Chương 33 · 33 chương

Con rối

Đã năm ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công của Ceres, trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, Yurai thong thả tận hưởng những ngày tháng bình yên.

Trong năm ngày này, những vết thương của Ceres dã hoàn toàn hồi phục sớm hơn ngoài dự kiến ban đầu.

Nguyên nhân lớn nhất là nhờ kỹ năng ‘Cường Hóa Tùy Tướng’(Servant Enhancement) của Yurai, cho phép lượng Ma lực của Lipia được tăng lên đáng kể.

Ma lực của Lipia vốn dĩ chỉ có khoảng sáu nghìn, Chỉ có một mình cô sử dụng ma thuật hồi phục là không đủ. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của Yurai, cô mới có thể duy trì thể trạng của mình nhờ lượng ma vượt được tăng cường vượt quá chục nghìn.

Dù vậy, ‘Cường Hóa Tùy Tướng’ không phải là vạn năng. Nếu cường hóa quá mức cho phép, nó sẽ gây lên gánh nặng lên cơ thể Lipia, nên Yurai chỉ có thể cường hóa ở mức vừa phải và cho cô nghỉ ngơi theo từng đợt.

”…Tại sao? Ceres vẫn chưa về vậy? Vết thương của cô lành rồi mà.”

Tại phòng ăn, Yurai hỏi Ceres đang dùng bữa sáng một cách tự nhiên.

Vốn dĩ Yurai định thả Ceres về sau khi vết thương của cô đã lành, nhưng chẳng hiểu tại sao Ceres lại cứ ở lì cái thị trấn Grimoire này. Thậm chí còn dùng cả bữa sáng cùng cô với mọi người.

Trong phòng ăn có Claire, Lipia, Ragvela và Jeevy họ đều đang có mặt ở đây, và tất cả đều chú ý đến Ceres.

”Thua rồi mà cứ thế sắt đít quay về thì coi sao được, ta sẽ không trở về cho đến khi ta đánh bại được ngươi.”

”Cái tính hiếu thắng gì vậy…”

Ceres là một người phụ nữ có mái tóc vàng ngắn và đôi mắt vàng. Cô hai mươi hai tuổi. Ánh mắt lẫn đường nét khuôn mặt đều sắc sảo, toát lên vẻ của một chiến binh thực thụ. Dù là một người phụ nữ, chiều cao của cô lên tới một mét tám. Hiện tại cô không hề mặc bộ giáp bạch ngân mà chỉ mặc mỗi trang phục thường dân thông thường.

”Yurai, hãy giải lời nguyền mà ngươi đã thi triển lên ta đi. Rồi sau đó chúng ta có thể tái đấu. Lần này ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi.”[note111184]

”Đời nào ta ngu mà đi giải. Với lại ta cũng chả muốn đánh nhau.”

”Giải đi.”[note111185]

”Không. Mà này, sao cô không tự đi nhờ Thánh Nữ mà giải cho? Cô ta chắc đang ở Thánh đô đúng không? Ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu là Thánh Nữ thì chắc giải được mà?”

”Hả? Tại sao ta phải cúi đầu trước cái Giáo hội Seileen chết tiệt đó chứ? Đùa chắc!”

Ceres nhăn mặt đầy vẻ khó chịu.

”…Này, Claire. Ceres nói vậy, tức là Ceres với Giáo hội không hòa thuận à?”

”Có vẻ vậy. Cách suy nghĩ của cô ấy về công lý khác hẳn với họ. Chuyện Ceres ghét Giáo hội ở đây cũng khá nổi tiếng.”

”Cách suy nghĩ về công lý? Là sao?”

”Giáo hội Seileen, cũng như Thánh Hiệp Sĩ Đoàn, họ chiến đấu vì thần linh, tuân theo thứ công lý do vị thần của Giáo hội Seileen đặt ra. Còn Ceres thì không phải tín đồ Giáo hội Seileen, nên cô ấy chiến đấu theo thứ công lý mà bản thân cô ấy tin tưởng. Vì thứ công lý mà chúng ta tin tưởng khác nhau, nên chúng ta không thể hòa hợp.”

”Ừm… Phức tạp thật đấy. Vậy Claire với Ceres không hợp nhau à?”

”Tôi thì thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa, tôi cũng không còn là Hiệp Sĩ Thánh nữa.”

”Ra vậy. Thế Ceres thì sao? Cô ghét Claire à?”

”Một Hiệp Sĩ Thánh sa ngã không đáng để ta bận tâm.”

”…À, Thế à.”

”Hiệp Sĩ Thánh sa ngã sao? Fufu… Cô nói chuyện thú vị thật…”

Claire nở một nụ cười đen tối mà từ trước đến nay Yurai chưa từng thấy.

(Liệu có ổn không vậy? Claire, cô không có bị sa ngã rồi biến thành người xấu thật đấy chứ?)

”Đã bại dưới tay con ma vật này rồi, còn biến thành Undead, vậy mà còn làm việc dưới trướng nó nữa chứ. Thật nực cười! Nếu vẫn còn lòng tự trọng của một Hiệp Sĩ Thánh thì cô đã chọn cái chết thay vì đứng về phía con ma vật đó rồi!”

