
Về câu chuyện
Sương Tuyết Minh là truyện ngắn cổ đại thuộc dòng gia đấu, trọng sinh, được kể bằng lời của A Ngọc, cô gái mất mẹ sớm và được định hôn với biểu ca Thẩm Triều của Quốc công phủ. Người duy nhất còn thương yêu nàng là di mẫu, cũng là mẫu thân của Thẩm Triều. Trước lúc qua đời, bà dặn con trai phải sớm cưới A Ngọc và không được nạp thiếp. Quốc công gia vì thương vợ đã vào cung xin ân điển, còn lời xin từ hôn của A Ngọc thì bị gạt đi.
Ngày bái đường, một nam tử lạ mặt cầm tiểu y của A Ngọc xông vào, rêu rao rằng nàng từng qua đêm với hắn. Nàng chỉ ra kẻ này không có thiệp mời, khẩu âm cũng không phải người kinh thành, và xin điều tra cho rõ. Thế nhưng Thẩm Triều lại đạp nàng ngã, viết ngay hưu thư, buộc nàng tội thất tiết. Phụ thân đoạn tuyệt với nàng, còn nàng bị giam trong một viện hoang của Quốc công phủ. Đêm ấy, Thẩm Triều đưa Tống Nguyệt, dưỡng muội của A Ngọc, đến bắt nàng quỳ nhận lỗi.
Đến lúc này A Ngọc mới hiểu, Thẩm Triều vốn đem lòng yêu Tống Nguyệt và căm ghét cuộc hôn nhân đã ngăn hắn cưới người trong lòng. Không dám cãi cha mẹ, hắn trút hết oán hận lên nàng, quên rằng chính hắn năm xưa đã cầu xin cha mẹ định ra hôn sự này. Khi được trọng sinh, A Ngọc nhìn thấu ánh mắt thâm tình hắn dành cho Tống Nguyệt và quyết không tác thành cho đôi người đã hãm hại mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





