Chương 24 · 95 chương

2

Sau khi gia tộc bị diệt vong, Eisel có cuộc sống hoàn toàn trái ngược so với quá khứ xa hoa của mình. Cô đã mất tất cả chỉ trong vòng vài tháng.

Cô gái từng xẻ bít tết trong mỗi bữa ăn, giờ đến tiền mua nổi một cuốn sách tử tế cũng không có, phải đứng ở hiệu sách cũ lật qua lật lại những tấm giá của sách cũ.

Hơn nữa, ngay cả trong tiểu thuyết nguyên tác ‘Xin đừng yêu Nàng Công chúa bất hạnh’, cô cuối cùng vẫn phải đón nhận một kết cục bất hạnh. Huống chi trong thế giới này, nơi Flame đã chiếm lấy vị trí nhân vật chính, cô có lẽ sẽ chết trước khi kịp đi đến cái kết bất hạnh đó, quả thật khiến người ta không khỏi thương cảm.

Rốt cuộc, cô gái này sẽ bước đi trên con đường bất hạnh suốt đời, rồi diệt vong trong sự quay lưng của tất cả mọi người.

‘Haiz, mặc kệ vậy.’

Cậu lần lượt chọn ra những cuốn sách mình muốn, cuối cùng chồng sách chất lên đã vượt quá mười cuốn.

Cậu đặt chúng xuống quầy cái

rầm!

, khiến lão già giật mình mở mắt.

Cái gì vậy? Hóa ra lão cũng biết mở mắt cơ đấy.

“… Sao cậu có thể mang chồng sách đó vậy?”

“Tôi cũng khá khỏe.”

Nhìn sang bên cạnh, Baek Yu-Seol thấy Eisel đang đứng cách ra một chút, nheo mắt chăm chú quan sát những cuốn giáo trình cậu chọn.

“Có chuyện gì sao?”

Cậu chỉ tiện miệng bắt chuyện, vậy mà ngoài dự liệu, Eisel lại trả lời.

“Không, chỉ là… cậu chọn toàn những môn khá là ngớ ng… à không, kỳ lạ thôi.”

'Must have been the wind…'

“Như là?”

“Tất cả ấy. Ví dụ như Nhập môn Phong ấn học cao cấp, rốt cuộc tại sao cậu lại học môn đó?"

“À, cái này à? Đúng là một môn chẳng có triển vọng gì.”

Phong ấn học là một loại ma pháp cực kỳ cổ xưa, phát động ma pháp dựa trên vật thể. Nhưng sau khi kỹ thuật ‘Phù phép’ ra đời nhờ sự phát triển của giả kim thuật và công học ma pháp, nó dần bị đào thải một cách tự nhiên.

Thậm chí người ta còn nói thành tựu duy nhất của nó chỉ là phát minh ra ‘trượng phép’.

Cục ma pháp cũng đã cắt toàn bộ hỗ trợ dành cho Phong ấn học, khiến các học giả phong ấn lần lượt mất việc. Trong tình cảnh ấy, gần như chẳng còn học sinh nào đăng ký môn này, và nó đã đứng trước bờ vực bị hủy bỏ.

Nhưng Baek Yu-Seol biết rằng môn học này vẫn tồn tại dù có kết thúc game đi chăng nữa. Đây đúng là máy farm điểm số cho người chơi, bởi dù chỉ dành ít thời gian hơn bất kỳ môn học nào khác, người học luôn có thể đạt điểm cao.

“Cậu cũng biết nó chẳng có triển vọng nhỉ. ”

“Vì thế tôi mới học.”

“……?”

Eisel nhìn cậu như thể, ‘Tên này đang nói nhảm nhí gì thế?’

Cậu cũng đâu thể tự nhiên giải thích rằng mình biết điều đó vì đã thấy trong game. Khó xử thật.

“Bởi vì ai cũng nghĩ giống cậu. Thế nên ngược lại, môn này mới dễ lấy điểm.”

“Dù sao thì, tôi phải đi rồi."

Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, cậu vội rời khỏi hiệu sách. Khi lén quay đầu nhìn lại, Eisel đang chăm chú xem cuốn Nhập môn Phong ấn học với vẻ mặt đầy tò mò.

Tuy nhiên, vẻ mặt cô có vẻ vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên các tiết học chính thức bắt đầu.

‘Tiết học đầu tiên…’

Eisel kiểm tra thời khóa biểu của mình. Tiết học đầu tiên của cô tại Học viện Stella là môn ‘Cách nhìn vào Hư vô’.

Nghe đồn môn này khá dễ lấy điểm, nên dù là một môn không mấy phổ biến, cô vẫn vội vàng đăng ký.

“Cậu cũng trong lớp này à?”

"Cậu nữa hả? Trời… xong rồi. Cậu luôn học tốt hơn tôi.”

“Đến đây để cải thiện điểm số à?"

"Tất nhiên rồi? Tôi cứ tưởng chỉ những người biết chuyện mới đăng ký thôi, ai ngờ đông thế này. Học kỳ đầu tiên đã tiêu rồi…”

Thế nhưng chẳng biết tin đồn rằng môn này dễ lấy điểm đã lan truyền từ đâu mà học sinh lại tập trung đông đến vậy. Thậm chí những học sinh lưng chừng, không đủ lọt vào nhóm đứng đầu để nhận học bổng, dường như đã quyết tâm hẳn hoi cũng công khai kéo đến đây.

‘Hmm… khó khăn thật.’

Đối với Eisel, người luôn phải duy trì thứ hạng cao để nhất định giành được học bổng, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

‘Cứ chăm chỉ học những môn khác là được.’

Thời gian thì thiếu, mà thứ phải học lại nhiều. Cô không có thời gian để tiếc nuối những chuyện đã qua.

Đang sải bước trên hành lang, Eisel chợt nghe loáng thoáng những học sinh tụ tập với nhau bàn về thực đơn bữa trưa.

Ọc ọc…

Bụng cô réo lên. Cô lấy trong túi ra một xấp 60 phiếu ăn của Học viện.

Với xấp phiếu ăn này, cô có thể sử dụng căng tin của trường 60 lần, nhưng không đời nào cô có thể sống qua cả học kỳ chỉ với chỗ này, nên cô đang tiết kiệm hết mức có thể.

‘Hôm nay chẳng có hứng ăn cơm, chắc phải ra cửa hàng tiện lợi mua bánh mì ăn thôi.’

Dĩ nhiên, cô chỉ miễn cưỡng đủ tiền mua loại bánh mì gối nhạt nhẽo có giá vỏn vẹn 1.200 đồng mà thôi. Đang đi về phía cửa hàng tiện lợi để ăn nhanh, Eisel chợt khựng lại khi đi ngang qua một phòng học.

Đây là giảng đường của lớp ‘Nhập môn Phong ấn học’. Đây là môn mà học sinh cô đã bắt gặp tối qua, Baek Yu-Seol, đăng ký vào.

Vì có chút tò mò, cô lén nhìn vào bên trong và thấy Baek Yu-Seol đang ngồi ở phía xa, nghe giảng với vẻ mặt ngơ ngẩn. Đôi mắt đen của cậu trong đến mức cô thậm chí không thể đoán được cậu đang nghĩ gì hay nhìn về đâu.

Eisel quan sát căn phòng.

‘

Hả? Quả nhiên gần như chẳng có học sinh nào thật kìa?’

Số lượng học sinh chỉ vừa đủ để duy trì lớp học, có lẽ vì thế mà vị giáo sư đang giảng bài với vẻ mặt bất an, thậm chí còn cắn móng tay.

Hơn nữa, những học sinh đến học cũng toàn là hạng tạp nham.

‘Sẽ ra sao nếu… nếu mình cũng đăng ký Nhập môn Phong ấn học nhỉ?’

‘… Không cần tốn quá nhiều thời gian mà vẫn có thể nâng điểm tín chỉ.'

Và nếu dùng khoảng thời gian tiết kiệm được đó để học những môn khác… biết đâu thứ hạng của cô đã tăng lên, và cô có thể nhận được nhiều học bổng hơn.

‘Chẳng lẽ cậu ta thực sự biết môn này dễ lấy điểm sao?’

Eisel chuyển ánh nhìn về Baek Yu-Seol. Cô vẫn chẳng thể đọc được cậu đang nghĩ gì. Trông thì có vẻ buồn ngủ, mà cũng giống như đang thiền vậy…

Chẳng lẽ cậu ta đã vạch sẵn cho mình một chiến lược đăng ký môn học cực kỳ tỉ mỉ?

Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng Eisel nhanh chóng lắc đầu để quên nó đi.

‘Sao mình lại nghĩ như vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi.’

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn