[KROOOOOOOO!!]
Kèm theo tiếng gầm dữ dội, thân hình khổng lồ của Cốt Long với cánh tay trái đã bị xóa sổ hoàn toàn bắt đầu chậm rãi đổ xuống.
RẦM!!
Một tiếng động nặng nề vang lên khi cơ thể đồ sộ của nó ngã gục xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển nhẹ.
“V-Vừa rồi là cái gì vậy…?”
Trước uy lực vượt ngoài lẽ thường ấy, Rudell và Leje chỉ có thể ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Trời đất…”
Là một ma pháp sư xuất sắc, Rudell nhanh chóng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Khoảnh khắc ma pháp được kích hoạt, thần lực ẩn chứa trong cây trượng đã cộng hưởng với ma lực của cậu, khuếch đại uy lực phép thuật lên một mức độ hoàn toàn khác.
“Đây chính là sức mạnh của Thánh Kiếm sao…”
Tất nhiên, năng lực của Thánh Kiếm không chỉ dừng lại ở đó.
Thông thường, sau khi sử dụng ma pháp, người thi triển sẽ cần một khoảng nghỉ ngắn trước khi có thể tiếp tục niệm chú. Bởi nếu liên tục xử lý lượng lớn ma lực, bộ não con người rất dễ rơi vào trạng thái quá tải.
Biểu hiện rõ nhất chính là cảm giác chóng mặt.
Thế nhưng lúc này, Rudell hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào như vậy. Ngược lại, đầu óc cậu còn tỉnh táo và sảng khoái đến lạ thường, giống như vừa trải qua một giấc ngủ thật sâu.
“Không phải lúc đứng đó cảm thán đâu! Con quái vật kia đang đứng dậy kìa!”
[GOOOOOOO!!]
Đúng lúc ấy, cùng với tiếng hét của Leje, Cốt Long vừa ngã xuống bắt đầu chống người đứng dậy lần nữa.
Cũng trong lúc đó, một binh sĩ trông như truyền lệnh viên hớt hải chạy vào từ ngoài đấu trường, quỳ sụp xuống trước mặt Giáo hoàng.
“B-Bẩm báo khẩn cấp! Bên ngoài tường thành đã xuất hiện một đội quân undead quy mô lớn! Là Long Nha Binh! Hiện tại đang giao chiến với đội phòng thủ thành!”
“Long Nha Binh!? Chẳng lẽ…!”
Nghe báo cáo, Giáo hoàng lập tức biến sắc.
Xương và răng của loài rồng vốn chứa ma lực thần bí. Một khi những mảnh xương ấy tiếp xúc với mặt đất, chúng sẽ biến thành một loại undead mang tên Long Nha Binh.
Là sinh vật được tạo ra từ xương và răng rồng, Long Nha Binh nguy hiểm hơn rất nhiều so với skeleton hay zombie thông thường.
“Cốt Long cứ giao cho chúng tôi. Trong lúc đó, Thánh quốc hãy xử lý đám Long Nha Binh…”
“Được. Ta sẽ làm như vậy.”
Trong tình huống hiện tại, đó là phương án tốt nhất.
Gật đầu trước đề nghị của Rudell, Giáo hoàng lập tức đưa ra chỉ thị cho các giáo sĩ và Thánh kỵ sĩ xung quanh.
“Huy động toàn bộ binh lực ngăn chặn Long Nha Binh! Phải giảm thiểu thương vong của dân thường đến mức thấp nhất! Mọi hành động đều nhân danh các vị thần vĩ đại!!”
“Nhân danh các vị thần vĩ đại!!”
Được tiếp thêm ý chí chiến đấu, các giáo sĩ và Thánh kỵ sĩ nhanh chóng tiến về phía khu dân cư nơi chiến sự đang bùng nổ.
“Trước khi đi, xin hãy chờ một chút.”
Nói vậy, Giáo hoàng bước đến trước mặt nhóm Rudell, nhẹ nhàng vẽ thánh hiệu trên đầu từng người.
