Chương 144 · 146 chương

Một ngày giông bão (1)

Nole:.mikayy;3.

---------------------------------------------------------------------------------

《Quảng cáo -

Manga chuyển thể sẽ bắt đầu được đăng tải trên tạp chí Dengeki Daioh VOL.154 phát hành ngày 29/6. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người!》

Bữa tối như thường lệ, trên bàn ăn bày biện những món do chính tay mẹ nấu. Vì bố thường đi làm về muộn nên tôi và mẹ hay ăn tối trước với nhau.

Thế nhưng hôm nay, ngồi ở vị trí của bố lại là một cô gái có mái tóc bạch kim.

"Yuki-chan này, cháu có ghét món nào không?"

"Dạ không, cháu ăn được hết ạ…"

"Thế hả? Ngoan quá nhỉ. Cơm bấy nhiêu đây đã vừa bụng cháu chưa?"

"Dạ, dạ được rồi ạ…"

Ngồi ngay cạnh tôi là Yuki vẫn đang mặc nguyên bộ đồng phục. Chắc vì quá căng thẳng nên hai bàn tay nhận bát cơm từ mẹ tôi cứ khẽ run lên bần bật.

"Yuki-chan, cô gắp thêm cho cháu một miếng gà rán nữa nhé."

Mẹ tôi dùng đũa bếp thoăn thoắt gắp một miếng gà rán đặt vào đĩa trước mặt Yuki.

"Mẹ ơi, miếng đó chẳng phải là phần của bố sao…"

"Không sao đâu mà. Dạo này bố con cứ than là ăn đồ nhiều dầu mỡ thấy cồn cào ruột gan."

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui vẻ, hớn hở đến thế này.

Mà cũng phải thôi, thằng con trai quanh năm suốt tháng chẳng có mống con gái nào ngó ngàng tới, đùng một cái lại dắt về nhà một cô bạn, đã vậy còn là một cô gái đáng yêu đến nhường này.

"…"

Thấy hai người họ như vậy, tự dưng đến cả tôi cũng thấy căng thẳng theo…

Còn về lý do tại sao cô ấy lại đang ngồi ăn tối ở nhà tôi thì chuyện phải quay ngược về thời điểm hai tiếng trước.

***

"Nữa à… Lại đơ rồi."

Phòng Hội học sinh sau giờ học.

Tôi thở dài một tiếng thật thà thườn thượt trước màn hình chiếc máy tính dùng chung.

Máy tính thời này vừa nặng trịch lại còn hay bị treo máy. Đống máy móc thiết bị cũ kỹ của hội học sinh thì khỏi phải nói, tần suất "đứng hình" lại càng dày đặc hơn.

"Aizzz… Công sức cày cuốc cả tiếng đồng hồ coi như đi tong…"

"Tại cậu không chịu nhấn lưu thường xuyên đấy chứ."

Một lời nhận xét sắc lẹm, đúng chuẩn "chân lý" từ bên cạnh bay thẳng vào tai tôi. Tôi liếc mắt sang thì thấy Yuki đang nở nụ cười đắc ý.

"Cứ cái đà này thì hôm nay tôi thắng chắc rồi nhé."

Chẳng là hai đứa tôi đang cá cược xem ai nhập dữ liệu nhanh hơn, người thua sẽ phải bao người thắng một lon nước.

Tôi bày ra trò này ban đầu chỉ định đổi gió cho đỡ nhàm chán, ai ngờ Yuki lại nghiêm túc ăn thua đến vậy.

Đúng là tôi đã đánh giá thấp tính hiếu thắng của em ấy rồi.

"Sự cố kỹ thuật này là bất khả kháng, ván này phải hủy bỏ chứ."

"Không đượcccc. May mắn cũng là một loại thực lực mà."

Yuki nói xong liền quay lại đối mặt với màn hình máy tính của mình:

"…Ơ kìa? …Ủa sao vậy nè?"

Cô bắt đầu nghiêng đầu bối rối. Dù có bấm chuột cạch cạch liên hồi thì chiếc máy tính vẫn trơ ra, im lìm không một phản hồi.

