"Yashiro. Cậu xem cái này giúp tôi được không?"
"Ồ… ngực giả kiểu mới à. So với lần trước thì dày hơn đúng 0,2 milimét đấy."
"Cậu nhìn cái gì thế!? Cái tôi muốn cậu xem là tài liệu này cơ… mà sao cậu biết được vậy, rõ ràng tôi đang mặc quần áo cơ mà!?"
Đồ ngốc. Chuyện đó thì nhìn qua là biết ngay!
Cái tôi không hiểu là tại sao cô vẫn chưa chừa, cứ nhét ngực giả vào mãi, thế thôi.
"Hôm nay tôi vừa tới Quận 35. Theo lời kêu gọi của Lucia-san, các lãnh chúa từ Quận 35 đến Quận 42 đã tụ họp lại."
"Cô vừa mới về à?"
"Đúng vậy. Tôi muốn báo cho cậu biết ngay mà."
"Rằng 'không bị lộ' à?"
"Không phải chuyện ngực giả!"
Mặt trời đã hoàn toàn giấu mình, căn phòng được chiếu sáng bởi ánh lửa dập dờn từ chiếc đèn lồng.
Tôi đang ở trong căn phòng tiếp khách hơi chật chội, nơi lần đầu tiên mình được dẫn vào khi đến thăm dinh thự lãnh chúa.
Chắc Ánh Dương Quán giờ này đang vào lúc cao điểm bữa tối. …Xin lỗi nhé, lại bỏ quán đi thế này.
"Chính cậu là người đã nói muốn tổ chức diễu hành từ Quận 35 vào ngày cưới của Seron và Wendy mà, đúng không? Tôi vừa đi xin phép chuyện đó về đấy."
"Ồ! Được cho phép rồi à?"
Đi xe ngựa từ nhà Wendy đến nhà thờ Quận 42, tôi muốn cả quãng đường đó náo nhiệt như một cuộc diễu hành. Đó là chuyện tôi đã bàn với Estella và Lucia.
Không phải để gói gọn trong nội bộ, mà theo nghĩa quảng bá rộng rãi ra bên ngoài.
Rằng hôn nhân giữa con người và người côn trùng là chuyện bình thường, và nó tuyệt vời đến nhường nào.
Thay đổi những nhận thức đã ăn sâu vào tận đáy lòng người ta là chuyện khó.
Vậy nên, cứ ghi đè lên thôi.
Rằng hôn nhân dị chủng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm, là điều hiển nhiên — cứ liên tục quét sơn mới lên trên như thế.
Làm vậy, chắc cũng sẽ có những người được cứu rỗi.
May mắn thay, ở thành phố này hình như cũng không có mấy kẻ theo chủ nghĩa huyết thống.
Ờm, quý tộc thì tôi không dám chắc.
Không thể khẳng định là không có bà mệnh phụ nào kiểu "Muốn làm vợ cậu ấm nhà ta thì phải có dòng dõi tương xứng!"
Nhưng thôi, tạm gác những trường hợp ngoại lệ đó sang một bên, còn chúng ta, những người dân thường, hãy cứ sống thoải mái, tự do mà tận hưởng cuộc đời! — Tôi định làm chiến dịch quảng bá theo hướng đó.
"Nhờ Lucia-san thuyết phục, các lãnh chúa từ Quận 34 đến 39 cũng đã vui vẻ đồng ý rồi đấy."
"Đúng là yếu bóng vía trước cấp trên nhỉ, cái đám người có quyền lực ấy."
"Xã hội quý tộc nó vậy mà, biết sao được."
Cô nàng bật cười chua chát pha chút tự giễu, rồi nới lỏng cổ áo như thể đang ngột ngạt.
Estella ngoài dòng dõi ra thì đúng là chẳng giống quý tộc chút nào nhỉ. Theo nghĩa tốt ấy.
"May mà lãnh chúa ở đây là cô đấy."
"Hớ!?"
Tôi thành thật nghĩ vậy.
Ví dụ, nếu lãnh chúa Quận 42 là Lucia hay Ricardo… có lẽ tôi đã không ở lại quận này lâu đến thế.
