Chương 264 · 281 chương

Shizuku, đột kích

Enjoy!

---------------------------------------------------

Shizuku, đột kích

Dưới bầu trời xanh trong vắt, Haruto bước đi trên con đường tới trường với tâm trạng nhẹ nhõm. Cộng thêm việc được đắm mình trong ánh nắng sớm ban mai dễ chịu, ký ức về việc cùng Ayaka ngắm pháo hoa vào ngày hôm qua càng làm tâm trạng cậu thêm phần phấn chấn.

Tomoya, người đang đi cạnh Haruto lúc này, lên tiếng bắt chuyện với vẻ hơi trêu chọc.

"Này Haru, mới sáng ra mà mày đã vui vẻ phết nhỉ."

"Chà, đi ngắm pháo hoa với cô bạn gái dễ thương nhất quả đất thì tâm trạng phải tốt là điều đương nhiên rồi, đúng không?"

Đáp lại lời trêu chọc của Tomoya, Haruto tỉnh bơ khoe khoang.

"A~ vâng vâng. Phải rồi ha."

"Nhắc mới nhớ, hôm qua cảm ơn mày nhé. Vì đã đi xem lễ hội pháo hoa cùng."

"Ừ. Cơ mà, hai người cứ âu yếm nhau công khai như thế thì sự tồn tại của bọn này chắc cũng chả có ý nghĩa gì đâu."

"Thì… dù sao cũng cảm ơn mày."

Nhớ lại khoảng cách với Ayaka lúc đi dạo quanh các quầy hàng ngày hôm qua, hai má Haruto hơi ửng đỏ khi buông lời cảm ơn Tomoya.

"Chà, tao thì được thưởng thức đồ ăn ở các quầy hàng cùng Aizawa-san nên cũng chả sao cả."

"Nhắc mới nhớ, mày xem pháo hoa cùng Aizawa-san à?"

"Ừ. Nói thế chứ, bọn tao cứ đi lượn các quầy hàng cho đến tận sát giờ nên mấy chỗ đẹp ở khu vực bắn pháo hoa bị chiếm hết rồi, đành phải ngồi trên sườn đê mà xem thôi."

"Hahaha, đúng là phong cách của mày. Thế Aizawa-san không giận à?"

"Aizawa-san đã dùng tấm lòng bao dung như một vị nữ thần mà tha thứ cho hành động ngu ngốc của tao rồi."

Tomoya đan những ngón tay vào nhau rồi ngước nhìn lên bầu trời như đang cầu nguyện.

"Vậy sao, thật may vì Aizawa-san là một nữ thần đấy."

Mỉm cười cho qua sự phóng đại của cậu bạn thân, Haruto tự nhủ trong lòng rằng lát nữa cũng phải gửi lời cảm ơn đàng hoàng tới Saki.

Đi cùng Tomoya tới trường, lúc bước vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình, Haruto nhận ra không khí trong lớp ồn ào hơn mọi khi.

"Có vẻ xung quanh Toujou-san đang náo nhiệt lắm nhỉ."

Tomoya hướng mắt về phía trung tâm của sự ồn ào và nói.

"Không lẽ chuyện tao hẹn hò với Ayaka bị lộ rồi à?"

"Không đâu, nếu thế thì ngay khoảnh khắc Haru bước vào lớp, cả hai đã bị quay cuồng trong mớ câu hỏi rồi chứ?"

"Mày nói cũng có lý."

Haruto hạ giọng nói chuyện với Tomoya để những người xung quanh không nghe thấy.

Chỗ ngồi của Ayaka nằm ở khoảng giữa lớp học, hiện tại có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập ở đó và liên tục đặt câu hỏi cho cô. Haruto hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía đám đông ấy.

"Tao sẽ thử lại gần nghe ngóng xem sao. Để cho chắc ăn thì Haru đừng có lại gần nhé."

"À, ừ. Xin lỗi nha. Trăm sự nhờ mày."

Tomoya khẽ giơ một tay lên với Haruto rồi tiến về phía trung tâm sự ồn ào của lớp học. Và rồi vài phút sau, cậu ta quay lại chỗ Haruto với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Sao rồi?"

"À, có vẻ như hôm qua đã có người cùng lớp bắt gặp cảnh hai người đi cạnh nhau đấy."

"Quả nhiên là vậy à…"

Nghe lời Tomoya nói, nét mặt Haruto trở nên căng thẳng. Rồi đột nhiên cảm thấy thắc mắc, cậu nhìn sang cậu bạn thân.

"Hửm? Nhưng sao chẳng có ai tìm đến chỗ tao cả vậy?"

"Chuyện là, có vẻ như cái người bắt gặp ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng của hai người thôi. Toujou-san thì, với ngoại hình đó dù nhìn từ đằng sau cũng thừa sức nhận ra, nhưng nam sinh trung học bình phàm A như Haru đây thì chỉ nhìn từ phía sau sao mà nhận diện nổi?"

"Này, nam sinh trung học bình phàm A là sao hả. Nghe như kiểu nhân vật quần chúng ấy."

"Chẳng phải mày là nhân vật quần chúng sao."

"Thằng này."

Trước sự trêu chọc của Tomoya, Haruto huých nhẹ cậu bạn bằng một động tác đầy quen thuộc.

Học sinh bắt gặp hai người bọn họ dường như chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, có định vòng lên trước thì cũng đành bó tay vì dòng người quá mức đông đúc.

Thế nhưng, dẫu chỉ là bóng lưng, bầu không khí giữa hai người chắc chắn đã tỏa ra vầng hào quang của những kẻ đang yêu.

Cộng thêm việc ngay sau kỳ nghỉ hè, Ayaka đã tuyên bố rằng mình có người trong mộng, nên hiện tại có vẻ như cô ấy đang bị vặn hỏi dồn dập về tất thảy những chuyện đó.

"Bầu không khí của hai người ngày hôm qua, đúng chuẩn một cặp đôi âu yếm nhau đến mức khiến người ta phải phát ngấy luôn cơ mà."

"……………"

Tomoya nói với tiếng thở dài cạn lời. Không thể lên tiếng cự tuyệt những lời lẽ của cậu bạn thân, Haruto đành đáp lại bằng sự im lặng.

"Thế này thì ở trường lại càng không thể tiếp cận Toujou-san được rồi."

"Haa… Đúng vậy…"

Haruto buông một tiếng thở dài thườn thượt, sầu não đưa ánh mắt nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở giữa lớp học.

※

"Haa~. Mới đầu tuần đã phải tổng vệ sinh thế này, chẳng có chút hứng thú nào luôn á~"

Tomoya vừa gom vài cuốn sách rút ra từ trên giá, vừa thở dài cằn nhằn.

Saki đang dùng giẻ lau khoảng trống trên giá sách sau khi đã dọn sách đi, bèn đáp lại lời cằn nhằn của cậu.

"Tổng vệ sinh toàn trường vào sau kỳ nghỉ hè là truyền thống của trường chúng ta rồi, đâu còn cách nào khác chứ."

Tại trường trung học mà nhóm Haruto đang theo học, việc toàn thể học sinh cùng nhau tổng vệ sinh tòa nhà và sân trường vào tuần tiếp theo sau kỳ nghỉ hè đã trở thành một truyền thống.

Về phía nhà trường, có vẻ như họ cũng có mục đích rèn luyện tinh thần trân trọng ngôi trường mà mình đang theo học, đồng thời giúp học sinh vận động cơ thể vốn đã trở nên chây ì sau kỳ nghỉ dài.

Buổi tổng vệ sinh được chia thành nhiều nhóm nhỏ trong lớp, và mỗi nhóm sẽ phụ trách dọn dẹp khu vực được phân công. Và Tomoya cùng Saki được xếp chung vào một nhóm, đảm nhận việc dọn dẹp thư viện.

"Mà, so với việc phải đột ngột vào học mấy môn toán hay quốc ngữ thì thế này vẫn còn tốt hơn gấp trăm lần."

"Công nhận. Với lại nhóm của chúng ta được dọn ở trong tòa nhà nên vẫn còn đỡ chán. So với mấy nhóm phải đi nhổ cỏ ngoài sân trường ấy."

Nói rồi, Saki hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Dù kỳ nghỉ hè đã kết thúc, những ngày oi bức vẫn cứ kéo dài, và mặt trời vẫn đang tỏa nắng gay gắt ngay trên đỉnh đầu.

Saki nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Tomoya liếc nhìn cô một cái, rồi chậm rãi lên tiếng trong lúc xếp lại những cuốn sách về chiếc kệ đã được lau sạch.

"Nhắc mới nhớ, Aizawa-san này."

"Hửm?"

"Hôm qua, cảm ơn cậu vì đã cùng tớ xem pháo hoa nhé."

"Tớ mới phải cảm ơn ấy. Cảm ơn vì đã bao tớ bao nhiêu là thứ."

Saki mỉm cười tươi tắn đáp lại.

Để Haruto và Ayaka có lý do đi cùng nhau tại lễ hội pháo hoa, hai người họ cũng đến đó với tư cách là bạn thân của từng người.

Sau đó, Tomoya và Saki đã ý tứ tách khỏi cặp đôi Haruto - Ayaka, rồi tận hưởng việc đi dạo quanh các quầy hàng và ngắm pháo hoa cùng nhau.

Thấy Saki cúi nhẹ đầu cảm ơn vì đã bao cô nhiều thứ, Tomoya vừa ôm chồng sách vừa nở nụ cười rạng rỡ.

"Aizawa-san, món nào cậu ăn trông cũng ngon miệng cực kỳ, làm tớ cũng thấy bõ công bao cậu."

"Thì… đồ ăn ở quầy hàng ngon mà, đúng chứ?"

"Chà, cũng đúng ha. Vì hôm qua rất vui nên tớ lại muốn đi lượn các quầy hàng cùng Aizawa-san nữa quá~. Làm tớ muốn bao cậu đủ thứ luôn."

"Akagi-kun, cậu đang tính dụ dỗ tớ bằng đồ ăn đấy à?"

"Đúng rồi đấy."

"Này!"

Thấy Saki nhăn mặt vặn lại, Tomoya cười khanh khách.

"Đừng có nghĩ tớ là loại con gái dễ dãi có thể dụ được bằng đồ ăn nhé. Tớ sẽ không đi dạo quầy hàng với Akagi-kun nữa đâu. Kiên quyết từ chối đấy."

"Ế~. Kể cả khi tớ bảo sẽ bao cậu gà rán sao?"

"Không được."

"Thịt bò xiên nướng thì sao?"

"Không không."

"Thế thì, chuối phủ chocolate và bánh crepe."

"…Có thể xem xét."

"Kẹo bông gòn với bánh baby castella."

"Cũng… chưa hẳn là hoàn toàn không có khả năng là tớ sẽ đi."

"Ể? Thế rốt cuộc là sao?"

"Ai biết được, là sao nhỉ."

Trước câu trả lời của Saki, Tomoya cau mày, nghiêng đầu thắc mắc. Saki ngoảnh mặt đi khỏi cậu, rồi khẽ nhếch mép khi nhìn thấy cảnh tượng lọt qua khe hở của giá sách.

"Còn quan trọng hơn chuyện đó, chúng ta phải làm gì đó với đằng kia kìa."

Nơi tầm mắt Saki hướng đến là Ayaka đang dùng giẻ lau mặt bàn trong thư viện. Và bủa vây quanh cô là hai nam sinh đang liên tục bám lấy và hỏi han đủ thứ.

"À, ừm, Toujou-san này. Cậu đã có bạn trai rồi nhỉ."

"Không… ừm, không phải vậy đâu――"

"Nhưng tớ nghe nói cậu với cái cậu đi cùng ở lễ hội pháo hoa hôm qua trông thân thiết lắm mà, hay người đó là anh trai của Toujou-san vậy?"

"Không. Tớ không có――"

"Vậy ra đó đúng là bạn trai hả?"

Hai nam sinh kia cứ liên tục dồn ép bằng hàng loạt câu hỏi như thể muốn chặn đứng lời đáp của Ayaka.

Thường ngày, Ayaka luôn được các nữ sinh vây quanh, nên bọn con trai chẳng thể nào dễ dàng bắt chuyện hỏi han được.

Tuy nhiên, vì hiện tại mọi người đang được chia thành các nhóm nhỏ để tổng vệ sinh, nên bức tường nữ sinh ngăn cách cô với bọn con trai đã không còn.

Chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, hai nam sinh kia liền thi nhau đặt câu hỏi không ngừng nghỉ.

"Toujou-san hẹn hò từ bao giờ vậy?"

"Đối phương là ai? Con trai trường mình à?"

"Cơ mà người đi xem pháo hoa cùng cậu hôm qua thực sự là bạn trai sao?"

"Người cậu thích mà cậu từng nhắc đến chính là cậu ta hả, Toujou-san?"

Thấy những nam sinh kia cứ dồn dập chất vấn đến mức Ayaka chẳng còn kẽ hở nào để trả lời, một nam sinh khác đang dọn dẹp trong thư viện không thể đứng nhìn thêm được nữa bèn lên tiếng.

"Này, Toujou-san đang lau bàn giúp chúng ta rồi, hai cậu ra lau sàn đi chứ."

"Hả? Không, tớ đang giúp Toujou-san mà."

"Tớ cũng vậy. Việc lau sàn để Otsuki làm đi."

Hai nam sinh tỏ vẻ khó chịu ra mặt với Haruto.

"Không, nhưng mà Aya――Toujou-san bị hai người hỏi dồn dập thế kia thì làm sao mà dọn dẹp được?"

"Gì đây Otsuki, định ra vẻ ta đây người tốt để ghi điểm với Toujou-san chắc?"

"Tớ không có ý đ――"

"Thế thì là gì? Nói thật nhé, Toujou-san khá thân thiết với cái gã đi cùng ở lễ hội pháo hoa hôm qua rồi đúng không? Thế nên giờ cậu có cố gắng tăng độ hảo cảm một cách lộ liễu thế này cũng vô ích thôi."

Mặc cho Haruto vẫn đang cố nhắc nhở, nam sinh kia buông lời mỉa mai hòng làm cậu phải câm nín.

"Đúng đấy. Cho dù cậu có kiếm được bao nhiêu điểm đi chăng nữa, thì trong mắt Toujou-san, Otsuki cũng không được thèm để vào mắt đâu."

Nam sinh còn lại cũng hướng nụ cười nhạo báng về phía Haruto.

Saki, người nãy giờ vẫn nấp sau khe hở của giá sách quan sát cuộc đụng độ giữa bọn họ với Haruto, khẽ lầm bầm: "A, toang rồi…"

Nghe thấy thế, Tomoya thắc mắc "Hửm?" rồi nhích lại gần chỗ cô, cùng ngó qua khe hở giá sách xem tình hình nhóm Haruto.

"Sao vậy?"

"Ayaka sắp nổi điên rồi."

"Hả!? Toujou-san mà cũng biết nổi điên á!?"

Trong tâm trí Tomoya, Ayaka luôn là một người dịu dàng, ôn hòa, và hành động "nổi điên" là một khái niệm nằm cách cô xa vạn dặm.

"Cậu ấy hiếm khi nổi giận lắm. Tớ cũng mới chỉ thấy Ayaka thực sự nổi điên có đúng một lần thôi."

"Đừng nói là kiểu 'người hiền lúc nổi giận sẽ cực kỳ đáng sợ' nhé?"

"Chính xác là vậy đấy."

Saki khẽ gật đầu. Tomoya rón rén nhìn sang trạng thái của Ayaka qua khe hở giá sách. Quả đúng như Saki nói, nụ cười bối rối trên gương mặt cô ban nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm như mặt nạ kịch Noh.

Nhìn thấy gương mặt phẳng lặng, không thể đọc ra bất kỳ tia cảm xúc nào của Ayaka – người thường ngày luôn mang những biểu cảm mềm mại – Tomoya chợt quên đi cái nóng mùa hè và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Toang thật…"

"Đúng chứ?"

Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, Tomoya tự sốc lại tinh thần bằng một tiếng "Được rồi!" rồi phóng ra từ phía sau giá sách.

"Này, Iijima với Tanaka! Đi xách nước để tụi mình cùng nhau lau sàn nào!"

Tomoya cất tiếng gọi hai nam sinh đang bám lấy Ayaka, rồi chồm tới khoác tay lên vai cả hai từ phía sau.

"Uwa!? K-Khoan đã, Akagi! Đừng có dính lấy tôi, tởm quá!"

"Gì vậy Iijima~! Bọn mình là chiến hữu mà? Cùng nhau âu yếm đi xách nước thôi nào!"

"Dừng lại đi! Ghê chết đi được!"

"Nào nào~. Cả Tanaka cũng đi cùng nữa! Ba thằng đàn ông chúng ta hãy cùng nhau đẫm mồ hôi nam tính nào!"

"Bỏ ra! Tôi không có hôi mùi mồ hôi!"

"Được rồi được rồi."

Tomoya vừa khéo léo gạt đi sự phản kháng của hai người kia, vừa lôi xệch họ ra khỏi thư viện.

Nhìn theo bóng dáng bọn con trai đang ồn ào rời đi, Saki giơ ngón tay cái hướng về phía bóng lưng của Tomoya.

“Akagi-kun, làm tốt lắm.”

Cô nàng di chuyển đến chỗ Ayaka và Haruto đang bị bỏ lại trong thư viện.

“Ayaka, cậu nợ Akagi-kun một ân tình rồi đấy.”

“Ừm……”

Nghe Saki nói vậy, Ayaka vừa gật đầu vừa hít một hơi thật sâu, có lẽ là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thấy vậy, Haruto mở lời với vẻ áy náy.

“Xin lỗi Ayaka. Anh chẳng làm được gì cả.”

Haruto xin lỗi với tông giọng hơi chùng xuống. Ngay lập tức, Ayaka quay ngoắt cả người lại phía cậu.

“Haruto-kun không có lỗi gì để phải xin lỗi hết! Em thực sự rất vui vì Haruto-kun đã đến giúp em đó!”

Nói xong, Ayaka khẽ xích lại gần Haruto.

“Em làm gì có chuyện không thèm để Haruto-kun vào mắt chứ! Trong mắt em chỉ có mỗi Haruto-kun thôi! Bởi vì Haruto-kun là…… tất cả của em.”

Cô nàng liều mạng giãi bày, nhưng đến câu cuối cùng lại hơi vấp váp, hai má ửng đỏ đầy ngượng ngùng.

