Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 457

Chương 457 · 563 chương

Thứ đang cất lời rằng: Hỡi nhân loại, hỡi nhân loại...

Cứ xem stream của mấy nàng V(tuber) nào đó là công việc không tiến triển chút nào mà thời gian thì cứ bị nuốt sạch vô hạn, khổ thật đấy.

Việc họ là những nhân vật có thể đối thoại theo thời gian thực đã quá là「Bá Đạo」rồi nhỉ.

_____________________________________________________

『Tuyệt vời! Xin chúc mừng các vị đã vượt qua tầng vỏ thứ nhất 「Nghênh Môn」!!』

「Vâng vâng, cảm ơn nhé. Mà tôi muốn về」

『Trước tiên, đây phần thưởng đánh bại boss thử thách tầng vỏ thứ nhất, xin trao tặng「Amberjack Pass: Level 1」!』

「Cá cam à. Mà tôi muốn về」

Cá cam thì hầm với củ cải cũng được, nhưng tôi thích nướng hơn. Không, chuyện đó thì thế nào cũng được.

Theo kiểu vật phẩm cá thăng tiến, nếu level tăng sẽ nhận được lợi ích tương ứng chăng?

『Ngoài ra còn cộng thêm「Score」…A, đây là vật phẩm phần thưởng「Giáp Bảo Hộ Có Người Lái Dùng Cho Hoạt Động Ngoài Tàu – Bản Sao」』

「À, cảm ơn. Mà tôi muốn về」

Theo văn bản mô tả thì có vẻ là bản sao của bộ đồ phi hành thời Thần Đại? Có vài đoạn làm tôi khá bận tâm như là

"từng không còn được sử dụng nhưng giờ lại được tái sử dụng"

, nhưng mà…

『Vậy thì xin chuyển ngài đến tầng vỏ thứ hai「Giáo Đạo」!』

「Đợi đã con kia!」

Đã nói đi nói lại là muốn về rồi đấy nhé! Đừng có lấy cớ là đang tiến trình sự kiện mà bảo rằng không thể đối thoại được đấy nhé!!

『Ơ… n-nhưng mà, xem nào, trí tuệ thần đại đầy mê hoặc đang chờ đợi ngài đó?』

「Đâu phải không có hứng thú, cũng có ý muốn học hỏi. Chỉ là tôi muốn đi học về kiểu ngoại trú, không phải ở nội trú thôi」

『Hừm hừm hừm… Không, đúng là như vậy nhỉ. 「Isana」là tồn tại đồng hành và dẫn dắt nhân loại… vâng, không nên làm những việc trói buộc bước chân của họ. Tôi hiểu rồi, nhưng gác chuyện đó sang một bên, để ghi lại tọa độ dịch chuyển cho lần ghé thăm tới, tôi vẫn sẽ thực hiện việc dịch chuyển ngài tới tầng vỏ tiếp theo nhé?』

「Ừ, thế thì nhờ cô」

『Vậy thì, Dịch chuyển gia tốc trọng lực định hướng, khởi động!!』

「Hửửử???」

Khoan, cảm giác sai sai vừa rồi là gì thế. Gia tốc bằng trọng lực định hướng? Ủa, không phải teleport à? Nghe kiểu này như dùng vũ lực thô bạo vãi—

「É」

「Cái—」

「Là lơ lững trí tuệ nhỉ」

Cái quái,

『Vậy thì đến tầng vỏ thứ hai… Ascension, please!』

「CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY A A A A…!!?」

Sau một khoảnh khắc lơ lửng, cùng với áp lực mạnh như bị một bàn tay vô hình ném thẳng đi, chúng tôi bị thổi bay vọt thẳng lên phía trên.

Nhìn xuống dưới,「Nghênh Môn」trải dài đến tận đường chân trời hiện ra trong tầm mắt. Nhìn lên trên, phần trần nhà vừa là ánh sáng vừa là bầu trời bắt đầu chậm rãi từ từ mở ra.

Dù đang vùng vẫy loạn xạ nhưng tôi vẫn cố gắng ổn định tư thế, gõ nhẹ vào Araba đang định bơi giữa không trung để ổng bình tĩnh lại, rồi ngước nhìn lên cao.

