Tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm
Nhưng nhìn biểu cảm dửng dưng từ cô ấy thì chắc chẳng có chuyện đó đâu.
Lúc này tôi chỉ muốn thét to từ chính lồng ngực mình:”Mẹ nó hack gì thì hack vừa vừa thôi chứ, level 60 là quá cao rồi.”
Nhưng suy đi tính lại thì cũng hợp lý. Chẳng như đám anh hùng khác chơi kéo bè kéo phái, cô ấy là một người chơi hệ solo. Con game này kinh nghiệm sẽ share đều cho những người chơi có cống hiến.
Thế nên cô ấy lên cấp với hiệu suất 100%, vì cũng chẳng có ai ở đó mà hao hụt đi được. Nhưng vẫn chẳng giải thích được con số 60 này, quá cao.
“Cô làm quái gì mà được lv.60 luôn thế, Frillite?"
“Anh chưa biết hả, từ khi mấy anh còn đang chơi bời với đám con nít thì tôi đã vào rừng dẹp quái rồi, level cũng tích lũy dần theo năm tháng, nên có cao hơn bình thường một chút cũng là điều hiển nhiên.”
“Diệt quái à, vậy chắc cô cũng hấp thụ cả đống ma thạch từ chúng.”
“Tất nhiên, tôi ăn tất cả những cái tôi săn được, ba tôi cũng mua thêm từ cả nguồn bên ngoài nên…yep, có thể nói tôi phát triển nhanh hơn những người đồng trang lứa.”
Frillite mặt chẳng mảy may nói.
Đặc quyền của thìa vàng là như thế này sao.
Người ta có câu, đa số người chết khát, nhưng số ít lại chết chìm.
Có lẽ Cloud phế không phải vì cậu yếu, không cố gắng mà vì cậu được đút một cái muỗng đất.
Nếu xuất thân là từ một gia đình quý tộc thì ít ra cậu ta cũng sẽ thành một anh hùng chuẩn cách.
Đồn như lời thật mà.
Đang định hỏi Frillite về kĩ năng của cổ và suy niệm về sự bất công của thế giới thì…
Tiếng vó ngựa rộn rã vang lên từ phía một người lính vội vã chạy về báo tin.
Anh ta phi xuống ngựa như bay và tới quỳ trước ngài công tước.
“Bẩm báo công tước đại nhân. Một anh hùng khác cũng đang trên đường tới đây.”
Ủa? Tôi khó hiểu nhìn Frillite nhưng có vẻ cổ cũng chẳng rõ gì hơn.
Chúng tôi tiến lại gần lão công tước để nghe ngóng thêm thông tin.
“Ngươi nói thật chứ, anh hùng Lorian cũng sẽ tới đây?”
“Vâng thưa chủ nhân, ngài ấy nói sẽ tập hợp với chúng ta khi mọi thứ đã sẵn sàng.”
…Chuyện gì đây, sắp có buổi họp lớp cho anh hùng à.
Khi nghe tin Lorian cũng sẽ giúp đỡ, Frillite từ bỏ ý định xông vào rừng một mình.
Vì có đồng đội vẫn tốt hơn theo nhiều mặt.
Trái lại tôi lại chẳng mấy vui vì tin tức này.
Tôi liệu có nên chuồn trước khi tên đó tới?
Hay ở lại mà lấy phù văn Orge đây?
Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi đã chọn cái sau.
Lấy được phù văn sẽ đem lại cho tôi nhiều lợi ích hơn rủi ro bị phát hiện rồi bị Lorian phái kẻ theo dõi.
Nếu hắn ta muốn làm điều đó thì cũng phải sau khi đến được thành phố để liên lạc với đồng đội, nhưng lúc đó thì tôi đã cao chạy xa bay rồi
Tôi mà không dừng lại ở thành phố dọc đường mà sủi xuyên rừng xuyên núi qua mấy vùng đất chẳng có ma nào thì cậu có ma mới lần được.
Cắm trại hơi phiền nhưng không thể tránh được.
“Hắn ta tới rồi”, Frillite nói.
Tôi nhìn về hướng cô ấy chỉ.
Đoàn ngựa từ xa lớn dần, chậm lại và dừng hẳn trước chỗ công tước Lyke.
“Chúa ở cùng chúng ta, sao ngài lại mất công lặn lội tới vùng hẻo lánh này làm gì thế?”
“Haha, không dám không dám. Ta cũng chỉ nghe được ông qua tin đồn nhưng gặp mặt mới thấy ông trẻ khoẻ hơn người ta nói.”
Bóng người tóc dài, màu vàng hoe đáp lại.
Hửm, tóc dài. “Tên đó mới nuôi tóc à.”
“Chắc thế.”
“Chắc thế thôi sao, cô không gặp hắn ta gần đây à?”
“Chẳng có việc gì cần thiết để gặp nhau cả, tôi cũng như anh, lần gặp hắn ta cuối cùng cũng là trong Yến tiệc Hoàng gia.”
“Ừm.”
Đang tán nhảm thì Lorian cùng tổ đội hắn ta và công tước đang xem qua đội hình binh lính.
Lorian đang nói chuyện với Lyke, thì bắt gặp ánh mắt Frillite.
“Frillite, sao cậu cũng ở đây?”
Trông mặt cậu ta hào hứng chưa kìa, nhưng chưa vui được bao lâu thì tắt lịm, bởi tôi cũng đang ở đây.
“Ủa Cloud, sao mày cũng ở đây?”
Câu từ giống nhau mà cách diễn đạt khác thế…
Đây là phân biệt giai cấp giữa thường dân và quý tộc theo góc nhìn của hoàng gia ư.
“À vị này là James, bạn của Frillite…Đợi đã, ngài vừa nói Cloud ư?”
Vị công tước chưa kịp giới thiệu tôi cho anh ta đã đứng hình vì nghĩ mình nghe nhầm.
Cũng chẳng cần che giấu nữa, tôi chìa tay ra.
“Tôi là Cloud, anh hùng của vương quốc Prona.”
“Chẳng phải lúc nãy ngài bảo cậu ấy là bạn ngài sao?”
“Bạn thì đúng nhưng tên cậu ấy không phải James.”
“Ồ, tôi đã hiểu rồi.”
Không dò hỏi thêm về lý do tôi che giấu thân phận, lão công tước bắt tay tôi.
Thái độ tốt đấy.
Đang bắt tay thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “C…loud?”
Tôi quay đầu lại.
Người kêu tên tôi chẳng phải ai xa lạ cả.
Một cô gái dễ thương tóc đỏ buộc thành 2 bím.
Một nữ pháp sư đội chiếc mũ lớn và cầm chiếc trượng gỗ trên tay.
Đúng vậy, đồng đội cũ của Cloud, Eri.
Lâu lắm rồi mới thấy cổ.
Tuy nhiên, cơn đau khi cô ta dùng cây gậy đó đập mông Cloud để ép tôi xuống ăn sáng vẫn còn rõ như mới hôm qua.
‘Đống trang bị u như kỹ này là thế nào.’
Chẳng phải đến lúc đổi sang đống đồ cao cấp hơn rồi sao.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chẳng có lý do gì để phán xét đời sống của người khác trước mặt họ cả, nhất là sau khi tái ngộ sau một thời gian dài.
Tôi cười và vẫy tay.
“Yo Eri hả, lâu lắm rồi ko gặp. Ở bên đó có thế nào, có vui không.”
Mắt Eri mờ đi.
Eri Oller.
Con gái thứ của công tước Oller, là một gia tộc có quyền thế trong Vương quốc Prona, cô ấy sinh ra với tài năng xuất chúng, là một thiên tài ma pháp từ bé.
Là một ma pháp sư thiên bẩm từ bé, có người đồn cô ấy có thể học 1 ma pháp chỉ bằng 1 cái đọc lướt qua hướng dẫn trong sách.
Cũng là một cô gái có độc mồm mà chẳng ai bì bằng.
Vân vân.
Đó là một phần trong số vô kể những lời đồn về Eri, nhưng đa số chỉ kể đúng một nửa.
Xuất thân từ gia đình công tước thì đúng là thật, nhưng người mẹ thì lại từ một gia đình nông dân nghèo làm hầu gái cho gia tộc, dòng máu quý tộc của cô ấy là thật, nhưng chỉ là dòng máu lai.
Dòng máu ấy đã khiến tuổi thơ Eri tràn ngập sự châm chọc chế giễu từ những người anh chị em ruột của mình.
Cô ấy có tài năng về ma thuật thật, nhưng những điều như học phép chỉ bằng 1 cái nhìn là hoàn toàn bịa đặt.
Cô ấy là một thiên tài nỗ lực, mọi thành tựu đều do hàng ngàn giờ luyện tập và cố gắng mà ra.
Eri đúng là độc mồm thật đấy.
Nhưng không phải vì cổ xấu xa.
Tuổi thơ bất hạnh đã làm cô ấy sinh chứng hoang tưởng, rằng ai cũng là kẻ thù của mình. Độc mồm độc miệng cũng chỉ là lớp áo giáp để bảo vệ trái tim của cô khỏi những ảo giác trong đầu mà thôi.
Eri không có nơi nào gọi là gia đình thật sự cả, cô cũng không trông mong gì hơn ở tương lai, chỉ có ma thuật là người bạn đồng hành vô hạn của cô ấy, cô thề sẽ mãi sống một cuộc đời thế này, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ theo dự tính của con người.
Lời hiệu triệu của quốc vương đã thay đổi mọi thứ, kéo cô khỏi vũng lầy trên.
Được gọi tới cung điện mà không được thống báo lý do, ở đó có một chàng trai cô chưa từng gặp.
“Ờ, chào cậu…?”
Dù chỉ có một nửa, nhưng Eri vẫn là một quý tộc chân chính. Mấy thằng đẹp mã nửa vời cô chẳng bao giờ đặt vào mắt, nhưng cậu thanh niên trước mặt lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng.
Vẻ đẹp của cậu ta mỹ lệ đến mức làm tim cô như đứng lại một nhịp.
Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người.
“Ờ,.. Cậu có nghe thấy tớ không đấy?”
“Mày là ai mà dám to gan nói chuyện với tao, hả?”
Những hoang tưởng thời thơ ấu vẫn khiến cô ấy cay nghiệt như vậy.
‘Tên đẹp mã này chắc cũng là một tên quý tộc thượng đẳng đây mà. Thân thiện ban đầu rồi sau cũng sẽ thầm cười chê mình khi biết về dòng máu này thôi.’
Cô đã định sẵn bản thân sẽ chẳng bao giờ có được vận may trong đời.
Nên việc chủ động ăn nói hà khắc từ đầu, là mong cậu ta cũng như những người khác tránh xa cô ra. Nhưng mọi việc không diễn ra như cô nghĩ.
“À, ừm, tớ không hiểu lễ nghi quý tộc lắm. Không biết mình có làm gì thất lễ không. Nếu có thì cho tớ xin lỗi trước, tớ không cố ý chọc tức cậu đâu.”
“…H, hả?”
Eri và Cloud đã gặp nhau như thế đấy.
Sau cuộc trò chuyện này, nhà vua đã nói cho Eri biết về thân phận anh hùng của cậu, và việc cô được chọn làm một trong những đồng đội của Cloud.
Những lời này nhóm lên hy vọng trong Eri.
Cuối cùng, cô cũng được công nhận, bao cố gắng bấy lâu nay không hề là lãng phí.
Nếu tổ đội này thật sự đánh bại được Ma vương thì sao.
Chẳng phải gia tộc đã ghẻ lạnh cô sau bao nhiêu năm sẽ buộc phải công nhận cô ư?
Eri bừng cháy hi vọng về tương lai tươi sáng đó, và quyết tâm cùng tổ đội này mang đầu Ma vương về chứng minh cho thiên hạ thấy họ đã sai.
Chuyến hành trình không được thuận lợi như cô nghĩ. Không có chăn ấm nệm êm để ngủ, nhiều khi còn không có nước để tắm trong nhiều ngày. Với một tiểu thư quý tộc thì chuyến hành trình này chẳng khác gì một chuỗi ngày tra tấn dài dằng dặc
Nhưng chỉ là lúc bắt đầu thôi.
Từng chút từng chút một, cô bắt đầu yêu những hạnh phúc bình dị ẩn bên trong nó, và cũng dần làm quen và quý mến những người bạn đồng hành với mình.
Họ công nhận và tôn trọng cô dù cho cô có mắc sai lầm hay không làm được gì quá phi thường.
Đây là lần đầu tiên Eri cảm nhận mình được sống thực sự, lần đầu tiên mình có những người bạn thật lòng.
Tất cả điều đó là nhờ Cloud.
Ban đầu, Ophelia hay Neria không thể đến gần cô do tính cách ương ngạnh của Eri, nhưng chỉ duy Cloud là không bao giờ bỏ cuộc.
Không kể những lời chửi rủa của cô có độc địa, có đau đớn thế nào đi chăng nữa. Nụ cười trên môi chàng anh hùng chưa bao giờ mất đi sự thuần khiết của mình.
Cậu chẳng để tâm cho dù cô có gõ đầu cậu bằng cây trượng của mình khi đang bực.
Quả thực là một tên anh hùng thánh thiện đến mức ngu ngốc.
Nhưng vì cậu ta không bao giờ từ bỏ, dần già cô cũng mở lòng ra cho cậu và đồng đội mình.
Vì Cloud mà cô đã hạ cái tôi của mình xuống mà chia sẻ thật lòng.
Nhiều năm cứ thế mà trôi qua.
Ngày qua ngày một cảm giác bứt rứt cứ tích tụ dần trong ngực Eri.
Cô đang mất dần kiên nhẫn. Cô chỉ đang lãng phí thời gian, không phải là cô dậm chân tại chỗ, nhưng những bước tăng trưởng nhỏ nhặt ấy chẳng khiến cô hài lòng chút nào.
Lý do rất đơn giản.
Cloud quá yếu…
Một cậu bé thường dân được chọn là anh hùng.
Không biết chiến đấu, không biết vung kiếm, cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm giết chóc.
Phần lớn cuộc hành trình là để dạy cho Cloud biết những thứ cơ bản của cơ bản mà giới quý tộc đã học từ nhỏ.
Eri chỉ biết thẫn thờ mà thở dài, nghĩ rằng mình có đang hoài phí thanh xuân.
Cô nhận ra Cloud là một hũ mật ngọt.
Vui thì vui đấy, nhưng càng ở với cậu ta thì càng phát triển chậm đi, rồi đến một ngày tất cả sẽ đâm vào ngõ cụt mà chết cùng nhau.
Cơ hội để được gia tộc công nhận càng ngày càng xa vời trên cuộc hành trình này.
Trong lúc cô ấy đang yếu đuối và mất kiên nhẫn nhất, Lorian xuất hiện.
Không đẹp trai ngoại hạng như Cloud, nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Được Vương quốc Carta chống lưng.
Kèm tài năng và kĩ thuật ao trình.
Ngoài cái mặt ra thì anh ta cho Cloud hít khói ở tất cả lĩnh vực.
Người đàn ông ấy lại bày tỏ tình cảm cho Eri.
Ban đầu cô một mực từ chối, buông những lời cay nghiệt, quyết liệt khước từ.
Nhưng Lorian không bỏ cuộc đơn giản như vậy, anh vẫn nở cụ cười thân thiện như Cloud, kiên nhẫn tiếp cận cô từng chút như Cloud, trong khi bày tỏ cho cô tình cảm của mình.
Dần già, cô bắt đầu so sánh 2 vị anh hùng với nhau, đến mức có lúc cô lung lay giữa 2 người.
Tất nhiên cán cân ngả về phía Lorian.
Anh ta cho cô cảm giác giống hệt như Cloud. Cô tin chắc rằng, cuộc hành trình của họ cũng sẽ đầy ắp hạnh phúc như hiện tại, nhưng đi kèm với đó là một cái kết có hậu ắt sẽ có trong tương lai.
Eri đã nắm lấy bàn tay ấy, để có được mọi thứ cô hằng ao ước.
Và rồi—
Cô chẳng còn lại gì.
“Yo Eri hả, lâu lắm rồi ko gặp. Ở bên đó có thế nào, có vui không.”
Chàng trai cô đã chia tay rất lâu rồi, giờ vẫn đón tiếp cô bằng nụ cười hiền hậu chẳng khác gì quá khứ.
Eri cố nặn ra một nụ cười để chào cậu nhưng không thể.
Cô đã đánh mất nụ cười của mình.
"Ừm, đã lâu không gặp."
Cố lắm mới thốt ra được thành tiếng, cô cúi gầm đầu xuống để tránh ánh mắt của Cloud.
Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại chàng trai đó, lẽ ra cô không nên chào đón anh bằng thái độ như thế….
Nhưng trong lòng cô trống rỗng đến mức ngay cả việc hành xử theo ý muốn của bản thân, cô cũng không thể làm nổi.


