Tiền truyện
Đến nhà con gái chơi là một phần không thể thiếu trong các bộ Romcom.
Nhìn thấy nữ chính trong bộ đồ ngủ khi đi thăm ốm, bước vào phòng người bạn thủa nhỏ mà mình cực kỳ thân thiết, đủ loại kịch bản có thể nghĩ ra. Đôi khi còn có những tình tiết đầy bí ẩn như là đi tắm bồn với bố nữ chính vậy.
Được rồi, hãy dừng ở đây và dành chút thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại nào. Chẳng phải đi tắm chung với người mình không hề quen biết là một trải nghiệm đầy kinh khủng sao? Mấy ông nam chính trong Romcom đúng là cứng thật mà.
Tất nhiên chuyện đến nhà con gái chơi ngoài đời không phải là không có, nhưng cái tình huống này chắc chắn là cảnh tôi đã từng thấy trong tiểu thuyết hư cấu.
Ví dụ đi, người bạn thủa nhỏ bạn cứ tưởng là con trai sau này mới phát hiện ra là con gái. Cha mẹ ép bạn sống cùng với đứa con gái ấy. Hai người liên tục cãi nhau trong suốt buổi tranh cử hội học sinh. Bạn chia sẻ bí mật với một cô gái xinh đẹp sau vài sự kiện lãng xẹt. Không hiểu sao, một cô gái xinh đẹp lại đối xử dịu dàng với một đứa luôn u sầu.
Tất cả chuyện đó đều có thể xảy ra.
Không phải là do tôi không được trải nghiệm mấy thứ tôi vừa liệt kê, nhưng chúng không liên quan gì đến chuyện bây giờ cả. Ta sẽ bàn về nó sau.
Dĩ nhiên trong suốt ba năm cao trung tôi chưa bao giờ được hưởng vinh dự ấy. Nghĩ lại thì, nhà bọn con trai tôi còn chưa đến nữa là. Ngay cả khi bạn có cố mở rộng định nghĩa “sang nhà người khác” lên mức tối đa đi nữa, thứ kịch kim nhất tôi từng làm là trả cái bo mạch điện cho hàng xóm. Đến tôi còn nghĩ cái này thì bao quát quá rồi.
Mặc dù vậy, cho dù vòng tròn quan hệ tôi nát đến mức gần như thành kẻ vô hình thì ngày đó cuối cùng đã đến.
Ngày hôm nay, chưa từng có tiền lệ tôi chính thức có được cơ hội xuất hiện trong nhà con gái.
Tất nhiên tôi không hề làm chuyện gì sai trái hay trả tiền để được thế cả. Tôi đã xin phép cô ấy rồi. Không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Tôi thực sự không nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình ngoài đời thật. Lúc này đây, đầu tôi đang kiểu “Ê, mình từng bắt gặp câu hỏi kiểu này rồi!”. Thật may khi tôi đã đọc truyện Romcom trước đó.
Nếu bạn có hỏi ý kiến của tôi khi tôi sắp leo lên thứ hạng “người bình thường” trên thế giới.
…Ai đến cứu tôi cái đi!? Thực sự kiệt sức đến nơi rồi này!
Phòng tôi đang ở lúc này đây phủ đầy tranh vẽ gái 2D. Trên kệ sách là những quyển light novel và manga đầy sặc sỡ. Đúng chất phòng của một Otaku chính hiệu.
Còn người đang ngồi ngay trước mặt tôi đây, anh ấy là một người đầy niềm nở và phóng thoáng.
“Thế? Em thích em gái anh ở điểm nào?”
Anh chàng đầy cởi mở trước mặt tôi chính là chủ nhân của căn phòng này. Anh ấy rướn người về phía trước mà hỏi tôi. Đôi mắt anh chàng chứa đầy vẻ thích thú.
Phải, giờ tôi không ở trong phòng con gái mà là phòng của một ông tướng đầy khả nghi này.
Dù đang ở nhà bạn khác giới nhưng tôi không dám chắc mình có được vào phòng con gái không. Thậm chí việc ở cạnh họ tôi còn không chắc nữa. Đến lúc này tôi mới đau đớn nhận ra thực tại của mình nghiệt ngã đến ngường nào. Cái này người ta vẫn gọi là bẫy tường thuật nhỉ?[note103171]
“Không, không phải như anh nghĩ đâu…”
Vẻ mặt tôi hẳn đang mệt mỏi lắm, và tôi cũng chẳng buồn mà giấu đi điều đó. Thế mà ông anh vô tư đây lại đang cười vui vẻ, vừa cười vừa đập tay vào thành ghế.
“Được rồi, được rồi, không cần phải ngại đâu! Đều là bạn bè cả mà!”
“Em nghĩ anh không nên nói vậy với người mình mới gặp lần đầu đâu…”
“Đừng có cứng đầu vậy chứ.”
“Anh cũng thế. Đừng cố dụ em tiết lộ chuyện nữa được không…?”
“Ý em là sao khi bảo anh cố cạy miệng em hả!?”
Tâm trạng tôi xuống dốc đến nỗi tôi để lại “…”ở cuối câu mỗi lần nói. Hôm nay xin đừng khắc khe với tôi quá. Một con sói cô độc không có kinh nghiệm với các mối quan hệ sẽ lập tức tụt hứng mỗi lần nói chuyện với người không cùng tần số.
Ngay từ đầu tôi đã ở một nơi nguy hiểm rồi, đó là nhà của người khác. Máu và mana tôi như đang tụt xuống ngay lúc này.
Tôi thở dài trong lòng và nghĩ đến khuôn mặt thủ phạm vắng mặt của đống chuyện này.
Nhân tiện thì, thủ phạm đã đưa tôi đến đây chính là gal lớp tôi, Hoshigasaki Ruri.


