Chương 177 · 177 chương

SS V7 - Cái kết đột ngột cho cuộc tán gẫu của các cô gái

Sau khi Dian vác cô bạn nhậu say bí tỉ đi, Elria, Alma và Millis lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Chà,” Millis trầm trồ. “Nhìn Dian đáng sợ thật, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại dịu dàng, tốt bụng đến bất ngờ nhỉ?”

Elria gật đầu. “Anh ta tốt bụng thật mà. Không thì cấp dưới đã chẳng chịu theo.”

“Nói gọn là miệng thì cọc cằn nhưng bụng dạ tốt,” Alma uể oải nói. “Ý tôi là, anh ta còn để mắt tới cả các đội khác, thỉnh thoảng lại ghé qua kiểm tra hậu phương nữa.”

“Đúng chuẩn kiểu người sẽ lén nhặt cún con đi lạc! Lúc đầu thì cố xua nó đi, nhưng rồi kiểu gì cũng mềm lòng mà đem về nuôi cho xem!”

Elria há hốc miệng. “Đó là một cảnh nổi tiếng trong tập bảy của bộ ngoại truyện ‘Chuyện tình Nàng Hiền Nhân’, khi một nhân vật cô độc bắt gặp chú chó lông đỏ run rẩy dưới mưa, rồi quyết định đem nó về nhà vì nó gợi anh ta nhớ tới người bạn đã chuyển đi…!”

Alma lườm cô bằng ánh mắt cạn lời. “Em đọc truyện nhiều quá rồi đấy… Nhưng mà công nhận, trông anh ta đúng là kiểu người đó thật.”

Mắt Millis sáng rỡ. “Được con trai cõng chắc thích lắm nhỉ. Cảm giác vừa êm vừa an toàn, đúng không?!”

“Ừm. Em lúc nào cũng thấy yên tâm khi được Reid cõng.”

“Nói thật thì tôi sợ bị cõng lắm. Có lần say quá, tôi nôn thẳng lên lưng Ed luôn,” Alma thú nhận.

“Trời ạ! Trải nghiệm khác nhau một trời một vực luôn…!”

“Millis, cậu bỏ phiếu quyết định đi,” Elria gợi ý.

Millis im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, rồi mới chậm rãi gật đầu. “Ờm… Hình như từ bé đến giờ mình chưa được ai cõng lần nào thì phải…?”

“Thử nhờ Wiesel lúc nào đó xem.”

“Có gan như vậy thì giờ đâu đến nỗi loay hoay thế này!”

“Trời, bình tĩnh nào… Có gì to tát đâu chứ?” Alma nói. “Cứ lại gần cậu ta rồi nhờ cõng bằng cái vẻ hăng hái thường ngày của em là được.”

“Ưm… Thế hai người được cõng kiểu gì vậy?”

“Reid cõng mình trước cả khi kịp mở lời.”

“Lần nào tôi cũng say bí tỉ, rồi đến lúc nào đó Ed tự vác tôi lên thôi.”

“Chà! Chẳng có tí giá trị tham khảo nào…!”

“Mà thật ra, Bệ hạ là ông già đội lốt thanh niên, còn tâm hồn Ed thì chết từ lâu rồi, chứ Wiesel là một chàng trai trẻ chính hiệu… Liệu cậu ta có chịu nổi không đây?”

“Sao lại không chứ? Wiesel khỏe lắm mà, còn em chỉ là một cây nấm lùn thôi.”

“Ừ. Một cây nấm lùn với cặp ‘tâm hồn’ khổng lồ.”

“Thôi thôi thôiii! Vì sự an toàn của hội chị em, xin tuyên bố dừng cuộc trò chuyện này tại đây!” Millis chém tay vào không khí rồi lập tức đổi chủ đề. “Nhắc mới nhớ, cô Alma! Dạo này cô với Edward có vẻ thân thiết ghê nha! Thành thật đi, anh ấy thực sự là gì với cô?!”

“Bạn nhậu. Trợ lý. Chân sai vặt.”

“Sao mỗi lần trả lời anh ấy lại bị giáng thêm một bậc vậy…?!”

“Sự thật mà. Chỉ có học sinh tiểu học mới nghĩ cứ đi với đàn ông là phải yêu nhau thôi. Nói cho mà biết, tôi đâu còn là con nít.”

“Ư… Lý lẽ chặt chẽ quá, cãi không nổi…!”

“Nhưng em nghĩ nếu tình yêu nảy nở từ đó thì cũng hay mà,” Elria nói.

“Biết ngay em sẽ nói thế,” Alma uể oải đáp. “Còn tôi thì không định hẹn hò với ai yếu hơn mình đâu.”

“Nếu định nghĩa lại thế nào là mạnh thì chắc vẫn được,” Elria đề xuất. “Ít nhất thì anh trai của Reid đã chịu được ba mươi sáu cú đấm của cô rồi còn gì.”

“Ồ… Ừ thì công nhận cậu ta cũng lì thật. Có năng khiếu kỳ lạ về ma pháp phòng thủ, lại còn ăn đòn thành nghề luôn.”

“Nếu anh ấy chịu đòn vượt cả mong đợi của cô, thì có khi cũng tính là mạnh hơn cô đấy.”

“Phải công nhận là tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Hay tôi tẩn anh ta một trận cho tới khi thấy cổng thiên đường nhỉ? Nếu còn sống sót, tôi sẽ thử xin Bệ hạ ban anh ta cho tôi làm chồng.”

Millis ôm đầu. “Kỳ cục thật đấy… Mới giây trước còn cười khúc khích nói chuyện yêu đương, giây sau đã bàn kế đánh người ta thừa sống thiếu chết là sao?!”

Sau đó, Elria và Alma còn bàn xem có nên dùng cả ma pháp chứ không chỉ đòn vật lý hay không. Cuối cùng, hai người quyết định dùng đủ kiểu tấn công, rồi hào hứng bàn luôn cả tiền đề lẫn luật lệ cho từng đòn.

Về sau, Edward phải hứng một trận mưa đòn dồn dập chẳng vì lý do gì cụ thể… nhưng đó lại là chuyện của một ngày khác.

Bạn đã đến cuối chương 177.

Không gian đọc của bạn