Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
Đây là câu chuyện từ thuở ngày xưa…
Một cô gái trẻ ngước lên chiêm ngưỡng dung nhan của người đàn ông đang bế mình.
Thế nhưng, cô lại e dè, chẳng biết sẽ phải làm gì nếu người đó để ý thấy ánh mắt của cô. Dù đang phải đấu tranh nội tâm, song cô vẫn chẳng thể rời mắt khỏi người đó—vị ân nhân đã đưa cô ra thế giới bên ngoài.
Đột nhiên, người đàn ông lên tiếng.
“Chúng ta nghỉ một chút đi.”
“Vâng…”
Váy cô chạm nhẹ xuống đất khi cô bước xuống. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy, thứ vốn đã an ủi cô cho đến tận bây giờ, dần phai mờ. Cứ như thế, cô lại cảm thấy bản thân lạc lõng cô đơn một lần nữa.
“…Lạ thật…”
Nhận ra bản thân tiếc nuối vì một điều đơn giản như vậy, cô gái được người đời gọi là Nguyệt Ảnh Công Chúa mỉm cười.
Cô nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi có núi rừng bạt ngàn trải dài đến tận chân trời từ trên đỉnh của một tảng đá lớn.
Không giống như ô cửa sổ trong phòng giam kia, sự rộng lớn của thế giới trước mắt khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Chẳng hề có bức tường nào ngay cả khi cô dang hai tay ra, đây chỉ đơn giản là cái ôm của tự nhiên, nhắc nhở cô thực sự nhỏ bé đến nhường nào.
“Vậy… đây là rừng sao?”
Cô hỏi người đàn ông đang đứng cách cô vài bước chân.
Đối với cô gái ấy, ngay cả một nhánh cây nhỏ cũng đã quá tầm của cô rồi… Bởi lẽ, chúng sẽ bị cô làm tha hoá mất.
Cô đã bị giam cầm ngay khi vừa mới sinh ra, vậy nên thi thoảng cô mới có thể thấy được màu xanh của cây cỏ hoa lá.
Người đàn ông quay sang nhìn Nguyệt Ảnh Công Chúa rồi đáp:
“Ừm. Nhân tiện thì, nơi này được gọi là Rừng Đại Dương. Một khi đi qua đây, chúng ta có thể thấy biển thực sự, Đại Dương Elfen.”
“Biển… Em mới chỉ đọc trong sách thôi. Đó là một vũng nước khổng lồ dù có đổ bao nhiêu bồn tắm cũng không hết, phải không?”
“Ha-ha-ha, vũng nước hể… Có lẽ gọi thế cũng được.”
Người đàn ông cười một cách gượng gạo và gật đầu trước phép ẩn dụ thú vị của cô nàng mình vừa mới giải cứu.
Nhìn về phía khu rừng rộng lớn và suy ngẫm về sự tồn tại của biển cả, anh nói tiếp.
“Dù sao thì, chúng ta phải nghĩ về tương lai thôi.”
“Tương lai sao? Tất nhiên em sẽ ở bên anh rồi, nhưng còn gì khác nữa sao?”
“Tất nhiên là còn rồi. Kiểu như từ giờ chúng ta sẽ thế nào… dạng thế. Mà em có ước mơ không? Thành thực mà nói… anh chỉ nghĩ về em lúc chúng ta ra khỏi toà tháp đó thôi…”
Người đàn ông nói không chút hối hận, và Công Chúa, với giọng nói có chút run rẩy, đáp lại.
“…Hừm, vậy ra là không nghĩ gì. Thế mà bảo có thể thoát khỏi những kẻ đang đuổi theo em, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy?”
“À, anh chỉ nghĩ đến việc cứu em ra khỏi đó thôi.”
“…Cứu em?”
“Ừm. Em biết không, cho đến hôm nay anh chỉ nghĩ đến việc thu thập đủ ba báu vật và nhờ Mirim Altia chế ra ma cụ và thuốc men thôi đấy.”
Nghĩ đến việc bản thân là ưu tiên hàng đầu đối với người đàn ông, cô quay ngoắt lưng lại với anh, cố gắng che đi đôi má có chút ửng hồng của mình.
Cô giả vờ nhìn về phía xa kia và bình tĩnh lại, chiếc váy đung đưa trong gió nhẹ.
“Em nghĩ chúng ta nên sống ở đâu?”
“Em muốn một nơi thật sáng sủa và yên bình… Em chán ngấy những chỗ tăm tối rồi.”
(Vậy ra cô ấy thích những nơi yên tĩnh.)
Người đàn ông gật đầu đồng ý rồi đi đến bên Nguyệt Ảnh Công Chúa. Ấy thế mà cô lại tiếp tục ngoảnh mặt đi như muốn giấu bộ dạng xấu hổ của mình vậy.
Thế nhưng, cô sớm nhận ra hành động đó của bản thân là hoàn toàn vô nghĩa.
“Nhìn cái mặt đó kìa. Đã giấu thì phải giấu cho trót chứ.”
“H-Hể~~?!”
Giật mình trước phát ngôn vừa rồi, Công Chúa vội vàng quay lại nhìn người đàn ông. Với gương mặt đỏ bừng của mình, cô chỉ thẳng vào mặt anh ta với vẻ mặt tuy bối rối và bất mãn nhưng không kém phần đáng yêu.
“Ai-Ai lại đi nói vậy chứ?!”
“Ahaha, xin lỗi, xin lỗi mà. Chỉ là anh hạnh phúc quá đi thôi.”
Người đàn ông cười rồi bế Công Chúa lên. Bất ngờ trước hành động này, cô kêu lên một tiếng đầy dễ thương rồi lại nhìn lên anh.
“S-Sao đột nhiên?”
Cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng ban nãy, cô mím chặt môi.
“Quyết định rồi, chúng ta đi mua sắm thôi.”
“Vâng… Vậy là chúng ta sẽ sống ở nơi chúng ta sắp đến sao?”
“Không, chỉ là mua sắm thôi, tại nơi đó là thành phố đông người mà… Hơn nữa, nếu có kẻ bám đuôi thì phiền phức lắm. Mà thể nào chúng cũng kéo đến thôi, nên là chúng ta sẽ ở đó vài ngày nhé?”
Người đàn ông nhảy khỏi tảng đá lớn rồi chạy như bay về phía trước. Dù tiếng gió vun vút cứ thế sượt qua tai cô, Công Chúa không hề sợ hãi mà tin tưởng vào hoàng tử của đời mình.
Do gió rít ồn nên hai người nói chuyện to hơn một chút.
“Nhưng mà em làm gì có tiền?!”
Một nỗi lo có phần đáng yêu.
“Không sao, anh có mà bé yêu!”
“…Có ổn không vậy?”
“Tất nhiên là ổn rồi! À mà anh chỉ nói trước thôi, nhưng anh tính gặp một người bạn ở đó đấy!”
“Vâng! Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?”
Người đàn ông nở một nụ cười đầy tự hào rồi nói.
“Một thành phố cảng vô cùng lớn và đẹp đẽ.”
Quãng thời gian kể trên vẫn là khi Ma Vương còn sống, và Thất Anh Hùng vẫn đang trên hành trình chinh phục ngôi vị bá vương của mình.
——————
Lời tác giả
Xin được gửi tới quí bạn đọc câu chuyện có chút bí ẩn nhưng không kém phần nội tâm và chan chứa tình yêu! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trên Kakuyomu nha!
Loa loa loa là ngày mai Tập 2 sẽ ra mắt đó!
“Có dày không?” Tất nhiên là dày hơn cả Tập 1 rồi! Và nhắc thêm cho mấy mị là tui có thêm thắt vài chỗ đấy, bao gồm một vài cảnh có liên quan đến Lithia và Fiona.
Thậm chí còn có rất nhiều Side Story trên Twitter đó nha!
Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng bản Ebook của Tập 1 đang sale đấy! Tranh thủ săn mà ủng hộ tui đi!


