“Sau đây, tôi xin phép trả bảng điểm kiểm tra cuối kì.”
Kì kiểm tra kì 2 đã kết thúc, và cũng sắp hết tháng Mười Một rồi.
Suốt thời gian ôn thi, tôi đã giúp Sakurazaki học tới mức chẳng thể tập trung vào việc ôn bài.
Sakurazaki có vẻ chẳng có lấy chữ nào vào đầu vì tính chất công việc.
…Mà, kì kiểm tra trước thứ hạng của tôi từ 11 tăng lên 8, nên cũng không sao hết.
Tôi liền nhìn Sakurazaki đang xem bảng điểm kiểm tra được giáo viên đưa, nhận thấy ánh mắt của tôi, Sakurazaki liền khẽ giơ tay làm dấu chữ V.
Thấy được phản ứng đó, tôi càng cảm thấy quãng thời gian ấy thực sự có ích với cô nàng.
Tôi liền xem bảng điểm kiểm tra.
Phải cố gắng hơn nữa để lên hạng 3 mới được.
“Himahara, tiết sau nói chuyện với nhau một lát nhé?”
Trong lúc đang chăm chú nhìn bảng điểm, Suzuki từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi rồi nói vậy.
“À, được thôi.”
Chả cần hỏi cũng biết là về vụ Shino rồi.
Tiết sau là tiết tự học, nên nghe chuyện của Suzuki cũng được.
“Tớ, muốn bày tỏ tình cảm với Nanamizawa.”
“…Vậy hả.”
“…Không tính ngăn tớ sao?”
“Đã bảo bao lần rồi, tớ với cô ấy chỉ là—”
“Biết mà biết mà…Tớ muốn kết thúc tất cả trước kì nghỉ đông. Với lại, còn cả Giáng Sinh nữa.”
Giáng Sinh à…
“…”
“Sao thế?’
“Cậu…không sợ à, Suzuki?”
“Sợ? Ý là sợ bị từ chối ấy á?”
“Ừ. Nếu tỏ tình mà bị từ chối, thì làm sao mà có thể gượng dậy được chứ…”
Trước quyết tâm của Suzuki, tôi nhận ra trái tim mình yếu đuối đến nhường nào.
“…Cậu cũng có người mình thích à? Người cậu muốn tỏ tình ấy.”
“…Ừm.”
“Vậy hai thằng mình cùng cố gắng nhé. Thứ tình cảm ấy, nếu không truyền đạt thì làm sao có thể đến với đối phương chứ.”
Giữa tiếng ồn ào như cái chợ trong lớp ấy, chỉ có tôi và Suzuki là bình tĩnh trò chuyện với nhau.
“Himahara này…Có vẻ cậu sẽ thành công đấy.”
“…Căn cứ vào đâu mà dám nói câu đó vậy.”
“Cậu có làm gì thì lúc nào cũng thành công đấy thôi, cả học hành nữa, việc gì cũng thế. Không như thằng đần tớ đây.”
“Cậu nổi tiếng lắm ấy chứ…tự tin lên đi.”
“Tớ…”
“Các cô cậu có học ngay đi không hả?”
Đúng lúc ấy, giáo viên dạy lớp bên sang kiểm tra, và lớp liền im lặng ngay lập tức.
Sau đó, tôi không nói chuyện với Suzuki nữa.
—------------------
Tôi đưa Sakurazaki đến nhà ga, và sau đó liền dạo quanh thành phố.
Sakurazaki rất vui vì kì thi đã kết thúc, và nụ cười của cô ấy phần nào làm xao lãng những suy nghĩ trong lòng tôi.
Biển quảng cáo lớn với dòng chữ “Ở đây bán quà tặng Giáng Sinh”
…Phải chọn quà thôi.
Giữa thành phố lạnh giá, tôi dừng chân lại trước cửa hàng ngó qua ô cửa kính.
Ngày ấy càng đến gần, cảm xúc trong tôi càng trở nên hỗn loạn.
Có lẽ là nên dừng lại thôi.
Không, phải nói ra chứ.
Cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.
Tháng Mười hai đến, và những ngày tuyết rơi cũng nhiều hơn.
Dù vậy, Sakurazaki có vẻ vẫn bận bịu công việc đến mức có thể cảm nhận được cả qua điện thoại luôn.
Tôi có nên bày tỏ tình cảm này hay không đây.
Có lẽ, tôi thực sự thấy sợ.
Nếu điều Sakurazaki và tôi muốn đều khác nhau, thì khoảng cách giữa hai đứa sẽ xuất hiện.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng, mày sẽ thành công, mày sẽ thành công thôi.
Và cuối cùng, ngày ấy cũng sắp đến.
Ngày 24 tháng Mười hai.
“Himahara-kun! Tuyết rơi rồi kìa! Nếu ngày mai tuyết cũng rơi thì là Giáng Sinh trắng đó.”
“Ừm, chắc vậy thật.”
“Tớ nóng lòng đến ngày mai quá à.”
Sakurazaki có vẻ rất mong chờ đến Giáng Sinh.
Chỉ nghe qua giọng nói thôi cũng đủ cảm nhận được sự phấn khích ấy rồi.
“…Buổi biểu diễn sắp tới, chúc cậu may mắn nhé.”
“Ừm! Xong rồi thì tớ có thể gặp Himahara-kun…Tớ sẽ cố hết sức! Nên là, chờ tớ nhé Himahara-kun.”
“Ừm, mong chờ ghê luôn.”
Cuối cùng thì ngày mai cũng là Giáng Sinh.
Phải bắt đầu tập làm mấy món cho Giáng Sinh thôi.


