Chương 8 · 144 chương

Chapter 5:「Oan ức ập đến」(1)

Tàu điện chật cứng, đó chính là lễ rửa tội của lũ nô lệ công sở. Sáng sớm đã vất vả rồi.

Dù biểu đồ cuộc đời tôi đã hoàn toàn rối loạn và luôn chậm trễ, nhưng hôm nay tôi cũng phải đi học bằng tàu điện. Hôm qua tôi đã ngủ lại nhà Setsuka-san.

Kokonoe Setsuka-san. Là em gái của mẹ và cũng là dì của tôi.

Xin nói trước Kokonoe là họ ngoại. Ngày trước, tôi từng được Setsuka-san nhận nuôi và sống cùng dì ấy khoảng một tháng. Hồi đó, vì tôi mà mẹ và Setsuka-san đã cãi nhau to, dì ấy bảo không thể giao tôi cho mẹ được nên đã cưỡng chế đưa tôi đi.

Kể từ đó, nếu tôi không thường xuyên đến ngủ lại thì dì ấy sẽ buồn. Những lúc như thế, tôi đành phải đi học bằng tàu điện.

Không biết có phải Setsuka-san quá lo lắng cho tôi hay không, nhưng dì ấy bảo bọc tôi có phần thái quá. Gọi là người dì hiền từ thì nghe cũng lọt tai đấy, nhưng dì ấy còn quá trẻ để gọi là dì.

Dì ấy luôn muốn mua cho tôi bất cứ thứ gì, nhưng hôm qua thì tôi thực sự đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy thất bại. Tinh thần thép của tôi đã bị nung chảy dở dang. “Yuki-chan, cháu có muốn thứ gì không? Một đứa trẻ chẳng hạn” Khi những lời đó được thì thầm vào tai, nếu tôi mà gật đầu cái “Ừm” thì mười tháng sau tôi sẽ ra sao đây? Đáng sợ. Quá đáng sợ. Tôi chỉ còn cách giả vờ như không nghe thấy gì.

Dù nói là tàu điện chật cứng, nhưng hiện tại tôi đang được ngồi. Bởi vì tôi đã chiến thắng trò chơi giành ghế. Một chút cảm giác ưu việt. Những ánh mắt ngập tràn sự ghen tị thật là dễ chịu――tôi đã nghĩ vậy, nhưng khi tàu đến ga, những hành khách mới lên lại tiếp tục bị nhồi nhét vào trong toa.

Người này, không sao chứ? Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, sắc mặt trông chẳng tốt chút nào. Có vẻ cô ấy đang cảm thấy khó chịu. Gần đây nghe nói ngày càng có nhiều người già nổi giận vì cho rằng mình bị xem là ông bà lão khi được nhường ghế, nhưng trong trường hợp này thì sao nhỉ. Dù vậy, có nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì.

“Mời chị ngồi.”

“Hả…… Cảm ơn cậu.”

Tôi dứt khoát đứng lên nhường ghế. Trông thế này thôi chứ tôi rất tự tin vào thể lực của mình đấy. Dù bây giờ đang tha hóa trong câu lạc bộ về nhà, nhưng trước kia tôi từng dốc sức cho câu lạc bộ thể thao. Chân cẳng cũng thuộc loại vững chãi. Đằng nào thì cũng chỉ còn quãng đường khoảng mười phút nữa thôi. Chẳng việc gì phải cố chấp cả.

Tôi lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian. Lịch sử tìm kiếm đang hiện ra những từ khóa không thể cho ai xem như “Mười tháng sau”, chắc tôi sẽ phải xóa chúng đi thôi.

Đang mải nghĩ vẩn vơ, hình bóng một nữ sinh đứng gần cửa lên xuống lọt vào tầm mắt tôi. Chuyện đó thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng cô ấy đang cúi gầm mặt xuống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Nhiều người thấy không khỏe thế nhỉ? Chắc là do cái môi trường tồi tệ của chuyến tàu chật cứng này chăng. Nhưng, có vẻ không phải như vậy. Cô ấy đang run rẩy, người bị ép sát vào tường. Chỉ có một khả năng duy nhất xuất hiện trong đầu tôi.

“Sáng sớm ra mà đã sung mãn quá nhỉ?”

Sáng sớm, tôi nghĩ đa số mọi người đều buồn ngủ, nhưng có lẽ cũng có những kẻ bị nhục dục lấn át. Bản thân tôi cũng đang phiền não chuyện của Setsuka-san nên chẳng có tư cách nói người khác, nhưng dẫu vậy, tôi cũng không đến mức hưng phấn trong cái chuyến tàu chật ních này.

Tôi không có sở thích đó đâu! Thật đấy nhé?

Tôi lách qua biển người, lặng lẽ tiến lại gần. Tôi giữ một chút khoảng cách để quan sát.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc chắn là thế rồi. Một gã đàn ông trưởng thành đàng hoàng mà sáng sớm đã đi sờ soạng mông của nữ sinh trung học thì đúng là bó tay. Quá nhiều kẻ biến thái. Xã hội này bệnh hoạn thật rồi. Tôi bất giác buông tiếng thở dài.

Tàu đến ga tiếp theo. Lương theo dòng người, tôi tiến đến, đưa tay định tóm lấy tay của gã nhân viên mặc vest――

“Cậu kia, đang làm cái trò gì thế?”

Bất chợt, tay tôi đã bị ai đó nắm lấy.

Tôi nhận ra. Mình lại bị cuốn vào rắc rối nữa rồi.

###

Nhận được tin nhắn từ cô bạn thân, Mikumo Yumi, mới chỉ là chuyện của một lúc trước.

Có vẻ như cậu ấy lại bị quấy rối nữa rồi. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn trước khi gặp tôi mà cũng bị quấy rối, cậu ấy đúng là quá thu hút. Một cô gái đáng yêu như một loài động vật nhỏ bé thế kia quả thực rất dễ trở thành mục tiêu.

Sau khi hội quân ở ga thì có tôi ở đây nên không sao, nhưng trước đó thì cậu ấy vẫn phải đi một mình, khiến tôi không khỏi lo lắng. Và thực tế là thỉnh thoảng Yumi lại nhắn tin cho tôi thế này.

Nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi “Cứu tớ với” gõ vội trên màn hình điện thoại, cơn giận trong tôi lại trào dâng.

Có lẽ vì những chuyện thế này cứ tiếp diễn nên Yumi đã mắc chứng sợ đàn ông nhẹ. Đáng lý ra trên tàu đang có rất nhiều người. Đâu phải ai cũng là kẻ sàm sỡ. Vậy mà tại sao không một ai đứng ra giúp đỡ? Những hành khách làm ngơ đó cũng là đối tượng đáng bị tôi lên án.

(Giờ thì, tính sao đây……)

Tùy thuộc vào thái độ của đối phương. Nếu hắn thành khẩn xin lỗi thì còn có cơ hội, nhưng nếu thái độ lồi lõm thì tôi buộc phải cân nhắc việc giao hắn cho cảnh sát. Nếu thế thì không tránh khỏi việc đến trường muộn, nhưng đây cũng là vì chính nghĩa. Chuyện của trường học thì cứ nhờ nhân viên nhà ga hoặc cảnh sát giải thích là được.

Chuyến tàu cập bến. Yumi luôn đi trên cùng một toa và ở cùng một vị trí nên tôi nhận ra ngay. Để xem hôm nay kẻ đối đầu là tên nào. Trông vậy chứ tôi cũng có tập võ nên sức lực khá là đáng gờm. Hơn hết thảy, với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào có ý định làm tổn thương học sinh của trường mình. Dù không phải ở trường, nhưng đây vẫn là trên đường đi học.

Đó là trách nhiệm của một Hội trưởng Hội học sinh, là chính nghĩa và lòng kiêu hãnh của Kidou Mutsuki này.

