Trans + Edit: TsuU
Xin chào! Là tôi, Natsume Yuu đây.
Mỗi ngày tôi dành hầu hết thời gian ở trường cấp ba và luôn nỗ lực để có thể trở thành một nhà sáng tạo phụ kiện từ hoa. Dạo gần đây tôi đã bắt đầu hẹn hò với cô bạn Himari thân thiết của mình và có một cuộc sống học đường mỹ mãn.
Bây giờ đang là tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè.
Và tôi đang ở Tokyo cùng Enomoto, bạn cùng lớp kiêm luôn bạn thân khác giới của tôi. Kỳ nghỉ hè này là một chuỗi sự kiện ảo ma mà tôi không thể lường được (ngay từ đầu cũng là do tôi bị bắt cóc tới đây…), nhưng dù vậy tôi vẫn đang hết lòng mà tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Và hôm nay, một sự kiện lớn đối với cuộc đời tôi sẽ bắt đầu.
Nhờ vào mối quan hệ của Kureha-san, chị gái của Enomoto-san mà tôi có cơ hội được gặp một nhà sáng tạo phụ kiện. Mặc dù chẳng biết gì về người ta hết, nhưng tôi tin chắc rằng đây sẽ là một cuộc gặp mặt tuyệt vời. Bởi trên đời này làm gì có nhà sáng tạo nào là người xấu đâu!
Hy vọng đây sẽ là một cơ hội giúp tôi trưởng thành thêm chút nữa trên đường đời!
Ngon! Chiến hết mình thôi tôi ơi!
Tôi đã đón chào buổi sáng ngày thứ 3 ở Tokyo với một tâm trạng hào hứng như thế. Hôm nay cũng thế, từng tia nắng ấm áp lại đổ tràn vào căn phòng khách sạn đắt tiền. Như thể nắng muốn thốt lên rằng đây chính là một ngày hoàn hảo để vi vu đây đó, thế mới xứng đáng với kì nghỉ hè này.
Tôi đứng nhìn tờ ghi chú được dán trên cửa phòng ngủ với một tâm trạng rối bời mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
“Cấm vào đây, cái đồ phản bội!”
Phía bên kia cánh cửa, từng chút phẫn nộ đang len lỏi trào ra đến tận đây.
Đương nhiên là do Enomoto-san rồi. Đêm qua ngay sau khi vừa dùng bữa với Kureha-san về, cô nàng đã lặp tức nhốt mình trong căn phòng đó và dán lên tờ ghi chú này.
…Nhỏ dậy rồi đúng không nhỉ? Vừa nãy tôi còn nghe tiếng sột soạt be bé cơ mà.
Tôi hít một hơi thật dài rồi khẽ gõ lên cửa phòng.
“Nè Enomoto-san, cậu dậy chưa?”
“…..”
Ruột tôi thắt lại.
…Vậy rõ ràng là nhỏ đang giận tôi rồi.
Cơ mà đây là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ cư xử kiểu này, nên cũng không chắc nữa. Sẽ dễ hiểu hơn nhiều nếu nhỏ cứ xả cái đòn vuốt sắt lên đầu tôi như mọi lần…
Cơ mà, có vẻ tôi biết lý do của chuyện này rồi. Phải chăng do đêm qua tôi bơ đi phản ứng của nhỏ mà nhận lời mời từ Kureha-san. Đêm qua tôi cũng không để ý kỹ lắm, nhưng hình như nhỏ cũng không mấy vui vẻ khi nghe những lời đó.
(Nhưng có cần phải giận tới mức này đâu…?)
Từ đầu chuyến đi cũng đâu có ai hỏi ý kiến tôi? Tự dưng nói cùng nhau đi du lịch nhé xong lôi người ta một phát đến Tokyo, tôi cũng oải chứ bộ. Mặc dù không ưa gì bà chị Kureha kia, nhưng chuyện liên quan đến phụ kiện là một vấn đề quan trọng với tôi cơ mà.
(Mồm nói vậy thôi, chứ thực ra tôi cũng thích đi chơi!)
Aaa—Bực vãi…!
Mấy lúc như này mà được hỏi ý kiến Himari thì tốt biết bao… Không, tốt kiểu gì chứ! Nếu nói với nhỏ thì cái chuyện tôi đang hú hí cùng Enomoto-san ở Tokyo sẽ lộ ra ngay. Rồi mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên sau khi tôi trở về nhà. Tại sao đã đến tận Tokyo rồi mà còn bị nhỏ kéo vào “chiến tranh lạnh” vậy nè trời…
Giờ tôi chỉ có lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất, mặc kệ Enomoto-san, cứ vậy mà đi luôn. Làm thế có nghĩa là tôi phải trì hoãn chuyện giản hòa lại, khả năng cao cơn giận kia sẽ càng lớn hơn.
Lựa chọn thứ hai, làm mọi giá để Enomoto-san vui lên. Chuyện này thì gần như bất khả thi.
Bằng kinh nghiệm sinh tồn mà tôi đã tích lũy mấy tháng qua, nếu tôi không chọn phương án hai thì trong tương lai mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng vô cùng tàn nhẫn. Sao mày toàn học giỏi trong mấy chuyện tào lao vậy tôi ơi!
“Enomoto-san ơi, bữa sáng sắp tới rồi đấy, cậu ra ngoài đây có được không?”
“…”
Dĩ nhiên là nhỏ chẳng đáp lại tiếng nào.
Tôi không nghĩ là chuyện ăn uống sẽ khiến nhỏ xiêu lòng. Cố gắng vận động hết trí óc mà mình có thể vậy, ư ư, làm sao để Enomoto-san chịu bỏ qua cho kẻ tội đồ này mà bước chân ra khỏi phòng đây…. Chịu, thực sự tôi không tìm được phương án, nếu là Himari thì chỉ cần nhắc tới tên của Hibari-san là end game ngay. Khoan, đợi đã?
Đầu tiên phải làm cho nhỏ chịu mở miệng nói chuyện với tôi. Còn chuyện khiến nhỏ bước chân ra khỏi phòng thì ngoài điều kiện tiên quyết là phải được tha tội ra chắc chắn còn những cách khác nữa chứ?
Truyện cổ tích Ama no Iwato.
Có nhiều nơi trên khắp Nhật Bản được tương truyền rằng chính là địa điểm diễn ra câu truyện cổ tích trên. Và quê nhà tôi cũng là một trong số đó.
Kể cho dễ hiểu thì đại khái là bằng một lý do nào đó nữ thần mặt trời Amaterasu đã giam mình trong hang đá, nhằm cứu lấy thế gian đang bị bóng tối bao trùm, vô số vị thần đã nỗ lực bằng mọi cách để khiến bà phải bước chân ra ngoài.
Kết quả thì mọi phương án thông thường đều không hữu dụng. Nhưng khi mọi người đang ăn nhậu linh đình thì nữ thần Amaterasu đã bước chân ra ngoài vì tò mò bởi những tiếng cười đùa.
Nếu áp dụng được tích cổ đó vào tình hình hiện tại thì…
“À đúng rồi ha… Sau khi đi gặp nhà sáng tạo kia xong mình sẽ ghé thưởng thức mấy cái bánh kếp ngon lành dọc đường về khách sạn. Tokyo mà, nên chắc chắn sẽ ngon nức tiếng luôn. Enomoto-san có thích không ha…”
…Nghe có giả trân quá không nhỉ?
Chắc không đâu, giọng điệu tôi chắc vẫn chấp nhận được mà. Vấn đề đâu phải trình độ diễn xuất, mà là ở nội dung câu nói vừa nãy. Nghe mấy câu tôi vừa nói chắc giờ Enomoto-san cũng đã muốn ăn bánh kếp lắm rồi ấy chứ!
Khi tim còn đang đập thình thịch thì cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra.
“Ơ… Enomoto-san, cuối cùng cũng chịu ra đây rồi hả…?”
Còn chưa dứt được vẻ vui mừng thì bên kia cánh cửa hiện lên một nét mặt lạnh như băng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó ưa. Ơ kìa? Hình như chuyện hơi sai so với những gì mà tôi tưởng tượng trong đầu…
Enomoto-san khẽ lầm bầm, ánh mắt lạnh như băng kia vẫn ghim thẳng vào tôi.
“Yu-kun… Bộ cậu nghĩ mình là một con nhỏ tham ăn tục uống đó hả…?”
“Không có mà! Xin hãy thứ tội!”
Thật ra chính tôi đã nghĩ nhỏ là kiểu người như vậy, chân thành tạ lỗi.
Khi tôi quỳ rạp xuống đất xin lỗi, nhỏ chỉ lạnh lùng buông một câu.
“Làm lại lần nữa”
“Dạ…”
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại cái rầm.
Đứng trong phòng khách mà có vẻ còn rộng hơn cả hôm qua, tôi nấc lên nức nở. Làm lại thêm lần nữa hả…
…Nhưng mà nhỏ cũng chịu ló mặt ra còn gì. Vậy là phương án dụ bằng đồ ăn không đi sai hướng. Vấn đề nằm ở chỗ phải dụ bằng một thứ mồi hấp dẫn hơn khi nãy.
“Ai đó, làm ơn cho tôi lời khuyên với…”
Nhưng người có thể giải quyết được tình hình lúc này… Phải là người đi guốc trong bụng Enomoto-san, đồng thời cũng không được để Himari biết được chuyện tôi đang ở Tokyo cùng nhỏ.
Đời nào tồn tại một nhân vật lợi hại tới vậy chứ… À không, phải có. Chắc chắn phải có. Đầu tôi tự họa nên hình ảnh của một thằng boy phố, tay cầm quạt giấy, miệng cười lỗ mãn. Mà vậy có được không? Mắc nợ thằng đó thì sau này phiền lắm… Mà không, trước tiên thì tôi cũng có cách nào liên lạc được với nó đâu. Bà Sakunee-san đã xung công quỹ cái điện thoại thông minh của tôi trong suốt kì nghỉ hè mất rồi, đến số của thằng Makishima tôi cũng chẳng nhớ được nữa là.
Khi còn đang than trời trách đất thì tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng khách sạn reo lên. Nhấc máy, đầu dây bên kia nhân viên khách sạn cất lời chào.
“Thưa quý khách, có cuộc gọi đến từ quý cô Enomoto ạ.”
“A… Em cảm ơn…”
Lúc linh cảm xấu của tôi còn chưa tan, Kureha-san đã cất giọng ngay khi vừa bắt máy.
“Chào buổi sáng cưng nha~☆, để chị đây ban cho cưng số điện thoại của Shinji-kun nhá?”
“Làm sao chị hack được suy nghĩ của em thế?”
Bả thực sự không có cài máy nghe lén đó hả?
Thực sự nếu đổ cho tính cách tôi dễ bị đọc thì không hợp lý tẹo nào… Tôi vừa lục lọi đống hành lý, bà Kureha-san kia vẫn huyên thuyên với giọng điệu vui vẻ.
“Hê hê, cái con bé Rion này thiệt tình, cái nết chẳng chịu thay đổi gì hết.”
“Gì cơ? Ý chị là sao?”
“Hễ có chuyện gì không vừa lòng thì nhỏ cứ nhốt mình trong phòng vậy đấy. Lúc nhỏ cái nết nhõng nhẽo đó khiến mẹ bọn chị khổ sở muôn phần luôn đấy~”
“Ơ thật vậy luôn. Làm em bất ngờ đấy…”
Enomoto-san lúc nào cũng toát lên dáng vẻ của một người tự lập nên khi nghe những giai thoại trẻ trâu như vậy khiến tôi cảm thấy hứng thú. Dù biết là mình đang nghe mấy chuyện không nên nghe, nhưng mà vui thật đấy.
“Vậy giờ em phải làm sao đây?”
“Ơ kìa? Có vậy mà em cũng hỏi chị được hả?”
“Em biết làm vậy là ăn gian, cơ mà tình hình cứ như thế này sớm muộn gì bọn em cũng tan đàn xẻ nghé…”
“Chịu cưng luôn đấy~ Thôi để chị đẹp đây dạy cho cậu bạn thân em gái chị một tuyệt chiêu để đời nhá”
Tuyệt chiêu gì cơ…
Nghe cái câu sặc mùi trẻ trâu đó khiến tôi cũng bất giác rướng người về trước. Thân là con trai ai lại không cảm thấy thú vị khi nghe mấy câu nói cringe cringe phát ra từ miệng của một mỹ nhân chứ.
“Đầu tiên nè~ Chuyển chế độ của cuộc gọi này sang loa ngoài đi~”
“Loa ngoài… Em bật rồi đấy.”
Ngay tức khắc, Kureha-san gào lên bằng một tông giọng siêu lớn.
“SỐ ĐO VÒNG BA CỦA RION HỒI CẤP HAI LÀ…‼”
“…..BÀ CHỊ KIAAAAAAAAAAAAA”
Cánh cửa phòng ngủ bị thổi bay cái đùng.
Enomoto-san bay tới gác mạnh cái điện thoại bàn dành cho khách, cuộc gọi bị ngắt. Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Trong căn phòng khách lặng im như tờ, chỉ còn tiếng thở gấp của Enomoto-san vang lên từng nhịp. Nhỏ lườm tôi với gương mặt đỏ như gấc và đưa cánh tay lên cao.
(Chết rồi! Nhỏ sắp tung đòn vuốt sắt!?)
Ngay tức khắc tôi đưa hai tay che lấy đầu.
Nhưng chẳng có bàn tay nào tóm lấy cái đầu tội nghiệp của tôi cả. Thấy lạ, tôi rụt rè hí mắt ra nhìn thì nguyên một chiếc gối sofa bay tới đáp vào gương mặt đang hớ hênh phòng thủ của tôi.
“Chết nè ~~~~~~~~~~~~~!”
“Hự…. Đợi đã coi!?”
“Thiệt tình~~ Thiệt tình~~~ Thiệt tình luôn đó ha~~~”
“E— Enomoto-san? Nghe mình giải thích đi mà… Ặc!?
Lãnh trọn một chuỗi liên hoàn gối, tôi ngã đập mông xuống sàn. Nhưng những cú tấn công bằng gối vẫn chưa dứt.
“Sao cậu dám bơ mình mà hú hí với bà chị hai của mình hả!?”
“Làm gì có! Vậy là hú hí dữ chưa hả!?”
“Còn chẳng hú hí hả!? Yu-kun cứ thế mãi thôi, cho dù đang là lượt của mình mà cậu cũng cứ mãi chơi với Hi-chan!”
“lượt của Enomoto-san là cái gì hả?”
Vụ này biến thành game đánh theo lượt từ khi nào thế? Tôi chẳng có chút ấn tượng nào về việc mình đã được dạy thứ luật rừng này.
Sau một loạt đòn tất công liên tiếp bằng gối, Enomoto-san dừng tay lại, nhịp thở ngày càng nhanh. Bằng cặp mắt long lanh sắp khóc, nhỏ gào lên một tiếng “gừ” hòng đe dọa tính mạng tôi. (nhưng với cái dáng vẻ đáng yêu của cậu thì làm vậy chỉ tổ phản tác dụng thôi Enomoto-san ới.) Xong nhỏ quay mặt đi hướng khác, chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.
“Ghét Yu-kun nhất trên đời luôn đó. Cút đi, cút đi.
“….”
….Ư, phản ứng kiểu này làm tôi khó xử điên luôn…
Đây có phải là Enomoto-san không? Nhìn kiểu gì cũng ra Enomoto-san mà, không thể nào là hàng fake được. Nhưng kiểu sao ta, cậu ấy cứ làm mấy cái hành động mà lần đầu tiên tôi được thấy, khiến tôi cứ bị rén, chẳng thể tập trung được vào hiện thực rằng mình đang bị mắng nhiết…
Làm sao bây giờ đây? Làm sao mới dỗ được một Enomoto-san tự dưng lăn ra nhõng nhẽo như mấy đứa em gái kém tuổi tôi như này dây? Nói thật vì tôi cũng là con út nên chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.
Tình hình hiện tại có vẻ nhỏ không muốn thấy tôi lọt vào tầm mắt. Nói vậy cũng đúng thôi, ngay cả cái phòng khách sạn này cũng là do Enomoto-san nhờ Kureha-san thuê hộ, nên nhỏ cáu khi thấy tôi cứ ở lì chỗ này là chuyện đương nhiên.
Tôi vội vàng thu xếp hành lý, tay kéo chiếc vali đưa mắt nhìn lại nhỏ lần cuối.
“Mình— Mình hiểu rồi. Mình chân thành xin lỗi cậu.”
Và tạm biệt ngươi nhé, căn phòng xịn xò con bò này.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi được ở trong căn phòng sang trọng này, nên tôi muốn được ở đây thêm vài ngày nữa. Tôi còn chưa được thưởng thức cà phê được phụ vụ miễn phí. Dù tôi chẳng biết chơi piano, nhưng tôi vẫn ước ao được một lần chạm vào những phím đàn nằm trong góc phòng kia.
Vậy là chuyến du lịch Tokyo của tôi kết thúc tại đây sao? Liệu có nơi nào chứa chấp một học sinh cấp ba như tôi không nhỉ? Tôi thật sự sẽ không chết bờ chết bụi ngoài đường chứ….?
Khoảnh khắc bàn tay này vừa chạm vào tay nắm cửa, một tràn mưa gối lại đáp xuống lưng tôi, cắt ngang màn độc thoại bi đát.
“Thiệt tình luôn đó mà~~~~~~”
“Ui da! Đau nha… Ơ mà có đau đâu! Enomoto-san, cậu bị cái gì vậy hả!?”
Tôi bị lôi ngược vào phòng khách. Vừa đối diện gương mặt của nhỏ trước ghế sofa, Enomoto-san đã gào vào mặt tôi một tiếng.
“Ý MÌNH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY‼”
“Không phải vậy thì là gì?”
Tôi không thể ngăn mình đáp lại nhỏ bằng một thái độ cáu kỉnh.
Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện này. Thậm chí nhỏ còn chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, đột nhiên bảo tôi cút đi rồi giờ kêu là ý không phải vậy! Nghĩ lại thì Himari còn dễ hiểu chán.
“Enomoto-san, ai ghẹo gì mà cậu bực?”
Enomoto-san dỗi ra mặt, chẳng thèm nhìn lấy tôi.
“Mắc gì cậu phải đi gặp mấy nhà sáng tạo mà chị hai giới thiệu hả?”
Quả nhiên là vậy mà…
“khó khăn lắm bọn mình mới được đến Tokyo đấy, sẽ chẳng còn dịp nào như lần này nữa đâu.”
“Mắc gì? Gặp những nhà sáng tạo đó thì về quê cũng gặp được mà?”
“Không, mình nghĩ ở Tokyo thì nó khác.”
Tôi chỉ mới trải nghiệm cuộc sống ở Tokyo vỏn vẹn có hai hôm mà thôi.
Tuy vậy, nhiêu đó cũng đủ làm tôi tin vào lựa chọn của mình. Ngày đầu ở Shibuya, ngày thứ hai ở Ginza, tất cả đều mang lại cảm giác náo nhiệt, vội vã mà cuộc sống thường nhật của tôi không hề có được.
Ở quê chẳng thể nào có những dãy cửa hàng phụ kiện nằm sát rạt nhau như thế này.
