Chương 60 · 71 chương

Chương: Kết

“Rồi, chúc mừng lễ hội Ebe thành công tốt đẹp, hay gì đó đại loại thế! Cạn ly!” (Rina)

“Cạn ly!” (Haruto)

“Ahaha, cạn ly.” (Aya)

Đó là tối thứ Bảy, vài ngày sau khi lễ hội Ebe kết thúc. Bên trong căn hộ thuộc tòa cao ốc nơi Rina sinh sống.

Với chiếc đèn trần kiểu cách được trang trí bằng nhiều bóng đèn và phụ kiện, hệ thống đèn chiếu sáng gián tiếp chạy dọc bốn góc trần nhà rộng rãi cùng một chiếc đèn sàn sang trọng, toàn bộ phòng khách rộng lớn được chiếu sáng rực rỡ.

Haruto và Aya được Rina mời đến.

Ngồi quanh chiến bàn ăn bày biện đủ loại món ăn tự làm thịnh soạn, cả ba bắt đầu bữa tiệc sau lễ hội nho nhỏ.

“Nếu còn thừa thì chị sẽ vứt hết đấy, nên hai đứa cứ ăn no căng bụng vào nhé?” (Rina)

“Vâng! Cảm ơn vì bữa ăn!” (Aya)

“Cảm ơn chị nhiều. Em xin phép dùng bữa.” (Haruto)

Thật ra chắc cũng chẳng cần phải vứt đi làm gì, chỉ cần cho vào tủ lạnh hoặc ngăn đông là được. Nhưng rõ ràng, Rina nói vậy là để hai người họ không phải khách sáo.

Có vẻ Aya cũng hiểu được ý tốt của Rina.

Cảm kích trước sự chu đáo ấy, cô chắp tay cảm ơn rồi bắt đầu ăn, cố giấu đi sự căng thẳng khi lần đầu tiên đến nhà Rina. Cứ thế, vừa ăn no bụng, ba người vừa trò chuyện khoảng hai mươi phút.

Cuối cùng, chủ đề cũng chuyển sang lễ hội Ebe.

“À phải rồi, chị nghe nói hôm đó Oni-chan có hơn 25.000 người xem cùng lúc nhỉ?” (Rina)

“Cái g—!! 25.000 người á!?” (Aya)

“Haha, cũng chỉ được hôm đó thôi.” (Haruto)

“Kênh mới có 250.000 người đăng ký mà đã làm được đến mức ấy, đúng là đáng kinh ngạc.” (Rina)

“Đúng là đỉnh thật! …Khoan đã, vậy kỷ lục người xem cùng lúc cao nhất của bọn mình… bị vượt qua mất rồi…” (Aya)

Rina thực lòng vui vẻ chúc mừng. Aya cũng gửi lời chúc mừng, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ phức tạp, có lẽ vì chợt nhớ ra hai người họ vốn là đối thủ cạnh tranh.

Haruto mỉm cười, cúi đầu cảm ơn cả hai.

“Nè nè~ Cảm giác thế nào khi thu hút được nhiều người xem đến vậy?” (Rina)

“E-Em sợ muốn chết luôn… Ý em là, lượng người xem còn nhiều gấp ba lần những buổi livestream bình thường của em.” (Haruto)

Được nhiều người theo dõi là ước mơ của bất kỳ streamer nào.

Nếu hỏi cậu có vui hay không thì đương nhiên là vui. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy lượng người xem chưa từng có ấy, phản ứng của cậu đúng như những gì vừa nói.

“Đến lúc đó thì phải bật công tắc lên, hào hứng theo mới được! Cứ sôi động thì buổi stream mới thú vị chứ!” (Rina)

“Vâng, nhưng với một người chưa quen như em thì đúng là hơi quá sức.” (Haruto)

Lời Rina nói cũng có lý.

Nếu lúc ấy cậu có thể điều chỉnh lại tâm trạng, có lẽ đã không kết thúc buổi stream sớm như vậy.

Cậu hoàn toàn có thể tiếp tục khuấy động không khí bằng cách trò chuyện. Thậm chí, lượng người xem có khi còn tăng thêm một chút.

“Fufu, nghe lời khuyên này lại nhớ đến chuyện ngày xưa. Rina-san cũng từng nói với em y hệt như vậy.” (Aya)

“Chị cũng nhớ. Và câu trả lời của em lúc đó là: ‘Gu của Rina-san đúng là kỳ quặc thật!’” (Rina)

“C-Cái—c-c-c-chị vẫn còn để bụng chuyện đó sao!?” (Aya)

“Ai mà biết được~? Nếu em nghĩ vậy thì, Ayacchi, ăn thêm chút nữa biết đâu lại giúp em sống sót đấy.” (Rina)

“V-Vâng!!” (Aya)

Nghe cách Rina nói thì rõ ràng cô không hề giận thật, nhưng Aya vẫn sợ có khả năng dù là nhỏ nhất, nên lập tức bắt đầu ngấu nghiến thức ăn trên chiếc đĩa nhỏ của mình.

Nhìn cô như vậy, Rina khẽ mỉm cười. Đúng lúc Haruto nhìn sang, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

“E-Em nhìn gì vậy, Haruto-san? Có ý kiến gì muốn nói à?” (Rina)

“Haha, không có gì đâu.” (Haruto)

“Vậy thì tốt.” (Rina)

Rina thoáng tỏ vẻ ngượng ngùng trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày.

Có lẽ cô ngại vì bị nhìn ra rằng mình đang “đối xử với Aya như em gái và cưng chiều cô ấy”.

“À đúng rồi. Chuyện này hơi đột ngột, nhưng chị có quà của quản lý gửi cho em. Chị đưa luôn kẻo quên.” (Rina)

“Hả? Cho em sao? Khoan đã, quản lý của chị… chẳng lẽ là Chiyo-san!?” (Haruto)

“Ừm, chính là Chiyo-san đó.” (Rina)

“T-Thật sao…?” (Haruto)

Nếu không thuộc đội đó thì có lẽ chẳng mấy ai biết tên chủ sở hữu của đội tuyển game, nhưng cô ấy là người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Mỗi lần như vậy, cư dân mạng lại được dịp xôn xao vì một “bà chủ xinh đẹp”.

Có thể nói cô ấy là chủ sở hữu đội tuyển game nổi tiếng nhất.

“Ừm… Nói sao nhỉ… Em thật sự không nhớ mình đã làm gì đáng để được tặng quà cả…” (Haruto)

“Chị ấy nói: ‘Cảm ơn vì đã mang đến sự sôi động.’ Tuy đội không giành được thứ hạng cao, nhưng có vẻ chị ấy vẫn rất hài lòng.” (Rina)

“Chỉ vì thế thôi sao!?” (Haruto)

“Thì, chỉ cần làm được vậy thôi đã là chuyện đáng mừng rồi, phải chứ? Không phải ai cũng dễ dàng giúp khuấy động bầu không khí đâu. Quản lý bên chị là kiểu người rất hiểu những chuyện như thế.” (Rina)

Thấy Haruto tỏ vẻ kinh ngạc, Rina nở nụ cười tinh nghịch rồi đứng dậy. Cô nhanh chóng đi ra hành lang và quay lại ngay sau đó với một chiếc túi giấy bóng loáng trên tay.

“Của em đây. Nhớ mang về tận nhà đấy nhé.” (Rina)

“Rina-san và em cũng nhận được quà rồi, nên anh cứ thoải mái nhận đi nhé, Haruto-kun!” (Aya)

“A, nếu vậy thì em xin phép nhận nhé. Em vui lắm…” (Haruto)

Aya vừa nuốt hết thức ăn trong miệng, vừa mỉm cười dịu dàng tiếp lời khiến Haruto dễ dàng nhận món quà trông rõ ràng là đắt tiền ấy hơn một chút.

“Nếu chị có thể chuyển lời cảm ơn của em đến Chiyo-san thì tốt quá.” (Haruto)

“Được! Chị sẽ chuyển lời giúp em.” (Rina)

“Phiền chị nhé.” (Haruto)

Sau khi cúi đầu thêm lần nữa, cậu nhìn thử vào bên trong túi giấy.

Bên trong là một chiếc hộp lớn, loại thường dùng để đựng bánh kẹo, ngoài ra còn có một chiếc hộp hình chữ nhật, trông giống loại hộp đựng thẻ quà tặng.

Haruto tò mò không biết Chiyo đã chọn món đồ gì, nhưng cậu đã quyết định để dành sự bất ngờ ấy cho lúc khác.

Cậu đặt túi giấy xuống thảm, định bụng tận hưởng buổi tiệc trước.

“À mà, chị cũng nhận được lời nhắn từ một người bạn muốn gửi đến Haruto-san nữa.” (Rina)

“H-Hả?” (Haruto)

“Em biết Amame Toto-chan chứ? Cô ấy cũng tham gia lễ hội Ebe đấy. Họa sĩ minh họa kiêm VTuber ấy.” (Rina)

“À… Ừm, nói thế này có lẽ không hay lắm, nhưng cô ấy là người bị chỉ trích vì màn thể hiện của mình hôm đó. Phía em cũng nhận được vài bình luận về chuyện ấy…” (Haruto)

“Có cả chuyện đó nữa sao!?” (Aya)

“Hình như là vậy~ Chị chỉ biết chuyện này vì Toto-chan liên lạc với chị thôi. Chị không rõ chi tiết lắm, nhưng hình như Haruto-san đã lên tiếng bênh vực cô ấy bằng nhiều cách.” (Rina)

“Ừm…” (Aya)

“Thì… em cũng không cố ý bênh vực cô ấy hay gì đâu…” (Haruto)

Không phải cậu đang cố che giấu sự ngượng ngùng, chỉ là lúc ấy cậu thấy bực mình nên đã nói ra suy nghĩ thật lòng của bản thân rằng “công kích người đã cố gắng hết sức thì thật sự quá hèn hạ”, kết quả lại khiến lời nói nghe như đang bênh vực cô.

“Chị nghĩ chuyện đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với Toto-chan. Cô ấy nhận ra em không nói những lời ấy vì có ý đồ gì khác.” (Rina)

“Ơ…” (Haruto)

Haruto bất ngờ trước quan điểm không ngờ tới ấy.

“Dù sao thì, có vẻ cô ấy muốn trực tiếp cảm ơn em, nhưng lại hơi do dự vì nhân vật Oni-chan của em. Cô ấy lo rằng nếu theo dõi em trên Twitto hay chủ động liên lạc thì sẽ gây phiền phức cho em. Nếu cô ấy làm vậy thì có được không?” (Rina)

“Ahaha… Em thật sự thấy có lỗi vì chuyện đó… Đương nhiên là theo dõi hay gì cũng không thành vấn đề đâu. Nói thật thì người nên cảm ơn phải là em mới đúng.” (Haruto)

“Được rồi. Chị sẽ nói lại với cô ấy.” (Rina)

Trước đây Haruto chưa từng tương tác với người này.

Cậu cũng không biết nhiều về cô, nhưng sự chu đáo ấy đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu.

Cũng phải thôi, dù sao cô ấy cũng là bạn của Rina mà.

“Nếu chị có thể nói thêm rằng cô ấy cứ thoải mái liên lạc với em thì tốt quá.” (Haruto)

“Được!” (Rina)

Rina giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, Haruto cũng gật đầu đáp lại. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì…

Cả hai nhận ra Aya đang bày ra biểu cảm hờn dỗi.

“Hửm? Ayacchi, trông em hơi cau có nhỉ?” (Rina)

“Đ-Đâu có…” (Aya)

“Aaa, Haruto-san đối xử tốt với tất cả mọi người nên Ayacchi dỗi rồi kìa~” (Rina)

“Em như vậy hồi nào!?” (Haruto)

“E-Em không có hờn dỗi gì hết!” (Aya)

“Nihihi, chị đùa thôi, đùa thôi. Quan trọng hơn, hai đứa chưa được về nhà đâu nếu chưa ăn thêm thật nhiều đấy, nghe chưa?” (Rina)

Thấy cả hai đồng loạt lên tiếng phản đối, Rina mỉm cười rồi đẩy đĩa thức ăn lớn về phía Haruto và Aya.

Buổi tiệc sau lễ hội kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, bầu không khí luôn vui vẻ và náo nhiệt.

Và khi buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, một thông báo có người theo dõi từ Amame Toto, người có hơn một triệu lượt theo dõi trên Twitto, đã xuất hiện trên tài khoản của Oni-chan.

Bạn đã đến cuối chương 60.

Không gian đọc của bạn