Trans: Kev
"C-Còn gì nữa không? Còn mẩu chuyện nhỏ nào khác không?"
"Mẩu chuyện đáng ghét khác hả?"
Tôi ngước nhìn trần nhà, rồi "A" lên một tiếng.
"À, còn chuyện dạo trước nữa! Cậu ấy đã nói những lời rất quá đáng về món con nấu."
"Về món ăn á? Chẳng lẽ cậu ta chê bai món con nấu ra sao?"
"Không phải. Ngược lại thì đúng hơn."
"Hả? …À à, vậy là con dày công nấu nướng nhưng cậu ta lại không thưởng thức tử tế sao?"
"Dạ, đại khái là vậy đấy."
"Thật sao? Nếu đúng là vậy thì với tư cách người nấu nướng, mẹ không thể tha thứ được."
"Là thật mà!"
Aaa, chỉ cần nghĩ lại thôi là đã thấy lộn ruột rồi.
"Hôm đó con nấu súp trứng. Lúc nếm thử con thấy vị hơi nhạt nên đã cho thêm gia vị."
"…Đừng bảo là con nhìn nhầm đường thành muối rồi cho vào súp trứng nhé?"
"Ơ, mẹ ơi, sao mẹ biết hay vậy?"
"……Haizzz."
"Cậu ấy lúc đầu húp súp xong còn bảo ngon lắm, thế là con cũng húp thử một ngụm, rồi con suýt đứng tim luôn! Chẳng ngon tí nào!"
"…"
"Nên con mới lỡ thốt lên là… “Cái thứ này mà bảo ngon được à! Đừng có khách sáo thừa thãi như thế!”. Thế rồi mẹ biết cậu ấy nói gì không?"
"… “Tớ thấy món này ngon thật mà”, đúng không?"
"Ơ, đỉnh thế. Đúng từng chữ một luôn. Sao mẹ biết được?"
"Ai mà biết được. Chắc là vì ngày xưa cũng có một người nào đó từng nói với mẹ những lời tương tự chăng?"
…Rốt cuộc "người nào đó" là ai ở đâu cơ chứ?
"Mà này, nói chung mấy mẩu chuyện về Yamamoto-kun làm con bực mình ấy, thực chất toàn là do con giận cá chém thớt thôi!"
Mẹ bắt đầu nổi cáu.
Ủa, tại sao chứ…?
"Nghĩ lại thì, từ những lời nói và hành động từ nãy đến giờ, nói một cách công bằng thì người không đúng là con chứ không phải Yamamoto-kun đâu."
"Hơ…, nhưng mà, thái độ con không tốt là chuyện mặc định rồi mà."
"Đừng có mà nói lý lẽ bằng cái giọng tự hào đó. Thật là."
Mặc kệ người mẹ đang cạn lời, tôi húp nốt ly trà lúa mạch rồi nhận ra ly đã cạn khô.
Nhìn kỹ lại thì ly của mẹ cũng đã trống trơn.
Tôi đứng dậy, lấy bình trà bằng thủy tinh từ trong tủ lạnh ra.
"Cảm ơn con."
"Không có gì đâu ạ."
"…Hồi cấp ba, con cứ húp xong một ly trà là lập tức chạy biến về phòng ngay nhỉ."
Mẹ bùi ngùi nói.
"Cái thời kỳ thấy bố mẹ phiền phức con tốt nghiệp lâu rồi nhé."
"Mẹ thấy cho đến tận năm ngoái con vẫn còn thấy phiền lắm mà?"
"Sau một năm, đứa trẻ sẽ trưởng thành thành một con người khác đấy."
"Nói như đúng rồi ấy."
Mẹ bật cười.
"Nhưng con nói đúng. Dù mẹ nhìn con lớn lên từ lúc bé xíu, nhưng cứ mỗi năm qua đi, con lại dần thay đổi."
"Thế ạ?"
"Ừ, dù là theo hướng tốt hay xấu."
"…Vậy sao."
"Cho đến năm ngoái, mẹ đã tưởng sẽ không còn cơ hội ngồi trò chuyện thong thả thế này với con nữa. Đúng là đời chẳng biết được chữ ngờ."
"…Dạ."
"So với ngày xưa, con bớt quậy phá hơn, biết làm việc nhà… và điều kinh ngạc nhất là, rõ ràng ngày xưa mù đường đến mức đó mà giờ đã có thể một mình về quê rồi."
"Câu cuối hơi thừa đấy mẹ."
"Không thừa đâu. Cái mức độ mù đường của con nói thật là bất bình thường đấy. Quá bất thường."
Cũng không cần phải nhấn mạnh rõ ràng như vậy đâu…
"…Lần về quê này, thực ra mẹ đã rất phân vân không biết có nên lên Tokyo đón con không đấy."
Bà cười khổ.
"Xét cái trình độ mù đường của con, để con tự về một mình thấy nguy hiểm sao ấy. Mà con lại về vào ngày thường, đám Yamamoto-kun chắc không đi cùng được đúng không? Thế nên mẹ nghĩ chỉ còn cách là mẹ đi đón con thôi."
"…Vậy ạ."
"Lúc con gọi điện bảo “Con sẽ tự đi về một mình”, cho đến tận lúc con tới ga, mẹ cứ đứng ngồi không yên."
"…Nghe xấu hổ quá đi."
"Mẹ lo cho con thật mà? …Nhưng nghĩ đến việc từ giờ bớt đi một nỗi lo, mẹ cũng thấy hơi cô đơn."
Nhìn mẹ vừa vui vừa có chút cô đơn khi nói vậy, tôi thẫn thờ nghĩ, liệu sau này mình có những cảm xúc giống như mẹ bây giờ không.
Dù hiện tại vẫn chưa có bạn đời để cùng đi hết cuộc đời, nhưng tôi vẫn có suy nghĩ muốn nuôi dạy con cái.
Nếu bắt đầu nuôi con, chắc chắn tôi cũng sẽ vất vả như mẹ thôi.
Vì đó là con của tôi mà.
Đứa con của một kẻ hiếu thắng, mồm mép không nể nang và ngạo mạn như tôi…
Sẽ có ngày tôi cũng giống mẹ bây giờ…
Bị nhà trường gọi lên vì chuyện của con.
Nghe con than phiền về người nó đang quen.
Vui mừng vì sự trưởng thành của con…
Liệu tôi có thể trải qua những giây phút hạnh phúc đó không?
…Nếu có thể, tôi muốn gửi gắm điều đó.
Gửi cho đứa con yêu dấu của mình, và cả… Yamamoto.
"Haizzz."
Tôi thở dài một tiếng thật dài.
Dạo này tôi lạ lắm. Và cứ mỗi khi nhận ra sự kỳ lạ của bản thân, tôi lại thấy chán nản rồi thở dài như thế này.
Cảm xúc của tôi hiện tại rất kỳ quặc.
…Bởi vì, rõ ràng tôi còn chưa hẹn hò với Yamamoto, vậy mà tôi đã đang mong chờ vào tương lai rồi.
Tôi đã trở thành một người phụ nữ nặng tình từ khi nào vậy?
"Tất cả là tại Yamamoto, thật là…"
Tất cả là do tên đó quá chiều chuộng tôi mà ra.
"Tóm lại là, chờ việc trong nhà ổn thỏa rồi, lần tới con hãy dẫn mẹ đi Tokyo chơi nhé?"
Bà hào hứng nói.
"Hả? Thế thì không được đâu."
Nhưng vì tự nhận thức được mình là kẻ mù đường, tôi lộ vẻ khó xử.
"Con đã tự về được thì chắc chắn không vấn đề gì. Con cứ đi dạo quanh đó, tìm mấy quán nào ngon ngon ấy."
"…Con đúng là đã về được, nhưng con không có tự tin đâu."
"…Mẹ thấy con có vẻ rất thiếu tự tin nha."
Mẹ dường như thấy thái độ của tôi rất lạ.
"Chỉ là bảo cậu ấy ra ga đón con, rồi vào quán nào gần đó uống chén trà thôi mà? Chẳng lẽ đến mức đó cũng không làm được?"
"Dạ, không được đâu."
"Hả…?"
Bà vẻ mặt đầy hoang mang.
"Thế nhưng… vậy lần này con về một mình bằng cách nào?"
"…A, con chưa giải thích ạ?"
"Con về bằng cái cách cần phải giải thích cơ à?"
Mặc kệ người mẹ đang kinh ngạc, tôi lấy từ trong túi tote mang theo ra một cuốn sổ nhỏ.
"Cái gì đây?"
Tôi đặt cuốn sổ trước mặt mẹ, mẹ nhìn đi nhìn lại tôi và cuốn sổ đó.
“”Cẩm nang về quê””
"Cẩm nang… về quê…? Hả, nghĩa là sao? …Hả?"
Bà dường như không hiểu.
"Đây là cuốn cẩm nang mà Yamamoto đã làm cho con khi con bảo muốn một mình về quê."
"Hả?"
Mẹ vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
"…Con bảo Yamamoto-kun làm cẩm nang về quê cho con á?"
Thế nhưng sau khi hiểu được lời tôi nói, không hiểu sao mặt mẹ lại hiện lên vẻ sững sờ.
"Dạ, dạ. Kỳ lắm ạ?"
"Ừ, kỳ lắm luôn ấy chứ?"
"…Nội dung là thế này ạ, trên này có đính kèm ảnh đoàn tàu, hướng dẫn mấy giờ mấy phút phải lên toa số mấy, rồi cả ảnh sân ga của các trạm chuyển tàu, ảnh cầu thang lối đi bộ, ảnh sau khi leo hết cầu thang, ảnh của sân ga chuyển tiếp… tất cả đều được tổng hợp lại."
Theo từng trang tôi lật, vẻ mặt mẹ càng lúc càng cứng đờ.
"……Tổng hợp chi tiết thật đấy."
"Vì cậu ấy vốn rất kỹ tính mà."
"Chỉ vì kỹ tính mà làm đến mức này sao?"
"Có chứ ạ."
"Không, bình thường thì không đâu… nhưng mà… thật sao?"
"Vì đó là Yamamoto mà mẹ?"
"Đến nước này thì mẹ đã thấy được lòng tin chân thành nhất mà con dành cho Yamamoto-kun trong ngày hôm nay rồi."
"Dạ, mặc dù cuốn hướng dẫn này thoạt nhìn thì hoàn hảo, nhưng Akari đã bới ra đủ thứ lỗi đấy."
"Vậy sao?"
"Dạ."
"…Rốt cuộc Akari không hài lòng chuyện gì?"
"Cậu ấy bảo là, không có viết cách ứng phó khi lỡ chuyến hoặc chuyển nhầm tàu."
"……Từ trước đến giờ con mù đường đến mức nào, và đã làm Akari khốn khổ bao nhiêu lần rồi hả?"
"Ơ, con không biết. Nhưng con nghĩ cũng không nhiều lần lắm đâu?"
"Dù đã xem cuốn cẩm nang này mà vẫn bị chỉ ra khả năng chuyển nhầm tàu sao?"
"Nhưng thực tế là con đã chuyển nhầm tàu thật mà. Ê hê hê."
"Ê hê hê cái gì mà ê hê hê?"
"Nhưng mà mẹ ơi, Akari bắt bẻ gắt quá. Yamamoto đã dồn hết tâm huyết để làm ra cuốn cẩm nang này đấy…"
"Ồ, ra vậy…"
"Thế nên con đã nghĩ. Những lời Akari bắt bẻ là sai. Bản cẩm nang của Yamamoto là hoàn hảo. Để chứng minh điều đó, con tuyệt đối không được chuyển nhầm tàu!"
"Đó không phải là lời thoại mà kẻ vừa thất bại xong có thể nói với vẻ đắc ý đâu con ạ."
Quả nhiên là vậy sao. Bị chạm đúng chỗ ngứa, tôi cúi gầm mặt xuống.
"Nói cách khác, con căn bản là chưa từng tự mình về nhà một mình đúng nghĩa nhỉ."
"Ơ, con có về mà. Con nhìn cẩm nang mà về."
"Thông thường chẳng ai đi làm cái loại cẩm nang này cả. Ngay cả đứa trẻ mẫu giáo lần đầu đi mua đồ giúp mẹ cũng chỉ cần nghe mẹ giải thích bằng miệng là đủ rồi."
"Chờ đã. Đứa trẻ mẫu giáo nào có thể tự mình đi quãng đường hai trăm cây số hả mẹ?"
"Con… định đi so kè với một đứa trẻ mẫu giáo đấy à…?"
Mẹ tôi bắt đầu thấy hơi hãi hùng.
"Tóm lại mẹ hiểu rồi. Lần tới gặp Yamamoto-kun, mẹ cũng sẽ cảm ơn cậu ấy tử tế."
"À, thế thì đúng lúc lắm."
"…Hửm?"
"Ngày mai Yamamoto sẽ đến đón con."
Không hiểu sao mẹ tôi lại trợn tròn mắt.
"Hả, tại sao?"
"…Mặc dù con đã bảo là không cần thiết."
Tôi lí nhí nói.
"Lần về quê này, Yamamoto đã cài sẵn ứng dụng định vị vào điện thoại của con. Tối qua lúc con chuyển nhầm tàu, Yamamoto đã phát hiện ra ngay là rõ ràng đến giờ tàu chạy mà con vẫn chưa di chuyển, thế là cậu ấy liên lạc cho con. Cậu ấy bảo chuyến tàu con cần đi sắp chạy rồi, hỏi con có vấn đề gì không. Lúc đó con mới phát hiện ra mình nhầm ga. Từ lúc đó trở đi… thật sự là đủ thứ rắc rối."
"…"
"Kiểu như, “Quả nhiên để cậu tự đi hai trăm cây số vẫn là quá sớm”, rồi “Tại tớ không tốt, tại tớ giải thích chưa đủ” các thứ. Để an ủi một Yamamoto đang suy sụp thật sự chẳng dễ dàng gì."
"…Làm sao mà lại thành ra thế này."
"Kinh ngạc lắm đúng không ạ?"
"Con gái tôi, còn không bằng cả một đứa trẻ mẫu giáo…!"
Mẹ tôi hoàn toàn cạn lời rồi.
Dù không biết tại sao mẹ lại cạn lời, nhưng tôi thấy mẹ hơi quá đáng.
"Thế nên, tên đó bảo là ngày mai là ngày nghỉ, cậu ấy sẽ đến đón con…"
"Vậy à. Thế để mẹ đi mua hộp bánh biếu ngay bây giờ."
"À, hay để con đi mua cho?"
"…Thôi khỏi, giao cho con mẹ không yên tâm đâu, để mẹ tự đi."
"Sao mẹ quá đáng với con thế?"
"…Bởi vì ngay cả một đứa trẻ mẫu giáo, cũng không có người giám hộ theo dõi định vị, cũng không có người giám hộ giúp đỡ giữa chừng, mà vẫn có thể hoàn thành lần đầu đi mua đồ giúp mẹ cơ mà?"
"Nhưng mà chẳng phải “Lần đầu đi mua đồ giúp mẹ” đó là có ý đồ của đoàn làm phim muốn tạo không khí suôn sẻ sao?"
"Thế thì không vấn đề gì. Cái độ mù đường của con cũng đủ để làm yếu tố gây cười rồi đấy."
Mẹ tôi từ nãy đến giờ cực kỳ độc mồm độc miệng.
(hết chương 3)


