Thời khắc rời khỏi Hà Nam để trở về Sơn Tây đã điểm, và chúng tôi đang chuẩn bị hành trang để lên xe ngựa.
Bầu không khí náo nhiệt, ồn ào đến nghẹt thở của những ngày trước giờ đã lắng xuống ít nhiều, tựa như con sóng dữ đã rút êm sau khi Long Phụng Chi Hội chính thức hạ màn. Sự thay đổi ấy cũng đủ để chứng minh sự quan tâm mà người đời dành cho giải đấu này lớn đến nhường nào.
Nếu chỉ là một giải đấu dành cho hậu kỳ chi tú mà đã gây ra chấn động như vậy, thì thật không dám tưởng tượng đến ngày Thiên Long Tế – nơi quy tụ những cao thủ hàng đầu – diễn ra, cục diện sẽ còn hỗn loạn và điên rồ đến mức nào nữa.
‘Đến lúc đó, tốt nhất là mình không nên bén mảng tới.’
Vốn dĩ bản tính tôi không ưa những chốn đông người ồn ào, xô bồ. Vào ngày đó, có lẽ thượng sách là cứ đóng cửa ở lỳ trong gia tộc mà tu luyện cho thanh tịnh.
[Hừm, từ ngàn xưa đến nay, phàm là con người thì ai chẳng thích xem người khác đấm đá nhau vỡ đầu chảy máu chứ.]
Cách dùng từ của Lão Shin tuy có phần thô thiển, nhưng ngẫm lại thì chẳng sai chút nào. Đó dường như đã trở thành một thứ truyền thống, một bản năng ăn sâu vào máu thịt của nhân loại rồi.
‘Biết là thế, nhưng tôi đến đây đâu phải để xem mấy cái trò này.’
Tôi đang vội vã định leo lên xe ngựa để thoát khỏi đây, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai gã đàn ông đang đứng chình ình cản đường. Nhìn cảnh tượng đó, cơn đau đầu của tôi lại bắt đầu tái phát.
“Jeolyub. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không thua đâu.”
“Được, tôi sẽ chờ ngày đó.”
“Tốt lắm, khi nào có dịp, huynh đệ hãy ghé qua gia tộc Hwangbo. chúng ta đi chơi một chuyến….”
Không biết nghe tin Gu Jeolyub sắp rời đi từ đâu, mà Hwangbo Cheolwi đã lù lù xuất hiện để tiễn đưa.
Cảnh tượng hai gã đàn ông to xác đứng vỗ vai, bắt tay nhau thắm thiết thật là… một bức tranh kệch cỡm, chẳng hề ăn nhập chút nào với bối cảnh xung quanh.
‘…Cái quái gì đang diễn ra thế này?’
Sao tự nhiên hai tên này lại trở nên thân thiết như vậy?
Tôi không thể không đặt ra hàng vạn câu hỏi trong đầu. Có vẻ như trong lúc tôi không để ý, mối quan hệ giữa hai tên oan gia này đã tiến triển đến mức tôi không thể ngờ tới….
Không, nhưng mà tại sao lại thân nhau được cơ chứ? Chẳng phải trước đó cứ hễ gặp nhau là gầm gừ muốn lao vào cắn xé nhau sao?
Thấy tình hình chia ly bịn rịn này có vẻ còn lâu mới kết thúc, tôi đành tặc lưỡi bước ra can thiệp.
“Này mấy thằng đực rựa to đầu! Làm cái trò gì mà ôm ấp nhau giữa đường thế hả? Không mau biến đi cho khuất mắt ta?”
Thấy tôi xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm, hai tên đó giật mình thon thót, vội vàng buông nhau ra như đụng phải nước sôi.
Hwangbo Cheolwi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tôi, cổ họng hắn cứng đờ lại.
“…Khụ.”
Hắn hắng giọng lảng tránh ánh mắt, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại càng khiến tôi thấy nực cười.
