Chương 183 · 219 chương

Hậu chương 17: Thứ tự 'quan trọng'

"Tôi nghĩ hôm nay thật vui, đã được xem nhiều thứ hay."

Sau khi Ucriness về, Gilberta nói với vẻ mặt phấn khởi.

Gilberta thường mặc kiểu quần tây quân đội, nhưng có lẽ bộ đồng phục hầu gái váy dài như của Natalia cũng sẽ hợp với cô ta. Muốn cho cô ta mặc thử một lần xem sao quá.

"Yashiro-sama. Xin cậu đừng nhìn phái nữ bằng ánh mắt kiểu 'muốn lột ra xem một lần' như vậy."

"Tôi đang nghĩ đến bước tiếp theo cơ!"

"…'Bước tiếp theo'!?"

"Không phải vậy! Là mặc vào! Cho Gilberta mặc đồng phục hầu gái giống cô á!"

"Và rồi… muốn lột ra!?"

"Éo có!"

Dù tôi có bắt bẻ thì trí tưởng tượng của Natalia cứ bẻ lái theo hướng khác, gieo rắc tai tiếng về tôi khắp nơi cô ta đi qua. Đồ phiền phức!

"Mọi người ơi. Mọi người có muốn ăn chút đồ ngọt không?"

"A, bánh su kem. Tôi xin một cái được không?"

"Vâng. Đây là phần thưởng cho mọi người đã cố gắng thử váy."

Ginette nói với vẻ nhiệt tình trong khi nhìn thẳng vào tôi.

Cô định biện hộ à?

Thiệt tình… tôi đã nói đi nói lại bao lần là đừng cho không sản phẩm rồi mà…

"V-với lại, tôi cũng muốn để Gilberta-san được thưởng thức bánh của Quận 42… ơm, để mở rộng khách hàng về sau… đ-đúng rồi, là vậy! Biết đâu từ lời giới thiệu của Gilberta-san, người ở Quận 35 sẽ chú ý đến chúng ta, rồi thì… ơm…!"

"Được rồi, được rồi. Là phần thưởng, phải không?"

"Vâng!"

Được tôi cho phép, Ginette vui vẻ phát bánh su kem cho mọi người.

Cô là chủ quán mà, đường đường chính chính hơn một chút có sao đâu… Nhưng thôi, tôi cũng không muốn cô ta hoang phí.

Lần này là đặc biệt thôi.

"…Yashiro. Cà phê."

"Ồ, Magda pha cho ta à?"

"…Mư hưm."

Magda ưỡn ngực, khịt mũi tự hào.

Có vẻ tự tin quá nhờ, nhưng đánh giá của ta khắt khe lắm đấy nhé?

Vì ta có gu riêng đối với cà phê mà.

"Để xem nào…"

Tôi nhấp một ngụm cà phê Magda mang đến.

"Ồ!? Ngon thật!"

Đúng chuẩn vị của Ginette được kế thừa lại.

Magda không uống được cà phê mà tái hiện được hương vị này thì thật đáng nể.

"Nhóc học lúc nào vậy, Magda? Giỏi thật đấy."

"…Hưhưm. Thực ra…"

Magda đặt tay bên miệng rồi ra hiệu gọi tôi lại gần.

Khi tôi ghé tai vào, con bé thì thầm:

"…Chưa học được."

"…Hả?"

"…Cà phê này, do Chủ quán pha."

"Vậy cái mặt vênh váo lúc nãy là sao!?"

"…Magda nghĩ Yashiro thích mặt vênh váo của Magda. Dịch vụ tặng kèm."

Ơ… thì ra là dịch vụ tặng kèm à?

Ta vừa thật lòng khen ngợi xong mà… trả lại cái 'giỏi thật' của ta đây.

Mà, đúng là Magda không nói một lời nào là 'tự mình pha' cả. Khỉ thật, bị lừa rồi.

"Cái này ngon lắm! Tôi thích vị này!"

Gilberta kêu lên với vẻ hứng khởi có phần hơi thái quá.

Cô ta nhét đầy miệng bánh su kem rồi nuốt gọn một cái. Kem dính đầy quanh miệng.

Đừng ăn ngốn chứ…

"Gilberta… lau đi (fuke)."

"Hm? 'Fuuu~'…"

Ơ khoan, không phải vậy.

Ai bảo cô thổi hơi thơm mùi ngọt vào mặt tôi đâu.

Là lau miệng!

"Thiệt tình. Bộ cô là trẻ con à?"

"Ơ, ơ?"

Gilberta tèm lem quanh miệng kiểu trẻ ba tuổi.

Tôi nhắc nhở mà cô ta vẫn không nhận ra.

Cơ mà, nếu chỉ không khéo, cô ta có thể lau bằng tay áo mất. Ừm, là cô này thì chắc làm vậy thật.

Vì vậy, không còn cách nào khác, tôi đành lấy chiếc khăn khô lau quanh miệng cho cô ta.

Là khăn sạch đàng hoàng nhé? Cái tôi mang theo thay cho khăn tay ấy.

"C-cậu làm gì vậy, bạn Yashiro!?"

"Vì cô dính kem đầy mặt như trẻ con chứ gì."

"V-việc đó… tôi tự làm được."

"Không tin."

"D-Dù sao tôi cũng đang là hầu trưởng ở dinh lãnh chúa đấy."

"À, thế hả?"

Chắc chắn là do sở thích nên Lucia mới chọn người như thế này thôi.

Đây còn là nhỏ ưu tiên cảm xúc 'muốn đi chơi' hơn là nhiệm vụ rồi bỏ việc nữa kia. Chẳng thể nào đàng hoàng được.

"L-Lại còn đột ngột chạm vào gần môi phụ nữ như vậy… Bạn Yashiro phải chăng là kẻ trăng hoa…?"

Phụ nữ…?

À, xin lỗi. Tôi quên nhìn cô từ quan điểm đó.

Dù vòng một to vậy, nhưng không hiểu sao tôi không có cảm giác cô ta là phụ nữ… Thay vì phụ nữ, cô ta… giống em gái hơn chăng?

"…Yashiro có thói quen muốn đóng vai anh trai với một số phụ nữ nhất định."

"Ê, không có nha, Magda!"

Tự dưng bị gán cho tính cách mê em gái. Tôi không có tính cách như vậy!

"Ra vậy, sở thích của Yashiro-sama à… Vậy thì, Onii~chaaaan~. Lau miệng cho em vớiii~"

"À, quán này không có dịch vụ đó."

"Đừng nói vậy mà."

"Đừng có năn nỉ!"

"Lau đi mà, lau đi mà."

"Estella…"

"Xin lỗi. Tôi hết quản được chị ta rồi."

Đừng bỏ cuộc chứ, cô chủ.

Dạy dỗ hầu trưởng nhà mình cho đàng hoàng đi.

"Thiệt tình… Chẳng có chí khí gì cả… Có mỗi câu 'Khăn mới dùng xong bẩn mất rồi, thôi để tôi liếm kem trên mặt cô luôn nhé, Natalia-tan

liếm mép

' mà sao cậu không nói được chứ."

"Nhưng nếu tôi nói vậy cô sẽ rùng mình ghê tởm chứ gì?"

"Đương nhiên là rùng mình ạ."

"Cô đáng sợ thật đấy. Cái bẫy tinh vi như cây ăn thịt."

Dụ dỗ bằng thứ trông ngon lành rồi khi con mồi đến gần là đớp ngay.

Bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn tội phạm chỉ vì lau miệng cho người khác thì tôi chịu không nổi.

"…A, kem…"

"Bánh su kem hôm nay sống động thật đó."

"Đừng chơi với đồ ăn coi, hai đứa này."

Magda và Loretta cố ý bôi kem đầy quanh miệng rồi lại gần tôi.

Bộ ăn bình thường không được à?

"Phải đó, hai đứa. Không được lãng phí đồ ăn nhé."

Ginette lên giọng khuyên bảo, mắng hai đứa nhỏ… trong khi má cô ta dính đầy kem.

"…Kiểu hài liều mạng."

"Chủ quán ơi, chị đã đạt tới cảnh giới đó từ lúc nào vậy ạ…?"

"Hể? Ơm… ý mấy đứa là sao?"

Nhỏ Ginette này… hồn nhiên ghê.

"Không có tí sức thuyết phục nào hết."

"Hơ!?"

Tôi dùng ngón tay cái lau kem trên má cô ta, một tiếng kêu ngớ ngẩn vang lên.

Kiểu hài bình dân như vậy mà tung ra một cách tự nhiên thế này… hồn nhiên thật sự.

"…Chủ quán được lau cho."

"Chắc chắn là phân biệt đối xử ngực rồi. Gilbecchan cũng ngực to mà. Chắc là đặc quyền chỉ dành cho cỡ E trở lên thôi."

Ê, Loretta. Đừng tung tin đồn bậy bạ.

Tôi không có phân biệt kiểu đó đâu. …Hiện tại.

Với lại, Gilbecchan á?

"Nhưng, thật sự khó ăn thiệt nhỉ. Cắn vô là kem chảy ra từ đít."