Tôi bị sốc khi thấy những cửa hàng hoa, vốn cũng chỉ bán loại hoa giống y hệt ở quê tôi nhưng lại có thể kiếm ra khối tiền ở những nơi mặt phố như thế này.
Tokyo không chỉ đơn giản là đông dân.
Nó còn là tiền tuyến của những trào lưu hot nhất Nhật Bản. Tôi tò mò không biết những nhà sáng tạo ở đây đã dùng chiến thuật gì để có thể “sinh tồn” được giữa chiến trường khốc liệt này.
Đây là những trải nghiệm mà tôi tuyệt đối không thể có ở vùng quê nghèo kia. Cũng chẳng đảm bảo được kiểu người sáng nắng chiều mưa như Kureha-san sẽ ban cho tôi những mối quan hệ như thế này thêm lần nào nữa. Nếu muốn nắm bắt cơ hội, thì phải ngay lúc này.
“Mình muốn làm những chuyện có thể khiến bản thân ngày một tiến bộ hơn, dù chỉ là một chút… Mình biết điều mình làm sẽ khiến Enomoto-san giận, nhưng dù cho Enomoto-san không thích thì mình vẫn quyết định phải làm cho bằng được.”
“…..”
Tôi tự hiểu rằng những điều mình vừa nói nghe thật kém sang làm sao.
Nhưng tôi không thể lùi bước, tôi biết mình bị những lời của Kureha-san khiêu khích, nhưng phần nào đó trong tôi bảo rằng đây chính là cơ hội của mình.
Nếu muốn vượt qua chính bản thân của tháng trước, thì phải mạnh dạng mà dấn thân. Khi tôi nhìn chằm chằm vào nhỏ, Enomoto-san phồng to cặp má, xì lên một tiếng rồi quay ngoắt sang hướng khác.
“Nếu không thể kiếm ra tiền từ nghề sáng tạo thì cậu cũng có thể đến làm việc ở tiệm bánh nhà mình cơ mà…”
“Vấn đề có nằm ở đó đâu.”
“Nếu Yu-kun không muốn làm công việc khác thì để mình đi làm nuôi cậu cũng được mà.”
“Viễn cảnh đó là sao vậy hả!? Mình tuyệt đối chê!”
Kiểu đó đâu phải là nhà sáng tạo nữa, thành chạn vương luôn rồi còn gì!
Hibari-san cũng y như cô ấy, nhưng sao ai cũng muốn bao nuôi tôi vậy hả? Bộ nhìn tôi giống đứa tham ăn lười làm lắm sao…?
“Làm ơn đi mà Enomoto-san”
“Xì”
…Vừa nãy nhỏ xì một tiếng luôn kìa?
Mà chuyện đó cũng không quan trọng, đây là cơ hội ngàn vàng, tôi không thể cứ vậy mà lãng phí nó được. Chắp tay, tôi cúi đầu thật sâu trước Enomoto-san.
“Mình sẽ làm mọi thứ cậu muốn”
Enomoto-san giật mình trước câu nói của tôi.
“Mọi thứ ư?”
“Giới- Giới hạn ở điều bạn thân có thể làm thôi…”
Khi tôi còn đang rén vì cái câu của mình thì ánh mắt Enomoto-san hướng về phía này. Chắc mẩm mọi chuyện toang thật rồi, đột nhiên nhỏ lại sáng lên cái bóng đèn như thể vừa nghĩ ra một phát kiến vĩ đại nào đó.
“Vậy thì mau xoa đầu mình vừa nói “Rion, hôm nay cậu cũng hết sức dễ thương” đi.”
“….”
Hự…!
Tại sao nhỏ lại có thể tùy tiện sai khiến tôi làm cái chuyện mất liêm sỉ vậy? Giờ không hiểu vì sao mà bản mặt nhỏ trông càng tự cao, đắc thắng nữa chứ.
“Cậu lấy cái trò đó ở đâu ra vậy…?”
