「Năm 499」
Giáp Long Lịch 499.
Vỏn vẹn 18 năm sau cái chết của Rudeus Greyrat.
Sâu thẳm trong một khu rừng vô danh nằm ở phía Bắc Trung tâm Lục địa, một người đàn ông cắm cổ tháo chạy.
Mồ hôi vã ra dán chặt tóc vào trán, hơi thở hắn đầy thô cộc và gấp gáp.
Dáng vẻ vô cùng bình thường. Một bộ trang phục thương nhân có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Ngoài điểm này ra thì chẳng còn bất cứ đặc điểm nào nổi bật.
Hắn ngoái nhìn phía sau hết lần này đến lần khác, không ngừng trốn chạy tít vào sâu thẳm trong rừng.
Trốn chạy. Phải, hắn đang chạy trốn.
Khỏi thứ gì? Khỏi luồng sát khí đang áp sát ngay từ sau lưng.
Tĩnh lặng đến mức tiếng một cái đập cánh của chim vang lên không nổi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang truy đuổi mình.
“…Thần linh ơi!”
Vừa lẩm bẩm, bàn tay hắn vừa siết chặt thanh đoản kiếm khắc huy hiệu Vương quốc Asura giấu trong ngực áo.
Thứ hắn cầm là một thanh đoản kiếm trông có vẻ đại trà, nếu rơi vào mắt của một kẻ sành sỏi, họ sẽ nhận ra ngay lập tức đó không phải thứ mà một tên thương nhân quèn được phép mang theo.
Hắn là một gián điệp. Một trong số những điệp vụ được phái đi nhằm thăm dò nội tình của Quỷ Thần Đế quốc, thế lực đang thao túng phía Bắc Trung tâm Lục địa.
Chỉ mới được lập quốc cách đây một thời gian ngắn, nhưng chưa đầy hai mươi năm đã chinh phục toàn bộ phía Bắc Trung tâm Lục địa, Quỷ Thần Đế quốc đang nhăm nhe mượn đà tiến công đó để tràn xuống phía Tây Trung tâm Lục địa … tức là Vương quốc Asura.
Chừng nào Hàm Trên Xích Long tại thế, và Đế quốc có tự hào về sức mạnh quân sự hùng hậu đến đâu cũng không thể tiến đánh Vương quốc Asura.
Người ta từng nghĩ như vậy, nhưng Quỷ Thần Đế quốc lại có một bí sách.
Và, gã đàn ông này đã thu thập được thông tin về bí sách đó.
Đã lỡ thu thập.
Thế nên hắn mới bị truy sát.
Mọi phương tiện liên lạc đều đã bị phá hủy, hắn định dựa vào sức mình để mang thông tin trở về nhưng lại bị tóm đuôi ngay tại biên giới, đành phải chạy trốn vào khu rừng này.
Kẻ truy đuổi là tên đao phủ chuyên giết đồng minh đáng sợ nhất trong nội bộ Quỷ Thần Đế quốc.
Hiến binh Đặc vụ thuộc Quân Đoàn số 2 của Quỷ Thần Đế quốc, 『Quỷ Truy Ảnh 』.
Thuộc tộc Superd khét tiếng.
Luicelia Superdia.
Hắn biết. Vì đã liên tục thu thập tình báo về Quỷ Thần Đế quốc nên hắn biết rất rõ.
Chưa từng có kẻ nào trốn thoát được khi bị cô ta truy đuổi.
Cho dù là lính đào ngũ, kẻ phản bội hay gián điệp, cô ta đều sẽ dồn tất cả vào đường cùng.
Hoặc giả, nếu chỉ có một mình cô ta, có lẽ đã có người trốn thoát thành công.
Dù việc chạy trốn khỏi con mắt của tộc Superd không hề dễ dàng, nhưng một giác quan thì có điểm yếu. Có vô số cách để đánh lừa nó, và biện pháp đối phó thì nhiều như sao trên trời.
Thế nhưng, theo sát 『Quỷ Truy Ảnh 』 luôn có một cái bóng. Một cái bóng không hình không bóng nối gót theo sau.
Cái bóng không hình bóng mang tên 『Quỷ Vô Ảnh』.
Hắn không hề biết danh tính thực sự của cái bóng đó. Cho đến tận vài ngày trước, hắn vẫn đinh ninh đó chỉ là những lời đồn đại hư ảo được truyền tai nhau.
