Ngày 30 tháng 12
Tôi đang dạo quanh khu phố nhộn nhịp cùng Nako vào cuối năm.
“Hôm nay lạnh ghê ha, Kou-kun.”
“Ừm, chắc là ngày lạnh nhất năm luôn nhờ.”
Cả hai đều mặc áo khoác dày, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh giá khi hướng đến rạp chiếu phim.
Sau đêm hôm đó, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu, nhưng Nako thì vẫn…
“Kou-kun! Em muốn ăn món kia!”
“Không, tí mình xem phim giờ đây, nên là cố chờ đi.”
“Ơ, nhưng em muốn ăn luôn cơ.”
“Mè nheo nữa là cho về nhà bây giờ đấy.”
“Muu…”
Em ấy vẫn hay vòi vĩnh như thế lắm.
Chỉ vì muốn ăn croquettes ở tiệm thịt mà em ấy cứ kéo ống áo tôi.
Như mọi khi, tôi lôi thứ trong túi áo ra.
“Đây, cho em kẹo này.”
“Yay!”
Cho kẹo cái là Nako ngoan ngay.
Hai đứa bọn tôi thực sự đang hẹn hò nhỉ?
Nhưng tôi nghĩ là đứng ngoài nhìn vào, thì mối quan hệ giữa hai đứa giống anh em ruột thịt hơn.
Mà, chịu thôi. Vốn dĩ tính em ấy là vậy.
“Kou-kun, tới nơi rùi nè.”
Trước khi kịp nhận ra, hai đứa đã đến rạp chiếu phim từ lúc nào chẳng hay.
Mục đích của hôm nay là xem bộ phim Nako từng nói rằng có tham gia diễn xuất.
Tôi mua hai vé cho học sinh cao trung và đưa cho Nako một cái.
“Cám mơn Kou-kun nha. Mà có cần mua bỏng ngô lun không anh?”
“À.”
Điều Nako mong chờ nhất chắc chắn là đồ ăn trong rạp rồi.
Có lẽ là không chỉ dừng lại ở bỏng ngô thôi đâu.
“Xem nào, hai bỏng ngô kèm nước…”
Dứt lời, Nako đứng cạnh tôi liền chen vào:
“Thêm một hotdog, sandwich đặc biệt, churritos, với crepe ạ.”
“Này nhá.”
Ẻm định ăn bao nhiêu vậy trời?
Chắc là bày sẵn kế hoạch từ trước rồi chứ gì.
Mang khay đồ ăn trên tay, chúng tôi bước vào phòng chiếu khi những đoạn quảng cáo phim vẫn đang phát.
“Kou-kun muốn ăn gì nèo?”
Nako chỉ vào núi đồ ăn chất bên cạnh hộp bỏng ngô trên khay.
“Anh xin hotdog nhe…”
Nako lườm tôi với vẻ không hài lòng.
À, muốn hotdog ấy hả?
“Thế thì crepe vậy.”
“Muu…”
“…Thế thì, sandwich đặc biệt nhé.”
“Muu…”
“Thế là ngay từ đầu em không định chia cho anh còn gì?”
“Nhưng, nhưng mà…”
Nako nũng nịu tôi.
Mà, dễ thương như này thì thôi cứ tha cho em ấy đi nhể.
“Thôi được rồi. Anh ăn bỏng ngô vậy.”
Dứt lời, Nako liền ngồi cạnh tôi ăn uống ngon lành.
Mà, lúc ăn em ấy khá im lặng, và nhìn ẻm ăn ngon lành như chú sóc nhỏ kia trông cũng cưng lắm luôn.
“Mufuu~~”
Nako mỉm cười mãn nguyện
Thực sự là, tôi chiều em ấy hơi quá rồi.
Đoan quảng cáo phim đã kết thúc, và rạp phim tối dần, mang theo bầu không khí đầy căng thẳng.
Cuối cùng thì bộ phim cũng đã bắt đầu rồi.
Phim này bám sát nguyên tác phết ấy chứ.
Nako trên màn ảnh và Nako bên cạnh tôi đang vô tư nhai hotdog hoàn toàn không giống nhau tí nào hết.
Nói mới nhớ, chính Nako là người đề nghị đi xem phim này, thế mà em ấy lại chỉ quan tâm đến đồ ăn.
Nako thì thầm hỏi tôi, “Em ăn lun caramel của Kou-kun nha?”
Tôi bất lực gật đầu.
Nhân vật em gái nữ chính trong phim có vẻ cũng thuộc dạng sành ăn, và điều đó đang hủy hoại cả tuyến truyện luôn đấy.
Ngồi xem phim như này nãy giờ, thì cuối cùng cảnh ấy cũng đến.
Cảnh tình cảm mãnh liệt giữa nam chính và nữ chính.
Những nụ hôn nồng nhiệt, hết lần này đến lần khác…
Ngay lúc đó, Nako bất ngờ nắm chặt tay tôi.
Cô ấy ghé sát mặt vào tai tôi.
“Em cũng muốn…làm nữa.”
…Không thể nào.
“Muốn đi vệ sinh hả em?”
“Không, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến vụ đi vệ sinh coi.”
“Thế là gì?”
“Xem cảnh hôn kia làm em cũng muốn hôn quá.”
“Hử?”
“Quanh đây cũng tối om mà…một tí thôi cũng khum sao đâu anh.”
Hết cách rồi…
Nako mím môi nhắm mắt lại.
Theo đúng nhịp của nụ hôn đang diễn ra trên màn ảnh, tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em ấy.
"…Như vậy được chưa em?"
“…Ừm.”
Nụ hôn hôm nay hơi thoang thoảng vị kem tươi ha.