“Này.”
“…Dạ? À, à không. Có chuyện gì thế?”
“Sao tự nhiên ngươi lại run như cầy sấy thế kia?”
“…Ta… ta không run! Ngươi nói bậy bạ gì thế hả! Kẻ như ta mà phải run sao!”
Vừa nghe hắn chối bay chối biến, tôi liền giơ tay lên làm động tác dọa đánh. Ngay lập tức, cơ thể đồ sộ của Hwangbo Cheolwi co rúm lại theo phản xạ.
Gớm, lại còn mạnh miệng bảo không run.
Chẳng lẽ sau trận đòn lần trước, hắn bị di chứng tâm lý gì sao? Một kẻ từng ngạo mạn như hắn sao tự nhiên lại trở nên nhát cáy, khúm núm thế này.
“Ngươi làm thế người ngoài nhìn vào lại tưởng ta đánh ngươi thừa sống thiếu chết đấy? Thôi đừng có run nữa, hôm nay ta không đánh đâu.”
“Hừ…! Kẻ họ Hwangbo này xưa nay không biết sợ là gì! Lần trước chỉ là do ta sơ suất, không đề phòng nên mới…”
“Thế à? Vậy có muốn thử đánh lại một trận ra trò không?”
“…”
Tôi chỉ buông một câu nói đùa thôi.
Thế mà sắc mặt Hwangbo Cheolwi lập tức chuyển từ đỏ sang tái mét, im bặt không dám ho he nửa lời.
Nhìn cái xác to đùng mà nhát gan như thỏ đế kia, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Đùa thôi.”
Tôi ném lại một câu đùa mà Peng Woojin từng dùng để trêu chọc hắn.
Nhưng có vẻ trò đùa này mang lại hiệu ứng tiêu cực, vì Hwangbo Cheolwi bắt đầu thở hồng hộc vì uất ức. Tất nhiên, dù có tức đến mấy thì hắn cũng chẳng dám nổi giận như lần trước nữa.
Đang nhắc đến tào tháo thì tào tháo đến.
“Câu đó nghe quen quen nhỉ!”
Peng Woojin thực sự xuất hiện bằng xương bằng thịt.
“Hay là thiếu gia Gu cũng đang đứng đây đợi ta? Có vẻ tâm ý chúng ta tương thông rồi.”
“…Ngài đến từ bao giờ thế? Thiếu chủ Peng.”
Peng Woojin xuất hiện một cách tự nhiên như thể anh ta đã ở đó từ lâu, rồi thản nhiên khoác vai tôi. Tôi lập tức cau mày, gạt phăng cánh tay đấy ra.
Hwangbo Cheolwi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Peng Woojin thì mặt mày cắt không còn giọt máu. Có vẻ dù ngạo mạn đến đâu thì hắn cũng thừa biết Peng Woojin là nhân vật đáng sợ cỡ nào.
Mặc kệ phản ứng xua đuổi của tôi, Peng Woojin vẫn cười tươi rói, tiếp tục huyên thuyên:
“Thiếu gia Gu, chúc mừng nhé! À không, giờ phải gọi là Chân Long chứ nhỉ? Ta biết ngay là thiếu gia sẽ làm được mà.”
Anh ta chỉ dán mắt vào tôi, thao thao bất tuyệt mà chẳng thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Hwangbo Cheolwi đang đứng như tượng gỗ bên cạnh.
“…Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái danh hiệu đó được không.”
“Sao vậy? Nghe ngầu mà. Được hẳn Võ Lâm Minh chứng nhận là rồng cơ đấy! Vinh dự thế còn gì!”
Vấn đề là nó xấu hổ chết đi được, cái thằng khốn này.
Anh ta xuất thân là Thiên Long nên chắc không hiểu, nhưng cái danh xưng "Chân Long" này nó sến súa và xấu hổ hơn tưởng tượng nhiều.
“Người anh họ Peng này đã theo dõi không sót trận nào của hiền đệ đấy. Từng chiêu thức đẹp mãn nhãn….”
“Từ từ đã, sao tự nhiên lại chuyển sang huynh đệ ngọt xớt thế? Chúng ta là người dưng nước lã, thưa thiếu chủ Peng.”
“Ta cũng tiếc lắm chứ…. Hay là thế này đi, em gái nhà ta xinh đẹp tuyệt trần, thiếu gia có muốn suy nghĩ lại việc rước nó về không? Tính tình em ấy hơi quái đản một tí nên đường tình duyên đang trắc trở…. Nếu thiếu gia rước nó về thì tự nhiên chúng ta thành người một nhà, lúc đó gọi huynh đệ cũng đâu có muộn….”
“Cái tên điên này!”
“Hự!”
Trong lúc Peng Woojin đang say sưa luyên thuyên về kế hoạch bán em gái, một bóng người lao tới như cơn lốc, tung cú đá trời giáng khiến anh ta bay vèo ra xa.
Thủ phạm không cần đoán cũng biết là ai, Peng Ah-hee.
“Lẽ ra em phải biết trước từ lúc anh chạy đi rồi! Sao vừa đến nơi đã phun ra toàn lời xằng bậy, mất mặt thế hả?”
“Ặc… Ah-hee à, em… em đá trúng chỗ hiểm của anh rồi…!”
“Trúng đâu thì kệ xác anh! Đằng nào cái thứ đó cũng có dùng đến đâu mà giữ!”
Woa… Câu này sát thương hơi bị cao đấy.
Peng Woojin bị cô em gái quý hóa đá ngã lăn quay, mãi mới lồm cồm bò dậy được. Nhìn cái tướng rên rỉ, ôm bụng quằn quại kia thì chắc là trúng chỗ hiểm thật rồi.
“…Em đối xử với huynh trưởng chu đáo quá nhỉ. Có đứa em gái nào lại đi triệt sản anh trai mình không?”
“Thế anh có biết mình đối xử với em gái như thế nào không?”
“Thì anh đang có lòng tốt mai mối cho em với trang nam tử còn gì! Có gì sai đâu? Quán quân Long Phụng Chi Hội thì quá thừa tiêu chuẩn làm em rể rồi!”
“Tên điên rồ này…. Trời ơi, con phải làm gì với thằng anh này giờ?”
“Cái chuyện hủy hôn cỏn con đó có gì to tát đâu, người ta thường bảo tình cũ không rủ cũng tới, gặp lại thì biết đâu….”
“Huynh trưởng, anh mà còn nói thêm một câu nữa, lần sau em không chỉ đá đâu, mà sẽ dẫm nát luôn đấy.”
“…”
Khiến cho cái miệng của Peng Woojin phải câm nín, Peng Ah-hee quả nhiên cũng không phải dạng vừa.
Thấy ông anh im bặt, Peng Ah-hee thở dài thườn thượt, quay sang nói với tôi bằng giọng mệt mỏi:
“…Xin lỗi nhé, tên điên nhà tôi lại gây chuyện làm phiền cậu rồi.”
“À, ừ…. Không sao.”
Hắn đã bị cô đá cho tơi tả thế kia rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Dù sao cũng là Thiếu chủ của một đại gia tộc mà bị em gái ruột gọi thẳng mặt là "tên điên", xem ra uất ức trong lòng Peng Ah-hee tích tụ bấy lâu nay cũng nhiều lắm.
“Giờ cậu về luôn đúng không?”
“Ừ. Cô cũng định về à?”
Nghe tôi hỏi, Peng Ah-hee liếc nhìn sang "tên điên" đang phủi bụi bên cạnh rồi lắc đầu ngao ngán.
“Tên này hình như còn nhiều việc phải làm ở Hà Nam lắm, chắc chưa về ngay được.”
Lời cô ấy nhắc tôi nhớ lại chuyện Peng Woojin từng bảo đến đây vì có việc cần giải quyết ở Võ Lâm Minh.
