Trans: Amayuki
Edit: Sereni-chan
———-Tất cả mọi chuyện… đều bắt đầu từ một tấm thẻ bài.
Một ngày nọ, vào lúc xế chiều, khi tôi đang thư giãn trong một cửa tiệm tạp hóa nào đó (mà như thường lệ là vắng tanh chẳng có mống khách nào), tôi chợt để ý thấy một tấm thẻ bài nằm chỏng chơ trên quầy.
[……Alice? Tấm thẻ gì đây?]
[Ồ? Ây da, chắc em lỡ để quên ở đây lúc đang build bộ bài rồi……]
[Bộ bài?]
[Vâng, bộ bài dùng cho "Trinia Battle Cards". Gọi tắt là TBC…… Chà, nói một cách dễ hiểu thì, nó lày trò chơi thẻ bài đó anh.]
[Hế…… Anh không biết là ở thế giới này cũng có trò chơi thẻ bài đấy.]
Trò chơi thẻ bài sao…… Đó là một trò chơi mà biết bao nhiêu người trên Trái Đất từng say mê điên cuồng. Hồi trước tôi cũng từng thích chơi nó một chút. Chà, nhưng cuối cùng thì tôi cũng nghỉ chơi. Dù sao thì thú vui đó tốn kém quá…… Vả lại, tôi cũng làm gì có ai để chơi cùng đâu……
[Trong TBC, có ba loại thẻ bài: Quái thú, Phép thuật và Cạm bẫy. Anh dùng những thẻ bài này để chiến đấu, và ai càn quét điểm HP của đối thủ về 0 sẽ là người chiến thắng. Mỗi quái thú có một cấp độ riêng, và quái thú cấp cao thì cần phải có vật hiến tế mới có thể triệu hồi ra sân. Cấp độ của quái thú trải dài từ 1 đến 13, trong đó quái thú từ cấp 5 trở lên cần 1 vật hiến tế, từ cấp 8 trở lên cần 2, và từ cấp 10 trở lên thì cần tới 3 vật hiến tế. Tuy nhiên cũng có một số quái thú bá đạo có thể được đưa ra sân thông qua Triệu hồi Đặc biệt.]
[……Từ từ đã, sao mấy cái luật chơi khỉ gió này nghe quen tai thế nhỉ?]
[Mỗi người chơi bắt buộc phải có một bộ bài gồm đúng 50 lá. Cả hai sẽ bắt đầu với 5 lá trên tay, và mỗi lượt họ có thể rút thêm một lá. Kaito-san có thể không quen với nó…… nhưng đây là một trò chơi thẻ bài đang cực kỳ thịnh hành ở thế giới này đấy, và anh có thể gạ kèo thách đấu với bất kỳ ai vừa vô tình chạm mắt bằng câu nói: "Này, Duel không!".]
[……Nghe thì lạ lẫm đấy, nhưng thề là anh có cảm giác quen thuộc đến rùng mình.]
Đó rành rành là cái trò chơi thẻ bài giao dịch huyền thoại kia chứ đâu! Cái trò chơi thẻ bài nổi tiếng toàn cầu được ghi cả vào Sách Kỷ lục Guinness ấy, đúng không!? Đừng bảo tôi là…… Thậm chí cái trò này cũng do một vị Anh Hùng nào đó rảnh rỗi truyền lại đấy nhé? [note: Cậu ấy đang nói về Yu-Gi-Oh!] Cảm giác thật kỳ lạ…… Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về trò chơi thẻ bài này, nhưng tôi có cảm giác mình nhắm mắt cũng chơi được mà chẳng cần ai phải giải thích cặn kẽ luật lệ.
[Điểm ăn tiền lớn nhất của trò chơi này là đây! Chính là tấm "thẻ bài trống" luôn luôn được tặng kèm trong mọi gói mở rộng mà anh mua!]
[……Cái này thì anh chịu…… Tấm thẻ đó có tác dụng gì sao?]
[Thực ra bên trong nó có giấu một mảnh ma tinh thạch…… và nếu người chơi vuốt dọc theo viền thẻ bài hai lần, nó sẽ tự động cảm ứng và tạo ra "Thẻ Bài Nhân Vật" độc quyền của chính họ. Các hiệu ứng và chỉ số cũng được hệ thống tự động đo lường và tạo ra! Chất lượng ma lực của người đó càng đỉnh, thì thẻ bài sẽ có xu hướng càng bá đạo.]
[……Cái quái gì thế. Nghe vi diệu thật đấy.]
Alice rút ra một tấm thẻ màu trắng tinh và vuốt theo viền của nó hai lần…… Ngay tức khắc, tấm thẻ trống biến ảo thành một tấm thẻ có in hình của Alice trên đó. Tôi không biết mình có nên cảm thán rằng "quả không hổ danh là ma thuật" hay không, nhưng cái cơ chế này chắc chắn đã đạp đổ mọi logic thông thường rồi.
[note97408]
[Mỗi người đều sở hữu những thẻ bài độc nhất vô nhị. Nhân tiện, vì em có thể thiên biến vạn hóa chất lượng ma lực của mình, nên em cũng có thể tự in ra những thẻ bài mang đẳng cấp khác nhau.]
[Fumufumu…… Khoan đã, cái hiệu ứng thẻ bài này là thế quái nào…… Ngay cả một tay gà mờ về luật chơi như anh cũng thừa biết tấm thẻ này là một cheat trắng trợn đấy nhé……]
[Chà, đằng nào thì em cũng là một trong Lục Vương mà…… Nhân tiện, đây là siêu phẩm khi em tạo ra nó bằng ma lực thời còn làm Vô Diện này.]
[……Tấm thẻ này đúng là quá sức lừa đảo rồi đấy nhá……]
[note97412]
[Chà, y như thẻ của em vậy, thẻ bài của Lục Vương và các Tối Thượng Thần đều mạnh đến mức phá game, và do đó, số lượng người săn lùng chúng cũng đông như trẩy hội. Đó là lý do tại sao một bộ luật đặc biệt đã được ban hành.]
[Luật đó là gì?]
[Nếu anh chiến thắng áp đảo trong một trận đấu, anh có quyền yêu cầu đối thủ giao nộp Thẻ Bài Nhân Vật cá nhân của họ. Luật này cũng được áp dụng cho cả những người chơi thông thường. Dù sao thì trong gói mở rộng lúc nào cũng tặng kèm thẻ trống mà, nên họ cứ việc in thêm bao nhiêu thẻ tùy thích.]
[Anh hiểu rồi…… Nhưng như thế đồng nghĩa với việc sẽ có một biển người lũ lượt kéo đến gạ kèo em……]
[Vâng, đó là lý do người ta chỉ được phép thách đấu với một thành viên của Lục Vương và các Tối Thượng Thần đúng một lần mỗi năm…… Hơn nữa, để có tư cách khiêu chiến với họ, anh bắt buộc phải thắng chuỗi năm trận liên tiếp trước các thuộc hạ…… ngoại trừ Isis-san. Bất cứ ai cũng có thể tự do thách đấu với Isis-san hết. Chà, vốn dĩ cũng khó như hái sao trên trời mới gặp được Lục Vương và các Tối Thượng Thần rồi, nên đấu trường duy nhất anh có thể giáp mặt họ chính là ở Lễ hội Anh hùng.]
Ra là thế, nếu cày cuốc thắng những người chơi bình thường, tôi có thể lột được Thẻ Bài Nhân Vật của họ, rồi cứ thế thu thập để nâng cấp sức mạnh cho bộ bài của mình, và cuối cùng là đi đập cửa thách đấu Lục Vương và các Tối Thượng Thần sao? Nghe cuốn phết đấy chứ.
[Chà, nếu Kaito-san mà xin Thẻ Bài Nhân Vật của em, em sẵn sàng dâng hai tay cho anh luôn mà chẳng cần đấu đá gì, nhưng mà…… Anh muốn tự tay cày cuốc thu thập chúng bằng con đường danh chính ngôn thuận, đúng không?]
[……Chuyện đó, khụ……]
[Một gói mở rộng, gồm 5 thẻ bài + 1 thẻ bài trống, chỉ có giá 3R. Nếu anh chốt đơn nguyên một hộp, em sẽ chiết khấu cho anh luôn.]
[Và em lại bắt đầu dở văn vở chào hàng rồi đấy hả…… Hưmmm. Nhưng thú thật là anh cũng tò mò rồi đấy. Alice, anh sẽ mua, vậy em có thể chỉ giáo thêm cho anh về luật chơi không?]
[Okie-dokie. Vậy thì, nếu anh đánh bại được em, em sẽ tặng anh tấm “Chủ Cửa Hàng Tạp Hóa – Alice” này. Tuy nhiên, nếu anh muốn khiêu chiến em dưới danh nghĩa là một trong Lục Vương, anh sẽ phải hạ gục năm thuộc hạ của em trước đã…… Nhưng nếu anh chỉ muốn cọ xát với cô chủ tiệm tạp hóa là em đây, thì anh muốn cày bao nhiêu ván cũng chiều~~]
Và thế là, tôi đã chính thức lọt hố TBC, trò chơi thẻ bài quốc dân làm chao đảo cả thế giới này.
[Vậy thì, chúng ta khai ấn tạo Thẻ Bài Nhân Vật cá nhân cho Kaito-san luôn nhé? Nào, nào, của anh đây~~]
[……Ừ…… Cứ vuốt như thế này thôi nhỉ…… Ưm?]
[……Này, Kaito-san. Anh vừa ném đá thẻ bài của em là đồ ăn gian, đồ giả dối…… nhưng cái thẻ của anh, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một cái siêu cheat biết đi thôi đó.]
[……Ư- Ừm, chuẩn luôn……]
[note97413]
[note97410]
Vào cái thời còn ngây dại đó, tôi vẫn chưa nếm trải sự đời. Lục Vương, các Tối Thượng Thần…… và cả Thần Sáng Thế, cô ấy là người mà chỉ có thể thách đấu khi đã càn quét qua tất cả những người còn lại…… Tôi vẫn chưa mường tượng được rốt cuộc bọn họ mang sức mạnh kinh hoàng đến mức nào……
[Đến lượt em! Rút bài! Em xin hiến tế các token ma lực của mình để Triệu hồi Thẻ Bài Nhân Vật của chính em!]
[……Kuhh!]
[……Kaito-kun, anh cừ thật đấy. Anh đã xuất sắc đánh bại Ein cùng những người khác để tiến được đến chỗ em…… nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục được em đâu!]
[note97414]
Lá bài át chủ bài của Kuro giáng xuống sân đấu. Khả năng của nó chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "tuyệt vọng". Sức chống chịu kinh hoàng, chỉ số đè bẹp mọi đối thủ, cộng thêm một hiệu ứng rớt hàm cho phép xả Thẻ Phép thuật vô tội vạ…… Và ngay cả khi tôi có tìm được phép màu để tiêu diệt nó, nó vẫn sẽ kéo theo một đòn phản công đẫm máu. Tôi không còn bất kỳ quân bài nào trên tay có khả năng cản bước cuộc thảm sát từ thẻ của Kuro…… Liệu tôi có cửa thắng nào không đây? Ý tôi là, tôi chỉ lỡ bị cuốn theo nhịp độ hừng hực của giải đấu rồi bốc đồng đi thách thức Kuro…… nhưng nhìn vào tấm thẻ của em ấy mà xem, đáng lẽ ra Âm Thế Vương không bao giờ nên là trùm đầu tiên tôi phải đối mặt trong số các Lục Vương mới phải!?
[……Chết tiệt…… Anh thực sự rất thèm Thẻ Bài Nhân Vật của Kuro, nhưng quả nhiên, muốn lật kèo em lúc này đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà……]
[……A- Anh thực sự thèm muốn thẻ bài của em đến mức đó luôn sao?]
[Hả? Ư- Ừ…… Ý anh là, đó là thẻ bài của một Kuro “yêu dấu” của anh mà, nên dĩ nhiên anh phải gom cho bằng được rồi…… nhưng chắc anh đành ngậm ngùi phục hận vào năm sau vậy…… Giờ thì, hãy tung đòn kết liễu đi!]
Lực chiến của Kuro hiện tại đang chạm ngưỡng 15000 ATK…… Dù tôi có cắn lắc buff đầy cây HP đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bốc hơi chỉ sau một cú vả. Vì vậy, chỉ cần em ấy nghiền nát một quái thú trên sân của tôi…… tôi sẽ lập tức bay màu.
[……Được rồi…… Em sẽ dùng “Âm Thế Vương – Kuromueina”…… “tự tấn trực tiếp vào bản thân em”!!!]
[……Hả?]
Đúng vậy, quả thực, tấm thẻ bài định mệnh đó chính là khởi nguồn của mọi sóng gió. Sau khi thu hút ánh nhìn sững sờ của toàn bộ mọi người nhờ chiến thắng chấn động trước một Kuro bất khả chiến bại, tôi cuối cùng lại bị cuốn theo dòng đời xô đẩy và phải đi vác mặt thách đấu với toàn bộ các thành viên còn lại của Lục Vương. Nỗi kinh hoàng chưa dừng lại ở đó, tôi còn bị cô nàng Thần Sáng Thế aka Mẫu Thần nào đó rủ rê chơi ngày chơi đêm, liên tục giục tôi tới chỗ cô ấy bất cứ khi nào rảnh, và còn bị Thần Trái Đất bám đuôi, người đã vất vả thức đêm thức hôm học luật chơi chỉ để có thể vào đọ nhân phẩm với tôi…… Có vẻ như chuỗi ngày giông bão của tôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu đây này.
<Lời bạt>
Cái chương này đậm mùi con game thẻ bài nào đó vl.


