Enjoy!
------------------------------------------
Lễ hội tại gia
Tôi ngồi bó gối trên giường trong phòng mình.
"Thiệt tình… tại sao chứ…"
Tiếng lầm bầm đầy bất mãn cứ thế tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi.
Đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa rơi rào rào xối xả.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm mùa hè. Cùng ngước nhìn cảnh tượng ấy bên cạnh người mình thích.
Tôi đã luôn mơ về điều đó… luôn ao ước điều đó vậy mà…
Lần đầu tiên có người mình thích, tâm ý tương thông, trở thành người yêu của nhau… Tưởng chừng giấc mơ đã thành hiện thực, vậy mà nó lại vuột mất ngay trước mắt, hệt như vốc nước lọt thỏm qua kẽ tay.
"Ưư… Mình muốn xem pháo hoa quá đi…"
Tôi cụp mắt xuống, tì trán cái cộc lên đầu gối đang ôm trước ngực.
Rõ ràng lúc thay yukata, tâm trạng tôi đang vô cùng vui vẻ.
Tưởng tượng xem Haruto-kun sẽ có phản ứng gì? Liệu anh ấy có khen mình dễ thương không nhỉ? Chỉ nghĩ vậy thôi, việc mặc yukata đã khiến trái tim tôi rộn ràng khôn xiết.
Chỉ còn mỗi việc làm tóc nữa thôi là xong rồi vậy mà…
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Cơn mưa lạnh lẽo ấy như thể đang trút xuống cả cõi lòng tôi, khiến tâm trạng tôi ngày một nặng nề hơn. "Haa~", tôi thở dài thườn thượt chẳng biết là lần thứ mấy, rồi gắng gượng ngẩng mặt lên, cố nở một nụ cười.
"Nhưng mà, chỉ là bị hoãn lại thôi mà! Tuần sau chắc chắn mình sẽ được xem pháo hoa cùng Haruto-kun!"
Trong căn phòng vắng vẻ, giọng nói gượng gạo tươi tỉnh của tôi vang lên, hòa lẫn vào tiếng mưa.
Hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà.
Bố đi công tác không có nhà, Ryouta thì đi cắm trại qua đêm ở trường mầm non. Và mẹ cũng đi theo để phụ giúp rồi.
Tình cảnh gia đình vắng vẻ càng làm nỗi cô đơn lan rộng và đè nặng trong lòng tôi.
"Đúng rồi. Hay là mình thử gọi cho Haruto-kun lần nữa xem sao."
Dù sao thì chúng tôi cũng đã trở thành người yêu rồi, dù không có việc gì đặc biệt thì gọi lại lần nữa cũng chẳng có gì kỳ lạ đâu nhỉ?
Không phiền… đâu nhỉ?
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa mở màn hình tin nhắn với Haruto-kun.
Sẽ được nghe giọng anh ấy. Chỉ nghĩ vậy thôi, ngực tôi đã đập thình thịch, tâm trạng nặng nề lúc nãy cũng dần vơi đi. Với những ngón tay như đang nhảy múa, tôi nhấn nút gọi trên smartphone.
"…Ủa? Không bắt máy…"
Điện thoại cứ đổ chuông liên hồi nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Haruto-kun sẽ bắt máy.
Cùng lúc đó, khóe miệng vốn đang bất giác nhếch lên của tôi cũng xịu xuống.
"Chắc anh ấy… đang học nhỉ?"
Rốt cuộc, tôi không gọi được cho Haruto-kun.
Anh ấy tuy có thành tích đứng đầu khối, nhưng cũng luôn nỗ lực đàng hoàng cho xứng đáng với điều đó. Có lẽ anh ấy đang tập trung học nên không để ý thấy điện thoại. Tôi định chạm vào màn hình để gọi thêm lần nữa. Nhưng ngón tay tôi khựng lại, rồi khe khẽ hạ xuống.
"Làm phiền anh ấy… thì không hay lắm."
Nếu anh ấy đang tập trung học, tôi không muốn gọi điện làm phiền hết lần này tới lần khác.
"Mình cũng phải học thôi."
Bài kiểm tra sau kỳ nghỉ hè, mình phải lấy trên 80 điểm tất cả các môn để còn được nhận phần thưởng từ Haruto-kun chứ. Vì mục tiêu đó, mình phải học hành tử tế mới được.
Tôi cố gắng nghĩ về những điều vui vẻ để xốc lại tinh thần.
"A, nhưng trước tiên phải thay yukata ra đã…"
Vừa bước xuống giường, tôi sực nhớ ra mình vẫn đang mặc yukata.
Lỡ làm bẩn hay làm nhăn thì hỏng bét, phải thay ra thôi…
Nghĩ vậy, tôi đặt tay lên dải obi của bộ yukata. Rồi, động tác của tôi tự nhiên khựng lại.
Đáng lẽ ra giờ này, mình đang nắm tay Haruto-kun đi dạo quanh các quầy hàng rước đèn rồi chứ…
"Mình muốn cùng Haruto-kun ăn kẹo bông gòn quá đi…"
Nãy giờ dù cố gắng vựt dậy tinh thần nhưng tôi lại suy sụp ngay lập tức. Cơ mà cứ thế này mãi thì không được, nghĩ vậy, tôi tính bật đèn phòng lên trước đã.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
"Ể? Ai thế nhỉ?"
Đâu có dự định nhận bưu kiện gì đâu. Thêm nữa, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, hoàn toàn không phải kiểu thời tiết có thể tùy tiện ra đường.
Mang theo vẻ nghi hoặc, tôi ra khỏi phòng và kiểm tra người đến thăm qua màn hình intercom ngoài phòng khách.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tròn xoe mắt kinh ngạc.
Lồng ngực tôi đập mạnh liên hồi đến mức tưởng chừng trái tim sắp văng ra ngoài.
"Haruto-kun!?"
Nhìn thấy hình bóng anh ấy trên màn hình, tôi quên béng cả việc trả lời mà hốt hoảng chạy ào ra lối vào, cứ thế dồn sức mở toang cánh cửa chính.
Đứng phía sau cánh cửa, là Haruto-kun với toàn thân ướt sũng vì bị cơn mưa xối xả vùi dập.
Dù một tay có che ô, nhưng anh ấy đã ướt sũng đến mức việc che ô chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhìn tôi đang đứng đơ ra với cánh cửa mở toang, anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
"Xin lỗi nha. Anh lỡ đến mất rồi."
Nhờ câu nói đó của anh ấy, cơ thể tôi mới rốt cuộc cử động lại được.
"M-Mau vào nhà đi! Anh sẽ bị cảm lạnh mất!"
Tôi luống cuống kéo tay Haruto-kun, mời anh ấy vào nhà.
Đứng ở tiền sảnh, anh ấy vừa nói "Phù~ mưa to thật đấy" vừa gập chiếc ô lại.