"Hả?! Ngay sau khi ăn á!?"

"Không phải của tôi! Là đít bánh su kem! …Đừng nhìn đít tôi!"

Tôi đang nhìn chằm chằm cái mông nhỏ nhắn của Estella thì bị cô ta quay người giấu mất.

Tại… cô nói kem chảy ra mà.

"Ở quê hương tôi, người ta hay nói nếu để phần phồng xuống dưới thì kem sẽ không chảy ra."

"Thật á? Để tôi thử xem."

Tôi từng thấy thông tin đó trên mạng.

Làm theo lời nói, Estella lật phần phồng xuống dưới rồi cắn vào bánh.

Và ngay lập tức, kem trào ra.

"Nhưng sau khi thử nghiệm thực tế, kết quả không hẳn vậy."

"Sao không nói trước chứ hả!"

Estella la lên với cái cằm dính đầy kem.

Chắc phần vỏ chỗ phồng mỏng hơn. Lực tác động vào đó làm kem trào ra thôi.

"Đừng có giận vậy. Kem chảy ra cũng là một phần thú vị của bánh su kem mà."

"…Thú vị kiểu gì vậy?"

"Nào, đừng cử động."

"Hể…!?"

Tôi kẹp cằm Estella bằng ngón tay cái rồi lau kem cho cô ta.

"Ya-Yashi…!"

…Ừm.

Thế này… trông có vẻ giống 'nâng cằm'… ý tôi là cái kiểu nâng cằm lên trước khi hôn ấy… Dù tôi hoàn toàn không có ý đó.

"Tôi hiểu rồi. Ý là 'Món tráng miệng của tôi… là-cô-đấy' phải không?"

"Kk-không phải đâu! Không phải vậy đúng không, Yashiro!?"

Mặt đỏ bừng, Estella bật lùi ra sau với tốc độ như tôm hùm nhảy lùi.

…Đừng có ngượng chứ, lây sang tôi mất.

"Ya-Yashiro chỉ chịu trách nhiệm cho phát ngôn của cậu ta rồi lau kem giúp thôi mà!"

"…Ăn gian."

"Ăn gian quá đi!"

Magda và Loretta dồn tới chỗ Estella như cá vây.

"…Không có ngực mà còn chen hàng."

"Estella-san lẽ ra phải đứng về phía bên này chứ! Vì không có ngực mà!"

"Mấy đứa… tôi giận thật đó nhé?"

Phe ủng hộ thuyết bị bỏ qua vì phân biệt ngực đang lên án sự ưu ái bất thường dành cho người ngực phẳng.

…Ta đã nói rồi, không có phân biệt ngực đâu. Trong hiện tại.

"Có phải là ưu đãi dành cho con gái hồn nhiên không ạ?"

"…Magda cũng có những lúc hồn nhiên đáng yêu."

"Magdaccho mà hồn nhiên thì hầu hết mọi người đều hồn nhiên rồi!"

"Mà trước hết… tôi không có hồn nhiên nhé."

"Ơ-ơm, chị cũng không phải…"

""Im đi, hai người top hồn nhiên.""

"Độc miệng quá vậy!?"

"Mấy đứa quá đáng thế!"

Cuối cùng Estella đã bị xếp chung hội với Ginette.

Hồi mới gặp, tôi còn nghĩ cô ta là đứa đầu óc sắc sảo không thể xem thường cơ mà… Mắt nhìn người của tôi còn non quá.

Nhưng mà, có một điều tôi muốn nói một lần cho rõ.

"Mấy người để ngực hồn nhiên là được rồi."

"Từ chối!"

"…Estella dứt khoát thật."

"Nếu nuôi trồng được thì tốt biết mấy…"

"Trên đời có vô số thứ bất khả thi đó ạ."

"Im đi, Magda, Natalia, Loretta!"

Estella - người không hiểu được sự quý giá của sự hồn nhiên - gầm lên.

"Cầu cho Estella bị ngực trừng phạt."

"Thôi đi được không!?"

"Yashiro-sama, như thế kia mà còn bị trừng phạt nữa thì thật sự quá đáng lắm đấy ạ."

"Biết đâu đã bị trừng phạt rồi cũng nên!?"

"…Đã phẳng lì mà còn sắp lõm thêm… đáng sợ."

"Im đi, Natalia, Loretta, Magda! Và Magda, nhóc cũng chẳng hơn gì đâu!"

Estella gào lên ầm ĩ. Không, lúc này cô ta không còn là Estella nữa rồi. Đây là quái vật Petagon!

Nhỏ này là lãnh chúa nhỉ… Quận 42 ‘yên bình địa’ thật.

"Quận 42 tuyệt thật."

Nhìn đám ồn ào náo nhiệt, Gilberta thốt lên.

"Lúc nào cũng sôi nổi thế này, mà toàn chuyện ngực."

"Mọi người gây hiểu lầm cho người quận khác rồi kìa! Tự trọng một chút đi!"

Ginette lo lắng hét lên.

Có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, Quận 42 sẽ được phong danh hiệu Quận Ngực' mất thôi.

"Này, Gilberta."

"Có chuyện gì vậy, Yashiro onii-chan?"

"…Thôi đi được không, thật đó."

Nhỏ này hấp thụ mọi thứ quá nhanh. Bộ cô là đậu phụ khô hay gì?

"Cô đậu xe ngựa ở đâu vậy?"

"Xe ngựa?"

"Cô còn phải về nữa chứ, tốt hơn là ra xe trước khi trời tối đi."

Từ lúc đến đây, Gilberta chưa một lần nói đến chuyện về.

Nhưng muộn quá cũng không ổn. Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây rồi.

Đi xe ngựa thì đêm nay về đến Quận 35 được.

"Không có xe ngựa."

"…Hả?"

"Hôm nay tôi đi bộ tới."

"Đi bộ!?"

"Thật ra có chạy một chút."

"Vụ đó không quan trọng! Ý là, cô định đi bộ về á?"

"Tôi dự định vậy. Nói đúng hơn là tôi không có cách nào khác."

…Từ bây giờ đi bộ về Quận 35… Ôi thôi. Không chỉ nửa đêm, tệ nhất là có thể đến sáng hôm sau mới về đến.

"Tiện hỏi thêm… cô có thể chạy nhanh kinh khủng không, kiểu như nhanh hơn xe ngựa ấy?"

"Nhanh hơn xe ngựa? Ahaha, bạn Yashiro đùa vui dữ."

Ahaha. Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào cả.

"Vậy, rồi sao? Cô định… ngủ lại hôm nay à?"

"Không đời nào. Tôi không thể làm phiền quán này đến vậy. Đừng lo cho tôi. Tôi cũng biết chút võ nghệ."

Ừ thì… chắc vậy thật… nhưng mà…

Để Gilberta về một mình giữa đêm vẫn cứ thấy không ổn… Tại, cô ta hơi nhỏ con mà. Chiều cao chỉ ngang Moly - giám đốc nhà máy đường - thôi.

…Hở? Moly là giám đốc thật mà?

"…Yashiro lại phát huy thuộc tính onii-chan rồi."

"Onii-chan không thể không làm onii-chan được. Em biết rõ điều đó mà."

"Loretta cũng chen vào nói gì vậy. Tôi không có thuộc tính hay bản tính đó."

Tôi chỉ… ờm… hơi lo một chút thôi.

"Chẳng còn cách nào khác. Để tôi đưa cô về."

"Hả!? …Ổn không vậy, Yashiro?"

Estella nhăn mặt nhìn tôi

"Ra khỏi Quận 42 là đường tối thui đó? Với lại, đường về cậu sẽ phải đi một mình đấy?"

Tôi hình dung ra ngay.

Không thể.

Nếu không có ai đáng tin cậy đi cùng thì tôi khóc mất.

Magda… chắc chắn sẽ ngủ gật dọc đường.

Mang theo Estella với Natalia thì… không ổn.

Nhờ Delia thì… kéo người không liên quan vào cũng không hay…

"Ơm, Yashiro-san. Nếu Gilberta-san không phiền, hay là mời chị ấy ngủ lại đây ạ?"

Có lẽ thấy tôi đứng như trời trồng, Ginette đề xuất như vậy.

Nghe từ 'ngủ lại', mặt Gilberta sáng lên rõ rệt. Nhưng…

"Không được đâu."

"Mình cũng nghĩ vậy, Ginette-chan à."

Không thực tế chút nào.

"Gilberta là hầu trưởng được ưu ái của lãnh chúa Quận 35 Lucia, hơn nữa hôm nay còn tự ý bỏ đi không xin phép. Ta không thể cứ thế giữ cô ta lại được."

Thật ra nếu không cho cô ta về sớm, tôi sợ sau này Lucia sẽ nổi trận lôi đình mất.

Dù bản thân chẳng có lỗi gì, nhưng tôi có linh cảm sẽ bị đổ hết tội lên đầu. Chắc chắn là vậy luôn.

