Chương 94 · 95 chương

Thực hành tại Hóa thân Môn (1)

Dù trong ngày hội thảo có khá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng các buổi học ở Học viện Stella vẫn diễn ra như thường.

“Giáo sư Maizen Tyren không được khỏe, nên hôm nay tôi sẽ là giảng viên thay thế.”

Giáo sư Giả kim thuật Maizen không xuất hiện, nên một giáo sư khác của khoa Giả kim phải đảm nhiệm thay.

‘Không biết chuyện rồi sẽ ra sao đây.’

Vốn dĩ, Maizen sẽ hoàn toàn thức tỉnh ở chương thứ tám, gây ra thảm kịch tại học viện, để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Liệu có phải do tác động của tôi mà chương đó bị đẩy sớm lên không? Tôi chỉ mong là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Alterisha cũng không đến học viện. Có lẽ giờ này cô ấy đang bị mấy giả kim thuật sư và người lùn tại Viện Giả kim “tra tấn” trong hạnh phúc cũng nên.

Trái lại, tôi thì khá rảnh rỗi.

Cũng phải nói, nhờ việc Alterisha đã công bố rằng công trình nghiên cứu “đồng tác giả” đó thực chất chỉ do một mình cô thực hiện.

‘Những kẻ hiểu chuyện thì biết rõ, nhưng người bình thường thì chẳng hay gì đâu.’

Một phần bởi tôi không thích rắc rối, phần khác là vì những mối quan tâm không cần thiết sẽ nhắm đến tôi. Bởi với tư cách một giả kim thuật sư, tôi chẳng có chút tài năng nào cả. Tất cả sự chú ý và công lao đều phải thuộc về Alterisha mới đúng.

Dù sao thì, có lẽ nhờ những nỗ lực đó mà gần như chẳng có tin đồn nào liên quan đến tôi.

Nhờ việc cái tên “Alterisha” phủ kín mọi tờ báo, tôi hoàn toàn thoát khỏi tầm ngắm của cánh báo chí.

“Này, nghe chưa? Trợ lý Alterisha ấy mà, cô ấy đã giải được cái gọi là thuật thức hỗn loạn ma công gì đó đấy?”

“Ừ, nghe rồi. Bảo là bài toán chưa ai giải được suốt 300 năm liền còn gì.”

“Nhưng nghe nói có một đồng tác giả nữa mà?”

“Có vẻ người đó cố tình giữ kín danh tính. Sao lại làm thế nhỉ?”

“Biết đâu… xấu quá nên không dám lộ mặt?”

“Ha ha, chắc không đến mức đấy đâu!”

Nhờ thế, tôi vẫn có thể sống yên ổn như mọi khi trong học viện.

“Buổi học đến đây là kết thúc.”

Khi tiết học Giả kim do một giáo sư vô danh kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì vài học viên ngập ngừng tiến lại gần.

“Này… cậu là Baek Yu-Seol, đúng không?”

“Ừ. Có chuyện gì sao?”

Bình thường họ coi tôi như người vô hình, sao tự nhiên hôm nay lại bắt chuyện thế?

“Ờm… nếu cậu chưa ăn trưa, bọn tớ định rủ cậu đi ăn chung.”

Tin đồn rằng tôi quen biết trợ lý Alterisha từ lâu đã lan truyền khắp khoa. Thậm chí, để có cớ chê bai cả hai, còn có lời đồn nhảm rằng chúng tôi đang bí mật hẹn hò nữa cơ.

Tóm lại, vì tôi thân với trợ lý Alterisha nên họ muốn nhân cơ hội đó để làm quen với cô ấy thông qua tôi.

Bây giờ Alterisha không còn đến học viện, nên xét theo một cách nào đó, họ cũng khá khôn ngoan khi tính toán như vậy. Nhưng với tôi thì chuyện này chỉ tổ rắc rối và phiền phức mà thôi.

“Xin lỗi nhé. Tôi có hẹn trước rồi.”

“Vậy à? Thế thì đành chịu vậy.”

Những học viên mà tôi không biết tên đó tỏ vẻ tiếc nuối rồi rời đi. Có lẽ họ nghĩ tôi chỉ viện cớ từ chối, nhưng tôi thật sự đã có hẹn.

Đó chính là buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Khi tôi vừa bước ra khỏi giảng đường, Eisel rụt rè tiến lại, ánh mắt hơi ngập ngừng.

“Ờm, chúng ta… đi bây giờ à?”

“Ừ. Đi thôi.”