“Là hắn ta sao!”

Tôi túm lấy cánh tay của gã đàn ông đang vươn tay về phía Yumi và bẻ quặt nó lên. Tôi định nhìn xem hắn là tên nào, nhưng rồi phải sững sờ. Bởi vì người đứng đó, lại chính là một nam sinh của trường tôi.

“Cậu kia, đang làm cái trò gì thế?”

###

“Không, không phải tôi đâu……”

“Tôi không muốn nghe biện hộ. Cậu mang danh là học sinh trường ta mà không thấy xấu hổ sao?”

Bị bẻ quặt tay, tôi bị đè nghiến xuống sàn. Tôi cũng có thể dùng sức vùng ra, nhưng cảm thấy mọi chuyện sẽ rắc rối thêm nên đành ngoan ngoãn chịu trận. Tôi cũng đã ngờ ngợ là chuyện sẽ thành ra thế này rồi cơ mà? Bị chỉ mặt gọi tên là kẻ quấy rối giữa toa tàu, rồi bị lôi xềnh xệch ra đây để tra hỏi. Đúng là một ngày xui xẻo tột cùng.

“Chính mắt tôi đã nhìn rõ ràng việc cậu vươn tay về phía Yumi. Tốt nhất là đừng có nói dối.”

“Mắt chị đui rồi à.”

“Cậu nói cái gì……?”

###

Rắc một cái, sức nặng đè lên cánh tay tôi tăng thêm. Một động tác đầy kỹ thuật. Có lẽ chị ta từng có kinh nghiệm tập võ. Dáng người cao ráo, cơ bắp cũng rất săn chắc.

Khác hẳn với cô nữ sinh đang cúi gầm mặt bên cạnh. Tôi có cảm giác như đã từng gặp chị ta ở đâu đó rồi thì phải, nhưng trong thư viện ký ức của não bộ lại không có cái tên nào khớp. Nói là kiểu con gái thể thao thì nghe còn lọt tai, nhưng thế này thì là cái đó rồi. Đồ não cơ bắp.

“Nếu cậu ngoan ngoãn thừa nhận và xin lỗi, thì vẫn còn cơ hội được khoan hồng đấy.”

“Chuyện không làm thì tôi không thể nhận. Như thế là trái với chính nghĩa.”

“Kẻ biến thái sàm sỡ thì đừng có mà nói chuyện chính nghĩa.”

“Vì tôi không phải kẻ sàm sỡ mà.”

“Vậy thì tôi đành phải báo cảnh sát thôi.”

Chịu thua luôn. Hoàn toàn không thể nói chuyện được. Về phần tôi, nếu làm thế thì cũng chẳng sao. Cứ điều tra kỹ càng thì sự trong sạch của tôi sẽ được làm sáng tỏ thôi. Khi đó, người rắc rối sẽ là các cô gái này, nhưng bị đối xử như tội phạm thế này thì tôi cũng chẳng còn lòng thương hại nào nữa. Dù họ có phải chịu khổ vì chuyện đó thì cũng là tự làm tự chịu.

“Thế thì, sao chị không mau gọi đi?”

“Cậu thực sự nghĩ học sinh thì sẽ không bị tính là phạm tội sao? Cậu ngu ngốc thật đấy.”

“Trong mắt tôi thì chị mới là kẻ ngu ngốc đấy.”

“Đúng là hết thuốc chữa. Xin lỗi, nhờ anh liên lạc với cảnh sát giúp tôi. Loại người thế này không xứng đáng ở trong trường của chúng tôi. Kẻ như cậu là đồ thừa thãi.”

“À…… Ừ. Tôi hiểu rồi.”

Nghe vậy, người nhân viên nhà ga định chạy đi. Cơ mà sao đường tình duyên với phụ nữ của tôi lại đen đủi đến thế cơ chứ. Cứ dính vào là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

“Khoan đã. Cậu ấy không phải là thủ phạm.”

Cho tôi rút lại lời vừa nãy một chút. Có lẽ vận may với phụ nữ của tôi cũng không đến nỗi quá tệ.

###

Chẳng thể nào ngờ được, thủ phạm quấy rối lại là học sinh trường tôi. Có vẻ là học sinh khóa dưới. Dù hơi bận tâm vì cậu ta nhìn tôi mà lại chẳng có phản ứng gì, nhưng lương tâm tôi cũng có chút cắn rứt, liệu có nên vùi dập một thanh niên đang có tương lai phơi phới như thế này hay không. Tuy nhiên, nam sinh này hoàn toàn không cho thấy một chút ăn năn nào. Cứ một mực khăng khăng không phải là mình. Thái độ trơ trẽn đó khiến sự bực bội trong tôi dần tăng lên.

Là học sinh trường mình, có nghĩa là nếu cứ để mặc thế này, Yumi có thể sẽ chạm mặt cậu ta ở trong trường. Liệu một người đang mắc chứng sợ đàn ông như Yumi có thể chịu đựng được việc kẻ sàm sỡ mình lại học cùng trường không? Lần này tôi đã giúp được, nhưng biết đâu một ngày nào đó cậu ấy lại bị tấn công. Chuyện đó thì tôi quyết không thể nhân nhượng.

Không còn cách nào khác là để nam sinh này bị đuổi học. Một học sinh như thế này có ở lại trường cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Đánh giá rằng không còn khả năng cải tạo, tôi hạ quyết tâm gọi cảnh sát.

“Đúng là hết thuốc chữa. Xin lỗi, nhờ anh liên lạc với cảnh sát giúp tôi. Loại người thế này không xứng đáng ở trong trường của chúng tôi. Kẻ như cậu là đồ thừa thãi.”

“À…… Ừ. Tôi hiểu rồi.”

Kiểu này là cầm chắc bề muộn học rồi, nhưng cũng đành chịu thôi. Nếu bỏ mặc, không chỉ Yumi mà có thể những nữ sinh hay những người phụ nữ khác cũng sẽ trở thành nạn nhân. Cậu ta là sự tồn tại không thể dung thứ.

Tại sao chẳng có ai chịu giúp Yumi, mà toàn những kẻ như thế này cơ chứ. Mới sáng ra đã khiến tâm trạng tôi u ám đến thế này.

“Khoan đã. Cậu ấy không phải là thủ phạm.”

Đang mải than thở trong lòng, lời nói đó chợt lọt vào tai tôi.

###

“Ủa, chị là?”

“Ban nãy cảm ơn cậu nhé.”

Người cất tiếng là một phụ nữ sắc mặt đã tốt hơn đôi chút.

Đó là người phụ nữ đứng trước mặt tôi lúc sáng. Có vẻ cô ấy định giúp tôi. Người tiều phu đánh rơi rìu xuống hồ khi nhìn thấy nữ thần có lẽ cũng có tâm trạng giống tôi lúc này.

“Chị nói gì cơ? Xin lỗi. Chị là ai?”

“Tôi ngồi ngay trước cậu ấy. Cậu ấy không phải kẻ quấy rối đâu.”

“Ngồi trước ư? Tôi tận mắt thấy gã này vươn tay về phía Yumi. Cô đứng ở giữa toa tàu thì sao lại định bao che cho hắn?”

“Đó là do cậu ấy tự tiến lại gần cô bé đằng kia.”

“Chẳng phải là để sàm sỡ sao?”

“Không phải đâu. Này, cô bé, em thử nhớ lại xem. Lúc em bị sàm sỡ, xung quanh em có ai mặc đồng phục không?”

Mũi giáo giờ chuyển hướng sang cô gái bị sàm sỡ, nãy giờ vẫn im lặng.

“Dạ……? E-em……”

“Nhớ kỹ lại xem. Cậu ấy nghĩ rằng em có thể đang bị sàm sỡ nên mới tiến lại gần. Chắc chắn là để giúp em rồi. Cậu ấy chỉ tiến lại gần em ngay trước khi đến ga này thôi. Lúc em bị sàm sỡ, xung quanh em toàn là những người như thế nào, ít nhiều em cũng phải nhớ chứ?”

“T-toàn là người lớn thôi ạ, em sợ lắm…… Nhắc mới nhớ, hình như là một người mặc vest……”

“Có ai mặc đồng phục cùng trường với em không?”

“Hình như không có…… k-không, không có ạ!”

“Cái gì!?”

Chị khóa trên cứng đầu vẫn đang bẻ quặt tay tôi. Tôi chỉ có thể tranh thủ cảm nhận sự tiếp xúc với bộ ngực của chị ta, nhưng đáng buồn là hoàn cảnh này cũng chẳng thể gọi là có lộc hưởng gì cho cam.

“Haa…… Em hơi bốc đồng quá rồi đấy. Mấy đứa biết không, suýt chút nữa là các em đã hủy hoại cuộc đời của cậu bé này rồi đó? Không chỉ vậy đâu. Nếu sau này phát hiện ra cậu ấy vô tội, thì đến lượt các em sẽ bị lên án vì tội vu khống người khác. Những chuyện thế này phải cẩn thận. Không chú ý là không được đâu nhé?”

“Sao lại thế…… Vậy ra, cậu định giúp Yumi……”

“M-mình xin lỗi!”

“Thôi thôi, đừng bận tâm làm gì. Dù sao người sai cũng là tôi mà.”

“……Cậu nói gì cơ……?”

Đến giờ mới xin lỗi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì. Tóm lại là giống như mọi khi, tôi đã làm sai chuyện gì đó. Quyết định hành động là một sai lầm. Bận tâm đến người khác chính là một thất bại.

“Dù sao người giúp cũng là chị, nên tôi là kẻ thừa thãi.”

Cứ dính líu vào là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Lẽ ra tôi phải là người rõ nhất chuyện này, vậy mà lúc nào tôi cũng mắc sai lầm như thế. Suy cho cùng――

“Giá mà tôi đừng cố giúp thì hơn.”

Giá mà tôi cứ lờ đi. Vốn dĩ nếu bị sàm sỡ thì tự mình lên tiếng là xong. Cứ dựa dẫm vào ai đó, lệ thuộc vào ai đó, chỉ mong người ta bảo vệ thì sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Ít nhất thì, tôi đã sống như vậy đấy.

“――!”

“Chị thả tôi ra được chưa? Xin hãy yên tâm. Tôi sẽ không mắc lại cùng một sai lầm đâu. Tôi sẽ không bao giờ có ý định giúp ai nữa. Giống như lời chị nói đấy. Tôi là kẻ thừa thãi mà.”

Tôi sẽ không lặp lại sai lầm. Lần này nguyên nhân đã rõ ràng nên cách đối phó cũng đơn giản. Lần sau dù có thấy một cô gái trông như đang bị quấy rối, tôi cũng sẽ bỏ mặc. Như thế thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng bị vướng vào rắc rối nào cả. Người cần phải thay đổi là chính cô ta, và kẻ phạm tội là tên sàm sỡ. Một người ngoài cuộc như tôi chẳng có liên quan gì. Suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, sao cũng được.

“Kh-khoan đã! Xin lỗi, cậu không hề sai. Hành động của cậu――”

“Đủ rồi đấy. Chào chị.”

Gạt bỏ bàn tay đang cố níu kéo của chị ta và quay lưng đi, tôi cúi đầu chào người phụ nữ ban nãy.

Nếu không có người này, mọi chuyện đã rắc rối hơn nhiều.

Quả thực nói cô ấy là đấng cứu thế của tôi cũng không ngoa!

“Cảm ơn chị. Em gọi chị là Đấng Messiah được không?”

“Cái đó thì chị xin kiếu, nhưng mà, nhờ có em nên chị cũng thấy khá hơn rồi. Buổi sáng huyết áp chị thường thấp nên người hơi mệt. Hôm nay đặc biệt thấy khó chịu nên được em nhường ghế chị rất vui. Vậy mà một người như em lại bị cuốn vào cái vụ ầm ĩ này. Làm chị hết cả hồn. Thấy thế sao mà không bận tâm cho được.”

“Chị đã khỏe lại chưa ạ?”

“Chắc là vẫn hơi choáng. Haa…… Chị định cứ thế đi thẳng đến trường đại học, nhưng chắc sáng nay phải xin nghỉ thôi.”

“Em cũng đang bực mình, chắc em sẽ vào quán cà phê nào đó nghỉ ngơi một chút.”

“Ara, trốn học có ổn không đấy? Thế cho chị đi cùng với được không?”

“Em là học sinh cá biệt nên không sao đâu. Thế thì để em bao chị nhé. Cũng phải trả ơn vì chị đã cứu em chứ.”

“Chị không nghĩ trốn học là không sao đâu, nhưng như thế thì ngại lắm. Chị cũng được em giúp cơ mà……”

“Món nợ ân tình này của chị lớn hơn nhiều.”

Vừa tán gẫu như vậy, tôi và người phụ nữ quyết định vào một quán cà phê nghỉ ngơi một lát.

###

Có vẻ cô ấy tên là Ninomiya Mio. Cô ấy đã cho tôi phương thức liên lạc với lời nhắn: “Nếu sau này có rắc rối gì thì cứ liên lạc cho chị nhé”. Trên đời này có những cô gái tự nhiên vu oan cho người khác, nhưng cũng có những vị cứu tinh ra tay tương trợ. Trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Mọi thứ cứ như đã được an bài hoàn hảo vậy. Cơ mà nói thế thôi.

“Chẳng muốn đến trường chút nào……”

Tâm trạng đã khá hơn đôi chút, nhưng lúc này đã qua mười giờ. Thế này thì lỡ mất thời điểm nên tôi lại càng không muốn đi học. Phải rồi, tôi là Kokonoe Yukito, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Đằng nào thì cũng là học sinh cá biệt. Cúp học đôi chút chắc cũng chẳng sao đâu.

Nhắc mới nhớ, từ đây đi tàu khoảng ba mươi phút là đến khu vực vịnh biển. Một trong số ít những sở thích của tôi là đi săn đồ ngọt, nghe nói dạo này có một cửa hàng bán tart giới hạn năm mươi cái một ngày đang rất nổi tiếng ở gần đó. Lượng đường đang vẫy gọi tôi kìa.

“Hừ. Quyết định vậy đi――”

Tôi nhếch mép cười nhạt, rồi cất bước đi về hướng ngược lại với trường học.

Có lẽ đây cũng được coi là thanh xuân chăng.

###

Vì lẽ đó mà tôi đã cúp học và một mình mò đến khu vịnh biển, món bánh tart giới hạn quả thực rất ngon. Đúng là hàng giới hạn có khác. Đã đạt được mục đích lớn nhất, nhưng tôi vẫn còn một lựa chọn nữa là đến trường vào buổi chiều.

Chắc chắn chẳng ai ngờ tôi lại cúp học rồi dạo chơi ở nơi thế này đâu. Fufufu.

Chỗ chơi thì có đầy. Cứ thế này vào trung tâm thương mại mua sắm luôn nhỉ. Hay là đi đu quay cũng được, rồi bắt chước bọn học sinh đi dã ngoại, cứ tạt qua đài truyền hình chơi mà chẳng cần lý do cũng hay. Đi dã ngoại một mình mang đậm cái chất của bọn u ám tẻ nhạt, nghe chừng cũng vui đấy. Khác hẳn với lễ hội mùa hè Obon hay dịp cuối năm đầu năm, ngắm nhìn trung tâm triển lãm quốc tế vắng bóng người rồi tự sướng cũng là một sự lãng mạn. Nắng xuân chói chang. Hương vị của biển cả đâu đó khiến tâm trạng tôi thêm phần phấn chấn.

Tôi thẫn thờ ngắm nhìn biển khơi. Lũ chim nước đang đùa giỡn với nhau trông thật thân thiết.

Nghe nói ở Nhật Bản, tỷ lệ nhận lại đồ đánh rơi như ví tiền là khoảng sáu mươi phần trăm, liệu có ngày tôi tìm lại được món đồ mình đã đánh mất không?

Vào một thời điểm nào đó trong đời, tôi đã đánh rơi mất “hảo cảm”.

Đến giờ tôi cũng chẳng biết nó là khi nào. Là lúc đó, hay là lúc này. Dù có nhìn lại bao nhiêu lần thì tôi cũng không tìm thấy câu trả lời. Người ta bảo cứ tiến bước rồi sẽ rõ, nhưng có chăng cũng chỉ là lạc lối mà thôi.

“Hảo cảm” tôi đánh rơi hiện đang ở đâu. Liệu sau này có ngày nào đó tôi tìm lại được nó không. Kể từ khi đánh rơi “hảo cảm”, tôi chẳng còn màng đến điều gì nữa. Tôi hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, nghĩ về mình thế nào. Không có “hảo cảm” thì cái ngược lại là “ác ý” cũng không tồn tại. Dù bị người khác ghét bỏ, tôi cũng chẳng hề bận tâm. Ai mang cảm xúc gì với tôi cũng mặc kệ, và tôi cũng chẳng dành những cảm xúc đó cho bất kỳ ai.

Một khoảng trống hoác về mặt cảm xúc.

Thế nhưng, như vậy thật kỳ lạ. Chuyện đó là không thể nào. Bởi lẽ, tôi cũng từng có thời điểm dành “hảo cảm” cho một ai đó cơ mà. Vậy nên một kẻ đã đánh rơi “hảo cảm” như tôi, không có tư cách để đối mặt với bất kỳ ai. Dù đối phương có dành cho tôi tình cảm thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể đáp lại họ một tình cảm tương đương.

Dẫu có nhận được bao nhiêu “hảo cảm”, tôi cũng sẽ không bao giờ trao đi “hảo cảm” của mình.

Không thể trao đi được. Cả cảm xúc “thích” vốn dĩ phải nằm ở phía cuối những tình cảm đó, lẫn “tình yêu” mà nó sinh ra. Tôi đều đánh mất cả rồi.

Vì thế, tôi không nên dính dáng đến bất kỳ ai. Ít nhất là cho đến khi tôi tìm lại được thứ đã đánh rơi, tôi bắt buộc phải trở thành một kẻ cô độc, u ám và tẻ nhạt.

“Mình đã nghĩ vậy mà……”

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Trái với những tính toán của tôi, xung quanh tôi lại có rất nhiều người cứ muốn dính líu đến mình một cách kỳ lạ. Thú thực là rất phiền phức. Một kẻ đang khuyết thiếu như tôi bây giờ kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương ai đó. Sẽ mang lại bất hạnh cho họ. Dù tôi chẳng hề mong muốn điều đó chút nào.

Bất chợt, tôi nhìn vào điện thoại. Có vài tin nhắn gửi đến. Chẳng nói tiếng nào mà đột nhiên cúp học mà. Chắc ai đó lo lắng nên mới liên lạc. Cứ ngó lơ đi là xong, cớ sao lại muốn dính líu vào chứ? Một chiều hướng không tốt chút nào. Bận tâm đến loại người như tôi cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đâu. Chắc chắn vì không hiểu điều đó nên tôi mới đang đứng ở nơi này.

“Haa……”

Cảm giác u sầu đâu đó lại dội về. Đến lúc này thì ý định đến trường vào buổi chiều đã hoàn toàn tan biến. Đằng nào cũng rảnh rỗi, đi khu vui chơi giải trí thôi.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn