Trên bức tường thành của thành Tark tại vùng biên giới phía Đông, Carter đang vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái tóc vàng.
“Chú Carter, cháu rất cảm kích vì sự giúp đỡ của chú trong vụ này.”
“Cũng chả có gì nhiều nhặn đâu, thưa Điện hạ. Ta cũng chỉ là căn dặn Anna phối hợp với người thôi.”
Carter thở dài đầy nhẹ nhõm. Với đà này, đính ước sẽ bị hủy bỏ, và con trai ông rồi sẽ an toàn. Giờ nỗi lo trong lòng ông đã vơi bớt, và ông cuối cùng cũng có thể ngon giấc đêm nay.
Quả thực, Carter đã mất ngủ liên tục vì vụ đính hôn của Roel. Thoạt nhìn thì chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng thực ra lại có hàng tá thứ chằng chịt liên quan phía sau. Thời điểm diễn ra vụ đính hôn này không đúng lúc tí nào.
Nếu sớm hơn ba năm, Carter chắc chắn sẽ đồng ý bằng cả hai tay với lời hứa đính ước trăm năm này. Nhà Sorofya quả thực có vô số lợi ích có thể cung cấp, và Charlotte cũng có danh tiếng khá tốt nữa.
Tuy nhiên, trong ba năm qua, Alicia đã bước vào gia đình Ascart và trở thành một người em gái không thể tách rời đối với Roel, và Nora, vì bất cứ lý do gì, đã dính chặt lấy Roel và thậm chí còn trở thành người bảo vệ của thằng bé.
Cả hai cô gái đều sở hữu tài năng đáng kinh ngạc với tư cách là những siêu việt giả, và những lợi ích mà họ có thể đưa ra cũng chẳng hề kém cạnh gì so với nhà Sorofya.
Sức mạnh của Alicia sẽ trở thành một sự hỗ trợ vô giá với nhà Ascart, và thực tế rằng cô bé luôn ủng hộ Roel vô điều kiện có nghĩa rằng cô bé sẽ là một đồng minh kiên định. Còn về phía Nora, cô bé nắm giữ sức mạnh của cả Thánh quốc đằng sau, và cô có thể khai thác sức mạnh đó để đảm bảo an toàn cho Roel.
Một người có thể củng cố nền tảng của nhà Ascart, còn người kia có thể tăng cường vị thế của nhà Ascart trong Thánh quốc. Cho dù Roel có chọn ai, thì thằng bé cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
Tuy nhiên, về phần Charlotte thì lại khác. Nhà Sorofya quả rất giàu có, nhưng họ lại là một thế lực ngoại quốc. Tầm ảnh hưởng của họ trong Thánh quốc bị giới hạn, cũng có nghĩa rằng họ không thể trợ giúp nhà Ascart một cách trực tiếp nếu có chuyện xảy ra. Trên hết, có nguy cơ rằng nhà Sorofya sẽ cố gắng lật đổ Roel để nắm quyền kiểm soát nhà Ascart.
Mà rốt cuộc, những gì nhà Sorofya có thể đem lại cho nhà Ascart cũng chỉ là tiền, nhưng nhà Ascart có thiếu tiền không?
Chà, câu trả lời là, về mặt kỹ thuật thì có, khi mà Roel cần cả đống tiền để phát triển thái ấp Ascart. Nhưng Carter thì lại có một tư duy logic hoàn toàn khác đối với câu hỏi này.
Có đủ tiền để duy trì lực lượng quân sự của chúng ta không? Đủ? Chà, nếu thế thì chẳng có vấn đề gì.
Carter chưa bao giờ cho rằng thái ấp Ascart thiếu tiền, nhất là khi Roel đã phát triển vùng đất khá tốt những năm dạo gần đây, nhờ đó lại càng làm giảm đi nhu cầu cần hỗ trợ về tài chính của họ.
Đó quả thực là một quan điểm đơn giản bị ảnh hưởng nặng bởi lối tư duy quân sự. Ông tin rằng sự ổn định của thái ấp được ưu tiên hơn mọi thứ khác, vậy nên miễn là có đủ tiền trang trải cho quân đội và không có ai phải chết đói, thì mọi thứ khác cũng chỉ có tầm quan trọng thứ yếu.
Bên cạnh đó, Carter là một người ủng hộ quyền tự do yêu đương. Alicia là người đầu tiên theo đuổi Roel, và sẽ thật lố bịch nếu yêu cầu con bé lùi bước chỉ vì một lời hứa cổ xưa từ trăm năm trước.
Mà quan trọng hơn hết, chỉ riêng việc có hai thần đồng cùng tranh giành Roel đã đủ đau đầu lắm rồi. Nếu lại có thêm một người khác nhảy vào, sẽ thành ra một thảm họa mất. Với cái đà đó, con trai ông rồi sẽ có ngày bị ám sát trong phòng riêng mất thôi.
Con biết gì không? Ta rút lại những lời về việc cưới nhiều vợ. Đừng có làm loạn lên với mấy cô bé đó nữa, được không? Cha của con đang sợ chết khiếp rồi đây này!
Còn một điều nữa khiến Carter bối rối suốt thời gian vừa qua. Theo những gì ông biết được, Roel về cơ bản cũng chả có hành vi tán tỉnh nào sất, nhưng tại sao mà cả Alicia lẫn Nora lại trở nên ám ảnh với thằng bé như vậy?
Ông đã vắt óc suy nghĩ mãi nhưng không tài nào tìm ra câu trả lời, nên dần dà ông cũng đành từ bỏ không quan tâm đến nữa.
Để tránh viễn cảnh xấu nhất xảy ra, ông đã chỉ thị cho Anna phối hợp với Alicia và Nora. Hi vọng rằng, điều này sẽ đảm bảo việc cô bé nhà Sorofya không rơi vào lưới tình với Roel. Còn không, thì đây sẽ trở thành một tấn bi hài kịch mất.
Dĩ nhiên, cũng có xác suất Roel bị thu hút bởi sắc đẹp của Charlotte và chủ động tán tỉnh cô bé, nhưng ông không cho rằng con trai mình là loại cặn bã đó.
Con trai ơi, những kẻ lăng nhăng chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Đừng đi vào con đường sai trái đó.
Đương nhiên, kế hoạch này đi kèm với một cái giá phải trả, hoặc chính xác hơn thì, danh tiếng của Roel sẽ bị hoen ố. Tuy nhiên, Carter không cho rằng đó là vấn đề. Những gì mà ông phải làm là chủ động bước ra và làm rõ mọi thứ sau khi chuyện đã an bài.
Dấu hôn có thể được lý giải là một trò đùa của Alicia, và Nora cùng sợi dây xích có thể dễ dàng được giải thích là vì cô thường đưa chú chó của cô đến dinh thự Ascart để có thể dắt nó đi dạo trong khi bầu bạn với Roel. Đâu phải là lỗi của họ khi nhà Sorofya tự mình suy diễn mọi chuyện.
Một khi nhà Sorofya đã rút khỏi hôn ước, thì họ không còn ở vị thế có thể tái khởi động lại hôn sự được nữa.
Về phía Roel, Carter đã viết sẵn một lá thư xin lỗi và giải thích mọi sự. Ngay khi hôn ước bị hủy bỏ, ông sẽ gửi lá thư đó đi ngay. Alicia và Nora xem ra cũng đã thảo luận về cách thức để xoa dịu Roel rồi.
Sau khi nghe Nora cập nhật tình hình, Carter thờ phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng chấm dứt.
Nếu có một nhà tiên tri ở đây vào lúc này, chắc chắn ông ta sẽ nói với Carter rằng kiểm soát được những gì diễn ra trên đời là điều không thể. Một khi cơn gió của định mệnh đã nổi lên, thì sẽ không cách nào ngăn nó lại được nữa.
…
Tâm trí Charlotte lúc này nặng trĩu đầy khó chịu.
Là một người thừa kế của một gia tộc danh giá, dù cho ham muốn của anh ta lớn đến đâu, thì anh ta cũng không thể nào lại đi làm mấy chuyện kiểu đó ngay trước buổi gặp mặt đầu tiên với hôn thê của mình chứ!
Là công chúa hay cô em gái nuôi của anh ta? Hay anh ta còn nhiều cô gái khác nữa?
Charlotte nhanh chóng lắc đầu. Cô không muốn biết thêm hay dính dáng gì đến nữa.
Tuy nhiên, điều tối thiểu mà Roel lẽ ra phải làm là không để lại dấu vết kiểu này ngay trước buổi gặp mặt. Thậm chí nếu chỉ là trưng ra diện mạo bên ngoài, thì anh ta cũng nên duy trì nó từ đầu cho tới cuối.
Charlotte chẳng lạ lẫm gì với những hành vi trụy lạc của giới quý tộc, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến có kẻ làm việc đó một cách công khai như vậy.
“Tôi vẫn đang nghĩ về việc tiếp tục buổi thảo luận của chúng ta, nhưng dường như không còn cần thiết nữa…”
“Hm? Quý cô Charlotte?”
Ánh mắt sắc bén đột ngột của Charlotte cùng nụ cười móc mỉa của cô cuối cùng cũng khiến Roel nhận ra rằng mọi chuyện đang đi chệch hướng. Cậu nhận thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đưa ra phản ứng, Charlotte đã tung ra một câu hỏi khác.
“Ngài Roel, ngài biết về hôn ước của chúng ta từ khi nào?”
“Hm? Không lâu trước đây, cỡ chừng nửa tháng trước.”
Charlotte gật đầu đáp lại. Cô hiểu rõ rằng cô cũng chỉ là một người xa lạ với cậu.
“Hai chúng ta là những người xa lạ được đưa đến với nhau đơn thuần bởi một mảnh giấy. Tôi không nghĩ rằng tôi đủ tư cách để chỉ trích cách sống của ngài, nhưng ít ra thì, tôi cho rằng tôi có quyền để từ chối ngài.”
“Hả?”
“Ngài Roel, tôi biết rằng điều này có hơi đột ngột, nhưng tôi tin rằng chúng ta không hợp nhau. Ngài nghĩ sao?”
“…”
Roel mở to mắt ngạc nhiên. Cậu bị choáng ngợp bởi quyết định đột ngột từ phía Charlotte, khiến cậu có cảm giác rằng trò chơi mà cậu đang bày ra đột nhiên bị ép phải kết thúc.
Nhưng mình đã kiếm được Điểm Thiện cảm nào đâu! Sao tự dưng lại nhảy ngay đến phần kết luôn vậy?
“Quý cô Charlotte, chúng ta mới gặp nhau còn chưa lâu. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa biết được về con người của nhau đâu.”
“Không, tôi tin rằng tôi đã đủ hiểu ngài là người như thế nào rồi.”
Đôi mắt ngọc lục bảo của Charlotte dán chặt vào dấu yêu lộ ra trên cổ Roel. Tâm trí cô nổi lên cơn thịnh nộ, nhưng vì xét đến địa vị của đối phương, cô đè nén cơn giận của mình xuống và đưa ra lời giải thích.
“Mọi người đều có một quan điểm khác nhau về hôn nhân. Một số nghĩ về nó như một hình thức; một số khác nghĩ đó là một cuộc trao đổi. Tuy nhiên, cá nhân tôi tin rằng hôn nhân là một thứ gì đó thiêng liêng. Nó là nền tảng để tạo nên một gia đình, là cách để truy cầu hạnh phúc. Quan điểm của ngài là gì?”
“Những lời của cô nói hoàn toàn hợp lý, cô Charlotte.”
“Vậy à? Vậy thì vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết rồi.”
Môi Charlotte cong lên. Sự khiêu khích đến tức dấu hôn của Alicia đã làm cô tức giận, khiến cô hành xử theo cách mà bình thường cô sẽ không phạm phải. Những luồng mana bắt đầu cuộn xoáy bên trong cơ thể cô, và huyết thống của cô, được thừa kế từ thượng tiên, bắt đầu tuôn trào.
Những đốm sáng của ánh sao bắt đầu hình thành phía sau cô, hợp thành một chòm sao mang hình dáng của vị thần cổ đại. Vị thần cổ đại này một tay cầm trượng và tay kia cầm một cái cân, dường như đang nhìn vào cô.
