Chương 275 · 281 chương

Quyết tâm và tự hủy

Enjoy!

-------------------------------------------------------

Quyết tâm và tự hủy

Tôi nằm dài trên giường, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Vì xung quanh rất đỗi tĩnh lặng, tiếng tim đập thình thịch của tôi vang lên nghe thật rõ ràng.

『Nếu như có chuyện gì xảy ra với Ayaka, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn đâu. Anh thề đấy.』

Những lời nói được thốt ra cùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Thiệt tình, Haruto đúng là… Anh ấy muốn làm mình rung động đến mức nào nữa đây? Tim mình chịu không nổi mất…"

Tôi dùng hai tay ôm lấy má để làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Công khai mối quan hệ với Haruto. Đường đường chính chính hẹn hò với anh ấy.

Nếu nói là hoàn toàn không sợ hãi thì là nói dối.

Tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Terazawa-san, và những chuyện xảy ra hồi sơ trung cũng chẳng thể nào dễ dàng quên đi được.

Nhưng mà, khác với lúc đó, bây giờ bên cạnh tôi đã có Haruto. Chỉ cần như vậy thôi, tôi cảm thấy trái tim mình có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.

"Hơn nữa, có rất nhiều chuyện mình muốn làm cùng Haruto ở trường."

Muốn cùng nhau ăn trưa trên sân trường vào giờ nghỉ. Muốn trao đổi thức ăn cho nhau, rồi làm trò 『A~n』 đút cho nhau ăn… Thêm vào đó, khoảng thời gian có thể hẹn hò trong bộ đồng phục là có hạn!

Lúc nãy Haruto cũng nói rồi, chỉ còn khoảng một năm rưỡi nữa là chúng tôi sẽ tốt nghiệp cao trung.

Đến lúc đó, năm sau lại còn vướng bận kỳ thi nữa. Nghĩ vậy thì, thời gian để có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống cao trung thực sự chỉ còn lại rất ít.

"Không thể lãng phí dù chỉ một giây!"

Một khi đã quyết định đường đường chính chính hẹn hò với Haruto, không còn thời gian để mà ủ rũ lo âu nữa!

Ngay khi tôi đang hạ quyết tâm như vậy, cánh cửa phòng y tế chợt mở ra.

Tưởng là cô giáo đã quay lại, tôi hướng mắt về phía cửa. Và rồi, tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện ở đó.

"A, quả nhiên là chị ở đây nhỉ, Aya-senpai."

"Shizuku-chan!?"

Shizuku-chan bước tới chỗ tôi đang nằm trên giường với vẻ mặt vô cảm như mọi khi.

"Sao em lại đến đây? Còn giờ học thì sao?"

"Em cúp học ra đây ạ."

Nói với vẻ mặt thản nhiên như không, Shizuku-chan ngồi xuống mép giường.

"Em bảo 'Bụng em đang đau quằn quại dữ dội nhất trong lịch sử', thế là giáo viên hoảng hốt đuổi em đi luôn rồi."

Shizuku-chan nói vậy.

Tuy khuôn mặt em ấy vô cảm nên hơi khó hiểu, nhưng chắc hẳn em ấy đang làm vẻ mặt đắc ý.

…Dù tôi không nghĩ đây là lúc để làm vẻ đắc ý đâu?

Trong lúc tôi đang nghiêng đầu khó hiểu trước vẻ đắc ý kỳ lạ của em ấy, Shizuku-chan liền nhìn chằm chằm xuống chân phải của tôi.

"Chị bị thương sao?"

"Ừm. Chị bị ngã trong giờ thể dục. Chỉ là bong gân nhẹ thôi."

"Ra là vậy. Thấy chân chị bị quấn băng kín mít, em cứ tưởng Aya-senpai còn có cả thuộc tính hậu đậu cơ đấy."

"Chị đâu có hậu đậu đến mức đó. Hơn nữa, em đừng có nói cái kiểu chị mang theo đủ thứ thuộc tính, kể cả thuộc tính hậu đậu nữa chứ."

Khi tôi cười khổ phản đối, Shizuku-chan liền vặc lại: "Chị đang nói gì vậy?"

"Với Aya-senpai, tính cách ngốc nghếch ngây thơ và ngấm ngầm đen tối chẳng phải là hai thuộc tính quá đỗi hoàn hảo rồi sao."

"Chờ đã! Ngây thơ thì không nói, chứ chị tuyệt đối không có ngấm ngầm đen tối đâu nhé!"

Thấy tôi kịch liệt phủ nhận, Shizuku-chan hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tôi.

"Thật không đó~?"

"Thật mà!"

"Em vô tình nhìn thấy từ cửa sổ lớp học cơ, Haru-senpai bế chị kiểu công chúa mang tới tận đây đúng không, Aya-senpai?"

"Đ-Đó là, vì chị bị bong gân nên Haruto mới bế chị tới đây thôi."

Có vẻ việc Shizuku-chan cất công đến tận phòng y tế là vì em ấy đã chứng kiến cảnh tôi được Haruto bế đến đây.

Thiệt tình, Shizuku-chan đúng là. Nếu em ấy không tập trung học đàng hoàng thì…

"Chuyện đó thì em hiểu rồi, nhưng mà sau đó thì sao? Lúc em đến phòng y tế thì Susaki-sensei không có ở đây? Nghĩa là trong căn phòng y tế vắng vẻ không có ai này, chỉ có hai người là Haru-senpai và chị…"

"K-Không… có chuyện đó đâu."

"Aya-senpai, hai người đã không làm gì sao? Hửm?"

"Kh-Không làm gì cả đâu…"

Tôi lảng tránh ánh mắt của Shizuku-chan và lí nhí trả lời. Shizuku-chan cứ thế chằm chằm nhìn tôi.

Khi bị em ấy cứ giữ im lặng và chằm chằm nhìn như vậy, tôi có cảm giác như mọi thứ trong thâm tâm đều bị nhìn thấu, và đâm ra cảm thấy tội lỗi nếu không nói ra sự thật.

"……Chỉ, chỉ là bọn chị có hơi…… ôm nhau một chút, h-hôn, hôn nhau một chút thôi……"

"Vâng, đúng là chị giấu giếm thật, Aya-senpai. Trúng phóc."

"Ư…… Đâu có…… chị đâu có giấu giếm gì đâu……"

Dù bình thường luôn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ngay lúc này, Shizuku-chan lại cười nhếch mép ra vẻ đắc ý, trong khi tôi thì yếu ớt phủ nhận.

Chúng tôi là học sinh cao trung mà, thỉnh thoảng ôm ấp hay hôn nhau một chút thì có gì lạ đâu chứ?

Tôi bĩu môi tự nhủ với bản thân như vậy, trong lúc Shizuku-chan đã trở lại với vẻ mặt vô cảm và hỏi tôi.

"Nhưng mà, Aya-senpai, chị thấy ổn chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà lại để Haru-senpai bế kiểu công chúa thế kia. Em nghĩ ngoài em ra thì còn rất nhiều người khác đã nhìn thấy hai người đấy?"

"A, ừm. Thật ra thì……"

Tôi kể cho Shizuku-chan, người đang có vẻ lo lắng cho tôi, về việc tôi đã quyết định sẽ công khai mối quan hệ với Haruto.

Nghe xong, Shizuku-chan làm vẻ mặt như thể cạn lời: "Cuối cùng thì cũng chịu công khai rồi à".

"Shizuku-chan cũng vậy, em hợp tác là để hai người bọn chị có thể tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên ở trường đúng không? Chẳng có lý do gì để em phải hợp tác nhiều đến thế nếu như bọn chị cứ định giấu kín mối quan hệ này. Trái lại, chị nghĩ là nếu cứ giấu giếm thì chẳng phải là quá đáng với em sao?"

Khi tôi phồng má hờn dỗi nói vậy, Shizuku-chan khẽ nhún vai kiểu 'hết cách với chị rồi'.

"Aya-senpai, có phải chị sợ rằng chuyện 'bị cướp mất người mình thích' hay gì đó tương tự sẽ lặp lại không?"

"Ừm."

"Vậy nên, chị mới sợ chuyện đó tái diễn đúng không?"

"Ừm."

Shizuku-chan nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi gật đầu, và chậm rãi nói.

"Trước đây em đã từng nói với chị rồi đúng không? Em không quan tâm đến những người bạn sẽ ngay lập tức giữ khoảng cách với mình khi có chuyện xảy ra. Em trân trọng mối quan hệ với những người bạn vẫn đối xử với em không đổi thay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phải vậy không?"

"Đúng vậy."

Shizuku-chan khẽ gật đầu và nói tiếp.

"Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em thôi, nên em không có ý định áp đặt nó lên Aya-senpai đâu. Chị cũng có cách kết bạn riêng của mình. Nhưng mà, thành thật mà nói, những người nói rằng chị bị cướp mất người mình thích và dùng điều đó để chỉ trích chị, những người đó không phải là bạn bè đâu."

Trước lời khẳng định dứt khoát của Shizuku-chan, tôi bất giác cúi gầm mặt xuống.

"Cái việc chê trách Aya-senpai trong khi lờ đi sự thật là chính bản thân họ không đủ dũng khí để tỏ tình, em thấy thật nực cười."

Khi Shizuku-chan nói vậy, tôi hơi khựng lại.

Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy bỗng dưng im lặng. Sau đó, Shizuku-chan nhìn thẳng vào mắt tôi và lên tiếng.

"Em…… đã từng thích Haru-senpai. Không, ngay cả bây giờ em vẫn còn thích anh ấy."

"Hở!?"

Tôi nín thở vì lời thú nhận bất ngờ.

"A, cái, cái đó là…… X, xin lỗ——"

"Xin chị đừng xin lỗi!"

Shizuku-chan cắt ngang lời tôi khi tôi đang định nói lời xin lỗi.

"Chị không cần phải xin lỗi. Em nhắc lại một lần nữa, chị không cần phải xin lỗi đâu."

Shizuku-chan, người lặp lại cùng một câu nói, nói với tôi bằng một giọng điệu kiên định.

"Chị đâu cần phải xin lỗi. Aya-senpai đã đường đường chính chính trở thành người yêu của anh ấy rồi. Đó là điều đáng được chúc phúc, không phải là việc mà chị phải bận tâm rồi xin lỗi đâu. Vì vậy, Aya-senpai, xin chị hãy cứ công khai tình tứ với Haru-senpai đi ạ. Nếu chị còn cư xử một cách dè dặt kỳ cục, em sẽ cho chị nếm mùi cú búng trán đặc biệt gia truyền nhà Doujima đấy nhé?"

"Ừm…… cảm ơn em, Shizuku-chan."

Tôi không nói lời xin lỗi với Shizuku-chan nữa, thay vào đó là lời cảm ơn. Trước phản ứng đó của tôi, Shizuku-chan gật đầu có vẻ hài lòng.

"Vậy, quay lại chuyện lúc nãy. Chắc chắn là em không hề trách móc Aya-senpai, con mèo ăn trộm đáng ghét đâu."

"Ưư, thế là em có hận chị à……"

Nhìn vẻ mặt hơi co giật của tôi, Shizuku-chan phá vỡ vẻ mặt vô cảm thường ngày và nhếch mép cười.

"Tất nhiên là có rồi. Người mà em luôn thích lại đột nhiên bị nẫng tay trên mất, hận chứ, hận đến mức em muốn cho chị một cú búng trán đặc biệt nhà Doujima luôn ấy chứ."

"Những gì em vừa nói lúc nãy mâu thuẫn hoàn toàn luôn đó!?"

Shizuku-chan thật nguy hiểm khi đang làm động tác khởi động búng trán ngay trước mặt tôi.

"Chị ồn ào quá. Tình bạn là lý trí, còn tình yêu là bản năng."

"Em đang nói câu gì nghe như danh ngôn ấy nhỉ, nhưng mà…"

Tôi tuyệt vọng né xa khỏi ngón tay giữa đang vung vẩy phát ra tiếng "Vù! Vù!" đầy đe dọa của Shizuku-chan.

Thấy vậy, Shizuku-chan khẽ bật cười "Fufufu" rồi hạ tay xuống, không giữ tư thế chuẩn bị búng trán nữa.

"Em đùa đấy."

Nói rồi, Shizuku-chan hơi nhoài người tới, thu hẹp khoảng cách với tôi.

"Đối với em, Aya-senpai đúng là một con mèo ăn trộm. Nhưng chị là một cô mèo vô cùng đáng yêu, rất đáng để trêu chọc, và là một cô mèo quan trọng luôn mang lại cho em sự vui vẻ khi ở bên. Vì vậy nên…"

Shizuku-chan rũ bỏ vẻ vô cảm thường ngày, nở một nụ cười rạng rỡ và đáng yêu đến mức từ trước tới nay tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Từ nay về sau, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân chí cốt nhé, Aya-senpai."

Cùng với những lời đó, nụ cười nở trên môi Shizuku-chan đã hớp hồn tôi.

Chính vì bình thường em ấy luôn vô cảm nên nụ cười đó mới mang lại cảm giác vô cùng quý giá.

Và hơn hết, khi một cô bé cực kỳ đáng yêu nở nụ cười thuần khiết. Đó quả thực là sức sát thương vô địch.

Trong lúc tôi còn đang bị nụ cười của Shizuku-chan hớp hồn, em ấy đã quay lại với vẻ vô cảm thường ngày và nói.

"Vì vậy, sau này dù mối quan hệ với Haru-senpai có được công khai và xảy ra đủ thứ chuyện, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh Aya-senpai. Nếu có kẻ nào dám bắt nạt chị, em sẽ cho chúng nếm mùi sức mạnh thực sự của Võ đường Doujima, thế nên cứ đừng ngần ngại mà báo cáo với em nhé."

"Fufu, cảm ơn em, Shizuku-chan. Chị nhờ cả vào em đấy. Nhưng mà dùng bạo lực là không được đâu nhé?"

Đáp lại lời tôi, Shizuku-chan liền ngụy biện với vẻ đầy tự tin: "Không phải bạo lực, mà là thực lực ạ."

Nghe những lời Shizuku-chan nói, trong lòng tôi ít nhiều cũng dấy lên cảm giác tội lỗi vì đã cướp mất Haruto từ tay em ấy.

Nhưng vượt lên trên tất cả, niềm vui sướng khi có được một người bạn thân quý giá không gì thay thế được lại lớn lao hơn nhiều.

Từ nay về sau, tôi sẽ trân trọng mối quan hệ với Shizuku-chan nhiều hơn nữa. Đang mải suy nghĩ như vậy, tôi chợt nhận ra em ấy đang chằm chằm nhìn mình.

"Hửm? Sao vậy Shizuku-chan?"

"……Nụ hôn đầu của Aya-senpai là dành cho Haru-senpai đúng không?"

"Hả!? Ư, ừm…… đúng là vậy, nhưng sao cơ?"

Không hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi đột ngột đó là gì, tôi hơi đỏ mặt gật đầu.

Thấy tôi như vậy, Shizuku-chan làm vẻ mặt đăm chiêu và lầm bầm.

"Nói cách khác, nếu mình hôn Aya-senpai, người đã trao nụ hôn đầu cho Haru-senpai, thì về cơ bản cũng tương đương với việc mình đã có nụ hôn đầu với Haru-senpai sao? Nụ hôn đầu gián tiếp……"

"Sh-Shizuku-chan?"

Không hiểu sao, lời lầm bầm của em ấy nghe cứ nguy hiểm kiểu gì ấy, chắc chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, nhỉ……?

"Aya-senpai……"

"C-Chị đây……"

"Chúng ta là bạn thân chí cốt mãi mãi mà, đúng không chị?"

"Đ-Đúng là vậy nhỉ?"

"Nếu vậy, hãy chia sẻ cả nụ hôn đầu ngọt ngào với Haru-senpai đi nào."

"Khoan! T-Từ từ đã Shizuku-chan!? Khoan khoan khoan! Đợi đã đợi đã!!"

"Không được chạy, Aya-senpai. Hãy ngoan ngoãn giao nụ hôn đầu của Haru-senpai ra đây cho em!"

"Kh-Không chịu đâu! Shizuku-chan! Không được mà! Vốn dĩ nụ hôn đầu đâu phải là thứ như vậy, ááá!"

"Từ bỏ sự chống cự vô ích đi Aya-senpai. Hãy ngoan ngoãn, ngoan ngoãn… chà, cái đồ mèo ăn trộm này! Đỡ lấy cú búng trán đặc biệt của Shizuku đi!"

"Đau!? Quá đáng lắm nha Shizuku-chan!!"

"Người quá đáng là Aya-senpai mới đúng! Chia sẻ nụ hôn đầu cho một kẻ thất tình như em thì có sao đâu chứ! Cái đồ Aya-senpai tham lam!"

"Không phải là tham lam hay không! Cho nụ hôn đầu là chuyện không thể nào mà!"

"Không có gì là không thể!!"

Sau đó, tôi đành phải vật lộn với Shizuku-chan đang trong trạng thái mất kiểm soát cho đến tận giờ nghỉ trưa.

※

Khi Haruto quay lại sân trường, không chỉ nam sinh mà cả rất nhiều nữ sinh cũng đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Thu hút mọi ánh nhìn chứa đựng vô vàn cảm xúc khác nhau, Haruto tiến về phía giáo viên thể dục.

"Otsuki, tình hình của Toujou sao rồi?"

"Có vẻ chỉ là bong gân nhẹ thôi ạ. Hôm nay cô ấy cần được tĩnh dưỡng nên hiện đang nằm nghỉ trong phòng y tế rồi ạ."

Khi cậu thông báo việc Ayaka sẽ xin nghỉ học tiết này, giáo viên thể dục gật đầu: "Thầy hiểu rồi."

"Vâng. Vậy em xin phép quay lại lớp học."

Haruto cúi chào thầy giáo rồi đi về phía Tomoya, người đang luyện tập nhảy cao.

"Toujou-san không sao chứ?"

"Ừ, bong gân nhẹ thôi. Đã được quấn băng rồi nên chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là khỏi ngay ấy mà."

"Vậy à, may mà không phải vết thương nặng."

"Ừ."

Vừa trò chuyện với Tomoya, Haruto vừa nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh.

Theo như cậu dự đoán, ngay khoảnh khắc quay lại sân, cậu sẽ bị một đám đông bủa vây và chất vấn liên tục.

Tuy nhiên, vì đang trong giờ học nên tạm thời cậu vẫn tránh được tình huống đó.

Có điều, vì Ayaka không thể dồn trọng lượng lên chân phải nên khi nào tan học, cậu phải đến phòng y tế đón cô ấy mới được.

"Vậy à…… Thế có ổn không? Chuyện mối quan hệ của hai người ấy."

Tomoya hơi hạ giọng hỏi Haruto.

Vì đang trong giờ học nên không có học sinh nào trực tiếp ném câu hỏi về phía Haruto. Tuy nhiên, họ đều đang dỏng tai lên nghe ngóng để hòng thu thập được chút thông tin nào đó.

Dù đang là giờ thể dục, nhưng chỉ riêng khu vực xung quanh nhóm Haruto lại bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng kỳ dị.

Trước tình huống đó, Haruto hít một hơi thật sâu, rồi cố tình không hạ giọng mà cứ thế trả lời câu hỏi của Tomoya.

"Ừ, tao sẽ không giấu giếm chuyện mình đang hẹn hò với Ayaka nữa."

Khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh đồng loạt ồ lên. Và rồi, vài người không kìm nén nổi nữa liền sấn tới.

"N-này Otsuki. Chuyện vừa rồi là thật hả? Cậu hẹn hò với Toujou-san á……"

"Thật."

"T-Từ khi nào! Cậu với Toujou-san quen nhau từ khi nào!?"

"Từ nửa cuối kỳ nghỉ hè."

"Ai tỏ tình trước!? Mà làm thế nào hai người lại hẹn hò được với nhau thế!?"

"Cậu đã đi hẹn hò với Toujou-san chưa?"

"Chẳng phải Toujou-san không hứng thú với chuyện yêu đương sao!?"

"Hai người hôn nhau chưa!?"

Những câu hỏi dồn dập bay tới tấp khiến Haruto không khỏi cảm thấy ngán ngẩm.

Đúng lúc đó, giáo viên thể dục nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy về phía đám đông đang tụ tập quanh cậu.

"Này mấy đứa kia! Đang trong giờ học đấy nhé!"

Nhờ tiếng quát của giáo viên thể dục, đám đông đang chất vấn Haruto mới chịu im lặng.

Nhưng hễ thầy giáo vừa đi xa, họ lại bắt đầu rì rầm to nhỏ.

Vì bị nhắc nhở nên không còn ai vây quanh hỏi han cậu như lúc nãy nữa, nhưng họ cứ liếc nhìn về phía cậu và say sưa bàn tán điều gì đó với giọng thì thầm.

Vừa quan sát tình hình xung quanh, Tomoya vừa nhìn Haruto với ánh mắt ái ngại.

"Tao cũng tán thành việc công khai mối quan hệ với Toujou-san, cơ mà…… thế này thì vất vả cho mày rồi đây."

"Chà, tao cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi."

Haruto nở nụ cười gượng gạo, cố gắng hết sức không bận tâm đến những lời xì xầm xung quanh để tập trung vào giờ thể dục.

Từ đó cho đến khi hết tiết, cậu không bị ai gặng hỏi về mối quan hệ với Ayaka nữa.

Thế nhưng, ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu, Haruto lập tức bị vô số bạn cùng lớp, bất kể nam hay nữ, vây kín.

"Otsuki! Kể chi tiết chuyện cậu với Toujou-san nghe coi!"

"Ai tỏ tình trước thế! Là Otsuki hả?"

"Mày nổ tung đi Otsuki!!"

"Otsuki-kun thích Ayaka-chan ở điểm nào vậy?"

"Mày hẹn hò với Toujou-san là thật à? Nói dối đúng không!? Nói với tao đây là nói dối đi!!"

"Toujou-san…… Toujou-san của chúng ta……"

Từ đám bạn cùng lớp đang vây quanh Haruto, đủ mọi âm thanh vang lên, chất chứa sự tò mò, ghen tị, bi thương và cả van nài.

Đáp lại những lời đó, Haruto trả lời một cách ngắn gọn và rõ ràng.

"Tớ và Ayaka đang hẹn hò. Xin lỗi nhé, tớ phải đi đón cô ấy ở phòng y tế nên các cậu nhường đường một chút được không."

Haruto len qua đám bạn cùng lớp để tiến về phía phòng y tế.

Hàng loạt câu hỏi khác tiếp tục bủa vây lấy cậu. Chắc mấy nghệ sĩ bị tạp chí đưa tin hẹn hò rồi bị truyền thông vây quét cũng có cảm giác giống thế này nhỉ.

