Lily Greyrat chính là hiện thân của đại tội của sự ham muốn vật chất.
Trên đường đi học về ngày hôm đó, cô bé đập mắt vào một món ma đạo cụ bày trước cửa tiệm, và khao khát muốn có nó đến mức không kìm lòng nổi.
Dù vậy, Lily thừa hiểu một điều.
Ma đạo cụ là món đồ vô cùng đắt đỏ, cha mẹ chỉ thi thoảng mới mua cho cô bé.
Hơn nữa, chỉ mới mười ngày trước cô bé vừa được mua cho một món rồi, muốn được sắm thêm e rằng phải chờ một dạo khá lâu nữa.
Dẫu là vậy, Lily bằng mọi giá vẫn muốn rinh cho kỳ được món ma đạo cụ kia về tay.
Suy cho cùng, đó là một món ma đạo cụ cực kỳ hiếm hoi.
Kể từ lúc bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh, Lily đã say mê ma đạo cụ như điếu đổ.
Vì thế, chỉ cần lướt qua các món ma đạo cụ bày bán trong thị trấn, cô bé thậm chí còn rành rọt phân biệt được chúng ra lò từ xưởng nào.
Toàn bộ mớ kiến thức này đều do giáo viên của Lily và sư phụ của người đó truyền đạt lại.
Lily cực kỳ yêu thích ma đạo cụ.
Mặc dù cô bé cũng mê mẩn các món đồ được yểm ma lực, nhưng cha mẹ về cơ bản sẽ chẳng bao giờ chịu vung tiền mua cho.
Bởi lẽ, giá trị của một món đồ yểm ma lực cao gấp mấy lần ma đạo cụ thông thường.
Cùng lắm thì họa hoằn lắm, lúc cha đi công tác xa mới tiện tay mua về làm quà lưu niệm.
Ma đạo cụ đúng là một thứ tuyệt diệu.
Dù chúng có khả năng tạo ra những hiện tượng phi thường, nhưng chỉ cần nghiên cứu cặn kẽ thì mọi thứ đều có thể lý giải bằng lý thuyết, đó mới chính là sức hút khó cưỡng của nó.
Những món ma đạo cụ được nhào nặn từ chính bàn tay con người không chỉ tinh xảo mà còn toát lên vẻ đẹp công năng hoàn mỹ.
Thôi, quay lại chủ đề chính nào.
Món ma đạo cụ lọt vào mắt xanh của Lily mang hình dáng một chú chó, chỉ cần truyền ma lực vào, mõm chó sẽ há ra ngậm lại liên hồi.
Một người có khen xã giao tốt đến mấy thì cũng chẳng thể gọi đây là một tác phẩm tinh xảo, nhìn thoáng qua là biết ngay nó không phải hàng ra lò từ các xưởng trong vùng.
Suy cho cùng, nơi đây chính là “Thành phố Ma pháp Sharia” - một trong số ít những thủ phủ sản xuất ma đạo cụ hàng đầu thế giới.
Những người thợ thủ công tại các xưởng ở đây đều sở hữu tay nghề cao siêu, nên gần như sẽ chẳng bao giờ tuồn ra thị trường loại hàng thô kệch nhồi nhét những chức năng thừa thãi thế này.
Nói cách khác, món ma đạo cụ này vốn dĩ trôi dạt từ nơi khác tới.
Những món hàng được chế tác ở tỉnh khác, nếu không nhanh tay mua ngay thì thoắt cái sẽ bốc hơi không còn tăm hơi.
Còn về lý do đằng sau sự bốc hơi đó, cô nhóc Lily vốn dĩ chẳng mảy may bận tâm nên cũng mù tịt, nhưng tóm lại là kiểu gì nó cũng sẽ biến mất.
Lily vắt óc suy nghĩ, tìm trăm phương ngàn kế để rinh món đồ đó về tay.
“Ưm—”
Trông Lily lúc nào cũng như đang thả hồn trên mây, nhưng thực chất cô bé lại cực kỳ thông minh và biết suy tính thiệt hơn.
Thế nên cô bé thừa biết, cái trò gào khóc ăn vạ “Không chịu đâu không chịu đâu! Mua cho con mua cho con!” như đứa em gái Chris hoàn toàn vô dụng.
“A!”
Cuối cùng thì Lily cũng nảy ra một diệu kế. Cô bé biết rõ một minh chứng đã áp dụng thành công.
Để kiểm chứng phương pháp hái ra quả ngọt ấy, Lily liền lon ton đi về phía người cha Rudeus đang đứng dưới chân cầu thang, rồi cất lời.
“Cha ơi.”
“Hửm? Lily hả con? Có chuyện gì sao?”
“Cha bế con đi.”
“Ồ ồ…!”
Lily vừa nói vừa dang rộng vòng tay, Rudeus thấy vậy liền cảm động rớt nước mắt mà bế bổng cô bé lên.
“Sao thế này con yêu? Thấy buồn bã trong lòng hay sao?”
“Con muốn đi dạo ạ.”
“Lily hôm nay dở chứng làm nũng cơ đấy, hiếm thấy thật nha.”
Vừa nói, người cha vừa đặt Lily xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tiện thể với giọng nói vọng vào phòng khách “Anh dẫn Lily ra ngoài dạo một lát đây”, rồi dắt cô bé bước ra ngoài.
Nắm chặt tay cha, Lily vừa lững thững bước đi vừa chỉ huy “Đi hướng kia”, “Quẹo hướng này”, từng bước dẫn dắt Rudeus tiến thẳng về khu trung tâm thị trấn.
Mặc cho Rudeus liên tục hỏi han bằng giọng điệu đầy yêu chiều: “Hôm nay con hoạt bát ghê nhỉ” hay “Chân con có mỏi không?”, anh vẫn ngoan ngoãn sải bước theo sự dẫn dắt của Lily để đến nơi cô bé muốn.
Điểm đến, không gì khác chính là cửa tiệm đó.
Hai cha con tấp vào một gian hàng rong ven đường, bày ra trước mắt là cơ man những món ma đạo cụ mà dẫu có nói giảm nói tránh cũng chẳng thể khen là tinh xảo.
“…Ưm.”
“Lily đúng là mê mẩn ma đạo cụ quá ha.”
Trông thấy cô con gái nhỏ ngồi xổm trước gian hàng, ánh mắt dán chặt vào món ma đạo cụ không chớp lấy một cái, Rudeus liền tươi cười rạng rỡ cất lời.
“Cha ơi.”
“Sao thế con?”
“Con thương cha nhất trên đời.”
Gương mặt Rudeus lập tức tan chảy xèo xèo như miếng phô mai.
“Cha cũng thương Lily nhất trên đời luôn~”
“Vâng. Cha mua cái này cho con đi.”
Vừa nghe dứt câu, biểu cảm của Rudeus trong tích tắc liền sượng trân và trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Giờ thì anh mới ngộ ra bản thân đã sập bẫy, bị kéo tuột vào một tình thế không lối thoát mang tên vòi vĩnh mua đồ.
“Cái này thì… Nếu mà mua đồ đắt tiền quá, mẹ con sẽ nổi trận lôi đình mất…”
“Thì cha đừng cho mẹ biết là được mà.”
“Rốt cuộc con đi học cái thói này từ ai vậy hả trời?”
Đáp án là đây. Lily từng tận mắt chứng kiến cô chị gái của mình tung ra thủ đoạn tương tự và nẫng gọn thứ mình muốn.
Có điều, diễn xuất của cô chị tự nhiên hơn Lily gấp bội, một thủ đoạn vô cùng ranh ma xảo quyệt.
“Cha ơi, con thương cha nhất trên đời. Mua cái này cho con đi ạ.”
Tay phải cô bé nắm chặt món ma đạo cụ, tay trái ôm ghì lấy Rudeus sống chết không buông.
Trông cô bé lúc này thậm chí còn toát ra cái khí thế hệt như Chris “Nếu không mua cho con thì có chết con cũng không chịu đi”.
Đổi lại là Chris thì chắc chắn con bé đã lăn đùng ra đó mà gào khóc “Không chịu không chịu không chịu đâu! Mua cho con mua cho con mua cho con đi!” từ tám đời rồi. Ngặt nỗi Lily lại chẳng thừa thãi năng lượng đến mức ấy, vả lại cô bé cũng không rành khoản phơi bày cảm xúc ra mặt.
“Cha ơi, con thương cha nhất trên đời.”
“Cha cũng thương Lily nhất trên đời luôn.”
“Cha ơi, con thương cha nhất trên đời.”
“Con là cái máy ghi âm đấy à?”
Nói thì nói vậy chứ thực tâm Rudeus lại cảm thấy sướng rơn khi thấy một Lily vốn dĩ hiếm khi vòi vĩnh nay lại chịu dựa dẫm vào mình. Nhất là khi thấy cô con gái bình thường chẳng mấy bám bố nay lại mang cái niềm tin mãnh liệt rằng “Cha chắc chắn sẽ mua thứ mình muốn cho mình”, cõi lòng anh lại càng thêm thổn thức.
“Cha ơi…”
“Thật hết cách với con mà…”
Rudeus đích thị là một ông bố siêu cấp dễ dụ.
Trên đường về, Lily ngồi vắt vẻo trên vai Rudeus.
Tay cầm khư khư món ma đạo cụ vừa được tậu, cô bé liền cặm cụi thử nghiệm công năng của nó ngay tắp lự.
“Nhưng mà này, Lily dường như chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Ars và Aisha không có ở nhà… con cũng không thấy buồn sao?”
“Ưm— Không ạ.”
Lily trả lời qua quýt cho xong chuyện, nhưng trong thâm tâm lại thầm nghĩ.
(Nhắc mới nhớ, dạo này chẳng thấy bóng dáng anh Ars với chị Aisha đâu cả.)
Nói vậy chứ cô bé vẫn lờ mờ tin rằng sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ về thôi.


