Enjoy!
----------------------------------------------
Tiệc BBQ do nhà Toujou tổ chức
“Vậy, tiến triển với Otsuki-kun sao rồi?”
Nghe giọng Saki phát ra từ điện thoại, tôi đáp lại với chất giọng có phần hớn hở.
“Ừm, tớ nghĩ chắc là đang suôn sẻ đó? Hôm nay bọn tớ còn gối đầu lên đùi nhau nữa cơ.”
“Ồ! Cậu đang tấn công dồn dập đúng như kế hoạch nhỉ, Ayaka-san.”
“Ừm, hiện tại thì ‘Chiến dịch tập làm người yêu’ đang vô cùng thuận lợi!”
Xóa bỏ cảm giác tội lỗi vì đã lỡ nói dối của Haruto-kun, khiến cậu ấy dần trở nên thích tôi một cách thuần túy. Tiêu đề là “Chiến dịch tập làm người yêu”. Với chiến dịch này, tôi sẽ dồn sức thả thính để Haruto-kun phải tỏ tình với mình.
Tôi ngồi trên giường trong phòng mình, tiếp tục kể lể với Saki.
“Trước mắt thì bọn tớ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên, và cách nói chuyện của Haruto-kun cũng bớt dùng kính ngữ đi nhiều rồi. Với lại, bài tập làm người yêu đầu tiên là bọn tớ đã nói lời ‘yêu’ với nhau đó.”
“Rồi sao? Phản ứng của Otsuki-kun thế nào?”
“Cái đó hả, lúc Haruto-kun nói ‘yêu’ tớ ấy, ánh mắt cậu ấy cực kỳ nghiêm túc luôn, biểu cảm lúc đó ngầu quá mức khiến tớ bị trống rỗng một lúc luôn ấy.”
“…Vậy sao. Xin lỗi nhé Ayaka, tớ đi uống chút cà phê đây.”
“Cậu uống giờ này thì cẩn thận mất ngủ đấy?”
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt từ bao giờ. Giờ này mà uống cà phê thì đêm sẽ không ngủ được, rồi lại sinh hoạt ngày đêm lẫn lộn cho xem. Dù giờ đang là kỳ nghỉ hè đi chăng nữa, thì việc làm đảo lộn nhịp sinh hoạt cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Thiếu ngủ là không tốt cho da đâu đấy?”
“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng mà bây giờ tớ đang có tâm trạng muốn làm cho miệng mình đắng ngắt ngay lập tức ấy mà.”
“Hừm? Vậy sao?”
“Ừ, thế nên chờ tớ một lát nhé.”
Saki nói vậy, rồi từ trong điện thoại vang lên tiếng lạch cạch của đồ vật. Trong lúc cậu ấy pha cà phê, tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian bên Haruto-kun hôm nay.
Lần đầu tiên trong đời tôi được gối đầu lên đùi người khác. Đùi của Haruto-kun hơi cứng một chút, nhưng lại rất ấm áp. Dù lúc đó trái tim đập rộn ràng và ngại ngùng vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật bình yên, cứ như trái tim được lấp đầy vậy.
Đó là một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc.
Lúc được xoa đầu, vì quá xấu hổ nên tôi cứ ngỡ tim mình sắp ngừng đập đến nơi… nhưng mà, cái đó cũng… thích lắm. Cảm giác đó đúng là nguy hiểm thật. Nếu có thể trở thành bạn gái thật sự của Haruto-kun, có lẽ ngày nào tôi cũng sẽ nũng nịu đòi gối đầu lên đùi cậu ấy mất. Nó thoải mái đến mức đó đấy.
À, cái lúc tôi cho Haruto-kun gối đầu lên đùi mình cũng nguy hiểm không kém. Nhìn cậu ấy gối đầu lên đùi mình, tự dưng tôi thấy cậu ấy đáng yêu lạ lùng. Khi xoa đầu cậu ấy trên đùi, tôi còn ảo tưởng như Haruto-kun đã hoàn toàn trở thành của mình vậy.
Thêm một phát hiện mới nữa là dái tai của Haruto-kun sờ vào siêu thích luôn. Dái tai của cậu ấy rất mềm mại, lại còn hơi mát lạnh nữa. Chạm vào mãi khiến tôi có cảm giác như đang nắn một khối bột bánh mì vừa mềm vừa xốp, thế là bất giác muốn cắn thử một cái.
Mà, Haruto-kun cũng đã dặn là “Cậu đừng có cắn đấy” rồi. Nhưng mà, biết đâu một ngày nào đó… khi thực sự trở thành bạn gái của cậu ấy rồi, cắn một chút chắc cũng không sao nhỉ? Chỉ là cắn yêu thôi thì cậu ấy sẽ không giận đâu nhỉ?
Giữa lúc tôi đang ôm ấp dã tâm thầm kín ấy, thì từ điện thoại truyền đến tiếng Saki đã pha xong cà phê và quay lại phòng.
“Để cậu đợi rồi~, tiếp tục chuyện khi nãy nhé, thế hai người định làm gì tiếp theo trong đợt tập làm người yêu này? Đã nói thích nhau rồi, đã gối đầu lên đùi nhau rồi, vậy có nghĩ ra tiếp theo là gì chưa?”
“A, ừm. Về chuyện đó thì… Thật ra hôm nay, Haruto-kun đã rủ tớ đi hẹn hò đó.”
Tôi vừa dứt lời, tiếng Saki ho sặc sụa vang lên. Không sao chứ nhỉ? Hay là cà phê lọt vào khí quản rồi?
“Khụ khụ… Hả? Gì cơ? Otsuki-kun rủ hẹn hò á?”
“Ừm.”
“Hô~? Vậy, nội dung buổi hẹn hò đó là gì?”
Qua điện thoại, tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy thích thú và háo hức của Saki. Nhớ lại khoảnh khắc được Haruto-kun rủ đi hẹn hò, tôi tủm tỉm cười và thông báo cho Saki.
“Sắp tới ấy, tớ sẽ cùng Haruto-kun đi hẹn hò tìm kem.”
“…Hở? Nghe có vẻ là một buổi hẹn hò khá mới mẻ nhỉ?”
Đáp lại giọng điệu đầy thắc mắc của Saki, tôi giải thích lại sự tình dẫn đến việc đi hẹn hò tìm kem cùng Haruto-kun. Lần trước khi cùng Haruto-kun đi siêu thị mua sắm, tôi có than vãn chuyện bị Ryouta ăn mất cây kem vị giới hạn, thế là cậu ấy đã nói lần tới sẽ cùng đi tìm với tôi. Haruto-kun vẫn luôn nhớ chuyện đó, và tuần sau hai đứa tôi sẽ đi tìm loại kem vị giới hạn ấy.
“À~ cái loại kem đó hả. Công nhận là nó ngon thật.”
“Hả? Saki cũng từng ăn rồi sao?”
“Ừ. Tớ phải lượn qua cỡ ba cái siêu thị gần nhà mới mua được đấy. May là vừa vớt được cái cuối cùng.”
“Quả nhiên là khó mua nhỉ. Không biết tuần sau có tìm thấy không ta.”
“Nhưng mà tìm không ra nhanh thì buổi hẹn hò mới kéo dài được, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cái đó thì cũng đúng… nhưng mà tớ vẫn muốn ăn loại kem đó lắm…”
“Ayaka tham lam quá đi.”
“Ư…”
Bị Saki trêu chọc, tôi bĩu môi. Tại ai ăn cây kem đó xong cũng khen ngon mà! Tớ muốn ăn cũng là lẽ đương nhiên thôi!
“Thôi, nói chung là cứ đi hẹn hò được là tốt rồi.”
“Thì đúng là vậy. À, chuyện là, tớ muốn hỏi ý kiến của Saki một chút…”
“Hửm? Chuyện gì cơ?”
“Việc Haruto-kun chủ động rủ tớ đi hẹn hò, có phải là thính của tớ thả khá là có hiệu quả rồi không?”
Tôi mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi hỏi thử Saki. Haruto-kun đã chủ động hành động, vậy có nghĩa là cậu ấy bắt đầu để ý đến tôi rồi, đúng không? Thế nhưng, Saki lại đưa ra một ý kiến thận trọng hơn tôi nhiều.