Lúc đó tôi chỉ nghe cho qua chuyện, nhưng giờ nghĩ lại, với những nghi ngờ ngày càng lớn về mối liên hệ giữa Võ Lâm Minh và Huyết Ma, cộng thêm thông tin về tổ chức bí mật Lưu Tinh, thì hành động của anh ta không thể xem nhẹ được.
‘Anh ta không có Huyết Khí.’
Huyết Khí là thứ khí mà Jang Seonyeon và Namgung Cheonjun đang sở hữu. Vì gọi là "khí của Huyết Ma" hơi dài dòng nên tôi tạm gọi là Huyết Khí cho ngắn gọn.
May mắn là Peng Woojin có vẻ không mang loại khí đó trong người.
‘Nếu xét đến việc anh ta không bị sa ngã trong tương lai…’
Thì có thể tạm coi Peng Woojin là người không dính líu đến bọn chúng? Dù không thể kết luận đơn giản như vậy, nhưng ít nhất cũng bớt đi một mối lo.
“À đúng rồi, cậu vẫn giữ hắc diện chứ?”
“Hắc diện?”
“Cái mà huynh trưởng đưa cho cậu ấy.”
À, tấm thẻ màu đen tuyền đó. Thứ mà Peng Woojin đã dúi vào tay tôi lúc kết thúc Cửu Long Hội.
“…Vẫn giữ. Chắc đang nằm lăn lóc ở đâu đó trong phòng thôi.”
Hình như tôi vứt nó vào góc ngăn kéo nào đó rồi quên béng mất. Không nhớ rõ lắm.
Nghe câu trả lời hờ hững của tôi, Peng Ah-hee cười như mỉa mai, lắc đầu:
“Đó không phải thứ đáng bị đối xử tệ bạc như thế đâu….”
“Nếu thấy tiếc thì tôi trả lại nhé? Dù sao tôi cũng chưa dùng đến.”
“Đã bảo không phải thứ dễ dàng trao đi đổi lại mà! Nhìn cái thái độ hời hợt này, cậu cũng có nét giống huynh trưởng nhà tôi đấy.”
“Cô ăn nói quá đáng thật đấy, muốn đánh nhau không? Tôi nói trước là tôi không ngại đánh con gái đâu nhé.”
Sao cô ta có thể thốt ra những lời xúc phạm như thế một cách tỉnh bơ vậy? Chút thiện cảm ít ỏi còn sót lại dành cho Peng Ah-hee trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Bảo tôi giống tên điên kia khác nào sỉ nhục nhân cách của tôi.
“…Này mấy đứa, ta đang đứng sờ sờ ở đây và nghe hết đấy nhé.”
“Nghe thì sao? Bịt tai lại đi.”
Lời than vãn đầy tủi thân của Peng Woojin lập tức bị phớt lờ không thương tiếc.
“Dù sao thì, sau này cầm cái đó rồi cùng Soyeol…. À không, cùng tiểu thư Namgung và Soyeol đến chơi nhé.”
Đang định mở lời mời mọc, Peng Ah-hee chợt nhìn thấy gì đó phía sau tôi, ánh mắt khựng lại rồi vội vàng sửa lời.
Thấy lạ, tôi quay lại nhìn nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Chỉ có Namgung Bi-ah đang tựa cằm lên vai Wi Seol-Ah ngủ gật thôi mà? Có gì đáng sợ đâu?
Tôi quay lại trả lời Peng Ah-hee cho xong chuyện.
“Để xem đã.”
Đang bận tối mắt tối mũi thế này, chẳng biết bao giờ mới có thời gian rảnh mà đến gia tộc Peng chơi.
“Để xem nghĩa là sẽ đến chứ gì? Ta giỏi chờ đợi lắm đấy, thiếu gia Gu.”
