đưa con vợ lên 700k chữ rồi sủi tiếp:>
Quân đội do Arnold chỉ huy đã giày xéo vương quốc mà Rishe phải bảo vệ. Quốc vương bị giết, và để những hoàng tử vừa mất đi cha mẹ ngay trước mắt mình kịp thời chạy thoát, cô phải bảo vệ họ bằng mọi giá.
Lúc đó, mục tiêu mà Rishe nhắm đến chính là cổ và tim của Arnold, thế nhưng cô hoàn toàn không có ý định để lộ điều đó trên khuôn mặt mình.
(Hoàng hậu Florencia không thực sự muốn hỏi xem mình có "muốn giết Arnold điện hạ" hay không. Người chỉa lưỡi kiếm này về phía mình hẳn là vì một ý đồ nào đó.)
Florencia đang dò xét đối phương. Bà nhìn thấu tận tâm can để biết làm sao có thể lay chuyển người khác một cách hiệu quả nhất nhằm đạt được kết quả mình mong muốn. Bà đặt họ lên lòng bàn tay, khẽ chạm bằng đầu ngón tay và mỉm cười rạng rỡ đầy kiêu sa.
Nếu đã vậy, Rishe đã quyết định được cách đáp trả.
"… Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ điện hạ tại quê nhà vào ba tháng trước, con đã luôn được ngài ấy trân trọng."
Rishe đặt tách trà xuống bàn, khẽ đặt hai tay chồng lên nhau trên gối. Những lời cô thốt ra đều xuất phát từ tận đáy lòng.
"Từ ngày cầu hôn cho đến nay, Arnold điện hạ chưa từng cư xử thô bạo hay ác ý với con…
Ngài ấy dịu dàng đến mức khiến con thấy sợ nữa là."
Cô khẽ cụp mắt xuống, nhớ lại khoảnh khắc khi những ngón tay anh chạm vào mình. Lúc Rishe bật khóc, Arnold đã dùng ngón tay cái vuốt ve khóe mắt cô, cầu mong cô đừng khóc và dỗ dành cô.
Rishe vô cùng trân quý Arnold.
"Con không hề có bất kỳ động cơ nào để hai mặt với Arnold Điện hạ. Nếu có lúc nào con ước muốn giết ngài ấy, ví dụ như…"
Florencia vốn biết về Arnold thuở nhỏ.
(Ngài cũng muốn gieo vào lòng mình sự nghi ngờ này sao, cả người nữa…)
Nhớ lại những lời mà Answald và Zahad đã từng hỏi, Rishe mỉm cười đầy thách thức.
"Chẳng hạn như một sự thật đang bị che giấu, rằng thực chất con và điện hạ đã gặp nhau từ trước khi có lời cầu hôn?"
"――――…"
Đôi mắt Florencia khẽ nheo lại. Trước sự thay đổi nhỏ đó, Rishe lập tức phủ lên nó bằng một câu đùa.
"Đùa thôi ạ. Trò tưởng tượng ra những giả thuyết không thể xảy ra thực sự, đúng là khiến tim người ta đập nhanh thật đấy."
"…Fufu."
Florencia nhếch môi với vẻ mặt vui vẻ.
"Quả nhiên con là một cô bé thú vị."
"Ôi, người quá khen rồi ạ, thưa Hoàng hậu!"
Ngay cả nụ cười rạng rỡ ấy cũng là một vũ khí để làm chủ bầu không khí. Rishe lại cầm tách trà lên, cố tình giả vờ như không biết gì.
"Câu hỏi lúc nãy của người là một lời thoại trong vở kịch nào sao ạ? Dù biết đó là một cách ẩn dụ nhưng con cũng đã thấy hồi hộp lắm đấy."
"Ta đã làm con giật mình sao? Nhưng với một đứa trẻ có ánh mắt như con, việc che đậy cũng chẳng có mấy ý nghĩa."
Florencia uống cạn trà với những cử chỉ vô cùng tao nhã.
"Con biết không," bà nói bằng giọng dịu dàng, "Ngay khi gả vào đất nước này, ta đã quyết định sẽ không sinh con."
Rishe im lặng lắng nghe để thấu hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói đó.
"Tất nhiên quê hương của ta luôn mong muốn ta sinh ra một hậu duệ có quyền thừa kế ngai vàng để củng cố vị thế của mình tại Garkhain, thế nhưng điều đó chẳng phải vô nghĩa sao?"
"Vô nghĩa, ý người là…"
"Bởi vì ta đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự thông minh, tố chất và bản lĩnh không giống một đứa trẻ bình thường, tất cả những hành động của đứa trẻ đó đều đã minh chứng cho điều đó."
Ánh mắt của Florencia nhìn thẳng vào Rishe.
"Rằng ngoài Hoàng tử Arnold ra, sẽ không có một 'Hoàng đế Garkhain tương lai' nào khác tồn tại cả."
Việc Arnold trở thành người kế vị, hay chính là Thái tử, được quyết định sau khi Florencia gả đến. Rishe nhận ra điều đó qua cách bà gọi anh là "Hoàng tử".
"Chính vì thế, nếu một chính thất như ta lại sinh ra một đứa con trai khác, những vấn đề phức tạp sẽ nảy sinh phải không? Để dập tắt mầm mống tranh chấp, ta đã chọn không làm mẹ."
(Lẽ ra…)
Sự thật mà Florencia thốt ra một cách dễ dàng là điều không thể tưởng tượng nổi.
(Một cô dâu vốn là "con tin" của Hoàng đế Answald thường sẽ không được trao quyền lựa chọn như vậy. Có thể thấy Hoàng hậu Florencia là một người vô cùng đặc biệt.)
Người phụ nữ ấy từng là công chúa của một cường quốc quân sự ngang tầm với Garkhain. Florencia mỉm cười duyên dáng và nói với Rishe.
"Thay vào đó, một trong những vai trò mà ta phải thực hiện chính là giám sát sự bình yên trong lâu đài này. Vì đã chứng kiến rất nhiều người, nên nếu có một cô gái nào gả vào đây mà có khả năng làm đảo lộn mọi thứ, ta sẽ nhận ra ngay lập tức."
Những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc tách trà trống không, rồi Florencia buông tay ngay giữa không trung.
"Con chắc chắn là…"
Choang! Một âm thanh chói tai vang lên.
"… một cô dâu có thể khiến đất nước này khuynh đảo."
(A…)
Chiếc tách trà rơi xuống nền đá, vỡ tan tành và lăn lóc. Đối diện với Rishe đang nhìn xuống chiếc tách vỡ vụn, Florencia chậm rãi mở chiếc quạt ra.
"Đừng hiểu lầm nhé. Ta không nói việc 'khuynh quốc' đó là điều xấu."
Trên ngực áo Florencia, ánh sáng rực rỡ lóe lên từ viên kim cương lớn, tỏa sáng đến mức như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
"Vậy nên hãy cho ta biết, điều con mong muốn là gì? Hỡi cô gái nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ."
"Thưa Hoàng hậu…"
"Nếu đó là điều ta có thể làm được, ta không ngại đáp ứng cho con đâu."
Rishe chậm rãi đứng dậy.
"…Vậy thì, con xin phép được nhận lấy lòng tốt của người."
"Được thôi, là gì nào?"
"Thứ mà con muốn bây giờ chính là…"
Cô vừa cúi xuống thu gọn tà váy, vừa mỉm cười thưa với Florencia.
"Chính là những mảnh vỡ của tách trà này ạ!"
Florencia chớp mắt, nụ cười trên môi lần đầu tiên hơi chững lại.
"Con nói cái gì cơ?"
"Con xin phép nhận lấy chúng ngay đây. Và nếu được người cho phép, con xin mạn phép được dâng lên bệ hạ một lời khuyên."
Rishe xếp những mảnh vỡ nhỏ lên trên những mảnh lớn hơn. Cô cẩn thận thu gom tất cả để sau đó không có ai bị thương.
"Con xin phép không khuyến khích cách dàn dựng làm hỏng đồ vật như thế này. Đây vốn là nơi việc mang vũ khí bị cấm để bảo vệ sự an toàn cho bệ hạ…"
Đứng dậy, cô chọn một mảnh vỡ lớn. Rồi Rishe đưa nó lên trước mặt mình để cho thấy góc nhọn của nó.
"—Vậy mà người lại tự mình tạo ra một thứ 'hung khí' như thế này sao."
Cầm mảnh vỡ có thể làm tổn thương người khác trên tay, Rishe nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô tràn ngập sự bất bình đối với Florencia.
(Để cảnh cáo mình, người đâu cần thiết phải phá hỏng một chiếc tách trà đẹp đẽ như vậy!)
Nói một cách đơn giản, Rishe đang hơi giận. Không phải vì những câu hỏi mang tính thẩm vấn của Florencia, mà vì chiếc tách đã bị cố tình đập vỡ.