“Ư~m, sao ta. Cũng có khả năng đó, hoặc biết đâu chừng cậu ấy bắt đầu cảm thấy hơi mất sức chịu đựng khi phải ở riêng trong phòng với Ayaka cũng nên.”
“Ế!? Sao lại thế!? Tớ đâu có làm gì để Haruto-kun phải ghét mình đâu!?”
Dù tớ có hơi chủ động sáp lại gần một chút, nhưng cậu ấy đâu có vẻ gì là ghét bỏ đâu. Tuy mặt cậu ấy có hơi đỏ lên vì xấu hổ thật… Thấy tôi đột nhiên hoảng loạn sắp bị nỗi bất an đè bẹp, Saki liền bảo: “Tớ không nghĩ là cậu ấy ghét cậu đâu”.
“Thì đấy, Otsuki-kun cũng là con trai đang tuổi dậy thì mà đúng không? Bị một đứa con gái như Ayaka sáp lại gần trong một không gian kín, có nhiều thứ sẽ khiến cậu ấy không thể chịu đựng nổi đấy.”
“Nhiều thứ không thể chịu đựng nổi? Là sao cơ?”
Tôi chẳng lọt tai được mấy lời Saki nói, cứ ngơ ngác nghiêng đầu. Thấy tôi như vậy, Saki có vẻ hơi khó xử nói tiếp.
“Ư~m, nói sao nhỉ… Thôi thì, Ayaka cứ tiếp tục thả thính Otsuki-kun như vậy là được rồi.”
“Vậy sao? Thế có ổn thật không?”
Cách nói của Saki làm tớ thấy bất an lắm đấy nhé?
“Quan trọng hơn là, cái buổi hẹn hò tìm kem đó ấy? Cậu tính đi lượn qua nhiều cửa hàng phải không?”
“Ừm, tớ định vậy. Nếu được thì tớ muốn đi mấy cái trung tâm thương mại có khu bán thực phẩm luôn.”
“Tuyệt quá còn gì! Nghĩa là cậu có thể nhân cơ hội biến nó thành một buổi hẹn hò dạo phố ngắm đồ luôn đó.”
“Đúng! Đúng là vậy đó!”
Tìm cây kem vị giới hạn đó thực chất chỉ là cái cớ cho buổi hẹn hò thôi. Mục đích thực sự là được tận hưởng việc đi mua sắm cùng Haruto-kun kìa!
“Rồi sẽ có mấy màn xem quần áo xong hỏi ‘Anh thấy em hợp bộ nào hơn?’ các kiểu chứ gì?”
“Ưm, nhưng tớ không muốn Haruto-kun thấy tớ phiền phức đâu… cơ mà, tớ cũng muốn được Haruto-kun chọn đồ cho lắm…”
“Lúc đó thì cậu cứ tận dụng bài tập làm người yêu đi? Cứ hỏi một cách đáng yêu vào: ‘Anh muốn bạn gái mình mặc đồ thế nào?’ là xong.”
“Cách này được đấy! Saki đúng là thiên tài!!”
Tôi bất giác vỗ tay cái bốp. Qua màn hình điện thoại truyền tới giọng đắc ý ‘fufu~n, thấy sao hả’ của Saki. Sau đó, tôi tiếp tục cùng Saki bàn bạc về buổi hẹn hò tìm kem.
Bất chợt ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, tôi mới nhận ra đã khá muộn rồi. Mải mê buôn chuyện với Saki quá khiến tôi quên béng đi mất thời gian.
“Sắp tới giờ ngủ rồi nhỉ?”
“Hử? A, đã giờ này rồi cơ à. Ừ nhỉ.”
“A, đúng rồi. Nhắc mới nhớ, ngày mốt Saki có dự định gì chưa?”
Tôi sực nhớ ra vẫn còn chuyện cần phải báo với Saki.
“Ngày mốt? Là thứ bảy à, đợi tí… Chà, tớ không có lịch trình gì đặc biệt cả, sao thế?”
“Chuyện là, hôm đó nhà tớ định nướng thịt BBQ ngoài vườn, Saki có muốn đến không?”
“Ế? Được không? Tớ muốn đi! Muốn đi!”
“Ừm, thật ra là mẹ tớ bảo dạo này không gặp Saki, nên bảo tớ rủ cậu luôn.”
Trước khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại, Saki từng sống ngay gần nhà tôi. Thế nên cậu ấy rất hay sang nhà tôi chơi, và cũng nhẵn mặt với cả bố mẹ lẫn Ryouta luôn rồi. Đặc biệt là mẹ tôi, bà rất quý Saki, trước kia ba chúng tôi hay rủ nhau đi mua sắm lắm.
“Thật á!? Tớ cũng muốn gặp lại Ikue-mama quá đi mất~!”
“Vậy tớ sẽ báo lại là ngày mốt Saki đến nhé.”
“Ừm! Nhờ cậu nha~”
“À đúng rồi. Hôm đó Haruto-kun cũng đến, Saki thấy ổn chứ?”
Tôi vừa nói thế, Saki đã buông tiếng đầy ngạc nhiên. Nhân tiện thì tôi đã báo trước với Haruto-kun về khả năng Saki sẽ đến rồi.
“Vậy hả? Tớ là khách được mời thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng ngược lại bên Ayaka thì sao? Tớ có làm kỳ đà cản mũi không đó?”
Nghe giọng có chút lo lắng của Saki, tôi vô thức lắc đầu đáp lại, dù cậu ấy chẳng thể nhìn thấy được.
“Chẳng có kỳ đà kỳ điếc gì đâu! Có Saki ở đó tớ còn thấy yên tâm hơn ấy chứ.”
“Vậy hả? Thế thì để ngày mốt tớ mong chờ xem sao.”
“Ừm!”
“Tớ sẽ tận mắt thưởng thức cảnh Ayaka và Otsuki-kun hú hí với nhau cho xem.”
Câu nói mang hàm ý trêu ghẹo của Saki khiến mặt tôi hơi nóng ran lên.
“K-không có làm mấy chuyện đó đâu! Dù gì đi nữa thì tớ cũng không thể xáp lại Haruto-kun trước mặt bố mẹ được!”
“Có nghĩa là, nếu không có ánh mắt của Ikue-mama và Shuichi-san, cậu sẽ muốn tình tứ với Otsuki-kun chứ gì?”
“C-cái đó thì… Nếu Haruto-kun muốn, thì tớ cũng…”
Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó thôi, sự xấu hổ đã khiến giọng tôi nhỏ dần.
“Hàa~ chả hiểu sao hôm nay tớ thấy cà phê ngon đáo để ấy.”
Âm thanh ‘Phù~’ đầy mãn nguyện của Saki lại vang lên qua điện thoại.
“Coi chừng uống nhiều caffeine quá đấy nhé?”
“Rồi rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Thôi tớ cúp máy nhé. Hẹn ngày mốt gặp lại.”
“Ừm, chúc ngủ ngon.”
Đợi nghe câu “Chúc ngủ ngon~” từ Saki, tôi mới kết thúc cuộc gọi.
Ngày mốt là bữa tiệc BBQ cùng gia đình, cộng thêm cả Haruto-kun và Saki. Và tuần sau là cuộc hẹn hò với Haruto-kun. Kỳ nghỉ hè năm nay quả thực bận rộn hơn mọi khi, nhưng cũng ngập tràn niềm vui và những xúc cảm rung rinh con tim.
※
Haruto xách trên tay chiếc túi eco, rảo bước trên con đường trong khu dân cư hướng đến nhà Toujou, lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả bóng dài xuống. Hôm nay, cậu không phải làm công việc gia quản. Do đó, bài tập làm người yêu với Ayaka hôm nay cũng tạm nghỉ, cậu sẽ đến nhà Toujou muộn hơn mọi ngày một chút.
“Không biết Ryouta-kun có thích không nhỉ?”
Nói rồi, Haruto liếc mắt vào bên trong chiếc túi. Trong đó có một bộ pháo hoa đủ loại. Cậu đã mua nó với ý định sẽ chơi cùng bọn Ryouta sau khi nướng BBQ xong. Tưởng tượng đến khuôn mặt hớn hở của Ryouta khi nhìn thấy pháo hoa, vẻ mặt Haruto tự động giãn ra.
Trong lúc cậu đang hơi tủm tỉm cười đi dạo trong khu dân cư, thì ngay tại ngã tư, cậu tình cờ đụng mặt một người quen.
“Ủa? Aizawa-san?”
“Hửm? A, Otsuki-kun. Yahoo~”
Nghe Haruto gọi tên mình, Saki vẫy tay chào hỏi với thái độ vô cùng vui vẻ. Vì là bạn cùng lớp nên cả hai cũng ít nhiều quen biết nhau. Ở trường, Ayaka luôn cố gắng hạn chế tiếp xúc với con trai hết mức có thể. Tuy nhiên, Saki thì không như vậy, cô vẫn giữ mối quan hệ xã giao ở mức gặp ở trường thì chào hỏi với Haruto.
“Hôm nay mong cậu giúp đỡ nhé.”
“Phía tớ cũng vậy.”
Vì đã nghe Ayaka báo trước việc Saki sẽ tham gia BBQ, nên Haruto cũng mỉm cười đáp lại nụ cười rạng rỡ của cô. Sau khi chào hỏi nhau, cả hai sánh bước đi đến nhà Toujou.
“Tớ nghe Ayaka kể rồi. Nghe nói Otsuki-kun đang làm nội trợ cho nhà Ayaka à?”
“Đúng vậy đó. Ban đầu chính tớ cũng phải giật mình.”
Haruto vừa cười vừa đáp lại bằng một chất giọng tươi sáng: “Tớ không thể ngờ mình lại đi làm nội trợ cho bạn cùng lớp đấy.”
"Tớ cũng bất ngờ khi nghe từ Ayaka đấy. Mà này Otsuki-kun, nghe nói cậu nấu ăn giỏi lắm nhỉ."
"Chà, chắc là ở mức tàm tạm thôi chăng?"
Haruto khiêm tốn đáp, còn Saki thì nở một nụ cười nhếch mép.
"Ồ? Đó là lời của một người có tự tin đấy nhé?"
Nghe Saki nói vậy, Haruto cười khổ đáp lời.
"Nếu không có tự tin thì tớ đã chẳng chọn công việc làm thêm là dọn dẹp nhà cửa rồi."
"Chà, nói cũng phải. Mà nhân tiện, trong cái túi eco đó đựng gì thế?"
Saki hướng ánh mắt về chiếc túi eco, Haruto liền mở rộng ra một chút để cô thấy được bên trong và trả lời.
"Là pháo hoa đấy. Tớ nghĩ chắc Ryouta-kun sẽ thích."
"Ồ ồ! Tuyệt đấy! Chắc chắn là Ryouta sẽ vui sướng lắm cho xem!"
Saki giơ ngón cái về phía Haruto, khen ngợi: "Làm tốt lắm!"
"Aizawa-san mang theo nhiều đồ nhỉ?"
Saki đang đeo một chiếc balo khá lớn.
"Hôm nay tớ sẽ ngủ lại nhà Ayaka nên phải mang theo quần áo thay với đủ thứ khác nữa."
"Ra là vậy. Thế còn trong cái túi đó là gì?"
Cũng giống như Haruto, Saki đang xách theo một chiếc túi. Haruto tò mò hỏi, Saki liền nở một nụ cười đầy tự đắc.
"Fufufu, hỏi hay lắm. Thứ mà tớ mang đến chính là… đây!"
Saki vừa nói "Tadaaa~" vừa lấy thứ bên trong túi ra khoe với Haruto.
"Đó là… chuối à?"
"Đúng vậy! Là chuối!"
Saki giơ nải chuối lên với nụ cười rạng rỡ.
"Đem nướng lên rồi rưới siro socola lên ăn thì ngon tuyệt cú mèo luôn đấy."
"Công nhận, nghe có vẻ ngon đấy. Ra vậy, là đồ ngọt à… Tớ chưa từng nghĩ đến việc nướng đồ ngọt trong tiệc BBQ bao giờ."
Đối với Haruto, nhắc đến tiệc BBQ thì cậu chỉ nghĩ đến thịt hoặc hải sản mà thôi. Sau đó, hai người vừa đi vừa dăm ba câu chuyện phiếm cho đến khi tới trước dinh thự nhà Toujou.
Vừa đến cổng nhà Toujou, Saki không chút do dự mà nhấn chuông cửa bằng một động tác vô cùng quen thuộc.
"Vâng."
"Ayaka ơi~ Tớ đến rồi đây~"
"Saki hả~ Mình ra mở cửa ngay đây."
Giọng nói của Ayaka vang lên từ hệ thống liên lạc có chút ríu rít khi biết cô bạn thân đã đến. Ngay lập tức, cánh cửa chính mở ra, Ayaka ló mặt ra ngoài.
"Ủa? Cả Haruto-kun cũng đến cùng à?"
"Vừa nãy tớ tình cờ gặp Aizawa-san ở đằng kia."
Haruto lên tiếng giải thích khi thấy Ayaka tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
"A, ra là thế. Hai người mang theo thứ gì vậy?"
Ayaka hướng mắt nhìn những chiếc túi mà Haruto và Saki đang cầm trên tay.
"Tớ á~ Nhìn này, là chuối đó. Lát nữa tụi mình nướng lên rồi rưới socola vào cùng ăn nhé."
"Wa! Nghe ngon quá! Còn Haruto-kun thì sao?"
"Tớ mang pháo hoa—"
"Là Onii-chan!"
Haruto còn chưa kịp dứt lời thì từ phía phòng khách, Ryouta đã lao ra tới tận cửa chính với một tốc độ kinh hồn. Khi đang chạy dọc hành lang, cậu nhóc nhận ra có cả Saki đứng cạnh Haruto, gương mặt lại càng rạng rỡ hơn.
"Oa!! Saki-onee-chan!!"
"Ryouta~! Lâu rồi không gặp em~!"
Saki ngồi xổm xuống đón lấy Ryouta đang lao tới, rồi xoa đầu nhóc rối bù cả lên.
"Mới không gặp một chút mà em đã cao lên rồi đúng không?"
"Thật ạ!? Em cao lên rồi sao?"
Đôi mắt Ryouta lấp lánh rạng ngời. Saki gật đầu liên tục: "Ừm ừm, cao lên rồi, cao lên rồi."
Được Saki khen, Ryouta vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc nhìn chiếc túi trên tay Haruto.
"Onii-chan, đó là gì vậy anh?"
"Cái này là pháo hoa đấy. Nhìn này."
Haruto mở túi eco ra cho cậu nhóc xem, Ryouta lập tức mừng rỡ nhảy cẫng lên.
"Yahhh!! Là pháo hoa!! Onee-chan ơi là pháo hoa này!! Lát nữa mọi người cùng chơi pháo hoa nhé!!"
"Thích nhé Ryouta. Nào, mau nói lời cảm ơn Haruto-kun đi em."
"Vâng!! Em cảm ơn Onii-chan!"
"Không có gì đâu. Lát nữa mọi người cùng chơi nhé."
"Vâng! Em sẽ đi nói với bố mẹ là Onii-chan mang pháo hoa đến!"
Nói rồi, Ryouta lại quay lưng chạy tót vào phòng khách như một cơn gió.
Màn chào hỏi hệt như cơn lốc của Ryouta khiến Saki phải phì cười thích thú.
"Ryouta vẫn vậy nhỉ, cứ với người quen là lại cực kỳ tràn đầy năng lượng."
"Đúng vậy, nhưng ngược lại, nếu có người lạ ở gần là em ấy sẽ ngoan ngoãn trầm tính hẳn, cứ như biến thành một người khác vậy."
"Ể? Lẽ nào Ryouta-kun mắc chứng sợ người lạ sao?"
Nghe Ayaka nói vậy, Haruto liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trong tâm trí Haruto, Ryouta luôn mang hình ảnh một đứa trẻ hiếu động, thế nên cậu chẳng thể mường tượng nổi việc nhóc bị hội chứng sợ người lạ.
Lần đầu tiên gặp Ryouta, Haruto từng bị hiểu nhầm là kẻ trộm, trải qua chút rắc rối nên quả thật cũng có bị đề phòng đôi chút, nhưng đến lần thứ hai đến làm nội trợ thì hai người đã lập tức thân thiết với nhau.
Do đó, Haruto cứ đinh ninh rằng với ai nhóc cũng dạn dĩ như vậy, nhưng xem ra không phải thế.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Haruto, Ayaka bật cười thích thú.
"Cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng nếu phải nói thì đúng là Ryouta thuộc tuýp người sợ người lạ đấy."
"Chà, ra là vậy."
"Thế nên, lúc thấy Ryouta nhanh chóng bám dính Haruto-kun như thế, mình đã hơi ngạc nhiên đấy."
"Otsuki-kun này, cậu thuộc kiểu người không hiểu sao lại rất được lòng trẻ con à?"
Saki vừa nói vừa nhìn Haruto với vẻ đầy hứng thú. Đáp lại lời cô, cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói.
"Không… Tớ không nghĩ là có chuyện đó đâu."
"Vậy có khi nào cậu đến tiệm bánh kẹo rồi bất giác nhận ra mình đang bị lũ nhóc mẫu giáo vây kín chưa?"
"Chắc tớ chưa từng gặp sự kiện nào như thế cả."
"Hay là cứ đi trung tâm thương mại lớn là y như rằng gặp trẻ lạc rồi phải dắt lũ trẻ đến trung tâm hỗ trợ?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc được trẻ con yêu mến đâu?"
"Hửm? À ừ nhỉ. Chắc là do Otsuki-kun tình cờ khắc chế được Ryouta thôi."
Saki hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhưng rồi nhanh chóng vứt bỏ dòng suy nghĩ đó và tự rút ra kết luận luôn.
"Cứ đứng ngoài cửa nói chuyện mãi cũng kì, tớ vào trong nhé?"
"A, ừm. Cậu vào đi."
Nói với Ayaka một tiếng, Saki tháo giày đi đường ra rồi bước vào trong, thẳng tiến tới phòng khách. Chắc vì đã đến nhà này chơi rất nhiều lần nên từng bước chân của cô chẳng có chút do dự nào.
"Haruto-kun cũng vào đi."
"Ừm, tớ xin phép nhé."
Haruto cũng cởi giày ra, định đi lướt qua Ayaka để vào phòng khách.
Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu lướt qua người Ayaka, cô bỗng khẽ đưa tay túm nhẹ lấy gấu tay áo của cậu.
"Hửm?"
Bị kéo tay áo, Haruto quay sang nhìn Ayaka.
"Ngay từ đầu… cậu đã nói chuyện kiểu bạn bè thân thiết với Saki nhỉ."
Ayaka khẽ bĩu môi, biểu cảm có chút giận dỗi. Nhìn thấy dáng vẻ hiếm thấy ấy, trái tim Haruto bất giác đập thịch một nhịp.
"…Hả?"
Trước câu nói nằm ngoài dự đoán của Ayaka, Haruto nhất thời chẳng biết phải đáp lại ra sao nên nghẹn lời.
Thấy vẻ lúng túng của Haruto, Ayaka như sực tỉnh, vội vàng buông tay áo cậu ra.
"X-Xin lỗi nhé! Coi như mình chưa nói gì! Cậu quên đi!"
"Ể? Nhưng mà…"
"Xin lỗi vì đã nói mấy điều kỳ lạ! Cậu đừng bận tâm gì cả nhé! Ưm, thật sự không cần để ý đâu. Làm ơn, quên đi nhé…"
Bắn liên thanh một tràng rào rào, Ayaka cứ thế cúi gầm mặt chạy lạch bạch về phía phòng khách. Haruto đứng chôn chân giữa hành lang, ngẩn người nhìn theo bóng lưng của cô nàng.
"…Ể? Thái độ vừa nãy, chẳng lẽ là… ghen sao?"
Ngay khoảnh khắc thốt lên câu ấy, Haruto cảm nhận rõ lồng ngực mình vừa nảy lên một nhịp rộn ràng.
Với Ayaka, hai người hầu như không có điểm chung nào ở trường, lần đầu tiên họ nói chuyện đàng hoàng là khi cậu đến làm nội trợ. Chính vì vậy nên ban đầu cậu đã dùng kính ngữ với cô.
Trái lại, vì cậu và Saki vốn là bạn cùng lớp, ít nhiều từng giao tiếp với nhau nên ngay từ đầu cậu đã nói chuyện bằng giọng điệu bạn bè. Có vẻ như điều đó lại làm Ayaka không vui cho lắm.
Nhưng tại sao chứ…
Thử suy nghĩ về lý do, khoé môi Haruto bất giác định nhếch lên, cậu phải cố gắng hết sức để kiềm chế lại.
"Chắc do mình tự huyễn hoặc bản thân quá chăng?"
Haruto tự hỏi chính mình. Nhưng hiển nhiên là chẳng thể có câu trả lời, cậu bèn chậm rãi bước về phía phòng khách.
Nếu chuyện vừa nãy thật sự là do cô ấy ghen…
Haruto vừa mải miết suy nghĩ vừa bước vào phòng khách, tại đó Ayaka, Saki và Ikue đang vui vẻ nói chuyện.
"Lâu rồi không gặp con nhỉ~ Saki-chan."
"Vâng ạ! Ikue-mama vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào!"
"Ara! Thấy chưa Ayaka."
"Tuyệt quá ha mẹ."
Haruto lén liếc nhìn biểu cảm của Ayaka, nhưng trông cô vẫn bình thường như mọi ngày, không có gì khác lạ.
"A, Otsuki-kun đến rồi đấy à. Nghe bảo con có mang pháo hoa tới hả? Cô cảm ơn nhé."
"Dạ không có gì đâu."
Thấy Haruto bước vào phòng khách, Ikue mỉm cười dịu dàng với cậu.
"Hiện tại Shuichi-san đang mồi lửa ngoài sân rồi, từ giờ cho đến lúc đó con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé."
"A, vậy để con ra phụ chú ấy mồi lửa ạ."
"Mồ, được rồi mà. Hôm nay Otsuki-kun là khách, con cứ nghỉ ngơi thong thả đi."
"Dạ không sao, thật ra con cũng thích nhóm lửa lắm."
"Ara vậy sao? Otsuki-kun cũng là con trai mà nhỉ. Thế thì nhờ con nhé."
Ikue vừa cười vừa nói: "Ryouta cũng đang bám riết lấy cái bếp nướng ngoài kia kìa."
Từ phòng khách bước ra sân vườn, Haruto thấy Shuichi đang cầm quạt phẩy gió vào lò nướng BBQ, bên cạnh là Ryouta đang đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng háo hức.
"Ồ! Con đến rồi đấy à Otsuki-kun!"
Có lẽ vì đứng quạt cạnh đống than nãy giờ nên mặt Shuichi hơi ửng đỏ, ông vừa dùng một tay lau mồ hôi vừa cất lời chào.
"Con cảm ơn vì hôm nay gia đình đã mời ạ."
"Saki-chan cũng tới luôn à. Những dịp thế này càng đông người càng vui mà."
Trông thấy bóng dáng Saki trong phòng khách, Shuichi vui vẻ nói.
"Bố ơi, chỗ than đỏ bị nhỏ đi mất rồi kìa?"
"Úi chà."
Bị Ryouta nhắc, Shuichi lại tiếp tục phe phẩy quạt. Lúc này, Haruto lên tiếng đề nghị đổi chỗ.
"Shuichi-san, để con nhóm lửa thay chú cho ạ."
Thấy Haruto mỉm cười đề nghị, Shuichi liền xua tay.
"Hôm nay Otsuki-kun là khách, con cứ nghỉ ngơi thoải mái cho đến khi tiệc BBQ bắt đầu đi."
"Không sao ạ, bản thân con rất thích nhóm lửa."
Giống y hệt câu nói của Ikue, Haruto cũng dùng lại chính lời đáp ban nãy.
"Ô hay? Vậy à? Thế thì chú không khách sáo đâu, nhờ con thay chú một chút nhé?"
Nói xong, Shuichi đưa chiếc quạt trên tay cho Haruto, rồi cầm lấy cốc nước đặt trên chiếc bàn gấp cạnh bếp nướng ực một hơi. Thấy thứ chất lỏng màu nâu ông uống, Haruto khựng lại một giây, tưởng nhầm đó là bia nên có chút cảnh giác.
Cậu chợt nhớ đến chuyện hôm trước, khi uống rượu vào, Shuichi đã trở nên vô cùng hưng phấn rồi bắt đầu lải nhải về kế hoạch tổ chức đám cưới cho cậu với Ayaka.
"Phù~ Lúc đang khát khô cổ mà được uống trà lúa mạch ướp lạnh thì đúng là tuyệt cú mèo."
Nhưng khi nhận ra đó chỉ là trà bình thường, Haruto mới thở phào nhẹ nhõm.
Haruto dùng chiếc quạt vừa nhận từ Shuichi, nhè nhẹ quạt gió vào những khe hở giữa các thanh than. Dần dần, ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra.
"A! Onii-chan! Than bắt đầu đỏ lên rồi kìa!"
"Được rồi, Ryouta-kun có thể tránh xa bếp nướng ra một chút được không?"
Nghe lời Haruto, Ryouta ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với lò nướng.
Sau khi xác nhận Ryouta đã đứng ở khoảng cách an toàn và xung quanh không có vật dụng dễ bắt lửa nào, Haruto thay đổi tốc độ, từ quạt nhè nhẹ chuyển sang phẩy quạt thật mạnh để nhồi luồng gió lớn vào trong bếp.
Ngay lập tức, một tiếng "Phừng!" vang lên, ngọn lửa từ đống than bùng cháy rực rỡ, kèm theo những tiếng nổ lép bép lách tách khiến tàn lửa bắn tung toé xung quanh.
"Oa!! Trông giống pháo hoa quá!"
"Hừm hừm, quả nhiên nhóm lửa đúng là sự lãng mạn của đàn ông mà."
Shuichi khoanh tay đứng cạnh gật gù tâm đắc. Bên cạnh ông, Ryouta đang tròn mắt thích thú, cứ chốc chốc lại réo lên: "Tuyệt quá anh ơi!".
"Ryouta-kun, em lấy giúp anh vài cục than mới trong hộp kia ra được không?"
"Vâng! Ưm… lấy cục nhỏ hay cục to hả anh?"
"Anh cần loại to cơ."
Haruto nói, thế là Ryouta bắt đầu nhìn chằm chằm vào thùng than để kiểm tra kỹ lưỡng. Hẳn là nhóc cũng ngứa ngáy, muốn giúp một tay trong việc nhóm lửa lắm rồi đây. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu nhóc, trong lòng Haruto cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu bất giác nở một nụ cười.
"Đây, Onii-chan! Thế này được chưa anh?"
"Ừm, cảm ơn em nhé."
Nhận được lời cảm ơn từ Haruto, mặt mũi Ryouta lộ rõ vẻ đắc ý vô cùng.
Đợi than đã bén lửa hoàn toàn, Haruto tản đống than đang xếp chồng ra, dàn đều lớp than rực hồng toả nhiệt trắng xoá khắp lò nướng. Xong xuôi, cậu xếp thêm những cục than mới mà Ryouta vừa lấy đặt lên trên.
"Lửa đẹp rồi đấy. Cũng sắp đến lúc mang đồ ăn ra rồi nhỉ."
Shuichi ngó qua bên trong lò nướng rồi cất bước đi vào phòng khách.
"Mẹ nó ơi, lửa cháy tốt rồi, em mang nguyên liệu ra đây được không?"
"Em biết rồi. Ayaka và Saki-chan cũng phụ mẹ một tay nhé?"
"Vâng~! Đồ ăn để trong tủ lạnh hết hả cô?"
Được Ikue nhờ vả, Saki hăng hái đáp.
"Đúng rồi. Cả trong ngăn đá cũng còn một ít đấy."
"Đã rõ~"
Saki nhanh chóng phi lại chỗ tủ lạnh, lúc mở cánh cửa tủ ra, cô không giấu nổi tiếng trầm trồ.
"Oa! Quá trời thịt luôn!!"
"Vì nay có cả Otsuki-kun và Saki-chan tới nên cô chú đã chuẩn bị nhiều hơn mọi khi đấy."
Vừa lấy từng khay đầy ắp thịt ra, hai mắt Saki vừa sáng rực lên.
"Là thịt bò kìa!! Nhiều thịt bò quá đi mất!!"
Đúng là cả hai vợ chồng đều đi làm, lại còn đều là giám đốc điều hành công ty có khác. Những nguyên liệu thực phẩm mà gia đình Toujou chuẩn bị đều giống hệt như những viên ngọc quý lấp lánh trong mắt một cô gái sinh ra trong gia đình bình dân như Saki.
"Hình như lần này bố mẹ mình chuẩn bị nguyên liệu xịn lắm thì phải."
Ayaka nói với cô bạn thân đang rớt nước miếng ròng ròng bên cạnh.
"Bố mình cứ bảo 'Vì có Saki và Haruto-kun đến nên phải làm thật hoành tráng', trông bố hăng hái lắm."
"Shuichi-san đúng là vị thần trong lòng tớ!"
Cùng với Saki mang vẻ mặt hớn hở, Ayaka ôm đống nguyên liệu BBQ mang ra ngoài sân.
Từng nguyên liệu một lần lượt được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gấp. Chứng kiến cảnh đó, Haruto - người nãy giờ đang bận chăm nom bếp lửa cùng Ryouta - cũng phải trợn tròn mắt.
"Ghê thật… sao nhiều thịt bò đến thế này…"
Lại thêm một phản ứng của kẻ bình dân nữa y hệt như Saki, Haruto thốt lên. Thấy vẻ mặt của cậu, Ayaka bật cười khúc khích.
"Còn nhiều lắm, Haruto-kun không phải ngại đâu, cứ ăn nhiệt tình vào nhé."
"Ừ, ừm… Nhưng ăn đồ cao cấp thế này liệu có ổn không…"
Nhìn những tảng thịt với vân mỡ xen kẽ đẹp mắt trước mặt, Haruto có phần bị áp đảo.
Thấy vậy, Shuichi nhắc nhở cậu.
"Đúng như Ayaka nói, con không được khách sáo đâu đấy. Chú chuẩn bị đồ xịn thế này là để mọi người cùng nhau thưởng thức mà."
"Tuân lệnh Shuichi-san! Con xin phép ăn nha!"
Quen biết Shuichi lâu hơn Haruto nên có vẻ Saki rất rành tính cách của ông, cô vừa đưa tay lên chào kiểu quân đội vừa hào hứng đáp. Bắt chước theo, Haruto cũng cúi đầu cảm ơn: "Con thực sự cảm ơn gia đình ạ."
"Có cả rau củ nữa nên các con cũng ăn nhé."
Ikue bưng khay đựng đầy bí đỏ, hành tây, khoai tây và cà tím tiến ra sân.
Sau khi cả nhà đã đông đủ ngoài sân, Shuichi bắt đầu hô hào tuyên bố khai tiệc BBQ.
"Tuyệt, mọi người đông đủ cả rồi nhỉ. Vậy thì bắt đầu thôi. À nhưng trước đó, Otsuki-kun có thể phụ chú một tay được không?"
"Dạ, tất nhiên là được."
Haruto cùng Shuichi phối hợp, sắp xếp bàn ghế xung quanh bếp nướng.
"Em ngồi cạnh Onii-chan cơ!"
Bàn ghế vừa được xếp xong, Ryouta đã kéo tay Haruto ngồi xuống cạnh cậu nhóc.
"Chà chà~ Ryouta quý Otsuki-kun quá ha."
"Vâng!"
Saki cười thích thú nhìn hai anh em rồi ngồi xuống ghế. Ayaka cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
"Ayaka này, em trai cưng của cậu bị Otsuki-kun cướp mất rồi kìa?"
"Chà, vì là Haruto-kun nên cũng đành chịu thôi."
Nghe cô bạn thân trêu chọc, Ayaka đành mỉm cười cay đắng đáp lời.
Nghe vậy, Saki nhếch môi cười tà, trêu chọc Haruto.
"Làm cho cả chị em nhà Toujou mê mẩn thế này, Otsuki-kun đúng là một gã trai tội lỗi mà."
"Hả?"
Vẫn còn đang mải mê dán mắt vào đống nguyên liệu thượng hạng trước mặt, Haruto quay sang nhìn Saki với vẻ mặt ngơ ngác.
Thấy vậy, Saki vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm, định nói thêm điều gì đó nhưng Ayaka đã kịp thời ngăn cô lại.
"Xì, Saki này…"
"Ô hay? Mặt cậu đỏ lên rồi kìa Ayaka?"
"Đ-Đó là tại Saki…"
Nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai lúng búng đáp lại của Ayaka, Saki trông có vẻ vô cùng đắc chí.
Lúc này, sau khi xác nhận mọi người đều đã ngồi vào bàn, Shuichi mới cất lời.
"Mọi người chọn nước đi, chúng ta cùng nâng ly cạn chén trước nào."
"Nào mọi người, cứ chọn loại mình thích nhé."
Ikue bày vài chai nước ép ra giữa bàn.
"Ryouta-kun uống gì nào?"
"Nước cam!"
Trong lúc Haruto đang rót nước cam vào cốc cho Ryouta, Saki cầm chai nước ép táo lên tự rót cho mình.
"Ayaka uống gì?"
Saki hơi đưa chai nước ép táo trên tay lên, hỏi: "Cái này hả?"
"Ưm… Haruto-kun uống gì vậy?"
Ayaka ngập ngừng một lát rồi hướng mắt sang nhìn Haruto, người vừa đưa cốc nước cam cho Ryouta.
"Tớ chắc sẽ uống bia gừng."
"Ừm, vậy tớ cũng uống giống cậu đi."
Nói rồi, Ayaka rót bia gừng vào cốc của mình, sau đó lại rót thêm vào cốc của Haruto.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu."
Nhìn qua những hành động qua lại của cả hai, Saki gật gù, tay xoa cằm.
"Kiểu cách vừa rồi, trông hệt như cô vợ nhỏ đang rót rượu đêm cho anh chồng yêu dấu vậy đó."
"Này Saki, đừng có nói bậy bạ nữa."
"Xin lỗi xin lỗi, tại tớ lỡ lời."
"Tất cả mọi người có nước hết chưa nào."
Thấy ai nấy đều đã có đồ uống trên tay, Shuichi nâng ly bia của mình lên.
"Vậy thì, đêm nay cứ thoả sức ăn uống no say nhé! Cạn ly!!"
Shuichi dứt lời, mọi người cũng đồng thanh hô "Cạn ly!" rồi cùng nâng ly. Thế là, bữa tiệc BBQ do nhà Toujou tổ chức chính thức bắt đầu.
Mọi nguyên liệu xếp trên bàn đều là loại thượng hạng vô cùng đắt tiền. Điều đó khiến cho một kẻ xuất thân bình dân như Haruto cảm thấy quá đỗi xa xỉ.
"Đây đâu phải là độ dày của miếng lưỡi bò mà mình biết đâu… Lại còn là lưỡi bò nữa chứ…"
Chỉ một miếng này thôi không biết có giá bao nhiêu tiền nữa. Chỉ mới mường tượng sương sương thôi mà Haruto đã run lẩy bẩy, cậu dùng kẹp gắp miếng lưỡi bò siêu dày lên một cách vô cùng thận trọng rồi đặt khẽ xuống vỉ nướng.
Ngay tắp lự, tiếng "Xèo~" cực kỳ mê hoặc vang vọng bên tai cậu.
"Otsuki-kun, ở đây có nước cốt chanh nên con cứ lấy mà dùng nhé."
"A, dạ vâng. Con cảm ơn cô."
Ikue đặt một bát nước cốt chanh ngay trước mặt Haruto.
"Ayaka-san và Aizawa-san có cần không?"
Haruto vừa rót nước cốt chanh vào đĩa của mình và đĩa của Ryouta vừa hỏi.
"Ừm, cho tớ xin một ít nhé."
Gật đầu đưa bát nước cốt chanh cho Ayaka xong, Haruto lập tức dời mắt về miếng lưỡi bò siêu dày trên vỉ nướng. Trông thấy bộ dạng nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc vào miếng thịt kia của Haruto, Ayaka bất giác mỉm cười.
"Haruto-kun nghiêm túc quá nhỉ."
"Miếng thịt ngon thế này, tớ tuyệt đối không để nó bị cháy đâu."
"Tớ hiểu cảm giác đó~ Được tham gia một bữa tiệc BBQ hoành tráng cỡ này, quả nhiên kết bạn với người có tiền là một quyết định đúng đắn mà."
Hai mắt Saki sáng lấp lánh như sao khi nhìn đống thịt đang được nướng trên vỉ, cô cũng phải lên tiếng đồng tình với Haruto.
"Ể, vậy tức là nếu tớ nghèo thì Saki sẽ không làm bạn với tớ chứ gì?"
"Tất nhiên rồi!"
Saki giơ ngón tay cái lên, đáp lại không chút do dự. Thấy vậy, Ayaka vừa mắng "Mồ!" vừa đánh nhẹ vào vai cô bạn thân. Vốn dĩ Ayaka đã thừa biết lời Saki chỉ là nói đùa nên cô nàng chỉ bĩu môi hờn dỗi.
"Tớ không thèm nói chuyện với Saki nữa."
"Oa~ Đừng nói mấy lời tuyệt tình thế chứ Ayaka~ Chúng mình là bạn thân mãi mận mà?"
Saki thừa biết Ayaka không giận thật nên cô nàng vừa sấn tới ôm cổ Ayaka vừa cợt nhả. Ayaka thì vẫn bĩu môi, phồng má lên phụng phịu quay ngoắt mặt đi, lẩm bẩm: "Tớ không quan tâm nữa."
"Otsuki-kun, Ayaka hờn dỗi rồi kìa. Cậu mau dỗ dành cho cậu ấy vui đi?"
"Ể? Tớ á?"
Nãy giờ Haruto vẫn đang một lòng một dạ tập trung cao độ vào độ chín của miếng lưỡi bò siêu dày, đột nhiên bị lôi vào câu chuyện khiến cậu lộ rõ vẻ hoang mang.
"Đúng rồi, chỉ cần Otsuki-kun xoa đầu cậu ấy thật dịu dàng là cục tức của Ayaka lập tức tiêu tan luôn. Nhờ cậu nhé."
"Ể-Ể… Làm thế ở đây thì có hơi…"
Nếu như đây là lúc hai người đang luyện tập làm người yêu trong phòng của Ayaka thì còn đỡ, đằng này lại có cả Ryouta, Ikue và Shuichi ở đây. Thử xoa đầu cô ở ngay cái tình cảnh này xem, chẳng biết cậu sẽ bị nói những lời như thế nào nữa.
Haruto lén liếc nhìn món đồ uống bên trong chiếc ly mà Shuichi đang cầm trên tay. Chất lỏng màu vàng óng ả phủ một lớp bọt trắng mịn màng bên trên. Thứ đó chắc chắn 100% là bia.
Nếu lỡ để Shuichi đang hưng phấn vì men rượu chứng kiến cảnh Haruto xoa đầu con gái rượu của mình, biết đâu ông lại phóng thẳng lên toà thị chính lôi giấy đăng ký kết hôn về luôn cũng nên.
Hơn nữa, việc bị xoa đầu trước mặt bao nhiêu người thế này xấu hổ lắm, chắc Ayaka cũng không muốn đâu nhỉ. Nghĩ vậy, Haruto liền quan sát vẻ mặt của cô nàng.
"…Biết đâu tớ sẽ hết giận thật cũng nên…"
Chạm mắt với Haruto, Ayaka lí nhí lầm bầm một câu.
Không không không! Cậu đang nói cái quái gì thế hả Ayaka-san!?
Haruto gào thét vì bối rối trong thâm tâm.
Thế nhưng, mặc kệ tiếng gào thét trong lòng cậu, Ayaka vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Haruto bằng ánh mắt đầy mong đợi. Không biết có phải để Haruto xoa đầu dễ hơn không mà cậu cảm giác đầu cô cũng khẽ nghiêng sang phía mình một chút xíu.
Đứng sau lưng Ayaka, kẻ đầu sỏ tạo ra cái tình cảnh này - Saki - đang tủm tỉm cười đắc ý, đứng quan sát cả hai người.
"…………"
Haruto lại liếc nhìn động tĩnh của nhị vị phụ huynh nhà Toujou. Shuichi thì đang tu bia ừng ực trong vui vẻ, còn Ikue thì vừa nướng hành tây vừa dặn dò Ryouta: "Con nhớ phải ăn cả rau nữa đấy."
Thấy Ayaka vẫn đắm đuối chĩa đôi mắt trông chờ về phía mình, Haruto đành suy nghĩ vài giây rồi chầm chậm đưa tay chạm lên đầu cô.
"Đầu cậu dính tro kìa."
Cậu buông nhẹ một câu rồi nhân cơ hội khẽ vuốt ve mái tóc cô hệt như đang phủi bụi tro cho cô vậy.
"…A, cảm ơn cậu."
Được Haruto xoa đầu, hai má Ayaka đỏ bừng lên. Thấy vậy, Saki lại nở nụ cười đểu cáng.
"Cậu lại vui vẻ chỉ trong nháy mắt luôn kìa Ayaka. Quả nhiên là Otsuki-kun. Đàn ông tinh tế đúng là có khác."
"Tớ chả hiểu Aizawa-san đang nói gì cả…"
Haruto có vẻ cũng xấu hổ vô cùng, cậu lập tức lảng ánh nhìn đi chỗ khác rồi đáp.
"Onii-chan, miếng thịt này chín rồi phải không anh?"
"Hửm? A! Miếng lưỡi bò cao cấp!"
Lời của Ryouta làm Haruto giật nảy mình đưa mắt về phía vỉ nướng, cậu quýnh quáng gắp nhanh miếng lưỡi bò siêu dày ra khỏi ngọn lửa.
"Nguy hiểm quá suýt nữa thì cháy đen thui… Cảm ơn em đã nhắc anh nhé Ryouta-kun."
Nói rồi Haruto vươn tay xoa đầu Ryouta, nhóc bật cười "Ehehe" với vẻ mặt hạnh phúc tột độ.
Haruto chấm nhẹ miếng lưỡi bò vừa chín tới vào bát nước cốt chanh rồi từ từ đưa vào miệng. Ngay lập tức, hai mắt cậu mở to thảng thốt.
Độ dai giòn dễ chịu đặc trưng của lưỡi bò, càng nhai thì cái vị đậm đà lại càng len lỏi khắp đầu lưỡi. Không hề mang lại cảm giác béo ngấy, vị chua của nước cốt chanh đã trở thành điểm nhấn tuyệt vời giúp cho món ăn có hương vị thanh mát, ăn mãi không chán.
"Món này… ngon quá đi mất…"
Vì quá ngon nên Haruto chẳng thốt nổi nên lời. Thấy dáng vẻ của cậu, Shuichi vui vẻ mời gọi cậu ăn thêm những loại thịt khác.
"Cứ ăn thỏa thích đi Otsuki-kun! Nhìn này, chú có mua cả thịt sườn và cả thịt thăn nữa đấy."
Dứt lời, Shuichi bắt đầu thả liên tục từng miếng thịt lên vỉ nướng. Haruto nghĩ bụng không thể để đống thịt hảo hạng này bị nướng cháy, bèn nhanh tay gắp hết đống thịt đã chín ra đĩa.
"Ryouta-kun ăn thịt sườn không?"
"Có ạ! Em ăn!"
Haruto gắp liền hai miếng thịt, một phần cho bản thân, một phần gắp bỏ vào bát cho Ryouta.
"Ngon quá anh nhỉ."
"Thực sự, vị ngon này quá là tuyệt vời."
Cả Haruto và Ryouta đều nhét đầy thịt vào miệng, tươi cười hớn hở nhìn nhau.
Miếng sườn bò nướng than hoa vừa cho vào miệng là mùi hương thơm phức của than đã lan tỏa ngay trong khoang mũi, cắn vào một phát thì dòng suối nước thịt béo ngậy ngọt lịm như lũ quét ập đến trên đầu lưỡi.
Haruto lập tức và thêm cơm trắng vào miệng. Mỡ thịt sườn và nước sốt quyện đều với cơm dẻo trắng ngần, mỗi lần cậu nhai là mỗi lần cảm giác hạnh phúc lại đong đầy trong khoang miệng.
"Otsuki-kun, vẫn còn cơm để lấy thêm đấy con nhé."
"A, dạ vâng. Con cảm ơn cô."
Vì món sườn bò nướng ngon quá sức tưởng tượng nên Haruto đã vô tình ăn cơm với khí thế hào hùng hơn hẳn bình thường. Bị Ikue bắt gặp bộ dạng đó, cậu có hơi ngượng ngùng, rụt rè cúi đầu xuống.
"Shuichi-san, con nướng mấy con sò điệp này được không?"
Đứng ngay bên cạnh, Saki bê khay đựng đầy sò điệp khổng lồ lên hỏi ý kiến Shuichi.
"Tất nhiên là được rồi Saki-chan. Cứ nướng thoải mái đi."
"Tuân lệnh~"
Cô nàng hào hứng nhanh nhảu xếp từng con sò điệp lên vỉ nướng. Ở cạnh bên, Ayaka liền đưa mắt sang nhìn Haruto.
"Haruto-kun, nếu tớ nướng nấm hương thì cậu ăn không?"
"Chà, cây nấm hương mới mập mạp làm sao. Nhất định phải cho tớ nếm thử nhé."
"Onee-chan ơi em cũng ăn!!"
"Được rồi, được rồi. Vậy chị nướng nhiều một chút nhé."
Ayaka cũng xếp những cây nấm hương bên cạnh số sò điệp của Saki trên vỉ nướng.
Một lúc sau, vỏ sò điệp bắt đầu mở hé ra, nước từ bên trong sôi sục trào lên ùng ục. Phần mũ nấm hương cũng tiết ra nước, mùi thơm đặc trưng tuyệt đỉnh của nấm bắt đầu xộc lên mũi.
"Sò điệp trông tuyệt quá đi~ Chắc chuẩn bị cho cái này vào được rồi nhỉ."
Saki tách vỏ sò ra rồi đặt bơ lên trên.
"Uiya~ Khung cảnh mlem nhất trần đời đây rồi~"
Nhìn con sò điệp sôi sùng sục trong lớp nước dùng quyện với lớp bơ tan chảy, tinh thần Saki như bùng nổ.
"Rưới thêm chút xíu nước tương vào đây nữa nào."
Cùng với tiếng xèo xèo, mùi nước tương cháy thoang thoảng với mùi bơ thơm nức mũi nhanh chóng ùa vào khoang mũi của nhóm Haruto.
"Saki, cậu cho một ít nước tương sang bên này giúp tớ nhé?"
"Ok luôn."
Saki gật đầu với Ayaka rồi rưới thêm nước tương lên nấm hương.
Mùi nấm hương thoang thoảng tuy khác với mùi hải sản của sò điệp nhưng lại vô cùng cuốn hút, làm Haruto thèm tới mức phải lén nuốt nước bọt. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Ayaka lại đưa ra thêm một lời đề nghị hấp dẫn không kém.
"Haruto-kun, cho thêm phô mai lên trên không?"
Nói rồi, cô nàng giơ gói phô mai tan chảy lên cho cậu xem.
"Món ăn đáng sợ quá… Tớ ngàn lần xin cậu đấy."
"Onee-chan, cho em phô mai nữa!!"
Haruto cúi đầu cầu xin khẩn thiết vô cùng trịnh trọng, còn Ryouta thì hào hứng giơ tay xin xỏ.
Ayaka bật cười khúc khích rồi khéo léo rắc phô mai lên trên mấy cây nấm hương. Cùng lúc đó, Saki tươi cười rạng rỡ lên tiếng thông báo mấy con sò điệp đã nướng xong.
"Xong rồi! Ai ăn sò điệp nào~"
Saki vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay lên.
Haruto đón lấy con sò điệp vào đĩa của mình, đưa lại gần mũi một chút để thưởng thức mùi hương rồi mới tọng phần thịt béo ngậy vào miệng.
"Phù! Nóng! Oa, ngon bá cháy!"
Khoảnh khắc cậu cắn miếng thịt, độ đàn hồi sần sật được giữ nguyên, khi miếng thịt tan ra thì vị ngọt lịm đậm đà lại tuôn trào trong khoang miệng.
Haruto không màng gì nữa, dốc thẳng đống nước còn sót lại trên vỏ sò vào họng. Nóng đến mức suýt bỏng miệng, nhưng dư vị ngọt bùi của sò điệp vẫn vương vấn khắp vòm họng.
Vị đậm đà của bơ nước tương hòa quyện với vị mặn mòi của biển cả tuôn chảy, Haruto có cảm giác như càng nhai thì món này lại càng thêm phần ngon miệng.
"Cực phẩm…"
Haruto lầm bầm. Ở phía đối diện, Shuichi cũng cầm vỏ sò húp trọn vẹn nước dùng rồi tu ừng ực cốc bia.
"Khà! Chịu sao cho thấu đây."
Shuichi đang cực kỳ hưng phấn với khuôn mặt đỏ lựng. Những người khác cũng vừa nhai sò điệp vừa mỉm cười mãn nguyện.
"A, đúng rồi! Ayaka, chụp ảnh chung đi."
Như sực nhớ ra điều gì, Saki liền lôi chiếc điện thoại thông minh ra rồi sán lại gần Ayaka để selfie.
"Ayaka nâng đĩa lên một chút nữa để thấy đồ ăn bên trong xem nào, đúng đúng đúng! Chụp nhé~"
Saki hí hửng chụp ảnh với Ayaka.
Bấm máy chụp liên tục mấy tấm, lần này Saki lại chĩa máy về phía Haruto.
"Nào Ryouta, xích lại gần Otsuki-kun chút nữa đi em."
"Hửm? Thế này ạ?"
Theo lời chỉ đạo của Saki, Ryouta ngoan ngoãn xê dịch người nép vào gần Haruto.
"Tuyệt vời! Cười lên nào."
Vì bị Saki chụp lén nên Haruto hoàn toàn không để ý tới, chỉ biết dán mắt vào phần sò điệp.
"Ahahaha! Bản mặt của Otsuki-kun kìa! Chết mê chết mệt con sò điệp luôn chứ!"
"Này Aizawa-san, tự nhiên chụp lén như vậy là chơi gian đấy."
Haruto cười khổ, lên tiếng phản đối với cô bạn đang cười phá lên khi nhìn bức ảnh.
"Vậy Otsuki-kun cũng có thể chụp cho bọn tớ đấy?"
Nói xong, Saki ôm chầm lấy Ayaka rồi đưa mắt nhìn Haruto.
"Nào, cơ hội chụp ảnh hai nữ sinh cao trung xinh xắn đây Otsuki-san."
"A, k-khoan đã, tóc tớ…"
Bị Saki hăng hái ôm chầm lấy, Ayaka cuống quýt dùng tay chải chuốt lại phần tóc mái cho chỉnh tề rồi mới nói.
"Ưm, cậu chụp đi."
"Thấy chưa, Ayaka bảo chụp được rồi kìa."
Saki vừa giơ tay tạo dáng hình chữ V về phía Haruto vừa hối thúc.
"Thế thì tớ chụp một tấm thôi nhé."
Nói rồi, Haruto lấy điện thoại của mình ra, bấm máy chụp bức ảnh chung của Ayaka và Saki.
"Chụp xong chưa? Cho tớ xem với."
Nghe Saki hỏi, Haruto vừa nói "Như này" vừa giơ màn hình điện thoại ra cho cô xem. Trong ảnh là một Saki tươi rói đang ôm chầm lấy Ayaka, và một Ayaka đang hơi e lệ ngước mắt nhìn lên.
"Oa, chụp được phết đó chứ? Otsuki-kun có thể dùng nó làm hình nền điện thoại đấy?"
"Không, chuyện đó thì hơi…"
"Nhưng Ayaka trong ảnh này vô cùng đáng yêu đúng không? Có phải không Otsuki-kun?"
"Chà… Cái đó thì tớ công nhận."
"Nghe thấy gì chưa~ Ayaka."
Bị Saki vỗ vai bôm bốp trêu chọc, Ayaka lại đỏ mặt tía tai.
"Tuyệt lắm! Được rồi, tiếp theo là ảnh đôi của Otsuki-kun với Ayaka! Nào Ayaka, cậu qua ngồi cạnh Otsuki-kun đi."
Saki vừa nói vừa đẩy hông Ayaka, áp sát cô nàng vào người Haruto.
"N-Này Saki!?"
"Nào nào xích lại gần xíu nữa đi! Không là không vừa khung hình đâu đấy. Otsuki-kun mau quàng tay qua vai Ayaka ôm cậu ấy đi chứ."
"Không không Aizawa-san!? Yêu cầu này đường đột quá rồi đấy!"
"Ô! Cơ hội bấm máy!!"
Bị Saki đẩy mạnh, Haruto và Ayaka rơi vào thế nửa cưỡng ép dán sát vào nhau. Bị bất ngờ, cả hai đều có những biểu cảm lúng túng cuống cuồng hết cả lên. Không bỏ qua một khoảnh khắc nào, Saki thu trọn cái khoảnh khắc đáng giá ấy vào máy của mình.
"Ố hồ~ Dáng vẻ hoảng loạn của đôi trẻ, mlem mlem."
Nhìn lại bức ảnh vừa chụp, Saki vừa cười toe toét gian xảo vừa gật gù ra vẻ đắc ý.
"T-Thiệt tình, Saki phiền phức quá đi… Lát nữa gửi tấm ảnh ấy cho tớ nhé…"
Ayaka rời khỏi chỗ bên cạnh Haruto để trở về vị trí cũ, cô nàng vừa bĩu môi ra oán trách vừa đòi cô bạn gửi cho tấm hình chụp chung ban nãy. Thấy vậy, Saki nở nụ cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi! A, tớ cũng sẽ gửi cho Otsuki-kun luôn. Xong Otsuki-kun in ra rồi treo ảnh vào phòng cho đẹp nha."
"Không đâu… Tớ không làm thế đâu… nhưng mà, cảm ơn cậu nhé."
Mặc dù ngại ngùng, Haruto vẫn không quên gửi lời cảm ơn tới Saki. Nhìn vẻ ngượng ngùng e thẹn của cả Haruto và Ayaka, để đánh trống lảng cái bầu không khí này, Ayaka vội chuyển dời ánh nhìn vào mấy cây nấm hương đang được nướng trên vỉ.
"A, nấm chín rồi. Của Haruto-kun này. Ryouta cũng đưa bát cho chị gắp nào."
Saki lại cười tủm tủm khi nhìn Ayaka phân phát phần nấm hương vừa nướng xong. Đúng lúc này, một tay Shuichi vẫn đang cầm ly bia liền cất giọng gọi Haruto như sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Nhắc mới nhớ Otsuki-kun này. Vừa nãy con bảo thích nhóm lửa đúng không, vậy cháu có thích đi cắm trại không?"
"Dạ có, tuy chưa từng đi cắm trại qua đêm bao giờ nhưng mấy hoạt động kiểu đó con thích lắm."
Haruto đang chép miệng xuýt xoa thưởng thức cây nấm hương nướng phải tạm dừng đũa khi nghe Shuichi nói vậy.
"Ồ! Vậy à vậy à! Thật ra thì gia đình chú tính đi cắm trại vào tuần sau, Otsuki-kun có muốn đi cùng không?"
"Ể? Cháu đi cùng cũng được sao?"
"Tất nhiên rồi! Saki-chan rảnh thì đi luôn cho vui nhé?"
Shuichi chuyển lời sang phía Saki.
"Con cũng được đi á!?"
Saki phản ứng có chút bất ngờ, lúc này Ayaka liền nói thêm vào: "Mình cùng đi cắm trại thôi."
Chỉ một câu nói của Ayaka thôi cũng đủ làm Saki nhanh chóng giơ tay biểu quyết.
"Dạ vâng! Con nhất định sẽ tham gia!"
"Ừm. Vậy là chốt sổ hai đứa nhé!"
"Con cảm ơn gia đình nhiều. Ưm, trăm sự nhờ nhà mình chiếu cố."
Nói xong, Haruto cúi đầu. Thấy vậy, khuôn mặt Ryouta ngồi cạnh sáng bừng lên.
"Onii-chan với Saki-onee-chan cũng đi cắm trại cùng ạ?"
"Ừm, mong em giúp đỡ anh nhé Ryouta-kun."
Haruto mỉm cười dịu dàng đáp lại. Ryouta mừng rỡ giơ hai tay lên reo hò: "Tuyệt quá đi mất!".


