Lara Greyrat tỉnh giấc, bên cạnh cô bé là một chú chó bự.
Chú chó này là Thánh Thú, tự xưng là người bảo hộ của Đấng Cứu Thế, đồng thời cũng là đàn em của Lara.
Tên nó là Leo.
Mặc dù là đàn em của Lara, nhưng tối đến nó có thể được tận dụng làm gối ôm, quả là một chú chó vô cùng xuất sắc. Có điều dạo này nó lại thiếu đi cái ý thức tự giác của một thằng đàn em, sáng ra cứ tỉnh giấc là y như rằng lại tót đi dạo cùng Mama Đỏ.
Hồi trước Lara cũng hay lẽo đẽo theo cùng, nhưng sau này thấy vụ dậy sớm phiền phức quá nên cô bé cạch mặt luôn.
Thế nên bây giờ cứ hễ mở mắt ra là cô bé lại thấy trên giường chỉ còn trơ trọi mỗi mình mình, và đứng chình ình cạnh giường là Leo đang chực chờ không cho cô bé ngủ nướng thêm giấc nữa.
“Oáp… Biết rồi mừ.”
Vừa định ngả lưng xuống giường đánh một giấc nữa thì mái tóc đã bị Leo ngoạm lấy rồi kéo phắt dậy.
Xem chừng, cậu đàn em này rất khao khát có được một lối sống nề nếp kỷ luật đây.
Lúc này nó còn đang lải nhải càu nhàu cái gì đó qua thần giao cách cảm nữa chứ.
Miệng tuy ậm ừ “Biết rồi”, nhưng cô bé vẫn cứ lề mề bò dậy, quần áo chẳng buồn thay mà cứ thế lết ra khỏi phòng.
Cô bé xuống tầng một, ngó qua cửa sổ là thấy ngay bóng dáng của Mama Đỏ.
Sieg đang luyện vung kiếm, Lily và Chris đều có mặt ở đó.
Mới dạo trước, chỗ đó còn có cả Lucy và Ars, và Lara cũng bị Lucy nửa ép buộc phải tham gia cùng.
Bản thân Lara thấy kiếm thuật quá phiền phức, chẳng hề muốn dây dưa vào cái hội này, khăng khăng bảo vệ quan điểm mình thích ma pháp hơn. Thế mà Lucy lại cứ ra rả cái bài ca không được học lệch này nọ.
Lời thì nói thế, nhưng giờ đây cả Lucy lẫn Ars đều đã không còn ở nhà nữa.
“Nào, Lily, Chris, cố gắng thêm chút nữa đi!”
“Ưm~…”
“Con không tập nữa đâu~”
Hai kẻ thế chỗ là Lily và Chris tuy có tham gia buổi huấn luyện kiếm thuật ban sáng, nhưng trông bộ dạng lại chán nản ra mặt.
Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy hai đứa nhóc này chẳng có lấy một mống nhiệt huyết nào.
“Con sẽ vung thêm một trăm cái nữa!”
“Tốt lắm! Cứ giữ vững khí thế đó!”
Sieg thì lại hăng hái thái quá, nhưng vì ai nấy đều biết tỏng cậu nhóc đang lén lút học Bắc Thần Lưu, nên Mama Đỏ cũng chẳng ép cậu phải luyện Kiếm Thần Lưu.
Mama Đỏ trông có vẻ vẫn như thường ngày, nhưng kể từ lúc Ars đi vắng, bà ấy vẫn lộ rõ vẻ ủ rũ rã rời.
“Ồ.”
Ánh mắt Mama Đỏ vừa rảo về phía này, Lara lập tức rụt ngay mặt vào sau cánh cửa sổ.
Nếu Mama Đỏ mà gọi “Con cũng ra đây đi”, thì cô bé kiểu gì cũng phải vác xác ra ngoài. Suy cho cùng, Lara tuy cứng đầu cứng cổ giữ vững lập trường, nhưng lại chẳng có gan chống đối các mẹ.
“…Bà ơi, cơm ạ.”
“…À, vâng. Xin tiểu thư đợi một lát.”
Đâu chỉ riêng Mama Đỏ mất tinh thần, bà Lilia - mẹ của Aisha - trông cũng tiều tụy đi trông thấy.
Một tháng trôi qua kể từ ngày Ars rời đi, cả người bà đã gầy gò đi nhiều.
Một người bà khác cũng vô cùng lo lắng, ánh mắt như đang mong mỏi Lara có thể mở lời an ủi vài câu.
“Ưm, hôm nay đồ ăn cũng ngon lắm ạ.”
Bĩ cực chẳng biết nói gì, Lara đành dùng đúng câu bình phẩm về bữa sáng như thường lệ.
Thấy bà Lilia khẽ nở nụ cười, Lara thầm đánh giá mình nói vậy chắc chắn không sai, bèn cất bước rời khỏi bàn ăn sáng.
Lúc cô bé về phòng thay đồ, hai đứa em Lily và Chris cũng dắt díu nhau quay lại.
Chris thì lúc nào cũng oai oái kêu ca không muốn tập luyện, không muốn học hành, đích thị là một cô tiểu thư còn bướng bỉnh ngang tàng hơn cả Lara; ngặt nỗi con bé lại khác Lara ở chỗ rất ưa vận động cơ thể, thế nên sau khi kết thúc buổi thể dục ban sáng, trông mặt mũi nó có vẻ vô cùng mãn nguyện.
Còn Lily thì đã chúi mũi vào hý hoáy món ma đạo cụ mới nhờ người lớn tậu cho dạo nọ.
Tóc của cả hai đứa vẫn còn hơi ươn ướt.
“Chị hai, làm tóc cho em!”
“Ừm.”
Chris ngoan ngoãn ngồi quay lưng lại trước mặt Lara, thế là cô bé thoăn thoắt vài đường cơ bản đã buộc gọn tóc cho em gái, tiện tay thắt luôn chiếc nơ ruy băng.
Lara ngày thường chẳng bao giờ có chuyện tỉ mẩn chăm sóc người khác thế này đâu, nhưng dạo này nếu cứ bơ Chris đi, con bé kiểu gì cũng khóc òa lên cho xem.
Mama Trắng hay Mama Xanh không hay có ra tay giúp sức cũng vô phương, con bé cứ nức nở một mực đòi cho bằng được chị hai cơ.
Mà ngặt nỗi hễ Chris khóc là Lara lại xơi mắng, chuyện này quả thực quá đỗi vô lý.
Cơ mà, hồi trước khi Lucy nhập học Học viện Hoàng gia Asura, mấy việc cỏn con này toàn do một tay Lucy lo liệu.
Lúc Ars chưa rời đi, thi thoảng cậu cũng xắn tay vào làm giúp con bé.
“He he~ Chị hai ơi, trông em có đáng yêu không?”
“Có.”
“Chị hai nay cũng lên tay phết nhỉ! Đợi anh Ars về em nhất định phải khoe anh ấy mới được.”
Chắc hẳn Chris cũng đang dùng cách riêng của mình để cảm nhận nỗi cô đơn khi hai người họ không còn ở nhà.
Sau khi giúp hai đứa thay đồ tươm tất, Lara để Lily và Chris - hai đứa chẳng mấy khi khiến người ta phải bận tâm - cưỡi lên lưng Leo, rồi cùng Sieg đi đến trường.
Do lưng Leo chẳng thể cõng nổi tận bốn người, nên chỉ có mình Sieg là phải tự lết bộ.
Nếu là Sieg ngày trước, chắc chắn cu cậu sẽ bí xị cái mặt ra, nhưng dạo này cậu nhóc đang cuồng rèn luyện thể lực, hẳn là sẽ chẳng buông lời oán thán nào mà cứ thế cong mông chạy bộ tới trường.
“Giá mà chị Lucy, anh Ars với cả chị Aisha mau mau trở về thì tốt biết mấy nhỉ!”
Lắng nghe lời nói ngây thơ của đứa em gái chẳng hay biết sự tình, Lara chỉ biết ậm ừ “Ừm” một tiếng rồi khẽ gật đầu.
Hết-