Ngay lập tức, thần lực sáng chói lan tỏa ra khắp nơi, dịu dàng bao bọc lấy cả nhóm.
“Đây là tất cả những gì ta có thể làm. Mong mọi người sẽ đánh bại được bóng tối khổng lồ đang bao trùm Thánh quốc.”
“Cảm ơn ngài.”
Cảm nhận cơ thể tràn đầy sức sống hơn trước, Rudell cùng mọi người đồng loạt gật đầu.
Sau đó, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, cả nhóm hướng mắt về phía Cốt Long đang dần đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển.
“Vậy kế hoạch là gì?”
“Dẫn nó ra khỏi Thánh quốc.”
Chừng nào con quái vật ấy còn tiếp tục tấn công Thánh quốc, thương vong sẽ chỉ tăng lên không ngừng.
Vì vậy, việc cần làm lúc này là kéo nó ra càng xa càng tốt.
“Sau cú vừa rồi, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Dẫn dụ nó không khó.”
“Hừm… là thế à.”
“Em không đang nghĩ chuyện gì kỳ quái đấy chứ?”
Nhìn ánh mắt của Leje, Rudell bỗng cảm thấy bất an.
Ngay sau đó…
“Kurt, tôi vừa nghĩ ra một ý hay.”
“Trùng hợp thật. Tôi cũng vừa nghĩ ra một ý tương tự.”
Nói xong, Kurt quay sang Silfier và Eleor.
“Xin phép nhé.”
“Ơ? K-Khoan đã, ý cậu là— Aaaaa!?”
“Kyaa!!”
Không cho hai cô gái kịp phản ứng, Kurt đã bế bổng cả hai lên rồi nhảy vọt qua những mái nhà.
“Kyaaaaaa!!”
“Th-Thả tôi xuống! Tôi tự đi được mà!!”
“Không lẽ hai người…”
Nhìn cảnh tượng ấy, Rudell nheo mắt nhìn Leje.
Đáp lại, cô chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên.
“ÁAAAA!?”
“Bám chắc vào! Rơi xuống thì đừng có trách em đấy!”
“Không phải em mới là người nên giữ chắc anh à!?”
Bị vác ngang vai như một kiện hành lý, Rudell chỉ biết hét lên.
Leje phá lên cười rồi liên tục nhảy qua các tòa nhà.
Mỗi cú nhảy của cô đều vượt qua gần cả một dãy phố.
Cảm giác lơ lửng giữa không trung khiến Rudell phải nhắm nghiền mắt lại.
[KYOOOOOOO!!]
Chỉ trong chốc lát, Leje và Kurt đã vượt qua khu phố, nhảy qua cả tường thành.
“Ê đồ xương khô ngu ngốc! Có giỏi thì bắt bọn ta đi này!!”
Vừa hét lên đầy khiêu khích, Leje vừa lướt sát qua đầu Cốt Long. Ngay lập tức, đôi mắt tím rực cháy trong hốc mắt trống rỗng của nó hướng về phía cô.
[KRAAAAAAA!!]
Có vẻ màn khiêu khích đã thành công.
Gầm lên dữ dội, Cốt Long há to miệng lao thẳng tới.
“Uwa!?”
“Đã bảo đừng khiêu khích nó rồi mà!!”
“Nhưng nó đuổi theo thật còn gì!!”
[KRAAAAAA!!] [KRAAAAAA!!]
Leje vừa tránh khỏi hàm răng khổng lồ trong gang tấc vừa hét trả lại, sau đó tiếp tục lao đi.
Mất một cánh tay nhưng con Cốt Long vẫn phát điên đuổi theo phía sau. Dù kéo lê cơ thể khổng lồ trên mặt đất, tốc độ của nó gần như ngang bằng với Leje khi cô chạy hết sức.
[KRAAAAAAAAA!!]
