Trans + Edit: TsuU
Xin chào mọi người!
Tôi chính là Inuzuka Himari, đệ nhất giai nhân, nhan sắc tuyệt trần đã được toàn thế giới công nhận. Tôi là người cùng bước đi trên con đường định mệnh với Yuu, cũng chính là người yêu siêu cấp của cậu ấy. Ngoài ra, trong kì nghỉ hè này tôi cũng đóng vai gương mặt thương hiệu cho tiệm bánh nhà Enocchi nữa. Một mỹ nữ siêu bận rộn luôn đó nha ☆
Hôm nay tôi sẽ cùng mọi người review một ngày bận rộn của Himari nhé!
1. Thức dậy!
Tôi dậy còn sớm hơn cả bình minh đấy! Mở cửa sổ hít thở bầu không khí sớm mai. Mùi sương sớm thoải mái tuyệt vời. Dù là đang trong kì nghỉ hè nhưng tôi vẫn giữ thói quen sinh hoạt theo nề nếp đó nhen! Sắc đẹp đều bắt nguồn từ lối sống khoa học mà.
2. Chạy bộ!
Vào kì nghỉ hè, sáng nào tôi cũng sẽ chạy bộ cùng ông. Trong năm nay nhiều chuyện xảy đến thật đấy, nên tôi chẳng thể chạy cùng ông nhiều được. Ít nhất trong tuần này tôi sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên ông nội. Chuyện giữ gìn vóc dáng là điều đương nhiên, vì tôi chính là người sẽ sánh bước cùng Yuu cơ mà.
3. Tắm rửa và ăn sáng!
Bữa sáng hôm nay bao gồm bánh mì nướng và trứng rán do mẹ làm. Tôi còn ăn kèm cả salad từ rau củ được trồng trong vườn. Hương vị rau tươi tự trồng thật sảng khoái làm sao.
4. Chuẩn bị rồi đi làm thêm thôi nào!
Tôi được mẹ đèo đến trường. Nghỉ hè rồi mà tại sao vẫn phải đến trường á? Vì vắng mặt Yuu nên tôi đến để chăm non các luống hoa đấy! Vì những bông hoa nở vào mùa hè đã được chế tác thành những món phụ kiện rồi, nên giờ chẳng cần trồng thêm hoa gì nữa. Nhưng nếu có chuyện gì không hay xảy đến thì rắc rối lắm!
Hê hê, kỹ năng làm vợ đảm đang thế này cơ mà… Chính tôi còn phải tự đổ bản thân luôn đấy♪
Sau khi hoàn thành hết tất cả việc lặt vặt, tiếp đến chính là nhiệm vụ chính tuyến của mùa hè năm nay… Phụ giúp ở cửa hàng bánh ngọt nhà Enocchi.
Ngôi nhà trông như nhà của những chú sóc bước ra từ một câu truyện cổ tích, đượm một màu mộng mơ. Không hổ danh là Enocchi Mama, gu thẩm mỹ đỉnh quá đi! Sau này mở được cửa tiệm riêng, phải nhờ bác ấy tư vấn thiết kế ngoại thất cho mới được. ♪
Bước vào theo đường cửa sau, thẳng tiến đến phòng thay đồ. Cùng rửa đôi tay thật kỹ sau đó thay bộ đồng phục sạch tim tươm. Enocchi Mama bảo rằng bác ấy đã giặt sạch đồng phục mỗi ngày luôn đấy nhé ♪
Tiến lên nào! Hôm nay cũng phải khiến tiệm bánh ngọt cháy hàng nhờ dáng vẻ kiều diễm siêu đáng yêu này ☆
“Chào buổi sáng ạ!”
“Ah, chào buổi sáng, Himari-chan!”
Gửi lời chào đến Enocchi Mama và chị nhân viên part time, hai người đó đã đứng đây làm bánh từ tận sớm tinh mơ. Tôi cũng sẽ phụ cửa hàng những khâu chuẩn bị cho đến khi sẵn sàng mở cửa đấy!
Ngay tức khắc mang những chiếc bánh vừa ra lò đến tủ trưng bày. Cẩn thận sắp xếp theo thứ tự đã được dặn từ trước. Sau đó gắn nhãn quảng cáo cho từng loại. Tôi muốn những chiếc bánh Shine Muscat Tart, loại đang được cửa tiệm đề xuất phải nằm ở vị trí bắt mắt nhất..
Ưm ~ Mùi hương bơ mới ra lò thật sự là cám dỗ không thể chống lại mà.
Sắp xếp xong, tôi nhanh chân tiến về bếp để nhận mẻ bánh tiếp theo. Tiện chân, tôi sút cho thằng Makishima đang bị trói ở góc tiệm một cái bỏ ghét, thế là thằng bé ú ớ trông hài phết.
“Ớ—! Ớ—!”
Ái chà, bị tẩm quất từ sáng sớm mà vẫn còn nhiều năng lượng ghê đó nha. Cơ mà nó cứ ú ớ gì đó tôi chả hiểu nổi nên khó chịu ghê luôn ~♪ Thôi đành tháo miếng giẻ trong miệng nó ra một lúc vậy!
“… Sặc!? Cá—Cái quái gì vậy hả? Sao vừa mở mắt ra là tôi thấy mình đang ở cửa hàng nhà Rin-chan vậy?”
“Ơ kìa, chả phải cậu cũng từng giở thủ đoạn bắt cóc Yuu lúc đang ngủ còn gì?”
“Bình tĩnh nghe giải thích! Chuyện đó là do Kureha-san chứ tôi liên quan quái gì đâu. Đừng có hễ đụng chuyện là suy cho tôi thành kẻ chủ mưu chứ”
Đã phạm tội mà còn láo nháo dữ ha. Tôi nghĩ điều đầu tiên cần phải làm là khiến thằng này biết thân biết phận cái đã ☆
“Vậy trước tiên thử đánh vào mông bằng vợt tennis nha…”
“Tôi đã bảo là bình tĩnh lại đi mà!! Hơn hết cậu vác tôi ra khỏi nhà kiểu gì hay thế?”
“À, anh trai của Makishima bảo là sẽ giúp hết sức mình nếu tôi chịu chụp ảnh cosplay với trang phục ổng tự tay thiết kế đó.”
“Cái thằng cha trụ trì lolicon đó nữa chứ…”
Tôi sút thẳng vào mông nó một phát sau khi nghe được mấy lời vượt mức đó.
“Hê hê ~ Cậu nói chuyện như kiểu dáng tôi ngang hàng trẻ con vậy ha?”
“Xì, cậu mà đứng kế Rin-chan thì kêu cậu trẻ con cũng chẳng oan đâu.”
“Do Enocchi vượt trội quá thôi nhen. Chứ kích thước của tôi thuộc loại phổ thông đó. Xiên cậu luôn bây giờ đó nha~ ♡”
Tôi liên tục tung liên hoàn cước nhắm vào mông thằng khốn đó. Cố lên tôi ơi sút cho nó trĩ luôn nào ~♪
…Đang trêu nó thì Enochi Mama ló đầu ra khỏi cửa bếp. Bác ấy chắp hai tay trước ngực, cúi đầu lí nhí xin lỗi Makishima một cách vô cùng dễ thương.
“Xin lỗi mà Shinji-kun ơi. Là do bác lỡ lời….”
“Hừ, ra là do bác…”
Hắn ta hiểu được tình hình rồi, thì giờ tiếp tục thôi chứ nhỉ. Tôi vỗ bồm bộp vào chiếc khay đựng bánh rỗng vừa mới xếp xong để đe dọa.
“Sao? Giờ chịu khai chưa?”
“Khai …Khai cái quái gì chớ?”
“Hê hê, tới nước này mà còn tính giả ngu hả? Enocchi cũng theo Yuu đến Tokyo rồi đúng không? Nhỏ đang định âm mưu cái gì hả?”
“…Tôi …Tôi dùng quyền im lặng của bản thân”
Mà, vậy cũng phải ha. Tôi nghĩ cái thằng này nhất định không dễ dàng gì chịu hé môi nửa lời đâu. Nên tôi mới mất cả đêm để chuẩn bị đó.
Lặng lẽ, tôi lôi một tấm ảnh từ túi áo ra. Khoảnh khắc Makishima trông thấy tấm ảnh đó, đôi đồng tử nó chợt giãn to.
“C-Cái này…!?”
“Hê hê. Không hổ danh Makishima nhỉ, cậu hoàn toàn hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không?”
Tôi giơ tấm ảnh mang từ nhà đến trước mặt hắn ta, với vẻ mặt đắc thắng. Makishima thì dán mắt vào tấm ảnh, một giây chẳng rời.
…Ngon!
Với niềm tin chiến thắng, tôi nhanh chóng giấu tấm ảnh ra sau lưng.
“Ngoan đi rồi tôi tặng cậu tấm ảnh chụp vội của Kureha-san thời trung học này.”
“Gừ gừ…”
Hê hê hê.
Đây là tấm hình chụp vội Kureha-san thời trung học mà tôi đã lén trộm được từ album trong phòng anh trai. Chỉ cần nói về dáng vẻ mặc bộ đồ thể dục hồi cấp 3, lúc còn chưa trở thành người mẫu thôi… Tấm ảnh này mà đem ra chợ đen rao bán chưa biết chừng giá sẽ ảo cỡ nào đâu.
Ngoài ra, tấm hình này chính là điểm yếu chí mạng của Makishima, một kẻ yêu Kureha-san đắm say. Đám đàn ông, mấy ai chống lại được thứ cám dỗ này chớ.
Makishima nghiến răng ken két, cắn chặt đôi môi của mình, rên lên.
“…Nahaha, cậu nghĩ tôi mất giá tới chừng này ư?”
“..ỦA?”
Không lẽ nào, ngay cả tấm ảnh này cũng vô dụng với thằng đó?
Ngay khoảnh khắc tôi nuốt ực ngụm nước bọt xuống cổ họng, tên Makishima đột nhiên trừng mắt.
“Muốn biết được sự thật thì ít nhất cũng phải xì ra 5 tấm ảnh kiểu đó!”
“Hả!? Đừng có mà thừa nước đục thả câu nha!?”
“Nahaha. Xin lỗi chớ tình hình này thì tôi cũng không toàn thây được đâu. Nên nếu cái giá không tương xứng thì đừng mong đây hé môi nửa lời.”
“Khốn thật, đòi cỡ đó nhưng tôi đây chỉ chuẩn bị được có ba tấm mà thôi… Á.”
Ngay lúc vô tình lỡ miệng đó, tên Makishima tặc lưỡi một tiếng rồi kêu lên “Đưa hết đây”
“Makishima-kun, cậu dám gài tôi!!”
“Nahaha, đúng là con nhỏ ngây thơ. Nếu còn lo cho an toàn của thằng Natsu thì nhanh chóng giao hết 3 tấm hình ra đây.”
“Gừ…!!”
Thằng khốn này nó giở trò tước hết bài tẩy của tôi rồi.
Makishima liên mồm hối “lẹ, lẹ coi”. Dìm cơn giận đang trào dâng ngược xuống, tôi dúi lẹ 3 tấm ảnh cho nó.
“Đây, thằng ăn cướp!! Cầm lấy lẹ đi!!”
“Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhá~”
Giao kèo thành công.
Tôi nhét thêm hai tấm ảnh nữa vào tay thằng Makishima.
Vừa tháo dây trói, tên đó lập tức ngồi dậy đếm mấy tấm hình vừa mới thu được.
(….Haha, chị đùa tí thôi cưng à)
Tôi giả đò ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong bụng đang cười như được mùa.
Ngay tức khắc, không ngoài dự đoán, thằng Makishima hét toáng lên.
“Himari-chan!! Đợi đã, đợi đã!! Trong hình này có chụp dính mấy thứ không cần thiết nữa đó”
“Hẹ hẹ hẹ, thì hình do ông anh trai tôi chụp mà, có thêm mấy tệp đính kèm đực rựa cũng là chuyện bình thường.”
“Đừng có mà giỡn mặt! Như này chắc chắn là scam rồi còn gì?”
“Ủa gì vậy trời, ăn nói như thể tôi là người xấu không bằng. Thì trong hình rõ ràng cũng chụp dính Kureha-san là được rồi, không phải sao?”
Lần này đến lượt tôi giục hắn ta. “Lẹ đê, lẹ đê”
“Ái chà chà, bạn Makishima ơi, cái lúc bọn mình gặp nhau ở quán cà phê sau lễ Obon ấy, ai là đứa vừa lên mặt ngầu lòi vừa bảo “tôi tuy lăng nhăng nhưng không phải hạng nói dối” ấy nhỉ?”
“Cái con nhỏ này chứ… Mắc gì cậu đem tới toàn ảnh dính gã siêu nhân hoàn hảo đó với mấy đại ca không vậy?”
“Thì chị ấy làm gì có hình chụp một mình?”
Chậc, chắc anh tôi đã giấu nhẹm đi hoặc đốt hết cả rồi.
Dù gì thì có tìm thêm đi nữa cũng vô ích. Nếu bị phát hiện có khi còn ăn mắng nữa cơ. Nói chung đây là một giao kèo mà tôi đã đặt trọn mạng sống mình vào.
Mặc kệ Enocchi Mama đang thò đầu từ cửa, run rẩy lẩm bẩm “ảnh con gái tôi đang bị đem ra giao dịch phi pháp”, tôi tiếp tục nói.
Makishima cẩn thận cho hết ảnh vào túi áo.
“Chuyến du lịch lần này là phần thưởng cho Rin-chan, nhỏ cũng đã chăm nom Himari-chan nhiều lần rồi, nên ngoan ngoãn ngồi yên đi.”
“Nhưng để hai người họ ở riêng với nhau thì nguy lắm, ai mà biết được lúc nào Yuu sảy chân rơi vào nanh vuốt của Enocchi?”
“…Tôi nể cậu thật đấy, khi dám nói vậy mà không tự nhìn lại mình.”
Im ngay!!
Kệ tôi!! Đừng có mà đánh trống lãng!!
Makishima cười chế giễu rồi với tay đến chiếc bánh quế trên kệ hàng. Thả người xuống ghế tại khu ăn uống, nhai ngấu nghiến.
“Ờ thì cũng công nhận Natsu thuộc kiểu người chung thủy. Nhưng thằng đó dễ bị người ta thao túng lắm đấy, nên mấy trường hợp kiểu đó cũng có khả năng xảy ra…”
Liếm láp mấy ngón tay xong tên ấy thở ra một câu mờ ám đến mức khó hiểu.
“Yên tâm đi, Rin-chan không làm được mấy chuyện xấu tính đâu.”
“……?”
Tôi lộ rõ vẻ khó hiểu, nghiên nhẹ đầu. Bên kia Makishima nhún vai chán chường.
“Thì tôi nói thẳng ra rồi đấy. Rin-chan có như Himari-chan quái đâu, nhỏ không làm được mấy trò bẩn bựa như cậu đâu. Đó không phải là cái nết bẩm sinh nó vậy, từ giáo dục mà ra cả…”
“Gì hả? Rõ ràng cậu đang đá xoáy tôi.”
“Nghe xong nhột thì đó là bằng chứng rõ ràng cho việc Himari-chan cũng tự thấy bản thân có tội đó.”
“…Thằng khốn này, bộ không biết cách nói chuyện như người bình thường hả?”
Thằng Makishima bật cười khoái trá “Nahaha” tiện thể còn thở ra thêm một câu thừa thải. “Tôi chỉ bất thường với mỗi mình Himari-chan thôi, còn với mấy gái khác thì tôi siêu bình thường nhá!”
“Mà trước hơn hết thì sao Himari-chan đây không bình tĩnh lại một tẹo đi nhở? Đằng nào Natsu cũng là của Himari-chan rồi, cứ sồn sồn lên như thế khiến người ngoài nhìn vô cũng hoài nghi về mối quan hệ giữa hai đứa lắm nha.”
“Gừ….”
Tôi cứng họng trước thứ lý luận không chối cãi được của tên khốn đó.
Ngay khi tôi im lặng, Makishima lại nở một nụ cười gian trá hết nấc.
“Nếu tin tưởng vào tình cảm với Natsu thì cứ việc ngồi yên mà đợi thôi. Mà cậu không tin vào Rin-chan à? Nhỏ đã ra sức chăm non cậu hết mình còn gì?”
“Ư… Ư…”
Bị khuất phục trước mồm mép của tên kia, tôi chỉ còn biết khuỵu gối tại chỗ.
….Ưm, mà cũng có chỗ đúng. Yuu có phần hơi nhu nhược thật, nhưng cũng biết từ chối đúng lúc chứ. Chỉ là đi du lịch với Enocchi thôi có gì đâu, chỉ cần nở một nụ cười tự tin là qua chuyện mà. Cơ mà dù có đi chơi cùng nhau thì chắc chắn cũng sẽ không có vụ ngủ chung phòng đâu ha? Nghe cứ bị vi phạm chuẩn mực đạo đức cộng đồng ấy.
Được, chuyện đã quyết! Lần này mình sẽ ra dáng một người “vợ cả” bao dung rộng lượng.
Khi còn đang khí thế ngút trời thì thằng Makishima lại cười rồi chen mõm vào.
“Mà Himari-chan lấy đâu ra tư cách để phán xét chuyện thằng Natsu làm chớ?”
“Hả?”
Ý nó là sao vậy?
Makishima nở một nụ cười mờ ám nhìn ra hướng cửa, tôi nghĩ nó đã trông thấy thứ gì đó nên cũng đưa mắt nhìn theo.
Reng reng, tiếng chuông cửa tiệm reo lên.
Ơ? Giao hàng à?
Nhưng người quen của tiệm thì thường vào cửa sau chứ? Chắc chắn là khách hàng rồi, cơ mà vẫn còn lâu mới đến giờ mở cửa cơ mà? Hay là do bọn tôi la hét toáng lên nên người ta nghĩ rằng tới giờ mở cửa rồi không nhỉ? Không chừng chừ một giây, tôi trưng ra nụ cười dịch vụ tươi rói một cách hoàn hảo. Cúi đầu chào khách bằng phong thái đại sứ thương hiệu đầy chuyên nghiệp.
“Kính chào quý khách ~♪”
Tôi cúi đầu trước một vị khách vận vest tươm tất.
“Rất xin lỗi… Nhưng cửa tiệm chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở…”
Câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Vì tôi nhận ra được đôi giày bóng loáng như gương kia.
Đúng như dự đoán, bên kia vang lên một tông giọng dịu dàng.
“Chào Himari nhé, hôm nay em cũng lại chăm chỉ đi làm ư?”
“An— Anh trai?”
Là ông anh trai tôi-Hibari, người mà tôi luôn hết mực tự hào.
Anh đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẻ đến mua bánh?
Ai mà mua bánh trước khi đi làm chứ? Nghe chẳng hợp lý tẹo nào. Hay anh đến đây chỉ để nghía qua tình hình công việc của tôi? Ỏ, đúng là anh trai mẫu mực mà, quan tâm em gái hết nấc luôn…
(…Không, không được dối lòng vào vai thiếu nữ ngây thơ nữa.)
Trong đầu tôi đây chỉ có thể nghĩ đến một nguyên do duy nhất. Cảm giác dự đoán của tôi lần này trúng rồi. Vì nãy đến giờ radar cảnh báo nguy hiểm của tôi cứ réo ầm lên. Từng dòng mồ hôi lạnh túa ra lưng…
“Haha, xin lỗi vì làm em gái bất ngờ nha. Có chuyện này anh muốn hỏi kỹ lại với Himari-chan trước khi đi làm thôi”
“Hê.. Hê là vậy ha, làm em gái yêu của anh thót tim luôn rồi đấy.”
Vừa rón rén trả lời, tôi vừa rụt rè đưa mắt nhìn lên gương mặt anh trai.
Đôi mắt lạnh như băng của anh trai ghim thẳng vào người tôi.
Ánh mắt đó… Ổng chuẩn bị thủ tiêu tôi thật rồi.
Ngay khi nhận thấy nguy hiểm, cơ thể tôi lập tức hành động. Xoay người bằng cái tốc độ phá bỏ cả giới hạn của bản thân, phóng nhanh về cánh cửa nhà bếp—
Ơ? Sao không mở được hả?
Tôi vặn mạnh tay nắm cửa, tiếng cạch cạch vang lên nhưng chẳng có phản ứng gì hết.
“Tại… Tại sao vậy? Nãy mới mở bình thường mà… Á!?”
Makishima-kun vẫy tay đằng sau cánh cửa. Tên khốn đó thì thầm “gặp lại sau nhen” rồi sủi mất.
“Thằn— Thằng đũy khốn nạn…”
Tiếng chửi thề vừa thoát ra khỏi miệng thì vèo, một bàn tay nhanh chóng khóa mõm tôi từ phía sau. Kèm theo đó là một giọng nói the thé vang lên bên tai.
“Himari nè, thục nữ dịu dàng không có nói chuyện kiểu đấy đâu, biết chưa em?”
“Dạ… Dạ anh…”
Đôi bàn tay anh lạnh như tảng băng… Khi quay đầu lại, anh cất lên tông giọng dịu dàng đi cùng gương mặt vô hồn.
“Sáng nay… Em gái yêu quý có cầm nhầm thứ gì từ phòng anh không?”
“…………………………………………………………EM XIN LỖI MÀ”
Đương nhiên là tôi không nhận được bất cứ sự tha thứ nào từ anh trai rồi.
Mãi sau này tôi mới được nghe kể lại rằng, Enocchi Mama và các bà nội trợ đã cười tủm tỉm và bảo với nhau “hôm nay xôm quá ta” khi nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của tôi ☆


