Chương 90 · 90 chương

Cục tẩy của nhân vật chính trong thể loại học đường

“Sau chuyển sinh lại là chuyển sinh~”

“Dạo này cậu hay hát bài đó nhỉ. Cậu mới có sở thích ngắn hạn nào à?”

“Tôi mới được Tanaka-san tặng CD của một ban nhạc sau khi đi qua Trái Đất đó. Lời bài hát hệt như đang nói về bản thân nên tôi thích lắm luôn.”

*Ca khúc chủ đề mở đầu của anime “Xương Sườn của Dũng Sĩ” do Shuukatsu Club thể hiện.

“Tại sao Tanaka lại tới Trái Đất? Ở đó không chấp nhận người chuyển sinh dị giới mới phải.”

“Có vẻ anh ta quá cảnh ở đó rồi mới đi tới chỗ mình chuyển sinh.”

“Sao nó lại giống như sân bay Narita khi du lịch nước ngoài vậy.”

“Nữ Thần vậy mà cũng biết rõ ghê.”

*Tác giả thường dùng sân bay Haneda vài lần một năm. Mỗi lần bay đều sợ đi trễ nên thường tới sân bay trước vài tiếng rồi ngồi đọc sách giết thời gian.

“Nghe được nhạc từ quê hương có làm cậu thấy đau thương không?”

“Đây là nhạc của một ban nhạc rock. Cảm xúc tích cực thì có chứ không bị nhớ nhà đâu. Cơ mà mấy cái như này thì nghe biểu diễn trực tiếp là tốt nhất.”

“Thế thì chỉ cần làm vầy.”

“Ồ, bản thân đột nhiên xuất hiện tại hội trường trực tiếp với một đống khán giả.”

“Thứ này là chồng chéo trục không gian lên nhau. Chúng ta sẽ không bị thấy hay chạm vào, nhưng âm thanh hay khung cảnh thì vẫn có thể cảm nhận được.”

“Lâu rồi mới được nhìn thấy sức mạnh thần thánh đầy trí thức. A, nhưng xem chùa cũng không tốt lắm nên trả tiền đã.”

“Bỏ vào máy tính tiền thì lúc kiểm toán sẽ lệch đấy. Cậu cứ mua vé ngày hôm đó trên mạng là được.”

“Ồ, buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Quả nhiên trực tiếp cảm thụ âm thanh vang vọng toàn thân là tuyệt nhất.”

“Đúng là thế. Họ cũng phải tốn công sức vừa biểu diễn vừa phải khiến khán giả sôi động nữa.”

“Mọi người đều vẫy tay trông vui ghê. A, nhìn kìa Nữ Thần. Mọi người bắt đầu hô tên Tanaka-san kìa.”

“Thật không thể tin nổi. Tanaka có liên quan tới rock à?”

*Trong buổi biểu diễn trực tiếp của Shuukatsu Club thật sự có hô hào tên Tanaka. Thật.

“Tanaka-san đã trải qua nhiều cuộc đời nhằm tìm kiếm người yêu nên chắc là kiểu đời sống sôi động?”

“Khó mà phủ nhận được. Ồ, sắp đến giờ chuyển sinh rồi.”

“Đợi buổi biểu diễn kết thúc rồi hẵng đi được không?”

“Không sao, nhưng ít nhất hãy quyết định chủ đề chuyển sinh trong lúc này đi.”

“Vậy thì sồng sọc lù ù. Từ bạn có bút danh The T, ‘Cục tẩy của nhân vật chính trong thể loại học đường’”

“Hàng tiêu dùng sao.”

“Con người cũng giống như hàng tiêu dùng trong việc vận hành xã hội nên thực chất là không khác gì chuyển sinh vào con người.”

“Kẻ sở hữu góc nhìn đó chỉ có thần linh nhìn xuống từ tít trên cao, hoặc là con người với tâm hồn bị hao mòn bởi xã hội đấy.”

“Tuỳ vào việc khiến người tiêu hao hay là bị bắt phải tiêu hao thì cách nhìn nhận sẽ khác nhau. Tôi thì muốn trở thành loại người thứ nhất hơn.”

“Tôi không muốn một cục tẩy khiến người khác tiêu hao đâu. Ồ, có vẻ như chúng ta đã xâm nhập vào nửa sau buổi biểu diễn. Họ bắt đầu hợp xướng cùng người biểu diễn trước đó rồi.”

“Oài, mình cũng muốn nghe nửa trước nữa…”

“Thật chịu cậu mà. Hãy di chuyển tới khoảng thời gian ngay sau khi bắt đầu vậy.”

“Wai~”

-------------------------------------------------------------------

“Cái quái gì, cái quái gì đây~”

“Tôi về rồi nè. A, là ca khúc của người hát ở nửa trước buổi biểu diễn lúc ấy nhỉ.”

“Lời bài hát lại khiến tôi đồng cảm tới không ngờ.”

*Ca khúc chủ đề ED của anime “Xương Sườn của Dũng Sĩ” do shallm thể hiện.

“Ồ, Nữ Thần cũng có thể đồng cảm với lời bài hát do con người viết ra à.”

“Ừ, tại cậu cả đấy. Cậu đã chuyển sinh thành ‘Cục tẩy của nhân vật chính trong thể loại học đường’ nhỉ.”

“Vâng. Bối cảnh là học viện ma pháp thuộc thế giới fantasy. Tôi đã chuyển sinh thành cục tẩy của một cô gái tên Lukra, người đang có ước mơ trở thành một pháp sư tài ba.”

“Thể loại học đường ở dị giới sẽ luôn là học viện ma pháp à.”

“Chẳng ai lại cất công đi vào học viện bình thường ở dị giới đâu.”

“Manga hay anime không minh hoạ thôi chứ nơi đó vẫn tồn tại chỗ học tập dành cho thương nhân hay viên chức đó.”

“Lukra là một cô gái e thẹn hướng nội. Đây là hình cô ấy.”

“Mắt bị che bởi tóc mái. Nhìn cái kiểu co ro trông cũng khá nhỏ người. Cậu là cục tẩy của cô gái này sao.”

“Vâng. Đời tẩy của tôi bắt đầu từ lòng phục thù đối với Lukra.”

“Dù đó là một cô gái e thẹn hướng nội?”

“Kể cả cô gái đáng yêu thế này cũng có một mặt cực kỳ tàn nhẫn.”

“Một kiểu khác với gap moe. Không lẽ cậu bị tổn thương à?”

“Vâng. Tôi bị cô ta mua ở khu bán hàng và những tưởng mình sẽ trải qua cuộc đời học đường vui sướng.”

“Hiển nhiên người trải qua không phải là cậu rồi.”

“Thế nhưng, Lukra vừa gặp đã lột đồ tôi ra mà lấy dao khắc lên lưng tôi.”

“Là lột vỏ cục tẩy và dùng dao khắc lên.”

“Hơn nữa còn là tên của một thằng con trai lạ hoắc.”

“Không phải đó chỉ là cầu duyên thôi à. Tên được khắc lên là Seedz nhỉ.”

“Xin hãy đứng vào lập trường của tôi xem. Tưởng mình mới quen được một cô gái đáng yêu mà lại phải chịu nhục nhã khi thân thể bị khắc tên của thằng đàn ông khác.”

“Con người với nhau thì đúng là rất nhục nhã. Còn thực tế thì cậu chỉ là một cục tẩy tưởng mình bình đẳng mà thôi.”

“Vì lý do đó, tôi đã trải qua những tháng ngày âm thầm hành động nhằm phục thù.”

“Vật sở hữu mà ngạo mạn thật đấy.”

“Đầu tiên là tiết học ma pháp. Lúc Lukra học được ma pháp sơ cấp và luyện tập, tôi đã sử dụng sức mạnh của cục tẩy mà tác động vào cô ta.”

“Sức mạnh của cục tẩy là cái gì?”

“Dĩ nhiên là vai trò của cục tẩy, năng lực chỉnh sửa thông tin một cách chính xác.”

“Cậu khuếch đại tác dụng của cục tẩy quá rồi đấy.”

“Tại thế giới này, người học tập ma pháp sẽ lập khế ước với sách ma đạo, sau đó lại đăng ký ma pháp được ghi chép trong sách ma đạo vào trong linh hồn bản thân. Tôi đã lén lút chỉnh sửa ma pháp mà cô ta đăng ký.”