"S-Sao anh lại…"
Không phải là mơ đâu nhỉ? Không phải do mình muốn gặp Haruto-kun quá nên sinh ra ảo giác đâu nhỉ?
Muốn xác nhận xem Haruto-kun có thực sự đang ở trước mắt hay không, tôi rụt rè đưa tay ra chạm thử vào cánh tay anh. A, chạm được này, không bị xuyên qua…
"Hửm? Sao thế?"
"K-Không. Không có gì… Q-Quan trọng hơn là anh phải mau thay đồ đi! Cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh đấy!"
Lớp áo của Haruto-kun mà tôi vừa chạm vào đã ướt đẫm nước mưa và lạnh ngắt.
"Có quần áo của bố em đấy, trước mắt anh cứ mặc tạm đi."
"A, quần áo thay thì không sao đâu. Biết là sẽ bị ướt nên anh có mang theo đồ thay rồi."
Haruto-kun nói vậy rồi khẽ nhấc chiếc balo hơi to đang đeo trên lưng lên.
"Anh mượn phòng thay đồ một chút được không?"
"Ừm. Đương nhiên là được rồi. Người anh đang lạnh đúng không? Anh cứ tắm vòi sen đi."
"Thật hả? Vậy anh không khách sáo nhé."
"Ừ ừ. Nếu anh bị cảm lạnh thì rắc rối lắm."
Dù rằng nếu anh ấy vì chuyện này mà bị cảm, tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh ấy 24/24.
Đang mải suy nghĩ linh tinh thì Haruto-kun khẽ nhấc chỗ hành lý đang cầm trên một tay lên.
"Với lại đống hành lý này nữa. Lát nữa anh sẽ mang vào bếp nên cứ để tạm ở đây có được không?"
Nhờ câu nói đó, tôi mới để ý thấy Haruto-kun đang xách một chiếc túi eco-bag căng phồng.
"Cái này là?"
"Fufu, để xem là món quà bất ngờ gì nhé."
Anh ấy vừa nói vừa cười nhếch mép có phần đắc ý, khiến tôi bất giác ngoảnh mặt đi.
Băng qua cơn mưa tạt ngang để đến nhà tôi, mái tóc Haruto-kun ướt sũng, trông cứ như anh ấy vừa mới bước ra khỏi phòng tắm vậy.
Chuyện đó, phải nói sao nhỉ… tạo cho anh một vẻ cuốn hút đầy nam tính, khiến nhịp tim tôi tự động đập nhanh hơn.
"V-Vậy thì, em sẽ mang nó vào bếp cho nhé? Haruto-kun cứ mau đi tắm đi."
"Ây, cái này khá nặng đó?"
"Không sao đâu. Nào, Haruto-kun mau đi tắm đi."
Nghe tôi nói thế, Haruto-kun hỏi "Em chắc là không sao chứ?" với vẻ mặt lo lắng, rồi đưa chiếc túi eco-bag cho tôi. Đỡ lấy bằng cả hai tay, một sức nặng trĩu truyền thẳng đến hai cánh tay tôi.
"Em bê được tới bếp không đó?"
"Ừm, em ổn mà. Haruto-kun cứ từ từ mà tắm đi."
Trước ánh mắt đầy quan tâm của Haruto-kun, tôi cúi gằm mặt xuống đáp lời.
Chắc chắn chiếc túi eco-bag nhận từ Haruto-kun rất nặng, nhưng quan trọng hơn lúc này, tôi cần phải giữ khoảng cách một chút với cậu bạn trai đang bùng nổ sức hấp dẫn kia để bình tĩnh lại. Cứ đà này, sự kìm nén của tôi sẽ vượt quá giới hạn và tôi sẽ lao vào ôm chầm lấy Haruto-kun mất…
Tôi vừa bê đồ vừa nói với Haruto-kun.
"Vậy, anh cứ từ từ làm ấm cơ thể đi nhé."
"Cảm ơn em. Anh mượn phòng tắm nha."
Haruto-kun đi về phía phòng thay đồ, còn tôi thì xách hành lý của anh ấy vào bếp.
"Haruto-kun mang cái gì tới vậy nhỉ?"
Chiếc túi eco-bag nặng trịch có kéo khóa ở miệng túi nên tôi không thể nhìn thấy bên trong.
Cũng đâu thể tự ý mở ra xem được… Tò mò quá đi mất…
Dù đang phải chiến đấu với cám dỗ muốn mở túi eco-bag ra xem, tôi vẫn quyết định đi về phía phòng thay đồ trước.
Từ phía sau cánh cửa ngăn cách phòng thay đồ, tiếng vòi sen Haruto-kun đang tắm văng vẳng vọng ra.
Tôi gõ cửa hơi mạnh tay một chút rồi lên tiếng.
"Haruto-kun, em mang khăn tắm tới rồi, em bước vào phòng thay đồ một lát được không?"
“A, ừm. Cảm ơn em. Được chứ.”
Nghe câu trả lời, tôi mới bước vào trong phòng thay đồ.
"Khăn tắm em để chỗ bồn rửa mặt nhé."
“Đã rõ.”
"Với lại, dầu gội với sữa tắm để trên kệ, anh cứ tự nhiên dùng nha."
“Ừm. Cảm ơn em.”
"…Vậy thì, em đợi ở phòng khách nhé. Anh nhớ làm ấm người cẩn thận đấy."
Tôi nói với tốc độ khá nhanh rồi chuồn khỏi phòng thay đồ.
Chỉ cách nhau đúng một cánh cửa, tình cảnh Haruto-kun đang tắm vòi sen ở ngay phía bên kia khiến tôi xấu hổ vô cớ. Trên cánh cửa kính ngăn giữa phòng tắm và phòng thay đồ, hình bóng của Haruto-kun in hằn lên mờ mờ ảo ảo, khiến tôi phải cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập liên hồi của mình trong lúc quay lại phòng khách.
"Phù~"
Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tôi trút một hơi thở dài. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Nhưng giờ thì tâm trạng tôi đã không còn chút u ám nào nữa.
Bởi vì, Haruto-kun đã đến nhà tôi rồi.
"Làm sao đây. Mình vui quá…"
Giữa trời mưa gió thế này, anh ấy ướt sũng đến mức đó chỉ để đến gặp tôi. Điều đó khiến tôi vui sướng đến không thể chịu nổi, hai má tôi cứ bất giác nhô cao. Lấy tay áp lên má, tôi cảm thấy nó hình như hơi nóng lên thì phải. Tâm trạng chán nản lúc chỉ có một mình giờ đã bay biến đi đâu mất như chưa từng tồn tại.
Trong lúc tôi đang tủm tỉm cười một mình trong phòng khách như thế, Haruto-kun đã tắm xong và bước ra.
"Cảm ơn em vì nhiều thứ nhé. Anh thấy sảng khoái hẳn rồi."