Vừa mường tượng ra viễn cảnh đó, Haruto vừa bước nhanh phá vỡ vòng vây để đến phòng y tế.

Cậu đi từ sân trường vào khu nhà học, đổi từ giày đi ngoài sân sang giày đi trong nhà, đôi chân rảo bước thật nhanh.

Dẫu vậy, cậu vẫn bị rất nhiều bạn cùng lớp bám theo và ném câu hỏi tới tấp. Nếu cứ thế này mà đến phòng y tế thì sẽ làm phiền người khác mất.

Haruto đột ngột dừng bước và quay gót lại.

"Xin lỗi mọi người, muốn hỏi gì thì để lúc tớ về lại lớp rồi tớ sẽ trả lời."

Cậu lên tiếng, hàm ý 『Đừng có đi theo tớ nữa』. Bất chấp điều đó, một nam sinh vẫn kích động hỏi dồn tới.

"Này Otsuki! Cậu với Toujou-san——"

"Xin lỗi. Tớ sẽ trả lời sau."

Cậu ngắt lời ngay giữa chừng. Trước thái độ kiên quyết của Haruto, đám bạn cùng lớp đang bám đuôi liền đồng loạt im bặt.

Đúng lúc đó, Saki đột nhiên ló mặt ra từ giữa đám bạn.

"Otsuki-kun. Tớ cũng đi đón Ayaka với cậu nhé."

"Ừ. Được thôi."

Nhìn thấy cái gật đầu của Haruto, Saki liền quay ngoắt người lại, cười tủm tỉm với đám bạn cùng lớp đang đứng chết trân.

"Nếu các cậu còn bám riết lấy Otsuki-kun thêm nữa, nhỡ đâu Ayaka ghét các cậu vì tội làm khó người bạn trai quý hóa của cậu ấy thì sao ta~?"

Nghe Saki nói vậy, đám đông xôn xao dao động.

Quả nhiên, việc rước lấy sự bất bình của 『Thần tượng của trường』 dường như là một vấn đề vô cùng lớn đối với đám con trai.

Thấy các bạn cùng lớp đã chịu dừng bước, Saki quay sang nhìn Haruto với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Vậy thì Otsuki-kun. Chúng ta đến phòng y tế thôi nào."

Haruto bước theo Saki đang đi lên phía trước.

"Cảm ơn cậu, Aizawa-san. Cậu đã cứu tớ một mạng đấy."

"Vì Otsuki-kun là bạn trai quý hóa của cô bạn thân tớ mà lị."

Saki vừa đi cạnh Haruto vừa nói với nụ cười có chút trêu chọc.

"Otsuki-kun, cuối cùng cậu cũng chịu đứng ra thừa nhận mình là bạn trai của Ayaka rồi nhỉ. Ây dà~ Đáng khen, đáng khen nha."

"Chà, vì tớ muốn được cùng Ayaka trải qua quãng đời cao trung ngắn ngủi này thật vui vẻ mà."

"Ra vậy, đúng thế nhỉ. Hẹn hò trong bộ đồng phục thì chỉ có bây giờ mới làm được thôi."

Saki khoanh tay, gật gù mấy cái "ừm ừm", rồi chầm chậm hướng ánh mắt về phía Haruto.

"Otsuki-kun. Chăm sóc tốt cho Ayaka nhé."

Biểu cảm của Saki lúc này ánh lên vẻ dịu dàng của một người thực tâm nghĩ cho cô bạn thân.

"Tất nhiên rồi."

Haruto gật đầu mạnh một cái đáp lại lời cô nàng, cũng là lúc hai người vừa vặn bước đến trước cửa phòng y tế.

Haruto gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng đáp lời "Vào đi" của Susaki-sensei.

Nhận được sự cho phép, cậu bước vào phòng y tế, và được Susaki-sensei đang ngồi vắt chéo chân trên ghế nở một nụ cười nhếch mép chào đón.

"Ồ, là em à."

Cô nhìn thấy Haruto, rồi liếc mắt sang cả Saki đang đứng phía sau cậu.

"Này chàng trai đào hoa. Tận hưởng thanh xuân thì cũng tốt thôi, nhưng đừng có mang mấy mớ bòng bong tình ái vào phòng y tế nhiều quá đấy nhé?"

"Hả? Cô nói vậy là…"

Không hiểu lời Shizaki-sensei nói có ý gì, Haruto bối rối đưa mắt nhìn sang ngang, và đập vào mắt cậu là cảnh Ayaka cùng Shizuku đang ngồi cạnh nhau trên giường.

"Ủa? Sao Shizuku lại ở đây?"

Sự xuất hiện của nhân vật ngoài dự kiến khiến vẻ mặt Haruto ngập tràn sự ngạc nhiên. Thấy vậy, Shizuku hơi chu môi lên, càu nhàu phàn nàn với cậu.

"Bạn gái của Haru-senpai bướng bỉnh quá, rắc rối thật đấy."

Trái lại, Ayaka lại mang vẻ mặt như vừa gặt hái được thành tựu gì đó to lớn lắm mà nói với Haruto.

"Haruto này. Em bảo vệ được rồi. Em đã bảo vệ được kỷ niệm quý giá với Haruto đó."

Haruto ngớ người ra, hoàn toàn không hiểu nổi hai cô gái này rốt cuộc đang nói cái gì.

Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy một phần trán của Ayaka hình như hơi ửng đỏ. Ngay lúc đó, Susaki-sensei vỗ vỗ lên vai cậu.

"Cô có việc nên ra ngoài một lát. Nếu em có bị đâm chém gì, trong tủ đằng kia có thuốc cầm máu đấy, cứ tự nhiên mà dùng nhé."

"Bị đâm á? Hả?"

Vô số dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu Haruto. Susaki-sensei vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lại vỗ vỗ vai Haruto thêm vài cái rồi cứ thế đi khỏi phòng y tế.

Haruto nghiêng đầu suy nghĩ về ý nghĩa câu nói mà cô y tá vừa để lại. Băng qua mặt cậu, Saki tiến đến bên cạnh Ayaka.

"Ayaka, chân cậu không sao chứ?"

"Ừm. Chân mình được nẹp cố định đàng hoàng rồi, bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ nhanh khỏi thôi."

"Vậy à. Thế, Shizuku-chan đến thăm bệnh Ayaka đấy hả?"

Saki hướng mắt về phía Shizuku, cô bé vẫn giữ nét mặt vô cảm như thường lệ, chỉ hơi bĩu môi lên một chút.

"Em xông vào đây vì nghĩ Aya-senpai và Haru-senpai định nhốt mình trong phòng y tế để làm mấy chuyện mờ ám thôi ạ."

"Ahaha, ra là vậy."

Nghe Shizuku giải thích, Saki bật cười thành tiếng, còn Haruto thì lộ rõ vẻ mặt cạn lời.

"Bọn anh làm gì có chuyện làm mấy thứ đó chứ…"

"Với độ ngấm ngầm đen tối của Aya-senpai thì khả năng đó không phải là con số không đâu ạ."

"Đã bảo rồi! Chị không có ngấm ngầm đen tối mà!"

Bị Shizuku nói vậy, Ayaka lập tức phản bác ngay tắp lự.

"Thiệt tình, Shizuku-chan cứ hở ra là lại trêu chọc chị như thế thôi."

"Tại thú vị quá nên em không nhịn được."

"Hứ!"

Ayaka dồn hết sức nhăn mặt lại để bày tỏ thái độ phản đối với Shizuku.

Thế nhưng, Shizuku lại mượt mà bơ đẹp sự kháng cự đó bằng khuôn mặt vô cảm như mọi khi.

Nhìn màn tương tác của hai người, Saki cất tiếng.

"Sao tớ thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ?"

Nghe cô bạn hỏi vậy, Ayaka và Shizuku khẽ nhìn nhau rồi lần lượt đáp lời.

"Chà, thì chuyện của mình với Haruto cũng được Shizuku-chan giúp đỡ mà. Mình nghĩ là mình muốn trân trọng mối quan hệ với Shizuku-chan."

"Aya-senpai là một người rất đáng yêu và rất đáng để trêu chọc, nên đối với em, chị ấy là một người bạn thân chí cốt mãi mãi quan trọng."

Miệng nói vậy nhưng biểu cảm của hai người từ nãy đến giờ vẫn không đổi, Ayaka thì cau mày, còn Shizuku thì bĩu môi.

Thế nhưng, bầu không khí hoàn toàn không chút gượng gạo của cả hai lại càng làm nổi bật lên sự thân thiết giữa họ.

Shizuku hướng vẻ mặt vô cảm về phía Haruto, khẽ cắn môi rồi nói.

"Haru-senpai. Aya-senpai là người bạn thân chí cốt mãi mãi quan trọng của em, nên anh tuyệt đối đừng làm chị ấy buồn nhé. Nếu Aya-senpai mà phải rơi nước mắt, em sẽ tẩn Haru-senpai bay màu luôn đấy."

Dù giữ vẻ mặt vô cảm, từng lời Shizuku thốt ra lại chứa đầy sức nặng. Haruto nhìn Shizuku bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi gật đầu mạnh một cái.

"Ừ, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến bạn thân của Shizuku phải buồn đâu."

Nghe Haruto nói vậy, Shizuku nở một nụ cười có vẻ mãn nguyện.

"Vậy thì, chúng ta về lớp thôi nhỉ."

Haruto vừa nói vừa chìa vai mình ra cho Ayaka.

"Ừm."

Ayaka gật đầu, vui vẻ mượn sự trợ giúp của Haruto để đứng lên khỏi giường. Cậu đưa cho Ayaka chiếc nạng mà Susaki-sensei đã cho mượn, rồi dìu cô bước ra khỏi phòng y tế.

Shizuku, người cùng bước ra khỏi phòng y tế với nhóm Haruto, toan quay về lớp mình thì chợt dừng bước.

"À đúng rồi. Hôm nay các anh chị có xuống nhà ăn không?"

"Không, anh mang cơm hộp, còn Tomoya cũng mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi, nên hôm nay bọn anh định ăn trưa trong lớp."

Trả lời xong, Haruto hướng ánh mắt về phía Ayaka và Saki.

"Chị và Saki cũng mang cơm hộp, nên không xuống nhà ăn đâu."

Ayaka đáp lại. Nghe câu trả lời của hai người, Shizuku liền lên tiếng: "Em cũng sẽ ăn trưa cùng mọi người."

"Lát nữa em sẽ mang cơm hộp lên lớp các anh chị, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Vậy nên, hãy rửa cổ chờ sẵn đi."

Bỏ lại câu đó, Shizuku chạy tót lên cầu thang hướng về lớp năm nhất.

Bóng dáng cô hậu bối biến mất chỉ trong chớp mắt khiến Haruto không nhịn được mà lầm bầm ném theo một câu cự nự.

"Bảo người ta 'rửa cổ chờ sẵn' thì có hơi sai sai không đấy."

Vừa dìu Ayaka, Haruto vừa chầm chậm bước lên cầu thang dẫn đến tầng của khối năm hai, trên môi nở nụ cười gượng gạo.

Saki, người đang đứng ở phía đối diện Haruto với Ayaka ở giữa, cất giọng đầy thích thú.

"Shizuku-chan thú vị thật đấy. Mà này, Ayaka có chuyện gì với Shizuku-chan à? Tớ có cảm giác khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại thì phải?"

"Ể? À… ừm."

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện đó thì…"

Bắt gặp ánh nhìn của Saki, Ayaka khẽ liếc sang Haruto.

"…Bí mật."

"Hừm~. Ra là vậy."

Từ cử chỉ nhỏ của Ayaka, Saki dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tớ cũng muốn thân thiết với Shizuku-chan, nên từ giờ chắc phải chủ động tiếp cận em ấy nhiều hơn mới được."

"Cậu đừng có bắt tay với em ấy để bắt nạt tớ đấy nhé?"

Thấy Ayaka cảnh giác, Saki nở nụ cười đầy ẩn ý: "Chuyện đó thì ai biết được ta~?"

"Bọn có gấu là kẻ thù của dân ế mà lị."

Saki nép sát vào Ayaka, cười gian xảo nhìn Haruto, người đang dìu bạn mình.

"Aizawa-san này. Đừng có bắt nạt cô bạn gái quan trọng của tớ nhé."

"Otsuki-kun tận tâm ghê ha."

Vừa trò chuyện như vậy, cả ba vừa cùng nhau tiến về lớp học.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, rất nhiều học sinh ùa ra khỏi lớp, vui vẻ đứng trò chuyện với bạn bè ngoài hành lang, hoặc rủ nhau ra nhà thể chất và sân trường chơi đùa, hay là đang đi đến nhà ăn để dùng bữa.

Khắp nơi tràn ngập bầu không khí sôi nổi, đầy sức sống.

Thế nhưng, khi nhóm Haruto đi ngang qua, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Một 『Thần tượng của trường』 từ trước đến nay luôn cự tuyệt mọi nam sinh tiếp cận, giờ đây lại đang được một nam sinh dìu bước đi.

Hơn nữa, trên gương mặt cô không hề lộ ra nửa điểm khó chịu. Trái lại, dù đôi má có chút ửng đỏ vì ngượng ngùng, cô vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc.

Toujou Ayaka đang bước đi sát sạt bên cạnh một nam sinh, tỏa ra xung quanh bầu không khí như muốn hét lên rằng 『Hiện tại, tôi đang vô cùng hạnh phúc』.

Cảnh tượng đó khiến những kẻ đang say sưa trò chuyện với bạn bè phải ngậm chặt miệng, những nam sinh đang định đi chơi há hốc mồm ngỡ ngàng, đám đông đang hướng về nhà ăn cũng quên cả đói, dán chặt ánh mắt dõi theo bóng lưng của hai người.

Đưa mắt nhìn lướt qua tình hình xung quanh, Saki cất giọng đầy vẻ thích thú.

"Ồ, hai cậu thu hút sự chú ý dữ dội luôn kìa. Nhất là biểu cảm của mấy bạn nam trông buồn cười chết đi được. Quả không hổ danh là người nổi tiếng như Ayaka nhỉ."

Nghe Saki nói vậy, Ayaka chỉ biết cười khổ.

"Tình cảnh này có hơi đáng sợ thật."

"Không sao đâu. Có chuyện gì thì Otsuki-kun sẽ bảo vệ cậu mà, đúng không?"

Saki vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Haruto, khiến cậu gật đầu cái rụp.

Thấy vậy, Ayaka bẽn lẽn mỉm cười đầy hạnh phúc rồi khẽ ôm lấy cánh tay Haruto.

Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp xung quanh.

Thế nhưng, cả hai đã quyết tâm sẽ đường đường chính chính bên nhau nên chủ động phớt lờ những phản ứng ấy.

"Cảm ơn anh, Haruto."

"Đó là điều hiển nhiên với tư cách bạn trai mà."

"Fufu."

Haruto và Ayaka vừa nhìn nhau đắm đuối vừa trao nhau nụ cười.

Phải hứng trọn màn phát cẩu lương của hai người họ ở cự ly gần, Saki phô ra vẻ mặt như thể cạn lời phân nửa.

"Aa, rồi rồi. Tôi ăn no cơm tró rồi ạ."

Bất chấp bầu không khí ngỡ ngàng ngơ ngác của những người xung quanh, cả ba vừa trò chuyện rôm rả vừa bước đến gần lớp học.

Đúng lúc đó, vài nam sinh đang đứng chờ sẵn gần lớp vội vàng chạy ào tới.

"Cái giề!? Vậy ra chuyện cậu hẹn hò với Toujou-san là thật à!"

"Aa… aà…"

"Otsuki… chết tiệt~"

Nhóm nam sinh xông tới đầu tiên liền bày ra phản ứng vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến cảnh Haruto và Ayaka bước đi sát rạt bên nhau.

Chưa kịp chất vấn câu nào thì đã bị đập vào mặt bằng bằng chứng thép cho thấy hai người họ đích thực là một cặp, đám nam sinh liền trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng như thể hồn lìa khỏi xác.

Hất văng đám nam sinh kia sang một bên, lần này đến lượt các nữ sinh với đôi mắt sáng rực hóng hớt chuyện tình cảm hớt hải chạy ùa tới.

"Ayaka-chan! Cậu hẹn hò với Otsuki-kun là thật đúng không!"

"Thì ra người mà Ayaka thích là cậu ấy!"

"Này này, sao Toujou lại bắt đầu hẹn hò với Otsuki vậy? Cơ duyên là từ đâu thế?"

"Mà nè Ayaka, chân cậu không sao chứ? Cậu đang phải chống nạng kìa?"

"Dựa dẫm vào Otsuki-kun sát rạt thế kia, tình bể bình luôn nha!"

Hoàn toàn trái ngược với phản ứng nhuốm màu ghen tị và tuyệt vọng của đám nam sinh lúc nãy, các nữ sinh dồn dập ném ra hàng loạt câu hỏi bằng ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích.

Ayaka lộ vẻ mặt có chút nhẹ nhõm, cô bẽn lẽn tóm tắt lại cơ duyên quen biết với Haruto cho mọi người nghe.

"Tớ và Haruto quen nhau từ đợt làm thêm dịp nghỉ hè, sau vài lần đi chơi cùng nhau thì đến cuối kỳ nghỉ hè, bọn mình chính thức hẹn hò. Tiện thể thì chân tớ chỉ bị bong gân thôi, hoàn toàn không sao đâu."

Nghe Ayaka giải thích xong, đám nữ sinh lại càng thêm phấn khích và tiếp tục đặt câu hỏi dồn dập.

"Ai vậy!? Ai là người tỏ tình trước? Ayaka-chan? Hay là Otsuki-kun?"

"Đi chơi thì hai người làm những gì? Có đi biển không?"

"Otsuki-kun thích Ayaka ở điểm nào vậy?"

"Còn Ayaka thì sao? Điểm mấu chốt để cậu chọn Otsuki-kun làm bạn trai là gì?"

Ayaka vừa đỏ mặt vừa lúng túng trả lời hàng tá câu hỏi đang bắn tới tấp như súng liên thanh.

"Đi chơi thì bọn mình đi rạp chiếu phim, hoặc là đi dạo ngắm đồ qua tủ kính chăng? Còn tỏ tình thì, ưm…"

"Là tớ tỏ tình trước."

Thấy Ayaka đang ấp úng vì quá ngượng ngùng, Haruto liền lên tiếng trả lời thay cô nàng.

Lần này, sự chú ý của các nữ sinh lập tức dồn hết lên người cậu.

"Cậu tỏ tình thế nào vậy?"

"Chuyện đó, ừm… Chỉ đơn giản là 『Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em』 thôi chăng?"

Đến nước này thì ngay cả Haruto cũng cảm thấy xấu hổ, cậu vừa dùng ngón tay gãi gãi nhẹ lên má vừa trả lời.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét chói tai "Kyaa!" vang lên rần rần giữa đám nữ sinh.

"Này Aizawa, cậu biết chuyện hai người họ hẹn hò từ trước rồi à?"

"Thì cũng có. Ayaka hay tìm tớ để xin lời khuyên tình cảm mà."

"Thật á? Vị trí đó là hóng được nhiều drama nhất luôn á! Ghen tị ghê."

"Đã lắm đúng hông~"

Bầu không khí lấy Haruto và Ayaka làm trung tâm đang ngập tràn tiếng trò chuyện rôm rả của các nữ sinh trong lớp.

Đứng bơ vơ một mình lọt thỏm giữa vòng vây của hội con gái, Haruto cảm thấy có chút không thoải mái.

Tuy nhiên, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy việc công khai mối quan hệ với Ayaka dường như không làm cho các mối quan hệ bạn bè của cô bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu.

Đúng lúc đó, tiếng hét của một nam sinh vang vọng khắp hành lang, như muốn xé toạc cuộc trò chuyện đầy vui vẻ của hội nữ sinh.

"Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!"

Nghe thấy âm thanh đó, vô số ánh mắt liền đổ dồn về phía nam sinh vừa cất tiếng hét.

Người vừa hét lên là một nam sinh học cùng lớp với Haruto, cậu ta cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm với đám con gái.

Đôi lúc, Haruto từng nghe cậu ta khoe khoang với bạn bè rằng mình vừa được cô này cô kia tỏ tình.

Chính vì là một kẻ như vậy, nên chắc hẳn cậu ta không thể chấp nhận được hiện thực rằng Haruto, người mà cậu ta đinh ninh là kém hấp dẫn hơn mình, lại là bạn trai của Ayaka.

"Tại sao chứ! Cái thằng này chỉ là một tên mọt sách thôi mà! Toujou lại đi thích một thằng loser ốm nhom u ám thế này sao!!"

Có vẻ như lòng tự trọng của cậu ta đã bị tổn thương nặng nề trước sự thật rằng người Ayaka chọn lại là Haruto.

Cậu ta vừa chỉ thẳng tay vào Haruto vừa lớn tiếng chửi rủa.

Khoảnh khắc đó, Haruto có cảm giác như… ánh sáng trong đôi mắt Ayaka đã vụt tắt.

Saki dường như cũng nhận ra bầu không khí bao quanh cô bạn mình đã thay đổi, liền nở nụ cười khổ: "Ái chà, phen này đạp trúng mìn rồi."

"…Chỉ là một tên mọt sách? Haruto là một thằng loser ốm nhom u ám?"

Ayaka nhẩm lại y nguyên những lời của nam sinh kia, rồi hơi nghiêng nhẹ đầu.

Haruto vốn khá thích hành động nghiêng đầu này của cô. Dù cảm thấy có chút cố tình, nhưng trước cử chỉ đáng yêu ấy, cậu vẫn bất giác nhếch mép cười.

Thế nhưng, Ayaka lúc này lại khiến cậu cảm thấy có chút đáng sợ.

Hiện tại, cô đang nở một nụ cười mờ nhạt, nhưng chính điều đó lại càng làm tăng thêm sự rùng rợn.

Vì gương mặt cô vốn dĩ đã vô cùng sắc sảo, nên uy lực toát ra dường như lại càng được nhân lên gấp bội.

Nó có nét gì đó gợi nhớ đến nụ cười áp đảo mà Ikue phô ra mỗi khi tỏ thái độ bất mãn với Shuichi.

Trong lúc Haruto đang suy nghĩ mông lung, Ayaka lại lặp lại những lời giống hệt lúc nãy thêm một lần nữa.

"Chỉ là một tên mọt sách? Haruto là một thằng loser ốm nhom u ám?"

Chẳng rõ có phải do không chịu nổi sức ép toát ra từ cô hay không, nam sinh kia dù đảo mắt liên hồi nhưng vẫn tuyệt vọng mở miệng phản bác.

"Th-Thì đúng là vậy còn gì!? Cái thằng như thế này… một thằng như thế này! Chắc chắn là vậy rồi!!"

"…Ra là vậy."

Trước tiếng gào lên của nam sinh nọ, Ayaka đáp lại bằng một thái độ dửng dưng như thể đang nghe chuyện của ai khác.

Cô đưa cái đầu đang nghiêng trở lại thẳng thớm, rồi nở một nụ cười tươi rói và buông lời.

"Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, đúng không?"

"Ư… Nhưng mà!!"

"Không liên quan mà nhỉ?"

Nam sinh kia định lên tiếng phản bác. Thế nhưng, Ayaka đã cắt ngang và lặp lại cùng một câu nói. Một sự cự tuyệt hoàn toàn, không cho phép nửa lời phản kháng.

Trước thái độ của Ayaka, cậu ta rũ rượi cúi gằm mặt xuống như một cái cây héo úa.

Thông qua công việc làm thêm giúp việc nhà, Haruto đã chứng kiến muôn vàn biểu cảm của Ayaka.

Biểu cảm ngạc nhiên bối rối, hay lúc khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Biểu cảm nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, hay khi phồng má hờn dỗi bất mãn.

Dù là biểu cảm nào cũng tràn đầy sức hút, chứng tỏ cô là một người con gái giàu cảm xúc và có trái tim vô cùng nhân hậu.

Đó chính là Toujou Ayaka trong mắt Haruto.

Và cô gái ấy hiện đang tức giận ngay trước mắt cậu.

Tuy trên môi vẫn giữ nụ cười tươi rói, nhưng đằng sau khuôn mặt ấy lại bộc lộ một cơn thịnh nộ mãnh liệt.

Hứng chịu lời cự tuyệt tuyệt đối "Không liên quan đến cậu" thốt ra từ miệng Ayaka, nam sinh kia buông thõng vai tuyệt vọng.

Ayaka dồn sự phẫn nộ vào ánh mắt, liếc nhìn cậu ta một cái.

"Tôi có trót thích ai, có muốn hẹn hò với ai, đều không liên quan đến cậu. Nhưng mà, tôi muốn cậu rút lại những lời vừa nói với người bạn trai mà tôi vô cùng yêu quý đấy."

Vì đang cố dằn cơn giận xuống, giọng điệu của Ayaka trở nên đều đều, thiếu vắng đi ngữ điệu một cách không tự nhiên.

Đứng ngay sát bên cạnh, Haruto cảm thấy hạnh phúc khi biết Ayaka lại vì mình mà tức giận đến nhường này.

Nhưng đồng thời, lần đầu tiên được chứng kiến "chế độ thịnh nộ thực sự" của cô, cậu cũng cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng.

Ngay cả Haruto, người không trực tiếp hứng chịu cơn giận, còn cảm thấy như vậy, thì nam sinh đang đứng ngay đối diện và nhận trực diện sự phẫn nộ kia chắc chắn đang phải trải qua cảm giác vô cùng tồi tệ.

Haruto khẽ hướng một ánh nhìn mang theo chút đồng cảm về phía nam sinh nọ.

Bị Ayaka yêu cầu "Rút lại lời vừa nói", nam sinh luống cuống, hé mở miệng. Thế nhưng, lại chẳng có từ nào có thể thoát ra được.

Dù vậy, Ayaka vẫn không khoan nhượng bồi thêm đòn truy kích.

"Này, cậu nói Haruto chỉ là đồ mọt sách, vậy cậu có thể học hành như Haruto và giành được thành tích đứng đầu khối không? Cậu có biết Haruto mỗi sáng đều phải dậy sớm để học không? Cậu ấy thậm chí còn học mỗi ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ đấy? Cậu có làm được như vậy không? Này, chuyện như vậy mà cậu dám gọi là 'chỉ là mọt sách' sao?"

"Ch-Chuyện đó…"

"Thêm nữa, Haruto là người u ám sao? Nói đúng hơn, u ám ngay từ đầu có nghĩa là gì? Tôi không rành mấy cái khái niệm như u ám khép kín hay hoạt bát hòa đồng đâu. Chẳng lẽ cứ ồn ào trong lớp thì gọi là hoạt bát? Vậy ngược lại, người trầm tính thì là u ám? Nếu đúng là thế, u ám cũng đâu phải là chuyện gì xấu xa, đúng không?"

"Không, đ-đâu có…"

"Hơn nữa, cậu bảo Haruto là đồ giá đỗ ốm nhom, nhưng cánh tay anh ấy rất săn chắc, và lồng ngực cũng không hề mỏng đâu nhé? Lúc ôm Haruto, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp của anh ấy. Thêm nữa, Haruto còn có cơ bụng sáu múi đấy? Thế mà lại là giá đỗ à? Nếu Haruto là giá đỗ, thì cậu là gì? Nấm kim châm? Hay là nấm rơm?"

Cơn thịnh nộ lạnh như bão tuyết tỏa ra từ Ayaka khiến không gian xung quanh chìm vào im lặng phăng phắc.

Giữa bầu không khí đó, nam sinh kia hệt như con cá bị ném lên bờ, chỉ biết há hốc miệng ngoi ngóp mà không thốt nên lời.

Giữa bầu không khí ngột ngạt đến khó thở ấy, câu chốt hạ của Ayaka dường như đã đánh trúng huyệt cười của Saki, khiến cô nàng không kìm được mà bật cười khúc khích.

"Pff… Sao lại là nấm cơ chứ… fufu."

Có vẻ như việc Ayaka dùng nấm kim châm và nấm rơm để bật lại từ "giá đỗ" quá đỗi buồn cười, khiến Saki không thể giấu nổi tiếng cười khẽ lọt ra khỏi khóe môi.

Nhờ tiếng cười của cô nàng, bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Một nữ sinh trong nhóm vây quanh Ayaka với đôi mắt sáng rực đầy tò mò bèn lên tiếng hỏi.

"Này này Ayaka-chan! Sao cậu lại biết Otsuki-kun có cơ bụng sáu múi vậy? Quả nhiên là đã nhìn trực tiếp rồi đúng không? Hơn nữa, có vẻ cậu còn rành rẽ về cơ thể của Otsuki-kun lắm nha! Lẽ nào hai người đã…?"

Trước câu hỏi kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý của cô bạn, khuôn mặt Ayaka đang cháy ngùn ngụt ngọn lửa giận dữ tĩnh lặng bỗng chốc đỏ bừng lên chỉ trong tích tắc.

"Hả!? Kh, kh-kh-kh, không, không phải đâu!!"

Cơn giận khi nãy bay biến đi đâu mất tăm. Ayaka hoảng loạn tột độ, luống cuống xua tay rối rít với bạn mình.

"T-Tớ với Haruto mới chỉ hôn nhau thôi mà! Hơn nữa, tớ biết rõ cơ thể của Haruto là vì lúc tắm chung tớ vô tình nhìn thấy——"

“ “Tắm chung á!?” ”

Tiếng hét vang dội với sự hòa quyện hoàn hảo của cả giọng nam lẫn nữ.

Sự thật chấn động do chính miệng thần tượng học đường tiết lộ. Điều này khiến cho không gian tĩnh lặng vừa nãy thay đổi 180 độ, tạo nên một vòng xoáy ồn ào huyên náo.

"Tắm chung là sao!? Này! Là sao hả!?"

"Tại sao hai người lại tắm chung!?"

"Tắm chung xong rồi thì sao!? Đã làm gì rồi!?"

Đám nữ sinh thì thi nhau ré lên những tiếng chói tai 『Kyaa~!』, hàng loạt câu hỏi đong đầy sự tò mò bay tứ tung.

Trái ngược với điều đó, từ phía đám nam sinh lại tuôn ra những lời nguyền rủa nặng nề vang lên như vọng từ đáy địa ngục.

"Tắm chung cơ đấy…"

"Otsuki chết tiệt… Nổ tung đi…"

"Mày đã thấy rồi sao… Mày đã thấy rồi sao… của Toujou-san…"

"Ta nguyền rủa ngươi…"

Giữa tình cảnh hỗn loạn ầm ĩ đó, Ayaka liều mạng cất lời để cố gắng hóa giải sự hiểu lầm của các bạn cùng lớp.

"Kh-Không phải! Là em trai! Em trai tớ cơ! Khi quyết định sống chung với Haruto, thằng bé đã đòi mọi người cùng nhau đi tắm——"

“ “Sống chung á!?” “

Phát ngôn gây sốc thứ hai trong ngày của thần tượng của trường khiến giọng của tất cả mọi người lại một lần nữa đồng thanh vang lên.

Trước phản ứng của bạn cùng lớp, Ayaka hoảng hốt lầm bầm "Awawawa", nhưng đã quá muộn.

Tin tức Haruto và Ayaka đang sống chung dưới một mái nhà, thậm chí từng tắm chung với nhau, đã được phổ cập rộng rãi tới toàn bộ lớp học.

"Thế mà lại là sống chung!?"

"Ayaka-chan đang sống cùng Otsuki-kun á!?"

"Lẽ nào Toujou-san và Otsuki-kun đã tu thành chính quả rồi!? Chúc mừng nha!"

"Mình muốn xem Ayaka-chan mặc váy cưới quá~!"

"Otsuki~~! Cái thằng khốn nhà mày! Cái thằng khốn nhà màyyy~! Chết tiệt~!"

"Thật luôn!? Thật luôn á!? Hai người thành vợ chồng luôn rồi còn gì!?"

"Không, kiểu như… chuyện đã đến nước này rồi thì tôi sẽ ủng hộ hai người!"

"Tớ đang đợi thiệp cưới đấy nhé!"

"Tớ sẽ mừng cưới thật dày nên nhớ mời tớ nữa nha~!"

Đối mặt với hiện thực rằng tình cảm của hai người đã tiến triển xa hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ, lác đác vài lời chúc phúc bắt đầu vang lên từ bạn bè của cả hai bên.

Mặt Ayaka lúc này đã đỏ tới tận mang tai, cô luống cuống đảo mắt nhìn sang hai bên.

"A, cái, cái này! C-Có lý do cả mà! Tớ và Haruto——"

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha~!"

"A, cảm ơn cậu… À không phải! Mọi người, nghe tớ nói đã! Chuyện là vầy——"

"Kết hôn lúc còn đi học, ngưỡng mộ ghê~"

"Ch, chuyện đó vẫn còn quá sớm! Việc tớ sống chung với Haruto là——"

"Hai người dự định sinh mấy đứa? Kế hoạch hóa gia đình của Ayaka thế nào?"

"Ch-Chuyện đó… Tối thiểu thì chắc là tớ muốn có hai đứa chăng? Một nam một nữ, nhưng lý tưởng nhất là năm đứa… Chờ đã, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Saki, cậu hỏi cái gì thế hả!"

Các bạn cùng lớp đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ayaka buông tiếng rên rỉ "Ư~" và ngước nhìn Haruto đang đứng cạnh bằng vẻ mặt bó tay hết cách.

"Haruto… xin lỗi nhé…"

"Không, chà… bọn mình cũng đã quyết định hẹn hò đường đường chính chính rồi. Giờ thì chẳng còn gì để giấu giếm nữa, trái lại thế này không phải tốt hơn sao?"

Haruto nở nụ cười gượng gạo, lên tiếng an ủi Ayaka, người vừa tạo ra một cú nổ lớn.

Đúng là nếu cứ công khai hẹn hò như vậy thì sớm muộn gì cũng lộ chuyện sống chung thôi. Vậy nên, nhân lúc này mà để lộ tất cả có khi lại thấy nhẹ nhõm hơn cũng nên.

Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực để trốn tránh thực tại trước sự náo loạn như sóng trào kia, Haruto khẽ cười nhạt "haha".

Và rồi, một giọng nói như muốn phá tan bầu không khí hiện tại vang lên khắp lớp học.

"Vâng! Tèn teeeen! Shizuku-chan tới đây!"

Shizuku hùng hổ mở toang cửa lớp rồi bước vào.

Sau khi thốt ra một câu chào hỏi đầy hào hứng, trái ngược hoàn toàn với vẻ vô cảm thường ngày, cô bé đưa mắt nhìn sự náo động kỳ lạ trong lớp và nghiêng đầu khó hiểu.

"Hửm? Tình hình gì đây?"

Với cái đầu vẫn hơi nghiêng nghiêng, Shizuku đưa mắt nhìn sang Haruto và Ayaka đang bị vô số bạn cùng lớp vây quanh.

"À, chuyện là… chị lỡ tự bóp chút chuyện…"

"Haha~, em hiểu rồi. Chị không cần phải nói hết đâu, Aya-senpai."

Tỏ ra như đã nắm bắt được toàn bộ tình hình, Shizuku đưa một tay lên để ngắt lời Ayaka khi cô định giải thích chuyện mình lỡ miệng nói hớ.

Sau đó, Shizuku chậm rãi quét mắt một vòng quanh lớp rồi mới mở miệng.

"Vì là Aya-senpai, nên kiểu gì chị cũng sẽ làm mấy chuyện đen tối với Haru-senpai ở chốn đông người chứ gì? Thật tình, cái thói ngấm ngầm đen tối của Aya-senpai làm người ta mệt mỏi ghê."

"Shizuku-chan em đang nói gì thế! Chị đâu có to gan đến mức làm mấy chuyện ngấm ngầm như thế!"

"…Ayaka, nếu em định phủ nhận thì không phải là sai trọng tâm rồi à?"

Bị Shizuku trêu chọc, Ayaka lập tức phủ nhận.

Thế nhưng, hướng phủ nhận của cô lại hơi đi chệch quỹ đạo, khiến Haruto phải điềm tĩnh xen vào một câu 'tsukkomi'.

"A~ vâng vâng, em hiểu rồi. Đúng thế nhỉ. Vì Aya-senpai là người ngấm ngầm đen tối nên mới có thể trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt với Haru-senpai sau khi mọi người về hết mà lị."

Nghe câu nói của Shizuku, đám bạn cùng lớp bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện trò chơi pocky trong buổi học nhóm lần trước.

"Toujou-san… hóa ra lại là người chủ động đến mức không ngờ luôn à?"

"Cứ tưởng trước giờ cậu ấy luôn né tránh con trai…"

"Không thể nào, chuyện đó… tuyệt quá đi chứ…"

Nghe lọt vào tai những lời xì xầm của mọi người xung quanh, Ayaka phản đối Shizuku với vẻ mặt tưởng chừng như sắp bốc khói đến nơi.

"Thôi đi! Đừng có nói mấy điều kỳ quặc nữa!"

"Nhưng đó là sự thật mà, phải không?"

Shizuku vẫn chằm chằm nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm.

Trước ánh nhìn của cô bé, Ayaka rưng rưng nước mắt, lí nhí đáp: "Ư… thì đúng là vậy nhưng…".

Chỉ với một lời khẳng định khe khẽ ấy của Ayaka, cả lớp lại thêm một phen ồn ào dậy sóng.

Bạn đã đến cuối chương 275.

Không gian đọc của bạn