Hôm đó, tôi và Sylphy cùng nhau đến Pháo đài trên không.
Cơ mà thực ra còn có một người nữa đi cùng, nói là ba người cũng đúng. Chỉ là rất khó để phán xét xem “thứ đó” rốt cuộc có được tính là con người hay không, nên tạm coi như chỉ có hai người vậy.
Đúng vậy, đó chính là Hình nhân “SS-01 Ann”, hay còn gọi là “Nanahoshi Hajime”.
Chúng tôi đưa cô ấy đến Pháo đài trên không là để tiện cho cô ấy gặp mặt Nanahoshi.
Tiện thể nói luôn, về Hình nhân Automaton này, nếu phải chỉ ra ai là người hứng thú nhất thì đó chính là Orsted và Perugius. Hai người họ đã vô cùng hào hứng kiểm tra cặn kẽ mọi thứ về cô ấy. Mặc dù bề ngoài Orsted và Perugius có vẻ như nước với lửa, nhưng thực tế có lẽ lại chẳng phải như vậy.
Có điều, chắc có lẽ do Hình nhân được thiết kế dựa trên ngoại hình của Nanahoshi, nên ánh mắt Sylvaril nhìn tôi cứ như thể đang nhìn một thứ rác rưởi vậy.
Bình thường những lúc Sylvaril liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn đó, thi thoảng Sylphy cũng sẽ ra mặt trừng mắt đáp trả để phản đối, nhưng duy chỉ lần này cô ấy lại tỏ ra chẳng mảy may bận tâm, cứ như thể việc đó là lẽ đương nhiên vậy. Cũng phải thôi, tại tôi là thằng tồi mà.
Sau khi Orsted và Perugius kết thúc việc kiểm tra, chúng tôi lại bước vào phòng khách như mọi khi, chực chờ Nanahoshi thức giấc.
Trong lúc ngồi cùng Sylphy và Ann, tôi bỗng nổi hứng muốn bày trò chơi khăm một vố.
Dĩ nhiên, không phải mấy trò biến thái sắc lang đâu, mà chỉ là mấy trò đùa dai như mọi khi thôi.
Tỷ như, bảo Ann ngồi chễm chệ vào chỗ của Nanahoshi thì sao nhỉ? Xong rồi để Ann dùng bữa, còn tôi thì cứ tỏ ra như đang nói chuyện phiếm với Nanahoshi mọi ngày.
Để rồi lúc Nanahoshi bước vào, thấy lù lù trước mắt một đứa giống hệt mình y như đúc đang buôn dưa lê với Rudeus?
(Ể? Tại sao? Ai thế này? Mình ư? Ể?)
Kế đó, bọn tôi cũng sẽ phối hợp diễn sâu, hùa theo gào lên “Có tới hai Nanahoshi lận!”, phô ra cái điệu bộ hoang mang tột độ.
Và ngay đúng lúc ấy, Perugius sẽ cầm một tấm bảng ghi dòng chữ “Chơi khăm thành công rực rỡ” bước vào, lật tẩy toàn bộ sự thật.
“Rudy không còn là trẻ con nữa rồi, anh phải biết lúc nào không nên mang chuyện ra đùa chứ.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi rõ ràng còn chưa hé răng nửa lời, vậy mà chỉ nhìn biểu cảm thôi Sylphy cũng đã đi guốc trong bụng tôi rồi.
Cũng phải. Dù sao thì lần này lỗi cũng nằm ở tôi, do tôi đã tự tiện chế thêm một vài bộ phận lên người búp bê Nanahoshi mà. (Chuyện này để nói sau đi, thế nên em làm ơn đừng có phô ra cái vẻ mặt hầm hầm tức giận như vậy được không?(
“Rudeus-sama, nếu ngài có việc gì định làm, xin hãy cứ giao phó cho Ann. Bề tôi nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài.”
“Mới vừa chào đời thôi mà sao cô tự tin thái quá vậy?”
“Bởi vì bề tôi sở hữu một cơ thể hiệu suất cao do chính tay Rudeus-sama và Zanoba-sama chế tác. Do còn thiếu kinh nghiệm, nên việc một mình hoàn thành nhiệm vụ e là sẽ có vô vàn khó khăn, nhưng nếu được hỗ trợ ở một mức độ nào đó, bề tôi tin rằng mình có thể làm được.”
“Thật là đáng nể. Vậy thì phiền cô hãy ngồi vào cái ghế đằng kia, sau đó ăn cái hamburger này…”
“Rudy!!”
Giữa lúc chúng tôi đang chí chóe nô đùa, cánh cửa phòng khách chợt mở ra.
“Oáppp~”
Một thiếu nữ vừa ngáp ngắn ngáp dài, mang bộ dạng ngái ngủ không thèm che đậy từ từ bước vào.
Là Nanahoshi.
“Ể?”
Cô nàng vừa mới ló mặt vào đã ngay lập tức để ý thấy một sự tồn tại giống mình như hai giọt nước.
“Lần đầu gặp mặt, Nanahoshi-sama. Tôi là Nanahoshi『SS-01 Ann』.”
Ann lập tức đứng dậy, gập người cúi chào thật sâu.
“A, xin chào…”
Tận mắt thấy Ann cúi chào hệt theo phong cách mà tôi đã dạy, Nanahoshi dẫu đang hoang mang tột độ nhưng vẫn cúi người đáp lễ.
(Được người ta cúi chào rồi cũng cúi chào đáp lễ, cái cung cách cư xử này quả thực mang đậm phong cách người Nhật Bản.)
Nanahoshi cúi gằm mặt, lúc này cô dường như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ thốt lên một tiếng “A”.
“Phải rồi, trước đây mấy cậu từng bảo là định làm thứ này, hóa ra là hoàn thành rồi à.”
Cô ấy không chút ngần ngại vươn tay ra định chạm vào Ann, nhưng Ann lại là người nắm lấy tay cô.
Đó là động tác bắt tay.
“Xin được giúp đỡ nhiều ạ.”
“A… xin chào.”
(Câu này rõ ràng chả quan trọng tẹo nào, vậy mà cô ấy lại tuôn ra tới tận hai lần.)
Về phần Nanahoshi, chắc mẩm cô ấy định bụng coi Ann như một món đồ vật thôi, ngờ đâu phản ứng của Ann lại hệt như con người, ắt hẳn điều này đã khiến trong nhất thời chẳng biết phải ứng phó ra sao.
“Dù mới vừa được hoàn thiện cách đây không lâu, nhưng với tư cách là người đại diện của Nanahoshi-sama, bề tôi sẽ dốc hết lòng thành, toàn tâm toàn ý cống hiến.”
“A, ừm, cái đó… được.”
Nanahoshi đáp lại bằng một tông giọng nghe có vẻ khá ngượng ngùng, đồng thời quay ngoắt sang nhìn tôi.
“Sao cảm giác còn giống người thật hơn cả tôi tưởng tượng vậy? Cung cách nói chuyện cũng cung kính đáo để luôn?”
“Vì dự định tương lai cô ấy sẽ xuất hiện ở những nơi công cộng, nên tôi và Zanoba đã nhồi nhét dạy cho cô ấy kha khá thứ.”
Do tương lai Ann sẽ có vô khối cơ hội mang danh nghĩa Silent Seven Star lộ diện tại các quốc gia, thế nên chúng tôi đã truyền thụ cho cô ấy những kiến thức về các lễ nghi phép tắc chuẩn mực.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng có làm phiền nhờ vả Lilia và Aisha phụ giúp một tay.
Hai người họ đã vô cùng sửng sốt trước khả năng tiếp thu nhanh đến mức dị thường của Ann.
“Vậy nên, cớ sao cậu lại cất công vác cô nàng tới tận đây? Tôi nhớ là mình đâu có hẹn trước vụ này đâu nhỉ?”
“Ờm… cái đó, dẫu cực kỳ khó mở miệng, nhưng hiện tại đang có một vấn đề phát sinh. Thực ra thì cô Ann này á… như cô thấy đấy, được chế tác vô cùng tinh xảo, ý tôi là, tôi đã làm luôn cả bộ phận nhạy cảm đó rồi.”
Mới đầu khi nghe xong, Nanahoshi chỉ quăng lại một tiếng “Ồ~”, tỏ rõ vẻ hoàn toàn chẳng hứng thú gì, nhưng chừng một lúc sau, cô ấy cuối cùng cũng thấm được ẩn ý đằng sau câu nói ấy, liền ngay lập tức lùi lại một bước cách xa Ann—không, phải nói là cách xa tôi mới đúng. Cô ấy dường như theo bản năng muốn tự vệ, bèn dùng bàn tay này bám chặt lấy bắp tay bên kia.
Kế đó, cô ấy phô ra một nét mặt mà e là cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi, buông ra một câu.
“Eo…”
Tôi lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu tạ tội.
“Tất nhiên rồi, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cô ấy cho mục đích đó đâu. Tôi cũng đã thề thốt hứa hẹn với Sylphy như vậy rồi. Thế nên xin cô hãy rủ lòng từ bi tha thứ cho tôi lần này được không?”
Về sau, theo như lời Sylphy kể lại, cái lúc nhìn thấy tôi cúi đầu nhận lỗi, biểu cảm của Nanahoshi trông khá là phức tạp.
“Hình nhân Automaton『SS-01 Ann』xin thề tại nơi đây, vì danh dự của Nanahoshi-sama, bề tôi sẽ gìn giữ sự trong trắng của mình.”
Ngay sau đó, tôi chỉ nghe thấy Nanahoshi dùng cái giọng điệu đầy phiền muộn thì thầm càu nhàu một câu.
“Trọng tâm đâu phải là ở chỗ đó đâu cơ chứ…”
Cứ như thế, cuộc gặp mặt giữa Nanahoshi và Ann đã kết thúc suôn sẻ, Ann với tư cách là Silent Seven Star—người đại diện của Nanahoshi, sẽ chính thức bắt đầu thực thi đủ mọi loại công việc. Cơ mà, đó lại là một câu chuyện khác rồi thì phải?
Hết-