“Trong mấy bộ phim dài tập chiếu trên TV lúc Yu-kun ngủ đó, người ta hay làm vậy lắm. Ở đây xem được nhiều kênh, thích ghê á.”
“Chết tiệt, đúng là ở đây có nhiều kênh mà dưới quê mình không bắt sóng.”
Đúng là mấy cái loại phim thanh xuân vườn trường sến rện mà những bà cô như mẹ của Himari sẽ mê đắm. Chuyện Enomoto-san cũng xem loại phim đó khiến tôi ngạc nhiên đấy… Ơ mà khoan?
Enomoto-san cũng xem mấy phim có trai đẹp đóng như vậy hả… Nhưng nhỏ có phải kiểu người mê dạng phim đó đâu?
Rồi tôi liền nhận ra kế hoạch của kẻ gian…. Ha!
“Enomoto-san, có phải kế hoạch của cậu là nhắm vào mấy việc xấu hổ đến mức mình không làm được không…?”
“….”
Enomoto-san siết chặt nắm tay, ngọn lửa tưởng tượng bùng cháy sau lưng nhỏ cùng một tiếng hét lớn đầy quyết tâm.
“Mình sẵn sàng trở thành quỷ dữ chỉ để giữ lấy chuyến du lịch của chúng ta!”
“Thiệt luôn hả?”
Trước đây tôi từng nói rồi, chuyện đi khoe khoang với người khác rằng mình sắp làm điều xấu là không hay tẹo nào.
Nhưng kế sách của Enomoto-san lại hiệu quả đến bất ngờ, chúng khiến tôi chẳng thể tiến thêm bước nào một cách dễ dàng. Thực ra thì tôi cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ nhỏ lại mà đi một mình, nhưng lang thang giữa Tokyo rộng lớn mà không có điện thoại trên người chẳng phải bất khả thi sao? Làm ơn, làm phước đi cùng thằng này đi mà.
Enomoto-san đưa người lại gần tôi hơn nữa.
“Yu-kun, lẹ coi!”
“Gừ….”
Tôi siết chặt nắm tay mình. Quả nhiên mưu hèn kế bẩn này gây sát thương cực lớn.
Nhưng Enomoto-san sao mà ngờ được, sau những ngày tháng nằm gai nếm mật, bị Himari chơi đùa với sự xấu hổ của bản thân, tôi đã luyện thành công cảnh giới miễn dịch với mấy trò kiểu này.
Tôi đặt tay lên đầu Enomoto-san một cách dứt khoác, sau khi xoa đi xoa lại hai lần mái đầu ấy, cố gồng cái khuông miệng đang chực chờ méo xệch của mình mà thốt lên câu.
“R-Rion hôm nay cũng đáng yêu lắm đấy”
“…….”
Sướng ha, sướng ha. Sẵn tiện tặng kèm cho nhỏ cái gương mặt cứng đơ, xấu hổ nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ! Enomoto-san, vừa lòng chưa hả…?
Gương mặt Enomoto-san trống rỗng. Nhỏ nhìn tôi bằng cặp măt vô hồn. Sao vậy Enomoto-san? Bệnh luôn hả… Tôi vừa nghĩ thầm điều ấy trong đầu, tay vẫn xoa xoa đầu nhỏ liên tục, đột nhiên gương mặt đó đỏ như gấc, vung mạnh chiếc gối lên đầu tôi!
“Thiệt tình mà trời ơi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‼”
“Gì nữa!? Mình làm theo ý cậu rồi mà!?”
“Yu-kun vốn không phải loại người hay làm mấy trò sến súa như này. Sao cậu lại có thể hành động mượt tới vậy hả? Mình không muốn nhìn thấy cậu với Hi-chan chim chuột cái kiểu như thế này đâu‼”
“Chính Enomoto-san bắt mình làm chuyện này cơ mà!?”
Và rồi tôi cũng đã nhận được sự đồng ý của Enomoto-san.
Dù chẳng cam lòng tẹo nào, nhưng tạm thời thì kèo này tôi thắng rồi‼


