Về truyệnTearmoon Empire
Chương 488

Chương 488 · 499 chương

Chương mở đầu: Nhật ký ba ngày của Bel

Trans: Island1502

--------------------------------------------------------

Nam Đô của Vương quốc Equestrian có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Vương quốc Remno. Vị trí địa lý gần nhau đã thúc đẩy sự giao thương thịnh vượng, mà ảnh hưởng ấy có thể cảm nhận rõ rệt theo nhiều cách khác nhau ở khắp thành phố. Minh chứng rõ nhất chính là kiến trúc—trong khi các bộ tộc khác phần lớn vẫn sống trong lều để phù hợp với lối sống du mục, thì các công trình ở Nam Đô chủ yếu được xây bằng đá. Thực tế, nơi ở được sắp xếp cho Mia và mọi người còn có thể được so sánh với ký túc xá của Saint-Noel hoặc Cung điện Bạch Nguyệt tại thủ đô Tearmoon.

Tất nhiên, cũng có những điểm khác biệt—trong phòng hoàn toàn không có bàn hoặc ghế. Thay vào đó, một tấm thảm dày mềm được trải trên kín sàn, còn đồ đạc chỉ gồm những vật dụng nhỏ gọn và dễ dàng di chuyển, có lẽ là tàn dư từ thời kỳ du mục trước kia. Trên tấm thảm ấy, có một cô bé đang nằm sấp, hai chân lười biếng đung đưa trong không trung. Thật khó mà tin nổi đó lại là công chúa của một đế quốc hùng mạnh.

“Hmm… ‘Sau khi đến Sunkland, chúng tôi tới Vương quốc Equestria.’ Đúng rồi. ‘Chúng tôi bị bọn cướp tấn công, rồi gặp một cô gái với con sói, sau đó…’ Hừm… ‘Và rồi để đưa Hoả tộc thất lạc đoàn tụ với mười hai bộ tộc còn lại của Vương quốc Equestria, Cô Mia đã tham dự Hội Nghị Trưởng Tộc, và sau đó…’” Cô bé—Bel—áp cán cây bút trong tay phải vào môi, khẽ rên rỉ. “Mình cảm thấy mình có thể viết hay hơn, nhưng đây chỉ là bản nháp thôi nên chắc cũng ổn…”

“Bel, cậu đang làm gì vậy?” Citrina nhìn Bel với vẻ khó hiểu tột độ. Cô ngồi ngay ngắn trên thảm với phong thái tao nhã, chuẩn mực của một tiểu thư quý tộc, hoàn toàn trái ngược với sự bừa bộn của Bel.

“Tee hee! Tớ đang nghĩ đến việc sẽ viết nhật ký!”

“Nhật ký?” Cô nhìn Bel trân trối, Bel thì tươi cười đáp lại.

“Tớ nghe nói Cô Mia có viết nhật ký, nên tớ cũng quyết định cũng viết thử một cuốn!” cô giơ lên một xấp giấy. “Chị ấy bảo khi về Lunatear sẽ mua cho tớ một cuốn tử tế, nên giờ chỉ là ghi chú thôi! Nhưng ngài Ludwig cũng nói rằng viết nhật ký sẽ tốt cho việc học, nên tớ sẽ cố gắng hết sức!” Cô nhíu mày suy nghĩ. “Nhưng Tiểu thư Mia nói một thứ thật quá đáng đó nhé, cậu biết không! Chị ấy nói tớ sẽ bỏ cuộc sau ba ngày, nên mua cho tớ nhật ký cũng chẳng ích gì. Thật xấu tính! Dù tớ đúng là dễ chán thật, nhưng ba ngày thì quá ngắn. Tớ có thể kéo dài tới mười ngày cơ!”

Bel ưỡn ngực đầy tự hào, dù thật lòng mà nói… đó chẳng phải là điều đáng khoe khoang. Dẫu vậy…

“Vì thế tớ mới phải viết bản nháp! Tớ muốn chứng minh cho Cô Mia thấy! Tớ sẽ cho chị ấy thấy tớ có thể viết lâu hơn ba ngày!”

“Ồ, ra là vậy.” Citrina định nhìn qua xấp giấy, nhưng lập tức bị ngăn lại.

“Á! Không được đâu, Rina! Nhật ký không được cho người khác xem!” Bel ôm chặt xấp giấy vào ngực, rồi bắt đầu lắc lắc ngón tay với vẻ mặt tự mãn. “Nhật ký là để nhìn lại bản thân trong quá khứ. Cô Mia đã cho tớ xem nhật ký của chị ấy, và bên trong có bằng chứng đó! Chị ấy ghi chép chi tiết cả những món chị ấy đã ăn trong ngày hôm đó!” Bel cười khúc khích, vừa kiêu ngạo vừa có chút tự hào. Nhưng rồi ánh mắt cô bỗng trở nên xa xăm. “Không biết… nếu tớ cũng viết nhật ký… một ngày nào đó tớ có thể trở thành như Cô Mia không…”

Câu hỏi ấy không hướng về Citrina, mà như gửi đến một ai đó rất xa xôi. Thế nhưng, cô sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Đúng như Mia đã dự đoán, cuốn nhật ký của cô chỉ kéo dài ba ngày. Nhưng không phải vì cô chán nản hay thiếu kiên trì. Mà là vì cô bé…

Bạn đã đến cuối chương 488.

Không gian đọc của bạn