Chương 8 · 17 chương

Hậu truyện.

Hậu truyện.

“Bây giờ ta sẽ sắp xếp lại những gì xảy ra hôm nay.”

Đó là ngày sau chuyến đi. Hanamitsuji cầm ly trà ô long trên tay trong khi nói vậy với tôi. Chúng tôi đang ngồi trong nhà hàng gia đình mặc dù hôm nay vẫn là thứ Sáu. Ánh mắt kiên định ấy sắc bén hơn thường ngày. Nhìn rõ ràng là cô nàng đang muốn có cuộc trò chuyện dài và vui vẻ với tôi mà.

“Ừmm, tôi cũng cần phải tham gia à?”

Tôi rụt rè lên tiếng. Hanamitsuji liền nghiêm khắc chỉ thẳng tay vào tôi.

“Tất cả là tại cậu!”

Đôi mắt đẫm nước cô ấy chứa đầy sự oán giận. Tôi lúng túng quay đầu đi trong khi nhớ lại nguyên nhân dẫn đến buổi họp này sau chuyến đi.

*

Sáng nay, tôi vẫn đến trường sát giờ như thường lệ. Một vài bạn cùng lớp lén lút liếc nhìn về phía tôi. Sao vậy? Bình thường tôi đi học muộn có ai quan tâm đến đâu.

Tôi chỉ biết được lý do vào giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu.

“Nanamura, cậu ra đây cái.”

Shiramine xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy liền nắm lấy tay và kéo tôi ra ngoài hành lang.

Tôi đã xin lỗi cô ấy trên Line sau vụ rời nhóm trong chuyến đi rồi. Chẳng lẽ vẫn không được sao? Ngay khi tôi đang nghĩ cô ấy muốn tôi đền bằng cả tấm thân này thì cô ấy liền hỏi một câu hỏi kỳ lạ.

“Hôm qua cậu hẳn đã rất vui nhỉ?”

“Hở?”

“À, à, mặc dù tớ đã bỏ rất nhiều công sức để đưa cậu vào nhóm. Thì giờ nhìn lại trông tớ có khác gì một con hề không cơ chứ? …Trời ạ, cậu tính đền bù tớ như thế nào đây?”

Mắt Shiramine tối sầm đi. Tôi vội vàng hỏi lại cô ấy.

“Khoan đã, tôi vẫn không hiểu cậu đang muốn nói gì.”

“Tự hỏi chính mình đi.”

“Không, hôm qua bộ tôi đã làm gì…”

“Cậu đã gặp ai sau khi rời nhóm vậy?”

Một liên tưởng chẳng lành bỗng hiện lên trong đầu tôi. Đừng có bảo tôi là.

“Người bên lớp F đã nhìn thấy cậu. Hay nói chính xác hơn, họ nhìn thấy cậu đang đi cùng một bạn nữ dễ thương khác.”

“…………”

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Tôi rơi vào im lặng. Mình nên giải thích thế nào đây? Không, tôi không nghĩ cô ấy sẽ tin bất cứ thứ gì tôi nói đâu.

“Tất nhiên việc các cặp đôi tách nhóm trong chuyến đi không phải điều gì quá hiếm gặp. Chỉ là tớ rất bất ngờ khi cậu cũng nằm trong số đấy. Chỉ vậy thôi. Tớ chúc cậu và Hanamitsuji-san bên lớp 1F sống hạnh phúc mãi mãi về sau nha.”

“Không, chuyện này không đơn thuần như cậu nghĩ đâu.”

“Oa,oa,oa, tớ không muốn nghe chuyện tình sến súa của hai cậu đâu! Thật phí công tớ lo lắng cho cậu mà. Vậy là quá đủ rồi.”

Shiramine hậm hực bỏ đi. Đến cuối cùng cô ấy cũng chẳng định nghe tôi giải thích.

*

Sau chuyện đó, Hoshigasaki gọi tôi ra sân sau của dãy nhà đặc biệt trong giờ nghỉ trưa.

“Tớ không ngờ Nanamura lại hẹn hò với Sora-chan đâu đấy. …Sao cậu không nói cho tớ biết chứ!?”

“Không, cậu hiểu lầm rồi.”

“Nhưng tớ thấy mọi người bảo là cậu với Sora-chan nắm tay nhau mà. Chẳng phải có mỗi cặp đôi mới làm mấy chuyện kiểu đấy hay sao?”

Má ơi, nghĩ đến cảnh bị người khác nhìn thấy tôi muốn chết quá đi mất. Tôi khá buồn đấy. Hoshigasaki tiếp tục.

“Cậu hỏi tớ vị trí Sora trên Line là vì cậu không tìm được cậu ấy đúng không?”

“Không, không phải kiểu đó! Tôi không hỏi cậu chỉ để gặp cô ấy đâu!”

“Nhưng hai cậu gặp nhau rồi mà?”

“Cậu nói đúng! Nhưng có lý do cả!”

Sau khi lược bớt vài phần, tôi đã kể cho Hoshigasaki về việc Hanamitsuji gặp rắc rối với đám lưu manh và chúng tôi đã chạy khỏi đó cùng nhau. Tất nhiên không đời nào tôi sẽ kể cả vụ chúng tôi đến từ tương lai đâu.

“Hừmm…”

“Cái đôi mắt dò xét gì kia?”

“Không, tớ tin cậu mà. Cậu là một người tốt, Nanamura. Cậu sẽ luôn cứu người khác miễn họ là con gái.”

“Đừng nói mấy thứ kỳ quặc như vậy. Tôi sẽ không cứu ai đâu.”

“Tớ biết mà. Được rồi, được rồi, tớ chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Tạm biệt.”

“Nghe tôi nói đã.”

*

Tóm lại thì,mọi người đều đã biết chuyện tôi và Hanamitsuji đã ở cạnh nhau trong chuyến đi. Hầy, cho tôi thở cái nào…

“Người cần phải thở là tớ mới đúng! Mọi người đang hỏi tớ tại sao lại chọn cậu đây này!”

Hanamitsuji đọc thấu suy nghĩ của tôi và đập mạnh xuống bàn. Mặc dù thô lỗ thật nhưng cô ấy nói đúng. Tôi không thể phản bác lại.

Tuy nhiên, với người nhiều bạn bè như cô ấy thì cũng không khó để hình dung Hanamitsuji lúc đó đã vất vả như thế nào.

“Tớ đã quá bất cẩn. …Sao tớ lại nắm tay cậu ở nơi đông người chứ?”

“Lúc đó đang nguy cấp mà. Tránh làm sao được.”

“Cậu nói phải, nhưng cậu đâu cần phải nắm cổ tay tớ lâu đến vậy chứ? Nghĩ kỹ xem, bọn côn đồ lúc đấy có bám theo nữa đâu. Cậu chỉ muốn đụng chạm tớ chứ gì?”

“Thằng này không hề! Tôi chỉ đang, …cậu biết đấy, nhất thời cuốn theo.”

Chỗ đó không phải nơi lý tưởng để bọn tôi tách ra. Dĩ nhiên lúc nắm tay tôi có phần quá phấn khích. Ngoài ra thì, cái ký ức về bàn tay đầy mồ hôi của tôi lại hiện lên. Bộ không quên không được à.

“A, đủ rồi đấy. Ngay từ đầu nếu cậu là người bình thường thì mấy chuyện kiểu này sẽ chẳng xảy ra cả!”

“Tôi là người bình thường mà.”

“Từ lúc cậu trở thành sói cô độc và bám đuôi Hoshigasaki-san thì cậu đã chẳng bình thường nữa rồi!”

“Đừng nói thẳng tuột vậy với tôi! Tử tế hơn với người yếu thế tí đi chứ!”

“Im lặng, cậu tốt nhất nên chịu trách nghiệm đi là vừa!”

“Tôi thấy cách cậu nói có phần hơi, …cậu đừng nói kiểu vậy nữa được không?”

Cuộc tranh cãi của chúng tôi dẫn đến sự xuất hiện của nhân viên nhà hàng.

“Xin lỗi. Quý khách làm ơn giữ trật tự trong nhà hàng ạ…”

Chúng tôi rơi vào im lặng sau lời nhắc nhở đó.

“…Xin lỗi cậu.”

“Ể? Sao lại xin lỗi? Đột nhiên vậy. Hay cậu quên mang ví à?”

Hanamitsuji lắc đầu mình.

“…Hẳn tớ đã gây rắc rối cho cậu vì chuyện này đúng không? Chắc cậu cũng không thích mấy lời xì xào bàn tán xung quanh mình đâu nhỉ?”

Gì vậy? Đó là lý do cô ấy xin lỗi ư? Hanamitsuji nắm chặt ly thủy tinh trong tay. Tôi thở dài và giả vờ trả lời một cách cứng nhắc.

“Ừ. Tôi cũng nghĩ mình bị cuốn vào rắc rối rồi.”

“Tớ đoán vậy. …Xin lỗi cậu.”

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Hanamitsuji cúi đầu và lẩm bẩm.

“Nhưng nó ổn mà, phải chứ?”

“Ể?

“Mối quan hệ rất phiền phức, một mình ở còn tốt hơn. Tôi vẫn luôn đinh ninh là như vậy. Tuy nhiên tôi cảm thấy nếu mình cứ cố gắng né tránh hết mọi rắc rối đi thì đến cuối cùng tôi sẽ chẳng có được gì cả. Tôi không biết giải thích nó ra sao. Giống như cuộc đời cũng cần những trắc trở vậy. Những trắc trở ấy đồng thời cũng sẽ mở ra những điều mới mẻ. Đó là những gì tôi nghĩ sau khi ở bên cạnh cậu, Hanamitsuji.”

“Nanamura-kun…”

Tôi cảm thấy Hanamitsuji đã ngẩn đầu lên, nhưng tôi không nhìn vào cô ấy. Nó xấu hổ lắm.

Đến cuối cùng, quan điểm của bọn tôi vẫn không chung chí hướng. Mặc dù vài tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy đến, chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết về nhau.

Nhưng chúng tôi chẳng thể vì chút khác biệt này mà tách nhau được.

Dù một ngày nào đó phải nói lời tạm biệt với Hanamitsuji, tôi vẫn mong có thể biến lời chia tay thành một điều thật đẹp đẽ cho cả hai bên.

Tiếng cười nhẹ có thể nghe thấy khi tôi đang nghĩ về điều đó.

“Giờ cậu nghe như một nhà văn rồi đó.”

“Đừng nói vậy. Nghe xấu hổ lắm.”

Tai tôi lúc này chắc đỏ ửng hết lên rồi. Trời ơi, nãy mình nói cái khỉ gì vậy chứ?

“Đừng bảo cậu đang viết truyện đấy nhé.”

“Truyện tôi viết tệ đến mức cậu xóa sạch trí nhớ về nó rồi à!?”

“Tớ đùa thôi. Tớ vẫn nhớ nó tệ đến thế nào mà.”

“Làm ơn hãy quên nó đi.”

Hanamitsuji vui vẻ cười một lúc. Sau đó cô ấy nhìn tôi với nụ cười hiền từ.

“Nhưng tớ cũng rất mừng khi nghe thấy cậu nói vậy. Cảm ơn cậu.”

“Ồ-ồ, …tôi thấy rồi.”

Tôi trả lời một cách chán nản và nhìn cô ấy. Tôi đúng là đần mà.

Hàng mi dài, sống mũi đẹp đẽ đến mức xứng đáng được đặt trong viện bảo tàng, và cả đôi môi cánh đào đang thở nhẹ nhàng đó tất cả biến thành cơn thủy thần mạnh mẽ ập về phía tôi ngay khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy.

Cái này là phá luật rồi. Tôi lẩm bẩm trong đầu mặc dù tôi cũng không hiểu cái phá luật là phá cái gì nữa.

“Đây là nơi chúng ta luôn gặp nhau.”

“À ừ. Ừm, nước ở đây uống ngon mà.”

“Tớ nghĩ nước chỗ nào cũng vậy thôi.”

Cô nàng liền bắt lấy khoảng khắc tôi nhấp nhứ.

“Cũng là lúc sau giờ học nhỉ.”

“Ừ, dù sao chúng ta không thể gặp nhau trên trường được mà.”

“Ừm, …chúng ta có thể gặp nhau vào dịp nghỉ lễ không?”

“Hả?”

Sau đó một khoảng đỏ xuất hiện trên má Hanamitsuji. Cô nàng đan chéo ngón tay mình lại trong xấu hổ. Cuối cùng cô ấy hắn giọng lại và cất tiếng.

“Gặp nhau trong nhà hàng suốt cũng chán. Ừm, ví dụ đi, mai là thứ Bảy đúng không? Chúng ta nên đi đâu đó…?”

Đing. Điện thoại tôi vang lên như một gáo nước lạnh đổ xuống lòng quyết tâm của Hanamitsuji. Là một thông báo Line.

“Ấy, xin lỗi cậu.”

Tôi sau đó nhìn vào điện thoại, và tôi thấy một tin nhắn trên thanh thông báo sau khi mở khóa bằng Face ID. Người gửi là Hoshigasaki.

<Cậu cuối tuần này rảnh chứ? Cậu có thể xuống nhà tớ không?>

Trong khoảnh khắc, tôi gần như đã không nhận ra được mặt chữ trong tin nhắn. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Cô ấy nghĩ tôi “rảnh” thì không nói làm gì, nhưng cái “Cậu có thể xuống nhà tớ không?” nghĩa là gì vậy?

Điều tệ nhất là Hanamitsuji đã nhìn thấy tất cả.

“Cái. Gì. Đây? Đừng có bảo là hai cậu đã phát triển đến mức này ngay sau lưng tớ đấy nhé?”

Bầu không khí ban nãy biến mất ngay lập tức. Hanamitsuji hỏi tôi với một nụ cười lạnh lẽo tựa như băng. Tôi chỉ biết liên tục lắc đầu mình.

C-chuyện này là sao vậy, Hoshigasaki-san…!?

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn