Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 515

Chương 515 · 561 chương

Prologue: Space☆Guerrilla

Bản thảo của phần ngoại truyện bay mất sạch một cách một cách vô cùng hoành tráng rồi, thế nên tui quyết định viết chính truyện trong sự phẫn nộ đây!

Bài tập á? BÙNG CMN NÓ ĐI!!

‎

‎

‎

……Nói đùa thế thôi chứ tôi sẽ bổ sung dần dần từng chút một nha.

Ủa mà mấy vụ kiểu này thường là của Inventoria chứ nhỉ.

________________________________________________________________

Đạn súng laser va đập liên hồi vào những bức tường bọc lớp phản xạ, nảy tưng tưng khắp nơi. Một vùng mưa đạn nảy chỉ có thể tạo ra khi tổn thất đều là những cỗ thân thể vô hồn. Nếu con người với các giác quan sinh học vô cùng kém cỏi so với máy móc bước chân vào thì sẽ ra sao?

「Ahhhh đau ĐAAUUU!?」

「Cáo bị hạ rồi!! Medic đâu, MEDIICCC!!」

「Làm đéo gì có Medic (Quân Y) đâu thằng ngu kia!!  Cả cái party này chơi Full Guerrilla (lính du kích) mà!!」

Người đàn ông mặc bộ giáp chiến đấu cùng chiếc mũ bảo hiểm kỳ quặc trúng một phát đạn lạc Flexible Laser từ trận mưa đạn nảy loạn xạ, gã đau đớn ôm lấy vai rồi sụp xuống. Mặc dù những người khác đã ngay lập tức xông vào bọc lót hỗ trợ, thế nhưng cán cân lực lượng vốn đã chênh lệch nay lại càng nghiêng hẳn về bên thảm hại.

「Híiii! Đống Security Bot hàng nạp tiền từ gói Kill Pack đang tới tiếp viện kìa! Mấy thằng Đại Gia P2W đáng sợ vãi chưởnggg!!」

「Hụ……Tao, tao sẽ làm mồi nhử……! Tụi mày…mau trốn đi……!!」

「Mày điên à Cáo! Đầu game để mất người là nước cờ chết đó!!」

Những binh sĩ kim loại hoạt động bằng dòng máu dầu đang áp sát tới, số lượng của chúng gia tăng theo từng giây từng phút. Kẻ địch của chúng, phe đột nhập chỉ vỏn vẹn đúng 5 mạng. Những kẻ hy hữu sống sót lọt qua được sau khi đội đột kích vốn gồm 30 người vốn đã bị bắn hạ gần hết ở giai đoạn trước khi xâm nhập.

Quả nhiên cái kế hoạch này ngay từ đầu đã quá mức liều lĩnh chăng? Dẫu biết bản thân vốn là những kẻ chả có mấy thứ để mất, nhưng nếu phải bỏ mạng một cách vô ích và lãng xẹt thế này thì ai mà chẳng thấy tiếc cái mạng quèn của mình chứ.

「Wolf!! Tính sao đây!? Dù gì trên danh nghĩa mày cũng là 「Thủ Lĩnh」 mà!!」

「Thủ lĩnh cái đầu búa ấy, cái đó cũng chỉ như trò bốc thăm may rủi thôi!! tụi mày bị ngáo à mà trông chờ vào năng lực lãnh đạo của một gã thuyền trưởng quèn trôi dạt cô độc giữa vũ trụ bao la hả?!」

「Bất khả thi, chịu chịu chịu! Alo bối cảnh game Space Opera viễn tưởng kiểu gì mà lại trang bị cưa tròn thế này?! Sát ý này nó phải thuộc về thế kỷ 20 chứ!!」

Đúng lúc ấy.

「Mấy thằng kia! Không muốn chết thì ngậm mồm lại và úp sát vào tường mauuu!!!」

Kengggg!

Tiếng động cơ kim loại rền vang khi bàn chân thép nặng nề dẫm mạnh xuống sàn.

Khi những kẻ còn sống quay đầu nhìn lại, ở nơi đó, một người đàn ông khoác lên mình bộ giáp khổng lồ… Không, một bộ Power Armor chuyên dụng cho đột kích, đang đứng hiên ngang, nhấc bổng khẩu súng siêu to khổng lồ trên tay lên.

「Khẩu Gatling Hạng Nặng Chuyên Dụng Cho Tàu Vũ Trụ Cỡ Nhỏ! Trẻ ngoan tuyệt đối không bắt chước sử dụng ở trong nhà đâu nhéeee!!」

「Linh Dương……!!!」

「Húuuuuu! Trẻ hư muôn năm! Xả tới bến đi!!」

「Nhắc trước là ngay khi bắn sạch đạn là tao sẽ cho bộ giáp này tự bạo cảm tử luôn nhé」

Chẳng buồn bận tâm nghe ý kiến của đồng đội, khẩu Gatling khổng lồ cất tiếng gầm thét xé tan không gian. Cơn mưa đạn điên rồ đến mức vô lý bằng cách vác khẩu Gatling chuyên dụng cho chiến hạm để xả liên thanh hạt tích điện siêu nén bằng tay lập tức nghiền nát dàn Security Bot thành những đống sắt vụn với tốc độ kinh hoàng.

Thế nhưng, dẫu cho có được bộ Power Suit gia cố đi chăng nữa thì người sử dụng vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Chưa đầy 10 giây sau, khẩu Gatling đã cạn sạch đạn và bị hất văng sang một bên. Người đàn ông đội chiếc mũ bảo hiểm lấy cảm hứng từ loài linh dưỡng vội vã thao tác trên cửa sổ Game Console, vọt bay ra ngoài từ phần lưng giáp đã mở tung tựa như một con bướm xé xác nhộng để vỗ cánh bay lên.

「Cơ hội do Linh Dương đánh đổi bằng máu và tiền đấy, vắt sạch đến tận tủy xương cho tao!! Chạy đi, chạy nhanh lênnn!!」

「Này Linh Dương-san ơi, pha vừa rồi tốn hết khoảng bao nhiêu tiền thế………」

「Số dư trong tài khoản: 12 Credit」

「Híii, toàn bộ gia tài luôn……」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎◆

Trụ Hải Lịch năm 255.

Đúng 255 năm kể từ khi chủng tộc nhân loại vứt bỏ hành tinh quê hương để trở thành chủng tộc lang thang du ngoạn giữa biển sao. Tại dải vũ trụ đen tuyền 「Hải Vực Moscow Mule」được đặt theo tên của vị vĩ nhân đầu tiên hoàn thành bản đồ vũ trụ…… 「Đại Hạm Đội A Tuyệt Đỉnh」 do Thuyền Trưởng 「Tấm Thớt Tình Yêu Manaita」 chỉ huy đã có cuộc đụng độ nảy lửa với 「Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi」 dưới quyền chỉ huy của Đô Đốc「Thịt Ức G-Cup」 cùng dàn thuộc hạ.[note103123]

Sau trận đại chiến kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, tổng cộng ba mươi hai đại chiến hạm vũ trụ của cả hai phe bị xé rách thành vô số mảnh rác không gian. Trận đại hải chiến hiếm có trong lịch sử này tạm thời rơi vào thế giằng co bất phân thắng bại khi cả hai phía đều chịu tổn thất vô cùng nặng nề…

Thế nhưng không, trận chiến thực sự vốn đã âm thầm diễn ra ở bên dưới mặt nước từ trước đó rồi.

「Cáo, tình trạng thương tổn sao rồi?」

「Vết thương nhẹ thôi, mức độ có keo kiệt không dùng hồi phục thì cũng chẳng sao cả」

「Cảm ơn nhé Linh Dương」

「Tiếc là phải báo tin buồn rằng để vác được cái mớ đó vào đây tao đã tốn mất 80% Tài nguyên rồi, nên vũ khí thủ sẵn trong tay hiện tại chỉ còn đúng một khẩu Handgun thôi」

「Mới xuất hiện đã phế á…… Heavy Mission rồi đây」

Đối lập với Đại hạm đội Hai Quả Đối Núi là một đại liên minh với nhiều chủ tàu, Đại hạm đội A Tuyệt Đỉnh lại là một hạm đội được vận hành bởi duy nhất một chủ tàu là Manaita. Chính vì lẽ đó, trong trận chiến lần này, Manaita đã bỏ tiền ra chiêu mộ đống chủ tàu tự do không thuộc phe phái nào ở các khu vực vũ trụ xung quanh về làm Lính Đánh Thuê tạm thời.

Và trong số đó, có một Đội Đột Kích được thành lập bởi những kẻ chuyên thâm nhập, đánh du kích bên trong tàu địch thay vì giao chiến hạm đội. Những kẻ may mắn sống sót được chính là 5 con người đang có mặt tại đây: Cáo, Sói, Trăn, Tê Giác, và Linh Dương…  Nhiệm vụ bất khả thi được giao phó cho nhóm 5 người này là: Thâm nhập, ẩn nấp sâu bên trong Đại hạm đội Hai Quả Đối Núi, để rồi từ đó giáng một đòn chí mạng trước khi Trận Đại Chiến Lần Hai diễn ra sau một tuần nữa.

「Trước mắt cứ lập một căn cứ tạm thời đã, sau đó chúng ta sẽ đi tìm điểm có thể hack được!」

「Hỏi trước cho chắc, có cầm chắc phần thắng nào không đấy hả Trăn?」

「Yên tâm đi, nhìn thế này thôi chứ trong Tác Chiến Điện Tử tui chưa từng biết đến hai chữ thất bại đâu nhé!」

「Nghe yên tâm phết」

Bọn họ hoàn toàn không hề biết tên thật của nhau. Mang trên mình những chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt giúp che giấu danh tính do chủ thuê Manaita phát từ trước, bọn họ không hề biết thông tin nào vượt quá phạm vi Codename. Đây vừa là sự cân nhắc chu đáo nhằm ngăn chặn mâu thuẫn trong quá trình làm lính đánh thuê ra ngoài đời thực sau khi nhiệm vụ kết thúc… Vừa là biện pháp an toàn để ngăn chặn việc rò rỉ lộ thông tin sang cho phe địch.

「…Trốn đến tận đây rồi mà rốt cuộc vẫn phải đánh du kích nữa sao…」

「Đang lảm nhảm cái vẹo gì thế Linh Dương?」

「Hả? À- xin lỗi nha, chuyện đời thực thôi, không cần để ý đâu」

「Rõ rồi」

Người đàn ông đội chiếc mũ bảo hiểm đầu Linh Dương ngước mắt nhìn lên trần nhà của tàu chiến phe địch, lòng chìm đắm vào suy tư.

‎

‎

────

Thật sự đấy, mình đang làm cái quái gì thế này

,────

‎

‎

________________________________________________________________

Hiện tượng quen thuộc đến hẹn lại lên trong tác phẩm vụng về của tôi: 「Không nhầm đâu, bộ Tiểu Thuyết này đúng là 「Shangri-La Frontier」 rồi đấy」

‎

Bạn đã đến cuối chương 515.

Không gian đọc của bạn