Chương 89 · 90 chương

Con chó được nuôi bởi người nông dân tại ngôi làng kề cận bán sỉ rau củ cho thị trấn Dũng Sĩ có lẽ sẽ đi qua

“Trà ô long vừa pha nóng quá nóng quá.”

“Vừa pha xong thì nóng là phải rồi.”

“Tôi đã tắt lửa sau khi đun sôi rồi mới pha cơ… Người bị lưỡi mèo khổ sở thật nhỉ.”

“Cậu thuộc dạng lưỡi mèo à?”

“Hồi trước tôi cũng làm Nyantaso một lần mà.”

“Mặc dù là hình người.”

*Tham khảo chương trước

“Chắc là do tôi nghiên cứu nguyên tác kỹ càng đến mức cả tâm trí cũng thật sự hoá thành Nyantaso đó. Nhìn nè, có cả đệm thịt luôn này.”

“Có là hỏng rồi.”

“Tôi cũng từng làm mèo thường nên mấy cái đệm thịt này dễ ợt ấy mà.”

*Tham khảo chương 74 và 82.

“Đúng là cậu cũng từng trải nghiệm không ít đời mèo. Về nội dung thì tạm bỏ qua.”

“Tôi còn trải nghiệm khá nhiều động vật nữa. Thú có mai, hươu cao cổ, tinh tinh, ngựa, gấu, chim… Thế nên tôi mới có thể hoá thân thành Nyantaso đó.”

*Tham khảo chương 21, 61, 64, 70, 81, 84.

“Tự nhận là Nyantaso thì cũng miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng cả cơ thể cũng biến đổi thì cậu là tạo vật bắt chước thứ khác rồi.”

“Tôi cũng quen kiểu đó luôn.”

“Cũng phải, tạo vật không cố định hình dạng.”

*Tham khảo chương 68.

“Nhưng hoá thành nhiều động vật thế này thì mấy cái bói động vật cũng phức tạp lắm nhỉ.”

“Người ta cần tham khảo ngày sinh nên tôi không nghĩ nó có vấn đề… Cơ mà cậu có ngày sinh bằng số lần chuyển sinh nên chắc cũng phức tạp y hệt thôi.”

“Nếu xét hình tượng thì Nữ Thần nghĩ tôi giống gì?”

“Tôi nghĩ là chó.”

*Tham khảo tạo hình nhân vật chính trong Light Novel.

“Ra vậy. Thế thì tôi sẽ đi hoá chó.”

“Đừng hoá chó như chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi.”

“Với vận may thường ngày thì tôi nghĩ mình sẽ rút được. Ù ô ô ô ô ô.”

“Với vận may thường ngày thì tôi nghĩ cậu vĩnh viễn không rút được đâu.”

“Hây. Từ bạn Tatsuki Sora,

‘Con chó được nuôi bởi người nông dân tại ngôi làng kề cận bán sỉ rau củ cho thị trấn Dũng Sĩ có lẽ sẽ đi qua

’”

“Tôi mong đây không phải do vận may thường ngày của cậu.”

“Chó được người nông dân nuôi à… Cá nhân tôi nghĩ chó Dobermann được tiểu thư nuôi thì gần giống mình hơn cơ.”

“Tôi thì nghĩ đó là chủng chó xa nhất có thể đấy.”

“Nhưng mà tôi cũng có kinh nghiệm làm nông nữa, chắc chắn sẽ trợ giúp được cho chủ nuôi đó.”

“Không chỉ kinh nghiệm làm nông mà còn có kinh nghiệm làm nông sản cơ.”

*Tham khảo chương 17.

“Tôi muốn làm kiểu

Đào ở đây đi gâu gâu

nữa.”

[note92635]

“Không phải đó cũng là một loại death flag sao?”

=======================================

“Xét độ yên tĩnh khi không có cậu ta thì cậu ta đúng là chó thật.”

“Tôi về rồi nè gâun.”

“Cậu sẽ không mang theo cái vĩ tố đó chuyển sinh đâu nhỉ.”

“Sao lại được chứ. Làm sao lại có chó dùng vĩ tố nói chuyện được.”

“Chỉ chừng đó thì cậu là người có khả năng rất cao sẽ làm đấy.”

“Lần này tôi đã làm một chú chó chuyển sinh từ dị giới rất đàng hoàng, còn sủa vow wow chuẩn đét luôn.”

“Còn giả làm chó phương Tây nữa. Cậu là ‘Con chó được nuôi bởi người nông dân tại ngôi làng kề cận bán sỉ rau củ cho thị trấn Dũng Sĩ có lẽ sẽ đi ngang qua’ phải không.”

“Vâng. Chủ của tôi là một người nông dân tên Shiyoro. Anh ta là con thứ, khi người anh trai kết hôn đón dâu về nhà thì họ đuổi anh ta ra khỏi nhà vì vướng víu mà không nói lại được gì. Có nghĩa anh ta là nhân vật chính trong thể loại bị trục xuất đó.”

“Tôi không chắc đấy là nhân vật chính thể loại trục xuất đâu.”

“Shiyoro tự mình cải tạo ngôi nhà hoang không người, cố gắng cày cấy trồng trọt và sinh hoạt một mình.”

“Kiên cường đấy nhỉ.”

“Cuộc sống nghèo khó không dư dả gì để cưới vợ, nhưng chỉ sống một mình cũng có cảm giác buồn tẻ nên anh ta đã xin một chú cún con vừa sinh của hàng xóm mà nuôi dưỡng.”

“Và đó chính là cậu.”

“Đúng vậy, tôi được đặt tên là Pesho.”

“Nghe không được dũng mãnh lắm nhỉ.”

“Theo tiếng địa phương thì nó có nghĩa là ‘Mãnh thú xông phá cuồng phong’”

“Hoá ra là ngược lại. Tại sao cậu lại được đặt cái tên đó?”

“Ưm… tôi cũng không nghĩ ra lý do. Cùng lắm là chuyện tôi tông trúng người Shiyoro với tốc độ âm thanh lúc mới gặp thôi…”

“Cậu nghĩ đúng chỗ rồi đấy. Cún con thì đừng có chạy với tốc độ âm thanh. Vả lại bị đụng trúng với tốc độ đó thì anh ta còn sống à?”

“Shiyoro xuất thân từ ngôi làng thuộc quốc gia nằm gần vùng thống trị của Ma Vương. Cấp độ ma vật hoang dã cũng khá là cao nên cấp độ toàn thể ngôi làng cũng cao theo.”

“Trong trò chơi cũng hay gặp chuyện này nhỉ. Thực tế thì mấy quốc gia hoặc ngôi làng nằm trong khu vực nguy hiểm như thế đều bị huỷ diệt cả rồi.”

“Shiyoro là một người chủ rất dịu dàng, luôn cười tươi chấp nhận những hành động tinh nghịch của tôi.”

“Dù sao anh ta cũng tha thứ cho cú tông tốc độ âm thanh mà nhận nuôi mà.”

“Tôi cũng thử nghịch để xem anh ta có thể chịu đựng tới cỡ nào đó. Thế mà anh ta đều tươi cười chấp nhận hết luôn.”

“Hãy nghe cậu đã làm bậy gì nào.”

“Chẳng hạn như cắn nát đồ dùng cá nhân của anh ta.”

“Rất đúng kiểu chó. Vải vóc quần áo à?”

“Cuốc, cái dùng để làm nông ấy.”

“Đừng có cắn nát đồ bằng sắt.”

“Chẳng hạn như chạy lệch khỏi con đường thường đi tản bộ.”

“Với tốc độ âm thanh thì đúng là cún con cũng có thể nắm quyền chủ đạo nhỉ.”

“Tôi cũng nhân tiện đánh dấu lãnh thổ ở lâu đài Ma Vương đó.”

“Lệch quá mức rồi. Vậy mà hai người vẫn bình an à.”

“Cũng có khá nhiều ma vật tấn công đó, cơ mà hai bọn tôi đều triệt hạ cả rồi.”

“Nông dân đó không phải Dũng Sĩ dùng cheat đâu hả?”

“Không đâu, vẫn có Dũng Sĩ đàng hoàng đó. Có một ngày Shiyoro mừng rỡ lao vào nhà từ cửa sổ.”

“Chủ nuôi cũng nghịch không kém.”

“Hình như là do Dũng Sĩ đã được tìm thấy và bắt đầu bước lên con đường tiêu diệt Ma Vương từ thị trấn khởi đầu.”

“Kiểu như câu chuyện rốt cuộc bắt đầu à. Sao lại vui mừng tới thế kia?”

“Shiyoro là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Dũng Sĩ, tới mức mà mỗi khi đến thị trấn bán sỉ là anh ta vùi đầu trong thư viện mà đọc những truyền kỳ về các đời Dũng Sĩ.”

“Ra vậy. Anh ta cực kỳ nhập tâm vào một trong những phương tiện giải trí ít ỏi tìm được trong phố.”

“Shiyoro nói rằng

‘Dũng Sĩ-sama không có thời gian rảnh rỗi đến thăm ngôi làng này. Nhưng mà nhé, ngài ấy có khả năng cao sẽ đi đến thị trấn mà tao bán sỉ. Không chừng ngài ấy sẽ ăn rau do tao làm ra rồi khen ngợi mùi vị của nó’”

“Giấc mơ rất nông dân nhỉ.”

“Tôi cũng cổ vũ Shiyoro rằng cần phải nâng cao chất lượng rau củ để chúng được dùng trong nhà trọ tốt nhất thị trấn mới được.”

“Cậu nói chuyện hả?”

“Không, tôi chỉ sủa vow wow với cảm xúc đó thôi.”

“Tôi không chắc cậu truyền tải được đâu.”

“

‘Cũng phải. Vẫn còn vài năm để Dũng Sĩ-sama đến khu vực này. Tao cần phải trồng ra loại rau củ tốt nhất trong thị trấn mới được.’

Truyền đạt rất rõ luôn.”

“Cái câu này cũng không thể hiện rõ ràng cho lắm.”

“Sau khi tôi sủa vow wow với cảm xúc

‘Vậy thì trồng gì đây? Rau mùi?’

thì anh ta trả lời rằng

‘Nhắm tới vị trí số một thị trấn bằng cái đó thì không được, mặc dù nó rất hợp với Taco…’

”

“Suy nghĩ tương thông đến phát sợ.”

“Bọn tôi đã sống cùng nhau mấy năm nên đã trở thành bạn cùng chăn trâu cắt cỏ đó.”

“Đúng là cũng có chuyện như vậy. Cơ mà cách nói ẩn dụ của cậu đang trở nên hơi thôn dã đấy?”

“Tôi còn tưởng tân tiến lắm rồi chớ, hay là tôi đang dùng giọng địa phương à?”

“Tôi hiểu các cậu thân thiết tới mức chịu ảnh hưởng từ đối phương, nhưng xin hãy kể bằng giọng điệu bình thường đi.”

“Nhại lại giọng điệu của Shiyoro nên tôi lỡ theo giọng địa phương mất. A a, Tokyo Tokkyo Kyoka Kyoku Tokyo Tokkyo Kyoka Kyoku Tokyo Tokkyo Kyoka Kyoku. Ngon rồi.”

“Có ai lại chỉnh giọng bằng kiểu đó hả.”

“Nếu nói tên của kiến trúc đô thị thì sẽ quay lại giọng phổ thông đó.”

“Tôi không nghĩ chuyện này có liên quan cho lắm. Vả lại chỗ đó không tồn tại đâu.”

*Cụm từ được tạo ra để nói líu lưỡi.

“Nói chung thì Shiyoro là một người nông dân cao cấp có thể nói chuyện với cả đất đai chứ không chỉ mình tôi.”

“Nghề nông dân chắc là cao lắm nhỉ.”

“Nghề chó của tôi cũng cao lắm đó.”

“Nghề chó cao cấp là cái quái gì?”

“Có kèm giấy chứng nhận phả hệ vật nuôi nữa.”

“Hai cái đấy khác nhau. Cơ mà nông dân nghèo lại có thể nhận nuôi chó đi kèm giấy chứng nhận phả hệ vật nuôi à.”

“Tại tôi cũng nghịch ngợm rất nhiều khiến người nuôi gặp khó khăn mà đồng ý đem cho tôi miễn phí.”

“Đúng là cún con tông người tới nhà với tốc độ âm thanh thì khó mà bán được.”

“Vì vậy, Shiyoro đã nghiên cứu và lập kế hoạch nhằm để Dũng Sĩ ăn rau củ của mình. Định hướng chính là trồng ra loại rau củ có thể trở thành đặc sản của thị trấn.”

“Kế hoạch trông cũng rõ ràng chỉn chu nhỉ.”

“Chủng loại rau củ của Shiyoro vô cùng phong phú, mùi vị cũng rất ngon lành.”

“Cấp độ nông dân đúng là rất cao.”

“Tuy nhiên, muốn biến thành đặc sản thì quả nhiên chúng cần phải được sử dụng tại những nơi như quán trọ hoặc nhà hàng số một thị trấn. Ngon thôi là không đủ, chúng tôi còn cần có kế hoạch thật tỉ mỉ nữa.”

“Cấp độ của các nông dân khác chắc cũng cao không kém. Xét chuyện đó thì có lẽ còn cần cả cấp độ trong mấy nghề kinh doanh nữa.”

“Vâng. Nhưng Shiyoro lại không có sở trường trong mảng ấy. Anh ta rất kém trong việc giao thiệp thương lượng.”

“Dù sao đó cũng là người bị đuổi khỏi nhà mà không cãi lại được gì nhỉ.”

“Tuy ban đầu từng bán sỉ cho thị trấn, nhưng cũng chỉ là bán cho cô nhi viện tại đó với giá rẻ mà thôi. Người trong thị trấn cũng không biết được mùi vị rau củ của anh ta.”

“Nhưng lại toát ra được tình người.”

“Vậy nên tôi đã cởi bỏ mọi thứ mà giúp đỡ.”

“Chó thì đã khoả thân từ đầu rồi còn gì.”

“Chó cũng mặc áo được mà.”

“Cậu mặc đồ ư?”

“Không có. Dựa trên lập trường chó thì trang phục bán sẵn ngoài chợ thường không vừa người nên tôi từ chối hết quần áo không phải đặt may.”

“Kênh kiệu bằng mắt chó nghe lố bịch thật đấy. Vậy rồi cậu đã làm gì?”

“Tôi tin chắc rau củ của Shiyoro sẽ rất được ưa thích nếu được ăn. Thế nên tôi đã tạo ra cơ hội để chúng được ăn trong quán trọ và nhà hàng tại thị trấn đó.”

“Đối với người như cậu thì cách này rất chính thống đấy. Tôi sẽ xem thử chi tiết ra sao.”

“Tôi ăn rau củ của Shiyoro ở giữa thị trấn một cách ngon lành và hấp dẫn ánh mắt người khác kiểu

‘Chó ăn ngon như vậy thì không chừng nó thật sự khá là ngon?’

”

“Tức là kiểu khách hàng giả à. Nhưng chỉ là chó ăn trông ngon thì ấn tượng có hơi yếu quá rồi?”

“Khi tôi ăn một miếng rồi sủa WOW thì mọi người tỏ ra cực kỳ hứng thú đó.”

“Chó tự dưng sủa ra lời cảm thán thì ai cũng phải nhìn lại rồi. Chuyện đó có thể à?”

“Chó sủa oẳng oẳng cũng nghe giống con số tiếng Anh mà.”

“Thế thì xem như là được đi.”

“Sau đó thì tôi cũng trực tiếp thương lượng với đầu bếp quán trọ nhà hàng đó.”

“Bằng cách nào?”

“Tôi đã sủa lên BUYNOW.”

“Rõ ràng là đang nói chuyện còn gì.”

“Chó miền quê nên phương ngữ cũng có lúc hơi nặng ấy mà.”

“Không phải giả chó Tây mà là do phương ngữ miền quê à.”

“Chỉ cần đối phương ăn một lần thì coi như xong. Hương vị trong rau củ của Shiyoro chẳng mấy chốc đã được lan truyền ra ngoài.”

“Chó đi tuyên truyền thức ăn rồi trực tiếp thương lượng thì chắc hẳn sẽ tạo nên chủ đề bàn tán rồi.”

“Tuy nhiên, lúc này lại xảy ra vấn đề.”

“Tôi thì thấy rất thuận buồm xuôi gió cơ.”

“Đặc sản của thị trấn này vốn là cá hồi đỏ.”

