Màn đêm dần nặng trĩu, kéo theo cặp mí mắt của những kẻ phàm trần.
Nơi ánh trăng dịu dàng bên ngoài vườn tan biến, nam thanh cùng nữ tú hướng về giấc chiêm bao.
Tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng râm ran. Tiếng chuông gió thi thoảng lại chậm rãi leng keng. Con người mờ nhạt đi, nhường chỗ cho cỏ cây, muông thú, và đất trời.
Cảnh tượng thật mỹ miều… Chỉ tiếc người thưởng thức lại bộn bề lo toan.
Kohinata Rin không tài nào gạt nổi những dòng tin nhắn kia. Những dòng tin thuộc về hai người bạn yêu dấu, dẫu tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Đến niềm vui nho nhỏ, lúc tình cờ bắt gặp Haruya ngủ say, đối diện với cú sốc cũng chẳng đọng lại gì.
Sara-chin, với cả Yuna-rin… hóa ra bấy lâu nay cùng thích một người ư…?
Rin bước về phòng ngủ, rối như mớ bòng bong. Đứng lại trước cánh cửa, cô nghe trộm được tiếng Sara đang hồ hởi rì rầm với Yuna. Cắn chặt môi kiềm nén tiếng thở dài ưu tư, cô đành lòng tiến vào.
“Đi đâu lâu thế Rin?”
“May quá, cậu về rồi.”
Ló mặt khỏi tấm chăn, hai cô bạn lên tiếng mừng cô quay trở lại.
“Ô, trông vui thế ta. Có gì mà rôm rả bàn tán nãy giờ thế?”
Lặng nhìn mất vài giây, Rin mới dám dò hỏi bằng tông giọng thường ngày. Không đời nào cô lại để bọn họ nhận ra, rằng thái độ của mình có gì bất thường hết.
Thầm thích cùng một người. Thoạt nghe tưởng bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng một khi tận tay tận mắt trải nghiệm qua, đích thân chính chủ mới không sao giải thích nổi. Rin chui vào trong chăn, dè dặt chờ hồi đáp.
“À thì, không có gì. Chỉ là… bình cũ rượu mới thôi.”
Yuna lườm trộm Rin, lí nhí làm bộ như bị ép uổng quá đáng.
“Đúng rồi đó. Tiếp tục chủ đề về người mình thầm thích thôi. Mới vừa gửi tin xong, nên là…”
Sara cười hớn hở, giọng trong trẻo ngân vang.
“Nhắc trước rằng Sara đầu têu vụ này nhé.”
“Yuna-san không cần rào trước đón sau đâu. Bọn mình cả với nhau, ngượng ngùng làm gì chứ.”
“Thôi mình đi ngủ đây.”
“Nhưng chẳng phải Rin-san vừa mới về còn gì. Còn sớm mà, đúng không?”
“… Rồi, rồi, thưa tiểu thư. Tiếp chuyện thêm hồi nữa là được rồi chứ gì?”
Đạt được thỏa thuận chung, hai người liền nhường Rin dẫn dắt cuộc trò chuyện. Con cái nhà ai mà ngoan xinh yêu thế ta, một lần nữa cô nàng lại không khỏi thầm nghĩ. Chỉnh đốn lại tinh thần, lên dây cót tác phong, Rin dõng dạc cất lời.
“Yêu các cậu quá đi! Nhớ phát huy đó nha, không là không một ai được phép ngủ đâu đấy!”
Càng nghe bạn mình kể, Rin càng thêm trộm nghĩ, rằng hai người ai nấy đều xứng đôi với lại ý trung nhân ra sao.
Câu chuyện về cái lần Sara được cứu khỏi kẻ lạ mặt quấy rối… quả thực chỉ có thể là định mệnh không hơn, một khi nắm được ai đã ra tay nghĩa hiệp.
Yuna thì tìm được chàng trai của đời mình qua shoujo manga. Lời kể từ cô bạn thoạt tiên tuy ngập ngừng, song biểu cảm gương mặt không một chút phiền toái, dần dần về sau còn ngập tràn niềm hân hoan.
Quả nhiên… mình làm gì có cửa…
Nhìn lại bản thân mình, Rin chẳng hề có một kỉ niệm nào đáng nhớ, về cái cách lần đầu biết đến cậu bạn học mang tên Haruya. Vậy nên, dẫu cõi lòng bức bối, khoảnh khắc này…
“Hì hì, sướng thật đó! Yuna-rin nhà mình cưng quá đi mất thôi!”
… Giống hệt như mọi khi, ánh mắt cô lấp lánh, cánh tay quàng qua vai ôm chầm lấy cô bạn.
“T-Thôi đi! Bỏ ra, Rin! Trong này nóng sẵn rồi.”
“Yuna-rin đúng là ngoài lạnh trong nóng ha…”
“Chậc, chịu đấy. Muốn làm gì thì làm.”
Hậm hực nhưng coi bộ chẳng thể làm gì hơn, Yuna đành để mặc cô bạn thân lộng hành.
“Trông có giống chị em chung một nhà không chứ…”
Sara khúc khích cười, họa chăng phần nào thấy cảnh tượng thật thân thương.
“Còn cậu thì sao, Rin?”
“Mình muốn nghe lắm đó.”
“Ờm…”
Hết lượt hai người thì ắt phải đến lượt Rin. Mỗi tội chết dở thay, cô chưa chuẩn bị gì. Quá tập trung nhập vai, cô còn chẳng biết phải bịa chuyện ra làm sao, để câu chuyện thuyết phục mà vẫn lôi cuốn hết.
“Chuyện là…”
Thế rồi, cô sực nhớ. Sực nhớ vị khách quen, tại nơi mình làm việc.
“Các cậu hẳn biết mà. Anh trai hay ghé qua chỗ mình làm thêm ấy. Nhưng ảnh không phải là chàng trai mình thầm thích hay gì đặc biệt đâu! Hi hi~”
“Ế?! Thật không?!”
“Ủa chẳng phải trước kia cậu bảo có cảm tình với người ta mà nhỉ?”
Đúng thực Rin từng kể cho cả đám như thế. Nhưng đó là trước khi lễ hội trường diễn ra, và chưa kể cô bạn còn cố tình phóng đại nhằm đỡ lạc loài nữa. Phàm đã biết thế nào là cảm nắng một ai, chẳng việc gì mà cô phải tiếp tục dối lòng.
“Xin lỗi hai cậu nhé. Ý là mình coi ảnh như kiểu chỗ dựa thôi. So với lại tình yêu thì nó khác xa lắm.”
“Vậy tức là thay lòng đổi dạ rồi chứ gì.”
“Rin-san quả đúng là mẫu người khó lường đấy.”
“À, thì… nói chung chuyện về mình như muối bỏ biển thôi. Thay vào đó thà nghe hai cậu vui hơn nhiều!”
Rin cười gượng một cái. Hai người kia thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau, chốt lại bằng những cái gật gù đầy thấu hiểu.
“Phải chọn riêng một người e là bất công đấy… nhưng thôi, đành chịu đi. Sara, kể tiếp đi xem nào.”
“Ơ kìa! Mình lại muốn nghe nốt chuyện tình manga cơ! Vẫn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao mà.”
Cả hai cùng liếc Rin, ngụ ý hỏi cô bạn muốn nghe về ai trước. Rin như cá gặp nước lập tức vào guồng luôn.
“Vậy thì mình tuyên bố về phe Sara-chin! Đang cao trào làm sao bỏ dở được chứ nhỉ?”
“Trời ơi…! Thiệt tình, ngượng lắm đấy…”
Bât đắc dĩ Yuna bèn thuật lại sự tình, về cách mình làm quen với chàng trai trong mộng qua shoujo manga.
“Thật ra, hồi cấp hai… mình chẳng có một ai, để có thể cùng nhau chia sẻ sở thích cả…”
Nội đến việc thành thật với sở thích không thôi, đã từng có thời gian cô xấu hổ đến mức phải giấu cho bằng được.
“Tuy bạn đồng trang lứa cũng có một số người thích shoujo manga, nhưng hồi đấy mình trông có phần góc cạnh quá, nên là…”
“Góc cạnh thế nào cơ?”
“Kể thêm mình nghe với!”
“Dẹp đi. Đã ráng quên lắm rồi…”
Yuna hiểu rất rõ, rằng sở thích của mình không hợp với dung mạo ông trời đã ban cho. Như cái cách lạnh lùng phù hợp hơn dễ thương, quần dài phù hợp hơn váy xòe xúng xính vậy. Do đó, nhất quyết cô không dám tiết lộ cho một ai.
“Quay trở lại chuyện chính. May mắn nhờ có mạng xã hội thời bấy giờ, mình với Haru mới làm quen được với nhau.”
Tìm đến mạng xã hội với mục đích chia sẻ, đi kèm được lắng nghe, về sở thích lâu nay hằng đơn độc theo đuổi, Yuna cuối cùng cũng toại nguyện nhờ Haru.
“Thì ra là hai cậu quen biết nhau như thế…”
Sara nghe đến đây chắp hai tay vào nhau, còn Rin thì ngạc nhiên ra mặt liền hỏi lại.
“Vậy tức là… cậu có thích bạn ấy, đúng không?”
“Ừ-Ừm… Mà thôi, dừng lại đi. Nói ra thấy ngượng lắm…”
Lại thêm một cuộc gặp mới định mệnh làm sao
, Rin không khỏi so sánh với hoàn cảnh của mình. Nhí nhảnh và hồn nhiên, cô tiếp tục vai diễn, giấu đi tiếng thở dài.
“Tiếp đi! Phải tiếp chứ! Thế còn Yuna-rin hồi cấp hai thì sao?!”
“C-Cấm cậu tọc mạch đấy!”
“Hu hu, tiếc quá đi! Muốn thấy Yuna-rin góc cạnh lắm luôn á!”
“Bỏ ra! Ai cho mà ôm ấp?!”
Nhiệm vụ đại thành công. Không ai ngờ vực Rin, và chính bản thân cô dường như cũng tìm thấy được bản thể thường nhật.
Khác với Sara-chin, được chính người trong mộng bước ngang qua ứng cứu…
Khác với Yuna-rin, được cùng người trong mộng chia sẻ sở thích riêng, tương đồng đến cả về đầu sách cùng hâm mộ…
So với hai người kia, Rin đúng là chẳng hề có gì nổi trội hết.
Tự ti và ngưỡng mộ lao vào giằng xé nhau, thế nhưng không hiểu sao lại vẫn cùng tồn tại.
Quyết tâm đến từ Rin lên một tầm cao mới.
Từ bỏ hết tất thảy, đoạn tuyệt với tình cảm dành cho Haruya.
Vạch ra trong đầu mình một viễn cảnh như thế, tiếp tục cô đùa vui, ngỡ chẳng chút muộn phiền.
Tiếp tục cô che giấu, mong rằng nỗi lòng này chỉ có mình cô hay…


