Ánh mặt trời rọi vào khiến Sandai tỉnh giấc. Hôm nay là ngày cuối chuyến đi thực tế, một ngày mà học sinh được tự do thăm thú Hakodate.
“Hơmmm…”
Sandai ngáp dài, và Umeda, cũng vừa tỉnh giấc gần cậu, ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
“Gì thế?” Sandai hỏi.
Umeda cúi đầu nói nhỏ, “Fujiwara,… tớ đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi, nhưng không chắc là có nên nói với cậu hay không… nhưng tớ có chuyện này muốn nhờ.”
“Chuyện cần nhờ?”
“Sau bữa sáng, nếu được thì, với cả Yuizaki nữa, các cậu nghe chuyện của tớ được không?”
“Cả Shino?”
“Đúng vậy. Tớ nghĩ nếu chó Yuizaki giúp sức thì sẽ dễ hơn…”
Sandai không biết cậu ta đang muốn gì, nhưng cũng cảm nhận được sức nặng trong lời nói. Nên cậu ta đồng ý.
Sau bữa sáng, Sandai và Shino đi theo Umeda. Cậu ta cúi thấp đầu nói.
“Làm ơn! Xin các cậu! Trở thành thần tình yêu của tớ đi!”
Sandai ngớ người, Shino cũng chẳng hiểu gì.
“Chờ chút… gì cơ?”
“Cậu ta… mới nói gì thế?”
“Tớ cũng không rõ nữa, nhưng nếu có hai người giúp thì tớ có cảm giác rằng chuyện này sẽ thành công!”
Umeda nói rằng cậu ta có linh cảm rằng nếu được một cặp đôi như Sandai và Shino giúp, cậu ta sẽ nên chuyện.
“Có một người mà tớ thích!”
“À, ra vậy.”
“T-Thế thì cố lên nhé!”
“Đừng lạnh lùng vậy chứ! Giúp tớ đi mà!”
Dù đây là một yêu cầu từ trên trời rơi xuống, và là chuyện của người khác, nhưng nhìn Umeda tuyệt vọng lắm rồi, nên Sandai quay qua nhìn Shino.
“Làm gì giờ?”
“Ý anh là sao chứ…”
“Anh cũng đâu biết gì nhiều về cậu ta, nhưng có cảm giác là sẽ không dễ từ bỏ đâu.”
“Mà, miễn là có Sandai đi cùng thì giúp cũng được.”
“Vậy thế nhé.”
Hai người họ không hề do dự mà đồng ý. Vấn đề là ó giúp được gì không thôi.
“Vẫn có khả năng là sự can thiệp của bọn tôi có thể khiến tình hình tệ đi đấy nhé. Không phải bọn tôi nghĩ gì cũng đúng đâu.”
“Phải đấy.”
“Tôi không thể đảm bảo thành công cho cậu được… vì trường hợp của bọn tôi cũng khá đặc biệt, nên kinh nghiệm không thể áp dụng được đâu.”
Những tình huống thế này tốt nhất là không nên can dự. Nhưng bỏ mặc một cậu trai đang khóc sướt mướt thế này cảm giác cũng hơi tệ.
“Mà, quan trọng là Shino muốn làm gì thôi.”
“A-Anh đang đổ hết trách nhiệm cho em đấy hả?”
“Ngoài Shino ra anh đâu biết những người con gái khác cảm thấy thế nào đâu. Nếu Shino không muốn thì đành chịu. Nên là quyền quyết định ở em.”
“Là vậy sao… Được rồi nyaa.”
Sandai hiểu kiểu mèo này của Shino chỉ là đùa nghịch vô nghĩa thôi, nên cậu khum tay lại
“Nyaa…..”
Khi Sandai giả tiếng mèo, Shino cũng làm theo
“Unya~!”
“Nya nya!”
Cái việc này, người ngoài nhìn vào chắc ngượng dùm người trong cuộc mất. Họ cứ như thế, còn Umeda ngồi một bên quan sát thì đỏ mặt cúi đầu.
“…Vậy đó là chuyện mà người yêu làm với nhau sao?”
Dường như Umeda đã có vài suy nghĩ không đúng lắm với kiểu quan hệ này rồi, nhưng trên thực tế thì chẳng có gì quyết định những việc mà họ phải làm cả. Quan trọng nhất là tìm được sự hòa hợp giữa hai người. Nếu cảm xúc không được truyền tải đúng cách, thì dù có hẹn hò đi nữa, người ta vẫn có thể chia tay. Sandai nhìn ra dấu Shino một hồi, khiến cô phải nhún vai nói.
“…Anh nghĩ mình có thể giúp họ một chút không?”
Nếu Shino muốn, Sandai sẽ không từ chối. Umeda bật dậy, vui vẻ nắm tay Sandai rồi liên tục cảm ơn, và bị Shino sút cho một cái.
“Geh!”
“Bỏ tay ra khỏi bạn trai người khác đi nhé.”
“N-Nhưng mà con trai với nhau mà…”
“Bà đây không quan tâm! Dám làm thế nữa thì đằng này khỏi giúp nhé.”
“V-Vâng…”
Có vẻ như Shino vẫn giữ tính ghen tỵ ấy đối với cả con trai, và vẻ mặt của cô giờ lạnh như bang. Dáng vẻ của Umeda hiện tại, quỳ xuống phủ phục khiến cậu nhớ lại hình ảnh lớp trưởng hồi lễ hội trường. Sandai ước gì cậu đã ngăn lại trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng cậu cũng đã nhắc trước cho Umeda về tính cách của Shino từ hôm trước. Sandai cũng hơi lơ đễnh, không nghĩ cậu ta lại dẫm phải mìn thế này. Còn giờ cậu ta chỉ biết cầu nguyện cho anh bạn kia thôi.
*
“Vậy là ai thế?
“Nếu không biết cậu thích ai, thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu.”
“Ừm… cô ấy kia… ừm, tên gì nhỉ? Là một trong những cô bạn gal của Yuizaki ấy…”
Umeda chỉ tay về nhóm của Shino, đang vui vẻ ngồi uống starbucks với nhau.
Cho đến giờ, Sandai không hề để tâm đến tính cách nhóm bạn của Shino, và cô gái được nhắc đến là một người có làn da rám nắng, khá cao với tính cách vui tươi.
“À, là Manami.”
Đây là lần đầu tiên Sandai biết tên một người bạn của Shino, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ sau này đâu. Vì thế, cậu nghĩ chẳng cần phải nhớ làm gì.
“Ừm, Manami! Cô ấy thực ra khá tốt bụng nữa!” Umeda chêm vào.
“Tất nhiên rồi! Cậu ấy hiểu chuyện lắm. Khi có chuyện gì nghiêm trọng cậu ấy đều có thể xoa dịu được hết.”
“Đúng đấy! Cô ấy tốt lắm! Hồi lễ hội cô ấy đã giúp tớ làm việc, bảo rằng “trông cậu có vẻ vất vả nhỉ”, nên tớ mới nghĩ là cổ có ý…”
Umeda phấn khích nói, nhưng Sandai có linh cảm rằng việc Manami giúp cậu ta chỉ là “nghĩa vụ” thôi. Sandai nghĩ rằng thật khó để một người bạn của Shino lại đến giúp một ai đó với lí do là “thích người đó”
Từ góc nhìn của Sandai—người đã quá quen với việc bị kéo lê đi theo cái danh "cải tạo", hay việc nhóm đó tùy tiện dùng nhà người khác để làm sô-cô-la—thì quả thực rất đáng nghi khi ai đó gọi những hành động ấy là “tốt bụng”.
Umeda rõ ràng đang hiểu nhầm nghiêm trọng, nhưng Sandai không thể trách cậu ta được. Ở độ tuổi đó, ngay cả một tương tác nhỏ cũng có thể khiến người ta hiểu sai. Nhưng, cái đà cảm xúc ấy cũng không nên xem thường. Một sự việc nhỏ cũng có thể trở thành bước ngoặt mở ra một mối quan hệ thành công.
Sandai và Shino cũng đã bắt đầu hẹn hò chẳng vì lí do gì to tát cả, và câu chuyện của họ có thể coi như một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì may mắn là một yếu tố quan trọng. Tính cách, tình huống, thời điểm, tất cả mọi thứ đều phải khớp. Và khoảng cách giữa Manami và cậu ta có rút ngắn được hay không phụ thuộc vào chuyện đó.
“Vậy, ý cậu là, cậu nghĩ cô ấy có ý với mình chỉ vì giúp việc hồi lễ hội sao?”
“Đúng vậy!”
“Ảo tưởng ác thật nhỉ?…”
Shino thẳng tay nghiền nát hy vọng của Umeda, cho cậu ta thấy được thực tế.
“A-Ảo tưởng?”
“Ừ. Manami không phải kiểu người giúp việc vì thích ai đó; đúng ra, cậu ấy là kiểu người sẽ trở nên lo lắng và tránh né người mình thích, đến nói chuyện cũng không được nữa cơ.”
“Vậy, nếu cô ấy giữ khoảng cách khi giúp tớ, thì có thể là cô ấy thích tớ…”
Umeda vẫn bám lấy sợi dây hy vọng mong manh. Cậu ta cần phải hiểu tình hình trước đã, nhưng cứ đà này thì trôi càng lúc càng xa.
Sandai cảm thấy nên theo lời Shino để cho cậu ta nhận ra hiện thực hơn, nên cậu nói thêm vào.
“Có lẽ không phải do thích cậu mà cô ấy né tránh đâu, mà là thấy bất an với ánh nhìn của cậu đấy.”
“Tớ đâu… có nhìn gì…”
“Chẳng phải cậu cứ nhìn chằm chằm cô ấy sao? Cậu vô thức nghĩ rằng cô ấy thích cậu vì quan sát cô ấy suốt phải chứ?”
“Nếu nói thế thì… có lẽ là tớ có nhìn một chút.”
“Đấy. Chẳng phải đó là lí do sao? Nếu có ai nhìn chằm chằm như thế đương nhiên sẽ thấy khó chịu rồi.”
“Chờ đã… quái gì thế nhỉ!… Tại sao hai người lại chỉ trích tớ trong khi tớ là người nhờ giúp mà?!”
Umeda bắt đầu nổi nóng, có lẽ do Sandai hơi thẳng thừng. Dù thế đi nữa, truyền tải sự thật vẫn là điều quan trọng hơn. Nếu có thể thì Shino nên là người giải thích dưới góc nhìn của con gái, nhưng giờ cô đang nhìn Umeda như thể rác rưởi nên không thể đâu.
Một phần là vì Shino vẫn không giỏi giao tiếp với con trai nữa, nên Sandai nhẫn nại giải thích lại. Mặt Umeda đỏ bừng, nhưng khi nghe Sandai nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu ta cũng nguôi dần.
“Ra là vậy. Tớ mới là người kỳ lạ nhỉ.”
“Hiểu là tốt rồi.”
“Nhưng tớ nên làm gì giờ? Tình đơn phương thế này thì đau lắm?”
“Có quan trọng đâu, cậu chỉ cần cố gắng khiến cô ấy thích cậu thôi mà. Giờ cậu đã nhận ra sai lầm của mình rồi, thì chỉ cần sửa lỗi và khiến cô ấy để ý thôi.”
“Manami… cô ấy thích kiểu người thế nào?”
Cái này thì Sandai chịu, nên nhường lại cho Shino. Tuy nhiên, cô ấy dường như vẫn còn khó chịu với thái độ của cậu ta lúc nãy.
“Nói thật thì em không muốn đưa mấy tên thế này đến chỗ bạn mình chút nào…”
Sandai phần nào hiểu cảm giác đó. Với Shino, việc cô làm có thể coi như là đưa đến cho bạn cô một người bạn trai tiềm năng. Nếu là một người tốt thì không sao, nhưng Umeda lại hơi trẻ con, thậm chí có thể nói là khó đối phó.
Dù vậy, họ cũng đã đồng ý giúp rồi. Shino lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chọn thế nào.
Mà, Umeda có vẻ cũng đã nhận ra lỗi sai của mình, và cũng muốn thay đổi nữa.
Ai ai cũng mắc sai lầm thôi, nhất là khi chưa từng có kinh nghiệm.
Vả lại, Shino cũng không đủ tư cách mà chỉ trích Umeda đâu. Cô ấy đã từng cưỡng hôn Sandai trước cả khi họ bắt đầu hẹn hò, và nhìn hành vi của cổ thì Shino cũng chả khác gì cả.
Shino cũng nhận ra những hành động bồng bột ấy khi lần đầu biết đến thứ tình cảm này, nên cuối cùng cũng đành miễn cưỡng đưa ra lời khuyên cho Umeda.
“Manami là kiểu người hay nhường nhịn, không thường tự đưa ra những quyết định cho mọi người, nên có lẽ là thích kiểu người chủ động ấy.”
“Vậy chính xác là tớ nên làm gì?”
“Kiểu, khi đi ăn chẳng hạn, Manami sẽ ưu tiên ý kiến của người khác hơn là sở thích của bản thân. Cậu có thể để ý và chọn thứ gì đó cậu ấy thích chẳng hạn?”
“Đã hiểu. Ý cậu là tớ nên hỏi sở thích của cậu ấy và chủ động đúng không?”
“Không! Chủ động thì đúng, nhưng phải là đưa ra những lựa chọn đúng đắn mà không cần phải hỏi cơ.”
“Huh?”
“Dù cậu có hỏi và nhận được câu trả lời đi nữa, cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy mình đã ép buộc cậu thôi. Manami cũng có những suy nghĩ của riêng cậu ấy, và điều đó có thể khiến cậu ấy nghĩ nhiều đấy.”
“À, ra vậy…”
“Nhiều người không để tâm đâu, nhưng Manami thì có đấy nhé?”
“…”
“Manami thường liếc qua những thứ cậu ấy muốn, nên hãy để ý những cử chỉ đó. Cứ tỏ ra thật tự nhiên như thể cậu không để ý thôi.”
Shino nói như thể dễ lắm, nhưng đây không phải một kỹ năng dễ nắm bắt. Umeda lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Lí do Shino đưa ra yêu cầu khó nhằn như thế, đa phần là do hiểu lầm ‘những việc mà con trai có thể làm’, chủ yếu là dựa vào hành vi của Sandai.
Vì Sandai là người đã làm được nhiều điều mà người khác không làm được. Tuy nhiên Shino lại không hiểu điều đó. Cô ấy biết Sandai rất tinh tế, nhưng cô không biết không phải ai cũng như cậu ấy được.
Mà cũng chẳng phải lỗi của Shino, vì người con trai duy nhất quen thuộc chỉ có mỗi cậu bạn trai Sandai, nên chẳng có ai khác để so sánh cả.
Thế nên, không thể tránh khỏi việc nghĩ rằng ai cũng có thể làm được bằng khoảng 80% những việc Sandai đã làm.
Sẽ có một ngày Shino nhận ra điều đó. Nhưng hiện giờ, Umeda đang choáng váng trước độ khó của yêu cầu trả lại cho mình, nhưng vẫn do dự gật đầu.
“Được, tớ hiểu rồi!”
“Cái vẻ “mình sẽ làm được” của cậu trông khó chịu lắm đấy, nên đổi cách nói chuyện đi, trừ khi cậu muốn bị ghét.”
“Được rồi, được rồi mà! Tớ sẽ thay đổi! Tớ đi đây! Hai cậu cứ chờ nhé!”
Dường như đã quen với những lời chỉ trích của Shino, Umeda ngắt lời rồi phóng thẳng đến chỗ Manami.
“Bọn mình nên đi theo hay kệ thôi?”
“Là chuyện liên quan đến bạn em mà, nên đi theo cho chắc.”
Sandai thì không bận tâm đến Umeda lắm, nhưng Shino muốn đi theo để quan sát bạn mình, nên Sandai chiều theo ý cô.
“Được rồi, vậy thì hôm nay âm thầm theo dõi thôi ha?”
Shino gật đầu hạnh phúc. Và hai người bắt đầu công cuộc bám đuôi của mình.
Umeda là một người khá mơ mộng, nhưng cậu ta hành động khá quyết đoán, dù lo lắng nhưng chẳng hề do dự.
Khi Manami chỉ còn một mình, cậu ta chớp thời cơ đến bắt chuyện ngay lập tức.
-Manami này, cậu có đang rảnh không?
-Ai thế?
-Tớ là Umeda, bọn mình học cùng lớp mà!
-Umeda… hình như có người họ như thế thật. Rồi sao?
-Ý tớ là… hôm nay bọn mình được tự do, nên cậu có muốn đi cùng tớ…
-Cậu đang, mời tôi đi hẹn hò đấy à?
-Ý-Ý tớ không phải thế… nếu cậu cũng đang rảnh, sao chúng ta không đi cùng nhau…?
-Không phải hẹn hò chứ gì. Vậy thôi nhé, tạm biệt.
-Huh?
-Nếu là một buổi hẹn hò, thì tôi sẽ có cảm giác được đối phương coi mình là con gái, nên tôi có thể sẽ, ừ, đi theo cũng được. Nhưng nói thật, chuyện này giống như đang kiếm ai đó để giết thời gian thôi ấy.
-Tớ muốn một buổi hẹn hò với Manami, xin hãy đi với tớ!
Umeda nỗ lực hết sức để tiếp tục cuộc trò chuyện, thay đổi liên tục để phù hợp với đối phương. Nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì một kẻ đáng nghi cả.
Nhưng Manami dường như lại có ấn tượng khá tốt, cô mỉm cười.
Điều đó cho thấy Manami thoáng hơn Shino nhiều. Nếu có một người như thế tiếp cận Shino, thì dù ý định là gì cũng bị từ chối thẳng thừng thôi.
Nhờ thái độ trung lập kiểu “cứ đi theo xem sao” của Manami, Umeda đã thành công có được một cuộc hẹn. Hai người họ lên xe điện cùng nhau, Sandai và Shino nhanh chóng bám theo sau, tìm một chỗ khuất tầm mắt hai người kia.
“Suýt soát thật đấy.”
“May không lỡ chuyến này…”
Xe bắt đầu lăn bánh, quang cảnh từ bên trong này khác hẳn so với tàu điện bình thường. Vì xe chạy trên đường khá chậm, nên cảnh quan bên ngoài cũng rất rõ ràng.
Cảm giác giống đi xe buýt, nhưng lại có gì đó khang khác.
“Mà đây là lần đầu tiên anh đi xe điện đấy.”
“Em cũng thế. Chỗ gần mình chẳng có đâu. Hoặc là do mình không biết thôi.”
Họ chưa từng thử tìm loại xe này. Mọi nơi họ đến chỉ cần đi bộ thôi, còn những nơi xa thì đi tàu hoặc xe buýt là được mà.
“Khi nào về anh sẽ tìm thử, nếu có thì mình đi hẹn hò bằng cách đấy cũng được ấy.”
Bên phía Umeda và Manami bắt đầu rôm rả hơn.
── Nghe nói ở Hakodate có mấy món ngọt địa phương đó.
── Đồ ăn sao? Cơ hội không thể bỏ lỡ đây rồi!
── Hả?
── Đợi chút, để tớ tra trên điện thoại… Đây rồi. Ồ, đồ ngọt nhiều thật đấy. Món nào cũng ngon hết. Nhìn này!
── Cái cách cậu nói “Nhìn này” nghe hơi phiền đó… Nhưng đúng là món nào cũng hấp dẫn thật. Umeda thích món ngọt nào nhất? Tớ sẽ chọn giống cậu.
── Tớ á… Tớ…
── Sao lại nhìn thẳng vào mắt tớ vậy? Nhìn màn hình điện thoại với mấy món ngọt ấy.
── À, haha… ờm… ờ… Tớ nghĩ là… món pudding bí đỏ mà Manami vừa mới liếc nhìn… đó…?
── Ồ, thật à…? Món đó đúng là làm tớ để ý thật.
Sau khi xuống khỏi xe điện, Umeda và Manami bước vào một tiệm bánh gần đó.
Sandai và Shino cũng lặng lẽ xuống theo, rồi lẻn vào tiệm bánh mà không để hai người kia phát hiện. Tiện thể, họ quyết định mua chút đồ ngọt cho mình.
“Nhiều loại thật đấy. Anh không rõ lắm về đồ ngọt đâu, nên Shino chọn đi.”
“Cứ giao cho em ~”
Shino vừa ngâm nga vừa nhìn quanh quầy bánh, cuối cùng chọn một chiếc bánh trứng phô mai, polvorone và bánh rusk Hakodate, đều là những đặc sản địa phương rất hợp để làm quà.
Dường như đây là quà Shino mua cho đồng nghiệp ở chỗ làm bán thời gian và gia đình.
“Em nghĩ là Sandai cũng muốn tặng cho đồng nghiệp ở chỗ làm thêm nữa, nên em chọn những thứ mang cảm giác đậm chất địa phương này.”
Sandai thì nghĩ lần này chỉ mua đồ để ăn chứ không mua quà, nên hơi chột dạ vì thấy mình hơi tệ thì phải. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì nếu mà ủ rũ thì Shino sẽ thấy kỳ lạ mất.
Còn về phần đồ ngọt cho chính họ, như đã hứa trước đó với Shino, Sandai nói rằng tiền hai người sẽ chia 7:3, đương nhiên Sandai phần 7 rồi.
Sau khi mua xong, họ tiếp tục theo dõi Umeda và Manami.
*
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc đã chiều tối, đến lúc phải quay lại khách sạn.
Sau khi dành cả ngày quan sát Umeda và Manami, cảm giác như chuyện vừa có tiến triển tốt, lại vừa như chẳng có gì, nói chung là kết quả khá mơ hồ.
Nhiều trường hợp một mối quan hệ sẽ hình thành ngay buổi hẹn đầu tiên. Nhưng nói chung, buổi hẹn đầu thường là để cả hai bên xem xét để coi nhau là đối tượng lãng mạn tiềm năng hay không. Umeda đã rất cố gắng, và Manami cũng khá thoáng tính nữa. Nhưng lại chẳng có bất kỳ khoảnh khắc nào cho thấy Manami coi Umeda là đối tượng hẹn hò cả.
Họ có thể là bạn, nhưng người yêu thì khó – ranh giới là như vậy đấy.
Đến giờ ngủ, Sandai và Shino nói chuyện về Umeda và Manami.
“Chắc là Umeda không thành bạn trai của cô ấy được đâu nhỉ?”
“Manami thì trông có vẻ ổn, nhưng em chẳng bắt được dao động cảm xúc gì của cậu ấy cả… Chà, phải thừa nhận là, bất khả thi.”
“Có nên nói với Umeda không?”
“Không… cũng chưa chắc là Manami sẽ thay đổi suy nghĩ. Có lẽ tốt nhất không nên phán gì cả.”
“Cũng phải. Đôi khi vẫn có phép màu xảy ra mà.”
“Vậy chúng ta nên yên lặng nhỉ.”
“Được rồi… cũng muộn rồi, hôn chúc ngủ ngon cái nà.”
Shino nhắm mắt, và Sandai hôn cô như được bảo, kéo dài tới vài phút, cùng những hơi thở dồn dập. Sandai hơi ngập ngừng tách khỏi Shino rồi về phòng, lúc đó gặp Umeda đang rất phấn khích.
“Fujiwara này! Hôm nay tớ đã làm tốt rồi chứ? Tớ đã nói chuyện bình thường, và cảm giác đã theo lời khuyên của hai cậu để biết cô ấy muốn gì…!”
Không hề biết về cảm xúc thật sự của Manami, Umeda có vẻ khá tự tin về tiến độ của mình. Sandai thấy hơi tội nghiệp cậu ta, muốn cho cậu ta chút thông tin, nhưng nhớ lại lời của Shino đành thôi.
“Vậy à. Thế thì tốt rồi.”
“Đúng thật!”
“Mà, vì cậu chưa phải bạn trai của cô ấy, nên cứ bình thường thôi chứ đừng làm phiền cổ quá nhé.”
“Hiểu rồi!”
“Vậy tôi đi ngủ đây.”
Sandai về giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng nửa đêm chợt tỉnh dậy vì tiếng ngáy của Umeda, nên đành lấy giấy làm nút tai rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng cả lớp kéo nhau ra sân bay. Quy trình thì vẫn giống lúc đi, và Sandai cùng Shino lại tìm thấy nhau trên máy bay.
Lần này thì chẳng cần để ý gì cả, nên họ cứ thế thoải mái đổi chỗ với người khác để ngồi cạnh nhau thôi.
Bên trong máy bay rất yên lặng, kể cả lúc lên xuống, vì dường như ai cũng mệt lả sau chuyến đi rồi.
Cả Sandai và Shino cũng thế, họ ôm lấy tay nhau, tựa vào nhau và tiến vào mộng cảnh.
Sandai đã nghĩ rằng đây chỉ là một sự kiện của trường thôi, nhưng sau khi chuyến đi kết thúc, có nhiều chuyện đã xảy ra. Tai nạn ở khu trượt tuyết, mối quan hệ giữa Nakaoka và bố mẹ cậu, những mối tình mới chớm nở trong lớp. Dù vậy, khoảng thời gian với Shino vẫn trôi qua yên bình, và nhờ đó cậu có thể mặc kệ mọi chuyện khác.
Nhưng còn Shino thì sao?
Chỉ có Shino mới biết được, nhưng nhìn cách cô ngủ chảy cả dãi lên vai Sandai cũng đủ biết được.
-Mình hạnh phúc quá.
Hẳn đó là cảm xúc chân thật nhất rồi.
***
Sau khi chuyến đi thực tế kết thúc, lớp học trở nên ầm ĩ với những tiếng kêu mệt mỏi. HỌ phải viết ra những gì đã học được sau chuyến đi thực tế này.
“Nếu các em chịu nghe giới thiệu các địa điểm lịch sử ở ngày đầu và học trượt tuyết tử tế vào ngày thứ hai… thì các em sẽ viết được thôi.” Nakaoka thở dài.
“Chuyến đi này không phải phần thưởng đâu, mà là bài tập đấy. Đừng có viết gì kỳ cục, sẽ rắc rối lắm đấy nhé.” Nakaoka nhắc nhở, đâu đó có tiếng lẩm bẩm ở dưới “Cô giáo vô dụng thật đấy.” Nhưng Nakaoka lờ đi hết, chỉ ngáp dài.
Sandai cảm thấy hài lòng đến lạ trước những diễn biến vừa rồi, nghĩ rằng “vẫn là Nakaoka như thường lệ thôi”, và cậu cũng đã hoàn thành bản thu hoạch của mình. Sandai rất giỏi viết những dạng bài cảm nghĩ như thế này. Cậu viết sao cho trông thật giống như một bản thu hoạch chuẩn chỉ nhất.
Sau khi nhanh chóng nộp bài, Sandai quay về chỗ ngồi và liếc nhìn lớp trưởng cùng Takasago ngồi bên cạnh. Hai người đó là những người từng gặp tai nạn ở khu trượt tuyết và phải rút khỏi chuyến đi giữa chừng, nhưng bây giờ thì có vẻ ổn rồi.
Có thể họ cũng mang trong mình cảm xúc riêng vì phải về sớm, nhưng dường như cả hai đều đã chấp nhận được điều đó.
Tiếng bút sột soạt vang lên trong lớp. Chẳng còn gì đê rlamf, Sandai quay qua nhìn Shino đang cặm cụi viết báo cáo. Shino vừa ngân nga vừa viết, còn nằm dài ra bàn. Sandai thoáng ngó qua nhìn tờ báo cáo của cô.
“Chuyến đi chơi với bạn trai! Mấy đứa bạn cùng lớp thì hơi phiền, nhưng nhờ vậy mà mình nhận ra khoảng thời gian ở một mình với Sandai là rất quan trọng… và thực sự quý giá.
Nói cách khác, mình đã học được về tình yêu. ♡”
Linh cảm của Sandai rằng kiểu gì Shino cũng bị mắng không hề sai, sau khi nộp bài, Shino bị Nakaoka giữ lại. Nhưng thay vì im lặng nhận lỗi, cổ cãi tay đôi với Nakaoka luôn.
-Yuizaki! Cái gì đây!
-Điều em học được?
-Nhưng có liên quan gì đến chuyến đi thực tế đâu! Cái này chỉ nói ra là em chết mê chết mệt Fujiwara thế nào thôi mà!
-Em đã nhận ra tầm quan trọng của khoảng thời gian bên cạnh Sandai trong chuyến đi còn gì. Nên chẳng phải là có liên quan sao?


