
Về câu chuyện
Tôi Dùng Cái Miệng Quạ Đen Để Cứu Cả Nhà là truyện gia đấu, ngôn tình mang màu sắc đời thường. Truyện đưa người đọc về thôn Lâm Gia năm 1968, giữa mùa thu hoạch, khi các xã viên ra đồng theo sự chỉ đạo của đội trưởng và ai cũng gắng sức kiếm điểm công để nuôi cả nhà.
Nhà họ Lâm vốn nổi tiếng chăm chỉ, thật thà. Riêng Lâm Lão Tứ là kẻ lười biếng, giỏi lươn lẹo, được cái mặt mũi trắng trẻo ưa nhìn nhưng điểm công chẳng hơn một đứa trẻ mười tuổi. Vợ hắn, Lý Xuân Hạnh, cũng cùng một tính nết. Hai vợ chồng chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý: giữa đồng, cô giả vờ kêu bị sâu cắn để mọi người chú ý, còn hắn nhân cơ hội giấu một nắm đậu phộng vào túi. Dù vậy, Lão Tứ vẫn biết thương vợ con, tan làm còn vác cuốc giúp vợ, khiến người cùng làng như Vương Hoa Hoa sinh lòng ganh tị.
Về đến nhà, Lý Xuân Hạnh phải đối mặt với bà cụ Lâm nghiêm khắc cùng ba chị dâu mỗi người một tâm tư. Tần Xảo Liên khéo đẩy việc, Triệu Tú Hương hay trách mẹ chồng thiên vị, còn Tôn Tứ Phán lặng lẽ cam chịu vì chỉ sinh được hai con gái. Bị giao rửa nồi bát và giặt quần áo cho cả nhà, cô vẫn thản nhiên ăn vụng một miếng thịt muối. Vừa bước ra khỏi bếp, cô chạm mặt cô con gái nhỏ Lâm Tây Tây với mái tóc vàng hoe rối bù đang đứng ngơ ngác ngoài sân.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
438 chương





