Rakuin no Monshou
Tập 11
Lời bạt
Và giờ…
Đây là chỗ để tác giả nói chuyện bông phèng.
Ngặt nỗi tôi lại không thạo mấy khoản này.
Bộ truyện Rakuin sắp đi tới hồi kết. Tập tiếp theo sẽ là tập cuối. Mọi người hãy đón đọc, chờ xem cái kết nào đang chờ đợi.
…
Rồi, cái cần thông báo đã xong, nhưng giờ tôi vẫn loay hoay nghĩ xem nên viết gì để điền vào chỗ trống đây.
Gặp trường hợp bí bách như thế, tôi luôn trông cậy vào tuyệt chiêu: gặp khó khăn, cứ lôi bài cũ ra trả.
Bài cũ – ý tôi là bản thảo ấy – thì nhiều vô biên. Trong ổ cứng laptop có cả núi. Ví dụ, tôi có nguyên một bộ file mang tên ‘Ý tưởng Kingdom Series’. Đại khái nó là một dàn ý cho một bộ truyện mang chủ đề tương tự mà tôi lập ra trước khi nghiêm túc chấp bút viết bộ Rakuin (tôi đặt tên sơ thảo cho nó là Shadow Kingdom). Triển vọng ban đầu của ý tưởng đó coi bộ không ổn, khả năng xuất bản đem lại kết quả tốt không cao, thành ra nó bị hủy bỏ gần như ngay lập tức. Bản sơ thảo thì vẫn còn đây, ngắn thôi vì lúc đó tôi vẫn chưa hình dung ra mình sẽ viết bao nhiêu lập. Nội dung thế này…
Tập 1: Orba chống quân nổi loạn Garbera. Các sự kiện chính xoay quanh gã võ sĩ giác đấu đội lốt hoàng tử tên Orba và công chúa Vileena.
Tập 2: Orba và Vileena ở hoàng cung (cộng thêm vài âm mưu của Guhl?) Trong nỗ lực tìm tung tích anh trai, Orba đã nổi giận rồi hạ sát tướng Oubary. Hành động này đã đẩy cậu vào tình thế ngặt nghèo…Đồng thời, xứ Ende ở phương xa đang triển khai pháp sư, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến.
Tập 3: Đại chiến Ende. Orba tìm ra cách ngăn cản mưu đồ của Guhl, thông qua Vileena để vận động quân đội Garbera cùng tham chiến, kẹp Ende vào thế gọng kìm. Chiến tranh kết thúc với sự kiện vương tử Ende lên ngôi đại công tước, tiêu diệt thế lực của pháp sư và tập hợp thần dân xứ Ende về phe mình. Ba nước lập hiệp ước.
Trên đây vốn chỉ là đại ý, tôi viết ra để tự tham khảo thôi, lời lẽ cũng không truyển tải hết được. Vậy đó, quý vị cùng xem thử. Giờ ngẫm lại, chắc hồi đó tôi nghĩ đơn giản kiểu: “Thôi thì cứ viết đại ba tập xem thử”. Nếu sách bán chạy, bắt đầu có chút tiếng tăm thì tôi sẽ tiếp tục. Chỉ cần bồi thêm một câu ‘Hành trình của Orba mới bắt đầu!” là xong. Ồ không, đây không phải là tôi vô trách nhiệm. Đây là luật chơi. Luật rừng nó thế, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu sẽ thua và kẻ thua phải ngậm ngùi rời sân khấu trong im lặng.
Nhìn lại, tôi không khỏi kinh ngạc. Thật đấy, bộ truyện này có thể xuất bản quá mười tập. Thành quả này không chỉ của riêng tôi, cũng nhờ có bàn tay tài hoa của họa sĩ minh họa 3-san và bộ máy quảng cáo của nhà xuất bản Dengeki Bunko. Dẫu vậy, nếu quý vị độc giả nhớ đến và yêu quý bút danh Tomonogi Sugihara này thì tôi vẫn muôn phần cảm kích.
Lại nói, bây giờ nhắc đến hồi kết có thể bị coi là đột ngột nhưng phần kết bài cũng là một phần nghệ thuật cực kì quan trọng của tác giả. Trong lúc chàng Orba dùng đầu óc và đường gươm để đương đầu với thử thách thì tác giả tôi cũng đang múa bút, hay đúng hơn là miệt mài gõ bàn phím, biến bản thảo trắng phau trên màn hình laptop thành một bản thảo dày đặc chữ. Nghĩ đến chuyện bộ truyện chỉ còn một tập nữa là kết thúc, tôi thật sự thấy bồi hồi trong lòng nhưng giờ không phải là lúc để cảm khái. Ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta lại cùng nhau hòa mình vào trang sách, cùng bước qua một thế giới mới, cùng thở một bầu không khí với chàng Orba và nàng Vileena, cùng cảm nhận những điều họ mắt thấy tai nghe.
Tôi rất mong chờ ngày chúng ta gặp lại trong phần lời bạt của tập cuối.
-Tomonogi Sugihara.
*Trans note:
Vậy là xong tập 11.
Mình bắt đầu dịch bộ truyện này vào ngày 31/07/2017, nghĩa là 9 năm đã trôi qua. Chín năm trời cho mười một quyển sách, tiến độ dễ còn thua cả rùa lật ngửa. Cũng dễ hiểu thôi khi cuộc đời con người có quá nhiều thứ đòi hỏi sự chú ý thay vì một niềm đam mê cá nhân (đa phần vì ngồi gõ chữ trên máy tính không kiếm ra tiền, chứ nó mà kiếm thì thiên hạ đã tranh nhau làm từ lâu rồi). Nói vậy chứ đam mê thì luôn khó bỏ. Mình dịch bộ truyện này đơn giản vì mình thích nó và muốn nó được nhiều người biết tới hơn. Dồn thời gian và công sức cho một việc bị coi là ‘tầm xàm’ và ‘vô bổ’, thậm chí đôi lúc còn bị coi là ‘vô giá trị’, thoạt đầu nó có vẻ là một điều gì đó ngu xuẩn nhưng suy cho cùng thì hành động của con người chỉ cần có ý nghĩa với cá nhân họ là được. Kẻ khác nhìn vào, chê bai cười cợt này nọ, kệ chúng nó.
Với tâm thế ấy, mình bắt đầu viết. Thời gian trôi, đủ thứ vấn đề đến rồi đi. Lần gần nhất là vụ gõ bản quyền hồi tháng 5, ai cũng biết rồi đấy. Cá nhân mình thấy đó là một trò hề không hơn. Đám đầu trâu mặt ngựa hè nhau đi bắt nạt những người tuân thủ luật pháp (ít nhất là trên web này mọi người vẫn tôn trọng luật bản quyền, không kiếm lời bất chính) trong khi dân chợ đen (web cố đạ, cờ bạc, pỏn…) thì vẫn nhởn nhơ. Đến bây giờ thì đâu lại vào đấy.
Vụ gõ bản quyền thực sự đã làm mình suy nghĩ nhiều. Đáng lẽ ra mình đã có thể dịch một mạch xong luôn tập cuối cũng được (cái này không khó) nhưng viết ra rồi đăng lên đâu, ai đọc, ai xem, ai quan tâm? Thế là lại bỏ xó. Đến cuối tháng 6, khi biết trang hako đã trở lại hoạt động bình thường thì mình lại về.
Chung quy lại, nếu cơn phong ba vừa qua là ý muốn của vũ trụ không muốn mình làm tiếp thì mình càng có lí do để làm. Đó sẽ là minh chứng cho thấy con người có quyền tự quyết. Xin trích lời triết gia Frederick Nietzsche: “Miễn là có lí do, con người có thể chịu đựng bất cứ thử thách gì”.
Hẹn gặp lại ở tập cuối, tập 12, sớm thôi.