Claire lặng lẽ trừng mắt nhìn Ceres. Bầu không khí trở nên căng thẳng, cứ như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là tia lửa sẽ bắn ra.

”…Có lẽ đúng là tôi đã đánh mất lòng tự hào của một Hiệp Sĩ Thánh. Tôi đã lựa chọn sống dưới tư cách là một Undead thay vì chết với tư cách một Hiệp Sĩ Thánh. Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, tôi cũng không hề vứt bỏ đi thứ công lý vẫn đang tồn tại bên trong mình.”

”Cô còn gì nữa chứ? Chẳng phải Hiệp Sĩ Thánh chỉ là những con rối chẳng còn gì nếu không chiến đấu vì 'thần linh' sao? Đến cả công lý cũng không thể tự mình quyết định, chỉ dựa vào thứ công lý do người khác định đoạt, rồi chiến đấu. Đúng là một đám người nhàm chán! Ta cũng có vị thần mà mình tin tưởng đấy nhé, ít nhất ta có thể tự quyết định công lý của mình!”

Claire nhắm đôi mắt lại, rồi bật cười tự giễu.

”Có lẽ đúng là như vậy. Tôi đã sống bằng cách bám víu vào thần linh từ trước tới nay. Ngay cả tôi của hiện tại cũng chỉ là con rối trống rỗng mà thôi.”

Claire mở mắt ra và lại trừng mắt nhìn Ceres.

”Nhưng Claire này, người đang ở bên cạnh Yurai không yếu đến mức bị những lời khiêu khích rẻ tiền của cô làm lay động đâu.”

”…Chậc. Tôi không biết con ma vật đó rốt cuộc là gì đối với cô, nhưng chẳng phải cuối cùng cô vẫn đang bám víu vào nó sao?”

”…Yurai không phải một tồn tại cao quý đến mức tôi có thể bám víu vào.”

(Này. Có phải cô vừa nói gì đó hơi thất lễ với tôi không?)

Mặc kệ lời càu nhàu thầm kín của Yurai, Claire tiếp tục.

”Yurai không hề mạnh như thần linh, cũng không nhân hậu như ngài.[note111187] Vì vậy… tôi sẽ giúp đỡ Yurai. Nếu Yurai chỉ mong muốn được sống những ngày tháng bình yên, tôi sẽ dùng sức mạnh của mình để giúp ngài ấy đạt được điều đó. Không phải vì thần linh bảo tôi làm vậy, mà là ý chí của chính tôi.”

”À, vậy sao… Chậc. Chỉ là một con Undead thôi mà cũng lải nhải toàn những chuyện vớ vẩn không đấy.”

”Người khiến tôi nói ra những điều đó là cô. Nhưng đúng thật đây chẳng phải chuyện gì đáng nói.”

Có lẽ đã nói hết những điều mình muốn nói, Claire trở lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày. Yurai thở phào nhẹ nhõm.

(Vậy có nghĩa là cô ấy cũng khá coi trọng mình nhỉ? Nếu vậy thì đúng là một chuyện đáng mừng.)

”Ờm, mà chúng ta hơi lạc đề rồi. Tóm lại là Ceres không định về à? Tôi không có ý định đánh nhau với cô đâu nhé?”

”Ta sẽ không về cho đến khi giết chết ngươi.”

”À, vậy à. Nếu muốn ở lại thì cứ tự nhiên, nhưng nếu rảnh thì giúp những người bên ngoài đi. Công việc dọn dẹp thị trấn vẫn còn thiếu nhân lực mà.”

”Tại sao ta phải làm mấy cái chuyện giống mạo hiểm giả mới vào nghề đó chứ! Cứ bắt đám đạo tặc nô lệ kia làm đi!”

”Bọn họ không phải nô lệ. Thôi, Ceres muốn làm gì thì tùy cô.”

”Được,[note111189] ta sẽ làm thế! Mà này, không thể nấu món nào ngon hơn à! Cứ bắt ta ăn toàn thịt cứng ngắc thế này!”[note111188]

”Đừng có đòi hỏi quá đáng. Thị trấn này chỉ có thịt khô, làm gì có loại thực phẩm bảo quản nào, thôi. Không thích thì đừng có ăn. Mà nói thật đấy, cô làm ơn về giùm đi.”

”Chậc!”

Ceres vốn ăn nói rất khó nghe, nhưng cuối cùng vẫn ăn uống một cách ngon lành rồi mới rời khỏi phòng ăn.

”Haiz…”

Yurai ngán ngẩm trước thái độ tệ hại của Ceres và thở dài thật sâu.

”Có đáng để giữ mạng lại cho cô ta không?”

”Claire, bình tĩnh. Đâu phải chúng ta là người quyết định giá trị của cô ta? Với chúng ta, cô ta có thể chỉ là một sự phiền phức, nhưng với một người nào đó khác thì chưa chắc. Nếu cô ta không gây hại, thì không cần phải giết.”

Có lẽ vì từng gặp những kẻ còn tồi tệ hơn thế trước đây, Yurai nghĩ rằng, thôi thì cô ta cũng còn dễ thương chán.

Sau đó, cô nói thêm một câu để tổng kết lại.

”Chỉ vì cảm thấy một người hơi khó chịu mà giết họ, đó không phải điều tôi mong muốn.”

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn