Trong khi Orn và những người khác đang có mặt tại Hội Mạo hiểm giả để lắng nghe thỉnh cầu từ Công chúa thì Mạo hiểm giả Mặc Giáp Oliver Cardiff lại có mặt tại cửa tiệm bách hóa của Kavader Evans.
"Về rồi sao? Mọi chuyện thế nào rồi?", Kavader hỏi khi thấy Oliver bước vào tiệm.
"Đúng như ông đã dự đoán, đã có làn sóng xảy ra tại mê cung gần làng Farilla, và Công chúa đã bị cuốn vào đó."
"Ra vậy. Phái cậu và Orn đi quả là không sai mà. Thế này thì ta đã thành công ngăn chặn Vương quốc bị Đế quốc áp đảo một chiều rồi."
"Công chúa quan trọng đến thế sao?"
"Vì đối thủ là Quân đội Đế quốc nên Quân đội Hoàng gia sẽ không có nhiều thời gian để tập hợp lực lượng nòng cốt đâu. Nhanh nhất là để cô bé đó đứng ra làm đầu tàu tập hợp Quân đội Liên Minh. Có lẽ cô bé đã tính làm thế ngay từ đầu rồi."
"Vậy là phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh à. Tôi chưa thể nói được việc này sẽ dẫn tới tác động lớn đến nhường nào."
"Hohoho. Đó là kỹ năng mà cậu chỉ có thể phát triển được thông qua trải nghiệm sống thôi. Đương nhiên, đó sẽ là câu chuyện khác nếu cậu là thiên tài."
"Chắc cỡ như Orn nhỉ?"
"Orn không hẳn là 'thiên tài' đâu. Tuy nếu nhìn từ ngoài vào thì thằng bé có vẻ như thế thật."
"… Ta lạc đề rồi. Giờ thì, liệu những thỏa thuận trong hợp đồng giữa chúng ta đã được đáp ứng chưa?"
"Rồi. Không có vấn đề gì."
"Thế thì tôi muốn có được 'Tinh Linh Nhãn'."
"… Cậu chắc không? Ngoại lệ duy nhất là Sion-chan thôi, và cậu có thể sẽ biến thành cái xác không hồn đấy."
"Chắc. Tôi hiểu rõ rủi ro mà mình sẽ phải đối mặt. Nhưng trận chiến sắp tới đây, việc nhìn thấy Tinh Linh thật sự rất quan trọng… Phải nói là thiết yếu mới đúng."
Tuy không thể thấy rõ mặt vì bị mũ giáp che khuất, nhưng giọng Oliver thể hiện rõ một quyết tâm bùng cháy.
"Hơn thế nữa, dù hiện tại đang mạnh hơn Orn, nếu cậu ấy lấy lại được sức mạnh của mình thì tôi chỉ là cục tạ nếu cứ dậm chân tại chỗ như lúc này thôi."
"… Ta hiểu rồi. Nếu cậu đã quyết tâm đến thế thì ta cũng chả thể nói gì. Ta sẽ chuẩn bị chỗ cho cậu, theo ta nào."
Cảm nhận được ý chí của Oliver, Kavader dẫn cậu chàng xuống tầng hầm của tiệm bách hóa.
Tầng hầm là nơi được ông sử dụng để thử nghiệm những ma pháp và ma cụ mới phát triển nên nó có thừa không gian và khả năng chịu đựng rung chấn hoặc những thứ tương tự.
Khi Oliver tiến tới trung tâm căn phòng, Kavader kích hoạt ma cụ lưu trữ của mình, dựng nên sáu cái cột, mỗi cái cao hai mét. Chúng xuất hiện ở những vị trí cách đều nhau, vây quanh Oliver.
"Một khi còn ở trong phạm vi bao quanh của những chiếc cột này thì cậu không phải lo mình sẽ gây thiệt hại tới xung quanh. Cứ làm gì tùy thích nhé."
"Cảm ơn ông."
Dứt lời, Kavader kích hoạt ma cụ được gắn trong những chiếc cột. Những chiếc cột đồng loạt kết nối với nhau, dệt nên một lớp rào chắn ma pháp bao quanh nơi Oliver đứng.
Thấy thế, Oliver cởi mũ giáp ra, để lộ khuôn mặt mình. Cậu đưa viên pha lê tựa như viên Topaz màu vàng - Tinh Linh Nhãn - lên trán mình.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Oliver lấy hết can đảm bóp nát Tinh Linh Nhãn.
Khi lượng ma lực dày đặc bên trong con mắt bắt đầu rò ra, Oliver sử dụng [Hội tụ Ma lực] để kéo dòng ma lực đó vào trong mắt trái mình.
Ngay lập tức, tiếng gào thét đau đớn tột cùng của cậu vang vọng khắp tầng hầm tĩnh mịch.
Cơn đau - chẳng khác nào dịch trong mắt sôi lên sùng sục và dây thần kinh bị thiêu sống trên biển lửa, xuyên qua cả các tế bào thị giác - kéo dài tựa như tới vô tận.
Vài phút sau, căn hầm lại chìm vào sự tĩnh mịch vốn có.
"Haa… haa… haa…"
Oliver đưa một tay lên ôm mắt trái mình, miệng thở không ra hơi, chân loạng choạng đứng dậy.
"… Nghe ta nói gì không Oliver?"
"… Ờ. Là lão già Kavader Evans khốn nạn chứ gì?"
Vẻ mặt Kavader dịu đi khi nghe lời chửi rủa của Oliver.
"Hohoho. Nếu cậu còn đùa được như thế thì lão này khỏi phải lo rồi. Cậu vất vả rồi Oliver."
"Thì ra đây là thế giới mà Orn, Sion và Luna thấy sao…"
Oliver bỏ tay ra khỏi mắt trái và nhìn vào thế giới trước mặt mình.
Từ mắt cậu, luồng ma lực vàng kim dày đặc bắt đầu rỉ ra thấy rõ, tạo thành một dạng hình học xếp chồng hoàn toàn khác so với ma pháp trận thông thường.