Phải tìm cách để cô ta về trong hôm nay mới được…

"Bạn Yashiro…"

Làm sao đưa Gilberta về, liệu ở thế giới này có dịch vụ chuyển phát nhanh bằng xe không, hay thậm chí nếu mở dịch vụ như vậy thì có phát tài không… tôi đang mải nghĩ những chuyện đó thì đương sự Gilberta gọi tên tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu đến nước đó thì… tôi sẽ làm."

Gilberta nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại, nhìn thẳng vào mắt tôi mà lẩm bẩm.

"…Với Lucia-sama."

"Đừng có nói bừa như vậy!"

Cái 'sẽ làm' vừa rồi không phải là ‘diệt’ trong 'thuốc diệt côn trùng' đâu nhỉ!?

Và tất cả những chuyện đó đều sẽ đổ xuống đầu tôi, cho nên phát ngôn cẩn thận vào, nghiêm túc đó!

Với lại, cái niềm tin 'bạn bè là trên hết' của nhỏ này hơi nguy hiểm đấy nhỉ… Để tôi chỉnh đốn một chút…

"Gilberta. Tôi là bạn cô, và cô coi bạn bè là trên hết đúng không?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Vậy thì cô sẽ nghe tôi hơn cả mẹ cô chứ?"

"Đương nhiên."

"Vậy thì, hãy coi 'bạn bè là người quan trọng thứ hai, sau lãnh chúa' đi."

"Sau lãnh chúa… sau Lucia-sama…?"

"Đúng vậy."

Như thế, cô ta sẽ có thể vừa trung thành hoàn thành nhiệm, vừa duy trì quan hệ thân thiện với bên này.

"Nhưng nếu vậy thì…"

Cô ta đưa ngón trỏ lên môi, suy nghĩ một chút, rồi cau mày nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Tôi sẽ phanh thây bạn Yashiro, trong một hai ngày tới."

"…Ừm. Chắc Lucia sẽ ra lệnh kiểu đó thật… nhưng mà, ứng biến linh hoạt một chút đi…"

"Linh hoạt?"

"Ơ, cô biết từ đó chứ hả? Cơ mà, cô phải biết! Học ngay bây giờ đi!"

'Ma pháp thông dịch cưỡng chế' không thể không dịch được từ đó.

'Linh hoạt (yuutsuu)' với 'vếu (paiottsu)' không thể nào đồng đẳng được.

"Vậy thì, thử cách này xem sao ạ?"

Ginette vỗ tay cái bộp, nở nụ cười rạng rỡ.

Mặt cô ta hiện rõ vẻ 'tôi có kế hay', nhưng… nếu là Ginette thì chắc cô ta sẽ nói kiểu "Sao không coi mọi người đều quan trọng như nhau ạ?" hay gì đó thôi.

Như vậy thì không phân biệt được ai trước ai sau, và không thể dự đoán Gilberta sẽ chạy theo hướng nào mất. Đó là chỉ thị nguy hiểm.

Phải đưa ra chỉ thị mà không cần ai dạy cũng tự biết phân biệt thứ tự ưu tiên một cách hợp lý…

Trong khi tôi đang lo lắng chuyện đó, Ginette lại bình thản nói ra câu sau một cách rất tự nhiên:

"Gilberta-san cứ coi trọng theo thứ tự mà bản thân thấy quan trọng thì sao?"

"…Quan trọng? Theo tôi thấy?"

"Vâng."

Coi trọng theo thứ tự quan trọng… Nghe thì hiển nhiên kinh khủng, nhưng Gilberta lại bộc lộ vẻ mặt như vừa được mở mang tầm mắt, như một thường dân chứng kiến cách mạng, như người vừa bị lật ngược toàn bộ quan niệm.

Thứ tự những người quan trọng thì tự mình quyết định lấy.

Điều hiển nhiên đến vậy mà bây giờ cô ta mới nhận ra.

"Đ-điều đó thật tuyệt vời, tôi nghĩ! Như thế tôi cũng sẽ không còn phải đau lòng vì cứ để người quan trọng ra sau nữa! Thiên tài, bạn Ginette là thiên tài!"

Gilberta nắm chặt hai tay Ginette, lắc lên lắc xuống lia lịa.

Gilberta vui mừng quá mức đến nỗi Ginette có vẻ hơi bối rối.

"Tôi sẽ ưu tiên tối đa ý kiến của bạn Ginette!"

"Ơ-ơm… vâng. Vừa phải thôi ạ."

"Hôm nay ngủ chung nhé, bạn Ginette! Với tôi!"

"Vâng… Hả!?"

Ginette vừa hiểu ra lời Gilberta thì đứng hình, và suy nghĩ của tôi cũng tắt ngấm theo.

