Chương 145 · 146 chương

Một ngày giông bão (2)

Nole:.mikayy;3.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Mà công nhận, mưa mãi chẳng ngớt nhỉ."

"Có khi tụi mình lỡ mất thời điểm chuẩn để về rồi cũng nên."

Cả Hội học sinh đã chọn phương án ở lại chờ mưa tạnh, nhưng xem ra tranh thủ về từ lúc mưa còn ngớt có khi lại là quyết định đúng đắn.

Giờ mưa ngày một nặng hạt hơn.

"Nhìn y như mưa nhiệt đới ấy."

"Chắc tại Trái Đất nóng lên á~ Cứ đà này có khi một ngày nào đó Nhật Bản biến thành vùng cận nhiệt đới luôn quá…"

"Gay thật đấy. Mưa gió thế này thì làm sao mà về được đây."

Hội trưởng nhìn những đám mây đen xám xịt ngoài cửa sổ với vẻ lo ngại.

Đúng vậy, vấn đề không chỉ có mỗi mưa.

Ầm ầm ầm… Đoàng!

Phương xa vừa lóe lên một tia chớp trắng xóa, ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời, quả này là sét đánh ngay gần đây rồi.

"Ư-Ư-Ưm…!"

Yuki ngồi bên cạnh giật bắn cả người. Cô co rúm người lại, hai tay bịt chặt lấy tai.

"Ơ kìa? Arisugawa-san sợ sấm sét à?"

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía Yuki.

"K… Không có. Không hẳn là sấm sét, tôi chỉ không thích mấy tiếng động lớn thôi."

Nhắc mới nhớ, Yuki ở tương lai mỗi lần trời nổi sấm sét cũng rất hay đeo tai nghe. Lúc đó cứ ngỡ em ấy nghe nhạc, hóa ra là dùng nó thay cho nút bịt tai.

Lại phát hiện ra một điều mới mẻ rồi.

Ầm ầm ầm… Đoàng!

Lại một tia sét nữa đánh xuống gần đây. Lần này tiếng nổ còn dữ dội hơn lúc nãy.

"Ư…!"

Cơ thể Yuki run lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền đã lấm tấm vài giọt lệ.

Không chỉ có vậy, nhìn kỹ xuống dưới, tôi thấy đầu ngón tay cô ấy đang túm chặt lấy gấu áo đồng phục của mình. Với tính cách của Yuki, hành động này hoàn toàn vô thức.

Dễ thương xỉu… Mà thôi, trêu em ấy lúc này thì tội nghiệp quá, cứ vờ như không biết gì vậy.

"Hỏng rồi. Ảnh hưởng của sét đánh làm tàu điện ngừng chạy rồi kìa."

Anh Sugeta, người duy nhất hoàn toàn dửng dưng không hề hấn gì trước tiếng sấm sét, lên tiếng khi đang nhìn vào màn hình máy tính.

"Hả?! Thật á?!"

"Tàu điện ngầm thì có vẻ vẫn ổn."

"Mỗi tàu điện ngầm thôi à~ Thế thì tuyến Ikenishi tiêu đời rồi."

Đa số mọi người ở đây đều đi tuyến Ikenishi. Mà đi bộ sang ga bên cạnh thì lại quá xa.

"Hay là tụi mình ở lại trường qua đêm luôn đi."

"Nghe vui vầy nè! Làm một trận đại hội UNO xuyên màn đêm luôn đi mọi người!"

Hai bà tướng hệ dân chơi bắt đầu hứng khởi ra mặt.

"Không được đâu. Ở lại trường phải có giấy phép của giáo viên, tầm giờ này thì làm sao nộp đơn kịp nữa."

"Xì~ Kẹo kéo thế."

Chị Shimozono bĩu môi ra chiều hờn dỗi.

"Mà tốt nhất là gọi bố mẹ lái xe đến đón thôi."

"Chuẩn rồi ạ~ Để em xem mẹ em có đang rảnh không."

"Thế thì tí nữa lên xe nhà chị mà về. Kaede-chan, nhà hai đứa mình cùng hướng mà đúng không?"

"Ơ! Được thế thì còn gì bằng ạ! Vậy em xin phép ké một chân nha."

Kaede sẽ quá giang xe của nhà chị Shimozono. Hội trưởng và anh Sugita cũng đã liên lạc được với người nhà.

Tôi cũng vừa gọi cho mẹ xong, tiện thể mẹ đang đi mua đồ ăn tối nên bảo sẽ ghé qua trường đón tôi luôn.

"…"

Yuki nắm chặt chiếc điện thoại, cúi gầm mặt xuống.

Phải rồi… Em ấy làm gì có ai đến đón đâu…

Mẹ của Yuki đã mất rồi, còn lão già khốn kiếp kia thì lúc nào cũng ngập đầu trong công việc, đời nào lão chịu bớt chút thời gian chạy đến đây đón con gái.

Gương mặt em ấy lúc này đượm buồn y hệt như đứa trẻ mẫu giáo mãi không thấy bố mẹ đến đón vậy…

"Arisugawa, hay là cậu đi nhờ xe nhà tôi về đi?"

"Hả…?"

Yuki ngơ ngác mở to mắt.

"Được… được không?"

"Được chứ. Để tôi nhắn một tiếng với mẹ."

Đoán chừng mẹ đang lái xe nên tôi chỉ nhắn một dòng email ngắn gọn:

"Mẹ đón thêm bạn con về cùng với nhé"

Một lúc sau, mẹ nhắn lại:

"Ok con… Tầm 20 phút nữa mẹ tới nha~"

"Thế tụi chị xin phép chuồn trước nha."

"Ừ, hai người đi cẩn thận đấy."

Đầu tiên là anh Sugita. Tiếp theo là Hội trưởng, rồi đến chị Shimozono và Kaede lần lượt được đón về.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tôi và Yuki.

"Đèn điện, điều hòa đã tắt hết chưa?"

"Xong xuôi hết rồi."

Trả lại chìa khóa phòng Hội học sinh cho phòng hội đồng xong bước ra ngoài, cơn mưa lại càng lúc càng dữ dội hơn, trút xuống xối xả như thác đổ.

"Ồ, xe tới rồi kìa."

Thấy chiếc xe gia đình màu trắng đỗ ngay gần cổng trường, tôi bung chiếc ô ra.

"Chạy thôi Arisugawa!"

"Á, từ từ đã, đừng có đẩy lưng tôi chứ!"

Mưa tầm tã thế này thì ô dù cũng chỉ để làm cảnh. Phải chạy thật nhanh thôi. Tôi vừa che ô vừa đẩy lưng Yuki, cả hai đứa một mạch phóng thẳng vào hàng ghế sau của xe.

"Mẹ xin lỗi nhé. Đường tầm này tắc quá nên mẹ hơi trễ…"

Mẹ tôi ngồi ở ghế lái quay đầu lại. Ngay lập tức, gương mặt mẹ biến sắc, kinh ngạc hét lên:

"Hể?! Bạn nhờ đón cùng là… là con gái á?!"

Cái biểu cảm này… y hệt như lúc tôi dẫn Yuki về ra mắt ở tương lai vậy…

"D… Dạ, cháu chào cô ạ. Hôm nay làm phiền cô quá. Cháu là Arisugawa Yuki, là bạn cùng khóa trong Hội học sinh với Suzuhara-kun ạ…"

"À, hóa ra là bạn ở Hội học sinh… Cô xin lỗi nhé. Tại cô cứ tưởng là bạn gái của thằng bé cơ."

"Bạn… bạn gái…!"

Mặt Yuki lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.

"Mà cũng phải thôi nhỉ. Một đứa bé xinh xắn thế này làm sao mà là người yêu của cái thằng nhà cô được chứ."

Này mẹ ơi. Mẹ cũng nên có chút niềm tin vào thằng con trai này của mẹ chứ?

"Nhà Yuki-chan ở đâu thế cháu? Để cô nhập địa chỉ vào định vị."

"Dạ không cần đâu ạ. Nhà cháu ở khá xa nên cô cứ cho cháu xuống ở ga Ikebata là được rồi ạ."

"Thế hả? À… nhưng mà đường hướng đó đang tắc cứng ngắc luôn rồi… Lúc nãy cô đi qua đó thấy kẹt kinh lắm."

Chắc tại vừa đúng giờ tan tầm lại gặp phải trời mưa lớn. Khu đó ngày thường đã hay kẹt xe rồi…

"Hửm…"

Mẹ tôi ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên như nảy ra ý tưởng gì đó, mẹ quay phắt lại bảo:

"Hay là thế này đi. Yuki-chan, cháu ghé nhà cô ăn cơm tối luôn nhé?"

"Dạ? Ăn… ăn cơm tối ạ?"

"Nhà cô ngay gần đây thôi mà. Chờ muộn muộn chút cho đường sá đỡ kẹt rồi về sau cũng được. Cháu thấy sao?"

"Dạ chuyện này…"

Yuki đưa mắt nhìn sang tôi với vẻ ngần ngại, như sợ làm phiền đến nhà tôi. Xem ra cô ấy đang bị khớp trước cái sự nhiệt tình thái quá của mẹ tôi rồi.

"Không phải ngại đâu. Mẹ tôi khoái nấu nướng đãi khách lắm."

"Dạ… Nếu vậy thì cháu xin phép được làm phiền gia đình cô ạ."

"Ok nà~! Chuẩn luôn!"

Mẹ tôi giơ ngón tay cái lên đầy tâm đắc. Lại nữa rồi, cái trò đùa từ thời Heisei cổ lỗ sĩ.

"Thế thì hôm nay cô phải trổ tài làm vài món thật ra trò mới được. Để xem trong tủ lạnh còn những gì nào…"

"Mẹ lo tập trung lái xe giùm con cái, đừng có mải nghĩ món ăn mà gây tai nạn đấy nhé…"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào màn mưa trắng xóa.

Bạn đã đến cuối chương 145.

Không gian đọc của bạn