Nhưng giờ thì khác, hắn biết chắc chắn thứ đó có tồn tại.
Cái bóng không hình bóng hỗ trợ cho công cuộc truy sát của 『Quỷ Truy Ảnh』.
Nếu không thì chẳng thể nào giải thích nổi. Nếu không thì sự hiện diện của hắn đã chẳng thể bị bại lộ.
Và cũng chẳng thể nào bị đuổi kịp được.
“Khư… phu… aaa…”
Nó vẫn đang bám riết lấy hắn từ phía sau.
Tuy không phát ra âm thanh nào, nhưng gã đàn ông này đã có nhiều năm sống dưới thân phận gián điệp. Hắn có thể nhận biết rõ ràng việc mình đang bị truy sát.
Và, hắn cũng lờ mờ nhận ra kết cục.
(Không trốn được nữa rồi…)
Chỉ còn cách làm thôi. Phải mai phục, tổ chức đột kích và phản sát.
Nhắm vào ả Luicelia, kẻ từ trước đến nay đã bắt giữ và sát hại biết bao nhiêu mật thám.
Nhắm vào 『Quỷ Truy Ảnh 』, kẻ được cho là chưa từng nếm mùi thất bại lấy một lần.
“Hộc… khụ…”
Hắn dừng bước, tựa lưng vào một thân cây rồi thở ra một hơi thật dài.
“Hửm?”
Và rồi, hắn chợt nhận ra.
Giữa khu rừng rậm rạp u ám, có một ngôi nhà trơ trọi được dựng lên, trông giống hệt như một căn nhà có thể tìm thấy trên bất kì con phố nào.
Một ngôi nhà bề ngoài cũ kỹ, tấm lưng vẫn kiên cố và không hề mục nát.
“…”
Hắn tiến lại gần ngôi nhà đó.
Có một ngôi nhà cắm ở chốn này quả thực có gì đó rất kỳ lạ, nhưng hắn nghĩ mình có thể tận dụng nó.
Hắn có cảm giác tổ chức đột kích ở trong nhà sẽ dễ dàng hơn là ở ngoài rừng.
Vừa nhìn qua, hắn ngay lập tức nhận ra một điểm bất thường.
Ngôi nhà này không hề có lối ra vào.
Đến cả một cái cửa sổ cũng không.
“Lẽ nào là…”
Hắn cảm thấy cõi lòng mình đang dậy sóng.
Hắn từng nghe qua những lời đồn.
Về phòng nghiên cứu của Đại Ma Đạo Sư vĩ đại Rudeus Greyrat, qua đời đã cách đây hơn chục năm.
Lời đồn về ngài đã tiến hành những nghiên cứu không thể công bố với thế giới tại một phòng nghiên cứu bí mật chỉ có thể ra vào bằng ma pháp trận dịch chuyển, và che giấu nó đi.
Khối lượng tài liệu nghiên cứu được giấu kín lên đến một con số khổng lồ, và kẻ nào sở hữu được chúng sẽ được ban cho trí tuệ siêu phàm.
Thậm chí còn có tin đồn, chính nhờ nắm giữ được khối trí tuệ ấy mà Quỷ Thần Đế quốc mới có thể không ngừng vươn mình, liên tiếp giành được những thắng lợi như chẻ tre.
Bằng ma pháp, hắn khoét một lỗ đủ cho một người chui lọt trên một góc tường.
Chui đầu vào cái lỗ, hắn gắng gượng luồn lách cơ thể mình để tiến vào trong.
Triệu hồi một tinh linh ánh sáng để soi rọi xung quanh, hắn thận trọng tiến sâu vào bên trong.
Nào là bàn làm việc, giá sách, cùng một món ma đạo cụ nào đó…
Trên tờ giấy nhớ vứt chỏng chơ trên bàn có ghi chép về Automaton. Về một mẫu Automaton đời cũ.
Không sai vào đâu được. Nơi này chính là phòng nghiên cứu bí mật của Rudeus Greyrat.
Tia hy vọng rạng ngời bừng lên trên khuôn mặt gã đàn ông.
Nếu đây là phòng nghiên cứu bí mật, thì ắt hẳn phải có ma pháp trận dịch chuyển.
Hơn chục năm trước, tất thảy mọi ma pháp trận dịch chuyển trên toàn thế giới đều đã mất đi ánh sáng từ lâu, nhưng biết đâu đấy, nếu là ở đây thì ma pháp trận dịch chuyển vẫn còn hoạt động cũng nên.