Phép thuật cổ xưa này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các siêu việt gần đó. Ngay cả Grandar cũng hướng ánh mắt từ một thế giới khác tới.
Một vòng xoáy mana đỏ thẫm nổi lên từ cơ thể Roel và bao bọc lấy cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi mối đe dọa. Trong tích tắc, mana tạo thành hình một bộ xương khổng lồ, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức, khiến mọi người tự hỏi liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không.
“Nữ thần Định mệnh à? Thú vị đấy.”
Một giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai Roel đã đưa ra manh mối cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra.
Dưới xung lực mạnh mẽ của mana, khí chất quý phái của Charlotte được bọc trong một lớp đầy bí ẩn và mộng cơ, khơi dậy sự tò mò của mọi người về bản thân cô.
“‘Thẩm phán Định mệnh’, đó là năng lực huyết thống của tôi. Đó cũng là minh chứng rằng gia tộc chúng tôi có nguồn gốc từ những High Elf cổ xưa.”
Đứng dưới bầu trời sao mà cô đã triệu hồi, cô quay lại nhìn vào chòm sao bí ẩn trong khi bình tĩnh giải thích.
“Kể từ thời cổ đại, các High Elf đã phục vụ với tư cách là sứ giả của Nữ thần Định mệnh. Họ là nguồn cội của bói toán và phép tiên tri. Nhờ vào năng lực nhận biết dòng chảy của sự thịnh vượng, họ dần dần tham gia vào lĩnh vực thương mại và quản lý tài chính.”
“Toàn bộ cuộc đời của một con người được cô đọng lại thành thứ mà chúng ta gọi là số phận. Số phận là một thứ gì đó như chất lỏng; nó luôn di chuyển và thay đổi. Sống, chết, và kết hôn là những bước ngoặt quan trọng của số phận. Ngài hiểu tôi đang muốn nói gì chứ?”
Charlotte quay lại đối mặt với một Roel đang kinh ngạc. Đối phương dường như đã xâu chuỗi được mọi việc, và cô gật đầu đáp lại.
“Cho dù số phận có đứng về phía chúng ta hay không; cho dù sự kết hợp của chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều có thể biết được bởi một phép bói có-hoặc-không đơn giản bởi Thẩm phán Định mệnh.”
“Đây… không phải là đơn giản hóa quá mức à.”
“Ngài có nghĩ rằng kết luận thu được thông qua một năng lực siêu việt cổ xưa có kém tin cậy hơn bất kỳ đánh giá nào mà chúng ta có thông qua một khoảnh khắc tương tác ngắn ngủi không? Những gì chúng ta thấy bằng mắt thường chẳng mấy đáng tin.”
Khi mà Charlotte nhất quyết đã đi xa đến mức này, Roel chỉ có thể thở dài.
Cậu còn làm được gì khác cơ chứ? Đặt ra nghi vấn về mức độ tin cậy của phép bói toán và buộc cô ấy ngừng lại à?
Charlotte đã khiến Roel lên tiếng ủng hộ quan điểm rằng hôn nhân nên được xây dựng trên nền tảng của hạnh phúc, nên cậu không có cớ gì để ngăn cản cô tiên toán về kết quả của cuộc hôn nhân giữa họ. Trên thực tế, nếu cậu cố làm điều đó, sẽ chỉ khiến sự chân thành của cậu bị nghi ngờ.
Nếu tôi nói rằng tôi chỉ quan tâm đến Điểm Thiện cảm của cô thôi, thì cô có tin tôi không?
Roel cân nhắc đến câu hỏi này, và cậu cảm giác rằng không ai ở vị trí của Charlotte lúc này lại đi tin lời cậu. Người ta sẽ chỉ nghi ngờ rằng cậu hành động vì tiền bạc của nhà Sorofya.
Với tình thế hiện tại, có vẻ như cậu sẽ không thể nào kiếm được Điểm Thiện cảm từ cô được nữa. May thay, hai người họ chỉ là những người xa lại một khi hôn ước bị hủy bỏ, nên sẽ chẳng có lý do gì để Charlotte gây hại đến cậu.
Điều tốt nhất cậu có thể làm lúc này là cố duy trì một mối quan hệ bạn bè thân thiện với cô. Như vậy, sẽ khả thi để theo đuổi một mối quan hệ hợp tác với nhà Sorofya trong tương lai.
Thành thật mà nói, khá là mệt mỏi khi phải đối đãi cẩn thận với quý cô này. Cậu cảm thấy việc họ bỏ qua hết mấy thủ tục lằng nhằng rồi đi thẳng vào vấn đề cũng có điểm tốt của nó.
Với những suy nghĩ đó, Roel khoa trương vẫy tay rồi nói.
“Quý cô Charlotte, vì cô đã nhất định làm như vậy, thì cứ tiếp tục thôi. Hãy làm những gì cô phải làm. Tôi sẽ chờ xem kết quả.”
“Tốt lắm. Tôi sẽ dùng đồng vàng này làm phương tiện bói toán,” Charlotte gật đầu đáp lời.
Cô lấy ra một đồng vàng đã hơi xỉn màu và để Roel quan sát rõ ràng.
“Đây là Đồng Moira Vàng của Đế chế Austine Cổ đại. Với mặt ngửa tượng trưng cho hạnh phúc và mặt sấp tượng trưng cho đau khổ, chúng ta sẽ để số phận định đoạt kết quả cuộc hôn nhân này. Ngài thấy sao?”
“Tôi không có vấn đề gì với nó.”
“Thẩm phán của Định mệnh.”
“… Đã hiểu.”
Charlotte nhắm mắt rồi bắt đầu lẩm bẩm. Hình bóng mờ ảo hình thành trong chòm sao bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt với một giọng nói khàn khàn vang lên, đáp lại ý muốn của chủ nhân.
Gần như thể một bàn tay vô hình đã nắm lấy đồng vàng đang đặt trong tay Charlotte. Với một tiếng ‘đing’ kêu vang, đồng vàng được tung lên trên không.
Đồng xu quay tròn bật lên nhanh trên cao, và ánh sáng sao phía sau Charlotte cũng sáng lên tương ứng. Đồng xu chạm đến đỉnh quỹ đạo của nó rồi bắt đầu rơi nhanh xuống. Mọi ngôi sao quay lại độ sáng thông thường trước đó, và đồng xu rơi xuống đúng nơi nó được tung lên, xoay thêm vài vòng trước khi cuối cùng đổ về một phía.
“Mặt ngửa.”
Một giọng nói khàn khàn bình tĩnh công bố kết quả của phép bói toán, khiến cả cô gái tóc nâu vàng lẫn chàng trai tóc đen chấn kinh. Họ nhìn chằm chằm vào dấu ấn con người trên đồng xu định mệnh với đôi mắt mở to trong khi cố gắng giải đáp kết quả không ngờ tới này.
L-Là sao? Kịch bản là phải như vậy hả?
Roel hoàn toàn chết lặng, không biết Charlotte đang tính làm gì. Tuy nhiên, tâm trí đối phương cũng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng kém gì cậu.
Ngửa? Sao lại là mặt ngửa? Có khi nào kết quả bói toán bị ảnh hưởng bởi mana của Roel không?
Đó là điều đầu tiên Charlotte nghĩ tới khi nhìn thấy đồng xu trưng ra mặt ngửa. Tuy nhiên, khi cô kiểm tra lại, cô thấy rằng mana của Roel chỉ ngưng tụ xung quanh bản thân cậu, chứ không hề lan rộng ra bên ngoài.
Kết quả không bị thao túng? Làm sao có thể được? Gã lăng nhăng này…
Charlotte càng trở nên kích động khi nghĩ tới đó.
“C-Chắc có gì đó sai sót! Chúng ta phải làm lại lần nữa!”
“Hả? Làm lại?”
Có vụ bói lại nữa hả?
Roel cau mày hoài nghi. Cậu đột nhiên chú ý đến đám đông vây xung quanh, khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì họ thực ra đang bói về đời sống tình cảm riêng tư của chính họ trước mặt cả đống người. Tuy nhiên, Charlotte lúc này đang quá kích động để chú ý được tới điều đó. Cô quay về phía hình bóng mờ ảo phía sau rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa.
“Thẩm phán của Định mệnh! Với mặt ngửa tượng trưng cho hạnh phúc và mặt sấp tượng trưng cho đau khổ, hãy xác nhận kết quả của cuộc hôn nhân giữa Charlotte Sorofya và Roel Ascart!”
“… Đã hiểu.”
Ding!
Đồng xu được tung lên thêm một lần nữa. Con mắt của cả Roel và Charlotte dán chặt vào đồng xu từ đầu tới cuối, và kết quả là…
“Ngửa.”
“Sao lại thế được? Làm sao mà tôi có thể…”
Kết quả của lần tung thứ hai như một đòn búa giáng vào trái tim Charlotte. Cô liếc nhìn vị hôn phu tương lai đang bối rối trước mặt, và mắt cô nheo lại.
Khoan, có khi nào là do điều kiện mình đặt ra không?
Đúng rồi, hạnh phúc có thể không nhất thiết là kết quả của mối quan hệ giữa chúng ta. Mình cần phải chỉ ra cụ thể hơn…
“Thẩm phán của Định mệnh! Với mặt ngửa tượng trưng cho cuộc hôn nhân của tình yêu lứa đôi và mặt sấp tượng trưng cho cuộc hôn nhân đầy xung đột, hãy xác nhận!”
“… Đã hiểu.”
Ding!
“Ngửa.”
“…”
Với lần thứ ba vẫn đưa ra cùng một kết quả, Charlotte cực kỳ hoang mang. Cùng lúc này, những điều kiện cực kỳ xấu hổ mà cô đã đặt ra cho việc bói toán đã khiến da mặt Roel dù dày cũng phải nứt toác ra.
Cậu nhìn những người hầu và thuộc hạ bồn chồn không tự nhiên đứng ở một bên đang quan sát mọi chuyện, và cậu nhanh chóng bước tới bên cạnh Charlotte rồi huých nhẹ cô.
“Cô Charlotte, hãy ngừng lại thôi.”
“Đừng làm phiền tôi, vẫn chưa xong! Phải có sai sót ở đâu đó. Tôi phải làm lại lần nữa…”
Cô vẫn muốn làm lại lần nữa? Cái kiểu sỉ nhục nhau gì thế này?!
Roel đỏ mặt giận dữ nắm lấy tay Charlotte, khiến cô giật lùi lại vì sốc và lập tức thoát khỏi trạng thái kích động của mình. Phản ứng đầu tiên của cô là định phản đối Roel vì hành vi động chạm cơ thể đột ngột, nhưng khi cô vừa quay đầu sang nhìn đối phương, điều đầu tiên mà cô thấy là gương mặt đỏ bừng đến tận dái tai của cậu.
“Nhìn xung quanh đi. Đừng có tung đồng xu thêm lần nào nữa… Tôi xin cô đấy.”
“Ah?”
Roel cầu xin với giọng điệu run rẩy trong khi cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ rực. Đồng thời, Charlotte lúc này cũng tỉnh táo trở lại.
Cô chậm rãi nhìn quanh, chỉ để thấy rằng những người hầu, quản gia, lính gác, nghệ sĩ, và ngay cả những người đầu bếp đều đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi ở giữa phòng. Trên gương mặt họ là một nụ cười ấm áp, thấu hiểu, khiến mặt cô nóng bừng.
“Không, đ-đây chỉ là một sự hiểu lầm. Chúng ta không…”
Đối mặt với quá nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào bản thân, chỉ mất có hai giây để cô chạm đến ngưỡng xấu hổ tối đa. Đỏ mặt, cô vật vã tìm cách giải thích với đám đông, nhưng một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng nổi lên đã hoàn toàn bóp nát sự dũng cảm của cô.
“Ngài Roel, t-t-t-t-tôi… thấy không khỏe cho lắm! Tạm biệt!”
“Hả? Ê, cô chạy trước như thế là không công bằng! Char…”
Rầm!
Một cô gái hoảng loạn lao thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại một Roel đang sửng sốt.