“Tức là ma pháp mình đáng lẽ học được lại hoá thành một ma pháp khác. Vậy cô ấy chắc chắn sẽ rất bối rối.”

“Vâng. Tôi đã biến đổi Thunder Ball của cô ta thành loại ma pháp mình biết.”

“Cậu đổi thành cái gì?”

“Tempest Lighting.”

*Tham khảo chương 34. Hãy rền vang, Tempest Lightning.

“Đó là cái ma pháp thuộc tính lôi mạnh nhất ở thế giới khác.”

“Khuôn mặt bối rối của Lukra sau khi không chỉ xoá sổ con rối dùng để luyện tập mà còn biến cả bức tường đằng sau thành than thật sự vô cùng tuyệt vời.”

“Bởi vì ma pháp tưởng là ma pháp sơ cấp lại trở thành ma pháp mang cấp độ mạnh nhất. Nhắc mới nhớ, lần chuyển sinh trước thì dùng mà không có nguy hiểm gì, lần này cũng thế à?”

“Không hề, Lukra không phải Dũng Sĩ nên cần phải trả giá.”

“Tôi nghĩ nó không liên quan tới chuyện Dũng Sĩ đâu. Chỉ là cái giá phải trả cho ma pháp thuộc cấp bậc mạnh nhất có lẽ sẽ rất lớn nhỉ.”

“Vâng. Mỗi khi bắn một phát Tempest Lightning thì một sợi tóc của cô ta sẽ bị chẻ ngọn.”

“Giá quá thấp rồi.”

“Không phải mái tóc chính là sinh mệnh phụ nữ à?”

“Đúng là người ta hay nói thế, nhưng xét như cậu thì phụ nữ sẽ là con quái vật có một trăm nghìn cái mạng mất.”

*Có vẻ trung bình sẽ có khoảng một trăm nghìn sợi tóc.

“Nhưng Lukra phát hiện ra tóc chẻ ngọn đã bị sốc rất nặng đó. Một màn trả thù đại thành công.”

“Nếu đó là mức đại thành công thì tôi muốn xem mức thành công của cậu.”

“Tuy nhiên, chỉ một lần sẽ không thoả mãn lòng phục thù của tôi. Tôi quyết tâm phải đảo lộn cuộc sống học đường của Lukra và bắt đầu hành động cho lần trả thù tiếp theo.”

“Mỗi khung cảnh trong tiết học ma pháp đã đủ khác thường lắm rồi.”

“Ngày hôm sau, có một nhóm cô gái tiếp cận Lukra. Đó là những tiểu thư quý tộc có danh tiếng, là nhóm người thuộc giai cấp thượng lưu trong học viện.”

“Chắc hẳn là vì cô ấy đã bắn ma pháp thuộc cấp bậc mạnh nhất trong tiết học nên bị để mắt tới.”

“Vâng. Cô gái cầm đầu nói rằng

‘Đừng tưởng dùng được ma pháp hơi mạnh chút mà đã vênh váo’

”

“Hành động bắt nạt điển hình.”

“Cô ta nhất định đang khuyên bảo Lukra và muốn làm thân với cô ta.”

“Không phải là đang mỉa mai à?”

“Tôi nghĩ đến một chuyện. Nếu cặp kè cùng nhóm người thuộc giai cấp thượng lưu này thì cuộc sống học đường của Lukra sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Cô ta sẽ có được một trăm người bạn mất.”

“Kiểu suy diễn còn tệ hại hơn cái mỉa mai kia.”

“Tôi lập tức muốn ra tay ứng phó. Song, tôi chỉ là một cục tẩy của nhân vật chính trong thể loại học đường. Tôi không thể bất cẩn rời khỏi hộp đựng bút của Lukra mà hành động.”

“Bình thường thì cậu sẽ mọc tay mọc chân vào buổi tối mà hành động đấy chứ.”

“Tại vì Lukra là loại người học hành đến tận khuya. Lỡ như cô ta nhận ra tôi không có mặt thì sẽ mua cục tẩy mới. Vậy thì tôi sẽ đoạ lạc thành cục tẩy bị đánh mất bởi nhân vật chính của thể loại học đường và chết đi.”

“Sinh mệnh quá mong manh.”

“Điều tôi có thể làm cùng lắm chỉ là vừa trực chờ cơ hội, vừa xoẹt giấy khi Lukra dùng tới mình.”

“Tôi chưa nghe thấy cụm từ đó bao giờ.”

“Và cơ hội rốt cuộc đã tới. Tại học viện, khi Lukra rời chỗ đi vệ sinh thì nhóm cô gái kia đã tiếp cận chỗ ngồi của Lukra.”

“Ồ, diễn biến bất ổn.”

“Bọn họ nói rằng

‘Dùng văn phòng phẩm nghèo nàn như thế này làm mất phẩm giá học viện quá’

rồi định lấy hộp bút mà tôi đang ở bên trong ra khỏi bàn.”

“Bọn họ tính làm trò âm hiểm nhỉ.”

“Vâng. Chắc chắn bọn họ đang định đổi toàn bộ văn phòng phẩm thành đồ cao cấp để làm thân với Lukra.”

“Lần này là sự kết hợp của khả năng quan sát kém và hoang tưởng nạn nhân à.”

“Song, việc tránh khỏi ánh mắt của các học sinh khác và hành động bí mật chính là sự xui xẻo tận mạng của bọn họ.”

“Cậu hành động à?”

“Tôi đã bắn ma pháp mà mình mới học được, Eraser Gather Up vào bọn họ.”

“Tên mới nghe tưởng ngầu nhưng lại đến từ một cục tẩy.”

“Ma pháp này sẽ xoá sổ cảm xúc mạnh mẽ nhất mà đối tượng vừa nghĩ tới ngay trước đó. Đây là ma pháp cục tẩy vô cùng mạnh mẽ.”

“Cậu khuếch đại tác dụng của cục tẩy quá rồi đấy.”

“Với thứ này, tôi đã xoá sổ sạch sẽ cảm xúc muốn làm bạn với Lukra của bọn họ.”

“Tôi có cảm giác cậu đang hiểu lầm mà làm việc thiện.”

“Tuy nhiên, ma pháp này là con dao hai lưỡi dùng rất nhiều tẩy lực. Do đó, tẩy lực của tôi đã giảm xuống thành tẩy đất sét.”

“Ngược lại thì nó còn hợp để vẽ tranh phác thảo đấy.”

“Thế nhưng, lòng phục thù của tôi không chỉ ngừng lại mà còn tiếp tục bùng cháy.”

“Tạm thời nghe thử lý do nào.”

“Dường như bực mình vì mất đi cơ hội có được bạn bè, Lukra bắt đầu dùng tôi bừa bãi hơn. Thỉnh thoảng lại giày xéo tôi như đùa bỡn.”

“Cậu rõ ràng trở thành tẩy đất sét rồi.”

“Cơ hội hạnh phúc đến với Lukra không chỉ mỗi lần này. Ngay cả giáo viên mang tư tưởng tinh hoa cũng bắt đầu để mắt đến Lukra.”

“Vì cô ấy đã bắn ma pháp cấp bậc mạnh nhất trong tiết học mà. Vậy là đã bị để mắt đến rồi sao.”

“Người giáo viên nói rằng

‘Một đứa nhóc dị đoan xuất thân quê mùa như trò sẽ làm loạn trật tự học viện’

”

“Hành động của tư tưởng tinh hoa điển hình.”

“Chắc chắn đối phương đang muốn dẫn dắt và cải thiện Lukra thành một học sinh ưu tú.”

“Không phải chỉ đang xem thường thôi à.”

“Tôi nghĩ tới một điều. Nếu dính tới một giáo viên nhiệt tình hỏi thăm từng học trò như thế này thì cuộc sống học đường của Lukra sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Tương lai cô ta sẽ trở thành một pháp sư tinh hoa mất.”

“Lối suy nghĩ nhảy cóc còn tệ hơn cả xem thường.”

“Tôi cũng muốn lập tức ứng phó. Song, tôi là cục tẩy của nhân vật chính trong thể loại học đường. Tôi không thể bất cẩn tác động vào giáo viên của Lukra.”

“Thường thì cậu sẽ không nói gì mà tác động luôn mới đúng.”

“Nếu tôi không cẩn thận tác động vào giáo viên thì nơi này sẽ chuyển từ thể loại học đường lấy học sinh làm trung tâm thành thể loại học đường dành cho người lớn lấy giáo viên làm trung tâm.”

“Tự luyến quá mức.”

“Điều tôi có thể làm chỉ là vừa trực chờ cơ hội, vừa nhầu bút chì bên trong hộp bút của Lukra.”

“Tôi chưa nghe thấy cụm từ đó bao giờ.”

“Và rồi cơ hội đã đến. Tại học viện, khi Lukra rời khỏi chỗ ngồi đi vệ sinh thì người giáo viên kia liền tiếp cận chỗ ngồi của cô ta.”

“Diễn biến bất ổn.”

“Giáo viên nói rằng

‘Thế này thì tương lai trong học viện của con nhỏ này xem như đã định’

rồi lén bỏ câu hỏi kỳ thi cuối kỳ vào cặp sách.”

“Hành động thật âm hiểm nhỉ.”

“Vâng. Chắc chắn giáo viên đó muốn giúp Lukra đứng đầu khối và tốt nghiệp với vị trí thủ khoa.”

“Quả nhiên là sự kết hợp của khả năng quan sát kém và hoang tưởng nạn nhân.”

“Song, việc tránh khỏi ánh mắt của các học sinh khác và hành động bí mật chính là sự xui xẻo tận mạng của kẻ đó.”

“Cậu hành động à?”

“Tôi tung Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước mà mình đã học được vào giáo viên.”

“Sát ý thuần tuý.”

*Tham khảo chương 2

“Xét theo ý nghĩa xoá sổ đối tượng thì kỹ thuật này cũng có thể xem là ma pháp cục tẩy.”

“Cậu khuếch đại tác dụng của cục tẩy quá mức rồi. Đi xin lỗi Benizake đi.”

“Không hiểu sao nhưng mà xin lỗi nhé. Sư phụ Benizake đã gửi nhãn dán [?].”

“Tên cựu Ma Vương đó cũng biết dùng nhãn dán à. Cơ mà cậu giết người giáo viên kia rồi?”

“Không phải, tôi chỉ tung Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước vào cảm xúc nhiệt tình muốn dẫn dắt Lukra. Vì vậy nên chỉ có cảm xúc của giáo viên là bị phân giải thôi.”

“Không chỉ chính xác mà còn tập trung vào cả khái niệm nữa.”

“Và như thế, tôi đã xoá sổ sạch sẽ cảm xúc muốn dẫn dắt Lukra đến vị trí thủ khoa của giáo viên.”

“Cậu vẫn đang hiểu lầm mà làm việc thiện nhỉ.”

“Tuy nhiên, tuyệt chiêu này là con dao hai lưỡi dùng rất nhiều tẩy lực. Do đó, tẩy lực của tôi đã giảm xuống thành cục tẩy cát.”

“Tác dụng vẫn không thay đổi gì đâu. Rõ ràng lúc bình thường cậu dùng có bị tác dụng phụ.”

*Cục tẩy thường hay tẩy đất sét đều thấm hút than chì. Tẩy cát sẽ xé rách cả giấy. Người dùng không quen sẽ rất khó sử dụng.

“Tại tôi gắn thiết lập thử.”

“Đây là lý do có nhiều cái trả giá kỳ quặc sao.”

“Tại tôi nghĩ trả giá để dùng sức mạnh sẽ ngầu lắm.”

“Cậu chỉ tuỳ hứng thêm hạn chế cho mình thì đúng hơn.”

“Song, lòng phục thù của tôi không ngừng lại mà càng tiếp tục bốc cháy hơn nữa.”

“Tôi biết lý do nhưng hãy nghe thử xem.”

“Dừng như bực mình vì mất đi cơ hội tốt nghiệp thủ khoa, Lukra lại càng dùng tôi bừa bãi hơn. Vai trò của tôi là làm sạch mà cô ta lại bắt tôi tổn thương giấy.”

“Vì cậu là cục tẩy cát rồi.”

“Quả nhiên là nếu chỉ tác động vào những cuộc gặp gỡ ấy thì hiệu quả rất kém. Chỉ đẩy nhóm cô gái hay giáo viên đi xa không đủ thoả mãn sự phục thù của bản thân. Tôi bắt buộc phải tấn công vào điểm trọng yếu hơn nữa của Lukra.”

“Thực tế thì chuyện cậu làm là giúp người ta đấy.”

“Chỉ là tôi chợt suy ngẫm. Một kẻ vô đạo đức đối xử người khác như đồ vật thật sự có mối quan hệ nào khiến cô ta sốc khi mất đi không.”

“Đang khắc trên lưng cậu kia kìa.”

“Thế nhưng tôi tìm kiếm xung quanh bao lần cũng không thể thấy.”

“Vì ở trên lưng mà.”

“Vì không còn cách nào khác, tôi quyết định tìm người để bàn luận. Sau đó thì bản thân nhìn thấy một thông báo tìm người trò chuyện qua thư và bắt đầu trò chuyện với một học sinh.”

“Tôi có chút hứng thú với tâm tình của học sinh được một cục tẩy bàn bạc đấy.”

“Người bạn qua thư ấy là một thiếu niên tên Seedz.”

“Đúng người rồi kìa.”

“Tôi nói ra cảnh ngộ của mình. Bản thân căm thù một học sinh nữ, viết những lời tâm huyết phục thù vào trong thư mà gửi đi. Seedz vừa run rẩy trả lời

‘Trường học này lại có học sinh nữ đáng sợ như thế ư?’

vừa tốt bụng bàn luận với tôi.”

“Sót mất thông tin đối tượng là cục tẩy rồi.”

“Tôi không được Lukra đặt tên nên chỉ trao đổi nặc danh với cậu ta.”

“Ai lại đặt tên cho cục tẩy đâu.”

“Tôi cũng giãi bày những thứ ngoài phục thù với Seedz, cả hai dần trao đổi nhiều thứ với nhau qua thư.”

“Cái cục tẩy còn trao đổi được gì à.”

“Cậu ta rất vui với thông tin thực đơn bí mật Mãn-Hán Toàn Tịch Benizake của nhà ăn đó.” [note101244]

“Đừng có đưa ra thực đơn cướp đi thời gian và chỗ ngồi trong nhà ăn.”

“Ngoài ra còn có tư vấn tình yêu nữa. Seedz đang đơn phương một cô gái. Có vẻ đó là một cô gái e thẹn hướng nội che mắt bằng tóc mái, nhưng lại là một cô gái dịu dàng với nụ cười xinh đẹp.”

“Ối chà, cái câu này từng nghe ở đâu rồi.”

“Tôi nhìn đoạn văn ấy và tưởng tượng ra Lukra.”

“Ồ, rốt cuộc đã nhận ra?”

“Tôi lo lắng rằng cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ tưởng tượng người Seedz thích theo bộ dạng của Lukra, từ đó khiến bản thân có định kiến không đúng về đối phương.”

“Vẫn không được sao. Lo lắng định kiến không đúng thì chuẩn rồi.”

“Vào khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ ra phương pháp giải quyết mọi thứ.”

“Tôi nghĩ cậu nên chợt nghĩ ra nhiều thứ khác hơn. Rốt cuộc cậu nghĩ ra gì vậy?”

“Chỉ cần cắt tóc mái của Lukra đi là được. Tóc là sinh mệnh phụ nữ, chắc chắn mất đi nó sẽ gây ra tổn thương lớn tới Lukra. Hơn nữa, nếu diện mạo thay đổi thì tôi sẽ tránh được định kiến không tốt về người Seedz thương nhớ.”

“Sát thương tinh thần chắc là có, nhưng tôi không nghĩ vấn đề thứ hai sẽ thay đổi đâu.”

“Song, tôi chỉ là một cục tẩy. Tôi có thể làm sạch giấy chứ không có sức mạnh để tổn thương tóc.”

“Cậu đã xoá sổ cả cảm xúc con người như thần tích còn gì.”

“Tẩy lực của tôi cũng đã đến giới hạn, nếu tiếp tục dùng ma pháp tẩy thì tôi sẽ hoá thành thứ thua cả tẩy cát. Thế thì tôi sẽ chẳng còn là cục tẩy nữa.”

“Xin đừng nói như kiểu tẩy cát là cấp bậc thấp nhất như vậy. Thứ đó có thể xoá được cả bút bi đấy.”

“Thế nhưng, nếu bỏ mặc kẻ tổn thương và đối xử người khác như đồ vật thì cuộc sống học đường tuyệt vời giữa Seedz và người cậu ta thương nhớ sẽ bị xâm hại. Vì vậy, tôi đã đánh cược mạng sống, dùng ma pháp tẩy cuối cùng và tung ra Luyện Ngục Cương Viêm Lôi Minh Minh Giới Cước Tẩy.”

“Lại đi dùng kỹ thuật nhái làm kỹ năng cuối cùng. Đi xin lỗi Benizake đi.”

“Không hiểu sao nhưng mà xin lỗi. Tanaka-san vừa gửi nhãn dán [Không thành vấn đề] nè.”

“Tại sao cậu lại gửi cho Tanaka? Và Tanaka cũng đừng tự tiện tha thứ.”

“Tại tôi gửi vào nhóm chat.”

“Mấy thứ như vậy thì gửi tin nhắn trực tiếp đi. Vậy rồi cậu đã dùng kỹ thuật đó vào tóc mái của Lukra.”

“Không, tôi gọi Seedz ra rồi tung vào cậu ta.”

“Cậu làm cái gì thế hả?”

“Tôi vẫn là một cục tẩy. Bản thân không thể thực hiện hành động tổn thương tóc. Vì vậy, tôi đã xoá bỏ sự do dự của Seedz và khiến cậu ta cắt tóc mái của Lukra.”

“Và lại còn làm cái thứ quái đản hơn.”

“Và như thế, tôi mất đi toàn bộ sức tẩy, hoá thành một cọng dây thun tầm thường và kết thúc đời mình.”

“Đi xin lỗi dây thun đi cái cục tẩy này.”

“Tuy nhiên, Lukra nhất định sẽ trở nên ngoan ngoãn, cuộc sống học đường của Seedz cũng sẽ được bình yên.”

“Tôi nghĩ người ta sẽ dỗi hơn đấy. Cậu không thể hỏi chuyện xảy ra sau đó từ Benizake hay ai đó à?”

“Sư phụ Benizake có ở đó không ta… Đúng là ông chú trong nhà ăn có khuôn mặt na ná cá hồi đỏ, cơ mà…”

“Tôi nghĩ không sai đâu.”

“Nhấn nhấn… Ồ, hình như là có thật. Quả nhiên là Nữ Thần.”

“Ai mà không biết chứ. Nào, hỏi đi.”

“Có vẻ anh ấy cũng biết Seedz. Ồ, dường như Seedz đã thành công hẹn hò với người mình thương nhớ rồi. Hình như là cậu ta đã tấn công rất nhiều rồi tỏ tình đó. Cái gì mà khiến người mình thương nhuốm sắc màu của mình rồi tỏ tình.”

“Tuỳ trường hợp mà sẽ bị người ta ghét bỏ đấy, thật tốt khi nó đi theo hướng tích cực.”

“Lukra thì… Ưm, anh ta bảo là có thấy cô gái che mắt bằng tóc một thời gian, nhưng gần đây thì không thấy nữa… Không lẽ là vì cô ta quá sốc do mất tóc mái nên rời khỏi trường à?”

“Cứ xem như vậy đi. Nhưng mà lần này có vẻ cậu hiểu lầm hơi nhiều đấy.”

“Vậy hả? Lần này thì tôi mang theo hai thiết lập nhưng không có cái nào lạ lùng lắm đâu.”

“Một cái là thiết lập trả giá cho ma pháp. Còn một cái nữa là gì?”

“Để xem nào, thiết lập gán thuộc tính ác. Tôi nghĩ là đóng vai ác cũng khá ngầu ấy mà.”

“Nghĩa là lối suy nghĩ đi theo hướng tà ác sao. Có vẻ cậu cũng không thể đóng vai ác thật sự.”

“A đúng rồi. Đây là quà mang về. Một bộ thư từ mà tôi mua để dành khi trao đổi qua thư với Seedz.”

“Tôi không có ai để trao đổi qua thư cả… Cơ mà thỉnh thoảng gửi thư cho người quen cũng là một loại thưởng thức nghệ thuật nhỉ.”

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn