Chuyến đi thực tế kết thúc, học kỳ 3 cũng chỉ còn những buổi học nhẹ nhàng. Chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ xuân rồi. Nhưng trước đó, có một ngày quan trọng không thể bỏ lỡ: White Day.
Ngày này không thể hời hợt mà xử lí bằng việc tặng đại một món quà nào đó cho xong nghĩa vụ được. Vì ngày này, 14 tháng 3, cũng là sinh nhật Shino luôn. Vấn đề đặt ra là, có nên tách riêng quà đáp lễ Valentine và quà sinh nhật không, hay tặng một thể luôn? Nói chung là nan giải.
Trong trường hợp này, tốt nhất là hỏi thẳng. Làm vậy sẽ chắc chắn được rằng cô ấy sẽ nhận được những gì cô muốn, và Sandai không muốn làm hỏng việc. Nhưng trái với hy vọng của cậu, Shino chẳng đưa ra bất cứ gợi ý nào cả.
-Em rất vui vì anh lại suy nghĩ kỹ càng đến thế. Như vậy là đủ đặc biệt rồi! Dù sao cũng là quà sinh nhật của em mà!
Thứ Shino muốn là “quà mà anh tự chọn cho em”. Tuy nhiên, đây là một thử thách khá khó nhằn cho Sandai.
…Làm sao giờ nhỉ?
Sandai cau mày gãi đầu. Cậu quyết định sẽ làm gì đó vào ngày 13, trước ngày đó một ngày, khi Shino đang trong ca làm.
Và rồi, một vị khách không ngờ bỗng xuất hiện.
Sandai đang đau đầu suy nghĩ cả sáng, thì chuông cửa vang lên, và vị khách đó là Miki. Sandai phóng ra ngoài cửa.
“Hi! Miki đến chơi đây!”
Liệu cô nhóc sẽ là đấng cứu thế hay tiểu quỷ đến bày trò đây? Sandai không thể biết được ý định thật sự của Miki là gì. Thế nhưng, cô bé là người phù hợp nhất để bàn vấn đề chọn quà này, là người mà cậu cần lúc này. Dù cô nhóc đã bày trò phá cậu hồi mua bộ đồ lót kia, nhưng kết quả lại vẫn ổn nên không sao.
Dù không nên tin tuyệt đối những lời Miki nói, nhưng ít nhất lời khuyên của cô bé vẫn có giá trị tham khảo.
Sandai mỉm cười mời Miki vào.
“Miki-chan, hôm nay em đến làm gì thế? Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi.”
“…Anh không giận em sao?”
“Không, không hề. Em là em gái của Shino mà.”
“…?”
“Rồi vào đi, để anh lấy nước ép cho.”
Sandai lấy nước cho Miki, còn cô nhóc thì cau mày khó hiểu. Dường như cô nhóc thấy Sandai có gì đó lạ lạ.
“…Cho em à?”
“Ừ.”
“Em cảm ơn. Mà, sắp đến sinh nhật chị em rồi…”
“Đúng vậy.”
“Miki cảm thấy onii-chan đang gặp khó khăn trong việc chọn quà nhỉ… Đúng chứ?”
“Đúng đấy!”
“Trông anh có vẻ gặp rắc rối ghê gớm lắm ha… cứ nhìn thái độ này đi là biết.”
Ngày tháng trôi qua, vẫn còn rất nhiều điều khiến Sandai phải băn khoăn suy nghĩ. Cậu cũng không thể nào hiểu hết những cảm xúc và suy nghĩ của Shino được. Dù có cố gắng thấu hiểu bao nhiêu, cậu cũng không phải Shino, nên những gì cậu biết cũng chỉ có giới hạn thôi.
Tuy nhiên, ai mà chẳng thế. Con cái chẳng thể hiểu hết được cha mẹ, dù có chung dòng máu cũng chưa chắc hiểu được nhau. Cảm xúc và trái tim của con người thật khó để nắm bắt.
Dù vậy, Sandai không muốn quên việc cậu đã cố gắng để hiểu cô bằng cách riêng của mình. Cậu sẽ không tiếc công sức để khiến cả hai được hạnh phúc.
Hôm nay, và ngày mai, rồi sẽ là những ngày vui vẻ - Sandai hy vọng là vậy.
Cơ mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn… nhưng đó là chuyện cho dịp khác nhé.
----------