“V-Vậy sao…… Cảm ơn em. Đối với anh, Ayaka cũng là tất cả.”

“Haruto-kun!”

Chỉ với một câu nói của Haruto, gương mặt vô cảm như mặt nạ kịch Noh ban nãy của Ayaka đã bừng sáng lên cứ như thể đó chỉ là một lời nói dối. Và rồi, cô dang rộng hai tay ra như chực ôm lấy cậu.

“E hèm! Ayaka, hay là tớ cũng đi ra khỏi thư viện luôn nhé?”

“Hau! X-Xin lỗi Saki.”

Ngay trước giây phút Ayaka kịp lao vào người Haruto, Saki đã tằng hắng một tiếng thật to để nhắc nhở cô bạn thân về sự tồn tại của mình.

Ngay lập tức, Ayaka luống cuống thu vội vòng tay đang dang rộng về trước ngực.

“Thật tình, đây là trường học đấy nhé? Nếu để người ta bắt gặp cậu ôm ấp Otsuki-kun ở một nơi như thế này thì hết đường mà chối cãi luôn đấy.”

“Ư…… Nhưng mà, lần cuối tớ được chạm vào Haruto-kun là ngay trước khi rời khỏi nhà cơ, tính ra cũng gần ba tiếng đồng hồ tụi tớ chưa được kề gũi nhau rồi còn gì……”

Ayaka cúi gằm mặt, lý nhí viện cớ với Saki.

“Đâu chỉ có thế, bọn tớ còn chẳng được nói chuyện, ngay cả chạm mắt cũng không được luôn ấy? Ở trong lớp học thì việc tiếp cận anh ấy lại càng khó khăn hơn……”

Trông thấy cô bạn không còn là đang viện cớ nữa mà chuyển sang than vãn xả nỗi bất mãn, Saki chỉ biết cười khổ.

“Người quyết định giữ bí mật chuyện hẹn hò với Otsuki-kun là Ayaka cơ mà?”

“Chuyện đó thì, đúng là vậy nhưng……”

Saki vì biết rõ nỗi ám ảnh trong quá khứ của bạn mình, nên cũng ngừng truy cứu thêm và hướng ánh mắt về phía cánh cửa mà nhóm Tomoya vừa đi ra.

“Hết cách rồi nhỉ. Vậy thì tớ sẽ canh chừng xem khi nào nhóm Akagi-kun quay lại, chỉ trong khoảng thời gian này thôi đấy, lo mà nạp bù thành phần Otsuki-kun đi.”

Nghe Saki nói vậy, trên môi Ayaka nở rộ một nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn cậu nhé Saki!”

Vừa buông lời cảm ơn cô bạn thân, Ayaka đã lập tức lao thẳng vào người Haruto.

“Haruto-kun!”

“Uwa!? K-Khoan đã, Ayaka!? Đây là trường học đấy nhé!?”

“Saki canh chừng cho tụi mình rồi nên không sao đâu!”

“Không, nhưng mà……”

“Otsuki-kun, nếu cậu không dỗ dành Ayaka đàng hoàng trước khi nhóm Akagi-kun quay lại, thì lát nữa sẽ rắc rối to đấy nhé?”

Saki vừa nói vừa nhìn về phía cửa thư viện. Nghe cô nói vậy, Haruto nở nụ cười gượng gạo, trong thâm tâm cũng phải thầm đồng tình “Đúng là vậy thật”, rồi khẽ vỗ về mái tóc của cô bạn gái bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình.

“Hehe……”

Bị nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của Ayaka lây nhiễm, khóe môi Haruto cũng bất giác cong lên.

Và thế là, mặc cho Saki lầm bầm phàn nàn “Đúng là cặp đôi ngốc xít”, hai người họ đã tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi làm người yêu của nhau cho đến khi nhóm Tomoya quay lại.

※

Sau khi đợt tổng vệ sinh thư viện kết thúc, Ayaka lại một lần nữa bị đám đông nữ sinh vây quanh.

Thêm vào đó, xung quanh họ lúc nào cũng có những nam sinh đang dỏng tai lên hóng hớt để thu thập thêm chút thông tin, khiến Haruto chẳng thể tùy tiện tiếp cận Ayaka, và cứ thế thời gian tan trường đã điểm.

Dù đã là sau giờ học, Haruto vẫn khẽ liếc nhìn Ayaka – người vẫn đang bị chất vấn không ngừng.

Rồi nhớ lại dáng vẻ của Ayaka trong thư viện ban nãy, cậu thực sự muốn làm gì đó để thay đổi tình trạng này.

Thế nhưng, trong đầu cậu mãi vẫn chẳng nảy ra được một phương án nào khả thi.

Dễ dàng nhất thì cậu chỉ cần không thèm suy nghĩ mà đứng ra tuyên bố “Tôi là bạn trai của Ayaka!”, nhưng cậu không thể làm vậy.

Hồi sơ trung, Ayaka từng vướng vào rắc rối với bạn bè chỉ vì một nam sinh tỏ tình với cô, điều đó đã để lại trong cô một bóng mờ tâm lý nhẹ.

Hình tượng “Không hứng thú với chuyện yêu đương” mà cô cất công xây dựng ở trường suốt thời gian qua cũng bắt nguồn từ chính vụ rắc rối thời trung học ấy.

Thế nên, cậu không thể phớt lờ những vấn đề đó mà hành động một cách ích kỷ được.

Kể từ sau buổi tổng vệ sinh thư viện, Ayaka nhìn từ xa lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi.

Thế nhưng, Haruto – người đã cùng cô trải qua suốt kỳ nghỉ hè và hiện tại đã trở thành bạn trai cô – có thể nhận ra được. Rằng đằng sau nụ cười giả lả đó, cô đang dồn nén biết bao nhiêu là sự bất mãn.

“Không có cách nào tốt hơn sao……”

Haruto vò đầu bứt tai suy nghĩ. Ngay lúc đó, Tomoya với chiếc cặp khoác trên vai bước tới chỗ cậu.

“Haru, ngại quá nhưng tao có việc phải ghé qua chỗ này một chút, hôm nay tao về trước nhé.”

“Vậy à, thế hẹn mai gặp lại nhé.”

“Ừ, mai gặp.”

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng người bạn thân vừa chào hỏi vài câu rồi rời khỏi lớp một lúc, Haruto cũng cầm lấy chiếc cặp đang treo ở bàn học rồi đứng dậy.

“Haa…… Mình cũng về thôi.”

Buông tiếng thở dài không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, cậu lặng lẽ định rời khỏi lớp học.

Ngay trước khi hoàn toàn bước ra khỏi lớp, Haruto hướng ánh mắt về phía Ayaka thêm một lần nữa. Và rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảnh khắc ấy, khóe miệng Ayaka khẽ cong lên thành một nụ cười.

Đó là một sự việc diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, đến mức chỉ vừa chớp mắt một cái cô đã trở lại với nụ cười thân thiện thường ngày, khiến cậu suýt tưởng rằng mình vừa nhìn nhầm.

Thế nhưng, Haruto chắc chắn rằng mình đã chạm mắt và được Ayaka mỉm cười với mình.

Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu rộn ràng, và đồng thời, khao khát được tiếp xúc với Ayaka một cách bình thường ở trường học lại càng trở nên mãnh liệt.

Cậu ước gì hai người có thể đường hoàng bên nhau với tư cách là người yêu giống như lúc ở trong thư viện.

Tuy nhiên, mang theo cảm giác bức bối vì hiện tại chẳng thể làm gì được, Haruto bước ra khỏi phòng học.

Sau đó, trên con đường đi học về, Haruto vừa lủi thủi rảo bước một mình trên vỉa hè vừa miên man suy nghĩ xem liệu có cách nào để tiếp xúc tự nhiên với Ayaka ở trường học hay không.

"Từ trước tới giờ, mình và Ayaka có nói chuyện mấy đâu cơ chứ."

Trước khi gặp nhau qua công việc làm thêm dọn dẹp nhà cửa, mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp biết mặt nhau.

Thế nên, nếu ngay sau kỳ nghỉ mà cả hai lại đột nhiên tỏ ra thân thiết, chắc chắn sẽ thu hút những ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Bạn gái ở ngay trước mắt mà đến cả nói chuyện cũng không xong, địa ngục là đây chứ đâu…"

Haruto lẩm bẩm than vãn một mình. Đúng lúc đó, một lực tác động bất ngờ giáng thẳng vào lưng cậu.

"Đoàng."

"Uwa!?"

Bị kẻ nào đó đẩy mạnh từ phía sau, Haruto mất đà lảo đảo bước chúi tới trước hai, ba bước. Chật vật lắm mới trụ vững để không bị ngã nhào, cậu quay ngoắt lại cằn nhằn kẻ vừa tập kích mình.

"Tự nhiên làm gì nguy hiểm vậy hả Shizuku!"

"Đây là cú 'đoàng' khích lệ đấy, Haru-senpai."

Vẫn giữ nguyên tư thế hai tay dang ra phía trước sau khi đẩy lưng Haruto, Shizuku đáp lại bằng gương mặt vô cảm quen thuộc.

"Cái gì mà cú 'đoàng' khích lệ chứ, thật tình."

Trước phát ngôn khó hiểu như mọi khi của Shizuku, Haruto phóng ánh mắt trách móc, nhưng cô nàng có vẻ chẳng hề bận tâm mảy may.

"Hôm nay em nghe thấy tin đồn ở trường rồi nhé? Rằng Toujou-senpai đã có bạn trai."

Có vẻ như vụ ồn ào ngày hôm nay đã lan đến tận tai Shizuku dù cô bé học khác khối.

"Thế nên, cô hậu bối tốt bụng là Shizuku-chan đây đang an ủi một Haru-senpai đáng thương, người khó khăn lắm mới hẹn hò được với Toujou-senpai - idol của trường, thế mà lại ngay lập tức bị một gã đàn ông khác nẫng tay trên mất đấy."

"Không, anh đâu có bị cắm sừng đâu?"

Thấy Shizuku ưỡn ngực đầy đắc ý cùng tiếng hắng giọng "Ehem", Haruto đáp lại với thái độ vô cùng bình tĩnh.

Nghe vậy, Shizuku hơi trợn tròn mắt như thể kinh ngạc.

"Hửm? Vậy cái người đi cạnh Toujou-senpai trong lời đồn đó chính là Haru-senpai sao?"

"Đúng vậy. Mà trước đó anh đã nói với em rồi cơ mà? Rằng anh sẽ đi xem pháo hoa với Ayaka. Lúc đó em còn đòi quà lưu niệm cơ mà."

"Cuộc hội thoại đó đã bị xóa sạch khỏi bộ não em trong vòng một nốt nhạc rồi. Thế nên em chả nhớ gì sất."

"Này…"

Trước lời tuyên bố đầy hùng hồn của cô hậu bối, Haruto đưa một tay lên ôm mặt.

"Vậy tại sao Haru-senpai lại đi bộ một mình với cái điệu bộ ủ rũ như thể vừa bị Toujou-senpai đá không thương tiếc thế?"

Shizuku vừa nghiêng đầu vừa hỏi Haruto.

"Nghe đồn là, Toujou-senpai và cái người đi cạnh chị ấy có vẻ cực kỳ thắm thiết đấy? Đến mức xung quanh tỏa ra cả vầng hào quang màu hồng luôn cơ mà."

"Cái đó là… anh đang giữ bí mật chuyện hẹn hò với Ayaka ở trường."

Nghe Haruto nói vậy, một bên lông mày của Shizuku khẽ giật giật thể hiện sự phản ứng.

"Haru-senpai… anh nhát gan quá đấy à? Sợ bị đám con trai trong trường thù ghét sao."

Bị cô bé lườm bằng ánh mắt khinh bỉ, Haruto khẽ lắc đầu.

"Không phải. Nếu có thể thì anh cũng muốn công khai mối quan hệ với Ayaka chứ. Nhưng mà…"

"Nhưng mà?"

Shizuku vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, chằm chằm nhìn cậu để giục nói tiếp. Haruto phân vân không biết diễn đạt thế nào, rồi chậm rãi mở lời.

"Anh rất muốn đứng ra tự nhận mình là bạn trai của Ayaka. Nhưng nếu làm thế, có vẻ mối quan hệ bạn bè của cô ấy sẽ bị xáo trộn. Trong quá khứ, Ayaka hình như từng gặp rắc rối vì chuyện này rồi, thế nên cô ấy hơi sợ phản ứng của bạn bè xung quanh nếu chuyện hẹn hò với anh bị lộ."

Nghe lời giải thích của Haruto, Shizuku gật gù như đã hiểu ra: "À, ra là vậy sao."

"Nói tóm lại, Toujou-senpai sợ sẽ chuốc lấy sự phản cảm và thù ghét từ mấy nữ sinh trót thích Haru-senpai, đúng không."

"À thì, anh nghĩ đại loại là vậy."

"Haru-senpai… anh đang tự luyến đấy à?"

Ngay khi Haruto vừa lên tiếng khẳng định, Shizuku liền bồi thêm một câu với nét mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Ồn ào quá. Chính anh cũng nghĩ đó chỉ là Ayaka lo xa thôi!"

Trông thấy Shizuku toát ra bầu không khí kiểu 『Hết nói nổi senpai…』, Haruto lập tức cất tiếng phản bác không chừa một khoảng hở.

Bản thân Haruto cũng cho rằng mình chẳng nổi tiếng với phái nữ tới mức có thể làm đảo lộn các mối quan hệ bạn bè của Ayaka. Vì vậy, cậu nghĩ tất cả những rắc rối có thể phát sinh khi công khai mối quan hệ đều chỉ là do cô lo lắng thái quá.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cứ nghĩ đến Ayaka, cậu lại không đành lòng phớt lờ chuyện đó. Haruto lại buông một tiếng thở dài phiền não "Haa".

Trái ngược với cậu, Shizuku vẫn hướng vẻ mặt vô cảm về phía Haruto.

"Haru-senpai, cứ để thế này ổn chứ? Anh đã là học sinh năm hai rồi đó? Năm sau là phải thi đại học rồi đúng không? Nghĩa là, năm nay là năm cuối cùng anh có thể xõa hết mình tận hưởng cuộc sống học đường đấy?"

"Anh biết chứ. Anh cũng muốn làm gì đó lắm. Nhưng anh chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho cả."

Haruto mang vẻ mặt như thể đã hoàn toàn bó tay. Đúng lúc đó, Shizuku, người nãy giờ cúi gằm mặt xuống như đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Em hiểu rồi. Em sẽ hợp tác giúp anh một tay."

"Hả?"

Trước lời đề nghị nằm ngoài dự liệu từ Shizuku, Haruto thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Cô hậu bối Shizuku-chan đáng tin cậy và luôn nghĩ cho senpai đây sẽ hy sinh thân mình vì Haru-senpai."

Vừa nói, Shizuku vừa dùng một tay túm lấy cổ áo sơ mi, khẽ để lộ một chút phần gáy cho Haruto thấy rồi thốt lên "Iya~n", một hành động hoàn toàn vô nghĩa.

Chứng kiến bộ dạng đó của cô nàng, nét mặt Haruto lộ rõ vẻ bất an không nói nên lời.

"Em chịu giúp thì anh biết ơn lắm… nhưng cụ thể là em định giúp kiểu gì?"

"Fufufu… Nói ra thì còn gì là thú vị nữa."

"Không, anh có cần thú vị đâu cơ chứ…"

Nhìn Shizuku dù vô cảm nhưng vẫn phảng phất nụ cười táo bạo, sự bất an trong lòng Haruto càng dâng trào.

"Thôi nào, thôi nào, Haru-senpai cứ yên tâm như đang ngồi trên chiếc thuyền bùn đi."

"Không ổn chút nào! Chỗ đó phải là thuyền lớn chứ! Thuyền bùn thì chìm nghỉm mất!"

Trước lời vặn vẹo ngay tắp lự của Haruto, Shizuku hướng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc về phía cậu.

"Haru-senpai, có vượt qua được sóng to gió lớn mới là cuộc đời."

"Nhưng thuyền mà chìm thì đến gợn sóng lăn tăn cũng chả qua được đâu em?"

Nhìn bóng lưng hăm hở bước đi của cô hậu bối, nỗi bất an trong Haruto chỉ có chiều hướng tăng thêm chứ không hề thuyên giảm.

※

Lời đồn về việc idol của trường đi hẹn hò ngắm pháo hoa vẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống vào ngày hôm sau. Cứ đến giờ ra chơi, Ayaka lại lập tức bị đám nữ sinh vây kín.

Y hệt như hôm qua, Haruto chẳng thể nào tiếp cận được cô suốt cả ngày học cho tới tận lúc tan trường.

Cậu đành buông tiếng thở dài thườn thượt trước tình cảnh Ayaka rõ ràng đang ở ngay trước mắt nhưng lại không sao bắt chuyện được.

Tuy nhiên, khi chợt nhớ ra hôm nay là thứ ba, nét mặt cậu có phần giãn ra đôi chút.

Bắt đầu từ hôm nay, bà của Haruto sẽ dọn đến ở hẳn để làm quản gia cho nhà Toujou. Và bản thân Haruto cũng dự định sẽ qua đêm tại nhà Toujou kể từ hôm nay.

Bù lại khoảng thời gian không thể ở bên nhau trên trường, hai người họ sẽ được kề cận nhau khi về nhà.

Muốn nhanh chóng về nhà để chuẩn bị sang nhà Toujou, Haruto vội vã thu dọn đồ đạc. Đúng lúc đó, Tomoya tiến đến chỗ cậu.

"Haru~ Về thôi~"

"Ừ, về sớm thôi."

Nghe Tomoya vừa nói vừa khoác cặp lên vai, Haruto liền gật đầu rồi đứng phắt dậy.

"Ồ? Sao tự dưng khí thế bừng bừng vậy?"

"Làm gì có, khí thế gì đâu. Chỉ là tao phải về sớm để chuẩn bị đồ qua đêm thôi."

Nghe Haruto nói vậy, Tomoya thốt lên "À~" với một nụ cười trêu chọc thường trực trên môi.

"Từ hôm nay hả, cuộc sống chung nhà đầy tình tứ ấy."

"Tình tứ gì chứ… Cả nhà người ta đều ở đó, ai rảnh mà làm mấy chuyện như thế."

Trước vẻ mặt cạn lời của Haruto, Tomoya vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở mà đáp trả.

"Nghĩa là nếu không có người nhà dòm ngó thì sẽ mùi mẫn chứ gì?"

"Cái đó… còn tùy vào bạn gái tao chứ? Nếu cô ấy không muốn thì tao đâu có ép."

"Không, cô ấy muốn là cái chắc. Nhìn thái độ từ trước đến nay là tao đủ tự tin khẳng định rồi. Cái hào quang 'thích anh' tỏa ra từ phía cô ấy đối với mày mạnh khủng khiếp luôn ấy chứ."

"Cái đó thì… ừm…"

Bị Tomoya dứt khoát kết luận, Haruto ngại ngùng đáp lại bằng một câu ấp úng.

Nhớ lại những chuyện đã trải qua từ lúc gặp gỡ Ayaka cho tới tận bây giờ, Haruto có thể cảm nhận một cách sâu sắc rằng cô ấy thực sự dành tình cảm rất lớn cho mình.

Nhận ra điều đó, trái tim Haruto bỗng chốc rộn ràng, đan xen giữa niềm vui sướng và sự bẽn lẽn.

"Này, khéo khi mày cứ công khai tự nhận mình là bạn trai rồi phô bày sự sến súa cho thiên hạ xem thì cái vụ ồn ào này lại lắng xuống nhanh hơn đấy? Làm cho mọi người ngán đến tận cổ rồi thì chẳng còn ai dám bén mảng tới gần đâu."

Trong lúc Haruto và Tomoya đang nói chuyện, Ayaka vẫn luôn là trung tâm của sự ồn ào. Cậu liếc nhìn cô một cái rồi khẽ nở nụ cười gượng.

"Nếu có thể thì tao cũng muốn làm thế lắm chứ."

"Mày không phủ nhận vụ cặp đôi ngốc xít nhỉ."

"……Có phủ nhận."

"Ồn ào quá. Về thôi."

Đáp lại thái độ cứ trêu chọc mãi của Tomoya, Haruto cộc lốc trả lời rồi bước về phía cửa lớp. Và đúng lúc đó. Tại cánh cửa phía sau lớp học mà Haruto đang hướng tới, một nữ sinh xuất hiện.

"Haru-senpaaaaai! Cùng về nào!"

Người xuất hiện chính là Shizuku.

Dù mang vẻ mặt vô cảm, cô nàng lại cất giọng to lanh lảnh vang vọng khắp cả phòng học, không chút ngần ngại bước hẳn vào trong lớp của các đàn anh đàn chị và tiến thẳng đến chỗ Haruto.

"Haru-senpai, cùng về nhà thôi."

Tiến đến sát bên Haruto, Shizuku lặp lại câu nói đó thêm lần nữa. Trước cảnh tượng ấy, không khí trong lớp bắt đầu ồn ào hẳn lên, lấy hai người họ làm trung tâm. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên từ khắp mọi góc.

"Cô bé kia là ai thế?"

"Bạn gái của Otsuki-kun à?"

"Ơ kìa, đó chẳng phải là Doujima năm nhất sao?"

"Dễ thương ghê. Otsuki nổ tung đi."

Nghe đủ thứ âm thanh lọt vào tai, Haruto cảm thấy hơi đau đầu.

Tại ngôi trường này, sự tồn tại tuyệt đối mà ai ai cũng biết chính là Toujou Ayaka. Thế nhưng, cái tên Doujima Shizuku cũng được nam sinh, đặc biệt là đám học sinh năm nhất, biết đến rộng rãi nhờ vẻ ngoài dễ thương.

Sự xuất hiện đột ngột của Shizuku khiến mọi ánh nhìn trong lớp vốn đang đổ dồn vào Ayaka ngay lập tức chuyển hướng sang cô nàng và Haruto.

Chẳng hề tỏ ra bối rối trước điều đó, cô nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thường ngày và bắt chuyện với Haruto.

"Haru-senpai đúng là người hạnh phúc nhỉ. Lại được cùng một cô hậu bối dễ thương như thế này đi học về cơ mà."

Nhìn cô nàng không có vẻ gì là rụt rè, nét mặt Haruto co rúm lại. Tomoya bèn xen vào cuộc trò chuyện.

"Yaa Shizuku-chan. Lâu rồi không gặp."

"Tomo-senpai. Lâu rồi không gặp."

"A, không lẽ Tomo-senpai định đi về cùng Haru-senpai sao?"

"Hả? À~ ừm."

"Vậy thì xin lỗi anh nhé, hôm nay anh hãy nhường Haru-senpai lại cho em đi."

Shizuku vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm buông lời tuyên bố, rồi ôm chầm lấy cánh tay của Haruto.

Ngay lập tức, tiếng ồn ào trong lớp càng tăng lên một bậc.

Cảm nhận được đủ loại ánh mắt từ ghen tị cho đến tò mò, Haruto càng thêm phần sốt ruột. Đúng lúc đó, một trong số những nữ sinh từng vây quanh Ayaka rụt rè lên tiếng hỏi Shizuku.

"À, ừm…… Em là……"

"Doujima Shizuku, lớp B năm nhất. Cao 1m52, nhóm máu AB, sinh ngày 7 tháng 6. Thức uống yêu thích là trà mận tảo bẹ. Chị có muốn biết luôn số đo ba vòng không?"

"Hả, k-không, không cần đâu……"

Trước màn tự giới thiệu tỉnh rụi của Shizuku, cô nữ sinh khóa trên bối rối lắc đầu. Đáp lại điều đó, có thể nghe thấy tiếng thở dài tiếc nuối từ một số nam sinh.

"Ừm…… D-Doujima-san…… ừ thì, là bạn gái của Otsuki-kun…… hay đại loại thế hả?"

Nữ sinh nọ rụt rè dò hỏi.

Ngay khoảnh khắc bị hỏi, Shizuku áp sát lại gần nữ sinh kia.

"Trông giống vậy ạ? Em và Haru-senpai trông giống một cặp tình nhân lắm sao? Trông như vậy thật ạ? Phải vậy không??"

"Hya, a, à, cái đó…… trông có vẻ…… là một mối quan hệ thân thiết……"

Bị Shizuku đột ngột thu hẹp khoảng cách và dồn hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, cô nữ sinh giật mình lùi lại vài bước, lắp bắp trả lời.

Nghe câu trả lời của nữ sinh nọ, Shizuku quay sang nhìn Haruto, vẻ mặt dù vô cảm nhưng trông lại có vẻ mãn nguyện.

"Chị ấy nói vậy kìa Haru-senpai. Chị senpai này bảo chúng ta ngoài mối quan hệ tình nhân ra thì không còn gì khác nữa đó?"

"Người ta đâu có nói thế!"

Haruto lập tức vặn lại khi Shizuku cố tình diễn giải thái quá lời nói của nữ sinh kia. Rồi cậu rút cánh tay phải đang bị cô nàng ôm chặt ra.

"Shizuku không phải người yêu của tớ."

Haruto nói với giọng hơi to một chút để những người xung quanh có thể nghe rõ. Ngay sau đó, Shizuku liền hùa theo lời của Haruto.

"Đúng vậy. Em và Haru-senpai có một mối quan hệ dày dặn, đậm sâu và khăng khít đến mức từ 'người yêu' cũng không thể nào diễn tả nổi."

"Khoan đã! Em nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm cực mạnh đó là sao hả!"

"Anh nói gì vậy senpai, giữa hai chúng ta làm gì có chút hiểu lầm nào chứ? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mau về nhà thôi."

Shizuku phớt lờ lời kháng nghị của Haruto nhẹ như không, cô nàng lại một lần nữa túm lấy cánh tay cậu rồi ra sức kéo cậu ra khỏi lớp học.

"Này, đợi đã Shizuku! Cứ thế này rời khỏi lớp thì mọi người sẽ hiểu lầm đủ thứ mất――"

"Haru-senpai không cần phải lo lắng thừa thãi đâu. Nào, mau đi về cùng em thôi."

Vừa nói, Shizuku vừa kéo lê Haruto ra ngoài hành lang.

Shizuku, người đã được rèn luyện ở võ đường karate từ khi mới lọt lòng, chẳng màng đến sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, cô nàng không thương tiếc cưỡng chế lôi Haruto đi mặc cho cậu đang cố sức chống cự. Ngay trước khi hoàn toàn bị kéo ra khỏi lớp, Haruto phóng ánh mắt về phía Ayaka.

Nhìn thấy cậu đang bị Shizuku kéo tay, Ayaka mở to hai mắt ngạc nhiên, khuôn miệng cũng hé mở đầy sửng sốt với một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nhìn cô với nét mặt đó, trong thâm tâm Haruto đang liều mạng dập đầu xin lỗi trong khi bị Shizuku kéo tuột ra khỏi lớp.

Sau đó, khi đã ra khỏi khuôn viên trường và xung quanh không còn bóng dáng học sinh nào đang trên đường về nữa, Haruto mới được Shizuku buông tha.

"Thật tình…… Em tính tính sao đây hả Shizuku."

Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn trong lớp học ban nãy, Haruto hỏi cung Shizuku với vẻ mệt mỏi.

"Hôm qua em bảo sẽ hợp tác, hóa ra là nói dối à."

"Anh đang nói cái gì vậy? Em đang hợp tác hết mình đây còn gì."

Nhìn Shizuku nghiêng đầu vô cảm ra chiều khó hiểu, Haruto buông tiếng thở dài "Haa".

"Hành động ban nãy thì hợp tác ở chỗ nào chứ."

"Làm như vậy có thể dụ mấy nữ sinh có ý với Haru-senpai lộ diện. Cái người hỏi em có phải bạn gái anh không, khả năng cao là đang để ý đến Haru-senpai đấy. Ngoài ra cũng có vài nữ sinh thay đổi ánh mắt khi thấy em ôm lấy cánh tay Haru-senpai."

"Hả? Vậy ra, lúc đó là em cố tình……?"

"Đương nhiên rồi. Vì Haru-senpai, em đã phải run rẩy sợ hãi bước vào lớp của các tiền bối, nhưng vẫn phải gom hết dũng khí để dấn thân vào một mình đó?"

"Ồ, ừ. Dù trông em chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả…… nhưng cảm ơn nhé."

"Không có chi."

Nhận lời cảm ơn của Haruto, Shizuku chống hai tay lên hông, ưỡn ngực tự hào.

Nhìn cô nàng, Haruto nhăn mặt mở lời.

"Nhưng mà, anh nghĩ em cũng tạo ra một đống hiểu lầm rồi đấy? Mối quan hệ đậm sâu và khăng khít là cái quái gì chứ."

"Đó không phải là sự thật sao? Em và Haru-senpai đã cùng nhau rèn luyện qua môn karate từ khi còn bé, chúng ta vừa giống như anh em, vừa là bạn bè, lại cũng là những đối thủ tốt của nhau mà. Em đâu có nói sai chỗ nào đâu?"

"Cái đó thì, đúng là vậy nhưng…… trong hoàn cảnh đó thì…… haa."

Nghe Shizuku giải thích trơn tru một tràng, Haruto cúi gầm mặt, một tay ôm đầu cứ như đang cố nén cơn đau đầu.

Ở bên cạnh, Shizuku cất giọng đầy hăm hở dẫu cho gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm.

"Ngày mai em cũng sẽ hợp tác giúp anh đấy nhé."

"……Nhân tiện thì, lần này em định làm trò gì nữa đây?"

Đáp lại ánh mắt có chút cảnh giác của Haruto, Shizuku khẽ cười "Fufun", trên môi nở một nụ cười táo bạo y hệt như ngày hôm qua.

"Thì thế em mới bảo, nói ra trước thì còn gì là thú vị nữa chứ. Hôm qua em cũng nói rồi, Haru-senpai cứ vững tâm như đang ngồi trên du thuyền ngắm cảnh đi."

"Cứ như sắp mở tiệc đến nơi rồi ấy. Rốt cuộc đến khi nào anh mới được an tâm ngồi trên một chiếc thuyền lớn đàng hoàng đây……"

Haruto nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của Ayaka mà cậu mới chỉ kịp nhìn thấy trong thoáng chốc.

Hoàn toàn không thể đoán trước được hành động của Shizuku, Haruto tuy thầm biết ơn sự giúp đỡ của cô hậu bối, nhưng đồng thời sự bất an trong lòng cậu cũng ngày một lớn dần.

Bạn đã đến cuối chương 264.

Không gian đọc của bạn