“Nghe là biết do ai liền.”

“Vâng, sư phụ Benizake chuyển sinh thành thú cưng trong nhà hàng đã rất thành công trong việc quảng bá sản phẩm, biến cá hồi đỏ thành đặc sản của vùng này.”

“Không phải chỉ là bị bảo quản trong lồng trưng bày à?”

“Nếu chiến đấu thì dĩ nhiên diễn biến chỉ là tôi ăn sư phụ Benizake, nhưng khi phải cạnh tranh quảng bá thì sư phụ Benizake từng là Ma Vương lại vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, tôi còn thấy anh ta còn có tài năng trong mảng này cơ.”

“Tôi không rõ cậu đang khen hay móc mỉa nữa. Nhưng đúng là ăn Benizake thì cũng không làm được gì.”

“Thực tế, sau khi sư phụ Benizake mất đi thì đặc sản cá hồi đỏ vẫn được duy trì đó.”

“Cậu ăn rồi à?”

“Tay nghề đầu bếp rất tốt luôn.”

“Lại còn ăn như thực khách bình thường.”

“Sư phụ Benizake cũng nói

‘Shake, Shake…’

(dịch: Ta vẫn chưa xong… Ta vẫn còn tham vọng đưa danh tiếng cá hồi đỏ vang khắp quốc gia và cả đại lục này…)

nhưng cuối cùng thì vẫn bị đầu bếp lật mình một cái. Dù sao thì chủ nuôi cũng không phải luôn hiểu tiếng cá hồi đỏ.”

“Thế mà vẫn còn chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh quảng bá nhỉ.”

“Shiyoro cũng hài lòng nói

‘Ngon thật nhỉ, Pesho. Cơ mà nó cũng là một con cá hồi đỏ nhiều tham vọng thật’

”

“Còn người chủ nuôi chó lại hiểu được à. Tiếc quá đi.”

“Tôi cũng cảm thấy danh tiếng của cá hồi đỏ rất khó nhằn, nhưng nếu tập trung trọng điểm vào rau chân vịt và hành tây thì lại có thể đón nhận rất dễ dàng.”

“Đúng là rau chân vịt và hành tây rất hợp với cá hồi đỏ.”

“Và không hổ danh Shiyoro. Anh ta đã tạo ra loại rau chân vịt và hành tây được cải thiện dành riêng cho món ăn cá hồi đỏ.”

“Công phu thật đấy. Thế nhưng cá hồi đỏ cũng không phải vấn đề lớn lắm, các cậu vẫn vượt qua một cách bình thường thôi.”

“Vâng, thị trấn và nhà hàng đều đã phổ cập rau củ của Shiyoro. Tuy nhiên, lại còn một vấn đề căn bản khác.”

“Căn bản cơ à?”

“Thực ra Dũng Sĩ rất ghét rau.”

“Đúng là căn bản thật.”

“Vì để tìm hiểu Dũng Sĩ thích loại rau gì, tôi đã cùng Shiyoro đi thăm dò tổ đội Dũng Sĩ… Và đối phương thật sự cực kỳ căm ghét rau. Đến mức anh ta gọi rau xào mà chỉ toàn ăn thịt thôi.”

“Thế thì đừng có gọi rau xào.”

“Shiyoro đã cố gắng làm ra rau củ vì nụ cười của Dũng Sĩ. Ấy vậy mà Dũng Sĩ lại ghét rau. Sự thật ấy đã khiến Shiyoro rơi vào đau buồn tột độ.”

“Bởi vì giấc mơ bé bỏng lại là giấc mơ vốn chẳng thể nào thành hiện thực nhỉ.”

“

‘Không còn cách nào khác, mỗi người đều có sở thích riêng… Không thể nào lại đi ép buộc người khác được.’

Shiyoro chấp nhận như vậy, nhưng bóng lưng đó lại vô cùng buồn bã.”

“Biết được nỗ lực của mình vốn vô ích thì đúng là sẽ có cảm giác hư ảo thật.”

“Song, tôi vẫn không bỏ cuộc. Nếu Dũng Sĩ ghét rau thì chỉ cần thay đổi điều đó là được.”

“Đúng là phương pháp giải quyết căn bản nhỉ.”

“Ban đầu, tôi nghĩ tới chặt đứt hậu cần của tổ đội Dũng Sĩ, khiến đối phương đói khát phải ăn rau củ một cách ngon lành.”

“Chó nhà nông nên có hơi quá khích với chuyện ghét rau củ nhỉ.”

“Tuy nhiên, Shiyoro nhìn thấu suy nghĩ của tôi liền nói

‘Tao muốn Dũng Sĩ-sama vẫn khoẻ mạnh mà ăn rau ngon lành. Mày không được làm gì đó với Dũng Sĩ-sama’

”

“Thật tốt khi chủ nuôi vẫn hiền lành. Mặc dù có thể nhìn ra một con chó có thể làm gì đó với Dũng Sĩ cũng không bình thường tí nào.”

“Do đó, tôi đã tiến vào lâu đài Ma Vương.”

“Cậu chạy sang đó ư?”

“Vâng, tôi đã tiết lộ thông tin cho bên đó rằng

‘Đây (rau củ) là nhược điểm của Dũng Sĩ. Hãy đào sâu vào đây (rau củ) vow wow’

”

“Ừ thì cũng là nhược điểm. Cơ mà đối phương có thể hiểu hả?”

“Tôi đã nhờ Tứ Thiên Vương Werewolf mình từng đánh bại trước kia làm thông dịch.”

“Tứ Thiên Vương Werewolf bị đánh bại bởi con chó do nông dân nuôi.”

“Ma Vương cũng rầu rĩ trước sức mạnh của Dũng Sĩ và đang thử nghiệm nhiều cách để tìm điểm yếu rồi câu thêm thời gian. Vì vậy nên đối phương đã đồng ý với đề nghị của tôi.”

“Ma Vương đó cũng hết cách rồi nhỉ.”

“Tại vì người ở thị trấn và làng mạc gần vùng thống trị của Ma Vương mạnh quá nên đối phương không thể tấn công như ý muốn.”

“Dù sao Tứ Thiên Vương cũng bị đánh bại bởi nông dân và con chó đi lạc mà.”

“Ma Vương tạo một khu rừng khiến người trong đó phải cảm tạ rau củ và ăn chúng một cách ngon lành mới có thể ra ngoài. Dũng Sĩ đã bị nơi đó ngăn trở hết năm năm.”

“Hiệu quả quá sức bất ngờ.”

“Tuy nhiên, Dũng Sĩ rốt cuộc chinh phục được tính cách ghét rau củ của mình. Trong tình trạng ấy, Dũng Sĩ đã đến thị trấn mà Shiyoro bán sỉ rau củ.”

“Năm năm mà Ma Vương cũng chẳng xâm lược được thêm tí nào.”

“Tại nhà hàng số một thị trấn, Dũng Sĩ ăn món cá hồi đỏ kèm rau củ của Shiyoro và nói rằng

‘Tôi cần năm năm để chinh phục tính ghét rau của mình. Song, tôi chẳng hề thích rau củ, cũng không có lý do để thích chúng’

”

“Chắc Dũng Sĩ cũng phải ăn rau củ suốt cho đến khi chinh phục được nhỉ.”

“Tôi còn định tông cho một cú cơ.”

“Nhịn được là giỏi.”

“Nhưng Dũng Sĩ lại tiếp tục nói:

‘Tuy vậy, tôi lại thật lòng cảm thấy may mắn vì mình đã chinh phục được điều đó. Bằng không thì tôi sẽ chỉ ăn cá hồi đỏ chứ không hề đụng đến rau củ. Thế thì tôi cũng sẽ không biết được sự ngon lành của nó. Món rau này là thứ ngon nhất trong những món rau mà tôi từng ăn’

rồi chảy nước mắt.”

“Còn sứ mệnh của Dũng Sĩ bị kéo dài năm năm thì sao?”

“Shiyoro nghe được lời ấy liền quá đỗi vui mừng, thậm chí còn được giới thiệu là người trồng rau và được bắt tay với Dũng Sĩ.”

“Không gọi đầu bếp mà gọi nông dân tới à.”

“Dũng Sĩ nói

‘Một bàn tay cường tráng. Đây là bàn tay của người làm nghề vất vả hơn xa bàn tay cầm kiếm nhiều năm của tôi. Sau khi đánh bại Ma Vương, tôi hứa rằng mình cũng sẽ truyền đạt lại sự vất cả của anh cho hậu thế.”

“Truyền kỳ về Dũng Sĩ lại thêm một mục ‘Rau củ của người nông dân ấy là đỉnh nhất’ thì người đời sau sẽ bối rối lắm đấy.”

“Sau đó thì Ma Vương bị đánh bại, thế giới trở nên hoà bình. Nhờ bỗng chốc trở nên nổi tiếng, Shiyoro dần giàu sang hơn, rước được một nàng dâu và xây dựng một mái ấm hạnh phúc.”

“Dù sao đó cũng là cách tuyên truyền hiệu quả nhất tại thế giới kỳ ảo. Tôi thì thấy hơi thương xót cho Ma Vương vẫn chưa đạt được thành quả gì mà bị tiêu diệt.”

“Với công lao tạo nên khu rừng khiến người trong đó phải cảm tạ rau củ và ăn chúng một cách ngon lành mới có thể ra ngoài, Ma Vương cũng được trân trọng như một nhân vật tạo nên vùng đất bổ sung khuyết điểm cho mọi người đó.”

“Kết cục vẫn khá hơn một kẻ thống trị chẳng làm nên công cán gì.”

“Đó là một cái kết có hậu, nhưng rốt cuộc cũng đến hồi chia tay. Nói thẳng ra là thọ mệnh.”

“Đúng là tuổi thọ của chó còn chưa bằng một nửa con người nữa.”

“Không phải, là Shiyoro cơ.”

“Cậu sống hơi bị lâu quá đấy.”

“Shiyoro trưởng thành rồi mới nuôi tôi nên xét tuổi tác thì tôi đoản mệnh hơn anh ta đó.”

“Cậu sống tới mấy tuổi hả?”

“Shiyoro là một trăm, còn tôi thì cỡ tám mươi.”

“Cậu tận hưởng một đời người luôn rồi đấy. Ngược lại, vậy mà cậu vẫn chưa hoá kiếp được à?”

“Nếu không phải có ham muốn được Nữ Thần nuôi như chó thì tôi suýt hoá kiếp thật đó.”

“Dục vọng đáng khinh.”

“Shiyoro luôn dịu dàng cho đến thời khắc cuối cùng. Anh ta còn cười nói rằng

‘Pesho, mày vẫn ở cạnh tao cho đến thời khắc cuối cùng nhỉ. Mày vẫn nghịch ngợm không nể nang gì dù tao đã già cả… Tới một trăm tuổi rồi mà còn nhảy xuống từ vách núi thì có hơi quá đấy’

”

“Nghịch quá rồi.”

“Anh ta đã luôn cố gắng đối đầu với sự nghịch ngợm của tôi mà. Vậy nên tôi cũng không hề nhẹ tay đâu.”

“Vậy mà lại không gây chết người nhỉ.”

“

‘Tuy rằng có lỗi với vợ con… nhưng mày chính là gia đình thân nhất của tao đó, Pesho. Tao đi trước đây, hẹn gặp lại vào tại nơi nào đó nhé.’

Anh ta nói thế rồi trút hơi thở cuối cùng. Tôi thì cũng vì Shiyoro qua đời mà nhanh chóng già đi rồi chết.”

“Chia tay nhưng hẹn gặp lại thì không phải là lời chia tay tốt.”

“Đời chó cũng là một lần chuyển sinh tốt lắm luôn. Nếu có cơ hội thì tôi còn muốn chuyển sinh một lần nữa cơ.”

“Cậu chuyển sinh thành mèo cũng vài lần rồi nên chắc sẽ có thêm trải nghiệm làm chó thôi.”

“Đúng là thế. Tôi cũng muốn gặp lại những người mình từng có duyên gặp gỡ trong quá khứ tại chỗ chuyển sinh mới lắm.”

“Gặp lại tại nơi chuyển sinh sao. Nghe rất lãng mạn, nhưng điều quan trọng nhất là phải tận hưởng cuộc đời lúc ấy. Xin đừng quên điều đó.”

Bạn đã đến cuối chương 89.

Không gian đọc của bạn