"Ể!?"
Nhìn Haruto-kun vừa tắm xong, tôi hoàn toàn cạn lời.
Haruto-kun ướt mưa lúc nãy đã bùng nổ rồi, nhưng Haruto-kun bây giờ lại càng bùng nổ hơn nữa!
Mái tóc vừa gội xong trông vô cùng mềm mại bồng bềnh, khuôn mặt được ủ ấm ửng lên một vệt đỏ hồng.
Và hơn hết, điều kinh khủng nhất là từ người Haruto-kun tỏa ra mùi hương dầu gội giống hệt tôi!
Khi mùi hương quen thuộc của bản thân thoang thoảng bay tới từ phía Haruto-kun, sức chịu đựng của tôi cuối cùng cũng vượt quá giới hạn.
"Ayaka? Sao thế, tự dưng em cứ im lặng nhìn chằm chằm… Uây!?"
"Haruto-kun!!"
Tôi lao thẳng vào lồng ngực người bạn trai mà mình yêu nhất, vòng tay ra sau lưng và ôm chặt lấy anh ấy hết sức có thể.
"Em muốn gặp anh lắm!"
Tiếng lòng tôi cứ thế thốt ra thành lời.
Haruto-kun đáp lại cái ôm của tôi, vòng tay ôm trọn lấy tôi như muốn bao bọc.
"Anh cũng vậy mà."
"…Cảm ơn anh. Vì đã đến."
Cảm nhận toàn thân đang ngập tràn niềm vui sướng, tôi áp má vào ngực Haruto-kun và lắng nghe nhịp tim của anh ấy.
"A, đúng rồi! Haruto-kun, bên trong đống hành lý đó là cái gì vậy?"
Sau khi ôm anh ấy và được thỏa mãn đôi chút, tôi nói ra thắc mắc vẫn luôn tồn tại trong góc tâm trí mình nãy giờ.
"À, cái đó ấy à…"
Haruto-kun nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, đẩy ra một chút để tạo khoảng cách. Nhờ đó, tôi và Haruto-kun đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. anh ấy nói với tôi, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ vui thích.
"Ayaka. Bọn mình cùng nhau dạo các quầy hàng và xem pháo hoa nhé."
※
Không hiểu được ý đồ của Haruto khi nói ra câu đó một cách đầy hào hứng, Ayaka nở nụ cười bối rối.
"Ể? Nhưng mà… lễ hội pháo hoa bị hoãn lại rồi mà?"
Trước lời nói đầy vẻ hoang mang của cô, Haruto nở một nụ cười tươi rói.
"Này Ayaka, em có biết 'Ouchi Ennichi' (Lễ hội tại gia) không?"
"Lễ hội tại gia? Không, em chưa nghe bao giờ."
Ayaka khẽ lắc đầu.
Haruto lấy smartphone của mình ra, lướt vài cái, mở một bức ảnh ra rồi đưa màn hình cho cô xem.
"Này nhé, giống như trong bức ảnh này, mình trang trí trong nhà cho giống quầy hàng ở lễ hội, nấu những món ăn thường có ở các quầy hàng, để tận hưởng không khí lễ hội ngay tại nhà."
"Oa! Tuyệt quá! Trông có vẻ vui ghê!"
Nhìn hình ảnh "Lễ hội tại gia" hiện trên màn hình smartphone của Haruto, khuôn mặt Ayaka sáng bừng lên.
Trên màn hình điện thoại của cậu, hiển thị vô số hình ảnh phòng khách được trang trí bằng đèn lồng, quạt giấy, mặt nạ… cùng với các món ăn như yakisoba, kẹo bông gòn được bày biện đẹp mắt.
"Đúng chứ? Anh đã mua cả đống đồ về để làm cái đó đấy."
Haruto nói rồi rời khỏi Ayaka, bước tới mở khóa chiếc túi eco-bag đặt trong bếp và bắt đầu lấy đồ đạc bên trong ra.
"Để ra được không khí quầy hàng thì có đèn lồng với rèm mành tre nè."
Haruto lần lượt cho Ayaka xem những vật dụng dùng cho lễ hội tại gia.
"Với lại, nguyên liệu nấu mấy món ăn ở lễ hội nữa."
Haruto đặt bắp cải, thịt lợn, mì yakisoba lên quầy bếp.
Nhìn cậu, Ayaka mở to mắt như thể đang cực kỳ xúc động.
"Giữa trời mưa to thế này mà anh đi mua chừng này thứ mang tới sao?"
"Ừm. Nhưng mà tại không có thời gian nên anh không gom đủ đồ đạc cho bài bản được…"
Vừa nói, Haruto vừa cười trừ: "Mấy đồ trang trí này cũng toàn đồ ở cửa hàng đồng giá 100 yên thôi". Thế nhưng, Ayaka vẫn dùng ánh mắt sáng rực rỡ hết mức có thể để nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em vui lắm… Cảm ơn anh. Thật sự, em vui đến phát điên luôn…"
Thấy cô cứ lặp đi lặp lại những từ "vui lắm" và "cảm ơn anh" không biết bao nhiêu lần, Haruto lại bước đến gần và khẽ mỉm cười với cô.
"Lễ hội pháo hoa bị hoãn thì tiếc thật đấy, nhưng anh muốn giúp em tận hưởng được chút không khí lễ hội. Vừa hay Ayaka cũng đang mặc yukata nữa."
"A, cái này… Em định thay ra rồi, nhưng mà mãi vẫn, ừm…"
"Fufu, em mặc yukata hợp lắm. Rất dễ thương."
"Hả!? C-Cảm ơn anh…"
Trước lời khen ngợi bộ yukata một cách đầy chân thành của Haruto, Ayaka đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống và lí nhí nói lời cảm ơn.
Thiết kế bộ yukata của Ayaka lấy màu chàm làm tông chủ đạo, điểm xuyết thêm những bông hoa bìm bìm màu xanh lam nhạt. Tổng thể thiết kế toát lên vẻ nhã nhặn, thanh mát, vô cùng hợp với sở thích của Haruto.
"Tại Haruto-kun bảo là thích kiểu dáng mát mẻ nhã nhặn…"
"Em vẫn nhớ à."
"Ừm."
Ayaka mỉm cười bẽn lẽn vừa xấu hổ, lại vừa có vẻ rất vui.
Cô nàng giữ nguyên đôi má ửng hồng ấy và ngước nhìn Haruto.
"Haruto-kun. Ưm, em… vẫn chưa làm tóc xong, em đi làm tóc cho đàng hoàng được không?"
"Tất nhiên rồi. Trong lúc đó, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn nhé."
"Em cũng muốn giúp một tay nên em sẽ làm nhanh nhất có thể."
"Không cần vội đâu. Về phần anh, anh muốn được nhìn thấy một Ayaka làm tóc cẩn thận và trở nên thật xinh đẹp cơ."
