Kiếp trước tôi phải gây nên tội tày trời gì mà kiếp này bị đày vào cái địa ngục trần gian này vật…… (Sự kiện Chiến Trường Cổ tàn khốc và kinh hoàng nhất lịch sử)
_________________________________________________________
Một khi đã bước chân vào phạm vi sải tay của cự ly cận chiến, trong tình cảnh đôi bên đều có quân bài giống hệt nhau, thì có ba phương án có thể lựa chọn tại đây.
Một, vứt bỏ phòng thủ dồn hết vào một đòn nhất kích tất sát.
Hai, chủ động để đối phương ra đòn trước rồi phản công kết liễu.
Ba, đọ vũ khí kìm chân nhau để đưa thế trận về vạch xuất phát rồi phân định thắng thua bằng một ván rút súng nhanh.
Thế nhưng, cục diện giữa tôi và「Tôi」lúc này đã có sự phân hóa rõ rệt về nắm thế thượng phong hay hạ phong. Cho dù có chọn cùng một nước đi, kết quả thực tế lại khác một trời một vực!!
Thế nên, cái loại bị động chỉ biết đi sau như mày chỉ có thể ăn hành ngập mặt thôi, hiểu chưa hả!?
Trận chiến sẽ được định đoạt ngay tại đây, mọi hành động vào lúc này sẽ quyết định sinh tử. Mà này「Tôi」 ơi, có biết phương pháp luôn luôn chiến thắng trong trò oẳn tù tì không?
Đầu tiên là búa, và dùng luôn cái đấm đó để nốc ao đối thủ, kẻ đó sẽ chẳng còn cơ hội mà ra ‘kéo, búa hay bao’, thế là ta nghiễm nhiên giành chiến thắng KO. Tôi đã từng dùng trò này để nốc ao Kattzo tới ba lần rồi đấy nhé!
最初はグー! ジャンケンポン!(Saisho wa guu! Janken Pon!)
Dịch sát nghĩa: Đầu tiên là búa! Bao búa kéo nào!
Câu mở đầu khi chơi oẳn tù tì của người Nhật, tượng tự với câu: “Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này”
「Chết điiiiii! 【EXCEED CHARGE】:「 LIBERATE」!!!」
Hiệu ứng Cơ Chế Quá Tải của Bách Túc Thức 8-0.5 có một cái giá cực chát là sẽ liên tục đốt sạch thanh MP của người dùng theo thời gian thực.
Theo thiết kế ban đầu thì sẽ phải mặc thêm trang bị hổ trợ để bù đắp năng lượng và duy trì chiến đấu lâu dài, cơ mà đào đâu ra thời gian nữa. Với lại tôi cũng chỉ cần đúng một khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để vung một cú trúng người nó là quá đủ rồi!
Nên nhớ rằng, quyền tự do chọn lựa một trong ba nước đi là đặc quyền tối thượng chỉ dành riêng cho kẻ chiếm thế thượng phong là tao/tôi thôi! Kẻ rơi vào thế bị động như 「 Mày/tôi」 chỉ có thể lựa chọn việc phản ứng lại với hành động của tao mà thôi!!
Tính rút kiếm ra? Hay tính dùng nắm đấm? Cho dù mày có giơ cờ trắng xin hàng thì bố mày cũng không dung thứ đâu, ăn trọn đòn này rồi thăng thiên đi───!!
「THẮNG CHẮC RỒI!!」
Q. Làm thế nào để chiến thắng trong tình huống bị chiếu hết?
A. Chọc gậy bánh xe.
「Cái……」
Tôi/Sunraku là kiểu người chơi vận hành nhân vật như thế nào, điều đó thì chính bản thân tôi là người biết rõ hơn ai hết.
Về căn bản thì Sunraku là một chiến binh sát thương vật lý (Physical Attacker). Dẫu sở hữu kha khá món vũ khí có hiệu ứng ảo diệu trông như ma pháp, nhưng đây là kiểu nhân vật chuyên gây sát thương vật lý chiếm tới 90…… không, 70%, với nhiều nguồn gây sát thương không phụ thuộc vào MP.
Do đó, mọi hành động chiến đấu phần lớn đều bị giới hạn trong các phương thức tấn công vật lý. Kể cả có muốn làm mấy trò giống như ma pháp thì cũng phải chuẩn bị kha khá thứ sau hậu trường.
Còn nữa, tuy không đến mức nhớ hoàn hảo mọi thứ, nhưng tôi vẫn biết mình đã nhét những cái gì vào trong Inventoria. Chính vì thế tôi mới có thể khẳng định chắc nịch rằng mình chưa hề bỏ thứ như thế vào…… Và tôi cũng chẳng học một kỹ năng hay ma pháp nào có thể sử dụng cái thứ đó cả……!!
「Chẳng lẽ…………」
Chẳng lẽ.
Một lượng lớn các nhạc cụ xuất hiện từ tấm thảm sàn màu đỏ thẫm với theo quỹ đạo hoàn toàn phi vật lý nhằm để che chở cho 「tôi」 khỏi cây Bách Túc Thức 8-0.5 đang toàn lực nện thẳng xuống …… rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?!
「Đùa à───」
Hiểu thì tôi đã hiểu được rồi, thế nhưng việc có thể chấp nhận hay không lại là một vấn đề khác. Và đối với cú chọc gậy khốn nạn như thế này thì tôi tuyệt đối không chấp nhận được.
「ĐÙA NHAU À!!!?」
Bị biến thành đống phế liệu nhưng đống nhạc cụ kia vẫn hoàn thành vai trò bảo vệ cho「Tôi」. Tôi rút Bách Túc Thức 8-0.5 vung lên một lần nữa. Cơ hội, nghìn năm có một, vậy mà…………
「Hự, A……!!」
Thế nhưng, đúng vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, thời gian giới hạn đã điểm. Do không có đủ tài nguyênchỉ để chi trả cho cơ chế quá tải của Bách Túc Thức 8-0.5, lưỡi kiếm màu tím sẫm lập tức tan biến, kéo theo toàn bộ cơ cấu của cây rìu thương tự động đóng sập lại về trạng thái ban đầu.
Và rồi, 「Tôi」 đã nhận được sự thiên vị ra mặt của Nữ Ca Sĩ Orchestra đã bật người nhảy dậy với một khí thế như loài mãnh cầm không khác gì chiếc mặt nạ đó.
Trên tay nó lúc này đang lăm lăm lưỡi kiếm màu đen tuyền rực cháy ngọn lửa……… Việc ứng phó sẽ không thể kịp nữa rồi, cho dù có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì cũng có những lượt đi bắt buộc phải nhường quyền chủ động.
「Hự!!?」
Cảm giác tê dại, sức nóng, khi đống cảm giác kinh hoàng đó kịp truyền tải dữ liệu về trung khu thần kinh, thì một luồng ớn lạnh chạy dọc chạy xuyên từ mạn sườn.
Thế nhưng,
「Nice Critical……」
Kịp thời kích hoạt thành công 「Fatal Gain」 trong gang tấc.
Trong trạng thái đứng giữa lằn ranh sinh tử, tôi đấm bay cái ý nghĩ buông xuôi đang nhen nhóm trong đầu, gồng mình dồn sức vào đôi chân một lần nữa.
Không thể thắng được, không phải do thực lực hay lượng sát thương mà là 「Cơ Chế」 đang chặn đứng con đường dẫn đến chiến thắng. Tôi đã từng nghĩ có điều gì đó không ổn, vì Kịch Bản EX của Wezaemon khá là đơn giản nên tôi đã nghĩ nó cũng kiểu như thế, thế nhưng Kịch Bản EX của Orchestra lại quá ngắn, quá đơn điệu.
Đã sai ở đâu? Đã bỏ sót điều gì? Vào lúc này cho dù có vắt óc suy nghĩ đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi, mà dẫu cho có ngộ ra được chân lý vào lúc này thì mọi chuyện cũng đã an bài rồi.
Chính vì vậy, đây đơn thuần chỉ là một màn giận cá chém thớt.
「Gừ!!!}
Tôi rút thanh Aradval ra khỏi Inventoria và chĩa thẳng chuẩn bị ném về phía 「Nữ Ca Sĩ」. Dám cả gan chọc gậy bánh xe à, ăn một kiếm vào người đi!!
「CHẾT Đ───」
Thế nhưng, cú ném dồn nén toàn bộ sự ức chế đó đã không bao giờ có thể chạm tới 「Nữ Ca Sĩ」
「…………」
Như muốn nói rằng ‘Ta nhìn thấu hết rồi’, 「Tôi」đã chặn đứng quỹ đạo bay và bắt lấy thanh Aradval được phóng ra và giống như muốn nói 「Đồ bỏ quên này」……Tên đó ném trả nó ngược vào lồng ngực của tôi.
「Hự……cảm ơn……vì đã…..trả lại lịch sự ……nhé…………」
Bị xiên thịt nướng bởi thanh Aradval, đến nước này thì toàn thân tôi đã hoàn toàn rệu rã, chẳng còn tí sức lực nào nữa, tầm nhìn cứ thế tối dần đi……
「A………」
Gì vậy Saina, chỉ là thua một trận rồi chết thôi mà…… Sao phải làm khuôn mặt như sắp khóc đến nơi thế kia.
Hình như, sắp nhìn ra được cái gì đó rồi…………
Hộc
◇
「……………」
「Ối chà, Sunraku-kun có vẻ như cậu đã chiến đấu vô cùng ác liệt nhỉ……… Đã có chuyện gì xảy ra thế? 」
「……………」
Trước dáng vẻ bước đi lầm lì không một lời của Sunraku, ngay cả Giáo Sư cũng không thể gọi cậu lại được.
「A, Sunraku-san! Em xin lỗi vì giờ mới tới nha ạ desuwa. Em vừa đi hoàn thành xong nhiệm vụ mà bố…… à nhầm, mà thủ lĩnh giao cho xong desuwa 」
「………」
Sunraku nhấc bổng nàng Thỏ Vorpal đang tiến lại gần chẳng mảy may có chút cảnh giác nào lên, đặt lên trên đỉnh đầu mình, rồi vẫn giữ nguyên sự im lặng đó, tiến vào trong căn cứ đầy không khí khoa học.
Sau đó, tại biển rừng bên ngời nơi đặt căn cứ của Búp Bê Chinh Phục… Ngay khi vừa bước chân ra ngoài, Sunraku lặng lẽ thực hiện các bài khởi động, giãn cơ, thả lỏng toàn thân, rồi hít vào một hơi thật sâu………
「Đ*T MẸ GAAAAAAMMEEEEEE RÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCCCCCCCCCCCCC」
「HYAAAA!!!???」
Tiếng gào thét của một linh hồn cuồng nộ, mạnh đến mức như thể làm rung chuyển từng ngọn cỏ cành cây tại khu rừng rậm, vang vọng rồi tan biến, trong khi gây ra một lượng sát thương khổng lồ cho màng nhĩ của một Thỏ Vorpal.
Ba ngày sau đó, hệ thống Shangri-La Frontier đã thông báo một người chơi đã chinh phục thành công Minh Hưởng - Orchestra!
_____________________________________________________________________________
Q: Cứ sắp bị đánh bại là lại có sự can thiệp của nhạc cụ này nọ, chẳng phải là quá rác hay sao?
A: Đây không phải là đấu võ đài đâu, trả lời câu hỏi đi.


