Bắc Thần Kalman Đệ Tam Aleksander Ryback đang vướng phải một phiền não.
Chuyện này đối với cậu ta mà nói quả thực rất hiếm hoi.
Suy cho cùng, cậu vốn dĩ chẳng phải tuýp người hay đa sầu đa cảm.
Sinh vật mang tên Bất tử Ma tộc vốn dĩ luôn hành xử vô cùng quyết đoán… Nói xạo đấy, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thế nhưng, thân là giọt máu của Ma vương Atoferatofe, hiển nhiên cậu cũng thừa hưởng trọn vẹn đặc tính này.
Do vậy, cậu chưa từng biết đến hai chữ phiền não.
Vốn dĩ lẽ đời là như vậy, nhưng ngay lúc này cậu lại đang vò đầu bứt tai.
“…”
Cậu đang vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời câu đầu tiên như thế nào với cậu thiếu niên trước mặt.
Sieghart Saladin Greyrat.
Cậu thiếu niên này được đích thân đại anh hùng Perugius ban cho cái tên Saladin, và là con trai của Rudeus Greyrat.
Tương truyền do chịu ảnh hưởng từ nhân tử của Ma Thần Laplace thuở xưa nên cậu mang một mái tóc màu xanh lục cùng thứ quái lực vượt xa người thường, song với Alek, đây cũng chỉ là vài ba đặc điểm cỏn con chẳng đáng bận tâm. Suy cho cùng thì trong Ma tộc, những kẻ như vậy nhiều nhan nhản.
Sieg đã trở thành đệ tử của Alek.
Đối với Alek mà nói, đã lâu lắm rồi cậu mới lại thu nhận một đệ tử.
Dưới tư cách là một Bất tử Ma tộc, Alek vẫn còn rất trẻ, nhưng nếu xét theo góc nhìn của Nhân tộc thì cậu đã ở vào cái độ tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Cậu từng lấy danh nghĩa Bắc Thần Kalman Đệ Tam để thu nhận không ít môn đồ.
Thế nhưng, dẫu có nắm trong tay thực lực của một Thần cấp kiếm sĩ đi chăng nữa, thì trên cương vị của một người thầy cậu vẫn chẳng làm nên trò trống gì, chưa từng ươm mầm tử tế được bất kỳ một đệ tử nào.
Phải làm sao mới có thể mài giũa nên hồn vị đệ tử lâu ngày hiếm có trước mắt đây? Alek vẫn chưa tài nào moi ra được lời giải cho bài toán này.
Song, bản năng của một Bất tử Ma tộc lại mách bảo cậu. Dù có ra sao đi nữa, bước khởi đầu vẫn luôn là quan trọng nhất.
“Đệ tử của ta. Nhóc muốn trở thành một người như thế nào?”
“Cheddar man!”
“Thế à? Nói cách khác chính là một anh hùng đích thực chứ gì! Vậy, nhóc nghĩ một anh hùng chân chính thì cần có yếu tố gì?”
“Cần nỗ lực!”
“Hừm, chuẩn không cần chỉnh! Phải cắn răng nỗ lực thì mới mong trở thành một anh hùng thực thụ được! Tuy nhiên, chỉ cắm đầu vào việc trở nên mạnh mẽ thôi là chưa đủ đâu!”
Nhớ năm xưa, bản thân Alek cũng từng mù quáng mải miết chạy theo sức mạnh.
Cậu cho rằng chỉ cần trở nên mạnh mẽ, đả bại những đối thủ sừng sỏ hơn để rồi bản thân lại vươn lên một tầm cao mới, ắt hẳn sẽ có ngày cậu vươn mình hóa thành anh hùng.
Dẫu vậy, giờ đây dòng suy tưởng trong cậu đã rẽ sang một hướng khác.
Cậu sẽ không còn tùy tiện phán mấy câu xanh rờn với đệ tử kiểu như “Tóm lại thì nhóc cứ thử đi gõ đầu một con rồng trước đi đã, sau đó ta sẽ bắt đầu dạy” nữa.
“Điều cốt lõi nhất là, nhóc muốn trở nên mạnh mẽ là vì cái gì.”
“Rõ! Em muốn trở nên mạnh mẽ để có thể trở thành một người giống như Cheddar man ạ!”
Giống như Cheddar man.
Thực tình thì Alek mù tịt, chẳng mường tượng ra nổi cái gã “Cheddar man” rốt cục là thể loại gì. Nhưng đã là một sự tồn tại được chính miệng vị anh hùng Rudeus kể cho con trai nghe, thì chắc mẩm đó phải là một bậc anh hùng chân chính miễn bàn rồi.
“Tốt lắm!”
Thế là, Alek vứt luôn não ra sau đầu, dẹp tiệt chuyện suy nghĩ.
“Vậy thì, bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào khóa đặc huấn! Được rồi, mau cầm kiếm lên đi!”
“Rõ!”
Nói trắng ra thì, Alek vốn dĩ đẻ ra đã không mang cái mạng giỏi đắn đo suy tính.
Vậy nên cậu quyết định cứ thế mà ốp theo những trải nghiệm ngày trước của bản thân.
Cậu hồi tưởng lại xem bản thân ngày xưa đã nếm mật nằm gai học kiếm thuật ra sao. Hồi đó có hai người đã truyền thụ kiếm thuật cho cậu.
Đầu tiên là mẹ, tiếp sau đó là cha.