"Người ta gọi đó là quả báo nhãn tiền đấy…"

"Im-im đi! Chờ một chút là nó chạy lại ngay thôi!"

Trong lúc hai đứa tôi còn đang chí choé tranh câu hơn thua thì Hội trưởng khẽ hắng giọng một tiếng đầy cố ý. Chị ấy mỉm cười dịu dàng rồi nhìn về phía chúng tôi, cất giọng đầy vẻ răn đe ngầm:

"Hai đứa thi đua xem ai nhanh hơn thì tốt thôi, nhưng làm ơn đừng để xảy ra sai sót nhé? Mấy văn bản hôm qua hai đứa soạn đầy lỗi chính tả với sót chữ kìa."

"Dạ… em xin lỗi ạ."

"Em xin lỗi chị…"

Bị đánh trúng tim đen bằng một lý lẽ không thể chối cãi, cả tôi lẫn Yuki chỉ biết lí nhí cúi đầu chịu trận.

"Hội trưởng, cứ thế này thì ảnh hưởng đến tiến độ công việc mất, hay là tụi mình duyệt kinh phí mua máy tính mới đi chị?"

"Ừm, nghe cũng hợp lý đấy. Sugita-kun, cậu lập bảng báo giá máy tính mới giúp tớ nhé? Tùy vào số tiền cụ thể rồi tớ sẽ làm tờ trình xin phê duyệt."

"Rõ rồi. Để tôi chọn ra mấy mẫu vừa túi tiền mà cấu hình ổn áp chút."

Anh Sugeta bên ban kế toán vừa đẩy gọng kính vừa nói.

Đúng là các bậc tiền bối có năng lực, làm việc lúc nào cũng nhanh gọn lẹ.

Thế nhưng, ở cái phòng này vẫn còn hai kẻ bất tài… à không, hai kẻ trốn việc chính hiệu.

"Dorofu nè!"

"Còn non lắm! Dorofu bật ngược lại luôn!"

"Áaaa! Sao chị chơi kỳ vậy!"

"Hớ hớ hớ. Muốn thắng được chị đây thì cưng còn phải đợi thêm một trăm năm nữa nhé."

Trên chiếc sofa tiếp khách ở góc phòng Hội học sinh, phó hội trưởng Shimozono và Kaede đang ngồi sát phạt nhau bằng bài UNO.

Việc thì không lo làm, hai bà tướng cởi cả giày đồng phục ra, ngồi xếp bằng chễm chệ trên ghế, trông chẳng khác nào đang tụ tập chơi bời ở nhà bạn thân.

"Hộc… hộc… Chị cũng khá khen cho cưng đấy…"

"Phù… Chị cũng đâu có vừa."

Hai người bọn họ, tay cầm bài, người thì tạo dáng như phim hành động đối đầu nhau. Chả hiểu chơi bài UNO kiểu gì mà làm như vừa chạy marathon xong không bằng.

"Ngon lành, em hết bài rồi nha!"

"Tiếc quá cưng ơi! Cưng chưa có hô UNO nha!"

"Em hô rồi mà!"

"Thế hô lúc nào?! Mấy giờ mấy phút mấy giây, Trái Đất quay được mấy vòng rồi hả?!"

Mấy đứa con nít tiểu học đấy à?

Không biết những lời thoại này xuất hiện từ học sinh của Học viện top đầu cả nước thì có ổn không nữa?

"Hai người thôi bày trò nghịch ngợm đi, tập trung làm chút việc phụ mọi người xem nào."

Chắc do ồn ào quá mức chịu đựng nên Yuki đã lên tiếng cằn nhằn.

"Tại việc của chị xong hết rồi mà lị."

"Với lại trời mưa tầm tã thế này thì có muốn về cũng chịu thôi à~"

Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống xối xả làm người ta dễ lầm tưởng như đang có một trận bão đổ bộ. Chắc do đang vào mùa mưa lại gặp lúc nhiệt độ đột ngột tăng cao nên một tiếng trước trời đã đổ mưa giông như trút nước.

"Arisugawa-san chơi chung luôn không nè? Ba người chơi lúc nào cũng vui hơn hai người á."

"Tôi chưa xong việc."

"Thế làm xong rồi chơi nha?"

"…Thì, thì chơi một chút chắc cũng được…"

"Yeahhh! Chốt kèo nha, không được nuốt lời đâu đó!"

Yuki dạo này tính tình mềm mỏng hơn trước nhiều rồi nhỉ. Phải là ngày xưa thì chắc chắn em ấy đã gạt đi và bảo đây là trò con nít nhảm nhí rồi.

"…"

Mà công nhận…

Tôi liếc mắt nhìn trộm về phía hai người họ trên sofa. Vì mải mê diễn sâu, cử động mạnh bạo nên chiếc váy ngắn của hai bả cứ tốc lên, bay phần phật.

Nữ sinh Cao trung thời này mặc váy ngắn hơn hẳn so với thời tương lai của tôi.

Những năm cuối thập niên 2000, người ta cứ chuộng cái mốt "váy càng ngắn càng chân lý!". Bởi vậy mới có những cuộc chiến cân não từng milimét giữa các nữ sinh muốn cắt ngắn váy và các thầy cô giám thị muốn kéo dài váy ra.

Nhìn những khoảng hở lúc ẩn lúc hiện của họ, đầu óc tôi có chút lơ là, bất giác dán chặt mắt vào đó. Thế nhưng ngay lập tức, tôi rùng mình khi cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt đang găm thẳng vào sau lưng.

"…"

Quay đầu lại, đập vào mắt là ánh mắt sắc lạnh của Yuki như muốn đóng băng vạn vật.

"À, ờ… lo làm việc tiếp thôi nào."

Tôi vội đánh trống lảng, quay phắt mặt lại nhìn màn hình máy tính, nhưng ngặt nỗi cái máy chết tiệt vẫn đang trong quá trình khởi động lại.

"…"

Bầu không khí này… ngột ngạt đến nghẹt thở!

Tôi cảm giác như toàn bộ máu trong người mình vừa tụt xuống độ không tuyệt đối vậy.

"Hai đứa kia, nghịch ngợm cũng phải biết chừng mực chứ, con gái con lứa thế kia trông khó coi quá."

May sao Hội trưởng đã kịp thời ra tay cứu vớt cái mạng nhỏ này của tôi. Chị Shimozono ngơ ngác chớp mắt bảo:

"Có sao đâu. Tụi tớ có mặc quần bảo hộ bên trong mà."

Nói đoạn, chị ấy bạo dạn vén hẳn váy lên, để lộ chiếc quần đùi đen bên trong. Dẫu biết là có quần bảo hộ thật, nhưng cảnh một nữ sinh Cao trung tự tay vén váy lên thế này vẫn là quá kích thích đối với thị giác của một thằng con trai. Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

"Kaede-chan cũng mặc quần bảo hộ đúng không?"

"Chuyện, em là hệ hay chạy nhảy vận động mà, không mặc là dễ bị lộ hàng lộ liễu lắm á."

Nơi góc mắt, tôi thấy Kaede cũng vung tay vén phắt váy lên.

"Ơ. Mà khoan, hình như hôm nay em quên mặc rồi thì phải."

"Cái gì?!"

Theo phản xạ tự nhiên của một thằng đàn ông, tôi quay ngoắt đầu sang nhìn cô nàng. Ở đó, Kaede rõ ràng đang mặc một chiếc quần bảo hộ đen xì xì.

Ủa… Mặc… mặc rành rành ra đó mà…?

Chết tiệt! Bị lừa rồi! Nhìn bản mặt cười toe toét như đứa trẻ vừa nghịch ngợm thành công của Kaede, tôi lập tức nhận ra mình vừa sập bẫy.

"Hự!"

Một cơn đau nhói thấu trời xanh đột ngột thúc thẳng vào lưng tôi. Khỏi nói cũng biết, chắc chắn là do Yuki dùng cùi chỏ thúc cho một cú ra trò rồi.

"Không có nhìn ngang nhìn dọc nữa, tập trung làm việc đi."

"…Vâng."

Tôi nhìn lại màn hình máy tính, nó vẫn chưa thèm khởi động xong nữa.

Bạn đã đến cuối chương 144.

Không gian đọc của bạn