…Ơ? Ngủ chung?

"Tôi đang rất hào hứng, vì lần đầu tiên được ngủ lại!"

"Khoan đã, Gilberta!?"

Nếu coi trọng người quan trọng thì cô phải lập tức về Quận 35 chứ?

Lucia quan trọng mà hả!? Đó là người cô phải tận tâm phục vụ bằng cả tính mạng mà hả!?

"Người quan trọng nhất đối với tôi… là chính tôi. Cả mẹ tôi lẫn Lucia-sama đều nói như vậy."

"Ừ thì, đúng là vậy nhưng mà…"

"Vì vậy, tôi sẽ ưu tiên! Những gì tôi muốn làm!"

"Cũng phải nghĩ đến người xung quanh chứ!?"

"Đương nhiên, tôi có nghĩ."

"Nghĩ ở đâu vậy!?"

"Thật áy náy, tôi nghĩ. Và vẫn đang nghĩ."

"Chỉ nghĩ thôi thì không đủ đâu!"

Không ổn… Hình như tôi vừa đánh thức thứ gì đó kinh khủng lắm.

Con nhỏ cố chấp mà thái độ lại khiêm tốn hết mức này là cái gì vậy…

Không thể nói bừa trước mặt nhỏ này được. Cô ta sẽ cứ update theo hướng phức tạp hơn mãi thôi.

Hơn nữa, trông có vẻ một khi đã lên phiên bản mới rồi thì không thể rollback lại được nữa.

"Tôi muốn ngủ kiểu nằm thành hàng (川)! Với bạn Yashiro và bạn Ginette!"

"Uééééé!?"

Ginette bật ra tiếng kêu lạ.

Nhưng mà, chỉ nhìn vào đề xuất đó thôi thì nghe có vẻ phê.

Ginette và Gilberta. Bị kẹp giữa hai người ngực to, khác gì nệm chống lăn đa hướng đâu…

"Tôi muốn nằm ở giữa!"

Người nằm giữa là cô á!?

"…Gilberta. Việc đó không được phép."

"Đúng vậy!"

Magda và Loretta lên tiếng phản đối.

"…Magda phải được làm trước."

"Em cũng chưa được lần nào cả! Phải theo thứ tự chứ!"

Ơ, mấy đứa cũng đang nhắm đến chuyện đó à… Ít nhất kẹp ta vào giữa đi.

"Ơ-ơm… t-tôi là Alvistian nên… ch-chuyện như vậy…"

Ginette liếc mắt nhìn tôi.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau, tai cô ta đỏ lên ngay lập tức.

"Ơm… h-hôm nay… thì không được… ạ…"

"Thật tiếc, tôi nghĩ…"

Gilberta rầu rĩ, trong khi Magda và Loretta gật gù đắc thắng.

…Ơ khoan, "hôm nay" là sao… Nghe dễ hiểu lầm lắm đó.

Mà, dù vậy thì tôi cũng không vui mừng hay làm bừa gì đâu nhé.

Đây chính là "phản ứng người lớn". Tôi không phải kiểu người tin vào lời hứa miệng.

"Gyu-Gyulbelta?"

"Cậu dễ đọc vị quá nhỉ, Yashiro…"

Tôi không hiểu Estella đang nói gì hết. Tôi chỉ vừa vấp lưỡi một chút thôi. Gilberta khó gọi mà. Với lại vấp lưỡi là chuyện bình thường mà, không phải sao?

*Chú thích:

“Gyu~” là từ tượng thanh khi áp vào thứ gì đó mềm mại (như vếu).

…E hèm. Thôi, đây không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó.

Phải khiến Gilberta về sớm thôi, không khéo tệ nhất có thể thành vấn đề ngoại giao mất.

Thử thuyết phục nghiêm túc xem nào.

"Nghe đây, Gilberta. Bình tĩnh mà nghĩ đi…"

"…Bạn Yashiro… đang giận sao?"

"…À, không… tôi không có giận…"

Hỏng rồi.

Tôi chịu không nổi cái kiểu không khí này với cái vẻ mặt kia. Tự nhiên cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt người ta vậy.

Nhưng, không thể vì vậy mà chiều chuộng được…

"…Yashiro. Để đoạn này Magda lo."

"Onii-chan có thuộc tính onii-chan quá mạnh nên không hợp với việc này đâu. Vì kiểu gì anh cũng mềm lòng mà."

"Ư… th-thế à… Vậy, nhờ hai đứa."

Bị nói đủ thứ rồi nhưng mà…

Nếu Magda và Loretta thuyết phục được thì tốt thôi.

Con gái nói chuyện với nhau có khi lại hiệu quả hơn, để tụi nó thử xem.

"…Gilberta."

"Cô bé Hổ."

"Nghe tụi em nói một chút đi."

"À… ờm…"

"Là Loretta ạ! Tệ lắm thì cô bé Hamster cũng được, chị làm ơn nhớ người ta đi!"

Đúng là Gilberta có sức hấp thụ vượt đậu phụ khô thật.

Cô ta đã nắm được cách đối xử đúng đắn với Loretta rồi. Thật đáng nể.

"…Gilberta. Đây hiểu cảm giác muốn ưu tiên những thứ vui vẻ."

"Đúng vậy. Em hiểu lắm. Em mà được thì muốn vừa làm việc vừa cầm xúc xích ma thú ăn mỗi ngày. Với lại em cũng muốn có quyền bỏ việc giữa chừng khi đang nói chuyện vui với khách."

"…Loretta, im đi."

"Hau!? Sao bị mắng rồi!?"

"…Và làm việc cho đàng hoàng."

"Hauu!? Lần này giọng điệu còn nghiêm túc hơn lúc nãy!? Ánh mắt hơi đáng sợ rồi đó! Không giống Paula-san chỉ quát tháo chút nào!"

Gì chứ chuyện liên quan đến công việc thì Magda rất nghiêm khắc.

Dù vậy, Loretta cũng không phải kiểu lười biếng. Chỉ là hay quá đà trong giờ làm thôi. Mức độ ồn ào đủ để tôi và Magda nổi cáu nhẹ… Ừm, cho nhỏ một bài giáo huấn đi, Magda.

"…Đây không phủ nhận cảm giác muốn làm những thứ vui vẻ. Nhưng trên đời có những quy tắc buộc phải tuân thủ."

Đúng vậy.

Con người phải làm việc.

Nếu buông bỏ trách nhiệm để chìm đắm vào khoái lạc nhất thời, con người sẽ hư hỏng.

Đó là điều Magda đang cố truyền đạt.

"…Nằm thành hàng thì Magda phải được nằm giữa trước tiên. Cái này không nhường."

"Là vụ đó á!?"

Hả? Thứ nhóc muốn dạy là thứ tự ưu tiên á!?

"Còn em thì muốn nằm kiểu chữ 皮!"

"Ba người thì không đủ đâu!"

Mà 'Ma pháp thông dịch cưỡng chế' dịch kiểu gì vậy!? Nguyên văn là chữ gì mà ra thế đó!?

"Sau đó là đến lượt tôi…"

"Natalia, chị im đi."

Cái trò tự ý tấu hài ở góc kia đã được cô chủ xử lý gọn. Giỏi lắm, Estella. Cứ tiếp tục dạy dỗ cô ta đàng hoàng vào nhé.

"Phải giữ thứ tự, tôi nghĩ."

"…Đây biết Gilberta sẽ hiểu."

"Giỏi lắm, Gilbe-chan! Đôi khi nhẫn nại cũng quan trọng lắm đó!"

"Vậy thì, tôi sẽ ở lại ba đêm."

…Hửm?

Gilberta với vẻ mặt rắn rỏi đầy khí thế tuyên bố, còn Magda và Loretta thì quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược, kiểu "làm sao bây giờ, sao lại tệ hơn vậy…?"

…Gilberta. Suy nghĩ của cô đang bay theo hướng nào vậy?

"Ơ-ơm, Yashiro-san. Bên ngoài đã…"

Ginette khẽ tiến lại gần, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đã tối hẳn. …Ôi, thật hết cách.

"…Estella."

"Thôi thì… tôi cũng có linh cảm như vậy rồi."

Tôi và Estella thở dài gần như cùng lúc, trao nhau ánh mắt ‘bó tay’.

Kiểu chia sẻ cảm xúc này chắc tôi chỉ có với cô thôi nhỉ.

Quận 42 dù tốt hay xấu cũng bình yên quá mức mà.

Tụi mình vốn có số cực khổ, lo âu thì chẳng bao giờ dứt…

"Nhờ cô lo được không?"

"Trước mắt thì nhờ Natalia viết thêm một lá thư, rồi ngày mai gặp mặt thì thành tâm thành ý xin lỗi… như vậy thôi."

"Haizz… khả năng tôi được tha thứ chỉ khoảng 20% thôi nhỉ."

"Haha. Cậu nghĩ được những hai chữ số cơ à?"

Tai họa chắc chắn không tránh khỏi rồi.

Nhưng đến nước này thì để Gilberta về cũng không được nữa. Sẽ thành nửa đêm mất.

Dù Gilberta có giỏi võ đến đâu đi nữa thì tôi cũng không thể làm ngơ được.

"Vậy thì, chỉ tối nay thôi nhé."

"Cảm ơn, bạn Yashiro! Hoan hô! Được bạn Yashiro cho phép rồi!"

"Tốt quá rồi nhỉ, Gilberta-san."

"Tôi mừng lắm! Nhờ ý tưởng của bạn Ginette cả! Tôi biết ơn lắm!"

Ginette và Gilberta nắm tay nhau, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống.

Haizz… ngày mai chắc loạn lắm đây. Lại còn đúng ngày được Lucia gọi, chắc hết đường trốn rồi…

"Cơ mà, không nằm thành hàng đâu nhé."

"Đồng ý. Tôi sẽ tuân theo thứ tự."

"…Vậy thì, hôm nay Magda sẽ…"

"Lần khác."

"…Mừ."

Trong khi Gilberta đang ngủ lại đây, tôi làm sao mà nằm thân mật với ba nhỏ kia được.

"Ginette. Sắp xếp chỗ ngủ cho Gilberta nhé."

"Vâng. Để tôi lo."

"…Gilberta dùng phòng trống nhé?"

"Ừm. Quyết định vậy đi."

"…Vậy, Magda đi chuẩn bị."

" Vậy nhờ nhóc nhé."

Vừa quyết định cho Gilberta ngủ lại, Magda liền bắt đầu dọn phòng, còn Loretta đứng bên cạnh lộ vẻ mặt kiểu "sướng nhỉ, hay là hôm nay mình cũng ngủ lại luôn ta."

"Đợi chút, bạn Ginette và mọi người."

Nhưng Gilberta giữ Magda lại trước khi con bé bắt đầu đi.

Vẫn đang nắm tay Ginette, cô ta nhìn chằm chằm vào Ginette.

Như kiểu đang năn nỉ xin gì đó…

"Tôi muốn ở cùng bạn Ginette."

Đúng là đang năn nỉ thật.

Trước ánh mắt như vậy, Ginette không thể nào từ chối được…

"Được rồi. Vậy, chị dùng giường của em đi ạ."

Cô ta trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Mình cũng thử năn nỉ xem sao,

tôi đang nghĩ vậy thì…

"Tôi… có thể dùng giường của Ginette ư…?"

Gilberta đổ ánh mắt nóng bỏng xuống ngực Ginette.

Giường của Ginette. …Ừm, đệm mềm trông có vẻ dễ chịu kinh khủng.

"Ơ?! Đ-đây không phải giường đâu nhé!?"

"Trông có vẻ mang lại giấc ngủ rất ngon."

"Không có đâu ạ!"

"Ginette! Tôi cũng muốn dùng giường của cô!"

"Yashiro-san thì mau sám hối đi!"

Sao chỉ có mình tôi!?

Thật sự vô lý quá rồi! Tôi khóc đó!? Khóc thật đó!?

"Th-thôi, ngủ chung giường nhé."

"Đồng ý! Tôi muốn làm vậy từ hồi nhỏ rồi!"

Tôi cũng muốn làm vậy từ hồi dậy thì rồi!

"Vậy, tụi này về đây. Còn phải viết thư nữa."

"Tôi sẽ thu xếp để thư đến nơi ngay trong đêm."

"Ừ. Nhờ hai người nhé."

Tôi tiễn nhóm Estella ra cửa.

"Cậu hay rước khổ vào người quá ha."

"Tự nó lao vào chứ tôi có rước đâu."

Tôi không phải linh vật nhảy ra ôm khách ở Edo Wonderland nào đó đâu.

Đừng có lao vào tôi chứ, thiệt tình.

"Dù sao thì, tôi chỉ mong là đừng có thêm rắc rối nào nữa…"

Sáng mai phải đến Quận 35 sớm, nên tôi muốn ít nhất tối nay được nghỉ ngơi thanh thản một chút.

…Nhưng đó là điều ước khiêm tốn mà thần linh cũng éo thèm chiều.

Tiếng vó ngựa và bánh xe ầm ầm vang lên từ phía xa, rồi vị khách rắc rối nhất tối nay đã đến trước cửa Ánh Dương Quán.

"Mau trả Gilberta lại cho taaaa!"

Người hùng hổ đạp cửa bước vào… là lãnh chúa Quận 35, Lucia.

…Mấy người làm ơn biết điều một chút có được không?

Bạn đã đến cuối chương 183.

Không gian đọc của bạn