Chương 31 · 34 chương

1: Ngày trước và bây giờ…?

Thứ Ba, ngày 14 tháng 6. Cơn mưa bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước vẫn chưa dứt.

Hôm nay Chikage lại phải tham gia cuộc họp, nên Sakuto đành đến nhà ga một mình. Hikari đang đứng đợi ở đó. Vừa nhìn thấy Sakuto, cô liền vẫy tay gọi cậu.

Nét mặt Hikari có phần u ám. Phải chăng đã có chuyện xảy ra với Chikage?

“Hôm qua, Chi-chan về muộn, mà trông em ấy khác hẳn mọi ngày. Cứ ủ rũ thế nào ấy, hình như còn tức giận nữa… Chắc là do sự kiện chung kia rồi.”

“Vậy à… Hôm qua tớ còn chẳng thể gặp cậu ấy. Cả giờ nghỉ trưa cậu ấy cũng bận… Cậu ấy có nói gì với cậu không?”

“Không… Nhưng em ấy lại có vẻ mặt thường thấy mỗi khi có chuyện…”

Sakuto đáp “Thế à” rồi cúi đầu xuống. Đến lúc này, cậu cũng đã phần nào đoán ra nguyên nhân.

Có lẽ là do hai học sinh từ học viện Yuki, nhưng Chikage không nói gì nên cậu vẫn chưa thể chắc chắn.

“Tụi mình nên làm gì đây, Sakuto-kun? Mỗi khi Chi-chan như vậy, em ấy lại âm thầm chịu đựng một mình…”

“Cậu có lo cho Chikage không?”

“Đương nhiên rồi… Trước giờ Chi-chan cứ hễ gặp chuyện gì là chẳng chịu nói với ai… Tớ chỉ mong em ấy không cố quá sức…”

Sắc mặt Hikari bỗng tối sầm lại. Sakuto cũng bắt đầu thấy lo.

“…Hikari, hay là tụi mình đi khu trò chơi điện tử một lát nhé?”

“Ể? Nhưng bị cấm mà…”

“Hikari, cậu cần thư giãn một chút đấy. Trông cậu ủ rũ quá.”

“Ể? Thật á… mà chắc là vậy rồi…”

Sakuto mỉm cười rồi dẫn Hikari đến khu trò chơi điện tử.

Đến nơi rồi, cả hai vẫn chưa biết làm gì, nên cứ dạo quanh từ tầng một lên tầng hai.

Hôm nay, Sakuto không chơi Ensamu. Cả Hikari cũng chẳng có hứng. Cuối cùng, hai người họ quay lại tầng một, đi loanh quanh khu máy gắp thú và ngắm những con thú nhồi bông bên trong.

“…Con này dễ thương quá.”

Hikari đang nói đến “Usapyoko”, một nhân vật thỏ dễ thương được làm thành chiếc móc khóa nhỏ, với hai phiên bản màu trắng và màu đen.

Sakuto chợt nhớ lại lần cậu đến nhà Usami vào tuần trước. Hôm ấy, Hikari đã mặc bộ đồ thỏ. Thì ra Hikari thích thỏ sao?

“Cậu thích thỏ à?”

“Ừm. Tớ với Chi-chan đều thích thỏ từ lâu rồi, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Chắc tại bọn tớ mang họ ‘Usami’.” [note111847]

Nói xong, Hikari cho một đồng xu vào máy rồi bắt đầu thao tác cần điều khiển.

“…Ưm~, không được rồi nhỉ…”

Hikari cười khổ rồi bỏ cuộc ngay sau lần thử đầu tiên, gương mặt lộ rõ nét chán nản.

“Cậu thích con màu trắng hay màu đen?”

“Màu đen á. Tớ muốn tặng cho Chi-chan. Em ấy cũng thích Usapyoko lắm.”

“Vậy à… hai cậu hợp nhau thật nhỉ.”

“Ừ. Bọn tớ hiếm khi cãi nhau lắm.”

Cậu cũng có thể mường tượng ra phần nào. Dù Chikage có tức giận vì chuyện gì, với tính cách của Hikari, mọi chuyện có lẽ cũng chẳng đến mức cãi vã.

“Cậu đã bao giờ mong được đi học cùng Chikage chưa?”

“Có chứ. Hồi tiểu học, ngày nào tớ cũng mong được đi học cùng Chikage… À không, chắc cũng không tới mức đó…”

“Ể?”