“Ư-Ừ.”

Có vẻ Eisel vẫn thấy khá gượng gạo với hoạt động câu lạc bộ “khám phá ẩm thực” này. Trông cô ấy như đang phải lấy hết can đảm để tham gia vậy, dù tôi thấy chẳng có gì to tát cả.

Eisel và tôi cùng hướng về tủ đựng giày để chuẩn bị ra ngoài.

Mỗi người đến tủ riêng của mình, mở ngăn tủ ra để lấy giày thì tôi cảm thấy có gì đó bất thường.

[Giác quan thứ sáu]

Không chút do dự, tôi dùng

‘tốc biến’

hướngvề phía Eisel.

“Á!”

Tôi vội túm mạnh lấy gáy của Eisel rồi kéo cô ấy về phía sau.

Ngay khoảnh khắc đó, tủ đựng giày của Eisel bật mở, và một quả bom bột mì phát nổ.

Boom!

“U-waa…?”

Eisel vừa thoát khỏi nanh vuốt của cơn bão bột mì, tròn xoe mắt ngơ ngác. Nhưng tôi thì không có thời gian để thở phào.

Thật không may, một người đi ngang qua lại vô tình trở thành nạn nhân của quả bom.

“…”

Người đó quay lại nhìn tôi. Thân hình to lớn như đô vật, đầu cắt cua ngắn sát cùng khuôn mặt dữ tợn. Tên cậu là Pung Harang.

Tôi nhớ rõ, cậu ta học cùng lớp với mình, lớp S năm nhất.

“Ờ… xin lỗi nhé. Chuyện này là ngoài ý muốn.”

Nhưng Pung Harang không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn sang phía đối diện, nơi có 3 nữ sinh đang đứng xung quanh một cô gái búi tóc cuộn kiểu roll-bang. Bắt gặp ánh mắt của Pung Harang, họ chợt giật mình hoảng hốt.

“…Mấy người thấy vui khi làm trò này à?”

“H-hả? Ý cậu là gì?”

Lời buộc tội đột ngột khiến không chỉ mấy cô gái, mà ngay cả tôi cũng sững người. Pung Harang nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Các người nghĩ rằng chỉ cần phủ bột mì lên một cô gái giỏi giang hơn mình là có thể hạ nhục cô ấy à… Hả dạ lắm nhỉ? Còn trong mắt người ngoài, trông các người thật đáng thương, hèn hạ.”

“C-cái, cái gì cơ…!?”

Tôi liếc thấy bảng tên của cô gái búi tóc. Một học viên lớp B.

À, phải rồi… tôi nhớ chuyện như thế này từng xảy ra trong game.

Trong nguyên tác, việc Eisel bị bắt nạt xuất hiện xuyên suốt phần đầu cốt truyện. Tôi chưa từng “chứng kiến” tận mắt những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng, bởi nhân vật chính khi đó là Flame.

Không ngờ hôm nay tôi lại vô tình vướng phải cảnh tượng đó.

Dưới ánh nhìn sắc lạnh của Pung Harang, mấy cô gái kia đứng chết trân, toàn thân run rẩy.

“Không, không phải lỗi của tôi! Là cô ta chủ mưu!”

Một cô gái hét lên, bán đứng bạn mình rồi bỏ chạy, kéo theo những người còn lại cuống cuồng đuổi theo. Chỉ còn lại cô gái búi tóc chưa kịp rời đi, phải một mình đối diện với ánh nhìn từ Pung Harang.

‘…Cô ta mà không tè dầm thì cũng là lạ đấy.’

Có vẻ Pung Harang không định đe dọa thêm nữa. Cậu ta phủi phủichút bột mì trên vai mình, rồi nhìn tôi chằm chằm một lúc trước khi cất tiếng.

“…Này, cậu kia.”

“Hử?”

“Phản xạ nhanh đấy.”

Nói xong, Pung Harang đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bộ đồng phục vẫn phủ trắng bột mì.

Tôi không nhớ là từng thấy cậu ta xuất hiện nhiều trong game, nhưng khí chất đó thì chắc chỉ sau Mayuseong thôi.

Eisel và tôi cứ thế chôn chân tại chỗ một lúc lâu.

“…C-chúng ta đi chứ?”

“Ừ. Mayuseong chắc đang đợi rồi.”

Và như thế, sau bao rắc rối, hoạt động câu lạc bộ đầu tiên của chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu.

Khi chúng tôi bước ra ngoài, Mayuseong đang tựa vào cột đèn đường, chăm chú đọc một quyển sổ nhỏ, có vẻ như đang ghi nhớ cổ ngữ. Ngoại hình của cậu hòa cùng khung cảnh xung quanh đẹp đến mức có thể so sánh với những bức họa danh tiếng, khiến mấy nữ sinh đi ngang qua liếc nhìn không ngớt, không nỡ rời đi.

Khi thấy chúng tôi, Mayuseong gấp sổ lại, mỉm cười bước tới.

“Đến rồi à. Giờ đi luôn chứ?”

“Ừ. Giờ nghỉ trưa cũng không dài nên tôi không định đi xa.”

Bản thân Arcanium vốn đã rộng khủng khiếp, nên nếu chúng tôi muốn tìm một quán ăn ngon thì cũng không khó.

“Vậy hôm nay chúng ta ăn gì?”

“Pizza. Hai người có thích không?”

“Tôi ăn được.”

“Ừm, tôi…tôi cũng thế.”

Tôi có thể không biết nhiều thứ khác, nhưng cái này thì tôi chắc chắn: Eisel rất thích pizza.

Trong game, nếu người chơi chọn tuyến truyệnEisel, họ có thể tặng cô những món ăn yêu thích để tăng mức thiện cảm. Và đứng đầu danh sách đó chính là pizza.

“Vậy chúng ta đi đến quán pizza nhé?”

Khi đi dọc con phố cùng Mayuseong, luôn có những chuyện thú vị xảy ra.

“Này này, kia chẳng phải là Mayuseong à?”

“Trời ơi, nhìn cái dáng kìa…”

“Tưởng đâu người mẫu đang dạo phố không đấy!”

Trước khi nhập học tại Học viện Stella, từ khi còn ở trường trung học Mayuseong đã nổi tiếng là pháp sư thiên tài của thế kỷ. Vì vậy, gương mặt cậu ta thường xuyên xuất hiện trên báo chí, và giờ đã vang danh khắp học viện.

Dáng người cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo đến mức khó tin là chàng trai kia vẫn chỉ là học sinh, thêm vào đó là gương mặt điển trai và phong thái dịu dàng.

Ở Arcanium, hầu hết học viên đều rất tài năng, nên chẳng ai là không biết đến cái tên Mayuseong trong giới ma pháp.

Còn Eisel, cô cũng nổi tiếng, nhưng… theo nghĩa không mấy tốt đẹp.

“Cô gái đi bên cạnh kia… là con gái của kẻ phản bội Morph đấy.”

“Xinh thì có xinh thật, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là đứa con của rác rưởi thôi.”

May mắn là Eisel dường như không mấy bận tâm đến những ánh mắt đó.

‘Những kẻ ngu ngốc, bị tin đồn dắt mũi mà còn ra vẻ đạo đức. Thật đáng thương.’

Rồi một ngày, khi biết được sự thật, không biết bọn chúng sẽ có vẻ mặt ra sao nhỉ.

“Bên này.”

Dù sao thì, tôi không muốn nhìn thấy cảnh Eisel bị người khác nói xấu, nên nhanh chóng dẫn cả bọn vào quán pizza.

“Hai người muốn loại nào?”

“Theo ý cậu.”

“C-Cậu gọi món gì cũng được.”

“Vậy chốt nhé.”

(Từ đây là góc nhìn của Eisel)

Vừa đến quán pizza, Baek Yu-Seol nhanh chóng liếc qua thực đơn rồi gọi món. Một cái là pizza thập cẩm nhiều phô mai gì đó, còn cái kia hình như là pizza cuộn gì đấy, nhưng Eisel chẳng hiểu được chữ nào cả.

Cô bỗng cảm thấy căng thẳng.

‘Pizza…’

Cô đã nghe nói về món này rất nhiều lần rồi. Đây cũng là món cô cực kỳ muốn nếm thử một lần.

Nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội đó cả.

Pizza là món ăn đắt đỏ, ít nhất cũng trên 15.000 đồng, mà với Eisel, số tiền ấy tương đương gần mười bữa ăn.

Cô đã thèm đến mức tự chuẩn bị phô mai, ớt chuông và cả bột để nhào thử, nhưng rồi thất bại thảm hại và thành quả là một thứ hỗn hợp kỳ dị  khiến cô phải rơi nước mắt cay đắng.

Thậm chí, vì tiếc tiền nguyên liệu, Eisel đành phải gắng nuốt hết cái đống ấy, và khi đó, cô thật sự đã chết trong lòng một ít.

Khi Eisel ngồi chờ với gương mặt đầy mong đợi, Baek Yuseol khẽ bật cười và cầm lên một đĩa dưa muối.

Cậu chợt nhớ đến ghi chú của mình về cô:

‘Khi gọi pizza, cô ấy luôn uống nước ngâm dưa trước.’

“Thử cái này đi.”

“Đây là…?”

Cái gì đây? Một món Eisel chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cô lại không muốn lên tiếng hỏi nên đành tự suy đoán trong đầu.

‘Có phải món khai vị không nhỉ? Như khi gọi steak thì họ cũng mang bánh mì và súp ra trước mà…’

Cô khẽ xoay xoay đĩa dưa, rồi bất giác khựng lại.

‘Phải ăn như thế nào mới đúng nhỉ…?’

Cô liếc trộm Mayuseong và Yu-seol vì không muốn bị coi là một đứa nhà quê không biết ăn món đơn giản như này.

Nhìn thấy vậy, Baek Yu-seol chợt nhận ra điều gì đó.

‘Chẳng lẽ… đây là lần đầu Eisel đến quán pizza sao?’

Bởi cậu không hiểu rõ nhân vật Eisel trong game, nên cũng không biết liệu cô có từng đến quán pizza trước đây hay chưa.

Cậu định nhanh chóng đưa nĩa cho cô và khéo léo chỉ cô cách ăn, nhưng đã quá trễ.

Đột nhiên, Eisel đưa cả đĩa dưa muối lên miệng! Rồi “

ực”

một cái, cô uống cạn sạch chỗ nước dưa trên đĩa.

Đôi mắt xanh nhạt của cô mở to tròn xoe.

‘N-ngon quá!’

Đây là lần đầu cô nếm thử một thứ nước độc đáo như vậy. Baek Yu-seol thoáng lúng túng, định nói cho cô biết sự thật, nhưng thấy Eisel cứ không ngừng hớp nước dưa một cách ngon lành, cậu đành bỏ qua.

Mayuseong, người đang nhìn cảnh tượng này, cũng tò mò cầm đĩa của mình lên. Rồi giống Eisel, cậu đưa lên môi và từ tốn nếm thử.

“Ừm… cũng ngon đấy.”

Nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng với vẻ sảng khoái ấy trông chẳng khác nào đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ hảo hạng cả.

“Ờ… đúng rồi. Đó là điểm hấp dẫn của dưa muối đấy.”

Chẳng bao lâu sau, hai đĩa pizza được mang ra và miệng Eisel há hốc kinh ngạc.

“W-wow…”

Mùi phô mai thơm nức mũi khiến bụng cô sôi ùng ục. Trông cô như sắp nhỏ nước dãi đến nơi.

“Ăn thôi. Tôi có tìm hiểu qua rồi, quán này nổi tiếng lắm đấy.”

Eisel gật đầu liên hồi.

Khi Yu-seol cắt pizza và đặt lên đĩa cho cô, cô liền cẩn thận cầm dao lên.

Dù có thể bỏ qua chuyện dưa muối, nhưng hành động này thì Yuseol không thể chấp nhận được.

“Trời đất. Ai lại dùng dao để cắt pizza như thế? Ăn kiểu đó thì chẳng ngon gì cả.”

“…Ể?”

“Phải ăn như này mới đúng cách.”

Baek Yuseol làm mẫu trước.

Cậu cầm một miếng pizza, cắn một miếng rồi kéo nó ra xa.

Streeeetch!!

Lớp phô mai giãn dài ra thành sợi.

“Tr-trông còn thô tục hơn…”

“Oh, tôi thấy vui mà?”

Mayuseong mắt sáng lên, cũng bắt chước theo, thậm chí còn kéo phô mai dài ra hơn cả Yuseol. Eisel đảo mắt qua lại giữa cây dao trên tay và chiếc pizza với vẻ bối rối, nhưng cuối cùng quyết định cầm miếng pizza bằng tay.

Cô cắn một miếng, cố gắng kéo sợi lớp phô mai giống hai người bạn của mình.

“Ah…!”

Eisel thốt lên đầy kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên cô ăn một món kích thích vị giác đến mức này. Hương vị phô mai dai mềm cùng sốt cay lan khắp khoang miệng khiến cô gần như choáng váng.