Với tốc độ nhanh hơn nhiều so với chạy bộ, tôi, Araba (cùng Nereis), và Saina xuyên qua trần của tầng vỏ thứ nhất… và tận mắt chứng kiến tầng thứ hai hiện ra trước mắt.

「Đồng cỏ à?」

「Chuyện quái gì vậy!?」

「Cần tiến hành phân tích trí tuệ」

「Trí với chả tuệ, vốn từ nghèo nàn thật đấy, Saina」

「Hừ, thấu hiểu… trí tuệ…」

Đồ phế liệu…!

Mà để chuyện đó sang một bên, quả nhiên là hệ thống không làm ăn cẩu thả theo kiểu quăng người ta ra giữa không trung rồi bảo

"xong việc dịch chuyển rồi nhé"

. Sau khi nhiều lớp cửa sập đóng lại, chúng tôi từ từ đáp xuống mặt đất giờ đã thành một bãi cỏ như thể cái lỗ hổng kia chưa từng tồn tại từ đầu, rồi cả bọn nhìn quanh quẩn xung quanh…

「Tôi nghĩ sân thượng mở không phải là kiểu thế này đâu」

『Đ-Đó là sự cân nhắc về mặt quan cảnh đấy ạ! Thời Thần đại thì kiểu này đang là mốt đó ạ? Đúng vậy, gọi là「Siêu Lung Linh」….!』

[note93937]

Cái từ đó ở ngoài đời đã là lỗi thời rồi, xét từ thời thần đại chắc thành văn cổ luôn quá.

Giữa một đồng cỏ trống trải lại có máy bán hàng tự động, quầy nước và bộ bàn ghế lộ thiên, tạo nên một cảnh tượng khó tả, nhưng dù sao cũng tạm ngồi xuống cái đã.

「Việc tạm về thì là điều chắc chắn rồi, nhưng trước đó tôi có vài câu hỏi mang tính hệ thống. Được chứ?」

『Xin cứ tự nhiên』

Vậy thì, không khách sáo nữa.

‎

‎‎

‎‎

‎‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

……………………

‎‎

‎

「───Ừm, đại khái là vậy nhỉ」

Kết luận lại, nếu không nâng level của Amberjack Pass lên thì chẳng làm được gì cả.

Đặc biệt là việc phải nâng lên level 3 để mở khóa đặc quyền fast travel. Chắc là nhiệm vụ cấp bách nhất rồi? Mà dù sao thì tôi vẫn sẽ đi về cái đã.

「À rồi, cuối cùng………」

Cũng không kỳ vọng gì, nhưng dù sao vẫn nên hỏi một câu.

Tôi lấy từ inventoria ra thứ có hình dạng khẩu súng đó, nhân lúc Araba và đồng bọn đang hí hửng ở quầy đồ uống, nên tôi tranh thủ hỏi câu cuối cùng trong tình huống đối thoại một đối một với Isana.

「───Có khôi phục được dữ liệu bị hỏng trong cái này không?」

Thứ do nhân vật lót đường nào đó mà…à không, do Edward Oldcling đã để lại.

Kết quả nghiên cứu cuối cùng của một người đàn ông nhìn kiểu gì cũng là dạng mô-típ bị loại khỏi cuộc chơi do biết quá nhiều, hiện đang được lưu trong BC Beacon này dưới trạng thái hư hỏng.

Nếu chỉ là vài chỗ không đọc được thì tôi đã bỏ cuộc và coi đó như một phần của thế giới quan. Nhưng nếu hoàn toàn không đọc được thì lại mở ra khả năng có thể「khôi phục」

Nếu là Leviathan nơi có thể coi như trụ sở chính của công nghệ thòi thần đại thì việc sửa chữa có lẽ là khả thi chăng?

Không, từ lúc xuất hiện cái nội dung Amberjack Pass này thì tôi cũng không nghĩ có thể xem liền ngay lập tưc…Cái tôi muốn biết chỉ là có thể hay không mà thôi.

『………fufu, ra là vậy sao. Quả nhiên, đúng là người mà ngài ấy đã gọi là bạn thân cho đến tận giây phút cuối cùng.』

Quả nhiên,

câu trả lời của Isana đi kèm một nụ cười.

Đó là nụ cười có thể nhìn như tự giễu, như cười mỉm, hay như cười gượng….mỗi lần chớp mắt lại cho một ấn tượng khác nhau, sự hỗn loạn cảm xúc mà ta không thể ngờ tới ở một nhân vật AI.

『Việc khôi phục đã hoàn tất rồi…Nhưng xin lỗi, tôi mạn phép xin khóa nó ở mức bảo mật đặc cấp』

Tiên nữ cá voi cất lời.

『Đó là chân lý của thế giới này… đối với các vị, những người còn chưa biết cách vượt qua biển sao, thì đó là tri thức vô dụng』

「Ý là không cần phải biết?」

『Không, không, không phải vậy đâu, nhân loại mới. Con đường ngắn nhất không phải lúc nào cũng là đáp án đúng, các vị cần phải đi đường vòng』

「Cụ thể là?」

『Đạt được Amberjack Pass: Level 5, cùng với các điều kiện cần thiết』

Chà, nghe có vẻ phiền phức đây. Chưa nói đến level của thẻ pass, nhưng điều kiện đi kèm thì…hay là ném thông tin lên Thư Viện để họ làm hộ nhỉ… thôi, để đó tính sau vậy.

「Vậy à, thôi cũng không phải là cần biết ngay, cứ thong thả phá đảo dần vậy」

『Vậy thì…ngài có muốn tạm thời rời khỏi tàu không?』

「À, đợi chút, dùng score sắm chút đồ cái đã」

Isana đang lơ lửng trên không trung làm động tác như bị ngã chổng vó, nhưng đó là bản tính của game thủ rồi, chịu đi.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

Sự xâm nhập từ bên ngoài bị đẩy lùi bằng vật lý, dù có cố gắng bắt chuyện thì cũng chỉ có một cửa sổ hiển thị dòng văn bản xin lỗi mang tính thủ tục hiện ra. Kể từ khi「Thứ Đó」xuất hiện đến nay đã vài ngày, và các người chơi đã thử hết mọi cách để tiếp cận Leviathan.

「Uầy, có một bé ma pháp thiếu nữ đang ngồi bó gối trên bãi cỏ…cái quái gì thế kia?」

「À, leader của 【Thư Viện】 đấy. Nghe nói từ khoảng 3 ngày trước, cứ đăng nhập vào là lại ngồi đó nhìn chằm chằm vào Leviathan」

「Nhìn thôi mà đã thấy buồn man mác rùi…」

Nếu là hình dạng ngoài đời thì hẳn là một cảnh khó tả, nhưng chính vì trong hình hài một thiếu nữ với bộ đồ màu hồng mộng mơ nên mới được trung hòa đi phần nào.

Bỏ bê công việc ngoài đời mấy ngày gần đây, hôm nay Kyoju cũng lại đứng từ bờ biển nhìn Leviathan…và vì vậy, chính ông là người đầu tiên nhận ra sự「Biến Đổi」của Leviathan

「……………hả?」

Nên mô tả thứ đó thế nào đây. Là cánh cổng khổng lồ, hay phần dưới phía trước của con tàu vũ trụ khổng lồ, thứ tượng tự với cái「Miệng」 nếu áp dụng hình dáng đó theo kiểu sinh vật học, đang từ từ mở ra.

Trước đó, các top player, dẫn đầu bởi【Thư Viện】 đã tiếp cận để kiểm chứng, xác nhận rằng Leviathan đang lơ lửng vài mét trên mặt biển và cố định tại chỗ.

Nhưng phần lớn người chơi bị áp đảo bởi kích thước khổng lồ của nó, nên ánh nhìn đều tập trung vào phần trên hoặc「Cái Sừng」với kích thươc ngoài quy chuẩn kéo dài từ mũi tàu.

「………!!?!?」

Vút!

Với động tác nhanh nhẹn không thể tưởng tượng nổi so với tuổi thật, Kyoju lấy ống nhòm từ kho đồ, ghé mắt nhìn qua thấu kính nguyên thủy và nhìn thấy nó.

Dù khó nhận ra do bị kẹp giữa giữa biển và thân tàu khổng lồ nhưng đó là cảnh tượng ánh sáng đang tích tụ bên trong cửa hầm đang mở. Và ngay khoảnh khắc sau luồng sáng đó bùng nổ, một con đường ánh sáng được tạo thành với tốc độ kinh hồn, nối thẳng từ Leviathan đến bãi biển nơi Kyoju đang đứng.

「Không lẽ…」

Trong khi chính chủ không đưa ra câu trả lời, những người liên quan cũng chỉ cười trừ, Kyoju đã dựng lên một giả thuyết.

Khi nói mong muốn vào Leviathan, cửa sổ hiện ra trước mắt luôn hiển thị「Đang chuẩn bị, vui lòng chờ」

Cũng có thuyết cho rằng

: "Chẳng phải chỉ là chưa cập nhật chính thức thôi sao?"

. Thế nhưng, vì người chơi vốn lặn sâu nhất vào những điều chưa biết của thế giới này mà Kyooju từng biết đã hoàn toàn bặt vô âm tín kể từ khi Leviathan xuất hiện.

Không phải lý trí, mà là trực giác. Nhưng Kyoju tin vào khả năng đó.

Và ngay lúc này, điều đó đã được chứng minh là sự thật.

「………SAO PHƯƠNG THỨC DI CHUYỂN LÚC NÀO CŨNG MANG TÍNH SIÊU VẬT LÝ THẾ NÀY HẢ Á Á Á Á!!!!」

「THÀ NÉM TA XUỐNG BIỂN LUÔN ĐI! NHƯ THẾ CÒN TỐT HƠN!」

「Chế giễu: việc chọn phương án dễ dãi do thiếu trí tuệ là hạ sách. Trong tình trạng hiện tại, nếu bị đập mạnh xuống mặt biển thì…」

「Thì sao?」

「Sẽ bị nghiền nát.」

「GYAAAAAA!!?」

「Nín đi Araba! Hai chân khép lại, giữ thăng bằng! Eins! Zwei! Drei!」[note97071]

Trên con đường ánh sáng, ba cái bóng đang trượt bay tới với như viên bi trong môn Curling…Ánh mắt của Kyoju tỏa sáng rạng ngời lên lần đầu tiên sau nhiều ngày.[note93939]

「Ha, hahahahahaha!! Tới rồi! Tới rồi!!」

Nàng ma pháp thiếu nữ giơ nắm đấm ăn mừng đầy khí thế trước ánh mắt của những người xung quanh, nhưng trong mắt Kyoju lúc này chỉ có một thứ duy nhất.

Không chỉ mình ông, những người chơi khác cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường và kéo đến.

Tộc khổng lồ, côn trùng, thú nhân… tất cả tụ lại thành một vòng vây lớn, và ba「người trở về」đáp xuống bãi cát.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, mong manh đến mức chỉ cần tác động nhỏ nhất cũng đũ vỡ tan.

Dường như hiểu điều đó, người dẫn đầu nhóm trở về, kẻ đội chiếc mũ giống như đồ phi hành gia và không hiểu sao từ mũ lại mọc ra hai chiếc sừng tỏa hào quang vàng kim, ra hiệu「khoan đã」với đám đông.

Sau đó, bằng ngôn ngữ cơ thể, anh ra hiệu「Mọi người chú ý」「Trong tay tôi không có gì nhé? 」 rồi thao tác cửa sổ hệ thống, lấy ra một thứ mà lẽ ra không tồn tại trong ShanFro, rồi hướng「Nòng Súng」lên trời.

BÙM BÙM

….Hai tiếng nổ vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Và vào đúng khoảnh khắc đám đông sắp phá tan sự im lặng đó.

….Người đàn ông hét lớn.

‎

「HÀNG NÓNG ĐÃ ĐƯỢC MỞ KHÓAAAAAA!!!」

‎

Tiếng hò reo vang dội làm rung chuyển cả bãi biển.

‎

‎

‎

_______________________________________________

Q. Edward-kun đã biết điều gì quá nhiều?

A. Về trọng lực nắm giữ trái tim.

‎

Q. Julius và Isana đã nhận ra điều gì?

A. Rằng thứ mà bấy lâu nay họ luôn nghĩ là cú tát đầy ác ý, thực chất lại là bàn tay đưa ra với lòng thiện ý.

‎

‎

‎

‎

Q. Phòng thí nghiệm của Amatsuki Setsuna nằm ở đâu?

A. Con thuyền nhỏ của trí tuệ đang ngủ say cùng với con Cơ Long Nguyên Sơ, chỉ có「Đóa Hoa Của Khoảnh Khắc Và Vĩnh Cửu」mới có thể mở ra con đường.[note93940]

Bạn đã đến cuối chương 457.

Không gian đọc của bạn