Hikari nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.

“Hồi lớp bốn, tớ đã từng thân với hai bạn nữ.”

Hikari bất chợt kể về quá khứ.

Hikari mỉm cười đầy hoài niệm, nhưng trông cô lại cô đơn đến lạ. Việc cô nói mình “từng thân” với hai người bạn ấy khiến Sakuto có cảm giác rằng giờ đây họ không còn ở bên cô nữa.

“Nhưng chẳng hiểu sao… tự nhiên hai người đó lại tranh nhau chơi với tớ. Người thì ‘Hii-chan, qua bên kia chơi với tớ không?’ người thì ‘Hii-chan đang chơi với tớ mà!’… Kiểu kiểu vậy đó.”

“Vậy là cậu bị đẩy vào thế phải chọn một trong hai người à?”

“Ừm… Lúc đó tớ buồn lắm, chẳng hiểu sao hai người họ cứ cãi nhau miết.”

Hikari gượng cười rồi cúi đầu xuống, ánh mắt trĩu nặng.

“Thế là tớ nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến tình bạn của hai người họ rạn nứt… Tớ lo lắm, nên đã tìm giáo viên để xin lời khuyên, vậy mà cô ấy lại nói ‘Nổi tiếng cũng khổ quá nhỉ’. Chẳng ai chịu lắng nghe tớ cả… Sau chuyện đó, tớ nghĩ chắc mình không đến trường nữa thì tốt hơn…”

Vậy ra đây là lý do khiến cô không đến trường nữa sao?

Hikari đã đứng ra hòa giải… Không, Sakuto chẳng biết trong trường hợp này có thể gọi đó là hòa giải không. Dù sao thì, lúc ấy cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Tớ đã nghỉ học hai ngày. Đến khi quay lại trường, cả hai đều lo lắng cho tớ. Kiểu như ‘Hii-chan, cậu ổn chứ?’ ấy. Rồi tớ nhận ra…”

“…Cậu nhận ra điều gì?”

“Có lẽ hai người họ sẽ hòa thuận hơn khi không có tớ. Mà nếu cả hai cùng lo cho tớ lại khiến họ thân thiết hơn, thì có lẽ tớ cần phải nghỉ học…”

Sakuto rất muốn hiểu được suy nghĩ của Hikari lúc ấy, nhưng cậu vẫn chẳng tài nào hiểu nổi. Bởi từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có người lại cảm thấy mình cần phải nghỉ học.

Bởi có rất nhiều lý do để đến trường, dù chỉ là cảm giác mình nhất định phải đi học…

“Nhưng nếu tớ nghỉ học thì Chi-chan với ba mẹ sẽ lo lắm, nên tớ đã tự học rất nhiều thứ. Chẳng hạn, dạo này tớ đang hứng thú với vật lý và hóa học, còn hồi trước thì là sinh học và công thái học.”

“Cậu tự học như thế nào vậy?”

“Tớ tự học qua sách với trên mạng, nhất là YouTube ấy! Trên đó có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu đủ lĩnh vực khác nhau, lại còn có cả chức năng dịch tự động nữa. Cơ mà đôi khi nó dịch hơi kỳ.”

Sakuto cười gượng rồi đáp “Đúng là vậy thật”.

“Tớ tìm hiểu được đủ thứ trên đó, từ thiên văn học đến kỹ thuật tên lửa… À, hôm trước tớ có nói chuyện với chuyên viên tư vấn ở trường, tớ thấy tâm lý học lâm sàng cũng thú vị lắm.”

Biết đâu, đó lại là một lối thoát.

Sakuto chợt nhận ra Hikari có điểm gì đó rất giống mình.

“Có phải… cậu sợ đến trường không?”

“…Ừm. Tớ sợ lắm. Sợ phải đến trường… sợ mọi người lại cãi nhau chỉ vì tớ…”

Hikari ngồi thu mình lại, trông nhỏ bé đến mức Sakuto có cảm giác như cô sắp biến mất. Cô khẽ níu lấy tay áo cậu. Sakuto chợt nghĩ rằng chỉ cần mình vô tình gạt tay cô ra, Hikari sẽ tan biến ngay trước mắt.

“Tớ thấy Chi-chan thật tuyệt vời… Dù chỉ có một mình, em ấy vẫn có thể bước tiếp… Tớ chẳng thể nào được như em ấy. Tớ cũng muốn đến trường cùng em ấy lắm, nhưng lại không đủ can đảm…”

“Hikari… tớ nói suy nghĩ của mình nhé?”

“Ể…?”

Sakuto đỡ Hikari đứng dậy.

“Chikage từng nói là cậu ấy cũng có lúc sợ. Cậu ấy nghĩ nổi bật cũng chẳng có gì xấu, nhưng ngay cả cậu ấy cũng thấy sợ. Vậy nên, Chikage cũng giống cậu thôi, Hikari. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà.”

“Nhưng nỗi sợ của bọn tớ không giống nhau… Nói đúng hơn là hoàn cảnh của bọn tớ khác nhau…”

“Đúng là vậy. Mỗi người đều mang trong mình những gánh nặng khác nhau.”

Hikari bối rối nghiêng đầu.

“Rồi sẽ có lúc cậu phải đối mặt với nỗi sợ của mình, chẳng lẽ lúc đó cậu không muốn có ai sát cánh bên mình sao? Đúng là tự mình chiến đấu như anh hùng nghe rất ngầu, nhưng anh hùng thì cũng cần đồng đội mà. Với lại, tụi mình chỉ là người bình thường thôi."

Hikari dường như đã hiểu ra, cô thốt lên "Ra vậy".

"Thì ra Sakuto-kun coi tớ là một người bình thường nhỉ?"

“Cậu nghĩ tớ là người như thế nào vậy? Hay cậu muốn được gọi là thiên tài?”

“Nghe Sakuto-kun nói từ ‘thiên tài’ mà thấy mỉa mai ghê.”

“Tại sao chứ?”

Hikari không trả lời mà cười khúc khích.

“Được gặp cậu, yêu cậu, rồi hôn cậu… Tớ đã tìm ra câu trả lời.”

“…Câu trả lời cho chuyện gì?”

“Sau khi biết bọn tớ là sinh đôi, cậu đã nói ‘tớ thích cả hai cậu’ đúng không?”

“Ư…! Giờ nghĩ lại, đúng là tớ đã nói một câu tồi tệ…”

“Không đâu, với tớ, đó là câu nói tuyệt vời nhất đấy. Lúc đó, cậu đâu có nói như kiểu muốn cắt đứt quan hệ với bọn tớ đâu đúng không, Sakuto-kun?”

“Chuyện đó… tớ thật lòng thích cả hai cậu, và tớ muốn tụi mình có thể vui vẻ bên nhau, ngay cả khi không thể hẹn hò… Nhưng đòi hỏi như vậy thì đúng là quá đáng đúng không? Tớ ích kỷ quá nhỉ?”

Hikari mỉm cười hạnh phúc.

“Không đâu, ngược lại mới đúng. Cậu đã nghĩ cho tương lai của cả ba mà.”

“Thật vậy à…?”

“Ừ. Cậu đã thẳng thắn nói rằng cậu thích cả hai bọn tớ. Hơn nữa, cậu còn nghĩ cho tớ và Chi-chan, cố gắng giữ gìn mối quan hệ giữa cả ba. Những lời chân thành ấy là những lời tớ đã không thể nói ra hồi lớp bốn.”

“Ể…?”

“Tớ thích cả hai cậu, nên đừng cãi nhau nữa. Tớ muốn hai cậu hòa thuận với nhau… Nhờ cậu, cuối cùng tớ cũng hiểu ra, Sakuto-kun. Đáng lẽ lúc đó tớ nên nói ra những lời ấy.”

Thì ra chuyện đó có liên quan đến quá khứ của Hikari. Sakuto chợt hiểu ra thêm một điều.

“Ra là vậy… Bảo sao lúc tớ từ chối lời tỏ tình của hai cậu thì…”

“Đúng vậy. Tớ đã đề xuất ‘Sao cậu không biến cặp chị em sinh đôi này thành ‘bạn gái’ luôn?’ Cảm giác như cuối cùng tớ cũng tìm được câu trả lời mà mình đã bỏ lỡ từ hồi đó vậy.”

Sakuto cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, trong lòng không khỏi thán phục Hikari.

Khác với những gì đã xảy ra trong quá khứ, Hikari đã chọn một con đường mới. Ngay cả khi điều đó vô cùng điên rồ đối với người khác, đây vẫn là con đường được hình thành từ cảm xúc của cả ba người họ, một con đường mà không ai phải đau khổ, không ai phải buồn.

Từ quyết định nghỉ học vì hai người bạn đang mâu thuẫn, đến cuộc gặp gỡ với cậu sau quãng thời gian trốn học, Hikari đã tìm được một con đường mới cho riêng mình.

“Hikari… cậu thực sự là thiên tài đó.”

“Ehehehe~.”

Thấy Hikari mỉm cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu chữ V, Sakuto cũng bất giác mỉm cười theo.

“Tớ tìm ra được câu trả lời đó là nhờ có Sakuto-kun đấy. Cậu đã tìm ra câu trả lời cho điều mà tớ đã trăn trở suốt bấy lâu.”

Sakuto cười khổ, thầm nghĩ “Đúng là trớ trêu thật…”.

“À, ừm… tớ không ngờ cái ‘câu nói tệ hại nhất’ đó lại dẫn đến chuyện này đấy…”

“Fufu, tớ đã bảo rồi mà, đó là câu nói tuyệt vời nhất đấy.”

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vấn đề của Hikari vẫn chưa hề được giải quyết.

“Hikari, để tớ gắp thử nhé…”

Sakuto cho xu vào máy, rồi bắt đầu điều khiển cần gắp.

“Tớ đã nghĩ chỉ nên chọn một người, vì như thế mới hợp lẽ thường.”

“Ể?”

“Nhưng nhờ có cậu, Hikari, cuối cùng tớ cũng hiểu ra…”

Chiếc càng gắp được cả hai chú Usapyoko trắng và đen cùng một lúc. Nó nhấc bổng cả hai lên rồi đưa về phía khe thả quà. Ngay khi Hikari vừa thốt lên “A”, một âm thanh vui tai liền vang lên.

Sakuto cúi xuống lấy hai chiếc móc khóa ra khỏi khay nhận quà, rồi nhẹ nhàng trao chúng cho Hikari, vừa trao vừa cất lời.

“Tớ rất vui vì đã gặp được cậu và Chikage, lại còn được hẹn hò với cả hai nữa. Không phải chỉ chọn một trong hai, mà được ở bên cả hai khiến ngày nào của tớ cũng vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.”

“Sakuto-kun…”

“Chính vì thế, không thể thiếu bất kỳ ai trong ba chúng ta. Giống như những mảnh ghép vậy, chỉ khi cả ba ở bên nhau thì mọi thứ mới thực sự trọn vẹn.”

“…Đúng vậy!”

Hikari híp mắt, mỉm cười hạnh phúc.

"Nên là Hikari, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu."

“Nhờ tớ á? Chuyện gì vậy”

"Tớ cũng giống như cậu, Hikari. Ngay lúc này, tớ cũng sợ đến trường lắm…"

Trong thoáng chốc, những ký ức thời sơ trung ùa về trong tâm trí Sakuto, nhưng cậu đã kìm được nỗi sợ

"Cả Sakuto-kun cũng thế ư? Cậu nói vậy là sao…"

“Hai học sinh đến từ trường kia đều có liên quan đến những chuyện đã xảy ra hồi sơ trung của tớ… Dù vậy, tớ vẫn muốn cố gắng vì Chikage. Hơn nữa, nếu có Hikari đi cùng, tớ nghĩ mình sẽ không còn sợ nữa. Vì thế, tớ muốn cùng cậu đến trường.”

“Nhưng tớ…”

Hikari siết chặt bàn tay phải trước ngực. Hẳn là cô đang rất đắn đo.

Vẻ mặt Sakuto trở nên nghiêm túc, ánh mắt đầy kiên định, nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười.

“Nếu cậu sợ, Hikari, tớ sẽ nắm tay cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, sẽ không để cậu phải đối mặt với nỗi sợ một mình đâu. Chính vì thế…”

Ngẫm lại mới thấy, mối duyên giữa cậu và Hikari cũng khởi đầu từ chính nơi đây…

“…? Sao thế? Không thích bắt tay à?”

“À… không, không có gì…”

Khi ấy, cậu chỉ lo sợ một điều, liệu cậu có lại đi vào vết xe đổ ấy không…

Nhưng lần này, Sakuto sẽ không chần chừ nữa. Cậu đưa tay phải về phía Hikari…

“Vậy nên, cậu sẽ cùng tớ đến đó… để giúp Chikage chứ?”

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn