Giấu nhẹm những cảm xúc là sở trường của cô.
Dù thích hay dù không, cô luôn chọn sống theo kỳ vọng của mọi người.
Như vậy mới là cách cô khẳng định bản thân.
Không ai lại không ưa những con người hòa đồng. Cô tin là như thế.
Giữa một người hòa đồng và một người khó gần, bản năng nhất định sẽ ưu ái vế trước hơn.
Vốn rụt rè tự ti, cô tin bản thân mình chỉ có giá trị khi hòa nhập với tập thể, sống dĩ hòa vi quý cho không phật lòng ai. Một khi bước vào đời, ai rồi cũng phải biết giả tạo nhằm thích nghi, chỉ khác là cô luôn quán triệt không ngơi nghỉ.
Cô tự hào vì mình theo đuổi cách sống ấy, thế nhưng, có đôi khi… cô cũng không khỏi thấy bức bối sâu trong lòng. Cuộc đời là bể khổ, và càng cố kìm nén, con tim lại càng đau.
Tất cả bởi vì cậu chấp nhận con người cô. Dẫu nhỏ bé yếu đuối, dẫu nhục nhã đớn hèn…
Khuôn mặt cậu bỗng dưng hiện rõ trong tâm trí.
Mờ nhạt và lẻ loi, với đôi mắt lúc nào cũng khuất sau mái tóc.
Hiếm ai lại thấy cậu ưa nhìn hoặc bảnh trai. Mãi cho đến gần đây, cô còn chẳng mấy khi đoái hoài gì đến cậu.
Ấy thế mà, một khi đã nhận ra, cô không rời mắt nổi. Rời mắt khỏi nụ cười, khỏi tấm lòng tử tế, hay hơi ấm cậu trao.
Mỗi khi cậu ở bên, lớp mặt nạ giả dối vụn vỡ ngay tức thì. Hai má đỏ phừng phừng, nghĩ thôi mà chỉ muốn sống chết lấy tay che.
Có điều, giữa muôn vàn bối rối, đâu đó tâm trí cô nhẹ nhõm đến lạ thường.
Sau chuyến đi du lịch dài ba ngày hai đêm, những gì cô nghi ngờ càng thêm phần chắc chắn: Cậu là chàng hoàng tử cô trót dại si mê.
Mặc cho cậu ỡm ờ, cô gom hết can đảm, bày đủ trò trêu chọc vô tình mà hữu ý, chỉ mong được thấy cậu hơi ửng hồng một phen. Toan tính đòn trả đũa, nhịp đập trái tim cô rộn vang niềm bồi hồi.
Đáng tiếc thay, quãng thời gian tươi đẹp ắt phải có hồi kết.
Không gì ngoài tin nhắn từ hai cô bạn thân, gửi tặng cho chàng trai bọn họ “thầm ngưỡng mộ”.
Và dĩ nhiên, dẫu nói giảm nói tránh, nghe thôi cũng thừa biết đó chính là anh chàng hai cô nàng thầm yêu.
Mục đích ban đầu là bày tỏ lòng biết ơn, nhưng vấn đề nằm ở người nhận tấm chân tình. Cô đã biết từ lâu, và mù quáng tin rằng hai người hiểu cách khác.
Có lẽ đây mới là số phận dành cho cô.
Mình… kiêu ngạo thế không biết…
Hóa ra cô đã nhầm. Chẳng có chuyện tình nào trải thảm trước mặt hết.
Nghĩ một cách lí trí, không đời nào chuyến đi lại chỉ có mình cô là kẻ toan tính được.
Cô tự lừa chính mình, bằng mọi giá để mặc sự thật nằm ngoài tai.
Từ khi nào mà cô lại mơ mộng hão huyền, rằng có ngày tình yêu sẽ được đền đáp chứ?
Lập lòe dưới ánh trăng, gương mặt cậu in sâu trong lòng thiếu nữ trẻ.
Cậu ấy… nhìn mới đẹp làm sao…
Ngón tay cô ước ao chạm lên bầu má ấy.
Ước ao được dạn dĩ chạm lên cả đôi môi, chỉ để được chứng kiến cậu hoảng hốt bật dậy.
Ước ao được luồn vào lòng bàn tay rộng lớn, cảm nhận hơi ấm cậu lan tỏa khắp toàn thân.
Bộ dạng không phòng bị lúc cậu đang ngủ say… suýt thì đã đẩy cô xuống hố sâu dục vọng.
Thế nhưng… mình không thể…
Đau đớn đến tột cùng, cô vẫn chọn chấm dứt mối tình đầu đơn phương.
Sống đúng với bản ngã Kohinata Rin, cô bước về phía sau, kho báu ngoài tầm với nhường cho hai cô bạn.
Cố lấy lại bình tĩnh, cô hít vào thật sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại.
… Được rồi.
Mạnh dạn hạ quyết tâm, Rin từ từ mở mắt.
Akasaki-kun, hẹn mai lại gặp nhé.
Cô quay đầu bước đi. Gió đêm khẽ thở dài.