“Nếu bị thứ đó tông trúng thì chắc chẳng còn nổi mẩu xương nào đâu…”
Nhìn cảnh Cốt Long nghiền nát mọi thứ trên đường truy đuổi, Rudell chỉ biết lẩm bẩm.
Sau một hồi rượt đuổi, cả nhóm cuối cùng cũng dừng chân tại một vùng đồng bằng cách xa Thánh quốc.
“Rồi sao nữa?”
“Đơn giản thôi. Mọi người giữ chân nó, còn tôi tung một đòn thật mạnh.”
Trong tình huống không có thời gian lập kế hoạch, đó là phương án duy nhất.
“Đơn giản và hiệu quả. Tôi thích đấy.”
“Việc câu giờ cứ giao cho bọn em.”
“Hỡi Nữ thần, xin hãy ban cho họ sức mạnh để tiêu diệt cái ác…”
Leje và Kurt đồng thời rút vũ khí bước lên phía trước, còn Eleor lập tức ban phúc lành cho họ.
Phúc lành của Giáo hoàng và phúc lành của Thánh nữ.
Có lẽ vì nhận được hai loại chúc phúc hiếm có cùng lúc, xung quanh cơ thể hai người đang tỏa ra từng luồng thần lực nhàn nhạt.
“Ồ. Với trạng thái này, tôi có cảm giác mình sẽ không thua bất kỳ ai cả.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Hai người khởi động cơ thể rồi vào tư thế chiến đấu.
Ở phía xa, Cốt Long đang tiến lại gần với đôi mắt tím rực sáng.
[KRAAAAAAA!!]
Dù thân hình khổng lồ ấy có thể khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải run sợ, nhưng trên gương mặt Leje và Kurt lại không hề có lấy một tia dao động.
“Sẵn sàng chưa?”
“Tất nhiên.”
[KROOOOOOO!!]
Hai người trao đổi ánh mắt. Ngay lúc đó, Cốt Long lao tới với cái miệng khổng lồ.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng thời vung vũ khí được bao bọc bởi ma lực và chém ra với tốc độ kinh người.
BÙM!!
Một tiếng nổ như không khí bị xé toạc vang lên. Luồng sóng xung kích khủng khiếp bùng phát.
“Uwa!?”
“Khụ…!!”
[KROOOO!?]
Leje và Kurt bị đẩy lùi về phía sau vì không chịu nổi phản lực. Trong khi đó, cơ thể khổng lồ của Cốt Long lại ngã nhào xuống đất.
RẦM!!
Một đám bụi khổng lồ bốc lên.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Rudell bắt đầu tập trung ma lực.
“C-Chúng ta hạ được nó rồi sao!?”
“Làm gì có chuyện đó. Mới chỉ bắt đầu thôi.”
Nhìn Silfier vừa vô tình dựng red flag, Rudell chỉ biết thở dài đáp.
Đúng như lời cậu nói. Giữa màn bụi dày đặc, từng đôi mắt tím bắt đầu lóe sáng.
Lạch cạch.
Két… két…
Từ trong làn bụi bước ra là những undead sở hữu bộ xương dày hơn skeleton bình thường rất nhiều, trên thân phủ đầy những chiếc gai sắc nhọn.
Đó chính là Long Nha Binh.
[GRRRRRRRR!!]
Cùng với hàng chục Long Nha Binh, Cốt Long chậm rãi đứng dậy lần nữa. Đôi mắt tím cháy rực sát ý của nó hướng thẳng về phía Rudell và đồng đội.
“Vậy thì… chính thức bắt đầu thôi nhỉ?”
“Một trận chiến đầy vinh quang đây.”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Leje và Kurt đồng thời nở nụ cười nhạt.
Và rồi…
[GOOOOOOOOO!!]
[Lạch cạch! Lạch cạch!!]
[Két! Két!!]
Tiếng gầm của Cốt Long vang lên như hiệu lệnh khai chiến.
Ngay sau đó, vô số Long Nha Binh đồng loạt lao về phía Rudell và những người còn lại.