Ngay lúc le lói, hắn tình cờ bắt gặp một thứ.
Một cuốn sách với trang bìa mà hắn chỉ mới được nhìn thấy đúng một lần tại Khố Lưu trữ Hoàng gia của Vương quốc Asura, nằm lăn lóc.
Nếu chỉ có vậy, hắn hẳn đời nào bị nó thu hút sự chú ý đến mức đó.
Khoan đã, một con số.
29.
Cuốn sách kỳ ảo, cuốn duy nhất không còn hiện hữu trong bộ sách tương truyền gồm 52 cuốn được cất giữ tại Khố Lưu trữ Hoàng gia.
“…Cái này là”
Tập thứ 29 của 『Cuốn sách của Rudeus』.
Khoảnh khắc hắn đưa tay cầm lấy nó,
“Ư…”
Hắn khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.
Bằng đôi bàn tay run rẩy bần bật, hắn sờ lên ngực mình.
Mũi giáo trắng toát đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
Hắn không hề phát giác hay hay biết. Rõ ràng là vẫn còn khoảng cách cơ mà. Đáng lẽ ra vẫn còn thừa đủ thời gian để hắn chuẩn bị cho một cuộc đột kích cơ mà.
Ngoái đầu lại, từ lúc nào không hay, một người phụ nữ toát ra luồng sát khí tĩnh lặng đã đứng ngay sau lưng hắn.
Và, cô ta đang dùng thanh đoản thương trên tay đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
Đó chính là khung cảnh cuối cùng mà gã đàn ông nhìn thấy.
“Hừ.”
Khi người phụ nữ rút ngọn giáo ra, cơ thể gã đàn ông liền đổ gục xuống.
Sau khi xác nhận sinh mệnh của kẻ kia đã tắt lịm, người phụ nữ vung mạnh ngọn giáo đánh “vút” một cái, hất văng vết máu dính trên mũi giáo đi.
Vệt máu vẽ nên một đường cong giữa không trung, văng cái “bép” lên tường… không, là dính chặt lên mặt một gã đàn ông đang đứng sát tường từ thuở nào.
Hắn đã ở đó từ bao giờ, hay là vốn dĩ chẳng có ở đó.
Dưới ánh sáng soi rọi của tinh linh ánh sáng, gã đàn ông với sự hiện diện nhạt nhòa đến khó tin ấy đang nở một nụ cười rợn người.
★ ★ ★
“Luicelia-san.”
“Gì vậy?”
“Tự dưng cô làm cái trò gì thế hả?”
Gã đàn ông đột nhiên bị tạt máu vào mặt cất tiếng oán trách trong khi đang nở một nụ cười khổ.
Cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Dù sao thì sau khi hạ gục kẻ thù, đâu có lý do gì lại phải hất văng máu dính trên vũ khí vào người đồng đội cơ chứ.
“Xin lỗi nhé… Nhưng Ars cũng từng nói rồi còn gì, tỏ ra ngầu lòi sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện là rất quan trọng.”
Luicelia bĩu môi.
“Muốn tỏ ra ngầu lòi ấy, thì phải có người xem chứ?”
“Có anh ở đây mà.”
“Thế thì đừng có vẩy máu lên người mà cô muốn cho người đó xem cái vẻ ngầu lòi của cô chứ!”
Vừa dứt lời, gã đàn ông vừa lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, rồi từ tốn bắt đầu lau mặt.
“Cơ mà, cứ tưởng bị mai phục, ai dè hắn lại đứng nghệt ra đấy, làm tôi cụt cả hứng.”
“Cũng đúng.”
“Nhưng mà, không ngờ ở cái chốn này cũng có cơ đấy. Phòng nghiên cứu bí mật của Rudeus Greyrat ấy.”
“Có vẻ như bác ấy rất thích xây mấy cái căn cứ bí mật thì phải. Hễ thực hiện nhiệm vụ cùng Henry là tôi lại hay tìm thấy chúng.”
“Tại tôi hay đi vào mấy chỗ như rừng sâu mà lị.”
Henry.
Gã đàn ông được gọi như vậy có tên thật là Henry Macedonius.
Mang trong mình Lời nguyền 『Khiến bản thân khó bị người khác phát giác』, Henry là cộng sự của Luicelia.
Hắn rất giỏi trong việc tận dụng đặc tính đó để thu thập tình báo.
Lời nguyền 『Khiến bản thân khó bị người khác phát giác』 thực sự rất mạnh mẽ. Không một ai có thể nhận thức được hắn. Không một ai có thể nhớ được hắn. Dĩ nhiên, với bất kỳ sinh vật nào có khả năng trở thành kẻ thù, trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hình bóng hắn sẽ ngay lập tức bốc hơi khỏi tâm trí chúng.
Chẳng lọt vào mắt của bất kỳ ai, đến mức có nói chuyện cùng cũng sẽ quên béng mất, hắn quả là một điệp vụ hoàn hảo nhất.
Mặt tốt thì sẽ có mặt hại, Lời nguyền là một con dao hai lưỡi. Thường ngày, hắn dựa vào việc đeo một chiếc mặt nạ trừ tà để giảm bớt sự ảnh hưởng của lời nguyền, nhưng một khi gỡ nó xuống, hắn sẽ biến thành một gã đàn ông đáng thương bị hầu hết mọi người lãng quên cả khuôn mặt lẫn cái tên. Ngay cả trong gia đình, chỉ có người mẹ ruột là có thể nhận biết được hắn. Đến cả cha ruột cũng không thể nào nhận thức hắn một cách trọn vẹn.
Tại sao Quỷ Thần Đế quốc lại dang tay đón nhận một kẻ khả nghi như vậy…
Bà nội của hắn là người có dính líu đến gia tộc Greyrat. Nói chứ, đến cả người bà cũng không thể nhớ nổi Henry chính là cháu trai của mình…
Ngay trong nội bộ Quỷ Thần Đế quốc, số người có khả năng nhận thức được sự hiện diện của một người tên Henry cũng chẳng có bao nhiêu.
Tộc Superd với con mắt thứ ba có một phương thức nhận thức khác biệt.
Luicelia một trong số ít những người có thể nhớ được khuôn mặt thật của Henry.
Ngược lại, sở hữu năng lực chiến đấu và trinh sát xuất chúng của tộc Superd, nhưng với sự cứng nhắc thừa hưởng từ cha và sự hậu đậu lây từ mẹ, thì cũng chẳng có mấy ai đủ sức hỗ trợ cho Luicelia. Vậy nên, việc hai người họ trở thành một cặp bài trùng có thể coi là một sự tất yếu.
Bọn họ hệt như “nồi nào úp vung nấy” vậy, cực kỳ ăn ý.
Henry lẩn sâu vào lòng địch để thu thập tình báo, định vị mục tiêu, sau đó Luicelia tiến hành truy kích. Với phương thức này, hai người họ vượt qua mọi gian nguy và hạ gục vô số kẻ thù.
“A, cái này.”
Giữa lúc đó, Henry cầm lên cuốn sách mà gã đàn ông bị truy đuổi khi nãy đang cầm trên tay.
Trên đó có viết chữ “29” bằng Mật ngữ Silent.
“Là tập 29 của 『Cuốn sách của Rudeus』 kìa.”
“Tập 29 thì sao?”
“Là cuốn sách kỳ ảo đấy. Nghe nói chỉ có duy nhất cuốn này là bị mất tích và cũng không có bất kỳ bản sao nào. Chắc hẳn Vương quốc Asura hay mấy thế lực khác đang lật tung cả thế giới lên để tìm nó. Cả Giám đốc cũng đang thu thập chúng nữa, mang về khéo lại có xèng.”
“Tuyệt đấy. Thế trên đó viết gì? Đọc thử xem.”
“Vâng vâng.”
Bị Luicelia giục giã, Henry mở cuốn sách.
Là một mật thám, Henry phải xử lý đủ mọi loại thông tin, thế nên hắn am hiểu rất nhiều ngôn ngữ.
Tất nhiên, việc đọc viết Mật ngữ Silent, hay còn gọi là tiếng Nhật, cũng nằm trong khả năng của hắn.
“Để xem nào, 『Về sự điên rồ của con trai ta - Ars Greyrat cùng em gái ta - Aisha Greyrat, và sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta, nay khi mọi chuyện đã lắng xuống, ta nghĩ mình nên trần thuật lại.』”
Đọc lớn tiếng, Henry đưa mắt nhìn Luicelia.
Ars và Aisha.
Những cái tên với hai người thật vô cùng quen thuộc.
★ ★ ★
Vài ngày sau, tại một căn phòng thuộc cứ điểm của Quỷ Thần Đế quốc nằm ở Hàm Dưới Xích Long, có một ông lão đang hí hoáy viết lách.
Ánh mắt lờ đờ, miệng há hốc, bàn tay cầm bút rã rời sức lực.
Sự kiệt sức không làm tay ông dừng lại.
Viết tên mình lên một tờ giấy, tờ tiếp theo lại viết tên, ông định tiếp tục viết tên ở tờ sau nữa thì ông lão khẽ lẩm bẩm “A”, rồi viết chữ “Bác bỏ” thay vì tên mình.
Chán nản, ông buông một tiếng thở dài thườn thượt, liếc nhìn tập tài liệu dày cộp còn đang chờ được ký tên, rồi cất lên một tiếng rên rỉ não nề “Haizz-”.
Không phải là ông sắp chết. Chỉ là ông không giỏi xử lý công việc giấy tờ mà thôi.
“Sư phụ. Chúng con đã về.”
Ngay lúc đó, hai nam nữ thanh niên bước vào căn phòng của ông lão.
“Ồ, về rồi đấy à.”
Vừa thấy hai người, ông lão lập tức dừng tay, hớn hở đứng bật dậy.
“Chúng con đã xử lý trót lọt cả bốn tên rồi ạ.”
“Vậy sao, vậy sao. Vất vả cho cả hai rồi.”
“Nhiệm vụ tiếp theo là gì ạ?”
“Công cuộc tiến đánh Vương quốc Asura sẽ cần các con hành động rất nhiều đấy, nhưng vẫn còn thời gian. Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi.”
“Rõ thưa sư phụ.”
Nhìn Henry đứng nghiêm trang chào kiểu nhà binh và Luicelia mặt mày cau có gật đầu, ông lão nở một nụ cười hiền hậu.
“À sư phụ, lúc xử lý tên cuối cùng, con có tìm thấy một thứ khá thú vị.”
“Thứ thú vị à?”
“Dạ, là cái này ạ.”
Nhìn món đồ Henry đưa ra, ông lão nhướng mày.
“Ồ, Cuốn sách của ông già Rudeus ư… lại còn là tập 29 kỳ ảo nữa chứ. Giám đốc chắc sẽ mừng lắm đây.”
“Vâng… thế nhưng, nội dung của nó, ờ thì.”
“Hửm?”
Ông lão cầm lấy cuốn sách và mở ra xem.
Ông lật trang đầu tiên, đọc những dòng chữ được viết trên đó, rồi khựng lại.
Sau một lúc đứng hình, ông hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
“Ra vậy, là chuyện hồi đó à…”
“Con nghĩ là nếu đọc thì có vẻ không ổn cho lắm nên mới đọc được một nửa thôi, nhưng mà ngay từ câu mở đầu đã thấy có mùi bất ổn rồi.”
“Ừm. À thì… ừ. Chắc chỉ là ghi chép lại chuyện bất hòa trong gia đình thôi…”
“Phải chăng là thứ không nên biết thưa sư phụ?”
“Không không… Đối với ta thì, nó chỉ là một chút sai lầm của tuổi trẻ, có hơi đáng xấu hổ một chút thôi.”
Nghe ông lão nói vậy, khuôn mặt Henry lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Đến cả một người như ngài 『Phong Thần』 Ars mà cũng có thời mắc sai lầm sao ạ.”
“Đương nhiên rồi. Tuổi già là không bình đẳng, nhưng tuổi trẻ thì lại ban cho con người quyền được mắc sai lầm một cách công bằng.”
Ông lão đó là——Ars Greyrat.
Đội trưởng Đội Đặc vụ thuộc Quân đoàn số 2 của Quân đội Quỷ Thần Đế quốc, và là cánh tay phải đắc lực của Long Thần Orsted.
Được biết đến với biệt danh 『Phong Thần』 Ars.
Là một trong hai nguồn sức mạnh tối cao của Quân đoàn, sánh ngang với 『Lôi Thần』 Aleksander - kiếm sĩ được ca tụng là kẻ mạnh nhất phương Bắc cả về danh nghĩa lẫn thực lực sau khi giành chức vô địch tại một đại hội võ thuật được tổ chức trong nội bộ Quỷ Thần Đế quốc cách đây vài năm.
Trường phái kiếm thuật mang tên 『Kiếm Thần Lưu Cuồng Kiếm Phái』, một lối kiếm kỹ dị biệt kết hợp thể thuật vào Kiếm Thần Lưu nguyên bản, cùng với những đòn đánh lắt léo bằng ma pháp Vô niệm đã tạo nên một thứ ma pháp kiếm thuật thiên biến vạn hóa.
Không chỉ vậy, ông còn vô cùng điềm tĩnh, cư xử nhã nhặn và rất quan tâm đến cấp dưới.
Người đàn ông từng là Đoàn trưởng của Đội Lính Đánh Thuê Rudo - tiền thân của Quân đoàn số 2, dù đã có tuổi nhưng vẫn được đối đãi như một trụ cột vững chắc dưới trướng Long Thần Orsted.
Nếu phải chỉ ra một khuyết điểm duy nhất, thì đó là việc ông sẽ ngay lập tức lộ rõ vẻ háo sắc mỗi khi nhìn thấy một người đẹp ngực to.
Tuy nhiên, ông chỉ dừng lại ở việc ngắm nghía chứ chưa bao giờ động tay động chân. Ông thường tự hào kể trong các buổi nhậu mình chưa bao giờ bị mắc bẫy mỹ nhân kế.
Mặc dù vẫn còn vài khiếm khuyết nhỏ, xét riêng về nhân cách, ông là một người tuyệt vời, một trụ cột thầm lặng luôn hỗ trợ Long Thần Orsted và vực dậy Quỷ Thần Đế quốc, một con người xứng đáng được xưng tụng là vĩ nhân.
Đó là những lời nhận xét mà Henry dành cho Ars.
Thế nên, hắn không tài nào tưởng tượng nổi một người như vậy lại có một quá khứ đáng xấu hổ.
“Em cũng tò mò đấy. Trong ký ức của em, ngay từ khi còn nhỏ, anh Ars đã hoàn hảo chẳng kém gì chị Lucy.”
Thấy Luicelia hùa theo, Ars bật cười gượng gạo “Haha”.
“Hoàn hảo bằng Lucy thì hơi quá lời rồi đấy… Hồi trước ta còn lâu mới được gọi là hoàn hảo.”
Luicelia là một đứa trẻ phát triển khá chậm.
Một phần có lẽ là do mang trong mình dòng máu tộc Superd, nhưng cô cũng không hề lớn lên với tốc độ tương tự như Ars, người vốn chẳng hơn cô là bao về tuổi tác. Kể từ khi cô mới bắt đầu có nhận thức, Ars đã là một chàng thanh niên chững chạc rồi.
“Hừm.”
Ars đảo mắt nhìn quanh bàn làm việc của mình. Những công việc mà ông không hề muốn động tới đang chất thành đống đúng nghĩa đen.
Ars liền đánh mắt sang chỗ khác. Đành rằng là phải làm, nhưng ông thực sự chẳng có hứng thú tẹo nào.
“Nếu hai người tò mò đến thế, thì ta kể cho nghe vậy? Câu chuyện về cái thời ta vẫn còn là một thằng nhóc tuổi teen, cái gì cũng không biết… à không, là một thằng ranh con ngu ngốc không chịu suy nghĩ gì thì đúng hơn.”
Vừa tựa người vào bàn làm việc, ông vừa vuốt ve chòm râu bạc trắng của mình.
Luicelia lẳng lặng ngồi bệt xuống sàn.
Có lẽ cô đang vô cùng tò mò về những sai lầm của người anh họ mà cô đã quen biết từ thuở nhỏ. Dù trên mặt không bộc lộ mấy biểu cảm, nhưng nội tâm cô lại khá phong phú và rất thích hóng hớt. Chắc là được thừa hưởng từ mẹ rồi.
Nhìn Henry cũng nối gót ngồi xuống theo, Ars bật cười đầy vẻ thích thú.
“Nào, bắt đầu từ đâu đây. Phải rồi, hồi đó ta đã sống và không ngần ngại phơi bày cái sự ngu ngốc còn kém cả mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ ra cho thiên hạ thấy…”
“Từ nãy đến giờ sư phụ cứ nói quá mãi. Con rất tôn trọng sư phụ, thế nên sư phụ đừng có tự hạ thấp bản thân mình quá đáng như thế.”
“Nghe con nói vậy ta cũng vui lắm. Nhưng mà ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian ngu ngốc thôi. Chuyện cũng lâu lắm rồi.”
Và rồi, Ars bắt đầu cất giọng.
Kể về những sai lầm tuổi trẻ năm xưa do mình gây nên.