Cậu có cảm giác mang máng bà nội hình như cũng từng rèn giũa mình, nhưng giờ ngẫm lại, Alek chỉ thấy khóa đặc huấn lần đó tràn ngập những dấu chấm hỏi. Cậu đếch biết rốt cuộc là bà nội đang nghiêm túc truyền dạy kiếm thuật, hay chỉ đơn thuần là muốn giỡn hớt với cháu trai, hoặc giả chỉ là bản thân bà đang ngứa ngáy muốn chơi đùa.
“Kiếm thuật của phái Bắc Thần vốn dĩ chẳng có khuôn mẫu nào cố định sất. Tuy nhiên, ta sẽ dạy cho nhóc bài quyền giống y chang ta. Khuôn mẫu của môn phái này có thể xưng tụng là cội nguồn của Bắc Thần lưu đấy. Lại đây, thử làm theo ta xem nào.”
Alek điệu nghệ xoay chuôi kiếm rồi thủ thế, Sieg cũng hì hục bắt chước theo, nhưng khổ nỗi thao tác chẳng mượt mà tẹo nào, khiến cậu nhóc khẽ cất tiếng thắc mắc rồi nghiêng nghiêng cái đầu.
“Như thế này cơ.”
Alek lại xoắn cổ tay xoay chuôi kiếm thêm lần nữa.
“Như vầy ạ?”
“Phải cầm như thế này… rồi thế này… đúng rồi.”
Alek ngứa mắt chịu không thấu, bèn đích thân cầm tay chỉ việc, giữ rịt lấy tay Sieg rồi trực tiếp nắn nớt hướng dẫn nhóc con cách xoay chuôi kiếm.
“Được rồi kìa!”
Có lẽ vì bản năng tiếp thu của Sieg rất nhạy bén, nên chỉ trong chớp mắt cậu nhóc đã bắt đầu xoay tít thanh kiếm một cách đầy linh hoạt.
“Giỏi lắm giỏi lắm, tiện thể nói luôn, xoay theo hướng ngược lại thế này trông có ngầu bá cháy không hả?”
“Oaaa!”
Sieg khéo léo vận dụng cổ tay, bắt đầu múa may xoay chuôi kiếm.
“Đây chính là bài quyền đúng không ạ!”
“Chuẩn không cần chỉnh!”
Đây tuyệt đối đách phải là cái thứ gọi là “Khuôn mẫu bài quyền”.
Nếu vậy, chắc hẳn đây là bài tập khởi động giúp cổ tay mềm dẻo linh hoạt hơn để thao túng thanh kiếm… Thực ra cũng chả phải nốt.
Alek đơn thuần chỉ bày trò thế này vì “nhìn nó ngầu lòi” mà thôi.
Nhớ lại thì, hồi xưa mẫu thân và phụ thân dường như cũng hay múa chuôi kiếm y xì đúc thế này. Dẫu cho Alek nặn óc cũng chẳng nhớ nổi xem họ có thực sự đã làm thế hay không, nhưng dăm ba cái chuyện vặt vãnh đó với cậu cũng chả quan trọng.
“Sư phụ ơi, em còn xoay được nó tít trên đỉnh đầu luôn này!”
“Ồ, khá phết đấy. Cơ mà đổi tay xoay ra đằng sau lưng, rồi vung ra thủ thế như này trông cũng ngầu lòi tói đúng không?”
“Ngầu bá cháy luôn! Như vầy hả sư phụ?”
“Xoay tít trên đỉnh đầu xong múa cũng ngầu xịt khói đấy chứ lị!”
Hai thầy trò vì mải miết chạy theo sự bảnh tỏn của những động tác màu mè, bèn lao đầu vào đợt đặc huấn xem làm thế nào để múa chuôi kiếm cho hoàn mỹ nhất.
Đây tuyệt đối đéo phải là cái thứ gọi là “Bài quyền”. Dẫu không phải, nhưng những động tác cầm kiếm đầy lão luyện, cái cúi thấp trọng tâm thủ thế cực kỳ mượt mà ấy, ắt hẳn sẽ dễ dàng đánh lừa được những đối thủ mới giáp mặt lần đầu rằng họ là những kiếm sĩ sừng sỏ.
Nếu có thể dựa vào ba cái trò lòe thiên hạ này khiến đối phương sinh lòng cảnh giác cao độ, thậm chí chùn bước bỏ cuộc không muốn giao chiến nữa thì coi như hời to rồi còn gì.
Dù sao đây cũng là một phần tinh hoa của Phái Bắc Thần.
Hai thầy trò cứ cắm mặt múa may quay cuồng như thế, đến khi ngẩng đầu lên thì vầng thái dương đã khuất bóng từ thuở nào.
“Hôm nay tập tới đây thôi. Đi nào, để ta đưa nhóc về nhà.”
“Vângggg! Đa tạ sư phụ chỉ giáo!”
Sieg cung kính gập người cúi chào, kết thúc trọn vẹn ngày huấn luyện kiếm thuật đầu tiên của mình.
Dẫu trong mắt người ngoài, hai thầy trò trông chẳng khác nào đang tấu hài giỡn hớt cả ngày trời, nhưng mấy ai biết được những người trong cuộc lại dồn vô vàn tâm huyết và cực kỳ nghiêm túc với đợt huấn luyện này.
Hiện tại vẫn chưa một ai mường tượng ra được viễn cảnh, Sieg của mười năm sau vẫn tiếp tục bám gót theo chân Alek tu nghiệp, để rồi cuối cùng vươn mình trở thành kẻ được người đời xưng tụng là kiếm sĩ mạnh nhất Trung tâm Đại lục-
Hết-