"T-Thiệt tình! Haruto-kun! Cấm anh đánh úp thêm nữa đấy!"
Ayaka cố gắng bĩu cái môi vốn đang nhếch lên cười tươi rói của mình ra, rồi đưa tay đánh bồm bộp vào bắp tay Haruto. Trước đòn tấn công có lực sát thương bằng không của cô, Haruto đành mở lời xin lỗi qua loa: "Anh xin lỗi anh xin lỗi". Tuy nhiên, biểu cảm của cậu lại cực kỳ tươi tắn và vui vẻ.
Sau đó, tiễn Ayaka về phòng để làm tóc xong, Haruto đứng một mình trong bếp và bắt đầu nấu các món ăn lễ hội.
"Được rồi, bắt đầu thôi nào."
Cậu lấy ra một cái nồi trước tiên, đổ dầu vào rồi bắc lên bếp để chuẩn bị làm đồ chiên.
Trong lúc đợi dầu sôi, Haruto lấy thêm một cái nồi nữa. Lần này, cậu đổ một lượng lớn đường vào đó, thêm nước rồi đun ở lửa nhỏ.
Trong lúc đun nóng dầu và đường, cậu lấy dưa chuột ra.
Cắt bỏ cuống dưa chuột, gọt vỏ theo kiểu sọc dưa. Cậu rắc muối lên trên rồi lăn đều dưa chuột cho thấm. Xong xuôi, cậu cho cốt muối dưa muối xổi, một chút trà tảo bẹ và ớt sừng cắt khoanh vào túi zip. Sau khi pha xong hỗn hợp gia vị, cậu dùng khăn giấy nhà bếp lau sạch phần nước dưa chuột tiết ra sau khi bóp muối, cho vào túi zip để ướp, rồi ném thẳng vào tủ đông.
"Để xem nào, nhiệt độ dầu… Chút nữa vậy."
Liếc nhìn nhiệt kế cắm trong nồi dầu, Haruto bắt đầu thái hành tây, bắp cải, thịt lợn rồi chuyển sang khay. Ngay lúc đó, nhiệt độ dầu đã đạt mức thích hợp, Haruto liền thả chỗ gà rán đông lạnh mua về vào trong nồi.
"Đáng ra mình muốn tự làm đàng hoàng cơ, chứ không phải đồ đông lạnh thế này…"
Nhưng nếu phải bắt đầu chuẩn bị đồ chiên từ con số không, có lẽ lễ hội tại gia sẽ phải diễn ra vào giữa đêm mất, thế nên cậu đành phải thỏa hiệp.
Vừa canh chừng đồ chiên, Haruto vừa xào hành tây và thịt lợn đã thái sẵn với hơi nhiều dầu một chút. Song song với đó, cậu hâm nóng nhẹ mì yakisoba trong lò vi sóng. Ngay khi thịt lợn chín tới, cậu thả mì yakisoba vào chảo. Cùng lúc, Haruto vớt gà rán ra khỏi nồi dầu, rồi thả khoai tây chiên đông lạnh vào chiên tiếp.
Lại vừa canh chừng đồ chiên, cậu xào mì yakisoba trên chảo cho đến khi sợi mì giòn rụm, rồi thêm bắp cải vào, sau đó rưới nước xốt yakisoba lên. Ngay lập tức, mùi thơm lừng của nước xốt cháy sém lan tỏa ngập tràn trong không khí.
Mùi nước xốt len lỏi vào khoang mũi khiến biểu cảm của Haruto tự nhiên biến thành một nụ cười.
Sau đó, cậu vừa kiểm tra xem bắp cải đã chín chưa, vừa vớt phần khoai tây chiên ra ngoài.
Cuối cùng, cậu vặn lửa to để làm bay hết nước trong yakisoba, chuyển ra khay để làm trống chảo, rồi đập trứng vào đó.
Khi trứng vừa chín tới và hơi đông lại, cậu cho phần yakisoba lúc nãy vào giữa rồi cuộn lại.
"Xong, Omusoba đã hoàn thành. Nước đường thế nào rồi nhỉ?"
Haruto nhìn sang nồi nước đường đang đun liu riu trên lửa nhỏ.
Nước trong hỗn hợp đã bốc hơi vừa độ, phát ra những tiếng nổ lách tách khe khẽ.
"Ngon rồi. Vậy giờ bọc kẹo thôi."
Lần này, cậu lấy táo, quýt, dâu tây cùng các loại trái cây khác từ trong túi eco-bag ra, dùng đũa chẻ và xiên tre xiên qua chúng, rồi nhúng vào phần nước đường đã sệt lại để tạo một lớp bọc. Tiếp đó, cậu xếp chúng lên giấy nhà bếp để làm nguội. Vừa lúc kẹo táo cùng mấy viên kẹo trái cây khác hoàn thành, Ayaka sau khi làm tóc ở phòng cũng quay trở lại.
"Oa! Cảm giác có mùi lễ hội thoang thoảng nè!"
Vừa bước vào phòng, mắt cô nàng đã sáng rực lên.
"Chắc là phòng ngập mùi nước xốt mất rồi. Không biết Ikue-san có mắng không nhỉ?"
Rất xứng tầm với một căn biệt thự sang trọng, nhà Toujou sở hữu một căn bếp đảo.
Gian bếp ấy tạo cảm giác vô cùng rộng rãi thoáng đãng, toát lên vẻ cao cấp, nhưng mặt trái của không gian mở đó là mùi đồ ăn rất dễ bị lan tỏa ra xung quanh.
Thấy Haruto đang lo lắng về mùi đồ ăn còn vương lại, Ayaka giữ nguyên vẻ mặt hào hứng và nói.
"Không sao đâu. Nếu là mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ bảo 'Mẹ cũng muốn chơi lễ hội tại gia cơ~' cho mà xem."
"Vậy sao? Cơ mà, lát nữa anh cứ mở cửa sổ ra thông gió cẩn thận cho chắc."
Nói đoạn, Haruto ngắm nhìn lại Ayaka sau khi đã làm tóc xong.
Mái tóc tuyệt đẹp thường ngày dài tới giữa lưng, giờ đây được búi lỏng cẩn thận ở vị trí ngay trên gáy một chút. Nhờ kiểu tóc này, phần gáy trắng ngần thường bị che khuất của cô nay đã lộ diện.
"Đẹp và dễ thương lắm."
"Ufufu, cảm ơn anh."
Ayaka tỏ vẻ thẹn thùng, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trước lời khen ngợi của cậu.
Trước phản ứng đáng yêu của cô, Haruto cũng bị kéo theo mà nhếch khóe môi lên.
"Bây giờ, anh lại cảm thấy trời mưa một chút cũng tốt."
"Ể? Sao cơ?"
"Tại anh không muốn cho gã đàn ông khác nhìn thấy người bạn gái dễ thương đến nhường này của mình."
"Haruto-kun hôm nay, cực kỳ nguy hiểm luôn á!?"
"Nguy hiểm là sao cơ?"
Trước vẻ mặt hơi cuống quýt của Ayaka, Haruto nở một nụ cười bối rối.
"N-Nguy hiểm là nguy hiểm!"
"Nhưng mà này, những gì mình nghĩ trong lòng, nếu không diễn đạt thành lời thì làm sao đối phương hiểu được?"
"Cái đó mới nguy hiểm đó Haruto-kun!"
Dù Ayaka đỏ bừng cả mặt lên tiếng phản đối, nhưng biểu cảm của cô đã sớm tan chảy nũng nịu rồi. Cô nàng bắt gặp những chiếc kẹo táo được xếp ngay ngắn trên quầy bếp, liền khẽ reo lên mừng rỡ.
"Tuyệt quá! Kẹo táo nè!! Còn có cả trái cây khác nữa! A! Omusoba kìa!! Hệt như quầy hàng luôn!"
"Dưa chuột muối nguyên quả anh cũng đang làm lạnh trong tủ đông đấy."
"Cái đó ngon lắm luôn! Nhưng mà mỗi lần mua ở lễ hội, Saki lại trêu em 'Gu chọn mặn ghê~' đó? Quá đáng ghê không?"
"Ahahaha, Aizawa-san đúng là sẽ nói mấy câu đó thật."
Ayaka phồng má dỗi hờn cực kỳ đáng yêu.
Haruto tưởng tượng ra cảnh Ayaka bị Saki trêu chọc, liền nở một nụ cười.
"Này Haruto-kun. Em giúp được gì không?"
"Nếu em làm bếp thì sẽ bẩn yukata mất, nên anh nhờ em trang trí giúp nhé?"
"Ừm, em biết rồi!"
Ayaka gật đầu đầy vẻ hoạt bát, rồi bắt tay vào trang trí phòng khách bằng đống đồ Haruto mua về.
"Haruto-kun, treo đèn lồng như thế này được chưa?"
"Được rồi đó. Anh thấy ổn rồi."
"Còn tờ giấy này?"
"Đó là menu đồ ăn đấy. Thực đơn quầy hàng hôm nay gồm có: Omusoba, gà rán xiên que, khoai tây chiên…"
"Nếu em gắn thêm chong chóng vào rèm mành này thì trông có giống không khí lễ hội hơn không?"
"Cũng đúng. Trông được đấy."
"Tiện tay em gắn luôn mặt nạ lên đây nhé."
Vừa trò chuyện với Haruto, Ayaka vừa tươi cười trang trí phòng khách.
Nhìn cô nàng cười tủm tỉm tỉ mẩn dựng các quầy hàng, Haruto bắt đầu bày biện thức ăn đã nấu xong.
Để ra được cảm giác giống quầy hàng, cậu cố ý đựng đồ ăn vào cốc giấy và khay nhựa.
Cuối cùng, việc trang trí phòng khách đã hoàn thành, thức ăn cũng được bày biện xong xuôi và xếp lên bàn.
"Oa! Quầy hàng kìa! Trong nhà mình có quầy hàng kìa Haruto-kun!"
"Giờ chỉ còn pháo hoa nữa thôi."
Haruto nhìn Ayaka hò reo thích thú, nở một vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Ayaka, chiếc tivi ở đây có kết nối mạng đúng không?"
"Ừm."
"Anh mượn một lúc được không?"
Được sự đồng ý, Haruto bật tivi lên, mở ứng dụng video trên đó. Sau đó, cậu gõ từ khóa tìm kiếm "Lễ hội pháo hoa".
"Chọn cái này vậy."
Cậu chọn một trong số những video tìm được rồi bấm phát.
Trên màn hình tivi lớn treo tường, thước phim về lễ hội pháo hoa năm xưa bắt đầu trình chiếu.
"Sao hả? Với cách này thì dù trời có mưa, mình vẫn có thể lượn lờ quầy hàng và ngắm pháo hoa được đúng không?"
Haruto nhìn Ayaka với gương mặt hơi vênh váo đắc ý. Về phần cô nàng, dù đã có biểu hiện cố gắng nhịn xuống đôi chút, nhưng có vẻ như rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi mà lao thẳng vào ôm chầm lấy Haruto.
"Tuyệt vời nhất luôn!! Haruto-kun, anh thật sự rất tuyệt vời!! Cảm ơn anh!!"
Vừa ôm thật chặt, Ayaka vừa thốt lên những lời cảm động.
"Em vui là tốt rồi. Cơ mà, thực tế thì bọn mình cũng chả đi dạo quanh quầy hàng nào, pháo hoa thì cũng chỉ là trên video thôi, có cả rổ thứ để bắt bẻ cơ…"
Dường như Haruto cảm thấy hơi xấu hổ trước phản ứng của Ayaka, cậu vừa gãi nhẹ má để che giấu sự ngại ngùng vừa nói. Nhưng, Ayaka lắc đầu phủ nhận lời cậu.
"Không có chuyện đó đâu. Đối với em, đây là buổi dạo quanh quầy hàng ngắm pháo hoa tuyệt vời nhất trong cuộc đời em đấy."
Vẫn đang ôm lấy Haruto, Ayaka ngẩng mặt lên.
"Cảm ơn anh… Thực sự cảm ơn anh."
Nhìn cô cảm ơn chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, Haruto mỉm cười dịu dàng.
"Tốt quá rồi. Bõ công anh chạy vạy khắp các cửa hàng giữa trời mưa như trút nước."
Trước câu nói đó của cậu, biểu cảm vui vẻ của Ayaka bỗng pha lẫn thêm một chút lo lắng.
"Nhưng mà, anh đừng làm gì quá sức đấy nhé?"
"…Chuyện đó, chắc là không được rồi."
"Ể?"
Haruto lên tiếng phủ nhận lời Ayaka, bác bỏ mong muốn cậu đừng làm việc quá sức của cô.
Ayaka trố mắt ngạc nhiên. Về phía Haruto, tuy hai má đang đỏ ửng lên vì ngượng, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào Ayaka, vững vàng đáp lời.
"Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy."
Do quá xấu hổ, Haruto tiếp tục nói với tốc độ hơi nhanh, tạo cảm giác hơi cục súc.
"Yêu đến mức dẫu có phải làm việc quá sức đi chăng nữa, anh vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của em."
Khoảnh khắc câu nói đó truyền đến tai Ayaka.
Cô nàng cứ như bị trúng bùa mê, nhìn chằm chằm vào Haruto không chớp mắt.
"Vì vậy, từ nay về sau, em có thể cho phép anh làm quá sức, hoặc làm những việc bất khả thi vì nụ cười của em được không?"
Ayaka mở to hai mắt như thể trái tim đã bị cướp mất. Cô cúi gằm mặt xuống nhấm nháp thật kỹ từng câu chữ của Haruto, rồi chậm rãi mở miệng.
"Em cũng… yêu Haruto-kun lắm đó? Vì vậy, em cũng muốn Haruto-kun luôn mỉm cười. Em không muốn anh phải cố quá, cũng không muốn anh phải gắng sức đâu."
Trước lời thỉnh cầu của Ayaka, Haruto đáp lại bằng một nụ cười khó xử.
"Ưm~ Chuyện này khó nhỉ."
"Tại em cũng yêu anh nhiều hơn anh nghĩ mà."
Nghe những lời cô nói, mặt Haruto đỏ lên ngượng ngùng rồi bật cười.
Ayaka ngắm nhìn phản ứng ấy của Haruto với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, rồi nói với giọng nũng nịu.
"Haruto-kun."
"Hửm?"
"Em nhờ anh một việc được không?"
"Chuyện gì cũng được."
Thấy Haruto lập tức gật đầu, Ayaka đưa ra yêu cầu với vẻ mặt pha lẫn giữa niềm vui sướng và sự thẹn thùng.
"Em muốn anh ôm em thật chặt."
"Được chứ."
Haruto vừa mỉm cười đáp lời, vừa chậm rãi vòng tay ra sau lưng Ayaka, ôm chặt lấy cô bằng một cái ôm vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng ấm áp như muốn che chở.
Được Haruto ôm lấy, Ayaka rúc mặt vào ngực cậu.
"Haruto-kun… Em yêu anh."
"Anh cũng yêu Ayaka lắm."
Dù chỉ nhẹ nhàng thì thầm, nhưng Haruto truyền tải bằng tất cả tấm lòng chân thật. Thấy vậy, Ayaka từ từ nhấc khuôn mặt đang giấu kín của mình lên và đan ánh nhìn vào mắt cậu.
Ở cự ly cực gần, Ayaka ném cho Haruto một ánh nhìn nồng cháy.
Cứ như muốn nói điều gì đó, cô nàng nhìn chằm chằm vào Haruto bằng ánh mắt đầy khao khát một lúc, rồi lại một lần nữa lao tới ôm chặt lấy cậu.
"Em yêu anh. Em thực sự rất yêu anh. Tận đáy lòng, em vô cùng yêu anh."
Vừa nói, Ayaka ôm Haruto chặt hơn nữa, như thể muốn dùng sức mạnh của cái ôm này để bày tỏ nỗi lòng.
Những lời được thốt ra từ cô gái nằm gọn trong vòng tay khiến cảm giác sung sướng và sự yêu thương lan tỏa nhẹ nhàng trong tâm trí Haruto. Và đồng thời, cái ôm đầy mãnh liệt ấy cũng khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
Haruto cảm nhận được gương mặt mình đang đỏ rực lên.
Từ cơ thể đang kề sát của Ayaka, mùi hương thoang thoảng cùng sự mềm mại đặc trưng của phái nữ truyền sang, liên tục mài mòn lý trí của cậu.
"…C-Cảm ơn em."
Haruto nói lời cảm ơn trong khi hơi lúng túng, sau đó, trước khi lý trí hoàn toàn sụp đổ và cậu bắt đầu làm những hành động mất kiểm soát, cậu nới lỏng cánh tay đang ôm chặt, nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi hỏi.
"Ayaka, em muốn ăn món nào trong quầy hàng trước?"
Trước câu hỏi như muốn lảng sang chuyện khác của Haruto, Ayaka khẽ cười khúc khích.
"Ưm… em muốn ăn Omusoba."
Đưa mắt nhìn lượt đồ ăn bày trên bàn một lượt, cô nàng mỉm cười với Haruto và nói.
"Ok. Vậy bọn mình ăn Omusoba trước nhé."
"Ừm!"
Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trước bàn.
Ayaka cầm hộp nhựa đựng Omusoba lên, hướng vẻ mặt hớn hở về phía Haruto.
"Không hiểu sao, chỉ việc đựng trong cái hộp kiểu này thôi cũng đủ toát lên vẻ quầy hàng rồi nhỉ."
Cô vừa gỡ sợi thun nịt hộp ra vừa nói với vẻ vui sướng.
"Chứ còn gì. Lại ăn bằng đũa chẻ nữa thì đúng chuẩn quầy hàng luôn."
Haruto gật đầu đồng ý với lời Ayaka, rồi tách đôi đũa chẻ ra.
"A, chẻ lỗi đũa rồi…"
"A~ Cách chẻ lạ lùng ghê."
"Hức…"
Có phải do mua loại rẻ tiền nhất không nhỉ? Đôi đũa trên tay Haruto bị tẽ ra ở vị trí 1/3 vô cùng kỳ quặc, trở thành một đôi đũa cầm khá ngượng tay.
"Thế này thì khó gắp quá."
Nhìn Haruto đang cười khổ nhìn đôi đũa chẻ của mình, Ayaka ngồi bên cạnh có vẻ rất vui, cô lấy đũa gắp phần Omusoba của mình rồi đưa lại gần miệng Haruto.
"Của em chẻ rất đẹp, em đút cho anh ăn nhé."
Ayaka quay sang Haruto cười tươi rói bảo "Anh há miệng ra đi".
Từ hồi còn trong mối quan hệ yêu đương giả vờ, Haruto đã vài lần được trải nghiệm màn đút ăn "Aaa~" của Ayaka dưới danh nghĩa luyện tập làm người yêu. Nhờ công sức luyện tập, cậu không mấy bối rối mà ngoan ngoãn ngậm lấy miếng Omusoba cô đưa.
"Ngon hông?"
"Ừm. Thì do anh tự nấu mà."
Trước cái nghiêng đầu của Ayaka, Haruto trả lời có chút ngại ngùng.
Haruto ngộ ra một điều, dù có quen rồi đi chăng nữa, thì việc hoàn toàn gạt bỏ sự xấu hổ này ra khỏi tâm trí e là chuyện bất khả thi suốt phần đời còn lại.
Sau khi đút cho Haruto, Ayaka cũng tự ăn một miếng Omusoba. Xong rồi cô giãn cơ mặt ra.
"Ưmm~ Đồ ăn Haruto-kun nấu thực sự món nào cũng ngon hết á."
"Bõ công anh làm."
Sau đó, hai người tiếp tục ăn xiên gà rán, khoai tây chiên, kẹo táo…
"Kẹo táo cũng làm được ở nhà hả."
"Chỉ cần đun chảy đường rồi nhúng trái cây vào là xong nên dễ làm ngoài sức tưởng tượng luôn. Lần này anh không dùng, nhưng nếu dùng màu thực phẩm thì thành phẩm sẽ có màu sắc rực rỡ hơn nhiều."
Vừa trả lời Ayaka, Haruto vừa cắn một miếng dưa chuột muối.
"Ưm, cái này chưa ngấm gia vị lắm… Quả nhiên do ướp ít thời gian quá chăng."
"Nhưng mà, kiểu này ăn cũng giống dưa muối xổi, em thích mà?"
Vừa chuyện trò rôm rả, cả hai vừa tận hưởng lễ hội tại gia.
Chờ đến khi phần lớn đồ ăn bày trên bàn đã được càn quét sạch sẽ, Haruto hỏi Ayaka.
"Em còn ăn được nữa không?"
"Bụng em cũng khá no rồi. Nhưng nếu là món tráng miệng thì em dư sức ăn tiếp."
"Đã rõ."
Haruto đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi quay trở lại bếp.
"Anh định làm món gì thế?"
Ayaka lóc cóc theo sau với vẻ mặt tò mò, Haruto lấy một cái cốc có ghi chữ "Đá" từ trong túi eco-bag ra.
"Rõ ràng là quầy hàng mùa hè thì không thể thiếu đá bào được rồi."
"Chuẩn luôn!"
Ayaka gật đầu lia lịa, cực kỳ tán thành với câu nói của Haruto.
"Anh mượn đá với máy bào đá nhé."
"Ừm, anh cứ lấy đi!"
Xin phép Ayaka xong, Haruto lôi chiếc máy bào đá từ tủ bếp ra. Cậu cho đá vào, đặt cốc xuống dưới rồi bắt đầu xoay rào rạo bào đá.
Thoáng chốc, một ngọn núi đá bào hình núi Phú Sĩ đã thành hình trong chiếc cốc.
"Ayaka muốn ăn vị gì?"
Haruto lấy ra ba loại siro kinh điển: vị dâu, vị dưa lưới, và vị Blue Hawaii từ trong túi eco-bag.
"Ê, tính sao đây ta. Em muốn ăn vị dâu mà cũng không nỡ bỏ vị dưa lưới, đã thế lại muốn đổi gió với Blue Hawaii lâu rồi chưa ăn nữa…"
Ayaka vừa láo liên đảo mắt qua ba loại siro bày trước mặt vừa nói.
"Vậy thì mình rưới từng chút một lên đá bào, vừa ăn vừa đổi vị nhé?"
"A! Ừm! Làm thế đi."
Ayaka mỉm cười gật đầu trước đề xuất của Haruto.
Cả hai lại ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, bàn bạc kế hoạch xử lý ly đá bào đầy ụ trước mặt.
"Đầu tiên muốn vị gì?"
"Vị dâu đi."
"Đã rõ."
Nghe Ayaka nói vậy, Haruto rưới một chút siro vị dâu lên góc viền ly đá bào. Phần đá nhuộm màu hồng được cậu xúc bằng chiếc thìa hút. Cậu cứ thế đưa nó đến miệng Ayaka.
Cô nàng ngoạm lấy phần đá bào được đút, ngay lập tức nở nụ cười đầy vẻ hạnh phúc.
"Ngon quá~ Có mùi dâu nè."
Thấy dáng vẻ ăn uống ngon miệng của Ayaka, Haruto cũng giãn cơ mặt ra và thưởng thức phần đá bào vị dâu.
Sau đó, họ tiếp tục rưới dần từng chút siro dưa lưới, Blue Hawaii để cùng nhau chia sẻ một ly đá bào.
Lúc đang ăn vị Blue Hawaii ở lượt vòng thứ 2, Ayaka như chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng.
"Nhắc mới nhớ, em từng nghe người ta đồn siro đá bào loại nào cũng có chung một vị giống hệt nhau á, chuyện đó có thật không nhỉ?"
"À, vụ đó thì anh cũng từng nghe rồi. Người ta bảo chỉ thay đổi màu và mùi hương thôi."
Ayaka nhìn chằm chằm vào các chai đựng từng loại siro, rồi chậm rãi cất lời.
"Này, Haruto-kun. Có muốn chơi một trò không?"
"Trò gì cơ?"
"Ừm. Nhắm mắt lại rồi đoán xem vị đá bào vừa ăn là vị gì ấy."
"Nghe hay đấy. Trông có vẻ thú vị."
Thấy đề nghị của Ayaka, Haruto nở nụ cười thách thức và đồng ý ngay.
Haruto vốn quen với việc bếp núc nên cũng khá tự tin vào vị giác của bản thân.
"Vậy thì, ai thua sẽ phải nói ba điểm mình thích ở đối phương nhé."
"Thế à, vậy là anh sắp được nghe tận ba điểm mà Ayaka thích ở anh cơ đấy. Thấy cũng hơi ngại nha."
"Á! Anh làm như mình thắng đến nơi rồi ý!"
"Anh không có cảm giác là sẽ thua đâu."
"Mưư~"
Nhìn Ayaka phồng má dỗi hờn đáng yêu chết đi được, Haruto vẫn giữ nụ cười và hỏi cô.
"Ai sẽ ăn trước?"
"…Em ăn trước."
Ayaka cúi gằm mặt xuống ra chiều suy nghĩ ngợi gì đó, rồi xung phong đoán vị trước Haruto.
"Hiểu rồi. Vậy em nhắm mắt lại đi."
"Ừm."
"Em có ti hí hé mắt không đấy?"
"Em không chơi bẩn thế đâu nha!"
Ayaka vừa nói vừa bĩu môi lên, Haruto thấy vậy liền cười xin lỗi "Anh biết lỗi rồi mà". Rồi cậu đắn đo suy nghĩ một lúc xem nên chọn loại nào trong ba vị, cuối cùng rưới một ít siro màu xanh lá cây lên đá bào.
"Đây Ayaka. Há miệng ra nào."
Xúc phần đá bào vị dưa lưới lên thìa hút, Haruto nói. Cậu nhẹ nhàng đưa nó vào cái miệng đang ngoan ngoãn há ra của cô.
"Nào, đá bào vừa rồi có vị gì nào?"
Haruto đặt câu hỏi cho Ayaka hệt như người dẫn chương trình đố vui.
"Ưmm… Cái này á…"
Ayaka mở to đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, miệng nhồm nhoàm nhai đá để phân tích hương vị, rồi tuyên bố với vẻ mặt đầy tự tin.
"Vị dưa lưới!"
"Hả…? À, ra vậy. Vậy thì, đá bào mà Ayaka vừa ăn là vị dưa lưới, chốt đơn nhé?"
Haruto làm bộ mặt hơi ngạc nhiên rồi xác nhận lại.
Lời vừa dứt, biểu cảm tràn trề tự tin ban nãy của Ayaka ngay lập tức mây đen kéo đến che phủ.
"Ể? Đợi đã… Hả? Là dưa lưới mà đúng không, cái này á?"
"Ai mà biết?"
Haruto nở một nụ cười ẩn ý như đang xem trò vui, rồi nghiêng đầu.
Trước phản ứng đó của cậu, sự tự tin của Ayaka tuột dốc không phanh đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng phải phì cười.
"Không phải, dưa lưới sao? Lẽ nào là dâu tây?"
"Hưmm, dâu tây cơ đấy."
"Khoan khoan khoan! Ể? Rõ ràng nghĩ là dưa lưới… mà lại là dâu? …Khoan đã, lẽ nào là, Blue Hawaii?"
Khoảnh khắc cô nói câu đó, Haruto cố tình giật nhẹ lông mày lên.
"Ayaka ban đầu nghĩ là dưa lưới đúng không? Anh khuyên em nên coi trọng ấn tượng đầu tiên đấy?"
"Phản ứng đó! Là Blue Hawaii rồi! Tại vừa nãy lông mày Haruto-kun giật giật kìa!"
"…Vậy, đáp án cuối cùng là Blue Hawaii?"
Haruto hạ giọng xuống hỏi.
Đáp lại, Ayaka gật đầu mạnh một cái, như thể cô đã đoán trúng phóc câu trả lời.
"Vị em vừa ăn là Blue Hawaii!"
Ayaka dõng dạc tuyên bố đầy tự tin.
Haruto cố nhịn cái biểu cảm sắp cười phá lên kia lại, nghiêm túc công bố đáp án.
"Anh nói đáp án nhé?"
"Ừm!"
"Vị mà Ayaka vừa ăn chính là… vị dưa lưới! Rất tiếc! Em đã trả lời sai bét."
Ngay khi Haruto đưa ra đáp án, Ayaka kinh ngạc hét lớn "Hả!?!?", rồi ném cho Haruto một ánh mắt đầy vẻ oán trách.
"Rõ ràng ban đầu em nói là vị dưa lưới rồi mà!"
"Tiếc quá ha."
"Haruto-kun lừa em!"
"Thì anh đã khuyên cẩn thận là em nên coi trọng ấn tượng đầu tiên rồi mà?"
"Mưư~! Ưmmm~!"
Ayaka để lộ rõ vẻ tức tưởi trên khuôn mặt, rồi đưa tay đánh thụp thụp vào bắp tay Haruto.
"Tiếp theo đến lượt Haruto-kun đoán vị đó."
Ayaka dừng màn tấn công thụp thụp lại, vẫn giữ nguyên bộ dạng phồng má bĩu môi thông báo cho Haruto.
Nghe cô nói vậy, Haruto ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Anh không được ti hí hé mắt chơi bẩn đâu đấy?"
"Anh không làm vậy đâu."
Bị Ayaka trả đũa bằng y chang câu ban nãy, Haruto bật cười đáp lại.
Sau một khoảng lặng ngắn, cô nàng lại đưa ra thêm một đề xuất.
"Này, Haruto-kun."
"Hửm?"
"Với Haruto-kun thì, em tăng độ khó lên một chút được không?"
"…Được thôi."
Suy nghĩ một lát, Haruto gật đầu.
Gọi là tăng độ khó, nhưng cũng chỉ có ba loại vị thôi. Để tăng độ khó khi ít sự lựa chọn thế này, cùng lắm cũng chỉ là mix hai vị với nhau là căng.
Đoán chính xác thì có hơi khó, nhưng sau khi ăn xong, chỉ cần hỏi dồn Ayaka vài câu, dựa vào phản ứng của cô nàng mà suy luận, thì dù có bị trộn vị, cậu cũng có linh cảm rằng kiểu gì mình cũng sẽ đoán đúng.
Đang mải mê suy nghĩ về chuyện đó, giọng nói của Ayaka chợt vang lên.
"Vậy, em bắt đầu nhé? Được chưa?"
"Bất cứ lúc nào em muốn."
Haruto nhắm mắt lại đáp lời, rồi hé miệng chờ chiếc thìa hút được đưa vào.
Thế nhưng, trái với dự đoán của cậu, thứ lọt vào miệng lại chẳng phải là chiếc thìa hút.
Một thứ gì đó vô cùng mềm mại áp chặt lên toàn bộ bờ môi cậu, cùng lúc đó, trên đầu lưỡi cậu cũng cảm nhận được một thứ ươn ướt, mềm mại chạm vào như đang mơn trớn.
Trước xúc cảm chưa từng trải qua bao giờ, hai vai Haruto giật nảy lên, cậu liền mở bừng mắt. Thu vào tầm mắt cậu là biểu cảm của Ayaka, khuôn mặt cô đỏ lựng lên như món đá bào vị dâu, đang chăm chú nhìn cậu.
Biểu cảm đầy thẹn thùng của Ayaka choáng ngợp toàn bộ tầm nhìn khiến Haruto hoàn toàn cạn lời.
Thấy cậu như vậy, cô thì thầm cất tiếng.
"Nào, đá bào em vừa ăn là vị gì thế?"
"…………Thế này chẳng phải là tăng độ khó lên quá mức rồi sao?"
"Nếu không làm đến mức này với Haruto-kun, anh sẽ đoán trúng ngay mất."
Trong tư thế như đang phủ phục một nửa người lên Haruto, Ayaka vòng tay quấn lấy cổ cậu và hỏi lại lần nữa.
"Vị em vừa ăn là vị gì?"
"……Xin lỗi. Anh hơi… không nhận ra."
"…………Vậy, em sẽ làm lại lần nữa cho anh nhé. Nhắm mắt lại đi?"
Ngoan ngoãn làm theo lời cô, Haruto khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại.
Xúc cảm mềm mại lại một lần nữa áp lên bờ môi. Cùng lúc đó, đầu lưỡi cậu lại được chạm vào một thứ gì đó mềm mại và mang theo chút hơi nóng.
Từ đó, hương dâu thoang thoảng truyền đến. Cùng với một vị ngọt ngào vô cùng mãnh liệt.
Khi xúc cảm mềm mại ấy êm ái rời khỏi môi, Haruto chầm chậm mở mắt ra.
Đối diện với Ayaka ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người tưởng chừng như sắp chạm vào nhau, Haruto khẽ khàng lên tiếng.
"Vị mà Ayaka vừa ăn là…… vị dâu."
"……Thật sao?"
Cô nàng toát ra một bầu không khí có chút ma mị quyến rũ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu và nói.
"……Anh xác nhận lại lần nữa có được không?"
"Được chứ. Anh muốn xác nhận bao nhiêu lần cũng được."
Cả hai lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Rốt cuộc, trò chơi đoán vị đá bào đã khép lại với chiến thắng thuộc về Haruto. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề có chút cảm giác nào gọi là chiến thắng cả.
Thắng trò chơi nhưng lại mang cảm giác của kẻ thua cuộc, là để chỉ chuyện này sao?
Với tâm trí vẫn đang lâng lâng chẳng thể gom nhặt được suy nghĩ nào ra hồn, Haruto mơ màng tự nhủ trong lòng như vậy.


