
Về câu chuyện
Thê Tử Nhà Ta Cũng Chẳng Phải Hạng Lương Thiện là truyện ngắn tiên hiệp cổ đại, kể bằng giọng của người vợ. Nàng là ác giao sinh ra từ bùn lầy dưới đáy Đại Trạch, là kẻ sống sót cuối cùng sau khi Phục Giao Tông tàn sát cả tộc. Để được ở cạnh Thường Uyên, bán tiên của tiên môn Thường gia, nàng giả làm một tiểu giao long hiền lành đến từ cửa biển Đông Hải. Suốt hơn hai nghìn năm, nàng cùng hắn sống như đôi phu thê phàm nhân, chỉ mong hút chút tiên khí để thành tiên. Thường Uyên cao lớn, tuấn mỹ nhưng hơi ngốc và vô cùng tham ăn.
Một ngày đang cắt rau, nàng bỗng thấy những dòng đạn mạc hiện ra. Nàng nhận ra mình đang ở trong một quyển truyện huyền huyễn mỹ thực, còn bản thân chỉ là nữ phụ ác độc. Nội đan và long tủy của nàng được định sẵn để giúp nữ chính tẩy tủy phạt cốt, còn nữ chính sẽ dùng tài nấu nướng để chinh phục nam chính. Vốn chỉ định hạ thuốc cho Thường Uyên mất vị giác, nàng chợt thấy mình đã đặt cược nhầm người. Muốn giết hắn thì lại sợ bị trời phạt, nên nàng quyết định đòi chia tay.
Mặc cho Thường Uyên quỳ khóc níu kéo, nàng thẳng thắn thừa nhận mình ghét nấu ăn, ghét đám phàm nhân hắn bảo hộ, rồi tự khai mình là giao tộc Đại Trạch. Vị bán thần từ bi không thể chấp nhận thân phận ấy. Hắn để nàng đi nhưng cảnh cáo rằng nếu nàng làm điều ác, hắn nhất định sẽ ra tay giết nàng. Nàng trốn về Đại Trạch trong đêm, mang theo nỗi không cam tâm khi cơ duyên thành tiên đã gần ngay trước mắt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