Sự tồn tại của Ánh Dương Quán tuy đúng là quan trọng, nhưng…
"Tôi nghĩ chính vì có cô nên mới làm được nhiều chuyện đến vậy."
"G-gì thế, tự dưng!? Th-thành thật kiểu đó không giống Yashiro chút nào… Có âm mưu gì không đấy?"
"Chỉ là cổ vũ cho cô, người đang cố gắng đến mức độn cả ngực giả thôi mà."
"Chuyện ngực giả thì liên quan gì!?"
Estella gào lên, giấu vật thể lạ trong ngực áo.
Mà rốt cuộc, cô độn ngực giả cho ai xem chứ? Đang bận tâm đến đánh giá của ai vậy?
"Trong đám lãnh chúa, có ai thiên vị theo kích cỡ bộ ngực à?"
"Trong số người quen của tôi, chỉ mỗi cậu có kiểu suy nghĩ đó thôi!"
"Vậy thì độn làm gì!"
"Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ bộ!"
Vứt quách cái lòng tự trọng giả tạo đó đi!
"Nếu muốn gây choáng bằng bộ ngực, thì cứ để lộ ngực thật ra. Làm vậy thì đến cả tôi cũng phải thốt lên ‘Offu' đấy!"
"…Nếu ăn mặc kiểu đó mà đến họp hội đồng lãnh chúa, sẽ bị lôi ra ngay lập tức đấy."
"Lôi ra… ơ, tức là véo…"
"Bị véo chỗ đó là thành chiến tranh đấy!"
Đây chính là khởi nguồn của "Cuộc chiến Veonum (Véo núm)" sau này—
…Không được. Đây là thứ không được lưu vào lịch sử.
Ừm. Chiến tranh dù sao cũng không tốt mà.
"Thiệt tình… vừa mới nghĩ hiếm khi cậu thành thật thế, thì lại thế này ngay…"
"Gì chứ. Đây chính là bản chất thành thật của tôi còn gì."
"Tôi mong cậu đừng chỉ thành thật mỗi khi nói đến ngực thôi!"
"Mông cũng thích nữa."
"…Tôi lôi ra đấy nhé?"
Ánh mắt Estella nghiêm túc thật sự, nên tôi tạm thời giữ chặt đầu ti qua lớp áo.
Cùng lúc đó, Estella ôm thái dương thở dài một hơi thật dài.
Gì chứ, rõ ràng vừa định véo mà.
"…Thôi, xem tài liệu đi đã. Phải quyết định tuyến đường diễu hành."
"Có dùng được đại lộ không?"
"Chắc khó đấy."
"Hả? Sao lại thế?"
"Vì đông người mà. Chẳng lẽ lại cấm đường được à?"
"Aa… gì thế này…"
Tôi ôm đầu quá đà kiểu như trong kịch Shakespeare, ngước mặt lên trời.
Đám lãnh chúa ở thành phố này chẳng hiểu gì cả.
"Chính vì đông người nên mới phải dùng đại lộ chứ!"
Tại sao lại phải cố tình chọn con đường ít người qua lại?
Có cho người ta thấy thì mới gọi là quảng bá.
Chính vì quảng bá, mới có thể trở thành cơ hội để xóa nhòa những định kiến phân biệt hay tâm lý nạn nhân đã ăn sâu bén rễ.
Càng làm rầm rộ, càng nhiều người xem, thì hiệu quả càng lớn.
Khi phần đông người ta nghĩ "Đến giờ mà vẫn còn bận tâm chuyện đó à?", thì bầu không khí cả thành phố sẽ khác thôi.
"Với lại, dùng đại lộ thì các lãnh chúa từng quận cũng có lợi đấy."
"Vậy sao?"
Có lẽ đám lãnh chúa đang nghĩ theo kiểu "cho phép đi qua con đường quận ta" thôi.
Nhưng này, các người phải nghĩ thế này mới đúng: "Xin mời đi qua đại lộ quận chúng tôi ạ."
"Diễu hành thì sẽ có khán giả kéo đến xem, phải không? Người tụ tập đông thì buôn bán sẽ chạy."
"Ý cậu là những người mở quán trên đại lộ sẽ kiếm lời à? Như bên chỗ chúng ta thì có Cantal Chika?"
"Vào quán rồi thì còn xem được diễu hành nữa đâu."
"Vậy thì có kiếm được lời gì đâu."
Thật là, chậm hiểu quá đi mất.
"Nào, cô không nhớ à? Cái sự kiện mà có một đoàn diễu hành dài~~ đi qua, và có rất đông người kéo đến xem ấy."
"Đoàn diễu hành?"
"Đám người đổ xô đến xem đoàn diễu hành đó, tay cầm đồ ăn, náo nhiệt vui vẻ lắm còn gì?"
"À! Lễ hội đúng không!"
Đúng vậy.
Chính là lễ hội ánh sáng tạ ơn Thần Tinh Linh mà chúng tôi từng tổ chức ở Quận 42.
"Tức là Yashiro muốn nói, hãy dựng những quầy hàng như hồi lễ hội trên đại lộ mỗi quận à?"
"Đại lộ chắc sẽ có quán xá xếp hàng dài đúng không, thì dựng quầy hàng đối diện với chúng."
Ý tưởng là tạo ra con đường nhỏ ở hai bên đại lộ, kẹp giữa các quán xá có sẵn và các quầy hàng tạm.
Ở Nhật cũng có những nơi tổ chức hội chợ đêm theo kiểu kẹp giữa một con đường lớn như vậy.
Nếu để khoảng cách giữa các quầy hàng một chút, thì từ đó cũng có thể nhìn thấy đoàn diễu hành.
Có thể lấy một khoảng không gian rộng ở đâu đó để làm khán đài.
"Chỉ đơn thuần là đoàn diễu hành đi qua thôi, thì không thể giữ chân khách trước và sau khi đoàn diễu hành đi qua được. Người ta tụ tập đông đến vậy mà lại lãng phí thế, cô không thấy tiếc à?"
"…Đúng thật. Chỉ có diễu hành thôi thì có khi tôi cũng chỉ ở lại đúng lúc đó rồi về mất…"
"Mấy người nhất định muốn xem thì có khi sẽ đi giữ chỗ từ sớm… vậy thì càng nên chuẩn bị sẵn nội dung cho họ giải trí, để tăng khả năng họ chịu chi tiền chứ?"
"Như ăn món ngon trong lúc chờ đợi nhỉ… Ừ, cái đó hay đấy. Vừa có lời, khán giả cũng vui. Một mũi tên trúng hai đích."
"Và rồi, một phần lợi nhuận từ đó, chắc chắn sẽ chảy vào túi lãnh chúa."
"…Nghe có vẻ không hay ho gì cho lắm nhỉ?"
"Nhưng đúng vậy mà, phải không? Buôn bán tạm thời trên đại lộ thì phải nộp một khoản thuế nhất định, đó là lẽ thường tình mà?"
"Đấy, rõ ràng là làm đầy túi riêng còn gì."
"Đây là trật tự đấy! Ăn nói cẩn thận chút đi."
Việc nộp thuế đầy đủ cũng là bằng chứng cho thấy người đó là một thương nhân đàng hoàng. Cần thiết đấy chứ.
"Cứ theo hướng đó mà thuyết phục các lãnh chúa, bằng mọi giá phải xin được phép đi qua đại lộ về đây."
"Tôi á?"
"Hay để tôi đi nói chuyện cho xong cũng được."
"À, khoan đã! Lãnh chúa mấy quận khác có người khó tính lắm… để Yashiro đi thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện đấy."
Cảm ơn vì sự tin tưởng ghê gớm đó nhé.
Hay là để tôi đi gây chuyện luôn cho rồi?
"Nếu được, tốt nhất nên trang trí đại lộ thật hoành tráng để tạo ra 'cảm giác khác thường'."
" 'Cảm giác khác thường'?"
"Khi tiếp xúc với bầu không khí khác thường ngày, con người có xu hướng nới lỏng hầu bao."
"Thiệt luôn… thỉnh thoảng tôi vẫn thấy sợ cậu đấy. Toàn biết mấy chuyện kiểu đó, mà lại còn chính xác nữa chứ…"
Sao tôi có cảm giác vừa bị nói xấu vậy nhỉ.
Chuyện này chẳng phải đã thuộc phạm trù thường thức rồi sao. Chỉ là nói lại thành lời những điều mà ai cũng từng trải qua, từng có kinh nghiệm thôi mà.
"Nếu Yashiro có tính cách như một vị thánh tràn đầy tinh thần tình nguyện, thì thế giới này chắc đã dễ sống hơn nhiều rồi nhỉ."
"Ha-ha-ha! Cô thỏ này nói gì vậy?"
"Th-thỏ…!?"
Tôi mà tình nguyện?
Không đời nào.
Suy cho cùng, một thế giới mà phần đông người ta chỉ nghĩ đến việc được ai đó đối xử tốt với mình, thì không thể nào trở thành 'thế giới tuyệt vời' được.
——Tôi định nói vậy đấy.
Nhưng chẳng hiểu sao Estella lại đỏ bừng cả mặt và đứng đơ ra.
"C-cái gì thế, tự dưng… th-th-thỏ con gì chứ!?"
Ơ, tôi có nói "con" đâu nhỉ.
"T-tôi mà dễ thương như thỏ con ư… Y-Yashiro, hôm nay cậu lạ lắm đấy!?"
Kỳ lạ là cô á! Ai nói "dễ thương" hồi nào hả?
"Đ-đúng là được khen thì cũng vui thật đấy! Thỏ táo cũng dễ thương mà… khoan!? Chẳng lẽ, giống như thỏ táo, ý là 'tôi sẽ ăn cô' sao… oaaa! Đ-đùa quá trớn rồi đấy, Yashiro!"
Estella hoảng loạn tột độ, mặt đỏ ửng như Kyoto vào mùa thu.
Không ngờ lại có kẻ có thể suy diễn xa đến vậy chỉ từ câu " Cô thỏ này nói gì vậy"… thế giới khác quả nhiên còn lắm điều bí ẩn.
"Bình tĩnh lại đi. Đó chỉ là kiểu chơi chữ ở quê tôi thôi. Không có chuyện ăn thịt hay sờ soạng gì đâu."
"Ch-chơi chữ!? Chỗ nào là chơi chữ chứ?"
"À thì cô…"
…Chỗ nào là chơi chữ chứ?
Mà rốt cuộc, sao lại là "cô thỏ"?
Nguồn gốc từ đâu ra?
Aa, chết tiệt! Giá mà có mạng internet là tra ngay được rồi!
"Chết tiệt! Sao thấy cứ khó chịu trong người thế nhỉ!"
"Đó là câu tôi muốn nói đấy!"
Kiểu như có cái gì đó vướng víu, mắc kẹt ở ngực, cứ bám dai dẳng… cảm giác khó chịu như vậy.
Để giải tỏa cái cảm giác khó chịu đang tích tụ đâu đó bên trong, tôi thử dùng cả hai tay xoa nắn ngực mình. Bóp thử xem có ra được gì không?
"Cậu đang khó chịu trong người phải không, Yashiro!? Không phải đang rạo rực đâu nhỉ!?"
"Aa, chết tiệt! Rõ ràng sắp ra đến nơi rồi mà!"
"Cậu định cho cái gì ra chứ!? Ngực cậu có bóp thế nào cũng chẳng ra được gì đâu!"
Thấy Estella lộ vẻ mặt như đang thực sự lo lắng cho đầu óc tôi, tôi đành tạm dừng việc nhớ lại nguồn gốc câu "Cô thỏ này nói gì vậy" tại đây. Hình như là bài đồng dao nào đó thì phải… A! Đúng rồi! Là lời bài hát "Thỏ và Rùa"! Đoạn hai!
"Aa! Thoải mái quá!"
"Thoải mái cái gì cơ!? Có vẻ đã quá muộn với cậu rồi nhỉ, Yashiro!?"
Hửm?
Tôi có cảm giác lại vừa nảy sinh thêm một hiểu lầm vớ vẩn nào đó, nhưng… thôi kệ đi. Dù sao cũng là Estella mà. Estella là nhỏ hay hiểu lầm linh tinh vớ vẩn, chuyện này đâu phải mới bắt đầu từ hôm nay. Ừ, bỏ qua thôi.
"Nà, Estella. Đừng làm mấy trò ngớ ngẩn nữa, quay lại chuyện chính được không?"
"Người làm trò ngớ ngẩn là cậu đấy chứ!"
Nói gì vậy?
Rõ ràng chính cô là người đột nhiên nói "Tôi mà dễ thương như thỏ con!? Kyáá! Bị ăn mất thôiii~" là khởi nguồn còn gì.
Cứ đổ hết mọi thứ cho người khác thì sẽ thành người hẹp hòi đấy, mà hẹp hòi kéo theo cả ngực cũng teo lại luôn cho xem.
"Thế, đang nói chuyện gì ấy nhỉ?"
"Chuyện ngực cô sẽ teo lại."
"Làm gì có! Mà ngực tôi sẽ không teo đâu! Chỉ có lớn thêm thôi!"
Có khí phách đấy.
Nhưng nếu không lớn thêm thật thì dù có bị biến thành ếch cũng chẳng thể than phiền gì được đâu.
"Là chuyện mở quầy hàng trên đại lộ mỗi quận, trang trí để tạo cảm giác khác thường, đúng không?"
"Ừ ừ, đúng đúng. Đang nói chuyện đó mà."
"Nhưng có vẻ giải thích sẽ khó đấy. Vì các lãnh chúa từng quận chưa thấy quầy hàng lễ hội bao giờ."
Nó là thứ như thế nào, mang lại hiệu quả ra sao. Giải thích thì cũng được, nhưng trăm nghe không bằng một thấy…
"Vậy nên, Estella~ Tôi có một ý hay đây~"
"Ôi thôi… rõ ràng là bộ mặt đánh hơi thấy mùi tiền… Lần này định bắt tôi làm gì nữa đây?"
Estella hiểu chuyện nhanh nhạy đã sớm đạt đến cảnh giới buông xuôi, sẵn sàng lắng nghe tôi nói.
Tốt lắm, Estella. Sự thành thật đó của cô rồi sẽ mang lại cho cô khoản lợi nhuận khổng lồ đấy.
"Cô thương lượng với các lãnh chúa từng quận để tổ chức một buổi trình diễn thử được không?"
"Trình diễn thử? Ý là thực sự dựng quầy hàng lên à?"
Chính xác.
Trăm nghe quả nhiên không bằng một thấy.
Cho họ thấy tận mắt thì sẽ có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì.
"Nhưng, ai sẽ là người tham gia trưng bày? Chẳng lẽ định huy động toàn bộ dân Quận 42 đi vòng quanh các quận à? Với lại dựng quầy hàng cũng cần thời gian nữa… đi hết các quận cho tới Quận 35 thì mất bao nhiêu ngày chứ…"
"Chẳng cần phải dựng quầy hàng bài bản gì đâu. Chỉ cần dựng một hai cái quầy, rồi bảo là 'sẽ có một dãy dài như thế này' thì cũng đủ để họ tưởng tượng ra kha khá rồi."
"Một hai cái thì cũng vậy thôi… còn phải có xe ngựa lớn chở khung quầy với nguyên liệu, thợ để lắp ráp tại chỗ, đương nhiên còn cả người bán hàng lẫn người nấu nướng nữa… quy mô vẫn sẽ lớn thôi mà, đúng không?"
"Nói gì vậy chứ. Quận 42 có 'thứ hay ho' đấy còn gì."
" 'Thứ hay ho'?"
Thứ không cần phải vận chuyển hay lắp ráp vật liệu quầy hàng, tiện thể còn chở luôn cả nguyên liệu, đến nơi là bán được ngay lập tức…
"À! Ánh Dương Quán số 2 và số 7!"
Đúng vậy.
Có tận hai xe quầy hàng của Ánh Dương Quán.
Chỉ cần chất món ăn khác lên xe quầy đó kéo đi, riêng thành viên Ánh Dương Quán cũng đủ mở quán được.
Nếu làm bắp rang hay okonomiyaki ngay tại chỗ cho mọi người xem, chắc chắn sẽ thu hút được kha khá khách. Dù sao thì có thời điểm nó từng là nguồn thu chủ lực của Ánh Dương Quán mà.
"Vậy tức là…"
Gương mặt Estella vừa mới sáng lên vì tìm ra đáp án đúng, lập tức tối sầm lại ngay sau đó.
Có vẻ như cô nàng vừa nghĩ ra điều gì đó không mấy hay ho.
"Bảo tôi đi xin phép các lãnh chúa từng quận cho bán hàng lưu động trên đại lộ… đúng không?"
"Ưm!"
"…Đừng có 'Ưm!'… với cái mặt ngây thơ đó mà lại đưa ra yêu cầu quá quắt… Hôm nay vừa họp xong, mãi mới xin được chấp thuận với điều kiện 'chỉ cần không phải đại lộ' mà lại thế này…"
"Có gì đâu. Nếu biết là có lợi, họ sẽ nhảy vào ngay thôi. Quý tộc dù sao cũng toàn là lũ tham lam, nhạy bén với mùi tiền cả thôi mà?"
"…Tôi cũng là quý tộc đấy?"
Estella tỏ vẻ khó chịu khi bị gộp chung vào nhóm "quý tộc".
Tôi biết thừa là cô không tham lam tiền bạc mà.
Cô chỉ tham lam mỗi khoản "sai số" vòng một thôi. Kiểu "hình như mới nhú ra thêm tí" hay "vòng em mới tụt xuống một chút nên chắc vòng ngực tăng lên rồi!"
"Dù sao thì tôi cũng sẽ thử gửi thư xem sao… nhưng không chắc sẽ có hồi âm ngay đâu. Lần này là chúng ta ở vị thế đi xin, bên kia cơ bản là chẳng được lợi lộc gì cả."
Từ trước đến giờ, tuy đã đàm phán với Quận 40 và Quận 41, nhưng phần lớn đều là những chuyện đôi bên cùng có lợi.
Chính vì vậy mà hồi âm luôn nhanh, việc gặp mặt cũng tương đối dễ dàng.
Nhưng lần này là lời thỉnh cầu đơn phương từ phía chúng tôi, kiểu "xin hãy cho phép đi qua đường".
Đối với họ, đây là chuyện có thể xếp xuống hàng thứ hai, thứ ba cũng chẳng sao.
"Hưm… không có cách nào hiệu quả hơn để bắt họ chấp nhận yêu cầu sao…"
"Đừng có làm chuyện kỳ quặc gì đấy nhé? Lỡ mà hỏng chuyện thì cả cuộc diễu hành coi như tiêu luôn đấy."
Tôi không định làm chuyện gì kỳ quặc cả, nhưng… đi theo cách chính thống thì chẳng đến đâu…
"Yashiro-sama, Estella-sama. Tôi xin phép làm phiền một chút được không ạ?"
Theo sau tiếng gõ cửa, Natalia bước vào phòng.
"Natalia… chủ của chị là tôi mà… sao lại gọi Yashiro trước vậy?"
"Theo thứ tự vòng ngực ạ."
"Là theo thứ tự từ nhỏ đến lớn đúng không!?"
"Nhân tiện, Yashiro-sama, có thể dành chút thời gian được không ạ?"
"Đừng phớt lờ tôi chứ!? Trò chuyện kiểu này thật sự trống rỗng lắm đấy nhé!"
Tôi mặc kệ Estella ồn ào, lắng nghe Natalia nói.
Thiệt tình… Estella hễ mở miệng ra là chỉ toàn nói về ngực nhỉ.
"Thực ra, có một vị khách mong muốn được gặp Yashiro-sama ạ."
"Gặp tôi?"
"Sao khách của Yashiro lại đến dinh thự của tôi chứ?"
Đúng là vậy thật, mà giờ giấc cũng đâu phải lúc.
Giờ đã là ban đêm rồi đấy chứ?
Kẻ nào tìm đến tôi vào giờ này… chắc chắn chẳng phải người tử tế gì.
"Có thể mời vào không ạ?"
"Không, đuổi về đi."
"Về mặt ngoại giao thì e là không thể ạ."
"Ngoại giao?"
A… chẳng lẽ…
"Tôi đến để giữ lời hứa đây, bạn Yashiro."
"…Quả nhiên là cô à, Gilberta."
Lời hứa đó chắc là chuyện "lần sau đến ở nhờ" nhỉ.
Lạ thật… rõ ràng tôi nói là "sẽ mời" mà…
"Đến vào giờ này thì chắc chắn là định ngủ lại qua đêm nhỉ."
Estella cũng hơi chùn lại một chút, phân tích tình hình.
Dù sao cũng đã đến rồi, biết làm sao giờ. Chắc lần này đã xin phép đàng hoàng rồi… Mà không biết có được cho phép không nhỉ…
"Hửm? Khoan đã… có khi nào…"
Nếu con mắt nhìn người của tôi là chính xác… đây có thể là một cơ hội.
"Estella. Có khi chúng ta đang gặp may đấy."
"Hở? Ý là Gilberta đến ở nhờ à?"
"Ừ. Là Gilberta 'dẫn theo một nhân vật nào đó' đến."
"Ơ… không, chẳng lẽ… dù gì thì cũng không đến mức đó chứ…"
Estella định nói tiếp, nhưng khi chạm ánh mắt với tôi, cô nàng liền im bặt.
Nhỉ? đúng không?
Cô cũng nghĩ vậy nhỉ?
Rằng "không đời nào người đó lại để Gilberta một mình đến chỗ tôi".
"Vậy nên, Lucia. Tôi có chuyện muốn nhờ."
"Ta không có lý do gì phải nghe theo lời nhờ vả của ngươi cả."
Khi tôi cất tiếng vọng ra ngoài cửa, thì đúng như dự đoán, Lucia bước vào phòng với vẻ mặt như thể đó là lẽ dĩ nhiên.
Quả nhiên là đi theo thật…
"Yashiro… tôi từng nghĩ cậu là người có lối suy nghĩ hơi phi thường một chút… nhưng ngay lúc này, có vẻ tôi mới là thiểu số đấy. …Một lãnh chúa mà lại ngủ qua đêm ở nơi khác theo hứng bất chợt, vượt xa cả tầm hiểu biết của tôi luôn… ha ha…"
Chắc là sáng nay sau cuộc họp lãnh chúa, công việc đã tạm ổn thỏa rồi đây mà.
"Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính của tôi, các quận sẽ kiếm được lợi nhuận lớn, người dân sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc, con người và côn trùng nhân tộc sẽ càng thêm gắn bó sâu sắc, và Gilberta cũng sẽ vô cùng vui mừng… tôi có một kế hoạch như vậy đấy, cô nghĩ sao?"
"Chuyện tốt đẹp đến mức đó mà tin ngay được sa…"
"Với lại, biết đâu cô còn có thể hẹn hò riêng với Gilberta nữa đấy."
"Trình bày chi tiết xem, Cá Cơm! Nhanh lên!"
Ừm. Cắn câu rồi.
"Yashiro… quả nhiên, tôi vẫn thấy cậu đáng sợ đấy."
Ha ha, cô nói gì vậy, Estella?
…Thứ đáng sợ là não bộ của người dân thành phố này mới đúng.
Sau đó, tôi kể cho Lucia nghe về kế hoạch lần này, và nhờ cô ta sớm truyền đạt lại cho các lãnh chúa từng quận.
Lucia, người bị câu bằng buổi hẹn hò với Gilberta, có vẻ vô cùng hào hứng, xem chừng có thể kỳ vọng được. Chắc chắn dù có phải cố chấp đến đâu, cô ta cũng sẽ xin được giấy phép bán hàng lưu động về cho xem.
Và thế là!
Vài ngày sau đó, chúng tôi đóng quán một ngày, toàn bộ nhân viên cùng nhau lên đường đi lưu diễn.


