
Về câu chuyện
Phúc Đức Thiên Quan là truyện tiên hiệp huyền huyễn kể về Hoàng Thiên, một Địa linh hiếm có sinh ra đã mang hình người, nhưng chỉ cao vỏn vẹn ba tấc. Kiếp trước, hắn là một tác giả viết truyện trên mạng ở Trung Quốc. Vì mệt mỏi, hắn bỏ đi du ngoạn, rồi bị tấm bảng hiệu rơi xuống đập chết khi ghé vào một ngôi miếu hoang. Tàn hồn trôi dạt nhập vào khối địa khí đang ngủ say, vốn vừa hấp thu một tia thần tính từ giọt máu thần do vị thần nào đó đánh nhau làm rơi xuống. Nhờ cơ duyên ấy, Hoàng Thiên thành một Mao thần thấp kém nhất trong Thần đạo nhưng vẫn giữ trí nhớ kiếp trước.
Hắn được thổ địa gia của ngôi miếu nhỏ đầu thôn thu nhận, kết nghĩa và dạy cho An Hồn chú để tịnh hóa âm sát ở bãi tha ma, giúp đám quỷ dân được yên ổn. Thế nhưng trời đã mấy tháng không mưa, chiến tranh và đói kém khiến mồ hoang ngày một nhiều. Đến Long vương ao Thanh Huyền cũng phải đi tám trăm dặm sang Đông Hồ mượn nước, còn các giếng Long vương trong làng đã hóa lại thành cá chạch, đào sâu tìm mạch ngầm. Với Hoàng Thiên, mối nguy còn nằm ở chính thân phận: tu sĩ bắt được Địa linh có thể đem luyện thành pháp khí trấn vận, nên chân hình phải giấu thật kín.
Bề ngoài, hắn là vị địa thần chất phác, miệng nói hậu đức tái vật. Bên trong, hắn lại sẵn sàng ra tay đoạt bảo, lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh trên mặt đất, ôm chí hướng thân hóa Luân hồi, thậm chí muốn phân thân lên làm thiên quan.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
720 chương