“…Nói trước là nếu có đến thì cũng không phải đến để gặp thiếu chủ Peng đâu nhé.”
“Tức là sẽ đến! Ta biết mà!”
Nói chuyện với tên này vài câu mà tôi muốn nổ tung đầu. Đao Đế uy nghiêm mà tôi từng thấy từ xa ở kiếp trước đâu có hâm dở thế này.
‘Có khi nào tên này cũng từng lăn lộn ở Ma Giới một lần rồi mới tỉnh người ra không nhỉ?’
Anh ta quái dị đến mức tôi phải đặt ra giả thuyết hoang đường đó. Nếu đúng thế thật thì mong hắn mau đi lăn lộn cho sớm chợ để trở thành Đao Đế mà tôi biết.
“Thiếu chủ Peng.”
“Sao thế?”
“Giờ mới hỏi, ngài đến đây để tiễn tôi đấy à?”
“Thì tất nhiên rồi. Ta đến làm gì nữa? Chẳng lẽ đến ngắm cảnh?”
Cũng đúng.
Vấn đề là tại sao một vị Thiếu chủ đường đường chính chính lại làm thế với tôi. Anh ta bảo đã xem tôi thi đấu ở Long Phụng Chi Hội. Nhưng lúc đó tôi đâu có thấy mặt mũi anh ta đâu?
“À, tiện thể có chuyện này ta muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Hình như năm ngoái ta cũng từng hỏi rồi thì phải, thiếu gia có định vào Học Viện Thiên Long không?”
Tự nhiên lại hỏi chuyện chẳng liên quan vào lúc này… Học viện Thiên Long à, tôi nhớ thời gian nhập quan quy định là năm kia cơ mà.
“Chưa biết được.”
Thú thật, tôi chẳng thấy cần thiết phải vào đó.
Đó là nơi bắt buộc phải qua đối với những võ giả trẻ tuổi muốn dấn thân vào con đường diệt trừ ma vật bảo vệ Trung Nguyên.
‘Nhưng mục đích của mình đâu phải là đi săn ma vật.’
Chắc chắn gia tộc sẽ ép tôi đi vì danh dự, nhưng tôi chỉ cần củng cố vị thế đủ vững chắc để có thể từ chối là xong. Đủ để sau này tôi có thể dõng dạc tuyên bố "Ta không thích đi" mà chẳng ai làm gì được tôi.
“Nhìn mặt là biết thiếu gia không mặn mà gì rồi.”
“Cũng không hẳn.”
Tinh ý phết.
Tôi lảng tránh ánh mắt dò xét của anh ta, nhưng Peng Woojin cười nhếch mép nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:
“Quả thật, thiếu gia Gu có vào đó cũng chẳng học hỏi thêm được gì đâu.”
“…”
“May là thiếu gia biết rõ điều đó.”
“Ý ngài là sao?”
“Ý ta là thiếu gia biết rất rõ giá trị và năng lực của bản thân mình, điều đó rất tốt. Người biết mình biết ta mới là kẻ mạnh.”
Nụ cười mỉm trên gương mặt anh ta khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Ugh, ghê chết đi được. Cái kiểu cười như nhìn thấu tâm can người khác ấy.
“Tuy nhiên, ta vẫn mong thiếu gia nhất định hãy đến học viện Thiên Long một lần.”
Ý kiến này hoàn toàn mâu thuẫn với câu nói vừa rồi của anh ta.
“Vừa bảo không học được gì, giờ lại bảo nên đến. Ý ngài rốt cuộc là sao?”
“Chỉ là… một loại linh cảm thôi? Đằng nào thì ta biết thiếu gia cũng chẳng nghe lời ta đâu, nên cứ coi như gió thoảng bên tai đi.”
Vốn dĩ tôi cũng toàn nghe lời anh ta như nước đổ lá khoai mà.
Nhưng lần này tôi cần suy nghĩ lại một chút.
‘Thiên Long Quán.’
(TN: Tên đầy đủ cho hv thiên long)
Hiện tại thì đúng là nơi vô bổ với tôi, nhưng không phải là không có gì để lấy.
Nằm sâu bên dưới nơi đó có những món đồ được gọi là bảo cụ, mang sức mạnh tương tự như quỷ vật, đang ngủ say trong bóng tối.
Những thứ mà phải đợi đến cuộc chiến thảm khốc với Ma Giáo sau này mới được người đời phát hiện ra.
Vấn đề là tôi có thực sự cần chúng không.
Chính xác hơn là so với khoảng thời gian quý báu mà tôi tiết kiệm được nếu không đến đó, cái nào lợi hơn.
‘Chưa cần nghĩ vội.’
Thời gian nhập quan còn xa, giờ chưa phải lúc đau đầu vì chuyện đó. Cứ để tương lai tính tiếp.
“Thiếu gia.”
Phía sau, Hongwa nhẹ nhàng tiến đến, ghé sát vào tai tôi thì thầm.
“Đã đến giờ khởi hành rồi ạ. Mọi người đang đợi.”
“Ta biết rồi.”
Peng Woojin nghe thấy vậy cũng lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự. Anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu khi bị gia nhân chen ngang cuộc trò chuyện.
“Có vẻ ta đã chiếm dụng thời gian quý báu của thiếu gia quá lâu rồi.”
Ngược lại, Peng Woojin còn cười vẫy tay ra hiệu, như muốn bảo tôi đi nhanh lên kẻo muộn.
“Lần sau gặp lại, hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn. Ta rất mong chờ ngày đó đấy.”
“Đừng nói mấy câu sởn gai ốc đó…. Và cũng đừng mong chờ gì cả. Tôi không hứa trước đâu.”
Sao anh ta cứ mặc định là sẽ còn gặp lại thế nhỉ?
“Huynh trưởng, thôi đi nào. Đã bảo không có nhiều thời gian rồi mà cứ lề mề.”
Nghe Peng Ah-hee giục, Peng Woojin gật đầu.
“À, ừ nhỉ. Vậy ta đi trước đây. Thiếu gia Gu, thượng lộ bình an nhé.”
“Vâng, mời ngài về cho.”
“Thậm chí còn chẳng thèm chúc lại một câu! Phũ phàng quá đi!”
Dứt lời, Peng Woojin chậm rãi rời đi.
Nói đúng hơn là bị Peng Ah-hee kéo xềnh xệch đi trông đầy thảm hại, chứ chẳng phải tự đi một cách đàng hoàng.
…Tôi cảm giác như vừa có một cơn bão đi qua vậy.
[Gia tộc Peng có một tên quái dị thật đấy. Hiếm thấy, hiếm thấy.]
Lão Shin im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng cảm thán. Lần này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông.
“Chúng ta cũng đi thôi. Ngươi cũng về đi.”
Tôi quay sang nói với Hwangbo Cheolwi, kẻ nãy giờ đứng nhìn trân trân như đang xem kịch hay.
Cả hắn và Gu Jeolyub đều đang nhìn theo bóng lưng Peng Woojin với ánh mắt kỳ lạ, pha lẫn chút sợ hãi.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Mất hồn rồi à?”
“…Thiếu gia, đó là Peng Woojin đấy. Ngài nói chuyện với người như vậy mà không thấy sợ sao?”
“Cựu Thiên Long…. Uy áp quả nhiên khác biệt, đứng gần thôi cũng thấy khó thở.”
Nghe tụi nó thì thầm, tôi chép miệng ngán ngẩm.
Cái danh Thiên Long có vẻ nặng ký nhỉ.
Hoặc là do tôi quá vô cảm chăng, chứ tôi thấy anh ta chỉ là một tên lắm mồm thôi mà.
“Bớt nói nhảm và lên xe đi.”
Tôi đá một cú vào mông Gu Jeolyub đang đứng ngẩn tò te, rồi leo lên xe ngựa.
Hình như Gu Jeolyub thét lên rồi lầm bầm gì đó phía sau, nhưng tôi đang mệt nên kệ xác cậu ta.
À mà khoan,
“Cậu đi đâu đấy?”
“…Vâng?”
Thấy Gu Jeolyub định leo lên cỗ xe khác, tôi gọi giật lại. Cậu ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Đánh xe chứ đi đâu, sao lại leo lên đó? Cậu định để ai lái?”
Nghe tôi nói, mặt Gu Jeolyub liền méo xệch.
“Đừng bảo là cậu quên rồi nhé?”
“Không, cái đó…. Tôi tưởng….”
“Muốn trốn à? Thích ăn đòn như lần trước kh…”
“Woa…! Đánh xe thôi…! Tôi đi đánh xe ngay đây!”
Gu Jeolyub vội vàng chạy tới, nhảy tót lên ghế đánh xe.
Biết điều thế có phải tốt không?
Kiểm tra xong xuôi mọi thứ, tôi dựa người vào ghế thư giãn, thở hắt ra một hơi dài.
“Thiếu gia mệt ạ?”
Wi Seol-Ah ngồi bên cạnh nhìn tôi ân cần hỏi.
Namgung Bi-ah thì đã rúc vào vai Wi Seol-Ah ngủ ngon lành từ đời nào, hơi thở đều đều.
“Hơi mệt một chút.”
“Ngài ngủ không đủ giấc sao?”
“Không, chỉ là nói chuyện với mấy kẻ không bình thường lúc nào cũng mệt não cả. Tốn năng lượng lắm.”
“Vậy thì! Thiếu gia dựa vào đây này!”
Wi Seol-Ah vỗ vỗ vào vai mình, nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mai mời gọi.
Bên kia vai đã có Namgung Bi-ah đè nặng rồi mà, con bé này khỏe thật…
Tôi nhìn em ấy một lúc, rồi cũng giả vờ miễn cưỡng, từ từ dựa đầu vào.
Cơn buồn ngủ ập đến kỳ lạ khiến tôi không thể từ chối lời mời hấp dẫn đó.
‘Mềm thật.’
Vai của Wi Seol-Ah mềm mại và ấm áp hơn tôi tưởng.
Kiểu này chắc tôi sẽ ngủ ngay lập tức mất.
Tôi khẽ nhắm mắt, đầu tựa nhẹ lên vai Wi Seol-Ah, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Và rồi, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rung lắc nhẹ nhàng, đưa chúng tôi rời xa Hà Nam, trở về Sơn Tây.
***
Khi đoàn xe của gia tộc Gu bắt đầu lăn bánh rời đi…
Trên mái nhà của một tòa kiến trúc cao tầng gần đó, có những bóng đen đang quan sát nhất cử nhất động của họ.
– Mục tiêu đã di chuyển. Tiến hành tác chiến theo kế hoạch.
Theo lệnh của tên bịt mặt đen có vẻ là thủ lĩnh, những kẻ ẩn nấp xung quanh đồng loạt di chuyển, xóa sạch khí tức như những bóng ma.
Hành động đáng ngờ là thế, nhưng giữa chốn Hà Nam đông đúc người qua lại như mắc cửi, dường như chẳng ai hay biết sự tồn tại của chúng.
Chứng tỏ chúng là những kẻ cực kỳ chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản.
Tuy nhiên, mọi chuyển động của chúng đều bị Peng Woojin quan sát từ xa, không sót một chi tiết nào.
‘Ai vậy nhỉ?’
Với vẻ mặt lười biếng, chán chường khác hẳn lúc đối mặt với Gu Yangcheon, anh tự hỏi.
‘Bọn ruồi nào đây?’
Một tổ chức lạ mặt, hành tung bí ẩn.
Anh đã để ý thấy chúng từ lúc đang nói chuyện với Gu Yangcheon.
Khí tức rất nhỏ, được che giấu kỹ lưỡng nên cực kỳ khó phát hiện đối với cao thủ thông thường.
Nhưng với
đôi mắt
đặc biệt của Peng Woojin, tìm ra chúng dễ như trở bàn tay.
Bởi những kẻ mang tà tâm như thế thường để lộ một màu sắc vẩn đục và dơ bẩn, không thể che giấu trước mắt anh.
‘Hừm….’
Nhìn phản ứng và hướng di chuyển, rõ ràng mục tiêu của chúng là Gu Yangcheon.
‘To gan thật.’
Anh không biết chúng từ cái lỗ nẻ nào chui ra và tại sao lại nhắm vào cậu thiếu niên đó.
Nhưng với Peng Woojin, chuyện này cực kỳ ngứa mắt.
Ngứa mắt đến mức muốn bắt hết bọn chúng lại và giết sạch ngay lập tức để giải tỏa.
Sát khí bắt đầu cuồn cuộn dâng lên quanh người Peng Woojin, sắc bén như lưỡi đao.
Anh muốn lao ngay vào lũ chuột nhắt đó và băm vằm chúng ra làm trăm mảnh để chúng không thể giở trò bẩn thỉu.
Tuy nhiên.
Peng Woojin nhanh chóng thu lại sát khí, quay lưng bước đi không chút do dự, như thể chưa từng quan tâm đến chuyện đó.
Biểu cảm của anh thay đổi nhanh chóng mặt đến mức đáng sợ.
Ban đầu anh định ra tay dọn dẹp giúp như một món quà chia tay.
Nhưng qua cuộc trò chuyện đầy ẩn ý với Gu Yangcheon lúc nãy, anh nhận ra một điều thú vị.
Rằng, cũng giống như anh.
Gu Yangcheon đã nhận thức được sự tồn tại của bọn chúng.
Anh tin chắc điều đó.
Anh đã thấy ánh mắt và nội khí của Gu Yangcheon kín đáo hướng về một phía nhất định – nơi bọn chúng ẩn nấp – trong khi bề ngoài cậu ta vẫn tỏ ra dửng dưng.
Dù không hiểu tại sao cậu ta lại không có phản ứng gì và để mặc chúng bám theo.
‘Nếu vậy thì không phải chuyện ta nên xen vào.’
Nếu Gu Yangcheon đã có tính toán riêng, anh phải tôn trọng quyết định đó.
Cậu ta là người sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong tương lai, vì thế Peng Woojin không nên can thiệp và tạo ra bóng râm che khuất ánh sáng trưởng thành đó.
Ngọn lửa sẽ tự bùng cháy dữ dội, không cần ai thêm củi.
‘Nhưng mà, hơi tiếc thật.’
Anh tò mò không biết Gu Yangcheon để yên cho bọn chúng với mục đích gì. Liệu có phải là một cái bẫy? Hay là một thử thách tự đặt ra?
Anh cảm thấy tiếc nuối vì không thể nán lại để xem vở kịch này hạ màn ra sao.
Lòng thì muốn lén đi theo xem kịch hay, nhưng nếu làm thế trong lúc em gái đang bực bội…
Sợ rằng Peng Ah-hee, người đã nhẫn nhịn nãy giờ, sẽ bùng nổ và gây ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, nên anh đành phải nén nhịn cơn tò mò xuống.
‘Lần gặp gỡ này ngắn ngủi nên hơi tiếc. Mong rằng lần sau gặp lại, cậu sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, thiếu gia Gu.’
Mong cho Gu Yangcheon ngày gặp lại sẽ mang một sắc màu chói lọi, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Dứt dòng suy nghĩ, Peng Woojin hóa thành một cơn gió đen, thoắt cái đã biến mất vào hư không.
Cơn gió ấy hướng thẳng về phía Võ Lâm Minh.
Nơi Phương trượng Thiếu Lâm đang chờ đợi anh.