‘Aaa… những miếng ớt chuông đang vui đùa với nhau trên lớp phô mai. Bột ớt và olive là những khán giả náo nhiệt, còn thịt hun khói và hành tây thì nắm tay nhau trong vũ điệu salsa cuồng nhiệt. Quả thật là một sự hòa quyện tuyệt vời.’

Bỗng chốc, cảm xúc trong Eisel dâng lên mãnh liệt. Cô nhớ lại những ngày gian khó, ngay cả những món bình thường nhất đối với mọi người cũng là thứ xa xỉ trong mắt cô.

Rồi tất cả những suy nghĩ ấy tan biến vì món này quá ngon, ngon đến mức không thể diễn tả.

Hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Nước mắt dâng lên trên khóe mắt, nhưng Eisel cố nén lại rồi nói bằng giọng nghèn nghẹn.

“Ngon lắm… Thật sự rất ngon.”

Baek Yu-seol mỉm cười, nghĩ rằng dẫn cô đến đây quả là quyết định đúng đắn.

“Vậy sau này chúng ta đến đây thường xuyên nhé.”

Cậu cảm thấy thỏa mãn như thể đang cho một chú chim sẻ đáng yêu ăn vậy.

‘Hãy ăn thật nhiều vào.’

Vì như thế, cô mới có thêm chút sức mạnh cho chặng đường gian nan phía trước.

“Flame! Biết gì chưa?”

Flame đang rảo bước trên hành lang thì một nữ sinh khác vừa chạy tới vừa lớn tiếng, khiến nét mặt cô khẽ cứng lại.

“Rồi…”

“Vậy à? Thế hẹn gặp lại sau nhé!”

Nhìn cô bạn chạy đi theo hướng khác cùng tiếng bước chân xa dần, Flame khẽ thở dài.

Cô đã nghe rồi. Nghe đến hàng chục lần là khác. Đám con gái lứa tuổi này hễ thấy bạn bè là không thể nào chịu nổi việc phải bàn tán về mấy tin tức nóng hổi.

Không cần nghe cũng biết, chắc lại là tin đồn Alterisha đã giải được ‘Thuật thức Giao thoa Hỗn loạn Ma công’.

Nhưng cô thì chắc chắn rằng tất cả chuyện này đều do Baek Yu-seol làm.

Thế nhưng tên của cậu lại hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng, trong luận văn tên tác giả chỉ là ‘ẩn danh’… Không hiểu sao, Flame cảm thấy mình có thể hiểu được dụng ý sâu xa của cậu: che giấu bản thân để làm nổi bật Alterisha.

‘Nhưng

Baek Yu-seol

đã giải được công thức bằng cách nào? Chẳng lẽ trong đầu cậu ta vẫn còn sót lại kiến thức của tương lai sao?’

Rõ ràng cái giá của việc hồi quy là quên đi hầu hết tri thức tương lai, ngoại trừ những sự kiện then chốt.

Ngay cả trong nguyên tác, cô cũng không hề thấy có đề cập đến cách giải của thuật thức này, nên bản thân Flame vốn không có cách nào để giúp Alterisha. Vậy mà tình hình hiện tại lại đang tiến triển theo hướng cực kỳ thuận lợi.

‘…Hay đơn giản chỉ vì cậu ta thực sự rất thông minh?’

Dù sao thì Baek Yu-seol cũng biết rằng trong tương lai ‘Thuật thức Giao thoa Hỗn loạn Ma công’ sẽ được giải, nên có lẽ đã trực tiếp hỗ trợ Alterisha ngay từ bây giờ.

Thật ra, cô không định can dự sâu đến mức đó. Cô và Baek Yu-seol đã hứa sẽ chỉ chia sẻ một nửa bí mật của bản thân.

Quan trọng hơn, cô cần chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo.

‘Thực hành tại Hóa thân Môn.’

Trên thế giới này tồn tại vô số “Hóa thân Môn”. Ngay cả trong nguyên tác, bản chất của nơi này vẫn chưa được làm rõ, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất mãn. Có điều, đây là chiều không gian khác được sinh ra từ sức mạnh của Hắc pháp sư.

Nếu không nhanh chóng công phá và xử lý những cánh cổng này, khu vực nơi chúng xuất hiện sẽ bị xâm thực hoàn toàn, trở thành vùng đất không còn sinh vật nào có thể tồn tại được.

Để ngăn chặn điều đó, các học viện ma pháp chiến binh đã được trang bị kiến thức về Hóa thân Môn từ khi còn nhỏ, và khi lên cao trung thì được thực hành thực tế.

Có lẽ, trong đợt thực hành lần này sẽ có “hàng thật” trà trộn vào. Đây là trò phá hoại của lũ Hắc pháp sư đang ẩn mình trong trường.

‘Mình đại khái đã biết diễn biến của sự kiện này rồi, nên cần phải ngăn chặn để không xảy ra thương vong lớn.’

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, Flame chậm rãi bước đi cho tới khi chứng kiến cảnh tượng rất nhiều học viên vì lý do nào đó lại tụ tập trước bảng thông báo lớp.

“Hmm?”

Thấy lạ, cô tiến lại gần để xem thì nhận ra có thông báo của học viện liên quan đến Hóa thân môn được dán trên bảng.

Trong lúc Flame đang lặng lẽ đọc nội dung thông báo, ai đó đã tiến đến bên cạnh và bắt chuyện với cô.

“Chào cô, Flame.”

“…?”

Một giọng nói dịu dàng, ấm áp. Cô vô thức quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào, Thái tử Jeremy đã đứng ở đó cùng nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

Flame đáp lại với vẻ đầy nghi hoặc.

“À, ừ.”

“Đợt thực hành Hóa thân Môn lần này, cậu lập đội với tôi nhé.”

Nghe Jeremy nói như vậy, Flame liền bật cười nhạt.

‘Tên này bị làm sao vậy?’

Theo nguyên tác, Jeremy say đắm Eisel đến mức mê muội, và hình tượng cậu ta được xây dựng là kẻ không ngừng vật lộn để có được trái tim Eisel.

Tuy nhiên cuối cùng Eisel lại đến với Mayuseong, Jeremy vì phẫn nộ mà  dựa vào quyền lực của mình để bắt đầu quấy nhiễu cô.

Nếu chỉ là bắt nạt bằng vũ lực thì còn đỡ, nhưng Jeremy lại bộc lộ bản tính bệnh hoạn, khiến Eisel suy sụp về mặt tinh thần, rồi từng chút một làm cô vụn vỡ.

Thành thật mà nói, khi đọc nguyên tác Flame đã cực kỳ bực bội. Dù rất nhiều độc giả lại cuồng nhiệt coi đó là hình mẫu “nam chính tổng tài, chiếm hữu, độc đoán…” nhưng cô thì ghét cay ghét đắng kiểu tính cách đó.

“Hả, cậu bảo một tiếng đi là tôi phải đi cùng cậu à? Dựa vào cái gì mà cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo vậy? Gì chứ? Cái bản mặt ngạo mạn này của cậu sao?”

Cô nắm cằm Jeremy rồi lắc qua lắc lại. Jeremy liền sững sờ, mắt mở to.

“Tìm cô gái khác đi. Đừng có mà ve vãn tôi.”

Sau đó Flame lạnh lùng quay người bước đi. Jeremy đưa tay xoa xoa cái cằm vừa bị cô nắm lấy.

‘…Thật khác biệt.’

Nhưng có một điều mà Flame không lường trước. Đây là thế giới dựa trên tiểu thuyết “lãng mạn giả tưởng”, và mô típ ‘cô nàng này là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy’ vốn cực kỳ phổ biến.

‘Độc đáo, mới lạ, và… thật cuốn hút.’

Từ trước đến nay, chưa từng có người phụ nữ nào dám đối xử thô bạo với Jeremy như vậy. Sự mới mẻ ấy khiến trái tim cậu rung động dữ dội. Thứ cảm giác lạ lẫm này thậm chí còn khiến cậu ta bồi hồi không nguôi.

Jeremy dõi theo bóng lưng thấp bé của Flame đang rời xa, cậu nhìn mãi cho đến khi cô khuất hẳn. Tất cả chỉ để ghi nhớ hình ảnh của cô dù chỉ thêm một chút.

Thế nhưng…

“Này, đằng đó! Đi đâu thế? Cô có lớp học sao?”

“Đừng có vỗ lưng khi người khác đang ăn.”

“Phụt, haha, trông cái mặt cô kìa!?”

Một kẻ thường xuyên được nhắc đến, lại còn liên tục làm những chuyện chướng mắt lọt vào tầm mắt của Jeremy.

Jeremy vô thức siết chặt nắm tay, rồi trừng mắt nhìn bóng lưng của thiếu niên ấy.

‘Đừng có động vào cô ấy, Baek Yu-seol.’

Trong suốt cuộc đời mình, cậu chưa từng bị ai khác cướp mất thứ mà mình muốn sở hữu.

Lần này cũng vậy, sẽ không có gì khác.

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn